PDA

View Full Version : Lại Lý Huynh: Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới



Tây Phương Thất Bại
06-09-2017, 01:00 AM
Lại Lý Huynh: "Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới"
http://s.imsa.cn/cmsa_cms/uploads/170905/10-1FZ513032bb.JPG


Vô địch giải cờ đôi thế giới lần thứ nhất: Lại Lý Huynh - Gia Hàm

Ngày 5/9 giải “ Tứ Xuyên Hàng Không Bôi” lần thứ 1 đã kết thúc tốt đẹp, tiêu điểm chính là vòng đấu hạ màn, cặp đôi Lại Lý Huynh (Việt Nam) – Gia Hàm (Đông Malaysia) đã hòa với Tiết Hàm Đệ (Đức) – Khâu Lượng (Campuchia), với thành tích 4 thắng, 3 hòa đã xuất sắc giành chức quán quân giải cờ đôi thế giới lần thứ 1.

Sau giải đấu, khi nói tới thành công của mình, cả 2 đều cho rằng đó là do sự ăn ý của họ, Gia Hàm nói: “bố tôi là người Malaysia, mẹ tôi là người gốc Hoa. Khi lớn lên tôi bắt đầu học tiếng Trung và tiếp xúc với cờ tướng kể từ đó. Lần này, tôi đặc biệt muốn cảm ơn Lại Lý Huynh đã dìu dắt tôi, cậu ấy chơi tốt lắm, dạy tôi rất nhiều thứ, lần nào cậu ấy cũng đều xếp cờ cho tôi, tôi cảm thấy trình độ của mình đã được nâng cao thêm rồi, khi về nhà tôi sẽ dạy cho những kỳ thủ khác, tôi muốn sau này sẽ còn được tiếp tục tham gia những giải đấu như này”.

Lại Lý Huynh cảm thấy: “chơi cờ đôi quan trọng nhất là sự phối hợp ăn ý của đồng đội, có thể hiểu được đồng đội đang nghĩ gì. Tôi và đồng đội phối hợp tương đối tốt, cậu ấy học cũng rất nhanh, giữa chúng tôi đã có được sự hỗ trợ tốt cho nhau, đây thực sự là 1 kỉ niệm rất vui”.

Gia Hàm nói tiếp: “giải lần này ban tổ chức đã làm rất tốt, họ đã tạo cơ hội cho chúng tôi được học tập và giao lưu với các cao thủ trên thế giới”, Gia Hàm đã tự đặt ra mục tiêu cho mình, năm nay có thể cậu ta sẽ tham gia giải vô địch thế giới, tiếp tục học tập từ những cao thủ khác. Ít ai biết rằng, Gia Hàm vốn học ngành y, có rất ít thời gian học cờ tướng và cũng có rất ít cơ hội giao lưu với cao thủ, “tôi đã học được rất nhiều ở giải lần này, bình thường khi có thời gian rảnh tôi cũng hay lên mạng xem các cao thủ Trung Quốc chơi cờ, lần nào xem cũng không hiểu, tôi chăm chú xem và dần dần cũng lĩnh ngộ được đôi chút”.

Lại Lý Huynh hiện nay đã được công nhận là cao thủ số 1, số 2 của hải ngoại, đặc biệt là sau khi đại diện cho đội Hàng Châu Tập Đoàn tham gia giải đồng đội Giáp Cấp trình độ của Lại Lý Huynh lại tiếp tục đột phá lên cảnh giới mới, cậu rất trân trọng tình cảm và cơ hội đội Hàng Châu đã dành cho mình, Lại Lý Huynh rất tự tin nói: “sau này tôi sẽ tiếp tục học tập với các cao thủ Trung Quốc, không ngừng tiến lên phía trước, hi vọng một ngày nào đó trong tương lai chức vô địch thế giới sẽ nằm trong tay tôi, sẽ không phụ công giấc mơ cờ tướng đã theo đuổi bao nhiêu năm nay”.

(Tượng Kỳ Vương Tử)

onlylovenh
06-09-2017, 01:37 AM
Chúc em sẽ sớm đạt được điều mình mong muốn, NHM cờ tướng VN đặt niềm tin rất lớn ở em, cố lên nhé.

baonguyen75
06-09-2017, 05:24 AM
Muốn vô địch thế giới thì phải kiếm 1 xuất đại diện VN trước đã.
Giải tuyển chọn vừa rồi thật làm cho fans Lại Lý Huynh thất vọng.

Tuenguyen
06-09-2017, 09:02 AM
Đó là ước mơ của cậu ấy, tôi tôn trọng ước mơ của cậu, dù có 1% cơ hội vẫn cứ hy vọng nhưng mình tin llh có nhiều hơn 20% cơ hội. Chúc may mắn.

Haidong2008
06-09-2017, 09:42 AM
Muốn vô địch thế giới thì phải kiếm 1 xuất đại diện VN trước đã.
Giải tuyển chọn vừa rồi thật làm cho fans Lại Lý Huynh thất vọng. vâng đúng là Huynh đã trượt đội tuyển Quốc gia thì sao nào? Ông nghĩ Huynh là cái máy chắc lúc nào cũng bắt buộc phải thành công, loại người thấy hay thì cho lên mây thấy dở chút thì chê bai như ông thì

baonguyen75
06-09-2017, 11:44 AM
vâng đúng là Huynh đã trượt đội tuyển Quốc gia thì sao nào? Ông nghĩ Huynh là cái máy chắc lúc nào cũng bắt buộc phải thành công, loại người thấy hay thì cho lên mây thấy dở chút thì chê bai như ông thì
Bạn này mắc cười! Tôi nói fans của Huynh thất vọng là Huynh không được vô đội tuyển , chứ ai chê gì đâu!
Còn thực tế là muốn VĐ Thế giới thì phải có xuất đại diện VN trước đã.
Hoài bão, ước mơ ai cũng có, nhưng phải đánh cho ổn định, chứ vừa rồi đánh không đúng phông độ.

viet_tu_kbc
06-09-2017, 02:51 PM
140 củ thì đương nhiên là một kỷ niệm rất vui rồi, phải không nào :hurra:

Huy_Hp
06-09-2017, 03:30 PM
Đó là ước mơ của cậu ấy, tôi tôn trọng ước mơ của cậu, dù có 1% cơ hội vẫn cứ hy vọng nhưng mình tin llh có nhiều hơn 20% cơ hội. Chúc may mắn.

Thực tế Lại Lý Huynh có hơn 20% cơ hội vô địch thế giới đó. Tính ra hòa Trung Quốc vẫn còn thể vô địch, mà Huynh từng hòa và thắng nhiều đại sư TQ rồi.

laoxaocongio
06-09-2017, 11:47 PM
Muốn vô địch thế giới thì phải kiếm 1 xuất đại diện VN trước đã.
Giải tuyển chọn vừa rồi thật làm cho fans Lại Lý Huynh thất vọng.

Tôi là fan LLH đây, tôi thấy ko có gì thất vọng cả. Ông ko phải phát ngôn thay bọn tôi đâu.
Đánh cờ ko phải muốn thắng là thắng đâu, bên TQ có phải giải nào VTN, TDD cũng ăn đâu. Thất bại chỉ làm cho Huynh mạnh mẽ hơn thôi...

Vơi lại huynh thất bại đợt tuyển chọn vửa rồi cho thấy cờ tướng nước nhà cũng có sự tiến bộ. DHT và NMNQ có vẻ lên tay, đấy là tín hiệu tốt cho cờ tướng nước nhà

star72
07-09-2017, 01:30 AM
2 kỳ thủ đánh với nhau ít nhất phải trên trăm trận mới biết rõ ai nhỉnh hơn ai không phải mấy trận phân thắng bại được Mỗi người có một thế mạnh khác nhau và chuyên sâu về mỗi loại khai cuộc khác nhau không ai giống ai cả
Mà khai cuộc nó ảnh hưởng tới 70% tỷ thệ thắng thua hòa của ván cờ ấy.Mấy gato cứ thấy thắng thua luận anh hùng chả biết gì về cờ cả

trankhiem
07-09-2017, 08:01 AM
từng thắng nhiều đặc cấp đại sư.tức là trên mức đại sư luôn đó bạn.

cotuongvn
07-09-2017, 09:39 AM
2 kỳ thủ đánh với nhau ít nhất phải trên trăm trận mới biết rõ ai nhỉnh hơn ai không phải mấy trận phân thắng bại được Mỗi người có một thế mạnh khác nhau và chuyên sâu về mỗi loại khai cuộc khác nhau không ai giống ai cả
Mà khai cuộc nó ảnh hưởng tới 70% tỷ thệ thắng thua hòa của ván cờ ấy.Mấy gato cứ thấy thắng thua luận anh hùng chả biết gì về cờ cả
nào bác rảnh viết sách bình luận đi,có nhiều phát hiện mới quá !

quechi2903
07-09-2017, 11:20 AM
Tôi là fan LLH đây, tôi thấy ko có gì thất vọng cả. Ông ko phải phát ngôn thay bọn tôi đâu.
Đánh cờ ko phải muốn thắng là thắng đâu, bên TQ có phải giải nào VTN, TDD cũng ăn đâu. Thất bại chỉ làm cho Huynh mạnh mẽ hơn thôi...

Vơi lại huynh thất bại đợt tuyển chọn vửa rồi cho thấy cờ tướng nước nhà cũng có sự tiến bộ. DHT và NMNQ có vẻ lên tay, đấy là tín hiệu tốt cho cờ tướng nước nhà

Em không phải fan của anh Huynh nhưng cũng ngưỡng mộ tài năng của anh ấy. Một cuộc thi tuyển không nói lên được gì nhưng có lẽ đối với anh Huynh nó sẽ là một bài học nào đó. Nhìn trên hoài bão của anh Huynh, một hoài bão lớn và sự nỗ lực của anh, em tin anh Huynh một ngày nào đó sẽ thành công.

phuquoi
07-09-2017, 12:27 PM
Em không phải fan của anh Huynh nhưng cũng ngưỡng mộ tài năng của anh ấy. Một cuộc thi tuyển không nói lên được gì nhưng có lẽ đối với anh Huynh nó sẽ là một bài học nào đó. Nhìn trên hoài bão của anh Huynh, một hoài bão lớn và sự nỗ lực của anh, em tin anh Huynh một ngày nào đó sẽ thành công.

ok. t cũng vậy. hi vọng một ngày không xa