PDA

View Full Version : Giải tán đội tuyển cờ tướng - Hà Nội ơi 1 trái tim buồn !!!



trung_cadan
09-10-2017, 05:53 PM
GIẢI TÁN ĐỘI TUYỂN CỜ TƯỚNG - HÀ NỘI ƠI 1 TRÁI TIM BUỒN !!!

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18813326_1711010932536125_6984076107719582182_n.jpg?oh=2a6811e4cea486fc5b6df79de7a71b6c&oe=5A7D2BDD

Theo thông tin từ các thành viên đội tuyển cờ tướng Hà Nội , từ hết tháng 10 năm 2017 các tuyến từ tuyến 1 đến tuyến năng khiếu sẽ giải tán ( hoặc theo nghĩa khác là thi đấu không lương ) . Như vậy , sau khi cờ vây giải thể , giờ bộ môn cờ Hà Nội sẽ chỉ phát triển cờ Vua ( mặc dù cờ Vua thì thông tin cũng khá nhiều tai tiếng ) . Cũng chính vì lý do trên , đội tuyển cờ tướng Hà Nội kiêu hùng cố gắng tồn tại vài năm nay sẽ chính thức không còn tên trên các giải đấu quốc gia . Đồng nghĩa với việc những Vũ Hữu Cường , Nguyễn Khánh Ngọc , Phí Mạnh Cường , Lê Kim Loan , Phạm Thu Hà , Chu Thu Trang , Nguyễn Thị Bình , Nguyễn Thị Hạnh ... sẽ phải chia tay đam mê hoặc đi xin việc tại các đội tuyển thuộc địa phương khác ...

Tuyến trẻ Hà Nội với rất rất nhiều trí tuệ , rất rất nhiều tài năng cũng không còn đất để phô diễn , để phát triển nữa ...

Như vậy , sau những thành công rực rỡ của thế hệ Vũ Quân , Đặng Hùng Việt , sự kiêu hùng của Phạm Quốc Hương , Nguyễn Thành Bảo , Lại Việt Trường , những cố gắng kiên cường của Vũ Hữu Cường , Lê Thị Kim Loan , Phí Mạnh Cường , Phạm Thu Hà . Cần nhắc lại là bất cứ thời điểm nào dù khó khăn đến đâu Hà Nội cũng thi đấu dũng cảm và giành được hàng loạt thành tích cao . Thêm nữa là việc phát triển mạnh mẽ hàng đầu của phong trào cờ Hà Nội . Chúng ta , những người yêu cờ thủ đô đứng trước việc sẽ không biết cổ vũ ai , không biết buồn vui trước thành công hoặc thất bại của bất cứ ai trong những giải đấu sắp tới ...

Phùng Quang Điệp , Trần Quyết Thắng , Đào Cao Khoa sang Bình Dương và Bình Phước là những cuộc tháo chạy đầu tiên , giờ đến những chú lính chì dũng cảm cuối cùng sẽ buộc phải trả bỏ màu áo mà họ yêu quý lâu nay để dấn thân trong cuộc chơi phụ thuộc nhiều vào cơm áo gạo tiền . Hà Nội quá mạnh mẽ trong công tác phát triển nền móng , phát triển phong trào . Nay đành lặng nhìn các danh thủ mà họ yêu mến thi đấu cho xứ người hoặc giải nghệ , CAY ĐẮNG THAY !!!

Qua thông tin tôi nhận được từ nhiều nguồn , lý do là ngân quỹ hết tiền , trong khi tiền dành cho cờ tướng Hà Nội từ sở TDTT là không bao giờ thiếu , vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc chi tiêu ??? Ai sẽ là người mang tiếng nhơ nhuốc khi đẩy cờ tướng Hà Nội rơi vào tình trạng này ???

MỘT SỰ PHÁ HOẠI TẬP THỂ ĐỂ MƯU LỢI CÁ NHÂN - KHÔNG CÒN CÂU NÀO ĐÚNG HƠN ĐỂ NÓI VỀ VIỆC NÀY !!!

VÀ NGAY TỪ GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH 2017 thi đấu tại Bắc Giang , đội tuyển Hà Nội sẽ thi đấu không lương hoặc ở nhà , điều này chắc chắn đã bị những người có trách nhiệm , sống nhờ vào việc quản lý đội tuyển cờ thủ đô chủ động phủi tay sạch sẽ ...

NHỮNG NGƯỜI YÊU CỜ THỦ ĐÔ CẦN LẮM MỘT CÂU TRẢ LỜI ???

Boy_hp
09-10-2017, 06:01 PM
Phải làm cho ra lẽ ở trong chuyện này, làm gì có chuyện thủ đô để giải thể 1 bộ môn thể thao vì lý do hết tiền. Cho mấy thằng óc chó nó về vườn thôi. Em có ông anh làm ở báo tuổi trẻ chuyên điều tra mấy vụ lùm xùm trong lĩnh vực kinh tế, xem ông ấy có hứng thú vụ này không

trung_cadan
09-10-2017, 06:06 PM
Phải làm cho ra lẽ ở trong chuyện này, làm gì có chuyện thủ đô để giải thể 1 bộ môn thể thao vì lý do hết tiền. Cho mấy thằng óc chó nó về vườn thôi. Em có ông anh làm ở báo tuổi trẻ chuyên điều tra mấy vụ lùm xùm trong lĩnh vực kinh tế, xem ông ấy có hứng thú vụ này không

Anh rất hy vọng giới truyền thông và những người hâm mộ sẽ làm rõ việc này ...

vandoi112
09-10-2017, 06:26 PM
Đéo hiểu nổi nữa. Chắc quỹ lương để đó để dành xây biệt phủ với tượng đài hết rồi.

kymoc
09-10-2017, 06:50 PM
Phải chăng vì thành tích cờ vua cao hơn nên tiếng nói của các Trưởng bộ môn cờ Tướng thủ đô không có trọng lượng, chứ vin vào cái cớ hết kinh phí thì đến thằng trẻ con nó cũng không thể tin được.

trung_cadan
09-10-2017, 06:59 PM
Phải chăng vì thành tích cờ vua cao hơn nên tiếng nói của các Trưởng bộ môn cờ Tướng thủ đô không có trọng lượng, chứ vin vào cái cớ hết kinh phí thì đến thằng trẻ con nó cũng không thể tin được.

Bên cờ chỉ có 1 trưởng bộ môn , lo hết cờ vua cờ tướng cờ vây , nhưng năm ngoái giật sập cờ vây , năm nay đá sập nốt cờ tướng anh nhé !!!

trung_cadan
09-10-2017, 07:00 PM
Giới báo chí bắt đầu vào cuộc ...

Chotgia
09-10-2017, 07:01 PM
Tại sao lại có chuyện này nhể ? QUÁ BUỒN.Thủ đô mà còn vậy thì mấy cái tỉnh nho nhỏ như: Bình Định, Quảng Nam, Phú yên ...v.v. không biết rồi ra sao ??? Cờ Tướng Việt Nam sao lại ra nông nỗi này ???

TÔI THẬT SỰ CHOÁNG VÁNG.

Thuanpham
09-10-2017, 07:01 PM
Nói chung trong xã hội tham nhũng này đừng hi vọng vào thứ j hết...mình thích thì mình chơi cờ thôi...chả cần đội này, đội kia, hay liên đoàn này, liên đoàn nọ...

trung_cadan
09-10-2017, 07:10 PM
Giải đấu thủ mạnh Bắc Giang dự tính tháng 11 đánh toàn đội Hà Nội tự túc thi đấu ( Nếu còn muốn chơi ) !!!

gayeu
09-10-2017, 07:40 PM
Giải đấu thủ mạnh Bắc Giang dự tính tháng 11 đánh toàn đội Hà Nội tự túc thi đấu ( Nếu còn muốn chơi ) !!!

Hà Nội Ơi! Một trái tim buồn.....


Ôi! cờ tướng Hà Nội còn đâu nữa
Sao thủ đô! kém cả tỉnh quê mùa
Lãnh đạo ư… Họ kém cả con rùa
Đã ko tiến còn đi lùi đáng sợ……

Họ vơ vét để chúng ta trả nợ
Bỏ “ Cờ Tướng ” đi, họ xây những nhà lầu
Mặc chúng ta yêu thích phải u sầu
Họ mặc kệ, cứ làm giàu bất chính……

imagination
09-10-2017, 08:20 PM
Cơ bản là tại chế độ rồi (nói thật). Không phải người Hà Nội cũng buồn lây cho nhưng trái tim nhiệt huyết như anh Trung và anh Cường. 1 môn thể thao trí tuệ ở 1 thủ đô 1 quốc gia bị giải thể ko có lý do. Đắng.

hongdoan
09-10-2017, 09:53 PM
Tất cả những gì mà một tín đồ môn cờ như tôi, dù không là người Hà Nội, cảm nhận được là sự cay đắng.
Tất cả những gì mà một công dân như tôi, dù chưa bao giờ dám đòi hỏi gì từ những quan lãnh đạo, cảm thấy đó là sự bất mãn.
Có ai còn biết thương cho những người trót chọn cờ làm nghiệp.
Xin chia buồn cùng các anh em Hà Nội.

tranvinhloc
09-10-2017, 10:34 PM
Buồn thay cho câu TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT...

ltdh
09-10-2017, 11:22 PM
Câu nói hay, mạnh mẽ

trinhson
10-10-2017, 12:35 PM
Mình thích cờ tướng nên đây là một tin buồn. Cái nhìn khách quan của bản thân về kinh phí chỉ người trong cuộc mới biết rõ được ( không nhất thiết chỉ nhìn năm nay nó tiêu hết tiền mà thêm câu hỏi là nguồn những năm sau này có hay không?). Theo nhận thức cá nhân, có lẽ một phần liên quan đến cắt giảm chi phí sau mấy năm chỉ đớp, cướp, phá của thời X, chạy công chức vô tội vạ- nợ công đầm đìa. Cắt giảm ở đâu, đối tượng nào đáng ra nó phải làm hợp lý. Phường xã, huyện,tỉnh, ban ngành nào cũng 1 đống công chức, công an từ chính quy đến công an viên( trình độ hết cấp 2 trở lên) ngồi đó chém gió, đánh bài ( cả đánh cờ tướng nữa:D ) xong hành dân, hết tháng lĩnh lương. Tướng tá, cấp phó ( từ TW đến địa phương) đông nhung nhúc ( xứ thiên đường mà). Cắt giảm chi phí là đúng nhưng nó lại làm theo ý thích hoặc đặt lợi ích nhúm và cá nhân lên trên, HN bỏ luôn đội cờ tướng thì đúng là đ hiểu được. Mà xứ này có việc gì không thể đâu, môn lịch sử nó còn bỏ không thi thì cờ tướng là cái gì? Chỉ khổ dân !

...
Đất nước mình kỳ quá phải không em
những chiếc xe công không cần hiệu lệnh
hàng trăm nghìn công chức ngồi chơi xơi nước
đợi chờ dân đến nộp thuế, nộp tô.
Đất nước mình lạ quá phải không em
rực rỡ nhất 4000 năm dựng nước
Lỡ ngày mai bọn giãy chết cấm vận
mười năm nữa xe đạp lại kín đường.
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em?
khi quốc khố trở nên trống rỗng
khi đứa trẻ cũng gánh trên vai đống nợ
Có lẽ nào lịch sử sắp sang trang?

tuanannhan279
10-10-2017, 02:01 PM
Buồn cho cờ tướng quá

nghepop
10-10-2017, 06:09 PM
Chuyện gì đang xảy ra? Cần làm rõ.

trung_cadan
10-10-2017, 06:32 PM
Hiện nay các nhà báo và truyền hình đang vào cuộc , các thông tin sẽ được tôi cập nhật ngày khi có thể !!!

linhtinhbinh
10-10-2017, 06:33 PM
Trung Cadan thành lập 1 đội tuyển Cờ tướng tham dự các giải đấu thay cho đội Hà Nội (trong trường hợp đội Hà Nội giải thể)...Chán Sở Thể Dục Thể Thao quá...

BachHo
10-10-2017, 06:42 PM
HN vẫn còn BCA hy vọng sẽ vững chân .

culu2795
11-10-2017, 01:51 AM
Thông tin giải thể là không chính xác nhé ạ. Chỉ là chuyển đổi hình thức trả lương, từ trả lương hàng tháng sang trả tiền tập huấn cho vận động viên trước mỗi giải đấu. Nếu nói cờ tướng Hà Nội giải thể thì chưa đúng .

trung_cadan
11-10-2017, 07:34 AM
Thông tin giải thể là không chính xác nhé ạ. Chỉ là chuyển đổi hình thức trả lương, từ trả lương hàng tháng sang trả tiền tập huấn cho vận động viên trước mỗi giải đấu. Nếu nói cờ tướng Hà Nội giải thể thì chưa đúng .

Mình có biết điều này . đồng nghĩa với việc thay từ hợp đồng lao động dài hạn thành hợp đồng thời vụ ( thay vì 6.5 tr 1 tháng thành 1 năm nó thích cho đồng nào thì cho không cho thì thôi ) . Nó với giải thể cũng chả khác gì ...

Phanbaominh
11-10-2017, 08:32 AM
roi cac anh em se di ve dau sau khi giai the.lai ra giang ho danh co do de kiem cai an sao.neu ko con ai choi nua<vi cao qua> thi ho se lam gi khi chi biet choi co tuong lam dam me va cung la cai nghiep cai can cau com.trong khi do lanh dao thi vo vet vao tui rieng xay nha lausam xe hoi.dang long qua di

Caruri
11-10-2017, 10:24 AM
Mình có biết điều này . đồng nghĩa với việc thay từ hợp đồng lao động dài hạn thành hợp đồng thời vụ ( thay vì 6.5 tr 1 tháng thành 1 năm nó thích cho đồng nào thì cho không cho thì thôi ) . Nó với giải thể cũng chả khác gì ...

So sánh thì nó từa tựa vụ lùm xùm hãng phim đang diễn ra, chủ đầu tư thì bảo làm ra phim thì mới có lương, ở đây đánh giải nào thì có tiền giải đó, anh nào không làm ra sản phẩm thì nghỉ :D Trả tiền kiểu này thì chắc các đội tuyển quốc gia đã giải tán từ lâu he he. Cứ tập chay 11 tháng đi, còn 1 tháng có giải thì chúng tớ phát tiền cho ;)

hao nam dong
11-10-2017, 10:24 AM
Như vậy là thay cho việc trả lương một năm 12 tháng thì chắc chỉ trả lương tập huấn trước mỗi giải đấu thôi,có 3 giải đấu chính là A1,A2 và giải đấu thủ mạnh,mà giải A1 và đấu thủ mạnh thì chỉ còn ít người đủ điều kiện tham gia nên sẽ chi không hết bao nhiêu tiền.

trung_cadan
11-10-2017, 10:54 AM
Như vậy là thay cho việc trả lương một năm 12 tháng thì chắc chỉ trả lương tập huấn trước mỗi giải đấu thôi,có 3 giải đấu chính là A1,A2 và giải đấu thủ mạnh,mà giải A1 và đấu thủ mạnh thì chỉ còn ít người đủ điều kiện tham gia nên sẽ chi không hết bao nhiêu tiền.

Vấn đề là các kỳ thủ hiện tại không chấp nhận chuyện đó . Thế là giải tán đội thôi ...

BachHo
11-10-2017, 11:13 AM
Vậy là cháo ko có mà ăn rồi trả lương trước giải , sau này ae HN sẽ phải đi kiếm cơm ở nơi khác ( Cần Thơ , bình phước hay Bình Dương ) TPHCM hay Đà Nẵng ko có nhu cầu thuê người trả lương , đánh miễn phí thì được , mà thực ra Bình Dương hay Bình Phước mỗi đội trên 10 ông rồi cũng ko tha thiết lắm , thôi thì mặc dòng đời xô đẩy vậy :duoiga

BachHo
11-10-2017, 11:18 AM
Trả lương thì còn chấp nhận bán máu chứ thanh niên tình nguyện(sang đội khác ) thì bảo bán máu ai người ta nghe bởi vậy may có chăng 1 hay 2 người còn bám trụ lại thôi vì đam mê còn ko thì về đánh phong trào chăn gà bắt vịt hoặc kiếm cái gì đó để sống ......

caoboi_ht87
13-10-2017, 01:05 PM
http://m.nld.com.vn/the-thao/tan-tac-co-tuong-ha-noi-20171012213258837.htm

Thiết nghĩ sao các cơ quan lãnh đạo thể thao Hà Nội không xã hội hoá thể thao, kêu gọi tài trợ để nâng cao thu nhập cho kỳ thủ, mặt khác quảng bá thương hiệu cho các nhà tài trợ.

Caruri
13-10-2017, 04:32 PM
http://m.nld.com.vn/the-thao/tan-tac-co-tuong-ha-noi-20171012213258837.htm

Thiết nghĩ sao các cơ quan lãnh đạo thể thao Hà Nội không xã hội hoá thể thao, kêu gọi tài trợ để nâng cao thu nhập cho kỳ thủ, mặt khác quảng bá thương hiệu cho các nhà tài trợ.

Đặng Vũ Dũng là dân cờ vua thì phũ phàng với cờ vây cờ tướng là đúng thôi. Vừa qua ông này còn dính vào lùm xùm khi tuyên bố cờ vua Hà Nội hết tiền để cử quân tham dự Đại hội thể thao trong nhà, sau đó hôm sau chắc hối nên chữa lại là do chất lượng giải không cao chứ không phải thiếu tiền. Tuy nhiên phóng viên đã ghi âm lại lời nói hôm trước. Không cao gì mà quân ta nhờ sự xuất sắc của Quang Liêm mới được 3 HCV , không có Liêm chắc chả có cái huy chương vàng nào mang về. Nội dung nữ còn được đánh giá là "mạnh hơn giải vô địch châu Á".

trung_cadan
13-10-2017, 06:57 PM
VTC 3 , TheThao TV sẽ là những đơn vị tiếp theo vào cuộc ... Để xem ...

dungmb
13-10-2017, 07:23 PM
vtc 3 , thethao tv sẽ là những đơn vị tiếp theo vào cuộc ... để xem ...

nói thật các bố trả lương theo kiểu tập huấn thì chết đói các vận động viên cờ à. Hàng nghày ra sông tô lịch uống nước để sống à . Bọn thể thao hà nội ngu vãi chưởng.
Nói không có tiền, chỉ cần bớt một thằng cầu thủ bóng đá nuôi đội cờ tướng hà nội khoảng 3 năm không hết tiền. Riêng chúng nó ăn một ngày mấy trăm nghìn rồi.
Mà bọn bóng đá nam toàn bán độ. Giải tán bớt đi.
Tiền cưa dân đóng góp toàn xây đường rồi lại đào bới, rồi lại xây đường. Một năm phí phạm không biết bao nhiêu nghìn tỷ đồng. Nói thật một km đường nhựa đủ tiền nuôi đội cờ tướng khoảng 10 năm tiền rủng rỉnh.

hightech
15-10-2017, 12:44 AM
Đắng......