PDA

View Full Version : Nguyễn Anh Khôi: Học giỏi, chơi cờ siêu hay



Caruri
04-12-2017, 10:41 PM
Mới 15 tuổi, Nguyễn Anh Khôi được nhiều người gọi là 'thần đồng', còn cậu vẫn từng bước thực hiện ước mở trở thành bác sĩ lẫn kỳ thủ cờ vua hàng đầu thế giới.


https://image.thanhnien.vn/665/uploaded/congthang/2017_12_02/hylap2_bbjo.jpg

Nguyễn Anh Khôi (giữa) đoạt HCV cờ nhanh, cờ chớp trẻ thế giới tại Hy Lạp, tháng 10.2017

Từ cậu học trò mê game đến nhà vô địch thế giới

Lần đầu tiên Khôi tiếp xúc với cờ vua như thế nào? Hấp lực gì khiến bạn đam mê như vậy?

Tôi làm quen môn cờ vua lúc 6 tuổi. Thời điểm đó tôi rất mê chơi game, nhất là các game về chiến đấu, nó tiêu tốn rất nhiều quỹ thời gian trong ngày của mình. Chính vì vậy, ba mẹ đã đăng ký cho tôi học cờ vua. Khi tiếp xúc với môn thể thao này, tôi lại tìm thấy được nhiều điểm tương đồng giữa cờ vua với các game chiến đấu: cũng dàn trận 2 bên, cũng lập kế hoạch chiến đấu, cũng tìm cách để vây bắt vua đối phương... Chỉ một năm sau khi tiếp xúc với cờ vua, tôi đoạt chức vô địch toàn quốc lứa tuổi U.7 năm 2009, năm sau thì chinh phục tiếp các ngôi vị cao nhất của giải cờ vua Đông Nam Á (U.8) và châu Á (U.8) vào năm 2010. Cứ như vậy, tôi tiếp tục chinh phục được các danh hiệu cao hơn và cờ vua từ đó càng gắn bó với tôi hơn.

Khôi từng đạt nhiều thành tích ấn tượng trong nước lẫn quốc tế, bạn có thể điểm qua một số thành tích, giải đấu khó quên của mình?

Ấn tượng nhất là ba giải sau: Thứ nhất là vô địch thế giới lứa tuổi U.10 vào năm 2012 với thành tích thắng tuyệt đối 11/11 ván. Kết thúc giải đấu năm đó là vào ngày 20.11.2012 và giải thưởng như một món quà rất ý nghĩa tôi gửi tặng các thầy cô của mình. Thứ hai là vô địch thế giới lứa tuổi U.12 vào năm 2014. Việc đi đến ngôi vô địch lần này rất gay cấn và nghẹt thở đến tận giờ chót. Với danh hiệu vô địch U.12 thế giới năm đó, tôi là kỳ thủ đầu tiên và duy nhất của châu Á vô địch trẻ thế giới 2 lần. Thứ ba là tại giải vô địch cờ vua Đông Nam Á 2015, tôi thắng hạt giống số 1 người Indonesia Megaranto Susanto ở ván cuối để lên ngôi vô địch. Susanto từng là kỳ thủ số 1 Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên tôi đạt ngôi vị cao nhất của khu vực Đông Nam Á ở một giải đấu chuyên nghiệp. Khi đó tôi 13 tuổi.

Thủ khoa lớp chuyên xin xuống lớp thường

Người hâm mộ yêu thích Anh Khôi vì ngoài tài chơi cờ bạn còn học văn hóa rất giỏi. Khôi có thể cho biết làm sao để cân bằng giữa việc học và chơi cờ?

Tôi tranh thủ, tận dụng mọi thời gian rảnh có thể trong ngày để hoàn thành các công việc của mình. Tôi có một thú vui giải trí là đọc sách, xem các bộ phim về khoa học... Việc đọc sách, tìm hiểu như vậy vừa giúp tôi thư giãn, giải trí, vừa cập nhật thêm kiến thức. Tôi luôn duy trì được vị trí top 3 trong khối trong suốt các năm học THCS, từng đoạt giải nhất thi học sinh giỏi TP.HCM môn kiến thức tổng hợp thực tiễn năm học 2016 - 2017, hay đậu thủ khoa chuyên sinh Trường phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM trong năm học vừa qua chủ yếu chỉ với vốn kiến thức sẵn có mà tôi tự cập nhật, chứ không cần phải tập trung ôn luyện ở trường lớp nào.

Có ý kiến cho rằng Khôi nên chọn hoặc chơi cờ hoặc học văn hóa sẽ thành công hơn, Khôi nghĩ thế nào?

Cũng khó để có thể đo đếm được như thế nào khi tôi quyết định bỏ một trong hai thứ: hoặc văn hóa hoặc cờ vua. Tuy nhiên, quan niệm của tôi và gia đình là mỗi người cũng cần những kiến thức, nền tảng văn hóa nhất định. Thể thao, suy cho cùng chỉ góp phần hoàn thiện con người. Tôi nghĩ anh Lê Quang Liêm cũng là một tấm gương cần học hỏi khi anh ấy đã làm rất tốt cả hai việc học và chơi cờ cùng một lúc.

Khôi nói gì về việc mình đậu thủ khoa vào lớp chuyên sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) nhưng chủ động xin xuống lớp thường trong sự bất ngờ của thầy cô, bạn bè?

Lý do tôi xin xuống lớp thường trong khi kết quả đầu vào là thủ khoa chuyên sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) vì muốn dành thời gian cho cờ vua nhiều hơn. Các bạn vào lớp chuyên thì thường theo hướng là vào các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Việc này tôi nghĩ không phù hợp với mình nên cùng gia đình chủ động xin chuyển xuống lớp thường. Đây cũng là trường hợp ngoại lệ từ trước đến nay của nhà trường.

Ước mơ thành bác sĩ của Khôi vẫn còn? Bạn đã đi tới đâu trong “lộ trình” vừa là bác sĩ giỏi vừa là cao thủ trong làng cờ thế giới?

Nói về tương lai cũng còn khá sớm. Mọi người có thể nhìn thấy tôi trở thành một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp, một bác sĩ, hay một bác sĩ vừa chữa bệnh vừa chơi cờ trong tương lai. Còn hiện tại, tôi chỉ tập trung học, chơi cờ như trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ với môi trường học hiện tại ở Trường phổ thông Năng khiếu sẽ mở ra cho tôi nhiều sự lựa chọn trong thời gian tới.

Bệ phóng gia đình

Một ngày tập luyện cờ của Khôi như thế nào? Ngoài huấn luyện viên trực tiếp thì Khôi có luyện cờ với ai nữa không?

Tôi học văn hóa nguyên một ngày, buổi tối sau khi làm xong các bài tập về nhà và chuẩn bị cho ngày mai, nếu còn thời gian rảnh tôi lên mạng đấu cờ, phân tích cờ, đọc sách, tạp chí liên quan đến cờ vua... Cuối tuần, tôi dành 2 buổi để tập với huấn luyện viên Đào Thiên Hải 3 giờ/buổi.

Khôi làm gì sau những lúc tập luyện, thi đấu căng thẳng?

Việc giải trí của tôi đơn giản chỉ là đọc sách, tạp chí, xem phim khoa học... nên tôi có thể giải trí ở mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, không khí gia đình tôi luôn vui vẻ, thoải mái với những câu chuyện hài hước, thâm thúy, dí dỏm của ba, mẹ hay những hành động, nói lí lắc của em gái cũng tạo ra những tràng cười sảng khoái giúp tôi thư giãn sau những ngày thi đấu.

Gia đình có ý nghĩa thế nào với Khôi trong việc chơi cờ vua?

Gia đình là những người đã luôn ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong việc chơi cờ vua: định hướng, trao đổi, tư vấn, chăm sóc... Ba là người chăm sóc, đồng hành cùng với tôi ở hầu hết các giải đấu, chia sẻ với tôi rất nhiều về khoa học, về các môn học tự nhiên, về vũ khí... là những thứ tôi rất thích tìm hiểu. Mẹ là người chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho cả nhà rất chu đáo và tinh tế. Mẹ còn là người giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thiện về kỹ năng giao tiếp vì tôi vốn rất hạn chế ở lĩnh vực này. Em gái thì luôn giúp cho cả nhà có những tràng cười sảng khoái, vui vẻ bởi tính cách tinh nghịch nhưng lại có óc quan sát rất tốt.


https://image.thanhnien.vn/485/uploaded/congthang/2017_12_02/nguyenanhkhoivn_anhkhahoa014_mink.jpg

Nguyễn Anh Khôi (phải) trong lần thi đấu tại giải cờ vua HD Bank 2016 tại TP.HCM

Trở thành Đại kiện tướng quốc tế trong năm 2018

Lúc bắt đầu chơi cờ, Khôi từng xem kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm là thần tượng, bây giờ thế nào?

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh Liêm từ nhỏ cho đến bây giờ bởi hai điều: Anh Liêm chơi cờ giỏi, thành tích ngày càng dày, anh Liêm hiện nay đã vươn lên top 20 trong bảng xếp hạng cờ vua thế giới là một điều rất đáng nể. Thứ hai, anh Liêm giỏi như vậy nhưng khi tiếp xúc ngoài đời lại rất hòa đồng, khiêm tốn, nhẹ nhàng.

Mục tiêu của Khôi trong năm 2018 là gì? Làm thế nào để thực hiện nó?

Mục tiêu của tôi trong năm 2018 là phấn đấu đạt danh hiệu đại kiện tướng. Để làm điều này, tôi phải sắp xếp việc học văn hóa hợp lý để có thời gian đi thi đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm và tăng trình độ. Tôi cố gắng hoàn thành 3 chuẩn đại kiện tướng và elo đạt 2.500 để trở thành đại kiện tướng khi hết năm 2018.

Thường thì mỗi kỳ thủ có một phong cách chơi cờ, Khôi thấy mình chơi theo phong cách nào? Khôi có thể chia sẻ thêm về phong cách đánh cờ của một kỳ thủ VN và một kỳ thủ quốc tế mà bạn thích?

Khó có thể nói rằng mình sẽ duy trì một phong cách chơi cố định nào đó vì người chơi luôn phải thích ứng với nhiều tình huống xảy ra trên bàn cờ. Tuy nhiên, có điểm chung là ở trận đấu nào tôi cũng luôn tìm mọi cách để có thể giành chiến thắng. Ở trong nước, tôi nhận thấy các kỳ thủ có rất nhiều phong cách chơi khác nhau, cần học hỏi kinh nghiệm. Còn ở quốc tế, tôi rất thích kỳ thủ Wei Yi (Trung Quốc), siêu đại kiện tướng trẻ nhất thế giới hiện nay bởi phong cách đánh sáng tạo, mạnh mẽ, chủ động tấn công, chấp nhận rủi ro và luôn tìm kiếm chiến thắng.

Nguồn: Báo Thanh Niên online

Caruri
04-12-2017, 10:48 PM
Tiểu sử:

Nguyễn Anh Khôi sinh ngày 11.1.2002 tại TP.HCM.
Hiện đang học lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM).

Thành tích đáng chú ý:

vô địch U.10 thế giới năm 2012 tại Slovenia; vô địch U.12 thế giới năm 2014 tại Nam Phi; vô địch giải cờ vua vô địch Đông Nam Á tại Jakarta (Indonesia) năm 2015; vô địch cờ nhanh, cờ chớp trẻ thế giới 2017 tại Hy Lạp.
Là một trong 3 nhà vô địch quốc gia trẻ nhất cờ vua VN lúc 14 tuổi. Lần đầu tiên vô địch giải đấu thủ mạnh toàn quốc 2017.


https://image.thanhnien.vn/500/uploaded/congthang/2017_12_02/giadinh_bfkf.jpg

Nguyễn Anh Khôi (trái) và gia đình


Dấu ấn những người thầy

Ai là người truyền cảm hứng cho bạn chơi cờ, vì sao?

Tôi chơi cờ đến nay đã được 9 năm. Trong quá trình đó, được trao đổi, được đấu tập với một số huấn luyện viên, vận động viên khác nhau, tuy nhiên có ba người đã truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất trong cờ vua.

Thầy Lê Bá Thành là người thầy đầu tiên dẫn dắt tôi đến với cờ vua và đặt một nền tảng cơ bản tương đối vững chắc cho tôi trong bộ môn này. Phương pháp dạy của thầy Thành cũng khá thoải mái để những cậu bé như tôi khi đó không cảm thấy chán khi tiếp xúc với bộ môn khô khan này. Thầy Thành cũng là người đã đồng hành cùng tôi đến hai danh hiệu vô địch trẻ Đông Nam Á và châu Á lứa tuổi U.8 năm 2010.

Thầy Nguyễn Thanh Sơn là người thầy thứ hai của tôi, đã cung cấp những kiến thức nâng cao trong khai cuộc, trung cuộc và đặc biệt là cờ tàn. Thầy Sơn là người đã đồng hành cùng tôi đến 2 danh hiệu vô địch tại giải trẻ thế giới: vô địch lứa tuổi U.10 vào năm 2012 và vô địch lứa tuổi U.12 vào năm 2014. Rất tiếc, đầu năm 2015 tôi không còn được làm việc trực tiếp với thầy vì thầy phải chuyển công tác ra Huế theo gia đình.

Thầy Đào Thiên Hải, huấn luyện viên hiện nay của tôi. Với một người có bề dày thành tích như thầy Hải, tôi đã học hỏi được nhiều lý thuyết cũng như kinh nghiệm trong thi đấu. Thầy Hải là người đã đưa tôi đến với các giải thưởng của các giải đấu chuyên nghiệp: vô địch Đông Nam Á năm 2015, vô địch cả 3 giải cờ vua chuyên nghiệp cấp quốc gia: giải cờ vua hạng nhất quốc gia năm 2016, giải vô địch cờ vua đồng đội năm 2017 và mới đây nhất là giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2017.