PDA

View Full Version : Penang 2017 - 6 kỳ thủ Việt Nam tham dự



Caruri
05-12-2017, 06:20 PM
Những giải đấu khu vực luôn là cơ hội tốt cho các kỳ thủ nước nhà cọ xát, nâng cao trình độ và kiếm chuẩn, kiếm Elo. Giải Penang ở Malaysia bắt đầu từ hôm nay có 6 kỳ thủ tham dự, là các kỳ thủ miền Nam gồm Đức Hòa, Thành Ninh, Hoàng Sơn, Chấn Hưng, Bảo Trân ở giải chính và Minh Hiếu ở giải Challenger.

Là một trong hai GM 2500+ tại giải, Đức Hòa là hạt giống số 2. Ngoài các kỳ thủ VN còn một số kỳ thủ đáng quan tâm khác như hạt giống số 1 Grigoryan (Armenia, 2571), Yeoh đương kim vô địch 3.3 (Malaysia, 2480), Dimakiling, Pascua (Philippines)...

Giải thi đấu 9 vòng hệ Thụy Sĩ từ hôm nay đến 9 tháng 12. Do toàn giải chỉ có 7 GM nên khả năng giành chuẩn GM là khó. Chắc mục tiêu các kỳ thủ ta là tăng Elo và kiếm tiền thưởng.


https://i.imgur.com/ThbUOzN.jpg

Khán phòng thi đấu vòng 1

Caruri
05-12-2017, 06:25 PM
Kết quả 2 vòng đầu tiên

Vòng 1
Nguyen Duc Hoa (2504) ½ - ½ Raghav Srivathsav V (1960)
Siddharth Jagadeesh (1953) 0 - 1 Vo Thanh Ninh (2399)
Firman Syah Farid (2378) ½ - ½ Nguyen Truong Bao Tran (1953)
Daniel Hermawan Lumban Tobing (1899) ½ - ½ Dang Hoang Son (2340)
Lu Chan Hung (2203) 1 - 0 Zhang Di (1755)

Vòng 2
Dimakiling Oliver (2425) ½ - ½ Lu Chan Hung
Vo Thanh Ninh 1 - 0 Gandhi Anish (2128)
Nguyen Truong Bao Tran 0 - 1 Nguyen Duc Hoa
Dang Hoang Son 1 - 0 Bidhar Rutumbara (1922)

Xếp hạng sau 2 vòng
2-14. Vo Thanh Ninh 2
22-26. Lu Chan Hung 1,5
32-33. Nguyen Duc Hoa 1,5
36-43. Dang Hoang Son 1,5
92-99. Nguyen Truong Bao Tran 0,5

2. Pham Minh Hieu 2 (Challenge)

Xếp cặp vòng 3
Andyka Pitra (2297) - Vo Thanh Ninh
Nguyen Duc Hoa (2504) - Xu Yuze (2030)
Ashwin Hariharan (1626) - Nguyen Truong Bao Tran
Ooi Zhi Yang (2108) - Dang Hoang Son
Lu Chan Hung - Godam (2033)

Caruri
07-12-2017, 12:43 AM
Sau 5 vòng đấu, Đức Hòa thắng 4 ván liên tiếp đạt 4,5 điểm xếp thứ hai. Các kỳ thủ Việt Nam còn lại thi đấu không thật tốt khi Rp (hiệu suất thi đấu) đều dưới Elo.

Xếp hạng tạm thời sau 5 vòng:
5. Đức Hòa 4,5
18. Thành Ninh 3,5
32. Chấn Hưng 3
36. Hoàng Sơn 3
122. Bảo Trân 1

9. Minh Hiếu 4 (Challenger)

Ngày mai diễn ra vòng 6, với cuộc đọ sức coi như chung kết sớm của giải khi hạt giống số 1 Grigoryan đang đạt tối đa điểm xếp đầu bảng, cầm trắng gặp hạt giống số 2 Đức Hòa.

ambitious442
11-12-2017, 03:23 PM
Tổng kết Đặng Hoàng Sơn 6,5 đ đứng thứ 6. Nguyễn Đức Hòa 6 đ, đứng thứ 9. Lư Chấn Hưng đứng thứ 28, Võ Thành Ninh 38. Kỳ thủ còn lại đứng thứ 92.