PDA

View Full Version : Đại hội đại biểu - liên đoàn cờ tướng Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 !!!



trung_cadan
04-05-2018, 12:58 PM
Đại hội đại biểu - liên đoàn cờ tướng Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 !!!

Theo thông tin từ BVD liên đoàn cờ tướng Việt Nam , vào ngày 06/05/2018 tại Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương ( số 37 Hùng Vương - Ba Đình - Hà Nội ) sẽ diễn ra Đại hội đại biểu liên đoàn cờ tướng Việt Nam lần thứ nhất ( nhiệm kỳ 2018 - 2023 ) . Như vậy sau 1 quãng thời gian dài chuẩn bị , liên đoàn cờ tướng Việt Nam sẽ được chính thức ra mắt . Hy vọng rằng từ đây dưới sự lãnh đạo của liên đoàn , cờ tướng Việt Nam sẽ được quan tâm , phát triển mạnh mẽ đúng với tiềm năng của môn thể thao trí tuệ này ...

Theo những thông tin chúng tôi được biết , chủ tịch liên đoàn sẽ là ông Phạm Hoàng Dương : chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn QIG , liên đoàn sẽ có 1 tổng thư ký , 6 phó chủ tịch và 39 ủy viên ...


Các thông tin và hình ảnh liên quan đến sự kiện sẽ được nhóm PV TLKD cập nhật liên tục trên topic này !!!

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31947765_1669808556407630_7928364437046558720_n.jpg?_nc_cat=0&oh=59919a821b819023bccb74707936b683&oe=5B950516

hocnganxuyen
04-05-2018, 05:58 PM
Anh Trung ơi 6 phó chủ tịch là những phó chủ tịch phụ trách những vấn đề gì đấy anh?

trung_cadan
04-05-2018, 06:04 PM
Anh Trung ơi 6 phó chủ tịch là những phó chủ tịch phụ trách những vấn đề gì đấy anh?

Tạm thời a chưa nắm được , để mai đi hóng về rồi thông tin đến anh em nhé ...

trung_cadan
06-05-2018, 06:27 PM
Ông Phạm Hoàng Dương làm Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt NamTrang chủ (http://tapchithethao.vn/)›
Trong nước (http://tapchithethao.vn/trong-nuoc/)



- Diễn ra trong 2 ngày 5 - 6/5, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu thành lập Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đặt mục tiêu tạo bước phát triển toàn diện cho Cờ tướng Việt Nam trong thời gian tới, qua đó tín nhiệm bầu ông Phạm Hoàng Dương - Ủy viên Liên đoàn Cờ tướng thế giới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh làm Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.



http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0848.jpg


Ông Phạm Hoàng Dương - Ủy viên Liên đoàn Cờ tướng thế giới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh làm Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.


Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam được Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 477/QĐ – BNV ngày 5/4/2018. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 39 thành viên. Ban Thường vụ Liên đoàn gồm 13 thành viên, trong đó ngoài Chủ tịch Phạm Hoàng Dương còn có 6 Phó Chủ tịch phụ trách từng lĩnh vực về chuyên môn, phát triển phong trào, truyền thông, vận động tài trợ, quan hệ đối ngoại... Ông Tô Quốc Khanh - Chuyên viên Bộ môn Cờ - Tổng cục Thể dục Thể thao được bầu làm Tổng Thư ký.
Tới dự và phát biểu chỉ đạo ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VHTTDL đánh giá cáo những thành tích của Cờ tướng Việt Nam trong thời gian qua cùng những nỗ lực của tập thể ban vận động thành lập Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và những người làm công tác Cờ tướng trong cả nước.
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Đại hội thành lập Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam hôm nay là một dấu mốc quan trọng trong quá hình thành và phát triển môn Cờ tướng tại Việt Nam. Để hoạt động Cờ tướng phát triển đúng hướng, quy tụ các nguồn lực trong xã hội nhằm xây dựng, phát triển phong trào môn Cờ tướng rộng khắp cả nước và nâng cao thành tích thi đấu của vận động viên Cờ tướng Việt Nam tại đấu trường quốc tế, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng đề nghị Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ngành để đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ, hội Cờ tướng, đặc biệt quan tâm mở rộng đối tượng người chơi là học sinh, sinh viên, qua đó phát hiện, tuyển chọn các kỳ thủ năng khiếu đào tạo trở thành các kỳ thủ tài năng để nâng cao thành tích Cờ tướng trên đấu trường quốc tế; đổi mới và hoàn thiện hệ thống thi đấu từ trung ương đến địa phương, theo hướng vừa phát triển phong trào, vừa tạo động lực phát triển kỳ thủ đỉnh cao...
Theo Chủ tịch Phạm Hoàng Dương, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 này, Ban chấp hành quyết tâm thực hiện 5 mục tiêu, bao gồm: Thứ nhất, phát triển phong trào Cờ tướng sâu rộng khắp cả nước, chú trọng phát triển phong trào tại các địa phương; phấn đấu ít nhất có 20 tỉnh thành có lực lượng tham gia thi đấu giải đều đặn hằng năm. Thứ hai, củng cố công tác tổ chức giải đấu và cải thiện thứ hạng thi đấu quốc tế. Thứ ba, thúc đẩy việc đưa môn Cờ tướng trở thành một trong những môn học chính khóa hoặc tự chọn trong nhà trường, được các em học sinh yêu thích và tham gia tập luyện. Thứ năm, thành lập Viện Cờ nhằm góp phần đáng kể vào công tác đào tạo, giảng dạy, tập huấn nâng cao trình độ cho các vận động viên, huấn luyện viên môn này trên cả nước. Thứ năm, tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho sự phát triển của Liên đoàn.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội Liên đoàn cờ Tướng nhiệm kỳ 2018-2023:

http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0307.jpg


Các Đại biểu làm lễ chào cờ.


http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0367.jpg


Đại diện Bộ Nội Vụ tao Quyết định thành lập Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.


http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0425.jpg


Ông Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội .


http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0548.jpg


Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu chị đạo tại Đại hội. Ông đánh giá cáo những thành tích của Cờ tướng Việt Nam trong thời gian qua cùng những nỗ lực của tập thể ban vận động thành lập Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và những người làm công tác Cờ tướng trong cả nước.


http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0462.jpg


Ông Phạm Hoàng Dương đọc báo cáo quá trình thành lập Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam.


http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0538.jpg


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 39 thành viên. Ban Thường vụ Liên đoàn gồm 13 thành viên, trong đó ngoài Chủ tịch Phạm Hoàng Dương còn có 6 Phó Chủ tịch.


http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0617.jpg


Tại Đại hội, Liên đoàn Cờ tướng việt Nam cũng đã tổ chức tri ân các kỳ thù xuất xắc của Cờ tướng Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử.


http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0761.jpg
Ông Doãn Hữu Bình - Trưởng Ban biên tập - Tạp chí Thể thao, thư ký Đại hội đã đọc Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.


http://admin.tapchithethao.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/DSC_0798326.jpg


Đại hội cũng đã nhất trí cao nhất với Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

trung_cadan
06-05-2018, 06:27 PM
Link : http://tapchithethao.vn/ong-pham-hoang-duong-lam-chu-tich-lien-doan-co-tuong-viet-nam-n4215.html

onglao1983
06-05-2018, 08:41 PM
anh trung có giữ chức vụ gì trong liên đoàn cờ không anh? có anh thì cờ tướng mới phát triển thực sự được!

trung_cadan
06-05-2018, 08:57 PM
anh trung có giữ chức vụ gì trong liên đoàn cờ không anh? có anh thì cờ tướng mới phát triển thực sự được!

Cảm ơn bạn , mình và anh Bình reporter , Kiên thaygiaolang là 3 trong 39 ủy viên ban chấp hành , hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé giúp liên đoàn cờ tướng phát triển mạnh mẽ và bền vững ...

Buocvedau
06-05-2018, 11:01 PM
thay ong ban chuc vu co ve linh tinh qua ko xung tam , kho co khong gian hoat dong , ko bit di ve dau nua/?????... thoi cung danh vay ..

huybaichay
07-05-2018, 02:13 PM
Không thấy danh sách ủy viên ban chấp hành Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam đăng ở đâu anh Trung hoảng hốt ơi?

trung_cadan
07-05-2018, 04:57 PM
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 – 2023



TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
GIỚI TÍNH
CHỨC VỤ/CƠ QUAN/TỔ CHỨC
CÔNG TÁC HIỆN TẠI
CHỨC DANH


1
Ông Phạm Hoàng Dương
1957
Nam
Uỷ viên Liên đoàn Cờ tướng thế giới,
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh,
Nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam
Chủ tịch


2
Ông Võ Quốc Thắng
1977
Nam
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Phó chủ tịch phụ trách Chuyên môn


3
Ông Lưu Đức Hải
1950
Nam
Nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị
Bộ Xây dựng
Viện trưởng Viện nghiên cứu Đô thị và
Phát triển hạ tầng
Phó chủ tịch phụ trách Phát triển phong trào


4
Ông Ngũ Duy Anh
1959
Nam
Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Thể chất
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Phó chủ tịch phụ trách Phát triển Cờ tướng HSSV


5
Ông Nguyễn Văn Bình
1965
Nam
Phó Giám đốc Đài Truyền hình
Kỹ thuật số VTC
Phó chủ tịch phụ trách truyền thông


6
Ông Nguyễn Đức Sơn
1958
Nam
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và
Phát triển nhà Hà Nội
Phó chủ tịch phụ trách Vận động tài trợ


7
Ông Đàm Quốc Chính
1961
Nam
Giám đốc Trung tâm Thông tin
Thể dục thể thao
Tổng cục Thể dục Thể thao
Phó chủ tịch phụ trách quan hệ đối ngoại


8
Ông Tô Quốc Khanh
1973
Nam
Chuyên viên Bộ môn Cờ
Tổng cục Thể dục Thể thao
Tổng thư ký


9
Ông Trần Mạnh Hưng
1975
Nam
Trưởng khoa Quản lý Thể dục thể thao
Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng
Trưởng ban kiểm tra


10
Ông Trương Đức Chiến
1971
Nam
Trưởng Bộ môn Cờ
Sở Văn hóa và Thể thao
Thành phố Hồ Chí Minh
Trưởng ban Kỹ thuật và Tổ chức thi đấu


11
Ông Nguyễn Hoàng Kiên
1976
Nam
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ
Game TV Việt Nam
Trưởng ban vận động tài trợ


12
Ông Lê Minh Phương
1964
Nam
Huấn luyện viên Cờ Tướng Hà Nội
Trưởng ban Trọng tài và Luật


13
Ông Hoàng Đình Hồng
1948
Nam
Huấn luyện viên trưởng
Đội tuyển Cờ Tướng Quốc gia
Trưởng ban phát triển phong trào


14
Ông Doãn Hữu Bình
1976
Nam
Trưởng Ban nội dung Tạp chí thể thao
Tổng cục Thể dục Thể thao
UV


15
Ông Bùi Ngọc
1982
Nam
Trưởng bộ môn Cờ
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
UV


16
Ông Ngô Quang Huy
1965
Nam
Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
Đại học Quốc gia Hà Nội
UV


17
Bà Ngô Thịnh Hường
1983
Nữ
Trưởng phòng Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ,
Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao,
Tổng cục Thể dục Thể thao
UV


18
Ông Phạm Hồng Minh
1974
Nam
Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
UV


19
Ông Tôn Thất Lương Chính
1964
Nam
Trưởng Bộ môn Cờ Tỉnh Bình Định
UV


20
Ông Hồ Văn Huỳnh
1960
Nam
Phó Giám đốc Trung tâm
Thể dục thể thao Cần Thơ
UV


21
Ông Diệp Khai Nguyên
1967
Nam
Huấn luyện viên Cờ Tướng
Thành phố Hồ Chí Minh
UV


22
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
1979
Nữ
Huấn luyện viên Cờ Tướng Hà Nội
UV


23
Bà Châu Thị Ngọc Giao
1978
Nữ
Huấn luyện viên Cờ Tướng Bình Định
UV


24
Ông Trần Văn Ninh
1962
Nam
Huấn luyện viên trưởng Cờ Tướng Đà Nẵng
UV


25
Ông Nguyễn Thanh Tùng
1970
Nam
Trưởng Bộ môn Cờ Tỉnh Bình Dương
UV


26
Ông Nguyễn Anh Tuấn
1977
Nam
Phó Giám Trung tâm Huấn luyện đào tạo
Thể thao tỉnh Bình Phước
UV


27
Ông Trần Phước Sơn
1955
Nam
Chủ tịch Liên đoàn Cờ Thành phố Cần Thơ
UV


28
Ông Đỗ Ngọc Bích
1961
Nam
Giám đốc - Tổng Biên tập
Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh
UV


29
Ông Nguyễn Thanh Sơn
1981
Nam
Huấn luyện viên Cờ Tướng tỉnh
Thừa Thiên Huế
UV


30
Ông Nguyễn Thanh Duân
1961
Nam
Trưởng bộ môn Cờ Bà Rịa Vũng Tàu
UV


31
Ông Nguyễn Hải Bằng
1983
Nam
Chánh văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh
UV


32
Ông Phạm Trung Kiên
1981
Nam
Giáo viên Trường Phổ thông Trung học
Yên Khánh
Chủ tịch Câu lạc bộ Cờ Tràng An Ninh Bình
UV


33
Ông Phạm Hồng Thanh
1954
Nam
Trưởng ban tổ chức sự kiện
Báo Người cao tuổi
UV


34
Ông Phạm Trường Lâm
1957
Nam
Nguyên Phó Chủ Tịch Liên đoàn Cờ
Việt Nam
UV


35
Ông Phạm Thanh Trung
1979
Nam
Quản trị Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo
UV


36
Ông Vũ Đình Hưng
1982
Nam
HLV Cờ Trung tâm HLTT tỉnh Bắc Giang
UV


37
Ông Phạm Quang Minh
1977
Nam
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thang máy Royal Việt Nam
UV


38
Bà Vũ Thị Quỳnh
1956
Nữ
Nguyên Ủy viên Liên đoàn Cờ Việt Nam
UV


39
Bà Lưu Khánh Ngọc
1984
Nữ
Chuyên viên Trung tâm Thông tin
Thể dục thể thao
Tổng cục Thể dục thể thao
UV

doioikhoi
07-05-2018, 05:25 PM
Từ Ông số 14 trở đi vẫn chỉ là cộng tác viên,ai trước làm việc gì giờ vẫn làm việc đấy.Liên Đoàn ới 1 phát là các ông vẫn phải có mặt.Được cái giờ các ông là người của Liên Đoàn :D.

trung_cadan
07-05-2018, 05:34 PM
Từ Ông số 14 trở đi vẫn chỉ là cộng tác viên,ai trước làm việc gì giờ vẫn làm việc đấy.Liên Đoàn ới 1 phát là các ông vẫn phải có mặt.Được cái là giờ các ông là người của Liên Đoàn :D.

THeo tôi biết là tới sẽ họp phân công chức năng nhiệm vụ đấy bạn , để họp hành xem thế nào tôi sẽ thông báo để anh em được biết nhé !!!

nano28
07-05-2018, 05:46 PM
Cho em hỏi ngu 1 câu ạ.
Vậy là anh Trung có lương của liên đoàn hàng tháng rồi đúng ko anh?
Quá ngon rồi :hoa2

trung_cadan
07-05-2018, 05:46 PM
Cho em hỏi ngu 1 câu ạ.
Vậy là anh Trung có lương của liên đoàn hàng tháng rồi đúng ko anh?
Quá ngon rồi :hoa2

Ủy viên thì không có lương đâu em nhé :) !!!

trung_cadan
07-05-2018, 06:33 PM
Từ năm nay các giải đấu quốc gia sẽ có tiền thưởng , người tài trợ sẽ là Mr Dương Công Hậu , mạnh thường quân của cờ tướng Việt Nam ...

Đã có những tín hiệu tốt đầu tiên !!!

Thaygiaolang
08-05-2018, 08:39 AM
Từ Ông số 14 trở đi vẫn chỉ là cộng tác viên,ai trước làm việc gì giờ vẫn làm việc đấy.Liên Đoàn ới 1 phát là các ông vẫn phải có mặt.Được cái giờ các ông là người của Liên Đoàn :D.

Ủy viên là những người hỗ trợ các phó chủ tịch và các trưởng ban khi triển khai công việc, là người sâu sát với phong trào, có thể đưa ra những ý kiến xác đáng đóng góp cho các nhà lãnh đạo hoạch định chính sách và đưa ra phương hướng hoạt động tốt nhất....

Ai Tự Hiểu
08-05-2018, 10:30 AM
Tại sao admin lại đi xoá bài viết của tôi? đó là những ý kiến đóng góp để xây dựng liên đoàn cờ tướng ngày càng vững mạnh. Tôi không vi phạm sam hay gì .

Vậy theo bạn tiêu chí tôi đóng góp là sai sao. Những người vào liên đoàn cờ tướng ít nhất phải tốt nghiệp trung học cơ sở chứ đúng không ?

leanhvu_dn
08-05-2018, 11:50 AM
Ủy viên là những người hỗ trợ các phó chủ tịch và các trưởng ban khi triển khai công việc, là người sâu sát với phong trào, có thể đưa ra những ý kiến xác đáng đóng góp cho các nhà lãnh đạo hoạch định chính sách và đưa ra phương hướng hoạt động tốt nhất....

Vậy là Thừa Thiên Huế cũng có người làm Ủy Viên của Liên Đoàn Cờ ( Nguyễn Thanh Sơn HLV cờ tướng TTH )
Hy vọng anh em mê cờ TP Huế có dịp để thí thố tài năng cùng anh em toàn quốc trong giải A2 hàng năm

Thaygiaolang
08-05-2018, 12:15 PM
Tại sao admin lại đi xoá bài viết của tôi? đó là những ý kiến đóng góp để xây dựng liên đoàn cờ tướng ngày càng vững mạnh. Tôi không vi phạm sam hay gì .

Vậy theo bạn tiêu chí tôi đóng góp là sai sao. Những người vào liên đoàn cờ tướng ít nhất phải tốt nghiệp trung học cơ sở chứ đúng không ?

Cái đích cuối cùng của mọi vấn đề là HIỆU QUẢ. Đừng phân biệt giai cấp hay lứa tuổi hoặc trình độ gì. Bằng cấp chỉ là hình thức, xét tính hiệu quả trong công việc mới là thực chất. Nhiều người chưa học hết cấp 1 vẫn trở thành tỉ phú, nhiều kỳ thủ ở làng quê vẫn có thể thắng được kiện tướng... Khả năng tiềm ẩn của con người là vô tận, nếu họ có khả năng cống hiến cho làng cờ ngày càng lớn mạnh thì càng phải tạo điều kiện cho họ cống hiến...

Ai Tự Hiểu
08-05-2018, 12:32 PM
Cái đích cuối cùng của mọi vấn đề là HIỆU QUẢ. Đừng phân biệt giai cấp hay lứa tuổi hoặc trình độ gì. Bằng cấp chỉ là hình thức, xét tính hiệu quả trong công việc mới là thực chất. Nhiều người chưa học hết cấp 1 vẫn trở thành tỉ phú, nhiều kỳ thủ ở làng quê vẫn có thể thắng được kiện tướng... Khả năng tiềm ẩn của con người là vô tận, nếu họ có khả năng cống hiến cho làng cờ ngày càng lớn mạnh thì càng phải tạo điều kiện cho họ cống hiến...
Vậy theo bạn bằng cấp không quan trọng sao? chỉ là hình thức thôi sao ? .
Uỷ viên là bộ mặt của liên đoàn cờ tướng bạn nhé ! , trình độ học vấn nó thường đi theo tỉ lệ thuận .
Mọi đóng góp ý kiến của tôi vì mong muốn liên đoàn cờ tướng ngày càng một tinh và nhuệ hơn mà thôi.

Bì ca
08-05-2018, 01:57 PM
Vậy theo bạn bằng cấp không quan trọng sao? chỉ là hình thức thôi sao ? .
Uỷ viên là bộ mặt của liên đoàn cờ tướng bạn nhé ! , trình độ học vấn nó thường đi theo tỉ lệ thuận .
Mọi đóng góp ý kiến của tôi vì mong muốn liên đoàn cờ tướng ngày càng một tinh và nhuệ hơn mà thôi.

Thế bạn đóng góp cái ý kiến gì bị xóa dzậy? Bạn bảo ai không có bằng cấp, ông chủ tịch à? Bằng cấp quan trọng gì đâu, bên bóng đá phải sấu hổ bẽ mặt khi đưa cái bằng đại học ra để làm rào cản cho bầu đức.

Theo bạn là cần mời GS. Trọng, GS. Nhạ, GS. Tiến... vô liên đoàn cho nó "hoành cháng" phải không?

Bì ca
08-05-2018, 02:01 PM
Cái ghế phó chủ tịch phong trào nên dành cho ông Trung ở đây là người xông xáo, chớ cái ông Hải già lên bình đấu trường cờ vịt ai nghe cũng nản thì phát triển phong trào cái nỗi gì cơ chứ??? ông ấy có cái clb hồ gươm, toàn gà vịt thi đấu ở đó thì phong trào do ông ấy nhân rộng ra chắc cũng chỉ toàn gà vịt mà thôi.

Bì ca
08-05-2018, 02:16 PM
Nói chung là cái ban chấp hành này cồng kềnh quá, nhìn qua đã điểm ra thấy một số người thừa, chỉ cần khoảng chục người làm được việc như ông Trung cadan là đủ, cần cóc gì đến 4 chục người, hữu danh vô thực

Tuenguyen
08-05-2018, 02:27 PM
Thời buổi này mà còn có kẻ câu nệ bằng cấp, tôi tốt nghiệp đh bách khoa mà vẫn chơi cờ vô cùng sảng khoái với các bác xe ôm, xe ba gác. Đam mê thì sẽ k bao giờ phan biệt tuổi tác, học vấn...hihi

Thaygiaolang
08-05-2018, 03:54 PM
Vậy theo bạn bằng cấp không quan trọng sao? chỉ là hình thức thôi sao ? .
Uỷ viên là bộ mặt của liên đoàn cờ tướng bạn nhé ! , trình độ học vấn nó thường đi theo tỉ lệ thuận .
Mọi đóng góp ý kiến của tôi vì mong muốn liên đoàn cờ tướng ngày càng một tinh và nhuệ hơn mà thôi.

Mình không phủ nhận bằng cấp. Mình muốn bạn hiểu rằng "Mọi thứ đều có tính tương đối".

Thaygiaolang
08-05-2018, 03:59 PM
Cái ghế phó chủ tịch phong trào nên dành cho ông Trung ở đây là người xông xáo, chớ cái ông Hải già lên bình đấu trường cờ vịt ai nghe cũng nản thì phát triển phong trào cái nỗi gì cơ chứ??? ông ấy có cái clb hồ gươm, toàn gà vịt thi đấu ở đó thì phong trào do ông ấy nhân rộng ra chắc cũng chỉ toàn gà vịt mà thôi.

Uy tín và năng lực của anh Trung thì mọi nơi đều biết, mọi người đều thấy. Cái ghế phó chủ tịch sớm muộn cũng thuộc về anh Trung, vấn đề là thời điểm mà thôi. Ngoài ra, cái ghế đó cũng không quá quan trọng với anh Trung. Từ trước đến giờ, anh ấy không làm phó chủ tịch mà vẫn cống hiến hết mình, tạo ra nhiều bước đột phá trong phát triển phong trào cũng như chuyên môn của làng cờ Việt Nam.
Về phần tiến sĩ Lưu Đức Hải cũng có rất nhiều đóng góp quan trọng cho làng cờ Việt Nam khi dày công nghiên cứu và tổng hợp các tư liệu về lịch sử phát triển cờ tướng. Ngoài ra, lại là thành viên tích cực của ban vận động, một trong những mắt xích quan trọng góp phần quyết định cho việc thành lập Liên Đoàn cờ tướng Việt Nam. Khả năng bình luận ván cờ còn hạn chế nhưng nhiều cống hiến quan trọng của ngài Lưu Đức Hải thì phải hết sức ghi nhận. Thời điểm này, ông Lưu Đức Hải nhậm chức phó chủ tịch là hoàn toàn hợp lí.

doioikhoi
08-05-2018, 06:26 PM
Liên Đoàn mới thành lập anh em kỳ thủ họ cũng chả biết ông nào cao siêu hơn ông nào cả.Họ chỉ mong sao các ông có chức có quyền,có quan hệ tốt xin được nhiều nhà tài trợ,tạo ra nhiều sân chơi mới giải thưởng cao là anh em kỳ thủ có đất sống.Khi giải đấu chất lượng có nhiều nhà tài trợ mà các ông không bớt xén,chia năm xẻ bảy,chia bè kéo cánh,tất cả đều có tiếng nói chung là anh em kỳ thủ họ mừng rồi.Cần gì phải cao siêu .

sieucuque
09-05-2018, 09:55 AM
Có cái hình nhất trí cao bằng hình thức đưa tay nhìn rất đẹp. Nhưng thử hỏi ông ngồi bên cạnh đưa tay rất cao chẳng lẽ người ngồi cạnh vòng tay...

khanhlinhduong
09-05-2018, 11:19 AM
Đúng là chín người mười ý làm sao cho toàn vẹn dc. Các bác cứ ngồi đó mà nói này nói nọ cãi vả nhau mình thấy thành lập dc liên đoàn cờ là tốt rồi ai giữ chức vụ gì ko quan trọng, quan trọng là làm sao đưa dc cờ tướng càng ngày càng phát triển, cấc giải đấu có tiền thưởng nhiều. Để các kỳ thủ lấy đó làm mục tiêu rèn luyện trình độ cờ ngày càng cao

imagination
09-05-2018, 12:13 PM
1 liên đoàn nhỏ bày ra 1 đống phó chủ tịch và 1 đống trưởng ban để ăn lương nhà nước. Đúng là chỉ có ở VN.

haibaichaynb
09-05-2018, 01:14 PM
Đây mới là thời kỳ sơ khai của Liên Đoàn mới.Các bác đừng vội kết luận điều gì cả.Thành công hay không mọi người nên đóng góp ý kiến tích cực để xây dựng chứ đừng đổ thêm dầu vào lửa lúc này.Trước mắt nên mừng cho một bước đột phá mới của Cờ tướng VN.

Thaygiaolang
09-05-2018, 06:38 PM
Có cái hình nhất trí cao bằng hình thức đưa tay nhìn rất đẹp. Nhưng thử hỏi ông ngồi bên cạnh đưa tay rất cao chẳng lẽ người ngồi cạnh vòng tay...

Anh em trong làng cờ toàn người hảo sảng, nghĩa khí nên chẳng cần phải giữ ý nhiều làm gì. Mình thấy hợp lí thì mình giơ tay thôi. Hình thức giơ tay biểu quyết, vừa nhanh gọn và có khi .... tránh được nhiều rủi ro nếu bỏ phiếu không minh bạch (ý kiến cá nhân)

Thaygiaolang
09-05-2018, 06:42 PM
Đây mới là thời kỳ sơ khai của Liên Đoàn mới.Các bác đừng vội kết luận điều gì cả.Thành công hay không mọi người nên đóng góp ý kiến tích cực để xây dựng chứ đừng đổ thêm dầu vào lửa lúc này.Trước mắt nên mừng cho một bước đột phá mới của Cờ tướng VN.

Quá chuẩn luôn! Chúng ta đang từng bước xây dựng liên đoàn cờ theo hướng phát triển bền vững, vừa làm vừa học hỏi mô hình của Trung Quốc và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. Liên đoàn cờ tướng Trung Quốc cũng rất ủng hộ chúng ta và cam kết sẽ hỗ trợ cả về vật chất và nguồn nhân lực... Đó là những tín hiệu rất đáng mừng

HydePark
10-05-2018, 07:35 AM
Vậy theo bạn bằng cấp không quan trọng sao? chỉ là hình thức thôi sao ? .
Uỷ viên là bộ mặt của liên đoàn cờ tướng bạn nhé ! , trình độ học vấn nó thường đi theo tỉ lệ thuận .
Mọi đóng góp ý kiến của tôi vì mong muốn liên đoàn cờ tướng ngày càng một tinh và nhuệ hơn mà thôi.

Học vấn là một khái niệm mang tính tương đối, áp dụng cho số đông chứ không phải cho 1 cá nhân. Bạn căn cứ vào số liệu thực tiễn gì để xác định 1 ủy vien cần có bằng THCS, mà không phải tiểu học, đại học, hay cao hơn.

Bài viết của bạn không mang tính xây dựng, nên bị xóa vi sao thì Ai Tự Hiểu

Ai Tự Hiểu
10-05-2018, 08:38 AM
Học vấn là một vấn đề tối thiểu ban nhé , tôi hỏi bạn nhé nếu không có học vấn ?. Những quy chuẩn văn bản , những quy chuẩn đạo đức của cán bộ công chức người đó có biết không? .
A1 vừa qua tại Vũng Tàu bạn biết vấn đề gì không ?. Đó là đạo đức quy chuẩn của người học vấn đó ,nó phản ánh rõ nhất qua sự việc. Vì vậy tôi mới đề xuất tiêu chí ít nhất anh phải tốt ngiệp trung học cơ sở , chứ lớp 5 lớp 6 anh làm được việc gì.

phungchikien
10-05-2018, 09:10 AM
Thời gian sẽ cho ra kết quả, anh em ta đừng nóng vội.

HydePark
10-05-2018, 06:32 PM
Học vấn là một vấn đề tối thiểu ban nhé , tôi hỏi bạn nhé nếu không có học vấn ?. Những quy chuẩn văn bản , những quy chuẩn đạo đức của cán bộ công chức người đó có biết không? .
A1 vừa qua tại Vũng Tàu bạn biết vấn đề gì không ?. Đó là đạo đức quy chuẩn của người học vấn đó ,nó phản ánh rõ nhất qua sự việc. Vì vậy tôi mới đề xuất tiêu chí ít nhất anh phải tốt ngiệp trung học cơ sở , chứ lớp 5 lớp 6 anh làm được việc gì.

Bạn đang nói và không có dữ liệu gì để thuyết phục. Học hết lớp 5 lớp 6 có người làm tỷ phú, học hết ĐH có người vẫn thất nghiệp. Đánh giá 1 cá nhân phải dựa vào kết quả thực tế, mình sẽ stop tranh luận vô bổ tại đây.

clbcoq2
10-05-2018, 08:28 PM
Cái ghế phó chủ tịch phong trào nên dành cho ông Trung ở đây là người xông xáo, chớ cái ông Hải già lên bình đấu trường cờ vịt ai nghe cũng nản thì phát triển phong trào cái nỗi gì cơ chứ??? ông ấy có cái clb hồ gươm, toàn gà vịt thi đấu ở đó thì phong trào do ông ấy nhân rộng ra chắc cũng chỉ toàn gà vịt mà thôi.

Mình đồng ý với bạn về quan điểm trọng năng lực hơn bằng cấp. Riêng ông Lưu Đức Hải là người có học vị đến PGS.TS thì không thể là đồ bỏ được. Trong liên đoàn không những cần người xông xáo mà còn cần người có năng lực quản lý hoặc vận động tài chính,thiếu một trong những yếu tố đó thì liên đoàn khó phát triển bền vững. Nếu chỉ cho cờ hổ, cờ báo lên quản lý thì suốt ngày rủ nhau đi đánh độ kiếm tiền. Nhìn mặt bắt hình dong, ai dám tài trợ, phụ huynh có cho con em họ học cờ tướng không ?

daituongco
11-05-2018, 12:02 AM
Thấy tranh luận lan man quá :). Mình chỉ mong đc như Trung Quốc, có nhiều giải đấu để xem, kỳ thủ có nhiều đất để diễn :)

philong2013
12-05-2018, 02:47 AM
Trước tiên xin chúc mừng Liên Đoàn cờ Tướng mới thành lập mặc dù LĐ cũng có từ lâu. Theo mình thì cơ cấu số lượng nhân sự và chức vụ thì không có vấn đề gì. Vấn đề là ở con người làm bên Liên Đoàn. Vị tân Chủ Tịch thật là mới và dường như cũng rất ít có người kế cận của LĐ cũ. Về phong trào cờ trong thời gian trước có những giải nổi tiếng như Phương Trang, dạo gần đây có Giải Kỳ vương ở Vũng Tàu, Giải Tăng Nguyên Giai ở Bình Dương, Giải ở Ninh Bình ... quy tụ rất nhiều cao thủ VN và quốc tế, giải thưởng rất cao, chất lượng tôt, chuyên nghiệp mà không thấy tên những mạnh thường quân ấy trong Liên Đoàn nhỉ? Theo mình con người trong LĐ mới này vẫn còn có vẻ chưa đầy đủ, hơi hướng nghiêng về phía Bắc và Trung nhiều hơn!
Mình có vài ý mong anh em ném nhẹ tay!

HoaKimCuong
12-05-2018, 08:25 PM
Rời xa Cờ Tướng 4 năm, tuy vậy cũng "lén lút" vận động tài trợ và tài trợ một số giải cho Anh Em kỳ thủ. Hôm nay, ngồi với một vài bạn cũ, vào trang TLKD và CTVN xem mới biết thông tin, thực sự bị sốc, bởi :

1. Danh sách ủy viên dài hơn cả danh sách thì đấu Cờ tướng ở một CP vài giải. Lại cái tư tưởng bu đông chia phần và "cơ chế" lấy tiếng.

2. Có tới 6 Phó Chủ tịch thì thôi rồi, loạn đả. Ngay Cả Liên Đoàn Bóng Đá cũng chưa như vậy. Chức nhiều loạn nhiều chứ làm được gì, bu đông thì lắm mùi khó nghe.

3. Ủng hộ Trung_Cadan vào danh sách ủy viên và ít nhất cũng phải là PCT phụ trách truyền thông thì may ra còn có thể vớt vát chút phát triển cho Cờ.

4. Thôi, lại rời xa Cờ Tướng tiếp tục, nghe mà phát nguấy luôn rồi. Vừa tính cùng một số DN khác tài trợ lại một vài giải cho có sân chơi. Lại rút.

5. Hôm nào ra Hà Nội lại cùng Trung_Cadan nhâm nhi ly Cafe bờ hồ nhé. Hay vào Sài Gòn Alo mình, nếu làm giải riêng cần hỗ trợ tài chính mình sẵn sàng.

Dù sao, cũng mong Anh Em Kỳ thủ có Sân chơi.

Thaygiaolang
12-05-2018, 09:46 PM
Rời xa Cờ Tướng 4 năm, tuy vậy cũng "lén lút" vận động tài trợ và tài trợ một số giải cho Anh Em kỳ thủ. Hôm nay, ngồi với một vài bạn cũ, vào trang TLKD và CTVN xem mới biết thông tin, thực sự bị sốc, bởi :

1. Danh sách ủy viên dài hơn cả danh sách thì đấu Cờ tướng ở một CP vài giải. Lại cái tư tưởng bu đông chia phần và "cơ chế" lấy tiếng.

2. Có tới 6 Phó Chủ tịch thì thôi rồi, loạn đả. Ngay Cả Liên Đoàn Bóng Đá cũng chưa như vậy. Chức nhiều loạn nhiều chứ làm được gì, bu đông thì lắm mùi khó nghe.

3. Ủng hộ Trung_Cadan vào danh sách ủy viên và ít nhất cũng phải là PCT phụ trách truyền thông thì may ra còn có thể vớt vát chút phát triển cho Cờ.

4. Thôi, lại rời xa Cờ Tướng tiếp tục, nghe mà phát nguấy luôn rồi. Vừa tính cùng một số DN khác tài trợ lại một vài giải cho có sân chơi. Lại rút.

5. Hôm nào ra Hà Nội lại cùng Trung_Cadan nhâm nhi ly Cafe bờ hồ nhé. Hay vào Sài Gòn Alo mình, nếu làm giải riêng cần hỗ trợ tài chính mình sẵn sàng.

Dù sao, cũng mong Anh Em Kỳ thủ có Sân chơi.

Hihi. Đã lâu không vào thì cũng nên cmt mấy câu dễ nghe một chút. Đằng này, cứ mỗi câu bình luận, phân tích lại kèm theo một câu mỉa mai, châm chọc. Nghe đã thấy không có thiện chí và thiếu tích cực rồi.
Điều đáng mừng lớn nhất ở đây chính là sự thành lập của Liên Đoàn Cờ tướng. Ban chấp hành và ban thường vụ đúng là có phần đồ sộ nhưng nó được hình thành như vậy tất có cái lí riêng của nó. Theo ý kiến cá nhân tôi thì có 3 lí do chính. Một là, việc chốt số lượng 39 ủy viên là đã có sự tham khảo từ nhiều nguồn và được sự chấp nhận, phê duyệt của bộ trưởng. Hai là, việc đề xuất một BCH với số lượng lớn là sự cẩn thận của ban vận động, nếu chỉ đề xuất số lượng nhỏ mà lúc triển khai hành động mới phát hiện ra năng lực một số người chưa đủ thì việc bổ xung và thay thế sẽ rất khó khăn. Ba là, khi mà phong trào cờ tướng đang phát triển mạnh mẽ, xuất hiện rất nhiều người có tâm với phong trào, việc đưa ra BCH với số lượng lớn là để hạn chế việc tranh cãi về những người có công lao mà không được đưa vào BCH, đồng thời cũng là cách để tôn vinh họ, tạo động lực và sự hưng phấn cho họ cống hiến nhiều hơn (Đó có thể được gọi là THUẬT DÙNG NGƯỜI tài)... Ngoài ra, có thể còn thêm nhiều lí do thâm sâu hơn mà ở tầm của chúng ta chưa hiểu thấu được. :)

HoaKimCuong
13-05-2018, 01:37 AM
Hihi. Đã lâu không vào thì cũng nên cmt mấy câu dễ nghe một chút. Đằng này, cứ mỗi câu bình luận, phân tích lại kèm theo một câu mỉa mai, châm chọc. Nghe đã thấy không có thiện chí và thiếu tích cực rồi.
Điều đáng mừng lớn nhất ở đây chính là sự thành lập của Liên Đoàn Cờ tướng. Ban chấp hành và ban thường vụ đúng là có phần đồ sộ nhưng nó được hình thành như vậy tất có cái lí riêng của nó. Theo ý kiến cá nhân tôi thì có 3 lí do chính. Một là, việc chốt số lượng 39 ủy viên là đã có sự tham khảo từ nhiều nguồn và được sự chấp nhận, phê duyệt của bộ trưởng. Hai là, việc đề xuất một BCH với số lượng lớn là sự cẩn thận của ban vận động, nếu chỉ đề xuất số lượng nhỏ mà lúc triển khai hành động mới phát hiện ra năng lực một số người chưa đủ thì việc bổ xung và thay thế sẽ rất khó khăn. Ba là, khi mà phong trào cờ tướng đang phát triển mạnh mẽ, xuất hiện rất nhiều người có tâm với phong trào, việc đưa ra BCH với số lượng lớn là để hạn chế việc tranh cãi về những người có công lao mà không được đưa vào BCH, đồng thời cũng là cách để tôn vinh họ, tạo động lực và sự hưng phấn cho họ cống hiến nhiều hơn (Đó có thể được gọi là THUẬT DÙNG NGƯỜI tài)... Ngoài ra, có thể còn thêm nhiều lí do thâm sâu hơn mà ở tầm của chúng ta chưa hiểu thấu được. :)

Ớn ! Phân tích luôn cái TÀM ! Kinh !

Thaygiaolang
13-05-2018, 05:38 PM
:venhvao :vnvodich