PDA

View Full Version : Giải vô địch đồng đội châu Á - Thượng Hải 2018 !!!



Trang : [1] 2 3

trung_cadan
13-10-2018, 12:47 AM
Giải vô địch đồng đội châu Á - Thượng Hải 2018 !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43880505_1390067681134539_5499788588411256832_n.jpg?_nc_cat=103&oh=4b7d24ad0e6793bf74f66852f037ee28&oe=5C61A3A2

Được biết , giải vô địch đồng đội châu Á năm 2018 sẽ diễn ra tại Thượng Hải trong các ngày từ 25 đến 30/10/2018 . Theo các thông tin tôi được biết như sau :

1- Đoàn Việt Nam ( gồm 10 người gồm các kỳ thủ và quan chức ) sẽ tham dự giải Cờ Tướng giao hữu Trung - Việt tổ chức từ ngày 20 - 24/10/2018 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

2- Ngay sau khi kết thúc giải đấu giao hữu Trung Việt , đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á diễn ra từ 25-30/10/2018 tại Thượng Hải . Danh sách dự kiến như sau :

Huấn luyện viên : Hoàng Đình Hồng

2 vị trí đứng đầu giải vô địch quốc gia ( A1 2018 ) : Lại Lý Huynh ( Bình Dương ) , Trần Thanh Tân ( HCM )

2 vị trí đứng đầu giải đấu thủ mạnh năm 2017 : Tôn Thất Nhật Tân ( Đà Nẵng ) , Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM )

Đội hình này tham dự giải đồng đội nam : 4 vị trí chọn 3 thi đấu mỗi vòng .

Vô địch quốc gia năm 2018 ( A1 ) : Hoàng Thị Hải Bình ( HCM ) : Tham dự cá nhân nữ

Vô địch U 18 quốc gia 2018 : Đinh Hữu Pháp ( Tp HCM ) : Tham dự giải trẻ Nam

Tuy nhiên cũng theo thông tin tôi nắm được , tất cả các kỳ thủ năm nay sẽ phải tự túc kinh phí ( cũng có thể coi là địa phương đứng ra lo ) , chứ tổng cục TDTT và liên đoàn cờ tướng Việt Nam không hỗ trợ . Có thể vì lý do này nên Lại Lý Huynh không tham gia thi đấu ( cái này cần kiểm chứng lại ) , vị trí thứ 4 nhiều khả năng thuộc về Nguyễn Hoàng Kiên ( hạng 3 cá nhân Nam năm 2018 ) .

Đội hình này chắc chắn sẽ rất vất vả trong việc tranh đoạt huy chương tại giải đấu này ( trong trường hợp Lại Lý Huynh không tham gia ) , đây là bình luận của đông đảo những nhà chuyên môn cờ tướng Việt Nam .

Các thông tin về giải đấu sẽ được cập nhật tại topic này , còn giờ là những ý kiến của đông đảo người hâm mộ ...

Bổ sung thông tin từ phó chủ tịch liên đoàn cờ tướng Việt Nam , Mr Đàm Quốc Chính cung cấp ngày 13/10/2018 :

Căn cứ theo quyết định 1404 của tổng cục TDTT ban hành ngày 21/09/2018 về việc cử đội tuyển cờ tướng tham dự giải vô địch cờ tướng châu Á tại Thượng Hải , Trung Quốc :

BTC đài thọ ăn ở cho các thành viên :

Trần Thanh Tân , Tôn Thất Nhật Tân , Nguyễn Hoàng Lâm , Hoàng Thị Hải Bình , Đinh Hữu Pháp

Tổng cục TDTT chi tiền vé máy bay , ăn ở tiêu vặt cho Mr Tô Quốc Khanh

Sở VH TDTT Thành phố Hồ Chí Minh chi toàn bộ kinh phí cho huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng và Nguyễn Hoàng Lâm , chi vé máy bay , tiền tiêu vặt cho : Trần Thanh Tân , Hoàng Thị Hải Bình , Đnh Hữu Pháp

Liên đoàn cờ tướng Việt Nam chi toàn bộ kinh phí cho : hlv Lê Minh Phương , kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân và kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên

Trường hợp Lại Lý Huynh theo thông tin chính thức sở VH TT Bình Dương không chi kinh phí nên Lại Lý Huynh ở nhà ...

Nay đăng lại cho mọi người được rõ ...

trung_cadan
13-10-2018, 01:41 AM
Danh sách các đội tuyển :

Việt Nam :

- Lãnh đội : Phạm Hoàng Dương , Tô Quốc Khanh
- Phiên dịch : Đàm Thanh Xuân
- VDV : Tôn Thất Nhật Tân , Trần Thanh Tân , Nguyễn Hoàng Kiên , Nguyễn Hoàng Lâm , Hoàng Thị Hải Bình , Đinh Hữu Pháp

Trung Quốc :

- Lãnh đội : Chu Quốc Bình , Hồ Vinh Hoa , Quách Lệ Bình , Tưởng Toàn Thắng , Mã Thiên
- Trịnh Duy Đồng , Mạnh Thần , Trình Minh , Tôn Dật Dương , Trần Lệ Thuần ( nữ ) , Tôn Hân Hạo ( U18 )

Hồng Công :

- Hoàng Học Khiêm , Hoàng Văn Vĩ , Phùng Gia Tuấn , Lâm Gia Hân ( nữ ) , Du Triển Phong ( U18 )

Nhật Bản :

- Sơn Điền Quang Kỷ , Sở Ty Hòa Tình , Từ Quang Á , Điền Trung Đốc

Macau :

- Tào Nham Lỗi , Lý Cẩm Hoan , Lương Trí Hào , Phan Khải Vân , Lý Minh Ân , Ngô Tuệ Mẫn , Doãn Nhất Vệ

Tây Mã :

- Dương Thiên Nhậm , Hứa Dật Hàm , Trần Hữu Phát , Hứa Chung Minh , Trương Quế Mẫn , Phương Sĩ Kiệt ...

Myanmar :

- Trương Vương Hậu , Tưởng Khánh Dân , Dương Chính Song , Đoạn Bồi Siêu , Vương Hậu ...

Philippin :

- Trần Huy Hoàng , Trang Hoàng Minh , Lưu Tử Kiện , Chu Tông Nghi , Trần Vạn Uy , Vương Khánh ...

Đông Mã :

- Lưu Tư Nhạc , Thẩm Nghị Hào , Đặng Tường Niên , Trịnh Nghĩa , Lâm Gia Hân ...

Singapore :

- Trần Mậu Nhiên , Diêu Tiệp Phương , Lư Quốc Long , Chu Vĩnh Cát , Trần Mậu Nhiên , Trần Mính Phương ...

Đài Bắc :

- Tiết Gia Quân , Du Nguyên Thạc , Dương Tông Dụ , Triệu Dịch Phàm , Thái An Tước , Tôn Tuệ Thuần , Cát Chấn Y , Tiết Gia Quân , Hứa Minh Long ...

Thái Lan :

- Lương Chấn Huy , Ngô Phát Dương , Quách Trạch Huy , Lương Hoa Siêu , Tố Lệ Đạt , Lương Chấn Huy .

imagination
13-10-2018, 02:04 AM
Đội hình Tàu nhìn kinh hãi, còn đội hình VN nhìn hơi oải.

imagination
13-10-2018, 05:34 AM
Đội hình què quặt thế này thì có mà ăn cứt. Cái liên đoàn cờ tướng vô dụng lập ra rình rang ban bệ đến 4 5 chục người rồi đến tiền để đi đấu giải cũng không xoay sở được với tổng cục mà để cờ thủ tự lo. Những ai phụ trách tài chính của liên đoàn nên biết sấu hổ mà từ chức cho sớm. Nhục!

Chửi chi cho mệt. Chuyện như cơm bữa ở huyện.

dracubin
13-10-2018, 07:13 AM
Năm nay đội hình Tàu hơi yếu là cơ hội hiếm có để Việt Nam tranh chấp HCV, tuy nhiên Bộ Sậu Liên Đoàn lại chưa đủ tâm huyết để tận dụng cơ hội này cử được đội hình mạnh nhất đi tranh chấp. Tiếc thay không có LLH và HVT 2 người phong độ nhất VN lúc này.
Đội hình B của Tàu đá ăn 5 đội hình B Việt Nam.

onlylovenh
13-10-2018, 08:31 AM
Mang tiếng đại diện VN đi thi đấu giải châu Á mà phải tự bỏ tiền ra lo chi phí đi lại ăn ở thì đến lạy. Thế thì kì thủ tự đi tự đánh lỡ xui xui có giải cao thì tổng cục TDTT cuối năm đừng đưa vào báo cáo thành tích nhé.

nano28
13-10-2018, 08:50 AM
Đội hình này thì chắc chỉ đi giao liu vs CỌ XÁT :tea:binglaklu

cuoiconbo
13-10-2018, 10:20 AM
Chửi vụ bắt kỳ thủ tự túc thì nghe còn có lý, chứ còn đội hình thi đấu thì cứ theo điều lệ mà làm. Ai đủ tiêu chuẩn thì đi thôi. Nói vậy chẳng hóa Leicester không được dự Champions League vì tội yếu mà rùa vô địch Premier League à? :D

tranhungdao12a3
13-10-2018, 10:21 AM
Đội hình này của VN tôi nghĩ không có cơ hội tranh hcv với TQ và Macau. Đội VN không ai được đánh giá cao về tàn cuộc, nhất là tàn đi bộ so với trung quốc.
Ý kiến cá nhân của tôi, đội VN cử Huynh, Tiến béo, Nhật Tân đi thì có cơ hội tranh đấu.
Không mang tính chất chê bai đội nhà, đây là ý kiến cá nhân đánh giá trình độ các kỳ thủ. Tất nhiên tôi vẫn ủng hộ đội nhà, biết đâu một ngày đẹp trời các kỳ thủ xuất thần thì sao? Mọi thứ đều có thể xảy ra.

daituongco
13-10-2018, 01:13 PM
phiên dịch: Đàm Thanh Xuân có phải là vẫn động viên wushu hồi trc ko nhể :)

Wang TianYi
13-10-2018, 01:54 PM
Đội tuyển quốc gia mà không được lo chi phí đi thi đấu, thật đáng buồn! Còn những môn nào khác ngoài cờ tướng đang rơi vào tình cảnh này?

Trần Văn
13-10-2018, 02:22 PM
phiên dịch: Đàm Thanh Xuân có phải là vẫn động viên wushu hồi trc ko nhể :)

Đúng dồi bạn ơi, Xuân là con thầy Chính, hiện làm ở trung tâm 1.

PhuongVinh
13-10-2018, 02:27 PM
https://anninhthudo.vn/the-thao/lien-doan-co-tuong-de-ra-5-muc-tieu-trong-nhiem-ky-dau-tien/766746.antd

"Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Phạm Hoàng Dương cho biết, trong nhiệm kỳ này, Ban chấp hành quyết tâm thực hiện 5 mục tiêu:

Thứ nhất, phát triển phong trào Cờ tướng sâu rộng khắp cả nước, chú trọng phát triển phong trào tại các địa phương; phấn đấu ít nhất có 20 tỉnh thành có lực lượng tham gia thi đấu giải đều đặn hằng năm.

Thứ hai, củng cố công tác tổ chức giải đấu và cải thiện thứ hạng thi đấu quốc tế.

Thứ ba, thúc đẩy việc đưa môn Cờ tướng trở thành một trong những môn học chính khóa hoặc tự chọn trong nhà trường, được các em học sinh yêu thích và tham gia tập luyện.

Thứ tư, thành lập Viện Cờ nhằm góp phần đáng kể vào công tác đào tạo, giảng dạy, tập huấn nâng cao trình độ cho các vận động viên, huấn luyện viên môn này trên cả nước.

Thứ năm, tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho sự phát triển của Liên đoàn.

dethichoo
13-10-2018, 03:33 PM
https://anninhthudo.vn/the-thao/lien-doan-co-tuong-de-ra-5-muc-tieu-trong-nhiem-ky-dau-tien/766746.antd

"Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Phạm Hoàng Dương cho biết, trong nhiệm kỳ này, Ban chấp hành quyết tâm thực hiện 5 mục tiêu:

Thứ nhất, phát triển phong trào Cờ tướng sâu rộng khắp cả nước, chú trọng phát triển phong trào tại các địa phương; phấn đấu ít nhất có 20 tỉnh thành có lực lượng tham gia thi đấu giải đều đặn hằng năm.

Thứ hai, củng cố công tác tổ chức giải đấu và cải thiện thứ hạng thi đấu quốc tế.

Thứ ba, thúc đẩy việc đưa môn Cờ tướng trở thành một trong những môn học chính khóa hoặc tự chọn trong nhà trường, được các em học sinh yêu thích và tham gia tập luyện.

Thứ tư, thành lập Viện Cờ nhằm góp phần đáng kể vào công tác đào tạo, giảng dạy, tập huấn nâng cao trình độ cho các vận động viên, huấn luyện viên môn này trên cả nước.

Thứ năm, tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho sự phát triển của Liên đoàn.

Quá chung chung, không có gì cụ thể cả. Pó tay!

trung_cadan
13-10-2018, 11:42 PM
Văn bản của tổng cục về việc cử đội tuyển quốc gia dự giải châu Á , xin cảm ơn phó chủ tịch liên đoàn Mr Đàm Quốc Chính đã cung cấp tài liệu :

https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43880332_1370816566383400_6239942402769944576_n.jpg?_nc_cat=107&oh=78098dce44fd570b9992d19663a0efc3&oe=5C5550B3

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43829089_1370816669716723_7429323523975282688_n.jpg?_nc_cat=101&oh=c2b69b96778ccbfabc4514404f44c52b&oe=5C60D73B

trung_cadan
13-10-2018, 11:50 PM
Căn cứ theo quyết định 1404 của tổng cục TDTT ban hành ngày 21/09/2018 về việc cử đội tuyển cờ tướng tham dự giải vô địch cờ tướng châu Á tại Thượng Hải , Trung Quốc :

BTC đài thọ ăn ở cho các thành viên :

Trần Thanh Tân , Tôn Thất Nhật Tân , Nguyễn Hoàng Lâm , Hoàng Thị Hải Bình , Đinh Hữu Pháp

Tổng cục TDTT chi tiền vé máy bay , ăn ở tiêu vặt cho Mr Tô Quốc Khanh

Sở VH TDTT Thành phố Hồ Chí Minh chi toàn bộ kinh phí cho huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng và Nguyễn Hoàng Lâm , chi vé máy bay , tiền tiêu vặt cho : Trần Thanh Tân , Hoàng Thị Hải Bình , Đnh Hữu Pháp

Liên đoàn cờ tướng Việt Nam chi toàn bộ kinh phí cho : hlv Lê Minh Phương , kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân và kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên

Trường hợp Lại Lý Huynh theo thông tin chính thức sở VH TT Bình Dương không chi kinh phí nên Lại Lý Huynh ở nhà ...

Nay đăng lại cho mọi người được rõ ...

ppt
14-10-2018, 04:14 PM
Giải này Tq có 2 đội hình tham gia. Quá khó cho Vn để tìm kiếm vị trí thứ 2.

nhimbong
14-10-2018, 05:49 PM
Căn cứ theo quyết định 1404 của tổng cục TDTT ban hành ngày 21/09/2018 về việc cử đội tuyển cờ tướng tham dự giải vô địch cờ tướng châu Á tại Thượng Hải , Trung Quốc :

BTC đài thọ ăn ở cho các thành viên :

Trần Thanh Tân , Tôn Thất Nhật Tân , Nguyễn Hoàng Lâm , Hoàng Thị Hải Bình , Đinh Hữu Pháp

Tổng cục TDTT chi tiền vé máy bay , ăn ở tiêu vặt cho Mr Tô Quốc Khanh

Sở VH TDTT Thành phố Hồ Chí Minh chi toàn bộ kinh phí cho huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng và Nguyễn Hoàng Lâm , chi vé máy bay , tiền tiêu vặt cho : Trần Thanh Tân , Hoàng Thị Hải Bình , Đnh Hữu Pháp

Liên đoàn cờ tướng Việt Nam chi toàn bộ kinh phí cho : hlv Lê Minh Phương , kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân và kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên

Trường hợp Lại Lý Huynh theo thông tin chính thức sở VH TT Bình Dương không chi kinh phí nên Lại Lý Huynh ở nhà ...

Nay đăng lại cho mọi người được rõ ...

Cho em hỏi liên đoàn cờ tướng chi toàn bộ kinh phí cho 3 vđv rồi, tại sao Lại Lý Huynh không trong diện đó, trong khi là đương kim vô địch quốc gia. Mà lại đẩy trách nhiệm kinh phí cho sở văn hóa Bình Dương, đơn vị chủ quản của Huynh. Tiêu chí nào thì được liên đoàn cờ tướng đài thọ chi phí thế anh, có sự ko hài lòng của sở văn hóa Bình Dương không khi mà kinh tế của cờ tướng Bình Dương không hề khó khăn, TPHMC cũng lo được kinh phí cho 5 người trong đoàn. Vấn đề cờ tướng nước nhà trước giờ vẫn bị xem nhẹ so với nhiều môn khác, nếu có mâu thuẫn giữa liên đoàn cờ tướng VN với đơn vị địa phương thì không ổn chút nào.

BTNghiaktvn
14-10-2018, 06:22 PM
Nhìn đội hình này thấy hết hy vọng cho đội tuyển VN :)) Hy vọng mọi người đi du lịch thoải mái và vui vẻ :))

Trần Văn
14-10-2018, 06:55 PM
Mọi người thử dự đoán xem đội hình này hạng mấy? Mình khiêm tốn dự đoán hạng 5, sau Trung Quốc, Macao, Philippin và Hồng Công.

onlylovenh
14-10-2018, 07:35 PM
Cho em hỏi liên đoàn cờ tướng chi toàn bộ kinh phí cho 3 vđv rồi, tại sao Lại Lý Huynh không trong diện đó, trong khi là đương kim vô địch quốc gia. Mà lại đẩy trách nhiệm kinh phí cho sở văn hóa Bình Dương, đơn vị chủ quản của Huynh. Tiêu chí nào thì được liên đoàn cờ tướng đài thọ chi phí thế anh, có sự ko hài lòng của sở văn hóa Bình Dương không khi mà kinh tế của cờ tướng Bình Dương không hề khó khăn, TPHMC cũng lo được kinh phí cho 5 người trong đoàn. Vấn đề cờ tướng nước nhà trước giờ vẫn bị xem nhẹ so với nhiều môn khác, nếu có mâu thuẫn giữa liên đoàn cờ tướng VN với đơn vị địa phương thì không ổn chút nào.

Tôi cũng thắc mắc dựa vào tiêu chí nào để lo kinh phí cho VĐV này hay VĐV kia? Hay ai có quan hệ tốt thì lo cho người đó? Còn nữa đội có cần đến 2 HLV hay ko trong khi người giỏi nhất ko có tiền nên ở nhà? Thiết nghĩ cách làm việc kiểu này thì có lẽ kì thủ tự lo thân là chính, chả còn đam mê cống hiến hay màu cờ sắc áo nữa. Nản toàn tập.

shinichi2812
14-10-2018, 07:42 PM
Đàm Thanh Xuân vận động viên Wushu nổi tiếng 1 thời giờ làm phiên dịch viên thật quá bất ngờ

Trần Văn
14-10-2018, 10:35 PM
Vừa thấy trên FB Lại Lý Huynh, chắc sự việc không chỉ đơn giản là "địa phương không trợ cấp tiền nên ở nhà"

"tựa như một trò huề, người vô địch Việt nam thì các ông cho ở nhà, còn người hạng nhì với hạng nhất đấu thủ mạnh thì các ông cho đi, 1 ngày tôi bỏ ra 6 giờ để nghiên cứu cờ tướng 1 tháng 120 giờ để lại hết mội thứ ở phía sao để cố gắng cống hiến vì đam mê vì những người yêu cờ, để rồi các ông cho tui ở nhà..."

Link
https://www.facebook.com/lailyhuynh.lai/posts/2154708738111010

Huy_Hp
14-10-2018, 10:41 PM
Chắc tại đội Bình Dương ko ủng hộ liên đoàn cờ đồng nào rồi =)).

onlylovenh
14-10-2018, 10:50 PM
Vừa thấy trên FB Lại Lý Huynh, chắc sự việc không chỉ đơn giản là "địa phương không trợ cấp tiền nên ở nhà"

"tựa như một trò huề, người vô địch Việt nam thì các ông cho ở nhà, còn người hạng nhì với hạng nhất đấu thủ mạnh thì các ông cho đi, 1 ngày tôi bỏ ra 6 giờ để nghiên cứu cờ tướng 1 tháng 120 giờ để lại hết mội thứ ở phía sao để cố gắng cống hiến vì đam mê vì những người yêu cờ, để rồi các ông cho tui ở nhà..."

Nếu thế thì đúng là 1 trò hề hết sức khốn nạn.

Huy_Hp
14-10-2018, 11:12 PM
Nếu thế thì đúng là 1 trò hề hết sức khốn nạn.

Trò hề này vẫn diễn ra từ trước đến nay mà bác. Năm nay Bình Dương ko chịu cái vô lý ấy nên Huynh phải ở nhà thôi. Rốt cục thằng liên đoàn cờ như cái thằng vừa ăn mày lại vừa ăn vạ. Xong cuối cùng lại tài trợ cho 2,3 vận động viên, chắc lấy tiền ở các đơn vị chủ quản nộp lên chứ tiền thực sự của liên đoàn cấp xuống có khi các bố đớp hết rồi.

PhuongVinh
14-10-2018, 11:44 PM
Liên đoàn cờ tướng Việt Nam chi toàn bộ kinh phí cho : hlv Lê Minh Phương , kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân và kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên.

Nên giải tán cái liên đoàn vớ vẩn này đi. Đeo cái tên Việt Nam vào mà thi đấu quốc tế lại cấp kinh phí cho các vân động viên khác, trong khi người mạnh nhất thì không.

Hay là cố tình gạt Lại Lý Huynh để dành chỗ cho "ai đó"?

Trần Văn
15-10-2018, 12:17 AM
Theo dòng tin tức trên tút đó của Huynh, rút ra được một số ý kiến

Thày Hoàng Đình Hồng

Điều này không đúng!CHÍNH HLV NGUYỄN THANH TÙNG TỪ CHỐI KHÔNG ĐI!DANH SÁCH ĐỀ CỬ CÓ TỪ ĐẦU,VÔ ĐỊCH LÀ ƯU TIÊN 1 !!!

Danh sách đề cử tôi gởi LĐ từ đầu,cả các Uỷ viên thường vụ đều nhận ,TỪNG NGƯỜI!Ý kiến PCT chuyên môn Võ Quốc Thắng khi còn ớ ASIAD còn nhận được.Chính HLV Tùng đã liên lạc trực tiếp với tôi báo rằng GIÁM ĐỐC MỚI KHÔNG ĐỒNG Ý CHO ĐI VÌ LÀM NHIỆM VỤ QG SAO LẠI BẮT ĐỊA PHƯƠNG CHI?Sau đó anh liên hệ trực tiếp với Bộ môn Tổng Cục & Lãnh đạo liên đoàn.Sau đó phải thay bằng VĐV Nguyễn Hoàng Kiên HCĐ. Những mắc mứu phía sau tôi không rõ.Các văn bản văn phòng LĐ còn lưu giữ mà?

Từ 2014 đến nay đều thế ! Lãnh đạo địa phương nào dễ dãi và quan tâm thì VĐV đỡ khổ,còn đôi khi chính HLV & VĐV phải xoay sở bở hơi tai ! Chính Tôn Thất Nhật Tân,Võ Minh Nhất từng trải qua,tôi cũng một lần nếm rồi!Cơ chế thế đành chịu!

Đề nghị HLV Nguyễn Thanh Tùng xác nhận !



Trước câu hỏi

Liên đoàn cờ tướng tại sao lại chi toàn bộ kinh phí cho hlv Nguyễn Minh Phương,Tôn Thất Nhật Tân, Nguyễn Hoàng Kiên mà sao không có Lại Lý Huynh ( theo mình biết là thay Huynh bằng Kiên) thì thay tiền chi cho Kiên chi cho Huynh có sao

thì VĐV Loan Cháy (Lê Kim Loan) của Hà Nội đã trả lời

a nhầm rồi. Hlv Lê Minh Phương k có kinh phí a nhé! Nếu e k nhầm thì do a Nguyễn Hoàng Kiên tài trợ cho Lê Minh Phương. Kinh phí dồn toàn bộ cho đại hội nên Hà Nội hiện tại trả lời, k còn tiền cho các giải cờ tướng trong nước huống chi các giải quốc tế. Nên e nghĩ những vdv Hà Nội tham dự giải kinh phí hoàn toàn tự túc.

tại giải đấu thủ mạnh 2017 e và thầy còn phải tự túc đi. Tháng 10 năm 2017, Hà Nội gần như giải thể bộ môn cờ tướng. Đưa vdv cờ tướng vào con đường tự chọn cho mình 1 hướng đi mới. Trừ lương, tăng tập... Với lí do bộ môn chi tiêu hết tiền. Cuối năm nay, cũng lí do y như năm trước. Và cũng có thể các năm sau lí do vẫn sẽ như thế. Nên đừng lôi các vdv Hà Nội ra. Và nếu như có 1 vdv Hà Nội vô tình được đi giải quốc tế cũng đừng nên nói gì. Vì có phải năm nào cũng có vdv HN lọt vào đội tuyển đâu. K những khó khăn chồng chất khó khăn. Còn những sự bắt tay dìu dắt người khác đi các giải. Trong khi HN lực thì mong manh lại đương đầu với 1 bầy sói liên kết. A nghĩ sao? Trước 2016 HN k có bất kì tiền thưởng huy chương nào? Vậy a đang lên tiếng cho sự bất công? Liệu a có hiểu những bất công vdv Hà Nội đang và đã phải trải qua?

nhimbong
15-10-2018, 12:44 AM
Thực sự thì cờ tướng VN ngoài vấn đề chuyên môn ra thì chuyện sau bàn cờ tôi thấy nó có nhiều góc khuất quá. VDV khó lòng toàn tâm toàn ý cống hiến cho cờ. Tôi cảm giá( ý kiến cá nhân) lãnh đạo liên đoàn cờ tướng toàn chỉ chăm chăm vào đớp, mặc kệ thành tích chuyên môn. Còn nội tình của vụ đài thọ kinh phí thi đấu giải châu Á này thì tôi nghĩ có lẽ phức tạp. Những người nào biết chuyện nên làm bung bét ra để những kẻ định lợi dụng kiếm chác sau này hết đường làm ăn.

onlylovenh
15-10-2018, 01:03 AM
Ai nói gì nói nhưng cái quyết định có mộc đỏ mà anh Trung post bên trên đã ghi rõ Liên đoàn cờ tài trợ cho số 3, 5, 7 thì người ngoài giải thích có giá trị gì? Ko lẽ liên đoàn tài trợ bằng niềm tin chứ ko phải tiền? Hay kỳ thủ chuyển tiền cho Liên đoàn rồi Liên đoàn tài trợ? Như thế càng nát vì giả dối, kỳ thủ tự túc thì cứ để tự túc chứ? Tóm lại vẫn câu hỏi to đùng rằng Liên đoàn căn cứ vào đâu để tài trợ cho ông này đi còn ông kia ở nhà, thế thôi!

onlylovenh
15-10-2018, 01:05 AM
Mọi người thử dự đoán xem đội hình này hạng mấy? Mình khiêm tốn dự đoán hạng 5, sau Trung Quốc, Macao, Philippin và Hồng Công.

Nếu như bác dự đoán cũng là thành công rồi, vì bác quên mất đội Thượng Hải, Đài Loan cũng rất mạnh và cả Singapo nữa. Sao tôi nhìn đâu cũng thấy đội mạnh thế này?

trung_cadan
15-10-2018, 01:29 AM
Mình cũng có vị trí trong ban chấp hành liên đoàn , dù vị trí nhỏ nhưng cũng có thể đưa đến các bạn một số thông tin sau :

1- Liên đoàn vừa được bộ nội vụ cấp dấu đỏ cách đây vài ngày , thế nên mọi việc liên đoàn cờ tướng giờ đây mới chính thức bắt tay vào công việc .

2- Hiện nay liên đoàn cờ tướng cũng đang xúc tiến tổ chức giải trẻ châu Á dự kiến diễn ra tại Quảng Ninh và cuối năm , bên cạnh đó cũng tổ chức thành công giải người cao tuổi tại Bắc Ninh , giải trẻ toàn quốc tại Huế . Nói tóm lại liên đoàn cũng đã và đang hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình .

3- Về đối ngoại , liên đoàn cờ tướng Việt Nam đang đặt nền móng quan hệ khá tốt với các liên đoàn bạn , đặc biệt là Trung Quốc .

4- Trụ sở làm việc cũng đang được sửa chữa , nói chung chưa an cư cũng khó lạc nghiệp được .

5- Một trong những mục tiêu chính sắp tới của liên đoàn là xây dựng kỳ viện Việt Nam , nỗ lực đưa cờ tướng vào hội khỏe phù đổng các khu vực , tôi tin rằng nền móng đào tạo trẻ đang được xây dựng và định hướng khá tốt .

Còn về những lùm xùm trong danh sách đội tuyển :

Do cờ tướng đã bị đưa vào nhóm 2 ( nhóm thể thao dân tộc ) nên đã bị gạt khỏi Đại hội TDTT toàn quốc . Sự quan tâm của các sở văn hóa và thể thao dành cho cờ tướng đang ngày một ít đi . Cũng chính vì vậy mà ngân sách của tổng cục TDTT dành cho cờ tướng là không nhiều . Từ 2014 ( theo lời thầy Hoàng Đình Hồng ) , các sở đã phải bỏ chi phí cho các VDV , năm nay với lý do Bình Dương không cung cấp kinh phí ( Chủ yếu là vé máy bay bởi ăn nghỉ bên BTC nước bạn đã lo , Lại Lý Huynh quyết định không tham gia đội tuyển từ lâu ( có sự đồng ý từ huấn luyện viên Bình Dương Nguyễn Thanh Tùng ) .

Sau đó thì liên đoàn bổ sung VDV Hà Nội Nguyễn Hoàng Kiên và huấn luyện viên Hà Nội Lê Minh Phương vào danh sách , theo tin tôi được biết thì anh Kiên và anh Phương cũng đã từ chối không tham gia ( vị trí thứ 4 là dự bị nên không được BTC giải đấu đài thọ chi phí ăn ở .

Tóm lại Bình Dương không cử Huynh tham gia ( thầy Hồng thì trước đó luôn đề xuất Huynh ở vị trí số 1 trong tuyển ) . Anh Kiên cũng không thay thế , đội nam sẽ chỉ còn Tôn Thất Nhật Tân , Trần Thanh Tân và Nguyễn Hoàng Lâm tham gia giải đấu .

Đó là những thông tin mình biết , còn tại sao Huynh không lên tuyển , ẩn sau chuyện này là gì ( vé máy bay khứ hồi chỉ cỡ 8 triệu , quá đơn giản với bất cứ 1 mạnh thường quân nào tại Bình Dương ) . Có thể nói lý do kinh phí chỉ là cái cớ mà thôi ...

NemDa
15-10-2018, 02:24 AM
Lần nào đội tuyển QG cũng lùm sùm cãi nhau ...lúc thì tuyển chọn ,lúc thì chỉ định ,lúc thì cảm hứng ... ,tất cả cũng chỉ vì ko minh bạch . Có lần có người đã khóc khi bị loại khỏi tuyển và ko hiểu lí do vì sao ... Thời buổi face ,công nghệ thông tin mà còn bưng bít thông tin hay làm theo "cảm hứng" thì bị ném đá là đúng thôi . Cá nhân tôi ủng hộ Huynh vì ko đấu tranh thì sau này quyền lợi các vdv khác cũng bị ảnh hưởng và thiệt thòi .

dethichoo
15-10-2018, 07:36 AM
Theo tôi:
1. Lãnh đạo có tâm mà thiêú lực thì nên nghĩ nhường chỗ cho người có tâm và có lực làm
2. Người dân có quyền nghi ngờ người lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ là muốn ngồi ghế đó để hưởng lợi
3. Về cái tâm tại sao có tiền xây cơ sở, xây kỳ viện nhưng không có tiền cho vận động viên đi thi đấu. Phải chăng xây cơ sơ vật chất có vài chục phần trăm hoa hồng còn chi phí cho vkỳ thủ thì không có,
nên không chi tiền cho kỳ thủ

Tóm lại không tạo đươc điều kiện cho kỳ thủ tốt nhất thi đấu thì ngồi làm lãnh đạo làm gì? Việc Bình Dương không chi tiền là đúng vì sao việc của anh, thành tích của anh mà tiền tôi phải trả, ngu à? Lãnh đạo mà cứ đẩy trách nhiệm cho người khác, còn quyền lợi và khen thưởng thuộc về mình thì ai cũng thích làm lãnh đạo và ai cũng làm lãnh đạo được hết

ThongXanh
15-10-2018, 12:35 PM
Tôi có hỏi qua chỗ lãnh đạo Sở VH-TT-DL Bình Dương, một sếp ở đây trả lời do Bộ môn Cờ của Sở đề xuất không đi, Sở thấy hợp lý, lại phải chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội TDTT toàn quốc nên Huynh đành ở nhà, Đằng sau vụ này có trục trặc gì hay khônng, không có cơ sở kết luận, chỉ có thể nói lần đầu tiên một địa phương phản ứng LĐ trung ương, không cho VĐV lên tuyển

trung_cadan
15-10-2018, 04:13 PM
Ngày 17/09 : Sở Văn hóa thể thao Bình Dương gửi công văn từ chối đưa VDV của mình lên tuyển :

https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44171898_1886617471393403_6551312602423623680_n.jpg?_nc_cat=100&oh=b6929dab3d2364b33ff954889fb0fb80&oe=5C4593F0

Căn cứ vào tình hình thực tế , ngày 21/09 tổng cục TDTT qua báo cáo từ liên đoàn ra quyết định cử đội tuyển tham gia ( không có Lại Lý Huynh ) :

https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43880332_1370816566383400_6239942402769944576_n.jpg?_nc_cat=107&oh=78098dce44fd570b9992d19663a0efc3&oe=5C5550B3

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43829089_1370816669716723_7429323523975282688_n.jpg?_nc_cat=101&oh=c2b69b96778ccbfabc4514404f44c52b&oe=5C60D73B

Thực chất anh Kiên và anh Phương nếu đi Thượng Hải sẽ đi bằng tiền túi , do các anh nằm trong BCH liên đoàn nên trong giấy tờ mới ghi là liên đoàn cờ tướng tài trợ ( ghi không sai vì 2 người này tự tài trợ cho mình ) .

Ngày 14/10 , Lại Lý Huynh lên facebook đổ lỗi cho liên đoàn về việc mình không được đi thi đấu :

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44030741_1886617514726732_7945779232351715328_n.jpg?_nc_cat=101&oh=fcd5a7ac78845157008ffe5a3292821d&oe=5C60F86C

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44028124_1886617548060062_7539752587763908608_n.jpg?_nc_cat=103&oh=3aeb441c196a5b4edd1a0234fce948f5&oe=5C572817

https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43879648_1886617568060060_766674026230710272_n.jpg?_nc_cat=105&oh=09b0ce4ef0117d2f4cca4430c725c6d0&oe=5C5D40D9

https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44060610_1886617591393391_453633908932608000_n.jpg?_nc_cat=108&oh=b0490d60554305a99aaaeb31baf739e4&oe=5C60A2E4

Các bạn có thể tự đánh giá sự việc theo cách của mình !!!

dracubin
15-10-2018, 04:34 PM
Huấn Luyện Viên Nguyễn Minh Phương tự bỏ tiền túi ra đi. Kỳ thủ bỏ tiền túi để tự tạo cơ hội cho mình thì còn đúng chứ HLV tự bỏ tiền túi ra đi làm gì nhỉ? Mình vẫn chưa hiểu rõ mục đích lắm ngoài đi du lịch, mà nếu du lịch tự túc hoàn toàn thì đi theo tuar vẫn thú vị hơn.

Trần Văn
15-10-2018, 04:43 PM
Huấn Luyện Viên Nguyễn Minh Phương tự bỏ tiền túi ra đi. Kỳ thủ bỏ tiền túi để tự tạo cơ hội cho mình thì còn đúng chứ HLV tự bỏ tiền túi ra đi làm gì nhỉ? Mình vẫn chưa hiểu rõ mục đích lắm ngoài đi du lịch, mà nếu du lịch tự túc hoàn toàn thì đi theo tuar vẫn thú vị hơn.

Thì như trên mình dẫn lời Loan cháy đó, HLV Phương đi là do anh Kiên bao. Còn tại sao bao thì do tình cảm anh em trong cùng đội HN, mình đoán thế. Tuy nhiên cuối cùng như anh Trung nói thì cả hai người này không đi nữa.

Trần Văn
15-10-2018, 04:44 PM
Anh chàng Huynh này thấy vẫn trẻ người non dạ nhỉ? Đáng ra đi kiện Sở TDTT Bình Dương, bộ môn cờ của sở không cho anh đi, chứ sao lại đi kiện tổng cục với liên đoàn. Qua những tài liệu công khai đến giờ cho thấy việc Huynh "chửi" liên đoàn là không chính xác.

Dinhtruong36
15-10-2018, 04:46 PM
Giải quốc tế đánh vì quốc gia thì quốc gia phải chi tiền, địa phương có được hưởng gì xđâu mà bắt họ chi tiền, vô lý vậy.

dracubin
15-10-2018, 04:50 PM
Theo tôi:
1. Lãnh đạo có tâm mà thiêú lực thì nên nghĩ nhường chỗ cho người có tâm và có lực làm
2. Người dân có quyền nghi ngờ người lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ là muốn ngồi ghế đó để hưởng lợi
3. Về cái tâm tại sao có tiền xây cơ sở, xây kỳ viện nhưng không có tiền cho vận động viên đi thi đấu. Phải chăng xây cơ sơ vật chất có vài chục phần trăm hoa hồng còn chi phí cho vkỳ thủ thì không có,
nên không chi tiền cho kỳ thủ

Tóm lại không tạo đươc điều kiện cho kỳ thủ tốt nhất thi đấu thì ngồi làm lãnh đạo làm gì? Việc Bình Dương không chi tiền là đúng vì sao việc của anh, thành tích của anh mà tiền tôi phải trả, ngu à? Lãnh đạo mà cứ đẩy trách nhiệm cho người khác, còn quyền lợi và khen thưởng thuộc về mình thì ai cũng thích làm lãnh đạo và ai cũng làm lãnh đạo được hết

Bao nhiêu người không từ chức ngu gì tôi từ chức? Ông HLV trưởng Hoàng Đình Hồng làm mấy chục năm nay có từ chức đâu mà người khác từ? Ở trường Việt Nam không có dạy môn văn hóa xấu hổ với từ chức, bạn nói cũng thừa.

Trần Văn
15-10-2018, 04:52 PM
Giải quốc tế đánh vì quốc gia thì quốc gia phải chi tiền, địa phương có được hưởng gì xđâu mà bắt họ chi tiền, vô lý vậy.

Cái này bạn không biết rồi. Ở nước ta những môn thể thao hạng 2 như cờ tướng, cờ vua hay bi da ... thì việc vận động viên tự túc không phải là điều gì lạ. Thậm chí như môn bi da hồi xưa vận động viên phải bỏ tiền túi đúng nghĩa (vì bi da thì làm gì có liên đoàn địa phương) để trang trải kinh phí đi đánh giải sea games.

Việc địa phương từ chối vận động viên lên tuyển vì không có tiền ở môn khác đã từng có. Ví dụ như giải trong nhà năm ngoái.

Link
https://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/co-vua/ky-thu-so-ba-viet-nam-lo-dai-hoi-the-thao-trong-nha-chau-a-vi-thieu-kinh-phi-3638719.html

Huy_Hp
15-10-2018, 04:59 PM
Rõ ràng là Bình Dương không chịu bỏ tiền ra 1 cách vô lý nên họ từ chối cho Huynh đi. Vì liên đoàn cờ bảo ko có tiền. Sau lại lòi ra vụ tài trợ vận động viên khác nên mới hiểu nhầm là tài trợ người này ko tài trợ người kia. Thằng liên đoàn ko có tiền, nếu hlv hay vđv bỏ tiền túi ra ( thực tế ) thì sao lại gọi là tài trợ được. Kể cả hlv hay vđv đó có nằm trong liên đoàn thì tiền cá nhân với tiền liên đoàn cũng phải phân biệt chứ, ghi vậy rõ là kêu ko có kinh phí ép người ta ở nhà xong lại tài trợ kỳ thủ khác đi rồi còn gì.

trung_cadan
15-10-2018, 05:09 PM
Rõ ràng là Bình Dương không chịu bỏ tiền ra 1 cách vô lý nên họ từ chối cho Huynh đi. Vì liên đoàn cờ bảo ko có tiền. Sau lại lòi ra vụ tài trợ vận động viên khác nên mới hiểu nhầm là tài trợ người này ko tài trợ người kia. Thằng liên đoàn ko có tiền, nếu hlv hay vđv bỏ tiền túi ra ( thực tế ) thì sao lại gọi là tài trợ được. Kể cả hlv hay vđv đó có nằm trong liên đoàn thì tiền cá nhân với tiền liên đoàn cũng phải phân biệt chứ, ghi vậy rõ là kêu ko có kinh phí ép người ta ở nhà xong lại tài trợ kỳ thủ khác đi rồi còn gì.

Nhìn sâu tí em ơi , Bình Dương có lý khi không dùng tiền của mình đưa Huynh đi vì đây là nhiệm vụ quốc gia ( nhẽ phải do tổng cục TDTT lo ) .

Chứ 8 tr cái vé khứ hồi , Bình Dương họ thiếu gì nhà tài trợ hả em ... Tiền chỉ là cái cớ ...

Có đấu đá xiên xẹo gây khó gì đây chứ sao nữa :D ...

Chả ai ép ai ở đây cả , bằng chứng là anh Kiên ( thuộc Hà Nội ) , anh Phương ( hlv Hà Nội ) cũng từ chối đi rồi , họ không thiếu tiền , họ chỉ cảm thấy bị thiếu sự tôn trọng thôi ...

nano28
15-10-2018, 05:29 PM
Thôi Huynh cứ ra Bắc Ninh, Ninh Bình,Hải Phòng, Hà Nội vs mấy tỉnh ngoài này đánh giải hội làng xã, lại còn được ăn cỗ vs lộc đền chùa, làng xã say bét nhè luôn :suphu. 1 năm lễ hội nhiều như sung. Tha hồ lấy Cup vs phần thưởng cực lớn.
Không được tài trợ thì làm nhiệm vụ quốc gia chi cho mệt.

Trần Văn
15-10-2018, 05:29 PM
Nhìn sâu tí em ơi , Bình Dương có lý khi không dùng tiền của mình đưa Huynh đi vì đây là nhiệm vụ quốc gia ( nhẽ phải do tổng cục TDTT lo ) .

Chứ 8 tr cái vé khứ hồi , Bình Dương họ thiếu gì nhà tài trợ hả em ... Tiền chỉ là cái cớ ...

Có đấu đá xiên xẹo gây khó gì đây chứ sao nữa :D ...

Chả ai ép ai ở đây cả , bằng chứng là anh Kiên ( thuộc Hà Nội ) , anh Phương ( hlv Hà Nội ) cũng từ chối đi rồi , họ không thiếu tiền , họ chỉ cảm thấy bị thiếu sự tôn trọng thôi ...

Thưa anh Trung, anh có thể cho biết ai làm nên cái sự "thiếu tôn trọng" đó, (liên đoàn, tổng cục hay..) và theo anh liệu ý kiến của dư luận (kỳ thủ như Huynh, người hâm mộ) có làm thay đổi được tình hình để những lần tuyển chọn sau được khá hơn, chọn được đúng người đúng việc không?

PhuongVinh
15-10-2018, 05:35 PM
Theo cá nhân tôi Bình Dương không cứ Lại Lý Huynh đi bởi ban đầu "bên trên" bắn tiếng các VĐV phải tự túc kinh phí.

Sau khi Huynh và Bình Dương từ chối việc bỏ tiền túi để làm nhiệm vụ Quốc Gia thì đột nhiên Liên Đoàn bất ngờ tài trợ cho một người khác có trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế kém xa Huynh.

Và Huynh mới lên tiếng bức xúc trên trang cá nhân. Diễn biến tâm lý này của Huynh là hợp tình, hợp lý và rất dễ hiểu.

Vấn đề mấu chốt ở đây là trong công văn dấu đỏ ghi Liên đoàn CTVN tài trợ cho kỳ thủ Hoàng Kiên và hlv Minh Phương, mà lẽ ra nếu ghi chú là 2 ông này tự túc kinh phí thì mọi chuyện sẽ không đến mức căng thẳng như vậy.

Còn về phát biểu này của Trung Cadan thì tôi thấy Trung nên bổ cứu lại năng lực tiếng Việt của bản thân: "Thực chất anh Kiên và anh Phương nếu đi Thượng Hải sẽ đi bằng tiền túi, do các anh nằm trong BCH liên đoàn nên trong giấy tờ mới ghi là liên đoàn cờ tướng tài trợ (ghi không sai vì 2 người này tự tài trợ cho mình)." Làm sao có nhập nhèm một vài cá nhân với một tập thể dấu đỏ hàng chục con người hả bạn?

Huy_Hp
15-10-2018, 05:35 PM
Nhìn sâu tí em ơi , Bình Dương có lý khi không dùng tiền của mình đưa Huynh đi vì đây là nhiệm vụ quốc gia ( nhẽ phải do tổng cục TDTT lo ) .

Chứ 8 tr cái vé khứ hồi , Bình Dương họ thiếu gì nhà tài trợ hả em ... Tiền chỉ là cái cớ ...

Có đấu đá xiên xẹo gây khó gì đây chứ sao nữa :D ...

Chả ai ép ai ở đây cả , bằng chứng là anh Kiên ( thuộc Hà Nội ) , anh Phương ( hlv Hà Nội ) cũng từ chối đi rồi , họ không thiếu tiền , họ chỉ cảm thấy bị thiếu sự tôn trọng thôi ...

Ý em nói ép ở đây là ép danh dự ấy, chứ rõ ko phải tiền rồi, cái thằng lịch sự lắm nó chỉ cho ông 1,2 lần thôi chứ, lần nào cũng xin, cũng ép nó nó chả ghét. Mà thằng liên đoàn rõ là vớ vẩn, đã ko có tiền lại còn sĩ diện, rõ ràng là người ta bỏ tiền ra để đi nhưng lại vơ vào là mình tài trợ. Kiểu như thôi ông cứ bỏ tiền ra đi, đằng nào cũng mất rồi nhưng cho tôi được tý tiếng tăm là cũng tài trợ ông.

Trần Văn
15-10-2018, 05:39 PM
Còn về phát biểu này của Trung Cadan thì tôi thấy Trung nên bổ cứu lại năng lực tiếng Việt của bản thân: "Thực chất anh Kiên và anh Phương nếu đi Thượng Hải sẽ đi bằng tiền túi, do các anh nằm trong BCH liên đoàn nên trong giấy tờ mới ghi là liên đoàn cờ tướng tài trợ (ghi không sai vì 2 người này tự tài trợ cho mình)." Làm sao có nhập nhèm một vài cá nhân với một tập thể dấu đỏ hàng chục con người hả bạn?

Bác này nhận xét đúng này. Dù ông chủ tịch liên đoàn bỏ tiền ra đi chơi hay đi công tác thì phải là ông ấy bỏ tiền túi, chứ chẳng lẽ lại đề là liên đoàn "tài trợ" để ông chủ tịch đi, vì ông ấy là chủ tịch nên tiền của ông ấy cũng là tiền liên đoàn???

Hay giờ anh Trung vác máy quay đi truyền tin giải quốc gia này nọ làm phóng viên chiến trường cũng là "liên đoàn tài trợ"??? Vì dù tiền anh bỏ ra nhưng anh là BCH liên đoàn nên...

trung_cadan
15-10-2018, 06:18 PM
Theo cá nhân tôi Bình Dương không cứ Lại Lý Huynh đi bởi ban đầu "bên trên" bắn tiếng các VĐV phải tự túc kinh phí.

Sau khi Huynh và Bình Dương từ chối việc bỏ tiền túi để làm nhiệm vụ Quốc Gia thì đột nhiên Liên Đoàn bất ngờ tài trợ cho một người khác có trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế kém xa Huynh.

Và Huynh mới lên tiếng bức xúc trên trang cá nhân. Diễn biến tâm lý này của Huynh là hợp tình, hợp lý và rất dễ hiểu.

Vấn đề mấu chốt ở đây là trong công văn dấu đỏ ghi Liên đoàn CTVN tài trợ cho kỳ thủ Hoàng Kiên và hlv Minh Phương, mà lẽ ra nếu ghi chú là 2 ông này tự túc kinh phí thì mọi chuyện sẽ không đến mức căng thẳng như vậy.

Còn về phát biểu này của Trung Cadan thì tôi thấy Trung nên bổ cứu lại năng lực tiếng Việt của bản thân: "Thực chất anh Kiên và anh Phương nếu đi Thượng Hải sẽ đi bằng tiền túi, do các anh nằm trong BCH liên đoàn nên trong giấy tờ mới ghi là liên đoàn cờ tướng tài trợ (ghi không sai vì 2 người này tự tài trợ cho mình)." Làm sao có nhập nhèm một vài cá nhân với một tập thể dấu đỏ hàng chục con người hả bạn?

Em ít học câu chữ nhiều lúc không được như bác muốn nên bác thông cảm , he he ...

Đây là comment trên diễn đàn chứ có phải văn bản dấu má đâu mà bắt bẻ câu chữ :D ...

Em đang kể sự tình cho các anh nghe chứ em có bảo cái quyết định đó nó chính xác đâu ...

Dinhtruong36
15-10-2018, 06:23 PM
Cái này bạn không biết rồi. Ở nước ta những môn thể thao hạng 2 như cờ tướng, cờ vua hay bi da ... thì việc vận động viên tự túc không phải là điều gì lạ. Thậm chí như môn bi da hồi xưa vận động viên phải bỏ tiền túi đúng nghĩa (vì bi da thì làm gì có liên đoàn địa phương) để trang trải kinh phí đi đánh giải sea games.

Việc địa phương từ chối vận động viên lên tuyển vì không có tiền ở môn khác đã từng có. Ví dụ như giải trong nhà năm ngoái.

Link
https://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/co-vua/ky-thu-so-ba-viet-nam-lo-dai-hoi-the-thao-trong-nha-chau-a-vi-thieu-kinh-phi-3638719.html

Thế thành lập liên đoàn và nuôi 1 bộ máy cồng kềnh, xây trụ sở.... để làm gì khi hk có kinh phí cho câc vđv đi thi đấu các giải lớn. Vđv đi đc giải thì liên đoàn đc hưởng danh tiếng còn clb chủ quản hk đc gì thì họ hk đầu tư cũng hợp lý thôi

dethichoo
15-10-2018, 06:42 PM
Theo cá nhân tôi Bình Dương không cứ Lại Lý Huynh đi bởi ban đầu "bên trên" bắn tiếng các VĐV phải tự túc kinh phí.

Sau khi Huynh và Bình Dương từ chối việc bỏ tiền túi để làm nhiệm vụ Quốc Gia thì đột nhiên Liên Đoàn bất ngờ tài trợ cho một người khác có trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế kém xa Huynh.

Và Huynh mới lên tiếng bức xúc trên trang cá nhân. Diễn biến tâm lý này của Huynh là hợp tình, hợp lý và rất dễ hiểu.

Vấn đề mấu chốt ở đây là trong công văn dấu đỏ ghi Liên đoàn CTVN tài trợ cho kỳ thủ Hoàng Kiên và hlv Minh Phương, mà lẽ ra nếu ghi chú là 2 ông này tự túc kinh phí thì mọi chuyện sẽ không đến mức căng thẳng như vậy.

Còn về phát biểu này của Trung Cadan thì tôi thấy Trung nên bổ cứu lại năng lực tiếng Việt của bản thân: "Thực chất anh Kiên và anh Phương nếu đi Thượng Hải sẽ đi bằng tiền túi, do các anh nằm trong BCH liên đoàn nên trong giấy tờ mới ghi là liên đoàn cờ tướng tài trợ (ghi không sai vì 2 người này tự tài trợ cho mình)." Làm sao có nhập nhèm một vài cá nhân với một tập thể dấu đỏ hàng chục con người hả bạn?

Tôi chỉ là người yệu cờ như bao người yêu cờ Việt Nam, tôi có quyền nghi ngờ những gì không rỏ ràng
Tôi thấy rất lạ về chương trình của liên đoàn cồ tướng Việt Nam, tôi không hiểu vì sao Liên đoàn cờ tướng Việt Nam đặt mục tiêu rấy cao: phát triển phong trào cờ tướng toàn quốc, Xây dựng kỳ viện… mà điều đơn giản nhất học cờ tướng để làm gì? Giỏi như Lại Lý Huynh thì sao? Lương bao nhiêu? Đi thi đấu tự bỏ tiền.
Câu trả lời ……
Xin lỗi các bạn yêu cờ, nhưng mình thích nói thật: hãy đẻ người có tâm và có lực làm lãnh đạo, những ông cơ hội biến đi. Tại sao ta cứ chấp nhận những kẻ cơ hội.
Liê đoàn cờ tướng Việ Nam nếu đúng vì lý do thời gian thì đây là cơ hội cuối để chứng minh.
Tôi có quyền nghi ngờ, ông có quyền chứng minh

trung_cadan
15-10-2018, 07:14 PM
Thế thành lập liên đoàn và nuôi 1 bộ máy cồng kềnh, xây trụ sở.... để làm gì khi hk có kinh phí cho câc vđv đi thi đấu các giải lớn. Vđv đi đc giải thì liên đoàn đc hưởng danh tiếng còn clb chủ quản hk đc gì thì họ hk đầu tư cũng hợp lý thôi

Không xây trụ sở , sửa lại cái phòng mười mấy mét trên 36 Trần Phú , ở ghép lấy chỗ đặt máy tính với hồ sơ thôi ...

vietphi
15-10-2018, 08:10 PM
vụ này căng nha , cuối cùng ai đại diện cho VN mình tham gia ...

BachHo
15-10-2018, 09:11 PM
Nhìn đội hình này thấy hết hy vọng cho đội tuyển VN :)) Hy vọng mọi người đi du lịch thoải mái và vui vẻ :))

Đội hình lấy từ thành tích quốc gia Tân , Lâm đều á quân cả nên đánh chuẩn rồi , còn Việt Nam chơi bằng màu cờ sắc áo thôi chứ chẳng có cửa đâu . Mình nói đơn cử Trung Quốc nó tung nguyên đội Hạ Môn có Trịnh Nhất Hoằng đầu lĩnh thêm Trương Thân Hoành, Trần Hoằng Thịnh , Chung Thiếu Hồng thôi cũng chẳng có cửa rồi . Kể cả 4 ông Việt Nam hay nhất ở đỉnh cao luôn khỏe mạnh , phong độ đỉnh cao đén Hà chảy , Huynh , Bảo béo , Lâm tay dài là cùng , đã đủ ăn 4 tay kia chưa . Mình đánh vì màu cờ sắc thôi còn chưa đủ đâu ......

Trần Văn
15-10-2018, 09:49 PM
Đội hình lấy từ thành tích quốc gia Tân , Lâm đều á quân cả nên đánh chuẩn rồi , còn Việt Nam chơi bằng màu cờ sắc áo thôi chứ chẳng có cửa đâu . Mình nói đơn cử Trung Quốc nó tung nguyên đội Hạ Môn có Trịnh Nhất Hoằng đầu lĩnh thêm Trương Thân Hoành, Trần Hoằng Thịnh , Chung Thiếu Hồng thôi cũng chẳng có cửa rồi . Kể cả 4 ông Việt Nam hay nhất ở đỉnh cao luôn khỏe mạnh , phong độ đỉnh cao đén Hà chảy , Huynh , Bảo béo , Lâm tay dài là cùng , đã đủ ăn 4 tay kia chưa . Mình đánh vì màu cờ sắc thôi còn chưa đủ đâu ......

Nhà em thấy là giữ được vị trí số 2 là tốt, xa xưa ta vẫn chỉ dưới một đội mà trên muôn đội, nhưng giải này thì em thấy cái vị trí số 2 là hầu như vô kế khả thi rồi.

Vậy có nên đặt ra câu hỏi: nhìn thực tế thì nền cờ của chúng ta hiện nay đang đứng thứ mấy thế giới?

BTNghiaktvn
15-10-2018, 10:03 PM
Thế thành lập liên đoàn và nuôi 1 bộ máy cồng kềnh, xây trụ sở.... để làm gì khi hk có kinh phí cho câc vđv đi thi đấu các giải lớn. Vđv đi đc giải thì liên đoàn đc hưởng danh tiếng còn clb chủ quản hk đc gì thì họ hk đầu tư cũng hợp lý thôi

Bạn nói vậy, mình không đồng ý lắm. Vụ này lùm xùm nhưng theo diễn biến từ hai bên đúng là BTC có công bố gây hiểu nhầm nên vụ này mới việc không bé nhưng lại xé ra rất to, ồn ào. Mình thấy liên đoàn vừa mới được cải tổ lại, nên mọi người phải thông cảm và bao dung chứ. Việc liên đoàn thành lập là phải có, không lẽ cứ để cờ tướng VN mánh mung nhỏ lẻ mãi sao, có tổ chức, có thống nhất thì mới lớn mạnh được. Mọi người nên comment có tính xây dựng tý đi :)

trung_cadan
16-10-2018, 12:11 AM
BÀI VIẾT CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN TP HCM PHẠM MẠNH THỪA TRÊN FACE :


GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHÂU Á 2018 : Lại Lý Huynh tiến thoái lưỡng nan !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44091798_2118582325073620_8188204435126616064_n.jpg?_nc_cat=103&oh=fb02d8ed669bc8a491a679529501ced6&oe=5C4519AF

Đã hai hôm nay cộng đồng mạng dậy sóng khi kỳ thủ Lại Lý Huynh viết lên những niềm tâm sự bức xúc khi không được tham dự giải Vô Địch Đồng Đội Châu Á 2018 khi anh là đương kim vô địch cá nhân giải toàn quốc 2018 của Cờ Tướng Việt Nam.

Vì đâu mà sự việc xảy ra để Lại Lý Huynh bức xúc phải thốt lên “Tựa như một trò hề …. để rồi các ông cho tui ở nhà” như thế ? Với những dòng tâm sự của Huynh đã phản ảnh rõ sự bực tức của anh khi thốt lên với các quan chức lãnh đạo là “các ông” khi ra quyết định thi đấu quốc tế không có tên anh; trước tiên khoan phán xét ở đây ai đúng ai sai trong sự việc này mà hãy xem xét lại trong toàn bộ quy trình cử vận động viên đoàn cờ tướng Việt Nam của Liên Đoàn Cờ - Bộ Môn Cờ Tổng Cục thi đấu quốc tế có phản ảnh đúng sự thực khi loại tên Huynh ra khỏi đội tuyển hay không?

Bàn thân xin mạn phép có vài dòng nhận xét (theo quan điểm cá nhân) về sự việc này như sau :
1.- Vấn đề thứ nhất : sự ảnh hưởng của Lại Lý Huynh đối với người hâm mộ cờ tướng Việt Nam rất lớn khi họ ví von Huynh được coi là quốc thủ số một VN hiện nay … chính vì thế mà chì sau một thời gian ngắn sau khi đăng tâm trạng trên face của Huynh cho đến giờ phút này đã nhận được 780 tâm trạng, 373 lượt bình luận và 75 lượt chia sẽ và tương lai sẽ còn tăng lên về số lượt bình luận và chia sẽ. Do đó theo quan điểm của cá nhân thì sự việc của Huynh hiện nay được coi là “lớn” vả sẽ được mổ xẻ cũng như sự giải quyết của địa phương với bộ môn cờ tướng Tổng Cục TDTT sẽ ra sao mà thôi…. Vấn đề này xin hậu xét.
2.- Vấn đề thứ hai : Khi nhận được quyết định thi đấu không có tên của mình đó là một cú sốc đối với Huynh nên mới có những dòng tâm trạng như thế mà có lẽ Huynh không biết là đơn vị chủ quản của Huynh là Ban Giám Đốc Sở TDTT Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn số 848 ngày 17/9/2018 (có nghĩa là cách đây đã một tháng) trả lời phúc đáp cho LĐ Cờ Tướng VN là “nguồn kinh phí tham dự các giải quốc tế cuối năm của Bình Dương không đảm bảo nên huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng và vận động viên Lại Lý Huynh không thể tham dự giải trên do PGĐ Nguyễn Phú Yên ký tên và đóng dấu.
Thực sự về không có kinh phí cho Huynh tham dự của Ban Giám Đốc Sở TDTT tỉnh Bình Dương là không thuyết phục; bởi vì chỉ lo tiền vé máy bay, tiêu vặt cho 01 HLV và 01VĐV chỉ khoảng vài chục triệu là chuyện nhỏ đối với tỉnh. Vấn đề ở đây theo bản thân nghĩ chính là BGĐ quan niệm rằng : vận đông viên đoạt chức vô địch quốc gia đại diện cho màu cờ sắc áo đội tuyển VN là bộ môn cờ Tổng cục phải lo kinh phí chứ không phải địa phương lo kinh phí, bởi vì thi đấu quốc tế là đội tuyển VN chứ có mang tên Bình Dương đâu?
Chính vì thế đã đẩy Lại Lý Huynh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cho cả hai bên như hiện nay. Có thể nói nôm na theo kiểu dân gian là “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”
3.- Vấn đề thứ ba : kinh phí đi tham dự giải đồng đội Châu Á ai được Ban Tổ Chức giải lo và ai phải tự lo từ A đến Z.
Theo quy định của điều lệ giải Vô địch đồng đội Châu Á (kể từ khi VN tham dự giải từ năm 1994 đến nay) thì mỗi nước cử 01 nam trẻ 18t, 01 nữ tranh giải cá nhân và 03 nam chính thức và 01 nam dự bị bổ sung thay thế tranh giải đồng đội nam (nước nào không có dự bị thì chỉ cần đăng ký 3 nam là được). Đồng thời đơn vị đăng cai hay nôm na là BTC giải sẽ lo toàn bộ kinh phí ăn, ở cho các nước tham dự là 6 người như sau : 01 quan chức (trưởng đoàn), 01 nam trẻ 18t, 01 nữ và 03 nam thi đấu chính thức, chi phí di chuyển máy bay thì nước nào tham dự thì tự lo chứ BTC không đài thọ. Do đó đội tuyển cờ tướng VN thì các quan chức đi theo và các huấn luyện viên, vận động viên dự bị nam phải tự lo kinh phí ăn, ở khi tham dự giải.
Chính vì thế mà tất cả các thành viên đội tuyển đều phải tự lo kinh phí di chuyển và tiền vé máy bay trước giờ thông thường đã hơn chục năm nay đều do địa phương gánh vác giùm cho Liên Đoàn và bộ môn cờ Tổng Cục. Do đó trong quyết định cử đi thi đấu quốc tế có ghi Liên Đoàn Cờ hỗ trợ vé máy bay cho thành viên này nọ thực chất là con số không tròn trỉnh, kinh phí đó đều do địa phương hỗ trợ do đó tỉnh thành nào có nguồn kinh phí đi thi đấu quốc tế thì HLV, VDV đó đỡ khổ còn không thì HLV, VDV tự bỏ tiền ra mà thôi, cho nên những người không rõ sự việc cứ nói này nói nọ. Còn chuyện trong quyết định có ghi phần hỗ trợ thì hầu hết các bộ môn cờ địa phương tỉnh thành đều biết rõ sự việc đó như thế nào rồi.
4.- Vấn đề thứ bốn : cử đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế phải đảm bảo những thủ tục, quy trình giấy tờ như thế nào ?
Theo bản thân được biết thì căn cứ vào giải vô địch cá nhân toàn quốc và giải đấu thủ mạnh hàng năm để tuyển chọn các VDV có thứ hạng cao nhất để tham dự các giải quốc tế chứ không phải muốn chọn ai thì chọn, khi có điều lệ các giải quốc tế như thế giới, châu á và có thời gian đăng ký hạn chót chốt danh sách của ban tổ chức giải thì quy trình cử đội tuyển quốc gia tham dự giải như sau :
• Bước một : Trước thời gian đó huấn luyện viên phụ trách đội tuyển (do Liên Đoàn Cờ chỉ định) sẽ lập danh sách các kỳ thủ nam, nữ tham dự chính thức gửi cho Liên Đoàn - Bộ Môn;
• Bước hai : tiếp theo Liên Đoàn - Bộ Môn Cờ Tổng Cục sẽ gửi công văn có đóng dấu về các địa phương có các HLV, VDV có trên quyết định tham khảo có đồng ý về các khoản kinh phí tham dự cũng như có đồng ý cho HLV, VDV tham gia tập huấn (nếu có) hay không?
• Bước ba : sau khi nhận công văn phúc đáp có chữ ký của BGĐ các địa phương tỉnh thành thì Liên Đoàn, Bộ Môn Cờ sẽ làm một tờ trình gửi lên cho Tổng Cục TDTT ra quyết định cử đi thi đấu.
• Bước bốn : Khi Tổng Cục ra quyết định thành lập đội tuyển thì Liên Đoàn, Bộ Môn Cờ Tổng Cục sẽ gửi các quyết định về các địa phương thông báo thì coi như đã xong.

Cuối cùng việc Lại Lý Huynh có bổ sung kịp thời danh sách hợp lệ tham dự giải đồng đội Châu Á hay không thì phải chờ thông báo cuối cùng của Bộ Môn Cờ Tổng Cục nhưng theo bản thân nghĩ thì có lẽ Lại Lý Huynh sẽ lỡ hẹn giải lần này bởi vì danh sách đội tuyển VN đã được đăng ký chính thức với BTC giải Châu Á và nếu chờ quyết định bổ sung của Tổng Cục sẽ không kịp thời gian vì thời gian tham dự giải đã gần kề.

nano28
16-10-2018, 07:42 AM
Cứ thế này thì thế hệ sau này sẽ chẳng có 1 nhân tài nào tham gia thi đấu cho quốc gia môn cờ tướng nữa.
Và Việt Nam mình mãi mãi là tụt hậu.
Như cờ vua GM Hoàng Thanh Trang thi đấu cho Hungary là bài học xương máu.
Đi tìm bến đỗ mới ở đâu đó khác nơi này nếu còn đam mê :tlsmoke2

P/s : Việt Nam không thiếu nhân tài. Nhiều như sung ấy chớ. Cái nghiệp cờ nó bạc lắm.

trungtp207
16-10-2018, 08:55 AM
Bạn nói vậy, mình không đồng ý lắm. Vụ này lùm xùm nhưng theo diễn biến từ hai bên đúng là BTC có công bố gây hiểu nhầm nên vụ này mới việc không bé nhưng lại xé ra rất to, ồn ào. Mình thấy liên đoàn vừa mới được cải tổ lại, nên mọi người phải thông cảm và bao dung chứ. Việc liên đoàn thành lập là phải có, không lẽ cứ để cờ tướng VN mánh mung nhỏ lẻ mãi sao, có tổ chức, có thống nhất thì mới lớn mạnh được. Mọi người nên comment có tính xây dựng tý đi :)

Mình thấy bạn này nói đúng cái gì cũng có sự bắt đầu.

duthanchi
16-10-2018, 11:14 AM
Thật chia sẻ cho Lại Lý Huynh

Như bác Phạm Mạnh Thừa nói thì có lẽ Lại Lý Huynh đã không biết đến công văn 848. Sở đã mong Liên đoàn thông cảm và hẹn dịp khác. Chắc quên CC cho Huynh nên Huynh mới bức xúc thế.
Và Lại Lý Huynh có lẽ cũng không biết đến bài báo trên NLD, có đăng lại trên diễn đàn : http://thanglongkydao.com/threads/100440-Lai-Ly-Huynh-Nghiep-doi-nghiep-co
Báo nói rằng : “Tuyên bố "không còn hùng tâm để thi đấu quốc tế", nhiệm vụ của Lại Lý Huynh trong năm 2018 có lẽ chỉ là tập trung "chiến" các giải quốc gia, đúng với cam kết của anh trong hợp đồng dài hạn ký với quê hương thứ 2 Bình Dương. Việc cờ tướng không có tên trong chương trình thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018 khiến nhiệm vụ của Huynh trở nên "nhẹ nhàng" hơn rất nhiều một khi anh đã quyết định không tham gia đội tuyển dù có được triệu tập hay không. “
“Tìm gặp Lại Lý Huynh trong những ngày cận tết Mậu Tuất, không khó để thấy anh vẫn cặm cụi với cơ ngơi mới là một tiệm games online với những trang thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Huynh cho biết, một phần trong kinh phí đầu tư ước cả tỷ đồng cho tiệm games này vẫn do vị mạnh thường quân quen biết hỗ trợ. Công việc của anh chỉ là khuếch trương cho hoạt động của tiệm bên cạnh việc duy trì hoạt động tập luyện cờ tướng “
Thực tế là Lại Lý Huynh nói : “ 1 ngày tôi bỏ ra 6 giờ để nghiên cứu 1 tháng 120 giờ để lại hết mội thứ ở phía sao để cố gắng cống hiến vì đam mê vì những người yêu cờ, để rồi các ông cho tui ở nhà … “
Lại Lý Huynh ơi, nếu anh có thể tự túc chi phí dự giáp cấp liên tái thì hẳn có thể tự túc chi phí dự giải Châu Á. Hoặc cũng có thể mở lời nhờ tài trợ. Để tụi tui được mãn nhãn đường cờ của anh. Hay đơn giản chỉ là muốn đi nhưng vì “ các ông cho tui ở nhà “, lệnh quan khó cãi.
Hay là hiểu ngược lại hết ?

PhuongVinh
16-10-2018, 12:02 PM
Có kha khá bài viết xoáy vào Lại Lý Huynh với dụng ý lấp liếm tấn trò hề của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tạo ra. Tạm không đề cập đến việc Huynh không có mặt trong đội tuyển hiện tại, mà muốn Ban lãnh đạo Liên Đoàn trả lời cho thắc mắc sau:

Tại sao nếu khi quyết định tài trợ cho kỳ thủ vào tuyển để thi đấu quốc tế lại không tài trợ cho những kỳ thủ có kỳ lực tốt, có thành tích đã được khẳng định và đặc biệt là còn trẻ như Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang hay Đặng Hữu Trang... mà lại đi tài trợ cho một kỳ thủ kém hơn hẳn mọi mặt là Nguyễn Hoàng Kiên?!!

Có sự trùng hợp thú vị là ông Kiên cũng chính là ... Trưởng ban vận động tài trợ của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.

viet_tu_kbc
16-10-2018, 12:05 PM
Có kha khá bài viết xoáy vào Lại Lý Huynh với dụng ý lấp liếm tấn trò hề của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tạo ra. Tạm không đề cập đến việc Huynh không có mặt trong đội tuyển hiện tại, mà muốn Ban lãnh đạo Liên Đoàn trả lời cho thắc mắc sau:

Tại sao nếu khi quyết định tài trợ cho kỳ thủ vào tuyển để thi đấu quốc tế lại không tài trợ cho những kỳ thủ có kỳ lực tốt, có thành tích đã được khẳng định và đặc biệt là còn trẻ như Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang hay Đặng Hữu Trang... mà lại đi tài trợ cho một kỳ thủ kém hơn hẳn mọi mặt là Nguyễn Hoàng Kiên?!!

Có sự trùng hợp thú vị là ông Kiên cũng chính là ... Trưởng ban vận động tài trợ của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.

Người ta phải lấy theo thành tích thi đấu quốc gia, anh Kiên đứng thứ 3 giải vô địch cá nhân vừa rồi thì loại theo danh sách từ trên xuống dưới là đúng rồi còn gì.

PhuongVinh
16-10-2018, 12:12 PM
Người ta phải lấy theo thành tích thi đấu quốc gia, anh Kiên đứng thứ 3 giải vô địch cá nhân vừa rồi thì loại theo danh sách từ trên xuống dưới là đúng rồi còn gì.

Thế trường hợp kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm tính thế nào bạn? Căn cứ theo 2 năm gần nhất thì Nguyễn Hoàng Kiên so thế nào được với các kỳ thủ khác?

trung_cadan
16-10-2018, 02:13 PM
Thế trường hợp kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm tính thế nào bạn? Căn cứ theo 2 năm gần nhất thì Nguyễn Hoàng Kiên so thế nào được với các kỳ thủ khác?

Nguyễn Hoàng Lâm hạng nhì đấu thủ mạnh , đội tuyển quốc gia lấy từ thành tích của A1 2018 và Đấu thủ mạnh 2017 ...

PhuongVinh
16-10-2018, 02:53 PM
Nguyễn Hoàng Lâm hạng nhì đấu thủ mạnh , đội tuyển quốc gia lấy từ thành tích của A1 2018 và Đấu thủ mạnh 2017 ...

Nếu tính giải Đấu thủ mạnh 2017 thì Hà Văn Tiến hạng 3 cờ tiêu chuẩn, hạng 1 cờ chớp không xứng đáng hơn hạng 3 A1 2018 của Nguyễn Hoàng Kiên à?

trung_cadan
16-10-2018, 03:01 PM
Nếu tính giải Đấu thủ mạnh 2017 thì Hà Văn Tiến hạng 3 cờ tiêu chuẩn, hạng 1 cờ chớp không xứng đáng hơn hạng 3 A1 2018 của Nguyễn Hoàng Kiên à?

A1 là giải vô địch quốc gia luôn được ưu tiên hơn đối thủ mạnh , chủ trương theo thứ tự ưu tiên là 1-2-3 A1 , vô địch đấu thủ mạnh là 4 . 5 6 là nhì ba đấu thủ mạnh ...

Đợt nào có tuyển chọn thì 6 ông đó , chỉ định thì là 3 A1 1 đẩu thủ mạnh , tuy nhiên a Kiên là doanh nhận rất bận nên nhường lại cho hạng 2 đấu thủ mạnh Nguyễn Hoàng Lâm từ đầu .

Sau Bình Dương từ chối trường hợp của Huynh thì họ lại gọi a Kiên , kết quả a Kiên vẫn bận không đi , giờ thì hết hạn đăng ký danh sách rồi ...

Trần Văn
16-10-2018, 04:43 PM
Nếu vậy thì thật đáng tiếc cho tuyển, lẽ ra chúng ta đã có thể bổ sung Hà Văn Tiến, ít ra cũng tốt hơn là chỉ có 3 người. Những người có trách nhiệm tuyển lựa lẽ nào lại không biết đồng nghiệp của mình (anh Kiên trong BCH, trưởng ban vận động tài trợ) có thể đi được hay không mà cứ "gí" anh phải đi, cuối cùng lại mang tiếng ra là người trong BCH tranh suất mà cũng có đi được đâu.

phanphuctruong
16-10-2018, 06:03 PM
Đã rất lâu rồi không viết bài trên diễn đàn, hôm nay thấy đọc topic này mà lòng có nhiều tâm trạng nên xin mạn phép anh em diễn đàn cho tôi đăng lên đây những cảm nghĩ của mình.

Thứ nhất, rõ ràng là Lại Lý Huynh là một vận động viên rất chuyên nghiệp và đã có đóng góp nhiều cho đội tuyển quốc gia nên việc anh vắng mặt tại giải đấu này rõ ràng là 1 thiệt thòi rất lớn cho đội Việt Nam. Có một thắc mắc ở cách làm của Tổng cục TDTT - Liên đoàn cờ tướng Việt Nam - Ban huấn luyện đội tuyển QG là không nêu ra tiêu chuẩn rõ ràng trong vấn đề đài thọ VĐV. Theo như anh Tôn Thất Nhật Tân được đài thọ 100% do vô địch đấu thủ mạnh 2017 thì Lại Lý Huynh với tư cách là nhà vô địch VN 2018 phải được đài thọ 100%. Khi không đài thọ cho VĐV Lại Lý Huynh thì cần có một lời giải thích bằng văn bản nhằm làm đẹp lòng Sở VHTTDL Bình Dương đồng thời giải đáp được những khuất tất trong lòng người hâm mộ.

Thứ hai, rất hoan nghênh việc anh Trần Thanh Tân và anh Nguyễn Hoàng Kiên có mặt trong thành phần tham dự đội tuyển quốc gia do hai anh rất xứng đáng có được bởi thành tích hạng nhì và hạng ba QG 2018. Nhưng việc ra quyết định thành phần tham gia đội tuyển thì Tổng cục ắt hẳn nhận được tham mưu từ LĐCTVN và BHL đội tuyển QG. Nhưng thiết nghĩ cách làm của chúng ta có phần chưa rõ ràng khi có năm thì tuyển chọn còn có năm thì không. Do đó chúng ta cần có cơ chế rõ ràng khi cử đội tuyển QG tham gia các giải đấu Quốc tế. Sự rõ ràng sẽ làm cho các kỳ thủ có những sự an tâm và phấn đấu để khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển nước nhà. Hạn chế việc khi đã giành vé vào đội tuyển quốc gia thì kỳ thủ không biết mà sẽ tham dự giải nào và kinh phí tham gia như thế nào.

Thứ ba, đây có lẽ là một sự việc mà những người trong BCH LĐCTVN không mong muốn khi mà LĐ mới thành lập mà lại gặp những khó khăn như trường hợp này. Các mạnh thường quân của CTVN rất nhiều và rất nhiều, họ hoàn toàn có thể đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của CTVN. Nếu các thành viên của đội tuyển QG gặp khó khăn trong vấn đề thi đấu quốc tế thì rất cần sự góp sức của những mạnh thường quân. Do đó vai trò của những BCH LĐCTVN là cực kỳ quan trọng trong việc thu hút các nhà tài trợ.

Đôi dòng ý kiến nhỏ. Nếu có gì không hài lòng mong mọi người lượng thứ.

Trùm Buôn Lậu
16-10-2018, 06:54 PM
Vui rồi. Cả nước đã biết :dancing

https://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/cac-mon-khac/thieu-kinh-phi-ky-thu-so-mot-viet-nam-lo-giai-co-tuong-chau-a-3824677.html

cuoiconbo
16-10-2018, 10:37 PM
Giờ đã chĩa mũi dùi qua Bình Dương. Kaka :D

ma_vinh
17-10-2018, 03:13 AM
Đã rất lâu rồi không viết bài trên diễn đàn, hôm nay thấy đọc topic này mà lòng có nhiều tâm trạng nên xin mạn phép anh em diễn đàn cho tôi đăng lên đây những cảm nghĩ của mình.

Thứ nhất, rõ ràng là Lại Lý Huynh là một vận động viên rất chuyên nghiệp và đã có đóng góp nhiều cho đội tuyển quốc gia nên việc anh vắng mặt tại giải đấu này rõ ràng là 1 thiệt thòi rất lớn cho đội Việt Nam. Có một thắc mắc ở cách làm của Tổng cục TDTT - Liên đoàn cờ tướng Việt Nam - Ban huấn luyện đội tuyển QG là không nêu ra tiêu chuẩn rõ ràng trong vấn đề đài thọ VĐV. Theo như anh Tôn Thất Nhật Tân được đài thọ 100% do vô địch đấu thủ mạnh 2017 thì Lại Lý Huynh với tư cách là nhà vô địch VN 2018 phải được đài thọ 100%. Khi không đài thọ cho VĐV Lại Lý Huynh thì cần có một lời giải thích bằng văn bản nhằm làm đẹp lòng Sở VHTTDL Bình Dương đồng thời giải đáp được những khuất tất trong lòng người hâm mộ.

Thứ hai, rất hoan nghênh việc anh Trần Thanh Tân và anh Nguyễn Hoàng Kiên có mặt trong thành phần tham dự đội tuyển quốc gia do hai anh rất xứng đáng có được bởi thành tích hạng nhì và hạng ba QG 2018. Nhưng việc ra quyết định thành phần tham gia đội tuyển thì Tổng cục ắt hẳn nhận được tham mưu từ LĐCTVN và BHL đội tuyển QG. Nhưng thiết nghĩ cách làm của chúng ta có phần chưa rõ ràng khi có năm thì tuyển chọn còn có năm thì không. Do đó chúng ta cần có cơ chế rõ ràng khi cử đội tuyển QG tham gia các giải đấu Quốc tế. Sự rõ ràng sẽ làm cho các kỳ thủ có những sự an tâm và phấn đấu để khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển nước nhà. Hạn chế việc khi đã giành vé vào đội tuyển quốc gia thì kỳ thủ không biết mà sẽ tham dự giải nào và kinh phí tham gia như thế nào.

Thứ ba, đây có lẽ là một sự việc mà những người trong BCH LĐCTVN không mong muốn khi mà LĐ mới thành lập mà lại gặp những khó khăn như trường hợp này. Các mạnh thường quân của CTVN rất nhiều và rất nhiều, họ hoàn toàn có thể đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của CTVN. Nếu các thành viên của đội tuyển QG gặp khó khăn trong vấn đề thi đấu quốc tế thì rất cần sự góp sức của những mạnh thường quân. Do đó vai trò của những BCH LĐCTVN là cực kỳ quan trọng trong việc thu hút các nhà tài trợ.

Đôi dòng ý kiến nhỏ. Nếu có gì không hài lòng mong mọi người lượng thứ.
Ý kiến nhỏ... mà rất HAY
Nếu nhấn like đuoc hoài thì mình sẻ nhấn... NGÀN LIKE

phanphuctruong
17-10-2018, 08:09 AM
Ý kiến nhỏ... mà rất HAY
Nếu nhấn like đuoc hoài thì mình sẻ nhấn... NGÀN LIKE

Cảm ơn lời động viên của bạn. Mình thấy có những bất cập trong hoạt động của Liên đoàn tại các giải đấu và ở những lần triệu tập đội tuyển quốc gia.

Tại sao lúc trước đội tuyển quốc gia tập huấn trước giải đấu nhiều tháng liền và có tuyển chọn thành phần tham gia các giải đấu rõ ràng thì những năm gần đây lại xảy ra nhiều chuyện thế? Cũng có thể lấy lý do cờ tướng sống chung với cờ vua nên chịu thiệt thòi nhưng khi cờ tướng tách hẳn ra thì đó là một tín hiệu đáng mừng nhưng sự việc này làm làm cho các vận động viên và những người hâm mộ chưa hẳn đã yên tâm về cách làm của Liên đoàn.

Nếu Tỏng cục không có kinh phí thì BCH Liên đoàn cờ đủ khả năng huy động tài trợ nhưng tại sao không làm?

Rất mong mọi người suy ngẫm và đưa ra giải pháp giải quyết thỏa đáng.

huybaichay
17-10-2018, 09:08 AM
khi ta yêu một cô gái có tên là cờ tướng, ta sẽ đặt lợi ích của cô gái lên trên lợi ích bản thân

Khi gặp khó khăn ta tìm cách, nếu ta muốn, nếu ta không muốn ta sẽ tìm lí do để bào chữa cho việc không làm việc này việc kia

Ví dụ khi liên đoàn và sở Bình Dương muốn, họ sẽ tìm mọi cách để Lại Lý Huynh được thi đấu, khi họ không muốn, họ sẽ có lí do, khi có lí do thì tất cả đều hiểu là họ không muốn, đơn giản vậy thôi

Tuanvh
17-10-2018, 09:11 AM
Hạng5 chưa chắc đâu bạn may ra hơn được thằng căm pốt với ông bạn Lào xu cảo thui hihi

chienadriano
17-10-2018, 10:02 AM
Lại Lý Huynh vừa post Công văn ngày 12/9/2018 của Liên Đoàn cờ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương chi trả các loại chi phí. Ngày 17/9/2018, Bình Dương phản hồi Công văn như vậy là đúng quy định rồi. Anh liên Đoàn sai lè ra.

BTNghiaktvn
17-10-2018, 10:35 AM
Lại Lý Huynh vừa post Công văn ngày 12/9/2018 của Liên Đoàn cờ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương chi trả các loại chi phí. Ngày 17/9/2018, Bình Dương phản hồi Công văn như vậy là đúng quy định rồi. Anh liên Đoàn sai lè ra.

Theo công văn thì Liên Đoàn bắt Bình Dương phải chi trả tổng cộng là 2,900 USD cho hai người, tầm 68tr VNĐ. Quá dã man cho Bình Dương :)

trung_cadan
17-10-2018, 10:45 AM
Theo công văn thì Liên Đoàn bắt Bình Dương phải chi trả tổng cộng là 2,900 USD cho hai người, tầm 68tr VNĐ. Quá dã man cho Bình Dương :)

Không phải liên đoàn bắt , mà chuyến đi nó mất từng đấy tiền và nếu đi thì a Tùng và Huynh tự cầm tiền chi trả chứ liên đoàn nào cầm được tiền mà dã man với không dã man ...

trung_cadan
17-10-2018, 10:46 AM
Lại Lý Huynh vừa post Công văn ngày 12/9/2018 của Liên Đoàn cờ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương chi trả các loại chi phí. Ngày 17/9/2018, Bình Dương phản hồi Công văn như vậy là đúng quy định rồi. Anh liên Đoàn sai lè ra.

Mình vẫn chưa hiểu liên đoàn sai ở điểm gì ???

nhimbong
17-10-2018, 11:00 AM
Mình vẫn chưa hiểu liên đoàn sai ở điểm gì ???

Chưa rõ sự việc đúng sai như nào nhưng sự không minh bạch của liên đoàn nói riêng và nhiều môn thể thao khác nói chung đã làm cho người hôm mộ có cái nhìn thiếu thiện cảm. Tại sao Lại Lý Huynh ko được đài thọ trong khi có tới 3 thành viên được đài thọ,riêng vấn đề anh Kiên bỏ tiền túi ra đi cùng với hlv thì với tâm và kinh phí của anh thì tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ. Nhưng kể cả anh Kiên có bỏ tiền túi thì công văn cũng ko được ghi liên đoàn đài thọ chi phí, ghi như thế nghiễm nhiên là tiền tư thành tiền công. Còn trường hợp anh Tân thì sao, tôi chỉ là người trung lập, ko có ý gì với anh Tân, cũng ko bênh Huynh, chỉ muốn hỏi tại sao Huynh ko được đài thọ còn anh Tân thì được. Tiêu chí nào để được đài thọ chi phí. Ko thể nói lý do đơn vị chủ quản Bình Dương mạnh về kinh tế hơn Đà Nẵng nên đẩy trách nhiệm đó cho Bình Dương. Nếu không đài thọ cho Huynh thì phải ko ai được đài thọ mới công bằng. Kể cả lãnh đạo liên đoàn cờ có thành kiến với Huynh thì cũng ko được cư xử kiểu chèn ép, cái nào ra cái đó. Có ghét nhau thì trên phương diện làm việc vẫn phải đúng. Nói chung xem cách giải thích của liên đoàn cờ thì càng ngày người hâm mộ càng khinh. Thiếu minh bạch và công bằng. Chú thích rõ tôi ko phải là fan của Huynh, danh thủ tôi thích xem và quý mến là anh Phạm Quốc Hương.

cuoiconbo
17-10-2018, 11:18 AM
Anh nhimbong nói rất đầy đủ những suy nghĩ của tôi. Tôi không nói chuyện chèn ép, thành kiến gì ở đây; nhưng tiêu chí nào để đài thọ cho anh Tân, anh Kiên và anh Phương? Không thể nói ghi vậy chứ thực chất anh Kiên và anh Phương bỏ tiền túi ra được. Nói vậy thì sai càng sai thêm....
Nói chung cứ ra điều lệ rõ ràng rồi theo đó thi hành là khỏi tranh cãi.

trung_cadan
17-10-2018, 11:22 AM
Mạt cưa mướp đắng , Huynh đang đi quá xa rồi thì phải ...

nhimbong
17-10-2018, 11:25 AM
Mạt cưa mướp đắng , Huynh đang đi quá xa rồi thì phải ...

Nếu anh biết rõ chuyện anh có thể nói rõ ràng để người hâm mộ cờ hiểu khách quan hơn về sự việc. Còn qua những công văn trên thì người hâm mộ đang có cái nhìn cực kỳ thiếu thiện cảm về liên đoàn cờ

chienadriano
17-10-2018, 11:36 AM
Nói chung là xưa giờ toàn ghi là Liên đoàn chi tiền nhưng thực chất là do các Sở ngành của địa phương lo. Mà giờ thấy không ổn và không muốn bị chèn ép nữa nên họ không chi nữa, cái này nó sai có hệ thống từ ngày xưa chứ không phải bây giờ mới sai. Mấy ông Liên Đoàn cờ giải thích riết thấy chẳng ra làm sao.

duthanchi
17-10-2018, 11:37 AM
Tôi thấy liên đoàn cờ tướng cần trọng tâm hơn bộ phận pháp chế, để định hình khung sườn những quy định tập trung đội - thưởng – phạt – chế tài.
Những trường hợp vừa qua, chỉ cần liên đoàn trước khi có quyết định tập trung đội tuyển thì ra quy định tuyển chọn là xong. Có văn bản căn cứ tiêu chuẩn về chế độ tuyển chọn thì theo đó thực hiện tuyển chọn, trúng tuyển, chi trả. Dù căn cứ tiêu chuẩn có sống sượng đi nữa thì cũng là tiền đề rõ ràng cho quyết định.
Liên đoàn đã quá hiền khi không có động thái phản hồi về những chuyện đúng sai. đơn cử như bài viết trên báo NLD, tựa bài “ Lại Lý Huynh nghiệp đời, nghiệp cờ “ có những câu như “ Có những người ở vị thế ngỡ rất đáng kính thì lại luôn mở miệng với cụm từ "phí bôi trơn". “Có những vị tưởng rất thân thiết với dàn kỳ thủ chúng tôi thì thực tế lại đang tìm cách lợi dụng VĐV “. - tại sao không làm rõ để trong sách bộ máy hoặc ngược lại vu khống thì phải bị xử lý ? “ anh đã quyết định không tham gia đội tuyển dù có được triệu tập hay không “ – tại sao không chấn chỉnh vận động viên về trách nhiệm nghĩa vụ của một tuyển thủ ?
Việc điều động tập trung tuyển thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia vừa rồi là trách nhiệm thực hiện là của tuyển thủ và địa phương là có trách nhiệm hỗ trợ tuyển thủ để thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Nghĩa vụ quốc gia là phải trên hết và thực tế dù liên đoàn hay sở địa phương thì cũng đều thực hiện thu – chi lấy từ ngân sách nhà nước.
Vì vậy, việc sở thể thao Bình Dương từ chối thực hiện 1 phần nghĩa vụ quốc gia, thử hỏi liên đoàn đã có động thái báo cáo về chủ quản của Sở để tìm hướng xử lý giải quyết chưa ? Liên đoàn xử lý ra sao với lý do từ chối không chính đáng thuyết phục ?
Về phần Lại Lý Huynh, các văn bản tài liệu nội bộ trưng trên facebook, trong khi Lại Lý Huynh không thuộc thành phần nơi nhận. Các giải phong trào xứ người thì nhiệt tình tự túc tham gia, đến khi giải chính thống vì quốc gia lại thoái thác, vậy liên đoàn xử lý ra sao ?

duthanchi
17-10-2018, 11:48 AM
Lại Lý Huynh vừa post Công văn ngày 12/9/2018 của Liên Đoàn cờ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương chi trả các loại chi phí. Ngày 17/9/2018, Bình Dương phản hồi Công văn như vậy là đúng quy định rồi. Anh liên Đoàn sai lè ra.

Những chi phí này tôi thấy hợp lý vì đây là những chi phí có khả năng thể hiện chứng từ rõ ràng và chi phí cần thiết cho chuyến đi. anh Tùng phải thêm chi phí tiền ăn ở so với Huynh là đúng, vì giải chỉ đài thọ ăn ở cho vận động viên. khi nào liên đoàn yêu cầu cấp tiền tiêu vặt là 20usd/người / ngày mà chi lại có 10 usd thì phản ánh cũng chưa muộn.
hình như là liên đoàn là cụm từ mà mọi người có thể thoải mái chửi rủa chỉ trích mà không cần suy nghĩ hay sợ hậu quả gì. có hậu quả đấy. ngậm máu phun người trước cũng là dơ miệng mình.

chienadriano
17-10-2018, 11:52 AM
Những chi phí này tôi thấy hợp lý vì đây là những chi phí có khả năng thể hiện chứng từ rõ ràng và chi phí cần thiết cho chuyến đi. anh Tùng phải thêm chi phí tiền ăn ở so với Huynh là đúng, vì giải chỉ đài thọ ăn ở cho vận động viên. khi nào liên đoàn yêu cầu cấp tiền tiêu vặt là 20usd/người / ngày mà chi lại có 10 usd thì phản ánh cũng chưa muộn.
hình như là liên đoàn là cụm từ mà mọi người có thể thoải mái chửi rủa chỉ trích mà không cần suy nghĩ hay sợ hậu quả gì. có hậu quả đấy. ngậm máu phun người trước cũng là dơ miệng mình.

Một Công văn đề nghị chi tiền không có dấu, liệu có phù hợp với thể thức văn bản Nhà nước và có hiệu lực pháp lý không bạn?
Vấn đề ở đây, phải xem xét trách nhiệm chính là của ai, xưa giờ quen thói xài tiền của địa phương rồi nên cứ thế mà làm sao?

duthanchi
17-10-2018, 11:57 AM
Mạt cưa mướp đắng , Huynh đang đi quá xa rồi thì phải ...

tôi thấy Huynh đường cờ thì cao nhưng xử lý chuyện đời thì thường thôi anh.
à, mình chưa nghe thông báo trực tiếp việc này nhưng mình thuộc địa phương quản lý nên chấp hành quyết định của quản lý trực tiếp vậy. mình dự định hỏi mấy ảnh tự mình gom góp tí để đi giải được không ?... cũng là 1 hướng xử lý vấn đề vậy, ai trách được mình ?

nhimbong
17-10-2018, 12:14 PM
Những chi phí này tôi thấy hợp lý vì đây là những chi phí có khả năng thể hiện chứng từ rõ ràng và chi phí cần thiết cho chuyến đi. anh Tùng phải thêm chi phí tiền ăn ở so với Huynh là đúng, vì giải chỉ đài thọ ăn ở cho vận động viên. khi nào liên đoàn yêu cầu cấp tiền tiêu vặt là 20usd/người / ngày mà chi lại có 10 usd thì phản ánh cũng chưa muộn.
hình như là liên đoàn là cụm từ mà mọi người có thể thoải mái chửi rủa chỉ trích mà không cần suy nghĩ hay sợ hậu quả gì. có hậu quả đấy. ngậm máu phun người trước cũng là dơ miệng mình.
Tôi thấy bạn ko đi vào trọng tâm vấn để mà lái sang việc khác để bảo vệ cái liên đoàn cờ mà hầu hết người yêu cờ coi khinh. Thứ nhất bạn tiền nào cũng là tiền nhà nước, dù liên đoàn hay sở vh-tt Bình Dương là sai hoàn toàn. Việc thu chi có bất kì ban ngành nào đều phải hợp lý và được duyệt. Làm gì có chuyện tphmc xây nhà hát giao hưởng 1500 tỷ mà lấy thêm tiền của các địa phương lân cận và lấy lí do đều là tiền ngân sách, sau này có thể qua xem ké. Thứ hai là tại sao có chuyện đài thọ người này ko đài thọ người kia mà ko giải thích được. Thứ ba là bạn bảo liên đoàn là cụm từ mọi người thoải mái chửi rủa tôi đồng ý, trên phương diện chửi là đúng. Làm sai thì bị chửi thôi, giờ súc mạnh cộng động mạng mạnh lắm, không chửi chúng nó lại ăn lại đớp, khi có thành tích quốc tế chúng nó lại lao ra tranh công. Còn nếu cảm thấy làm đúng thì giải trình đi, ko giải trình được thì có nghĩa là làm sai. Tôi hay theo dõi tin tức và clip thì thấy Huynh em có tính cách ít nói, chưa hoà đồng nhiều với mọi người, có thể đó là tính cách của em. Còn những cmt này tôi cmt ko phải bênh Huynh mà là ko ưa nổi liên đoàn cờ

nhimbong
17-10-2018, 12:19 PM
Nói thêm ý của bạn duthanchi, bạn nói các khía cạnh trong cuộc sống phiến diện quá, bạn bảo các công văn Huynh Post trên fb Huynh ko là người nhận nhưng lại đăng tải, tôi phì cười. Có phải công văn mật đâu mà phải nhận mới được đăng, bạn xem báo chí đăng cả vạn công văn lên báo có sao đâu.

duthanchi
17-10-2018, 12:23 PM
Một Công văn đề nghị chi tiền không có dấu, liệu có phù hợp với thể thức văn bản Nhà nước và có hiệu lực pháp lý không bạn?
Vấn đề ở đây, phải xem xét trách nhiệm chính là của ai, xưa giờ quen thói xài tiền của địa phương rồi nên cứ thế mà làm sao?

việc này anh Trung có trả lời rồi. con dấu cơ quan được cấp sau khi có văn bản này. liên đoàn là 1 tổ chức xã hội được thành lập và chức danh các bộ phận cá nhân đã được phê duyệt từ cơ quan nhà nước. chữ ký trên công văn cũng thể hiện đại diện tổ chức và vì vậy Sở cũng đã công nhận tính pháp quy của nó nên mới phản hồi
bạn cần biết là tính pháp lý của con dấu chỉ áp dụng cho cơ quan tổ chức nhà nước, nên ngay luật doanh nghiệp cũng đã hạn chế vai trò con dấu. hãy nhìn về những cái mới để giải quyết cái mới chứ vịn cớ về những điều xưa cũ để giải quyết cái mới là bế tắc hoàn toàn.
cũng qua topic này, anh Trung có nói về thể thao nhóm 2, mà cờ tướng thuộc trong đó.
vấn đề kinh phí hạn hẹp và đầu tư dàn trải sẽ không hiệu quả. vì vậy mới có việc thứ tự đầu tư cho thể thao nhóm 1, nhóm 2. chia sẻ cho bạn biết nhóm 1 nhóm 2 là các môn gì nhé :
- 10 môn nhóm I: điền kinh, bơi, cử tạ, karatedo, taekwondo, cầu lông, bóng bàn, boxing (nữ), vật (hạng cân nhẹ), bắn súng.

- 22 môn nhóm II: bóng đá, bóng chuyền, judo, wushu, cầu mây, đấu kiếm, TDDC, pencak silat, bắn cung, xe đạp, cờ vua - cờ tướng; bi sắt, lặn, bóng ném, dance sport, sport aerobic, quần vợt, thể hình, canoe - kayak, rowing, billiards & snooker và vovinam.

bạn thấy không, có những môn ở nhóm 2 đoạt huy chương vàng quốc tế, tập luyện cực khổ.
Kinh phí hạn hẹp, vì nghĩa vụ quốc gia mà san sẻ được thì tốt, không được thì cũng không trách. nhưng có khả năng mà lại thoái thác, dùng lý do không thuyết phục rồi dùng lính làm chiêu trò; vậy có đáng nói hay không ? Huynh có đoạt giải thì danh dự cũng thuộc về quốc gia, khi nào ai đó ở liên đoàn đứng ra nhận công thuộc về tôi thì chửi cũng sướng miệng, đúng không ?

langel
17-10-2018, 12:26 PM
Tôi thấy liên đoàn cờ tướng cần trọng tâm hơn bộ phận pháp chế, để định hình khung sườn những quy định tập trung đội - thưởng – phạt – chế tài.
Những trường hợp vừa qua, chỉ cần liên đoàn trước khi có quyết định tập trung đội tuyển thì ra quy định tuyển chọn là xong. Có văn bản căn cứ tiêu chuẩn về chế độ tuyển chọn thì theo đó thực hiện tuyển chọn, trúng tuyển, chi trả. Dù căn cứ tiêu chuẩn có sống sượng đi nữa thì cũng là tiền đề rõ ràng cho quyết định.
Liên đoàn đã quá hiền khi không có động thái phản hồi về những chuyện đúng sai. đơn cử như bài viết trên báo NLD, tựa bài “ Lại Lý Huynh nghiệp đời, nghiệp cờ “ có những câu như “ Có những người ở vị thế ngỡ rất đáng kính thì lại luôn mở miệng với cụm từ "phí bôi trơn". “Có những vị tưởng rất thân thiết với dàn kỳ thủ chúng tôi thì thực tế lại đang tìm cách lợi dụng VĐV “. - tại sao không làm rõ để trong sách bộ máy hoặc ngược lại vu khống thì phải bị xử lý ? “ anh đã quyết định không tham gia đội tuyển dù có được triệu tập hay không “ – tại sao không chấn chỉnh vận động viên về trách nhiệm nghĩa vụ của một tuyển thủ ?
Việc điều động tập trung tuyển thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia vừa rồi là trách nhiệm thực hiện là của tuyển thủ và địa phương là có trách nhiệm hỗ trợ tuyển thủ để thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Nghĩa vụ quốc gia là phải trên hết và thực tế dù liên đoàn hay sở địa phương thì cũng đều thực hiện thu – chi lấy từ ngân sách nhà nước.
Vì vậy, việc sở thể thao Bình Dương từ chối thực hiện 1 phần nghĩa vụ quốc gia, thử hỏi liên đoàn đã có động thái báo cáo về chủ quản của Sở để tìm hướng xử lý giải quyết chưa ? Liên đoàn xử lý ra sao với lý do từ chối không chính đáng thuyết phục ?
Về phần Lại Lý Huynh, các văn bản tài liệu nội bộ trưng trên facebook, trong khi Lại Lý Huynh không thuộc thành phần nơi nhận. Các giải phong trào xứ người thì nhiệt tình tự túc tham gia, đến khi giải chính thống vì quốc gia lại thoái thác, vậy liên đoàn xử lý ra sao ?

Xin lỗi ae diễn đàn, tôi chưa hề khích bác cá nhân ai trên đây cả nhưng ông này nc thối quá. Người ta sống bằng nghiệp cờ thì đi kiếm tiền bằng cờ thì là quá bt. Xin hỏi ông làm việc gì, kiếm tiền thế nào có ai nói ông không hay ngồi 1 chỗ người ta đem tiền đến dâng. Ông nói cụm từ nghĩa vụ Quốc gia tức là cống hiến Quốc gia, đem huy chương về cho Quốc Gia h bắt người khác tự túc, ở đời có ai làm đc, thánh nhân trên đời còn mấy người. Huynh nó cũng chỉ là một người bình thường cũng phải lo cuộc sống và gia đình. Bộ máy quả lý như thế hỏi sao đất nước cứ chảy máu nhâm tại. Nói thật trên bàn cờ Hynh nó là con tướng nhưng trên chính trường chỉ là con tốt, con tốt của thành tích và quyên lợi của mấy ông lớn!

nhimbong
17-10-2018, 12:30 PM
Tôi ko bênh Huynh và sở vhtt Bình Dương, nhưng bạn cuồng liên đoàn duthanchi giải thích vì sao chi phí cửa Huynh đẩy về sở vhtt Bình Dương còn 3 trường hợp khác lại được đài thọ. Trò hề à, hay tao ghét thằng Huynh, thích đi thì tự túc

duthanchi
17-10-2018, 12:34 PM
Nói thêm ý của bạn duthanchi, bạn nói các khía cạnh trong cuộc sống phiến diện quá, bạn bảo các công văn Huynh Post trên fb Huynh ko là người nhận nhưng lại đăng tải, tôi phì cười. Có phải công văn mật đâu mà phải nhận mới được đăng, bạn xem báo chí đăng cả vạn công văn lên báo có sao đâu.

công văn không phải là mật. nhưng nguồn cung cấp là có dụng ý. và người đăng là đứa bung xung. khôn hay không thì tùy nhìn nhận.

nhimbong
17-10-2018, 12:36 PM
Nếu Huynh và sở vhtt Bình Dương có gì khuất tất thì tôi cũng muốn ai đó làm rõ ra, còn cứ mỗi cái lí do sở vhtt Bình Dương ko cấp kinh phí cho Huynh đi để đổ trách nhiệm thì cách này phản tác dụng tôi, người yêu cờ càng khinh liên đoàn cờ. Và giải thích mỗi vấn đề đơn giản ai cũng thắc mắc là tại sao Huynh ko được đài thọ còn 3 người khác lại được. Bạn cuồng liên đoàn duthanchi giải thích dùm cái

nhimbong
17-10-2018, 12:37 PM
công văn không phải là mật. nhưng nguồn cung cấp là có dụng ý. và người đăng là đứa bung xung. khôn hay không thì tùy nhìn nhận.


Ô hay, động đến quyền lợi của người ta người ta đăng để đòi quyền lợi mà ko được ad, ông bị mất quyền lợi xem có nhảy dựng lên ko

duthanchi
17-10-2018, 12:42 PM
Nếu Huynh và sở vhtt Bình Dương có gì khuất tất thì tôi cũng muốn ai đó làm rõ ra, còn cứ mỗi cái lí do sở vhtt Bình Dương ko cấp kinh phí cho Huynh đi để đổ trách nhiệm thì cách này phản tác dụng tôi, người yêu cờ càng khinh liên đoàn cờ. Và giải thích mỗi vấn đề đơn giản ai cũng thắc mắc là tại sao Huynh ko được đài thọ còn 3 người khác lại được. Bạn cuồng liên đoàn duthanchi giải thích dùm cái

trang 1 phần topic này giải thích cho bạn, đọc kỹ phần sở VH DL TPHCM tài trợ cho những ai.

nhimbong
17-10-2018, 12:46 PM
trang 1 phần topic này giải thích cho bạn, đọc kỹ phần sở VH DL TPHCM tài trợ cho những ai.

Đọc rất kĩ rồi, đang hỏi 3 suất được đài thọ chứ ko nói 5 suất tphmc, tphmc thích đài thọ ai là quyền của họ, nhưng liên đoàn ko được phép như thế. Bạn càng bảo vệ liên đoàn kiểu đó người khác càng khinh, khinh cả bạn lẫn liên đoàn

duthanchi
17-10-2018, 12:54 PM
Xin lỗi ae diễn đàn, tôi chưa hề khích bác cá nhân ai trên đây cả nhưng ông này nc thối quá. Người ta sống bằng nghiệp cờ thì đi kiếm tiền bằng cờ thì là quá bt. Xin hỏi ông làm việc gì, kiếm tiền thế nào có ai nói ông không hay ngồi 1 chỗ người ta đem tiền đến dâng. Ông nói cụm từ nghĩa vụ Quốc gia tức là cống hiến Quốc gia, đem huy chương về cho Quốc Gia h bắt người khác tự túc, ở đời có ai làm đc, thánh nhân trên đời còn mấy người. Huynh nó cũng chỉ là một người bình thường cũng phải lo cuộc sống và gia đình. Bộ máy quả lý như thế hỏi sao đất nước cứ chảy máu nhâm tại. Nói thật trên bàn cờ Hynh nó là con tướng nhưng trên chính trường chỉ là con tốt, con tốt của thành tích và quyên lợi của mấy ông lớn!

giận thì mất khôn, và không tìm được lý lẽ đáp trả xoay qua chỉ trích cá nhân thì thường gặp ở 1 số người, mà tôi thì ngại dùng từ " đê tiện " lắm.
hàng ngày hàng tháng anh lãnh lương từ ngân sách giờ có chuyện nhà nước anh thoái thác là sao ? anh có không lãnh lương nhà nước thì anh cũng phải có cái gọi là nghĩa vụ quân sự, hiểu chưa ?
cái tôi muốn nói là tuyên bố tự túc giải giáp cấp liên tái, tuyên bố dù có triệu tập cũng không lên tuyển. bây giờ lại tỏ nuối tiếc và đổ lỗi.
tôi chẳng phải người trong liên đoàn, nhưng muốn cho việc tốt hơn thì hơn phải dùng cái đầu nhìn nhận, không phải ai than vãn trách móc thì thấy thương và đặt cá nhân lên trên tổ chức luôn là mối nguy cho sự phát triển.
tôi cũng chẳng thương gì liên đoàn, như tôi nói trên cmt trước, có mỗi chuyện ra quy định để ra quyết định mà cũng không xong.

nhimbong
17-10-2018, 01:08 PM
giận thì mất khôn, và không tìm được lý lẽ đáp trả xoay qua chỉ trích cá nhân thì thường gặp ở 1 số người, mà tôi thì ngại dùng từ " đê tiện " lắm.
hàng ngày hàng tháng anh lãnh lương từ ngân sách giờ có chuyện nhà nước anh thoái thác là sao ? anh có không lãnh lương nhà nước thì anh cũng phải có cái gọi là nghĩa vụ quân sự, hiểu chưa ?
cái tôi muốn nói là tuyên bố tự túc giải giáp cấp liên tái, tuyên bố dù có triệu tập cũng không lên tuyển. bây giờ lại tỏ nuối tiếc và đổ lỗi.
tôi chẳng phải người trong liên đoàn, nhưng muốn cho việc tốt hơn thì hơn phải dùng cái đầu nhìn nhận, không phải ai than vãn trách móc thì thấy thương và đặt cá nhân lên trên tổ chức luôn là mối nguy cho sự phát triển.
tôi cũng chẳng thương gì liên đoàn, như tôi nói trên cmt trước, có mỗi chuyện ra quy định để ra quyết định mà cũng không xong.

Nói vậy thì có nghĩa là bạn tư thù cá nhân Huynh. Vấn để quý ai ghét ai thì đó là cảm xúc tự nhiên ko ai ép ai được. Nhưng ghét người khác rồi dùng những cách xảo ngôn để trả thù cá nhân thì rất đáng khinh. Bạn đưa ra 1 loại lí lẽ nhưng khi tôi phản biện bạn không giải thích nổi 1 ý. Tiện đây phản biện bạn thêm ý lãnh lương ngân sách nhưng thoái thác. Cho hỏi ngoài đời bạn làm gì thế, tôi thấy lí lẽ tranh luận của bạn ko bằng đứa cháu tôi học cấp 3. Huynh ăn lương của Bình Dương, khi lên tuyển mới ăn lương tuyển. Lương ngân sách chung chung lắm, ko thể có chuyện ăn lương Bình Dương mà đơn vị nhà nước khác bảo gì nghe nấy, chưa nói như trên fb Huynh ko bảo thoái thác trách nhiệm mà là ko được đài thọ thì ko đi được, còn sở vhtt Bình Dương ko đồng ý bỏ tiền ra là quyền của Bình Dương, là tôi tôi thấy sự ko minh bạch và công bằng của liên đoàn khi đài thọ 3 người khác tôi cũng ko ngu gì bỏ tiền. Bạn ko giải thích nổi tại sao liên đoàn tại trợ ko công bằng cho danh thủ mà lại đi xoáy vào vấn để cống hiến. Bạn bỏ tiền ra cho Huynh cống hiến đi

dracubin
17-10-2018, 01:25 PM
Tôi thấy anh em kỳ hữu tranh luận mấy ngày nay nhưng vẫn chưa ra chuyện. Hay đã hiểu nội tình nhưng vẫn cứ cố bình loạn nhằm trách cứ Liên Đoàn?
Xin được rút gọn lại 1 điều cho dễ hiểu: Từ trước và hiện nay các giải cờ tướng quốc tế nếu ko được tài trợ thì các địa phương đều chi kinh phí cho vdv, Liên Đoàn Cờ không có 1 cắt nào để chi khoản này. Còn vì sao ko có tiền để chi thì do quá nghèo, chấm hết.
Vdv nào được địa phương chi kinh phí thì được tham gia, vì nếu có giải địa phương cũng có tiếng thơm. Đó là lý do vì sao các vdv Tân, Lâm, Tân... được đi lần này. Vdv trách địa phương ko có tiền cho đi thì đi trách củ khoai cho rồi.

nhimbong
17-10-2018, 01:31 PM
Tôi thấy anh em kỳ hữu tranh luận mấy ngày nay nhưng vẫn chưa ra chuyện. Hay đã hiểu nội tình nhưng vẫn cứ cố bình loạn nhằm trách cứ Liên Đoàn?
Xin được rút gọn lại 1 điều cho dễ hiểu: Từ trước và hiện nay các giải cờ tướng quốc tế nếu ko được tài trợ thì các địa phương đều chi kinh phí cho vdv, Liên Đoàn Cờ không có 1 cắt nào để chi khoản này. Còn vì sao ko có tiền để chi thì do quá nghèo, chấm hết.
Vdv nào được địa phương chi kinh phí thì được tham gia, vì nếu có giải địa phương cũng có tiếng thơm. Đó là lý do vì sao các vdv Tân, Lâm, Tân... được đi lần này. Vdv trách địa phương ko có tiền cho đi thì đi trách củ khoai cho rồi.
Nếu ko có 3 người trong danh sách được liên đoàn đài thọ hết chi phí thì làm gì có chuyện gì để nói. Như bạn bảo liên đoàn ko có tiền, địa phương nào ko bỏ tiền ra thì vdb ở nhà cũng ko có gì để nói. Điều đáng nói là danh sách có 3 người được đài thọ, vậy là nghèo 1 nửa hả, và tại sao người được đài thọ người thì ko, tiêu chí như nào, phải do yêu ghét ko

Trần Văn
17-10-2018, 04:45 PM
Mình thử phân tích

Liên đoàn: không sai trong việc không đưa Huynh vào tuyển. Công văn triệu tập đề nghị Bình Dương (đơn vị quản lý Huynh) hỗ trợ kinh phí để đi dự đã làm từ tháng trước. Sau khi nhận được công văn từ chối thì liên đoàn đã tìm người khác. Ở cấp độ quản lý, khi bên chủ quản (lại không phải cấp dưới của mình) từ chối thì làm thế nào mà triệu tập người được. Chẳng lẽ lại làm cái công văn nữa năn nỉ "Huynh tài lắm, cả Việt Nam có mỗi một người, Bình Dương hỗ trợ đi"?

Về cái dấu không có trong công văn, như anh Trung đã giải thích, lúc đó liên đoàn chưa có dấu và phải có một công văn đính kèm của tổng cục xác nhận đây đúng là chữ ký ông chủ tịch liên đoàn. Công văn này hợp lệ nên Bình Dương mới có công văn phúc đáp, TPHCM mới chi tiền cho VĐV của họ. Mọi người không hiểu lại cho là "công văn không dấu nên không hợp lệ"???

Cái bị đá xoáy của liên đoàn ở đây là việc ghi trong công văn hình thành tuyển, có 3 người được liên đoàn "hỗ trợ", gây nên bức xúc cho những ai không hiểu. Cái sai này là do cơ chế. Thực tế như anh Trung và mọi người đã giải thích là anh Kiên và thầy Phương là do anh Kiên tự túc nhưng liên đoàn ghi là "hỗ trợ" vì "không được phép ghi tự túc"??? Không hiểu quy chế đặt đâu ra cái luật lạ đời vậy nhỉ? Tự túc thì cứ ghi là tự túc, liên đoàn chúng tôi không có tiền, kỳ thủ bỏ tiền túi đi cũng không được phép? Hay thấy liên đoàn bắt kỳ thủ tự túc thì liên đoàn không có ích nên nhà nước sẽ yêu cầu giải tán?

Có một điều là anh Tân có lẽ cũng bỏ tiền túi? Nếu không thì sở Đà nẵng đã có tên trong danh sách. Vậy anh Trung (hoặc anh Tân thì càng tốt vì thỉnh thoảng thấy anh cũng online trên đây) xác nhận giúp có phải đúng vậy không?

Một điều quan liêu của liên đoàn là cứ cố tình cử anh Kiên đi dù anh bận không tham gia được. Tại sao không cử Hà Văn Tiến là suất thay thế, như vậy dù gì Việt nam cũng mạnh hơn là đội hình trơn 3 người như hiện tại.

Về sở Bình Dương: cũng không sai khi từ chối Huynh lên tuyển. Tôi không có tiền, thực chất là không đồng ý việc địa phương trả chi phí cho kỳ thủ, nên không cử kỳ thủ đi, vậy thôi.

Về Huynh: đáng thương khi vì sự bất đồng giữa liên đoàn và địa phương nên thiệt thòi, không được dự dù muốn thi đấu. Do đó anh đã nóng giận post lên facebook cá nhân kêu ca. Tuy nhiên sau khi có những văn bản được đưa ra mà anh vẫn phàn nàn thì thấy anh trở nên lèm bèm, ví dụ bảo vệ Bình Dương khi cho rằng công văn liên đoàn không dấu nên phi lý. Tổ chức mà anh cần kêu ca khiếu nại là Bình Dương, tại sao lại từ chối tôi lên tuyển, chứ không phải liên đoàn.

Tóm lại, cũng nên nhìn bản chất sự việc chứ không nên lúc nào liên đoàn cũng auto sai, động tí là chửi liên đoàn.

khietcamau
17-10-2018, 04:58 PM
thuan thien truong ton nghich thien tat vong

khietcamau
17-10-2018, 05:01 PM
huynh oi khong sao dau huynh tung noi nguoi hai khong chet dau

khietcamau
17-10-2018, 05:07 PM
luat nhan qua se bao ung thoi

khietcamau
17-10-2018, 05:11 PM
nguoi hai khong chet dau troi hai moi chet

Trần Văn
17-10-2018, 05:12 PM
luat nhan qua se bao ung thoi

Thầy Khiết ơi, thầy từng là thầy của Huynh hồi nhỏ, dù trò có bỏ thầy thì thầy cũng nên bao dung mà bỏ qua, đất Cà Mau không đủ tài lực giữ được Huynh thì nên để cho Huynh đi nơi khác phát triển, chứ giờ thấy Huynh gặp chuyện không may mà thầy hỉ hả, buông lời sung sướng thì hẹp hòi vậy cũng không nên thầy ạ.

nhimbong
17-10-2018, 05:12 PM
Mình thử phân tích

Liên đoàn: không sai trong việc không đưa Huynh vào tuyển. Công văn triệu tập đề nghị Bình Dương (đơn vị quản lý Huynh) hỗ trợ kinh phí để đi dự đã làm từ tháng trước. Sau khi nhận được công văn từ chối thì liên đoàn đã tìm người khác. Ở cấp độ quản lý, khi bên chủ quản (lại không phải cấp dưới của mình) từ chối thì làm thế nào mà triệu tập người được. Chẳng lẽ lại làm cái công văn nữa năn nỉ "Huynh tài lắm, cả Việt Nam có mỗi một người, Bình Dương hỗ trợ đi"?

Về cái dấu không có trong công văn, như anh Trung đã giải thích, lúc đó liên đoàn chưa có dấu và phải có một công văn đính kèm của tổng cục xác nhận đây đúng là chữ ký ông chủ tịch liên đoàn. Công văn này hợp lệ nên Bình Dương mới có công văn phúc đáp, TPHCM mới chi tiền cho VĐV của họ. Mọi người không hiểu lại cho là "công văn không dấu nên không hợp lệ"???

Cái bị đá xoáy của liên đoàn ở đây là việc ghi trong công văn hình thành tuyển, có 3 người được liên đoàn "hỗ trợ", gây nên bức xúc cho những ai không hiểu. Cái sai này là do cơ chế. Thực tế như anh Trung và mọi người đã giải thích là anh Kiên và thầy Phương là do anh Kiên tự túc nhưng liên đoàn ghi là "hỗ trợ" vì "không được phép ghi tự túc"??? Không hiểu quy chế đặt đâu ra cái luật lạ đời vậy nhỉ? Tự túc thì cứ ghi là tự túc, liên đoàn chúng tôi không có tiền, kỳ thủ bỏ tiền túi đi cũng không được phép? Hay thấy liên đoàn bắt kỳ thủ tự túc thì liên đoàn không có ích nên nhà nước sẽ yêu cầu giải tán?

Có một điều là anh Tân có lẽ cũng bỏ tiền túi? Nếu không thì sở Đà nẵng đã có tên trong danh sách. Vậy anh Trung (hoặc anh Tân thì càng tốt vì thỉnh thoảng thấy anh cũng online trên đây) xác nhận giúp có phải đúng vậy không?

Một điều quan liêu của liên đoàn là cứ cố tình cử anh Kiên đi dù anh bận không tham gia được. Tại sao không cử Hà Văn Tiến là suất thay thế, như vậy dù gì Việt nam cũng mạnh hơn là đội hình trơn 3 người như hiện tại.

Về sở Bình Dương: cũng không sai khi từ chối Huynh lên tuyển. Tôi không có tiền, thực chất là không đồng ý việc địa phương trả chi phí cho kỳ thủ, nên không cử kỳ thủ đi, vậy thôi.

Về Huynh: đáng thương khi vì sự bất đồng giữa liên đoàn và địa phương nên thiệt thòi, không được dự dù muốn thi đấu. Do đó anh đã nóng giận post lên facebook cá nhân kêu ca. Tuy nhiên sau khi có những văn bản được đưa ra mà anh vẫn phàn nàn thì thấy anh trở nên lèm bèm, ví dụ bảo vệ Bình Dương khi cho rằng công văn liên đoàn không dấu nên phi lý. Tổ chức mà anh cần kêu ca khiếu nại là Bình Dương, tại sao lại từ chối tôi lên tuyển, chứ không phải liên đoàn.

Tóm lại, cũng nên nhìn bản chất sự việc chứ không nên lúc nào liên đoàn cũng auto sai, động tí là chửi liên đoàn.

Tôi có đọc các stt của Huynh. Ý của Huynh là tại sao Huynh ko được hỗ trợ mà 3 người kia được chứ ko phải là Huynh ko được đi. Vấn đề đơn giản là liên đoàn đài thọ chi phí thì đi, còn ko tài trợ thì ko đủ khả năng tự túc đi, còn ko nên gắn vấn đề địa phương vào đây, địa phương có quyền hỗ trợ và không hỗ trợ, lí do của địa phương ko nên xoáy sâu vào. Nếu liên đoàn ko giải trình được lí do đó thì mọi khía cạnh khác chỉ là ngụy biện.

Trần Văn
17-10-2018, 05:17 PM
Tôi có đọc các stt của Huynh. Ý của Huynh là tại sao Huynh ko được hỗ trợ mà 3 người kia được chứ ko phải là Huynh ko được đi. Vấn đề đơn giản là liên đoàn đài thọ chi phí thì đi, còn ko tài trợ thì ko đủ khả năng tự túc đi, còn ko nên gắn vấn đề địa phương vào đây, địa phương có quyền hỗ trợ và không hỗ trợ, lí do của địa phương ko nên xoáy sâu vào. Nếu liên đoàn ko giải trình được lí do đó thì mọi khía cạnh khác chỉ là ngụy biện.

Ở đây bạn nên hiểu địa phương là nơi quản lý người (ví như công ty của bạn). Giờ có nơi muốn sử dụng bạn đi công tác, làm một việc gì đó trong một vài ngày thì phải hỏi sếp công ty bạn. Sếp công ty bạn từ chối thì họ chịu, chứ sao lại bỏ qua vai trò của địa phương ở đây được?

Còn việc giải thích đầy ra đó rồi, đó là do tự túc và ghi là hỗ trợ, Huynh (đến giờ này) nó cũng biết nhưng có vẻ như cố tình không hiểu?

khietcamau
17-10-2018, 05:21 PM
rat buon khi nhan duoc tin huynh khong di thi dau nen toi trach ai ai do ban biet ko ma noi bay ba

vinhnh
17-10-2018, 05:22 PM
Mình đọc mấy trang gần nhất, cảm giác như duthanchi có tư thù vs Huynh vậy
Nếu Huynh không đi cũng k sao vì gần nhất giải Dương Quan Lân Bôi Huynh có đi đâu.
Nhưng ở đây Huynh share những văn bản đó cho cộng đồng, người hâm mộ biết. Mục đích để làm gì? Động não rồi sẽ biết? Những ai là người trong cuộc sẽ có cách giải quyết. Càng nói nhiều thì càng lộ rõ mình là người như thế nào

khietcamau
17-10-2018, 05:29 PM
nik tran van la ai ma noi trang thanh den noi xau nguoi qua

nhimbong
17-10-2018, 05:31 PM
Ở đây bạn nên hiểu địa phương là nơi quản lý người (ví như công ty của bạn). Giờ có nơi muốn sử dụng bạn đi công tác, làm một việc gì đó trong một vài ngày thì phải hỏi sếp công ty bạn. Sếp công ty bạn từ chối thì họ chịu, chứ sao lại bỏ qua vai trò của địa phương ở đây được?

Còn việc giải thích đầy ra đó rồi, đó là do tự túc và ghi là hỗ trợ, Huynh (đến giờ này) nó cũng biết nhưng có vẻ như cố tình không hiểu?

Bạn nghĩ sự việc đơn giản thế, Bình Dương từ chối ko để Huynh đi vì công văn của liên đoàn gửi cho Bình Dương. Còn cái hình công văn anh Trung post tôi ko thấy 1 chữ nào ghi là hỗ trợ.
https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43880332_1370816566383400_6239942402769944576_n.jpg?_nc_cat=107&oh=78098dce44fd570b9992d19663a0efc3&oe=5C5550B3

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43829089_1370816669716723_7429323523975282688_n.jpg?_nc_cat=101&oh=c2b69b96778ccbfabc4514404f44c52b&oe=5C60D73B

khietcamau
17-10-2018, 05:31 PM
an noi giu mom giu mieng nhe

Trần Văn
17-10-2018, 05:34 PM
Bạn nghĩ sự việc đơn giản thế, Bình Dương từ chối ko để Huynh đi vì công văn của liên đoàn gửi cho Bình Dương. Còn cái hình công văn anh Trung post tôi ko thấy 1 chữ nào ghi là hỗ trợ.


Thì là "chi toàn bộ kinh phí", thế đúng ý bạn muốn chưa? Thực chất là bỏ tiền túi ra, nhưng do mình nói là cơ chế thế nào đó mà không được phép ghi "tự túc"???

Còn công văn liên đoàn gửi cho sở nào mà chả kê ra các khoản cần phải chi cho HLV, VĐV? Vậy từ chối vì công văn yêu cầu địa phương chi là sai luật? Địa phương không muốn chi thì từ chối, cũng chẳng có lỗi gì, nhưng liên đoàn thì có lỗi gì trong việc đó?

khietcamau
17-10-2018, 05:35 PM
noi bay baluon noi xau hai nguoi

khietcamau
17-10-2018, 05:36 PM
nik tran van la ai vay ta

nhimbong
17-10-2018, 05:46 PM
Thì là "chi toàn bộ kinh phí", thế đúng ý bạn muốn chưa? Thực chất là bỏ tiền túi ra, nhưng do mình nói là cơ chế thế nào đó mà không được phép ghi "tự túc"???

Còn công văn liên đoàn gửi cho sở nào mà chả kê ra các khoản cần phải chi cho HLV, VĐV? Vậy từ chối vì công văn yêu cầu địa phương chi là sai luật? Địa phương không muốn chi thì từ chối, cũng chẳng có lỗi gì, nhưng liên đoàn thì có lỗi gì trong việc đó?

Bạn có là người trong cuộc không? Nếu bạn chỉ suy đoán hoặc nghe kể thì thôi miễn tranh luận. Để người trong cuộc vào nói. Cơ chế ko cho ghi tự túc? Vậy gửi công văn đề nghị địa phương tự túc, công văn ghi rõ TPHMC chi kinh phí cho 5 thành viên, vậy nếu xét theo hệ quy chiếu liên đoàn thì 5 thành viên đó cũng là tự túc đó. Mà nếu bạn ko là người trong cuộc thì thôi ko nên tranh luận nữa, vì thông tin bạn đưa ra ko có gì là chắc chắn cả

khietcamau
17-10-2018, 05:49 PM
toi tra loi voi nik tran van toi khong he vui suong gi khi nghe tin lai ly huyn khong duoc tham du giai toi rat buon toi van theo doi thuong xuyen buoc tien cua lai ly huynh ngay mot thang tien huynh thuong xuyen qiup do toi nhu tai.
nan toi bi gay chan nam roi huynh rat tot ban dungnoi xau tinh cam thay tro toi nhe

PhuongVinh
17-10-2018, 05:57 PM
Thì là "chi toàn bộ kinh phí", thế đúng ý bạn muốn chưa? Thực chất là bỏ tiền túi ra, nhưng do mình nói là cơ chế thế nào đó mà không được phép ghi "tự túc"???


Bạn cố tình tỏ ra ngớ ngẩn hay đầu óc bạn có vấn đề vậy?

"VĐV bỏ tiền túi" khác hoàn toàn với "Liên đoàn chi toàn bộ kinh phí", nếu không nhận thức sự khác biệt hiển nhiên đó thì tiếng Việt của bạn hổng trầm trọng rồi.

Và người ta căn cứ vào văn bản pháp lý có dấu đỏ đấy để mà bức xúc, nếu muốn thanh minh là "thực chất là abc xyz..." thì hãy làm một văn bản khác để đính chính rạch ròi.

Còn tự bỏ tiền ra đi thi đấu mà không được phép ghi "tự túc" thì đó là cái cơ chế bỉ ổi do bạn tưởng tượng ra à?

duthanchi
17-10-2018, 06:18 PM
Nói vậy thì có nghĩa là bạn tư thù cá nhân Huynh. Vấn để quý ai ghét ai thì đó là cảm xúc tự nhiên ko ai ép ai được. Nhưng ghét người khác rồi dùng những cách xảo ngôn để trả thù cá nhân thì rất đáng khinh. Bạn đưa ra 1 loại lí lẽ nhưng khi tôi phản biện bạn không giải thích nổi 1 ý. Tiện đây phản biện bạn thêm ý lãnh lương ngân sách nhưng thoái thác. Cho hỏi ngoài đời bạn làm gì thế, tôi thấy lí lẽ tranh luận của bạn ko bằng đứa cháu tôi học cấp 3. Huynh ăn lương của Bình Dương, khi lên tuyển mới ăn lương tuyển. Lương ngân sách chung chung lắm, ko thể có chuyện ăn lương Bình Dương mà đơn vị nhà nước khác bảo gì nghe nấy, chưa nói như trên fb Huynh ko bảo thoái thác trách nhiệm mà là ko được đài thọ thì ko đi được, còn sở vhtt Bình Dương ko đồng ý bỏ tiền ra là quyền của Bình Dương, là tôi tôi thấy sự ko minh bạch và công bằng của liên đoàn khi đài thọ 3 người khác tôi cũng ko ngu gì bỏ tiền. Bạn ko giải thích nổi tại sao liên đoàn tại trợ ko công bằng cho danh thủ mà lại đi xoáy vào vấn để cống hiến. Bạn bỏ tiền ra cho Huynh cống hiến đi

1. tôi chưa từng đánh cờ với Lại Lý Huynh, tôi cũng không phải nguời làng cờ, tôi cũng không sống bằng cờ. Tôi không có căn cứ gì ghét Lại Lý Huynh. Tôi cũng từng khen Huynh trên topic.
2. nói quy chụp, hạ nhục vô căn cứ là bản chất của người đê tiện. rất cố gắng trả lời với bạn lần này !
3. ngoài đời tôi có doanh nghiệp riêng.
4. trình độ học vấn : cao học kinh tế, khóa K.23 DHKT TPHCM.
5. trong 3 người đi có Nguyễn Hoàng Lâm và Trần Thanh Tân, đã bảo là đọc trang 1, ai bỏ tiền ra cho 2 người này ? Liên đoàn tài trợ có công bằng hay không thì liên đoàn chịu trách nhiệm giải thích.
6. chuyện đã rành rẽ thế mà vẫn không hiểu. xin lỗi, đạo bất đồng thì đừng nói nhau tiếp.
7. tôi có bỏ tiền túi ra thì Lại Lý Huynh cũng không dám đi. động não.

langel
17-10-2018, 06:41 PM
@duthanchi: Nếu ông không liên quan nhiều đến cờ thì hạng chế phán xét kỳ thủ, không ai chỉ trích ông nếu ông nói đúng đâu. Ông bình nói huynh mê tiền, khoái thác nhiệm vụ quốc gia, tôi tự hỏi ông làm đc gì cho tổ quốc chưa mà đồ hỏi người khác cũng như thế?

giang869
17-10-2018, 06:53 PM
1. tôi chưa từng đánh cờ với Lại Lý Huynh, tôi cũng không phải nguời làng cờ, tôi cũng không sống bằng cờ. Tôi không có căn cứ gì ghét Lại Lý Huynh. Tôi cũng từng khen Huynh trên topic.
2. nói quy chụp, hạ nhục vô căn cứ là bản chất của người đê tiện. rất cố gắng trả lời với bạn lần này !
3. ngoài đời tôi có doanh nghiệp riêng.
4. trình độ học vấn : cao học kinh tế, khóa K.23 DHKT TPHCM.
5. trong 3 người đi có Nguyễn Hoàng Lâm và Trần Thanh Tân, đã bảo là đọc trang 1, ai bỏ tiền ra cho 2 người này ? Liên đoàn tài trợ có công bằng hay không thì liên đoàn chịu trách nhiệm giải thích.
6. chuyện đã rành rẽ thế mà vẫn không hiểu. xin lỗi, đạo bất đồng thì đừng nói nhau tiếp.
7. tôi có bỏ tiền túi ra thì Lại Lý Huynh cũng không dám đi. động não.

Tôi chỉ theo dõi mọi người bàn luận. Thấy em nói mình học cao học k23 kt tphcm mà nói là không có con dấu không quan trọng thì bó tay! Tôi thì chỉ tốt nghiệp K19, làm qua kế toán trưởng thôi.
Tôi thấy đây là một thiệt thòi lớn cho người hâm mộ cờ tướng khi Huynh không được tham gia, thiệt thòi cho vđv Huynh, giảm sút uy tín của liên đoàn cờ tướng, người hâm mộ thấy được năng lực ứng xử của Huynh. Nhưng trên hết có lẽ có nhiều người không đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

chienadriano
17-10-2018, 07:09 PM
Đang rối ren, có vẻ Liên đoàn muốn xoa dịu dư luận hay sao mà ra tiếp cái Thông báo này?4541

Trần Văn
17-10-2018, 07:21 PM
Bạn có là người trong cuộc không? Nếu bạn chỉ suy đoán hoặc nghe kể thì thôi miễn tranh luận. Để người trong cuộc vào nói. Cơ chế ko cho ghi tự túc? Vậy gửi công văn đề nghị địa phương tự túc, công văn ghi rõ TPHMC chi kinh phí cho 5 thành viên, vậy nếu xét theo hệ quy chiếu liên đoàn thì 5 thành viên đó cũng là tự túc đó. Mà nếu bạn ko là người trong cuộc thì thôi ko nên tranh luận nữa, vì thông tin bạn đưa ra ko có gì là chắc chắn cả

Mình cũng chỉ là người ngoài cuộc như bạn thôi. Việc cơ chế không cho ghi tự túc là anh Trung (trung_cadan) nói chứ không phải là mình. Anh ấy không phải người trong cuộc nhưng chắc chắn là gần cuộc hơn bạn với mình. Bạn không muốn tranh luận nữa thì dừng ở đây.

Trần Văn
17-10-2018, 07:25 PM
Bạn cố tình tỏ ra ngớ ngẩn hay đầu óc bạn có vấn đề vậy?

"VĐV bỏ tiền túi" khác hoàn toàn với "Liên đoàn chi toàn bộ kinh phí", nếu không nhận thức sự khác biệt hiển nhiên đó thì tiếng Việt của bạn hổng trầm trọng rồi.


Trước tiên, lúc tranh luận mong bạn không tấn công cá nhân.



Và người ta căn cứ vào văn bản pháp lý có dấu đỏ đấy để mà bức xúc, nếu muốn thanh minh là "thực chất là abc xyz..." thì hãy làm một văn bản khác để đính chính rạch ròi.

Còn tự bỏ tiền ra đi thi đấu mà không được phép ghi "tự túc" thì đó là cái cơ chế bỉ ổi do bạn tưởng tượng ra à?

Bạn căn cứ vào chữ nghĩa trên cái văn bản đó mà chửi liên đoàn thì mình chịu rồi, sau khi có những người như anh Trung, bạn Lê Thị Kim Loan... xác nhận là anh Kiên bỏ tiền túi cho anh và thầy Phương tham dự. Đúng là nếu đã có thành kiến thì khó mà thay đổi được. Việc anh Tân có bỏ tiền túi ra không thì mình đang mong có người liên quan vào khẳng định.

Còn việc cơ chế không cho ghi là anh Trung (tức admin trung_cadan) nói, mình chỉ dẫn lại lời anh ấy. Do vậy bạn nên sửa câu nói là "đó là cái cơ chế bỉ ổi do trung_cadan tưởng tượng ra", bạn đồng ý chứ?

Trần Văn
17-10-2018, 07:30 PM
Đang rối ren, có vẻ Liên đoàn muốn xoa dịu dư luận hay sao mà ra tiếp cái Thông báo này?4541

Về suất của Huynh không nói nhưng suất của anh Bảo và anh Hưng khá nực cười vì hai anh có tiêu chí gì để tham dự, nhất là anh Bảo quy ẩn giang hồ đã lâu và đã trở lại thi đấu ván nào đâu. Giải này còn được đánh giá là "rất quan trọng" trên công văn. Nếu nói là phân bổ cho những người chưa đi thì tại sao không để Hà Văn Tiến, một kỳ thủ trẻ đang có phong độ tốt, người có vị trí thứ 6 trong tuyển và chưa được dự giải châu Á sắp tới tham dự?

Anh Bảo lại chẳng còn có địa phương nào, nghĩa là sẽ tự túc (nếu như BTC không đài thọ toàn bộ, còn liên đoàn thì chắc cũng không có hỗ trợ rồi), dẫn tới việc khả năng anh sẽ tham dự lại càng thấp.

PhuongVinh
17-10-2018, 07:30 PM
Trước tiên, lúc tranh luận mong bạn không tấn công cá nhân.

Còn việc cơ chế không cho ghi là anh Trung (tức admin trung_cadan) nói, mình chỉ dẫn lại lời anh ấy. Do vậy bạn nên sửa câu nói là "đó là cái cơ chế bỉ ổi do trung_cadan tưởng tượng ra", bạn đồng ý chứ?
Nhận thức của bạn trong bài viết tôi trích có vấn đề nên tôi góp ý như thế, không hề tấn công gì ở đây.

Còn bạn đưa việc nghe người này người kia nói để bắt dư luận tin công văn dấu đỏ kia là dối trá là chuyện quá nực cười.

lại lý đệ
17-10-2018, 07:36 PM
1. tôi chưa từng đánh cờ với Lại Lý Huynh, tôi cũng không phải nguời làng cờ, tôi cũng không sống bằng cờ. Tôi không có căn cứ gì ghét Lại Lý Huynh. Tôi cũng từng khen Huynh trên topic.
2. nói quy chụp, hạ nhục vô căn cứ là bản chất của người đê tiện. rất cố gắng trả lời với bạn lần này !
3. ngoài đời tôi có doanh nghiệp riêng.
4. trình độ học vấn : cao học kinh tế, khóa K.23 DHKT TPHCM.
5. trong 3 người đi có Nguyễn Hoàng Lâm và Trần Thanh Tân, đã bảo là đọc trang 1, ai bỏ tiền ra cho 2 người này ? Liên đoàn tài trợ có công bằng hay không thì liên đoàn chịu trách nhiệm giải thích.
6. chuyện đã rành rẽ thế mà vẫn không hiểu. xin lỗi, đạo bất đồng thì đừng nói nhau tiếp.
7. tôi có bỏ tiền túi ra thì Lại Lý Huynh cũng không dám đi. động não.

thôi bạn dư thần chí ngừng tranh luận hơn thua câu chữ ở chuyện nhỏ này . nếu có doanh ngiệp riêng làm gì suốt ngày có thời gian vào diễn đàn tranh cãi vậy . mà trình độ cao học ít ngừoi bỏ IQ vào chuyện này , chắc doanh ngiệp đòi nợ thuê quá còn bạn muốn có uy tín dc mọi ngừoi chú ý và nhìn nhận thì cho nik tên tuổi hình ảnh thật mới dc tôn trọng , còn 3 cái nik ảo lên bình phẩm chém gió thôi .

Trần Văn
17-10-2018, 07:38 PM
Còn bạn đưa việc nghe người này người kia nói để bắt dư luận tin công văn dấu đỏ kia là dối trá là chuyện quá nực cười.

Mình tin lời anh Trung nói, dù anh ấy là ủy viên BCH nhưng là người có tâm với làng cờ, thẳng thắn và không lấp liếm bao che (trừ cái vụ nói anh Kiên chi tiền cũng là tiền liên đoàn thì thấy nó chối). Vả lại anh ấy không phải là người quyết chuyện tuyển, cũng không thể có xơ múi gì vụ này. Do vậy bạn có tin thì tin, không tin mà chỉ tin giấy trắng mực đen để chửi liên đoàn thì mình cũng chịu.

PhuongVinh
17-10-2018, 07:43 PM
Mình tin lời anh Trung nói, dù anh ấy là ủy viên BCH nhưng là người có tâm với làng cờ, thẳng thắn và không lấp liếm bao che (trừ cái vụ nói anh Kiên chi tiền cũng là tiền liên đoàn thì thấy nó chối). Vả lại anh ấy không phải là người quyết chuyện tuyển, cũng không thể có xơ múi gì vụ này. Do vậy bạn có tin thì tin, không tin mà chỉ tin giấy trắng mực đen để chửi liên đoàn thì mình cũng chịu.
Tôi cũng tin anh Trung Cadan trong chuyện này, tuy nhiên, khúc mắc ở đâu thì phải xử lý ở đó. Nếu thực tế khác hẳn với công văn thì bên phát ra công văn phải chủ động đính chính, bạn hiểu chứ?

Với cái vụ lùm xùm này thì cá nhân tôi cho rằng dư luận chửi Liên đoàn như thế là quá dễ hiểu.

Trần Văn
17-10-2018, 07:46 PM
Tôi cũng tin anh Trung Cadan trong chuyện này, tuy nhiên, khúc mắc ở đâu thì phải xử lý ở đó. Nếu thực tế khác hẳn với công văn thì bên phát ra công văn phải chủ động đính chính, bạn hiểu chứ?

Như anh Trung đã giải thích, "quy chế" nó thế, không thể ghi là VĐV tự túc, còn cái "quy chế" ở đâu nó thế thì cần anh Trung giải thích thêm là ở Bộ VHTT hay ở Tổng cục TDTT, chứ liên đoàn lúc đó còn chưa có con dấu thì chẳng thể nào tự đặt ra một cái quy chế kỳ cục như vậy. Vì vậy sẽ không có việc họ ra văn bản đính chính đâu.

PhuongVinh
17-10-2018, 07:55 PM
Như anh Trung đã giải thích, "quy chế" nó thế, không thể ghi là VĐV tự túc, còn cái "quy chế" ở đâu nó thế thì cần anh Trung giải thích thêm là ở Bộ VHTT hay ở Tổng cục TDTT, chứ liên đoàn lúc đó còn chưa có con dấu thì chẳng thể nào tự đặt ra một cái quy chế kỳ cục như vậy. Vì vậy sẽ không có việc họ ra văn bản đính chính đâu.
Bạn nói vậy thì mình đồng ý. Có điều lẽ ra ngay từ lúc đầu anh Kiên có thể thông qua đơn vị chủ quản địa phương là Hà Nội để tự tài trợ cho mình thay vì ghi tài trợ bởi Liên đoàn cờ tướng Việt Nam mà anh đang là đương kim Trưởng ban Tài trợ, thì sẽ sự việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và nếu thực tâm muốn cờ tướng VN phát triển, tại sao không xóa bỏ những điều ai cũng thấy là kỳ cục kia đi?

airwalkboy
17-10-2018, 08:06 PM
Tiền...tệ
Tiền...bạc
Gắn với chữ tiền nghe buồn ghê.

Trần Văn
17-10-2018, 08:06 PM
Bạn nói vậy thì mình đồng ý. Có điều lẽ ra ngay từ lúc đầu anh Kiên có thể thông qua đơn vị chủ quản địa phương là Hà Nội để tự tài trợ cho mình thay vì ghi tài trợ bởi Liên đoàn cờ tướng Việt Nam mà anh đang là đương kim Trưởng ban Tài trợ, thì sẽ sự việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và nếu thực tâm muốn cờ tướng VN phát triển, tại sao không xóa bỏ những điều ai cũng thấy là kỳ cục kia đi?


Về chuyện anh Kiên, đây là điều không khéo léo lắm của liên đoàn và có thể của cả anh Kiên. Có thể hiểu rằng các kỳ thủ cờ tướng không muốn sở Hà Nội, mà trực tiếp là bộ môn cờ Hà Nội, nơi đã chối bỏ hắt hủi họ, cắt kinh phí hoạt động cờ tướng, kệ cho họ sống chết mặc bay tự sinh tự diệt, nay không làm gì tự dưng lại được tiếng trên công văn chính thức.

lại lý đệ
17-10-2018, 08:51 PM
Về suất của Huynh không nói nhưng suất của anh Bảo và anh Hưng khá nực cười vì hai anh có tiêu chí gì để tham dự, nhất là anh Bảo quy ẩn giang hồ đã lâu và đã trở lại thi đấu ván nào đâu. Giải này còn được đánh giá là "rất quan trọng" trên công văn. Nếu nói là phân bổ cho những người chưa đi thì tại sao không để Hà Văn Tiến, một kỳ thủ trẻ đang có phong độ tốt, người có vị trí thứ 6 trong tuyển và chưa được dự giải châu Á sắp tới tham dự?

Anh Bảo lại chẳng còn có địa phương nào, nghĩa là sẽ tự túc (nếu như BTC không đài thọ toàn bộ, còn liên đoàn thì chắc cũng không có hỗ trợ rồi), dẫn tới việc khả năng anh sẽ tham dự lại càng thấp.

tôi thấy bạn tâm ko có mà tầm thì ko lại nói nhiều nữa . về phần TB chằc đi đâu mà bạn còn đố kị . Đào Quốc Hưng thì giải hàn tín lần trứoc đạt KQ tốt sao đưa HVT đi . ngừoi ta đã nói là giải vinh danh còn ko chịu hiểu . vậy mấy nữa đưa cậu vào liên đoàn cờ nhé . vì trình độ cậu còn sáng tạo hơn cả PCT TS lưu đức hải . thôi cậu nên dành thời gian hữu ích cho gđ vợ con .

lại lý đệ
17-10-2018, 08:57 PM
theo tôi biết giải Hàn Tín là giải mời đựoc tài trợ toàn bộ nhé . có đứng cuối bảng cũng có giải . bạn nên tìm hiểu kỹ nói ít thôi

lại lý đệ
17-10-2018, 09:01 PM
và bạn phưong vinh ko nên tranh luận nữa . LẠI LÝ HUYNH ko lên tếng thì thôi bạn nói vậy cũng nhiều rồi .nói nhiều sẽ loãng diễn đàn , để nhừong vị trí cho ngừoi khác

Trần Văn
17-10-2018, 09:16 PM
tôi thấy bạn tâm ko có mà tầm thì ko lại nói nhiều nữa . về phần TB chằc đi đâu mà bạn còn đố kị . Đào Quốc Hưng thì giải hàn tín lần trứoc đạt KQ tốt sao đưa HVT đi . ngừoi ta đã nói là giải vinh danh còn ko chịu hiểu . vậy mấy nữa đưa cậu vào liên đoàn cờ nhé . vì trình độ cậu còn sáng tạo hơn cả PCT TS lưu đức hải . thôi cậu nên dành thời gian hữu ích cho gđ vợ con .


Mình chỉ thắc mắc cái việc chọn của liên đoàn dự giải này chẳng trên tiêu chí nào thôi, chứ mình đố kỵ với anh Bảo làm gì chứ? Như bạn nói giải vinh danh thì sao không cử Trềnh A Sáng vô địch quốc gia nhiều năm liền, Trần Văn Ninh từng giành huy chương thế giới??? Các anh đó quá xứng đáng để vinh danh.

Giải mọi năm đều chọn những người giành vị trí ở trong tuyển, cớ sao năm nay lại làm khác, cảm giác cái thông báo này được ra một cách vội vã và chẳng có tiêu chí gì cả.

Còn bạn đưa ông Lưu Đức Hải ra, xin lỗi ông ấy chỉ đủ trình làm cờ phong trào bờ Hồ thôi, chứ sao đủ tầm ngồi lựa người cho tuyển.

onlylovenh
17-10-2018, 09:35 PM
1. tôi chưa từng đánh cờ với Lại Lý Huynh, tôi cũng không phải nguời làng cờ, tôi cũng không sống bằng cờ. Tôi không có căn cứ gì ghét Lại Lý Huynh. Tôi cũng từng khen Huynh trên topic.
2. nói quy chụp, hạ nhục vô căn cứ là bản chất của người đê tiện. rất cố gắng trả lời với bạn lần này !
3. ngoài đời tôi có doanh nghiệp riêng.
4. trình độ học vấn : cao học kinh tế, khóa K.23 DHKT TPHCM.
5. trong 3 người đi có Nguyễn Hoàng Lâm và Trần Thanh Tân, đã bảo là đọc trang 1, ai bỏ tiền ra cho 2 người này ? Liên đoàn tài trợ có công bằng hay không thì liên đoàn chịu trách nhiệm giải thích.
6. chuyện đã rành rẽ thế mà vẫn không hiểu. xin lỗi, đạo bất đồng thì đừng nói nhau tiếp.
7. tôi có bỏ tiền túi ra thì Lại Lý Huynh cũng không dám đi. động não.

Tôi chẳng biết ngoài đời ông làm cái giống gì cũng chẳng quan tâm, nhưng ai có mắt nhìn vào sẽ thấy ngay ông có tư thù rõ với Huynh hoặc là người của liên đoàn thối nát đó. Ông ko trả lời dc câu hỏi tại sao lại ghi trong công văn có mộc đỏ tài trợ 3 người mà Huynh lại ko được? Sau đó chuyển qua chỉ trích Huynh để bôi nhọ cậu ấy nhằm động cơ gì? Xin lỗi loại như ông nói ra vẻ hiểu biết và đạo đức xã hội này ko thiếu.

Nếu ông sẵn sàng vì lợi ích đất nước mà quên lợi ích bản thân thì cần gì điều hành doanh nghiệp nữa, nhà nước ko thiếu chương trình tình nguyện dành cho ông đấy, nếu làm suốt đời thì sẽ được nhiều bằng khen và giấy chứng nhận lắm đấy.

trung_cadan
17-10-2018, 09:39 PM
Mình chỉ thắc mắc cái việc chọn của liên đoàn dự giải này chẳng trên tiêu chí nào thôi, chứ mình đố kỵ với anh Bảo làm gì chứ? Như bạn nói giải vinh danh thì sao không cử Trềnh A Sáng vô địch quốc gia nhiều năm liền, Trần Văn Ninh từng giành huy chương thế giới??? Các anh đó quá xứng đáng để vinh danh.

Giải mọi năm đều chọn những người giành vị trí ở trong tuyển, cớ sao năm nay lại làm khác, cảm giác cái thông báo này được ra một cách vội vã và chẳng có tiêu chí gì cả.

Còn bạn đưa ông Lưu Đức Hải ra, xin lỗi ông ấy chỉ đủ trình làm cờ phong trào bờ Hồ thôi, chứ sao đủ tầm ngồi lựa người cho tuyển.

Giải Hàn Tín bôi btc bên họ chỉ định mời .

Liên đoàn nhận được giấy mời và ra quyết định .

Còn a Bảo có chơi hay không thì mình không biết các bạn ạ , mình nghĩ là khó ...

Trần Văn
17-10-2018, 09:47 PM
Giải Hàn Tín bôi btc bên họ chỉ định mời .

Liên đoàn nhận được giấy mời và ra quyết định .

Còn a Bảo có chơi hay không thì mình không biết các bạn ạ , mình nghĩ là khó ...

Anh đã nói BTC mời đích danh thì nhà em không còn gì để bàn, nhưng nghĩ BTC tài quá, đến giải làng xã ở ta mà anh Bảo còn không dự, mà họ biết được anh Bảo đã xuất hiện trở lại thì chắc họ phải phục ở gầm giường nhà anh Bảo mất.

trung_cadan
17-10-2018, 09:51 PM
Anh đã nói BTC mời đích danh thì nhà em không còn gì để bàn, nhưng nghĩ BTC tài quá, đến giải làng xã ở ta mà anh Bảo còn không dự, mà họ biết được anh Bảo đã xuất hiện trở lại thì chắc họ phải phục ở gầm giường nhà anh Bảo mất.

Chính vì họ nghe phong thanh thôi , chứ tôi nghĩ khả năng anh Bảo làm sao mà tham gia được ???

lại lý đệ
17-10-2018, 09:55 PM
tính khí nhỏ nhen mà còn ko coi ai ra gì nữa . thôi stop tranh luận với cái nik ảo cho mệt Trần Văn Ninh giành HC thế giới năm nào ?? đừng chọc gậy bánh xe nữa . nếu nói NGUYỄN HOÀNG LÂM thì hợp lí và xứng đáng ngừoi ta mới ko khinh cậu trần văn ah . thôi mấy cái nik ảo tranh luận thành anh hùng bán phím mất công ngừoi ta nói là hèn . thôi nhé

BTNghiaktvn
17-10-2018, 09:58 PM
Mình thấy nhờ vụ lùm xùm này mà nhiều người quan tâm đến cờ tướng hơn đó :))Chẳng biết sau này kết quả thế nào, nhưng trước mắt thấy diễn đàn nhộn nhịp hẳn lên, cũng là một tín hiệu đáng mừng. Mong mọi người tranh luận hòa nhã và hợp tác. Ai cũng có lý lẽ riêng nhưng cùng chung một mục đích đam mê cờ tướng thôi.

Trần Văn
17-10-2018, 10:34 PM
tính khí nhỏ nhen mà còn ko coi ai ra gì nữa . thôi stop tranh luận với cái nik ảo cho mệt Trần Văn Ninh giành HC thế giới năm nào ?? đừng chọc gậy bánh xe nữa . nếu nói NGUYỄN HOÀNG LÂM thì hợp lí và xứng đáng ngừoi ta mới ko khinh cậu trần văn ah . thôi mấy cái nik ảo tranh luận thành anh hùng bán phím mất công ngừoi ta nói là hèn . thôi nhé

Trần Văn Ninh là một trong hai người giành huy chương thế giới đầu tiên cho Việt Nam, cùng cố danh thủ Mai Thanh Minh ở nội dung Phi Hoa duệ năm 1993. Anh Ninh giành HCĐ còn anh Minh HCV. Tất nhiên anh Minh mất rồi nên chẳng thể mời được nữa.

Còn xin nhắc lại là nhỏ nhen với hèn thì không nên dành những tính từ đó cho người đang tranh luận cùng bạn ạ. Mình có ghét bạn thì cũng không sỉ vả bạn như vậy đâu. Thế tên thật bạn là gì, đang làm việc ở đâu, hay cũng chỉ là một cái nick ảo thôi?

Cuối cùng thì như anh Trung nói là BTC mời đích danh, nên việc này cũng chẳng còn gì để bàn nữa.

Lámon
18-10-2018, 02:25 PM
Mọi người thử dự đoán xem đội hình này hạng mấy? Mình khiêm tốn dự đoán hạng 5, sau Trung Quốc, Macao, Philippin và Hồng Công.

Tôi thấy hạng 5 là tự tin thái quá rồi đó. Tôi chỉ sợ ko lọt nổi tốp 8

Wang TianYi
18-10-2018, 06:21 PM
Chia sẽ với các bạn ít thông tin về giải Hàn Tín Bôi:
Đối tượng tham gia giải lần này là top 6 tại các giải đã được tổ chức từ trước đến giờ, vì vậy 3 người đủ tiêu chuẩn được ban tổ chức mời sẽ là: Nguyễn Thành Bảo(hạng 4 năm 2011), Lại Lý Huynh (hạng 2 năm 2016) và Đào Quốc Hưng (hạng 4 năm 2017).

Trần Văn
19-10-2018, 06:28 PM
Bài báo này của báo Người lao động thì quy trách nhiệm cho sở Bình Dương

Trong ngày cờ vua Việt Nam được vinh danh khi đội nam xếp hạng 7 thế giới còn đội nữ góp mặt trong 15 hạng đầu của Olympiad, cờ tướng lại như "đất bằng dậy sóng" với cáo buộc đối xử thiên vị trong việc thành lập đội tuyển quốc gia dự giải châu Á

Liên tiếp hai sự kiện lớn sẽ diễn ra trong tháng 10-2018 với sự góp mặt của đội tuyển cờ tướng Việt Nam, bao gồm Giải giao hữu cờ tướng Trung - Việt (ngày 20 đến 24-10) tại Tứ Xuyên, Trung Quốc và sau đó sang thẳng Thượng Hải dự Giải Vô địch châu Á (từ ngày 25 đến 30-10). Để chuẩn bị tốt cho hai giải quan trọng này, Tổng cục TDTT đã ra quyết định triệu tập 6 kỳ thủ có thành tích tốt nhất ở hai giải Vô địch quốc gia 2018 và các đấu thủ mạnh năm 2017 vào đội tuyển quốc gia, đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Đình Hồng.

Cách đây 4 năm, cờ tướng trong tất cả những chuyến du đấu quốc tế chính thức của mình ở cấp độ Đông Nam Á, châu Á hay thế giới đều không còn nhận được sự chi trả "trọn gói" của ngành chủ quản cấp trung ương, thay vào đó, các sở văn hóa - thể thao và du lịch địa phương có VĐV được triệu tập sẽ đài thọ một phần hoặc toàn bộ chi phí của chuyến đi.

Từng bị loại giờ chót do không vượt qua cuộc thi đấu tuyển chọn nội bộ tháng 7-2017 ngay trước thềm Giải Vô địch thế giới, cuối năm ngoái, Lại Lý Huynh tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, dồn sức hoàn thành nhiệm vụ thi đấu trong nước dưới màu áo tỉnh Bình Dương. Trớ trêu thay, tháng 3-2018, kỳ thủ này xuất sắc giành HCV hai nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp tại Giải Vô địch quốc gia, khởi nguồn cho câu chuyện "đất chẳng chịu trời, trời không chịu đất" vừa bùng phát.

Theo nguyên tắc, trước khi ra quyết định triệu tập đội tuyển, Tổng cục TDTT đều có văn bản gửi các địa phương lấy ý kiến về việc cử người đi thi đấu. Thực chất đây là động tác "thăm dò" xem địa phương có chịu trách nhiệm duyệt chi kinh phí cho VĐV của mình hay không. Trong khi TP HCM đồng ý hỗ trợ (một phần và trọn gói) cho 5 thành viên của mình thì Bình Dương lại có quyết định khác. Từ sự tham mưu của Bộ môn cờ, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Dương có công văn từ chối cử Lại Lý Huynh và HLV Nguyễn Thanh Tùng tham gia đội tuyển với lý do kinh phí hạn hẹp.

Vắng kỳ thủ giỏi nhất nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải thành lập, theo đó, thay thế hai thành viên Bình Dương là VĐV Nguyễn Hoàng Kiên (HCĐ quốc gia 2018) và HLV Lê Minh Phương của Hà Nội. Quy định tự túc kinh phí vẫn được tuân thủ trong trường hợp này và kỳ thủ Hoàng Kiên, vốn là một doanh nhân và là Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, đồng ý chi trả kinh phí tham dự cho chính mình và HLV. Hẳn nhiên trong quyết định triệu tập, người ta phải ghi "trớ" thành Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam sẽ trả kinh phí cho hai nhân vật này.

Chuyện ngỡ đơn giản nhưng khi quyết định triệu tập được công bố, Lại Lý Huynh - có thể không tường tận nguồn cơn sự việc - đã lên tiếng chỉ trích về cái mà anh gọi là "trò hề" trong việc tuyển chọn, ngăn trở nhà vô địch Việt Nam được thi đấu và cống hiến cho phong trào cờ tướng quốc gia. Cộng đồng mạng, trong đó có hàng chục ngàn fan của Lại Lý Huynh, đã phê phán thậm tệ Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam!

Bình Dương là địa phương có phong trào TDTT mạnh ở phía Nam, hẳn không thiếu kinh phí để mua tấm vé máy bay khứ hồi cho kỳ thủ của mình dự giải. Đằng sau chuyện lần đầu tiên một địa phương kiên quyết từ chối lệnh triệu tập của Tổng cục TDTT là gì, khó ai có thể giải thích trừ chính những người trong cuộc.

Trong khi "người anh em" cờ vua làm rất tốt công tác vận động và sử dụng nguồn lực xã hội hóa (HDBank tài trợ 30.000 USD chi phí đi lại và trang phục còn Nam Á Bank hỗ trợ 25.000 USD cho đội tuyển cờ vua dự Olympiad) thì cờ tướng vẫn hẩm hiu, không có nguồn kinh phí hoạt động, bao gồm chi trả cho đội tuyển đi thi đấu quốc tế. Sắp tới, cờ tướng còn vắng mặt cả ở Đại hội TDTT toàn quốc 2018 do chỉ nằm ở nhóm 2 (các môn không dự SEA Games, Á vận hội hay Olympic), không biết đến bao giờ mới tìm lại vị thế, tầm vóc của môn thể thao mà đội nữ chỉ xếp sau Trung Quốc còn đội nam luôn nằm trong tốp đầu thế giới.

Link https://nld.com.vn/the-thao/co-tuong-viet-day-song-truoc-giai-chau-a-20181016214641261.htm

Trần Văn
19-10-2018, 06:34 PM
Tôi thấy hạng 5 là tự tin thái quá rồi đó. Tôi chỉ sợ ko lọt nổi tốp 8

Mình dự đoán hạng 5 vì xét các đối thủ, Trung Quốc thì khỏi nói, Macao có Tào Nham Lỗi hơn ta, Lý Cẩm Hoan ngang tay, Philippin có Trang Hoàng Minh lại thêm Lưu Tử Kiện nhập tích, Hồng Công có Hoàng Học Khiêm đánh tốt, còn những nước còn lại Sing vắng Ngô Tôn Hàn, Tây Mã chỉ có Dương Thiên Nhậm còn Đài Loan mấy giải gần đây không tốt.

Đánh giá thì cũng nên dựa vào cái gì đó, chứ đánh giá cảm tính không vào nổi hạng 8 e rằng làm nhụt lòng quân khi chưa ra trận.

Nhìn nhận khách quan, anh Tân đánh có tiếng là chắc, anh Lâm tuy không còn đỉnh cao nhưng lúc xuất thần vẫn có được ván đấu hay, Tân nhóc là một ẩn số, tuy đội này không phải mạnh nhất của ta hiện tại nhưng vẫn nên tin tưởng vào kỳ thủ. Chứ một nền cờ mà chỉ người hàng đầu không dự đã mất niềm tin thì chả hóa ra rằng đó là nền cờ yếu, chỉ trông chờ vào mỗi một người?

trung_cadan
19-10-2018, 11:18 PM
Mình dự đoán hạng 5 vì xét các đối thủ, Trung Quốc thì khỏi nói, Macao có Tào Nham Lỗi hơn ta, Lý Cẩm Hoan ngang tay, Philippin có Trang Hoàng Minh lại thêm Lưu Tử Kiện nhập tích, Hồng Công có Hoàng Học Khiêm đánh tốt, còn những nước còn lại Sing vắng Ngô Tôn Hàn, Tây Mã chỉ có Dương Thiên Nhậm còn Đài Loan mấy giải gần đây không tốt.

Đánh giá thì cũng nên dựa vào cái gì đó, chứ đánh giá cảm tính không vào nổi hạng 8 e rằng làm nhụt lòng quân khi chưa ra trận.

Nhìn nhận khách quan, anh Tân đánh có tiếng là chắc, anh Lâm tuy không còn đỉnh cao nhưng lúc xuất thần vẫn có được ván đấu hay, Tân nhóc là một ẩn số, tuy đội này không phải mạnh nhất của ta hiện tại nhưng vẫn nên tin tưởng vào kỳ thủ. Chứ một nền cờ mà chỉ người hàng đầu không dự đã mất niềm tin thì chả hóa ra rằng đó là nền cờ yếu, chỉ trông chờ vào mỗi một người?

Tôi tin đội tuyển vẫn có huy chương giải này , các ông làm gì mà đánh giá thấp anh em tôi thế :D !!!

onlylovenh
19-10-2018, 11:30 PM
Mình dự đoán hạng 5 vì xét các đối thủ, Trung Quốc thì khỏi nói, Macao có Tào Nham Lỗi hơn ta, Lý Cẩm Hoan ngang tay, Philippin có Trang Hoàng Minh lại thêm Lưu Tử Kiện nhập tích, Hồng Công có Hoàng Học Khiêm đánh tốt, còn những nước còn lại Sing vắng Ngô Tôn Hàn, Tây Mã chỉ có Dương Thiên Nhậm còn Đài Loan mấy giải gần đây không tốt.

Đánh giá thì cũng nên dựa vào cái gì đó, chứ đánh giá cảm tính không vào nổi hạng 8 e rằng làm nhụt lòng quân khi chưa ra trận.

Nhìn nhận khách quan, anh Tân đánh có tiếng là chắc, anh Lâm tuy không còn đỉnh cao nhưng lúc xuất thần vẫn có được ván đấu hay, Tân nhóc là một ẩn số, tuy đội này không phải mạnh nhất của ta hiện tại nhưng vẫn nên tin tưởng vào kỳ thủ. Chứ một nền cờ mà chỉ người hàng đầu không dự đã mất niềm tin thì chả hóa ra rằng đó là nền cờ yếu, chỉ trông chờ vào mỗi một người?

Nói chung dù thế nào vẫn cổ vũ đội tuyển. Tuy nhiên là 1 người quan tâm làng cờ hơn chục năm nay tôi nhận xét Lâm tay dài cách đây khoảng 5-7 năm là mãnh tướng và chuyện chém Tưởng Xuyên hay cao thủ China khác trong 1 ngày đẹp trời là chuyện bình thường, những nước khác thì a luôn là kèo trên. Tiếc là hiện tại phong độ quá xuống có lẽ vì cơm áo gạo tiền nên chuyển sang toàn cày cờ up ( tôi từng đánh với anh ấy vài chục ván cờ up trên Thiên Thiên và chứng kiến ngoài đời). Thanh Tân là 1 ẩn số nhưng khi ra đấu trường lớn kì thủ VN rất hay khớp ( có thể kể ra vài người như bác Sáng, Minh Nhất, Hữu Trang...) vào 1 ngày mưa có thể thua bất cứ 1 ông Mã Lai hay Indo nào đó, mặc dù nếu ra đánh độ chắc tầm 2 tiên đánh khỏe. Anh Tân thì lần trước đánh giải quốc tế phong độ cũng ko thực sự tốt để NHM yên tâm.

Tựu chung lại nếu lần này câc kì thủ đánh đúng với phong độ như ở trong nước thì top 5 là hoàn toàn có thể. Nhưng NHM cũng ko bất ngờ nếu chúng ta kết thúc ở vị trí thứ 7 hay 8. Có thể hơi mất lòng nhưng sự thực là vậy.

Dù sao cũng chúc các kì thủ thành công ở giải đấu này mà nếu mang huy chương về thì thực quá tuyệt vời. Anh Tàu cũng chơi kì khi đã mạnh còn cử 2 đội tham gia để giành hết vàng bạc, chán anh ấy quá.

kyhiepCXQ
19-10-2018, 11:54 PM
Chính ra mình rất thích lối cờ của anh Trần Thanh Tân, vô cùng sáng tạo và có độ sát thương cao!

giang869
20-10-2018, 08:14 AM
Chính ra mình rất thích lối cờ của anh Trần Thanh Tân, vô cùng sáng tạo và có độ sát thương cao!

Sau Huynh, tôi từng nghĩ Tân sẽ nối tiếp trở thành kỳ vương Việt Nam. Nhưng rất tiếc, vài năm gần đây năng lực cờ bỗng nhiên chững lại.

the_thien
20-10-2018, 09:49 AM
Nếu tôi là Lại Lý Huynh tôi sẽ trách cả 2 (Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch Bình Dương và Liên đoàn cờ tướng Việt ).
Đầu tiên,tại sao sở VHTTDL TP.HCM có thể tài trợ cho vận động viên của mình đi thi đấu còn Bình Dương thì không?
Kế đến,tại sao Liên đoàn cờ tướng Việt Nam chỉ tài trợ cho 2 vận động viên kia???
Tôi chỉ tin văn bản giấy trắng mực đen thôi,còn nghe phong thanh nói họ bỏ tiền túi ra gì đó thì không quan tâm. Về điểm này thì Liên đoàn cần văn bản giải thích,đính chính,xin lỗi.
Thứ 3,không cần biết ông Nguyễn Hoàng Kiên giữ chức vụ gì trong Liên đoàn cờ nhưng nếu ông ấy tự bỏ tiền túi ra để đi thì nên đấu tranh với tư cách là một vận động viên để trong văn bản của Liên đoàn ghi là ông tự túc kinh phí mới đúng. Đằng này ông đồng ý để Liên đoàn ghi tài trợ là thỏa thuận với tiêu cực rồi.

hainx47
20-10-2018, 10:33 AM
Em xin có ý kiến!!!
Sau khi đọc thông tin trên vnexpress em vào 4rum mình ngay và luôn và đoán được thế nào cũng đông vui!!(tốt cho diễn đàn)...Nhưng chung quy tấc cả a e ở đây đều yêu cờ ai cũng có thần tượng của riêng,nếu chưa thần tượng thì cũng thich 1 cờ thủ nào đó rồi...cho nên khó mà khách quan 100% trong từng còm- ment..."dĩ hòa vi quý" cái gì cũng có sai xót...và em nghĩ sai sót ở đây chỉ là lỗi soạn thảo văn bản của liên đoàn...theo em nghĩ toàn bộ kỳ thủ đi đấu đều tự túc hoặc của địa phương hỗ trợ nhưng do đánh máy lại ghi 3 kỳ thủ được liên đoàn "đài thọ" nên nó mới ra thế này!!!( 2/3 kỳ thủ xác nhận tiền túi em nghĩ anh Tân cũng thế + với các đơn vị khác coi như 100% cmnr)...và ai cũng biết liên đoàn cờ đang còn nghèo,phong trào cờ đang trong giai đoạn phát triễn...đừng vì lỗi soạn thảo văn bản mà lại chém tung tóe cả lên...hãy cùng "dĩ hòa vi quý" vì phong trào cờ tướng của ta tuy ít mà vui nhé!!!!

Trần Văn
20-10-2018, 01:48 PM
Em xin có ý kiến!!!
Sau khi đọc thông tin trên vnexpress em vào 4rum mình ngay và luôn và đoán được thế nào cũng đông vui!!(tốt cho diễn đàn)...Nhưng chung quy tấc cả a e ở đây đều yêu cờ ai cũng có thần tượng của riêng,nếu chưa thần tượng thì cũng thich 1 cờ thủ nào đó rồi...cho nên khó mà khách quan 100% trong từng còm- ment..."dĩ hòa vi quý" cái gì cũng có sai xót...và em nghĩ sai sót ở đây chỉ là lỗi soạn thảo văn bản của liên đoàn...theo em nghĩ toàn bộ kỳ thủ đi đấu đều tự túc hoặc của địa phương hỗ trợ nhưng do đánh máy lại ghi 3 kỳ thủ được liên đoàn "đài thọ" nên nó mới ra thế này!!!( 2/3 kỳ thủ xác nhận tiền túi em nghĩ anh Tân cũng thế + với các đơn vị khác coi như 100% cmnr)...và ai cũng biết liên đoàn cờ đang còn nghèo,phong trào cờ đang trong giai đoạn phát triễn...đừng vì lỗi soạn thảo văn bản mà lại chém tung tóe cả lên...hãy cùng "dĩ hòa vi quý" vì phong trào cờ tướng của ta tuy ít mà vui nhé!!!!

Cái này bạn đừng đổ lỗi cho "thằng đánh máy", không phải là "lỗi soạn thảo" mà quy chế nó phải vậy, chứ ông đánh máy cũng có ngu gì ra một cái văn bản phi thực tế (bỏ tiền túi nhưng đề là liên đoàn chi) như vậy?

sapa2015
20-10-2018, 02:10 PM
Em chỉ biết là hồi đầu năm Lại Lý Huynh đã tuyên bố rằng năm 2018 sẽ không tham gia đội tuyển quốc gia.

onlylovenh
20-10-2018, 02:50 PM
Em chỉ biết là hồi đầu năm Lại Lý Huynh đã tuyên bố rằng năm 2018 sẽ không tham gia đội tuyển quốc gia.

Huynh nó gặp tâm sự với bạn hả? Tôi thì tôi chỉ tin những gì giấy trắng mực đen còn tin đồn là vô nghĩa.

hainx47
20-10-2018, 03:59 PM
Cái này bạn đừng đổ lỗi cho "thằng đánh máy", không phải là "lỗi soạn thảo" mà quy chế nó phải vậy, chứ ông đánh máy cũng có ngu gì ra một cái văn bản phi thực tế (bỏ tiền túi nhưng đề là liên đoàn chi) như vậy?

ý e là phải có thèn chịu trách nhiệm cho vui cả làng thôi bác!! đối với các sếp thì cũng chỉ là giải châu Á và tranh bộ huy chuong của 1 môn thể thao hạng 2( chưa chắc được vàng)!! chứ họ đâu đứng ở góc nhìn của người iu cờ mình ak!!!

sapa2015
20-10-2018, 04:28 PM
Huynh nó gặp tâm sự với bạn hả? Tôi thì tôi chỉ tin những gì giấy trắng mực đen còn tin đồn là vô nghĩa.

Cái này có gọi là giấy trắng mực đen không?

https://nld.com.vn/the-thao/lai-ly-huynh-nghiep-doi-nghiep-co-20180211173423403.htm

onlylovenh
20-10-2018, 07:00 PM
Cái này có gọi là giấy trắng mực đen không?

https://nld.com.vn/the-thao/lai-ly-huynh-nghiep-doi-nghiep-co-20180211173423403.htm

Bạn đọc báo phải biết suy nghĩ nữa chứ. Thứ nhất báo chí đọc cho vui chứ nên tin một nửa thôi, thứ 2 cả bài này có câu nào Huynh nói cậu ấy ko dự giải Châu Á này ko hay là những suy đoán của người viết bài? Mà nhà báo là vô địch ở khoản nhét chữ vào mồm người khác. Thứ 3 nữa là người viết họ cũng chỉ dám đoán là tạm ngưng, mà tạm ngưng thì có thể tiếp tục bất cứ lúc nào, như kiểu Messi giã từ đội tuyển Argentina thế thôi.

Trùm Buôn Lậu
20-10-2018, 07:13 PM
Sau Huynh, tôi từng nghĩ Tân sẽ nối tiếp trở thành kỳ vương Việt Nam. Nhưng rất tiếc, vài năm gần đây năng lực cờ bỗng nhiên chững lại.

Chắc do ăn kẹo mút nhiều quá làm luộc đường cờ :D

cafechon
20-10-2018, 08:14 PM
Thầy Khiết ơi, thầy từng là thầy của Huynh hồi nhỏ, dù trò có bỏ thầy thì thầy cũng nên bao dung mà bỏ qua, đất Cà Mau không đủ tài lực giữ được Huynh thì nên để cho Huynh đi nơi khác phát triển, chứ giờ thấy Huynh gặp chuyện không may mà thầy hỉ hả, buông lời sung sướng thì hẹp hòi vậy cũng không nên thầy ạ.

Thánh phán ƠI, ông hiểu được gì chuyện của người ta , mà phán giống như người hiểu chuyện lắm.

nhimbong
20-10-2018, 09:42 PM
Bạn đọc báo phải biết suy nghĩ nữa chứ. Thứ nhất báo chí đọc cho vui chứ nên tin một nửa thôi, thứ 2 cả bài này có câu nào Huynh nói cậu ấy ko dự giải Châu Á này ko hay là những suy đoán của người viết bài? Mà nhà báo là vô địch ở khoản nhét chữ vào mồm người khác. Thứ 3 nữa là người viết họ cũng chỉ dám đoán là tạm ngưng, mà tạm ngưng thì có thể tiếp tục bất cứ lúc nào, như kiểu Messi giã từ đội tuyển Argentina thế thôi.

Tôi đã thôi ko muốn cmt nữa mà ông Trần Văn và ông sapa lại định hướng kiểu dư luận viên AK47. Để ý lúc đầu là ông duthanchi sau là ông Trần Văn 1 mực lèo lái đổ trách nhiệm cho Lại Lý Huynh và Bình Dương để bảo vệ cho liên đoàn. Càng chữa cháy kiểu định hướng này anh em càng khinh thường cái liên đoàn bẩn bựa này. Mỗi 1 vấn đề công văn không giải thích nổi, đổ tại cơ chế. Tôi chưa thấy cơ chế nào mà lại ko cho người khác tự túc, trong khi ngân sách còn hạn hẹp. Cái này gọi là nghèo mà sỹ diện chăng. Ngay như môn thể thao vua bóng đá, các mạnh thường quân, các doanh ngiệp thưởng cho đội tuyển, cho clb, cho cầu thủ thì liên đoàn bóng đá lẫn người hâm mộ đều tán thưởng. Trong khi cái liên đoàn cờ chả làm được cái trò trống gì thì lại sỹ diện ko cho vdv được tự túc mà phải dấm dúi. Đó là theo như giải thích của 1 vài người định hướng. Còn sự thật thì vẫn chưa rõ vì cái liên đoàn này nó vẫn chưa có động thái gì, ngoài 1 vài bài báo thuê viết để chống chế cho bọn nó. Tôi nói thật là xem cờ tướng tôi hay xem Phạm Quốc Hương, Hà Văn Tiến và cờ tướng Trung Quốc là nhiều, rất ít xem Lại Lý Huynh đánh trong nước, năm ngoái Huynh đánh giải Trung Quốc thì có xem 1 số trận. Đại loại là ko hâm mộ, ko theo dõi Huynh nhiều. Chủ yếu là lên án cái sự bẩn bựa của liên đoàn cờ tướng. Cử vài ông ra định hướng chả đâu vào đâu, lí luận thì cùn

nhimbong
20-10-2018, 11:34 PM
Huynh nó gặp tâm sự với bạn hả? Tôi thì tôi chỉ tin những gì giấy trắng mực đen còn tin đồn là vô nghĩa.

Hồi đh mình làm lớp trưởng, sau ham game nên chểnh mảng việc lên lớp. Có gặp thầy chủ nhiệm xin thôi chức. Thầy bảo phải làm đơn vì danh sách lớp trưởng có trên trường, muốn thay đổi danh sách phải có đơn của mình. Có người định hướng bảo huynh tuyên bố ko tham gia đội tuyển nên lần này ko đi là đúng logic. Đây là đội tuyển cờ tướng quốc gia, huynh ko tham gia nữa thì phải có đơn. Còn ko thì cứ đủ tiêu chuẩn vào tuyển thì liên đoàn phải gọi tập trung, ko thể nghe nói này nọ. Chỉ ko gọi nữa dù huynh đủ đk, đó là khi huynh vi phạm nội quy của liên đoàn. Nhiều ông đừng bới những vấn đề ko liên quan để bảo vệ bằng được cái công văn sai phạm kia.

Haidong2008
20-10-2018, 11:36 PM
Chắc người hâm mộ cũng chẳng ai thắc mắc gì Lếu như ông Tổng cục trưởng ông ko ký cái quyết định mà các ông ko làm được,

Trần Văn
21-10-2018, 02:29 AM
Tôi đã thôi ko muốn cmt nữa mà ông Trần Văn và ông sapa lại định hướng kiểu dư luận viên AK47. Để ý lúc đầu là ông duthanchi sau là ông Trần Văn 1 mực lèo lái đổ trách nhiệm cho Lại Lý Huynh và Bình Dương để bảo vệ cho liên đoàn. Càng chữa cháy kiểu định hướng này anh em càng khinh thường cái liên đoàn bẩn bựa này. Mỗi 1 vấn đề công văn không giải thích nổi, đổ tại cơ chế. Tôi chưa thấy cơ chế nào mà lại ko cho người khác tự túc, trong khi ngân sách còn hạn hẹp. Cái này gọi là nghèo mà sỹ diện chăng. Ngay như môn thể thao vua bóng đá, các mạnh thường quân, các doanh ngiệp thưởng cho đội tuyển, cho clb, cho cầu thủ thì liên đoàn bóng đá lẫn người hâm mộ đều tán thưởng. Trong khi cái liên đoàn cờ chả làm được cái trò trống gì thì lại sỹ diện ko cho vdv được tự túc mà phải dấm dúi. Đó là theo như giải thích của 1 vài người định hướng. Còn sự thật thì vẫn chưa rõ vì cái liên đoàn này nó vẫn chưa có động thái gì, ngoài 1 vài bài báo thuê viết để chống chế cho bọn nó. Tôi nói thật là xem cờ tướng tôi hay xem Phạm Quốc Hương, Hà Văn Tiến và cờ tướng Trung Quốc là nhiều, rất ít xem Lại Lý Huynh đánh trong nước, năm ngoái Huynh đánh giải Trung Quốc thì có xem 1 số trận. Đại loại là ko hâm mộ, ko theo dõi Huynh nhiều. Chủ yếu là lên án cái sự bẩn bựa của liên đoàn cờ tướng. Cử vài ông ra định hướng chả đâu vào đâu, lí luận thì cùn

Thứ nhất mong bạn không lý luận gì thì đừng chụp mũ cho mình là lực lượng 47 này nọ.

Thứ hai, mình không "chĩa mũi dùi" vào Huynh, bạn xem lại những lý luận của mình, mình cho rằng Huynh "đáng thương" vì là nạn nhân của mâu thuẫn giữa liên đoàn và sở Bình Dương. Nơi Huynh cần trách thì rõ ràng là trách sở địa phương vì đó là nơi từ chối cử Huynh đi chứ có phải liên đoàn đâu? Còn sở họ bảo không có tiền nên không cử đi thì cũng chẳng sai. duthanchi có lên án Huynh hay không thì mong bạn đừng gộp mình vào với bạn ấy.

Thứ ba, nếu bạn nhận rằng không phải fan của Huynh mà chỉ anti liên đoàn, vẫn chỉ vin vào cái văn bản mà chửi liên đoàn thì mời bạn vào FB của Huynh, ở đó có nhiều người chửi cùng và hùa theo lắm. Còn ở đây, khi những người hiểu biết việc hơn như anh Trung giải thích thì bạn không muốn nghe, thế thì cần gì phải mất công giải thích để kéo topic này đến tận hơn chục page? Lại cho đó là "định hướng", "lí luận cùn". Đó là những lời anh Trung giải thích chứ không phải mình tự phịa ra, nói lại cho bạn rõ.

Còn anh Trung đã có những nhận xét như "mạt cưa mướp đắng", "có thằng bán suất tuyển lấy tiền" đấy. Bạn muốn biết đó là thằng nào thì cứ inbox mà hỏi anh Trung nhé.

Trần Văn
21-10-2018, 05:34 AM
@nhimbong: có gì bạn nghe lại phân tích của a Trung về chuyện Lại Lý Huynh từ phút 35 buổi tường thuật trực tiếp ván cờ 3,5 tỉ nhé, nghe đi rồi có gì phản bác thì đăng lên đây.

cuoiconbo
21-10-2018, 06:42 AM
@Trần Văn: Bạn không biết lý luận thì đừng nên tranh cãi, không tốt cho sức khỏe đâu :D
Người ta đang nói về vấn đề tại sao liên đoàn đài thọ(trên giấy trắng mực đen) cho anh Tân, anh Kiên, anh Phương mà lại bắt Sở Bình Dương phải lo kinh phí cho Huynh? Bạn có tìm được luận điểm nào giải thích hợp lý không?
Chuyện anh Huynh "xấu xa", "vô đạo đức"(nếu có) cũng chẳng ảnh hưởng gì đến câu chuyện bất hợp lý trên.
Lỗi ngụy biện cơ bản là tấn công cá nhân để phản bác luận điểm của người khác.

Trần Văn
21-10-2018, 07:25 AM
@Trần Văn: Bạn không biết lý luận thì đừng nên tranh cãi, không tốt cho sức khỏe đâu :D
Người ta đang nói về vấn đề tại sao liên đoàn đài thọ(trên giấy trắng mực đen) cho anh Tân, anh Kiên, anh Phương mà lại bắt Sở Bình Dương phải lo kinh phí cho Huynh? Bạn có tìm được luận điểm nào giải thích hợp lý không?
Chuyện anh Huynh "xấu xa", "vô đạo đức"(nếu có) cũng chẳng ảnh hưởng gì đến câu chuyện bất hợp lý trên.
Lỗi ngụy biện cơ bản là tấn công cá nhân để phản bác luận điểm của người khác.

Liên đoàn "giấy trắng mực đen" thì lỗi do cơ chế, bạn đi hỏi anh Trung xem cơ chế đó do đâu mà có: bộ văn hóa hay tổng cục? Bạn cũng nên nghe lại phút 35 ván cờ 3,5 tỉ nhé, xem anh Trung nói những gì. Các bạn không còn điều gì phản bác nên cứ xoáy vào cái văn bản đó mà chửi liên đoàn, tìm lý do khác đi.

Mình biết mấy cái ngụy biện đó, cảm ơn không cần bạn phải nhắc. Trên quan điểm mình cho là Huynh là "nạn nhân" của vụ này. Còn việc mình nhắc là chuyện ngoài lề, việc bạn cho rằng xấu xa hay vô đạo đức là tự bạn nói.

Trần Văn
21-10-2018, 07:35 AM
Nói thật là nhiều năm rồi liên đoàn đều không chi tiền cho kỳ thủ đi dự giải quốc tế, toàn địa phương chi trả, cũng chẳng ai có ý kiến gì, sao các bạn yêu cờ không kêu ca từ những năm trước đi về sự bất hợp lý đó, bản thân mình cũng thấy vô lý.

Đến năm nay thì nhân vụ Huynh mới chửi ầm lên, ví dụ năm nay nếu người không được đi ví dụ là anh Tân Đà nẵng chẳng hạn, các bạn cũng chẳng sôi nổi vậy đâu nhỉ?

imagination
21-10-2018, 09:18 AM
Trần Văn nói hơi nhiều

giang869
21-10-2018, 09:33 AM
Nói thật là nhiều năm rồi liên đoàn đều không chi tiền cho kỳ thủ đi dự giải quốc tế, toàn địa phương chi trả, cũng chẳng ai có ý kiến gì, sao các bạn yêu cờ không kêu ca từ những năm trước đi về sự bất hợp lý đó, bản thân mình cũng thấy vô lý.

Đến năm nay thì nhân vụ Huynh mới chửi ầm lên, ví dụ năm nay nếu người không được đi ví dụ là anh Tân Đà nẵng chẳng hạn, các bạn cũng chẳng sôi nổi vậy đâu nhỉ?

Tôi thì thấy bạn là người nói nhiều nhất trong Topic này, lại có quan điểm một chiều.
Tôi chỉ buồn là không biết bao giờ cờ tướng nước ta mới chuyên nghiệp, các vđv hàng đầu không còn đánh cờ độ kiếm sống. Gần 20 năm trước, từ ngày Đào Quốc Hưng đứng hạng 3 quốc gia mà ngồi quán cafe đánh độ chấp 1 mã 3 tiên thì kỳ nghệ làm sao lên được!
Hy vọng liên đoàn nâng được vị thế của cờ tướng và phải đạt được mục tiêu là vđv chuyên nghiệp phải có thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống. ( lưu ý là tôi nói vđv chuyên nghiệp, không nói những vđv hàng đầu như Huynh)

onlylovenh
21-10-2018, 12:13 PM
Nói thật là nhiều năm rồi liên đoàn đều không chi tiền cho kỳ thủ đi dự giải quốc tế, toàn địa phương chi trả, cũng chẳng ai có ý kiến gì, sao các bạn yêu cờ không kêu ca từ những năm trước đi về sự bất hợp lý đó, bản thân mình cũng thấy vô lý.

Đến năm nay thì nhân vụ Huynh mới chửi ầm lên, ví dụ năm nay nếu người không được đi ví dụ là anh Tân Đà nẵng chẳng hạn, các bạn cũng chẳng sôi nổi vậy đâu nhỉ?

Nói thật với bạn là có những vấn đề mà khi ko có người đầu tiên lên tiếng thì NHM cũng có biết đâu để mà bất bình. Còn nếu bạn cho là các sở địa phương gánh chi phí để kì thủ phục vụ tuyển có đáng để lên án ko? Nước ta ko nghèo đến như thế đâu, vậy lỗi của ai ngoài cái liên đoàn cũ với những cơ chế vô lý và quan liêu? Cá nhân tôi ủng hộ Huynh lên tiếng mạnh mẽ vụ này, nếu ai ko khuất tất thì chẳng việc gì phải sợ.

Và nên rõ ràng vấn đề tranh luận, chuyện đạo đức kì thủ hay chuyện họ mua bán gì đó là vấn đề của họ, vấn đề ở đây là chuyện quy chế và các công văn mộc đỏ của liên đoàn làm cả kì thủ và NHM bức xúc. Còn chuyện tin đồn thì ai cũng có miệng có tay nên có quyền nói và viết, ko thể vin vào đó để bảo vệ cho 1 cơ quan chính thống có con dấu đại diện cho 1 môn thể thao của đất nước.

hoangnam1912
21-10-2018, 01:06 PM
Các bác nên dừng bớt những comment vô nghĩa, thiếu căn cứ và không mang tính xây dựng. Chỉ trích thì cũng nên tôn trọng vì ý kiến trái chiều mới phát triển được.
Nếu so sánh cờ thì so sánh cờ vua chẳng hạn. Cờ vua nếu như so Trường Sơn với Liêm cũng vậy. Mặc dù cờ vua là môn thể thao được ưu tiên hơn cờ tướng. Nhưng Trường Sơn có tài sớm nhưng vẫn bị chững lại vì thiếu kinh phí, cũng không được những sự hỗ trợ cần thiết. Trong khi Liêm thì nhờ gia đình khá hơn nên mới phát triển mạnh hơn. Cho nên về tiền bạc, chúng ta không có ngân sách rõ ràng và ưu tiên cho các VDV hàng đầu. Đó là vấn đề. Anh Trung và nhiều người cũng vì muốn phát triển cờ tướng nên mới thành lập Liên đoàn. Nhưng tiền thì từ đâu? Phải có nhà tài trợ chứ? Ngân sách đâu? Chẳng lẽ là từ tổng cục hay nhà nước? Về việc tài trợ cho các VDV, mình nghĩ rằng không đơn giản là chỉ tài trợ "1 vài" mà không tài trợ " phần còn lại" Nếu bạn là người soạn văn bản thì cũng thừa biết nó sẽ nghịch lý thế nào.
Mình cần động viên các VDV thi đấu trong giải và đừng thiếu tôn trọng họ, LLH không dự là điều đáng tiếc, cần phải có sự chuyển biến trong liên kết giữa địa phương và liên đoàn. Đó là điều mình cũng nghe a Trung hay các anh tham gia Liên đoàn đều muốn. Những bất cập đã xảy ra, cũng cần có thời gian để xây dựng lại. Còn đừng chỉ trích cá nhân nhau quá nặng nề, vì biết đâu những người đang chat cũng là những Mạnh thường quân đang giúp Thực sự cho sự phát triển cờ tướng.

Trần Văn
21-10-2018, 04:27 PM
Nói thật với bạn là có những vấn đề mà khi ko có người đầu tiên lên tiếng thì NHM cũng có biết đâu để mà bất bình. Còn nếu bạn cho là các sở địa phương gánh chi phí để kì thủ phục vụ tuyển có đáng để lên án ko? Nước ta ko nghèo đến như thế đâu, vậy lỗi của ai ngoài cái liên đoàn cũ với những cơ chế vô lý và quan liêu? Cá nhân tôi ủng hộ Huynh lên tiếng mạnh mẽ vụ này, nếu ai ko khuất tất thì chẳng việc gì phải sợ.

Và nên rõ ràng vấn đề tranh luận, chuyện đạo đức kì thủ hay chuyện họ mua bán gì đó là vấn đề của họ, vấn đề ở đây là chuyện quy chế và các công văn mộc đỏ của liên đoàn làm cả kì thủ và NHM bức xúc. Còn chuyện tin đồn thì ai cũng có miệng có tay nên có quyền nói và viết, ko thể vin vào đó để bảo vệ cho 1 cơ quan chính thống có con dấu đại diện cho 1 môn thể thao của đất nước.

Sở địa phương gánh chi phí cho tuyển thủ khoác áo quốc gia: đúng là vô lý. Nhưng tại sao, vì đặc thù cờ tướng là môn thể thao hạng 2, thậm chí còn kém cả hạng 2 vì có tên trong danh sách dự Olympic hay Asiad hay Sea games đâu. Ở nước ta những môn hạng 2 hầu như không được nhà nước bao vì cơ chế ngành thể thao nó thế, ngân sách không đủ. Như vậy liên đoàn phải tự thân vận động, liên đoàn nào giỏi thì kiếm được tài trợ có tiền trả, liên đoàn nào yếu thì yêu cầu địa phương thôi. Muốn việc này chấm dứt thì ít nhất liên đoàn phải mạnh là một để có thể kiếm được tài trợ, nền kinh tế phải vững là hai để ngân sách cho thể thao được nhiều hơn hiện tại.

Người đúng ra cần lên tiếng trong vấn đề này chính là các sở thể thao địa phương chứ không phải cá nhân kỳ thủ.

nhimbong
21-10-2018, 05:21 PM
@nhimbong: có gì bạn nghe lại phân tích của a Trung về chuyện Lại Lý Huynh từ phút 35 buổi tường thuật trực tiếp ván cờ 3,5 tỉ nhé, nghe đi rồi có gì phản bác thì đăng lên đây.

Giờ mới có thời gian xem đoạn phân tích của anh Trung trên youtube trong trận cờ của Vương Từ, xem từ phút thứ 35 đến 45 thấy anh Trung ko nói nữa chắc là xong.
Điều đầu tiên tôi thấy anh Trung ko hề nói ai đúng ai sai. Sau đó anh có nói nếu anh là Huynh anh sẽ làm khác, rồi anh phân tích 1 số điểm. Tôi nhất trí, mỗi người 1 quan điểm, anh đang phân tích khía cạnh "tình", còn lý thì chúng tôi hoặc ngay cả anh Trung cũng chưa phân tích được Huynh và Bình Dương sai về Lý ở chỗ nào, hoặc anh Trung biết cái sai về lý chưa nói ra thì tôi ko rõ. Nếu có thì tôi mong ai biết cứ nói, trong mọi vấn đề đúng sai phải rõ ràng.
Lý không sai thì sẽ xét đến tình, tôi nghĩ phàm là con người thì chỉ nên có tình với người có tình với mình. Anh Trung đoán là 1 trong 3: Bình Dương, hlv Thanh Tủng và Huynh có mâu thuẫn với liên đoàn cờ, tất cả đều là người lớn, Huynh bé nhất cũng gần 30t. Làm gì thì chắc cũng có lí do của nó cả.
Xét về lý thì liên đoàn cờ tôi thấy sai hoàn toàn, tôi nghĩ liên đoàn cấp quốc gia mà công văn tiền hậu bất nhất thì ko duyệt nổi. Công văn đầu yêu cầu Bình Dương tự túc, công văn sau tài trợ cho 3 người khác. 2 người anh Trung kể thì có anh Kiên kinh tế rất vững, tôi hay xem cả aoe môn mà anh ấy đang làm tổng giám đốc, cũng biết anh ấy là anh ấy rất tâm huyết và thoáng trong vấn đề thưởng cho các kỳ thủ đạt thành tích cao trong cty. Nên vấn đề vé đi với anh ấy là chuyện nhỏ. Vậy còn anh Tôn Thất Nhật Tân, người còn lại trong danh sách. Anh ấy cũng tự bỏ tiền ra hay bên Đã Nẵng bỏ tiền. Chưa kể vấn đề vdv tự bỏ tiền nhưng phải ghi là liên đoàn tài trợ thấy cũng bựa rồi. Đổ tại cơ chế, cơ chế do ai tạo ra? Thường là do bọn quan liêu, tham đớp tạo ra. Kể chuyện ngoài lề tí về cái cơ chế. Chúng ra lên phường xã, quận huyện làm thủ tục hành chính hay có cái cơ chế phong bì nếu ko sẽ bị hành là chính đúng không ạ. Cách đây 2 năm tôi đi đóng dấu 1 cái biên bản bàn giao mặt bằng ở phường Đằng Hải quận Hải An- Hải Phòng, biên bản có 6 7 bên kí. Các bên thống nhất kí 20 bản nên các lãnh đạo chỉ kí tươi 1 bản sau đó về photo rồi đóng dấu sau. Tôi đi 1 vòng tiện đường nên cấp phường lại là điểm đóng dấu cuối cùng. Nếu kí và đóng dấu 1 lượt thì cấp phường phải là nơi đóng dấu trước cấp quận nhưng do kí xong rồi nên đóng dấu chỉ là bước thủ tục. Vậy mà nhân viên của phòng 1 cửa phường Đằng Hải cũng định làm khó tôi khi tôi ko đưa phong bì, thực ra thì tôi hiểu vấn đề lương 3 cọc 3 đồng của bộ phận đó, nếu hướng dẫn hoặc hỗ trợ dân làm thì dân quý dân tự nguyện bồi dưỡng cũng chả vấn đề. Đây chỉ có mỗi lấy dấu ra gõ là xong cũng định vòi vĩnh. Tôi đòi lại biên bản đi thẳng sang phòng chủ tịch, chủ tịch ko có ở phòng tôi sang phòng phó chủ tịch trình bày sự làm khó của nhân viên, đang nói được nửa câu chuyện thì nhân viên đó chạy vội vào cầm vội tập biên bản trên bàn pct rồi ra đóng dấu cho tôi, vừa đóng dấu vừa bị tôi mắng vì làm khó nhau trước mặt 1 số người dân có mặt lúc đó. Im thin thít đóng dấu.
Do đó ko thể thấy những cơ chế bẩn bựa của liên đoàn mà tặc lưỡi cho qua, rằng cơ chế nó thế. Bạn Trần Văn biết cơ chế bạn bảo do ai tạo ra không? Do chính bọn lãnh đạo liên đoàn tạo ra đó. Chúng ta mới biết được 1 cơ chế bẩn bựa, còn những cơ chế khác chúng ta ko phải người trong cuộc nên ko thế biết còn bao nhiêu cơ chế kiểu đó nữa. Chính tâm lý tặc lưỡi với những cơ chế bẩn bựa của liên đoàn nói riêng và ngoài cuộc sống nói chung đã tự làm khó chúng ta. Cơ chế không do văn bản pháp luật sinh ra vì nó ko đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Nó cũng có cơ chế tốt nhưng hầu hết là cơ chế bẩn bựa phục vụ lợi ích của bọn nghĩ ra cơ chế đó.
Nói hơi dài nhưng muốn dẫn chứng cơ chế tốt hay xấu đều do mình tạo ra, không nên đổ thừa, vì cơ chế ko được pháp luận quy định. Mình cảm thấy cơ chế nó bẩn bựa thì mình phải phản đối và lên án. Cái sai lặp đi lặp lại nhiều lần nó nghiễm nhiên trở thành cái đúng. Cơ chế bẩn bựa cũng hình thành như thế.
Còn chuyện bạn nói nếu anh Tân ko được đi thì chắc gì người khác lên tiếng, bạn nhậm to rồi. Chúng tôi lên tiếng vì anh Trung post mấy cái công văn chúng tôi mới biết để lên tiếng, ai ở trong trường hợp đó không quan trọng.
Còn chuyện liên đoàn và địa phương, vdv đoàn kết thì người yêu cờ ai cũng mong. Nhưng khi có mâu thuẫn thì phải lên án cái sai, không nên tặc lưỡi cho qua rồi động viên các ông hãy đoàn kết. Vì ko lên án chúng nó sẽ nghĩ chúng nó làm đúng, sau này chúng nó lại coi người yêu cờ không ra gì. Lại cơ chế bẩn, lại tìm cách đớp tiền ngân sách. Còn vì sao 3 bên kia mâu thuẫn thì tôi đoán nó không nhỏ và từ lâu rồi. Cái đó thì chỉ người trong cuộc mới biết.

onlylovenh
21-10-2018, 06:05 PM
Sở địa phương gánh chi phí cho tuyển thủ khoác áo quốc gia: đúng là vô lý. Nhưng tại sao, vì đặc thù cờ tướng là môn thể thao hạng 2, thậm chí còn kém cả hạng 2 vì có tên trong danh sách dự Olympic hay Asiad hay Sea games đâu. Ở nước ta những môn hạng 2 hầu như không được nhà nước bao vì cơ chế ngành thể thao nó thế, ngân sách không đủ. Như vậy liên đoàn phải tự thân vận động, liên đoàn nào giỏi thì kiếm được tài trợ có tiền trả, liên đoàn nào yếu thì yêu cầu địa phương thôi. Muốn việc này chấm dứt thì ít nhất liên đoàn phải mạnh là một để có thể kiếm được tài trợ, nền kinh tế phải vững là hai để ngân sách cho thể thao được nhiều hơn hiện tại.

Người đúng ra cần lên tiếng trong vấn đề này chính là các sở thể thao địa phương chứ không phải cá nhân kỳ thủ.

Cũng định thôi nhưng bạn nói câu cuối tôi ko chấp nhận nổi. Sao kỳ thủ ko có quyền lên tiếng? Quyền lợi của họ mà họ ko được nói? Cơ chế tài thật? Chẳng hạn 1 kì thủ rất mạnh ở 1 tỉnh nghèo lỡ vô địch sở TDTT của tỉnh đó ko có tiền thì VĐV đó nên im lặng và chấp nhận ở nhà ngủ? Bạn nghĩ cơ chế này là hay? Còn đòi hỏi sở TDTT lên tiếng thì đợi ngàn năm nữa nhé, anh em hiểu nhau quá, đụng chạm nhau làm gì để nó làm khó à? Ko thích nhau thì cho thằng VĐV mình ở nhà thôi, có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của mình đâu, còn quyền lợi của VĐV thì kệ nó chứ. Miễn sao nó đánh giải trong nước tốt cuối năm có cái báo cáo và có ngân sách phẩn bổ để đớp là dc rồi.

Nói như bạn thì 1000 năm nữa cái cơ chế bẩn bựa đó nó vẫn tồn tại thôi nhé.

BTNghiaktvn
21-10-2018, 06:28 PM
Sở địa phương gánh chi phí cho tuyển thủ khoác áo quốc gia: đúng là vô lý. Nhưng tại sao, vì đặc thù cờ tướng là môn thể thao hạng 2, thậm chí còn kém cả hạng 2 vì có tên trong danh sách dự Olympic hay Asiad hay Sea games đâu. Ở nước ta những môn hạng 2 hầu như không được nhà nước bao vì cơ chế ngành thể thao nó thế, ngân sách không đủ. Như vậy liên đoàn phải tự thân vận động, liên đoàn nào giỏi thì kiếm được tài trợ có tiền trả, liên đoàn nào yếu thì yêu cầu địa phương thôi. Muốn việc này chấm dứt thì ít nhất liên đoàn phải mạnh là một để có thể kiếm được tài trợ, nền kinh tế phải vững là hai để ngân sách cho thể thao được nhiều hơn hiện tại.

Người đúng ra cần lên tiếng trong vấn đề này chính là các sở thể thao địa phương chứ không phải cá nhân kỳ thủ.
Trích cho bạn một câu nói: "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó". Bạn chẳng có quyền cấm ai lên tiếng cả. Cá nhân kỳ thủ là người có trách nhiệm cao nhất trong mọi vấn đề của cờ tướng. Mọi vấn đề đều xoay quanh các kỳ thủ. Bản thân các kỳ thủ không lên tiếng thì còn ai phải lên tiếng nữa chớ.

Trungmlao
21-10-2018, 09:53 PM
Luyên thuyên

cuoiconbo
21-10-2018, 10:26 PM
Chuyện này đáng để "huyên thiên"(không phải "luyên thuyên") chứ :D

nhimbong
21-10-2018, 10:31 PM
Cũng định thôi nhưng bạn nói câu cuối tôi ko chấp nhận nổi. Sao kỳ thủ ko có quyền lên tiếng? Quyền lợi của họ mà họ ko được nói? Cơ chế tài thật? Chẳng hạn 1 kì thủ rất mạnh ở 1 tỉnh nghèo lỡ vô địch sở TDTT của tỉnh đó ko có tiền thì VĐV đó nên im lặng và chấp nhận ở nhà ngủ? Bạn nghĩ cơ chế này là hay? Còn đòi hỏi sở TDTT lên tiếng thì đợi ngàn năm nữa nhé, anh em hiểu nhau quá, đụng chạm nhau làm gì để nó làm khó à? Ko thích nhau thì cho thằng VĐV mình ở nhà thôi, có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của mình đâu, còn quyền lợi của VĐV thì kệ nó chứ. Miễn sao nó đánh giải trong nước tốt cuối năm có cái báo cáo và có ngân sách phẩn bổ để đớp là dc rồi.

Nói như bạn thì 1000 năm nữa cái cơ chế bẩn bựa đó nó vẫn tồn tại thôi nhé.

Chuẩn rồi. Kì thủ bị động đến quyền lợi chính đáng thì phải có quyền lên tiếng, nhất là quyền lợi đó ko động chạm đến quyền lợi của người khác. Thế mà nhiều người lại ko thích việc Lại Lý Huynh lên tiếng. Còn liên đoàn cảm thấy không sai thì cứ làm rõ, không có gì khuất tất thì sợ gì ai lên tiếng.

sedbadrdmm
22-10-2018, 10:15 PM
Trích cho bạn một câu nói: "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó". Bạn chẳng có quyền cấm ai lên tiếng cả. Cá nhân kỳ thủ là người có trách nhiệm cao nhất trong mọi vấn đề của cờ tướng. Mọi vấn đề đều xoay quanh các kỳ thủ. Bản thân các kỳ thủ không lên tiếng thì còn ai phải lên tiếng nữa chớ.

lại bị bọn phản động ảnh hưởng rồi , huynh phải tuân thủ theo quyết định tài tình sáng suốt của LD cũng như đơn vị chủ quản BD , BD đã trả lương nuôi dưỡng đường cờ của Huynh từ lúc chưa chín cho đến nay thành danh còn giúp mua nhà cưới vợ mở tiệm net , thế mà Huynh trả ơn LD trả ơn BD bằng cách nói xấu trên facebook , may cho Huynh là giờ luật an ninh mạng chưa có chứ ko Huynh sẽ bị bắt vì tội nói xấu cơ quan tổ chức ... tôi nghĩ Huynh nên đăng bài xin lỗi gữi đến LD cũng như Bình Dương về việc làm nông nổi gây hiểu lầm cho dư luận như thế này ... hiện giờ kinh tế nước ta đang khó khăn tối ngày lo cờ bạc cờ tướng thì sao ổn được , huynh nên lo kinh doanh tiệm net và ngậm miệng để làm kiếm tiền lo cho gia đình

imagination
22-10-2018, 10:23 PM
lại bị bọn phản động ảnh hưởng rồi , huynh phải tuân thủ theo quyết định tài tình sáng suốt của LD cũng như đơn vị chủ quản BD , BD đã trả lương nuôi dưỡng đường cờ của Huynh từ lúc chưa chín cho đến nay thành danh còn giúp mua nhà cưới vợ mở tiệm net , thế mà Huynh trả ơn LD trả ơn BD bằng cách nói xấu trên facebook , may cho Huynh là giờ luật an ninh mạng chưa có chứ ko Huynh sẽ bị bắt vì tội nói xấu cơ quan tổ chức ... tôi nghĩ Huynh nên đăng bài xin lỗi gữi đến LD cũng như Bình Dương về việc làm nông nổi gây hiểu lầm cho dư luận như thế này ... hiện giờ kinh tế nước ta đang khó khăn tối ngày lo cờ bạc cờ tướng thì sao ổn được , huynh nên lo kinh doanh tiệm net và ngậm miệng để làm kiếm tiền lo cho gia đình
Phát ngôn trẻ con thiếu suy nghĩ.

onlylovenh
22-10-2018, 10:37 PM
lại bị bọn phản động ảnh hưởng rồi , huynh phải tuân thủ theo quyết định tài tình sáng suốt của LD cũng như đơn vị chủ quản BD , BD đã trả lương nuôi dưỡng đường cờ của Huynh từ lúc chưa chín cho đến nay thành danh còn giúp mua nhà cưới vợ mở tiệm net , thế mà Huynh trả ơn LD trả ơn BD bằng cách nói xấu trên facebook , may cho Huynh là giờ luật an ninh mạng chưa có chứ ko Huynh sẽ bị bắt vì tội nói xấu cơ quan tổ chức ... tôi nghĩ Huynh nên đăng bài xin lỗi gữi đến LD cũng như Bình Dương về việc làm nông nổi gây hiểu lầm cho dư luận như thế này ... hiện giờ kinh tế nước ta đang khó khăn tối ngày lo cờ bạc cờ tướng thì sao ổn được , huynh nên lo kinh doanh tiệm net và ngậm miệng để làm kiếm tiền lo cho gia đình

Chả hiểu nó mò vào đây làm gì?

Lại_Việt_Hùng
23-10-2018, 05:29 AM
Nói chung là cá nhân thì có bức xúc của các nhân, tập thể cũng có ý kiến của tập thể. Chuyện này ko đúng ko sai. Chỉ buồn cười mỗi giáo sư Lưu Đức Hải, hình như là phó chủ tịch lđ thì phải, 1 ông bác chém gió thành thần, bốc phét như đúng rồi trong khi trình độ chuyên môn thì yếu kém. Hơi tí văn vở khoe khoang này nọ. Lđ có phó chủ tịch thê thì khó lắm...

vinhnh
23-10-2018, 09:04 AM
lại bị bọn phản động ảnh hưởng rồi , huynh phải tuân thủ theo quyết định tài tình sáng suốt của LD cũng như đơn vị chủ quản BD , BD đã trả lương nuôi dưỡng đường cờ của Huynh từ lúc chưa chín cho đến nay thành danh còn giúp mua nhà cưới vợ mở tiệm net , thế mà Huynh trả ơn LD trả ơn BD bằng cách nói xấu trên facebook , may cho Huynh là giờ luật an ninh mạng chưa có chứ ko Huynh sẽ bị bắt vì tội nói xấu cơ quan tổ chức ... tôi nghĩ Huynh nên đăng bài xin lỗi gữi đến LD cũng như Bình Dương về việc làm nông nổi gây hiểu lầm cho dư luận như thế này ... hiện giờ kinh tế nước ta đang khó khăn tối ngày lo cờ bạc cờ tướng thì sao ổn được , huynh nên lo kinh doanh tiệm net và ngậm miệng để làm kiếm tiền lo cho gia đình
bạn này có khả năng tấu hài nè

HoangHongAu
23-10-2018, 01:10 PM
Vận động viên có 06 người mà có 02 HLV + 01 Trưởng đoàn nên không có kinh phí cho VĐV là phải ùi!

sedbadrdmm
24-10-2018, 04:52 PM
vận động viên nào đi chả bỏ tiền túi ra , e Huynh đi quốc tế bao nhiêu lần chẳng lẻ ko biết , ghi trên văn bảng là ghi cho đẹp thôi .. theo tui nghĩ là lúc đó ld BD nói tỉnh dạo này nghèo em muốn đi thì tự bỏ tiền túi ra tỉnh không tài trợ , Huynh nói tỉnh ko tài trợ em éo đi , sau đó Huynh lợi dụng kẻ hở của văn bảng nên mè nheo , ăn của quốc gia biết bao nhiêu tiền mà giờ bỏ ra có vài 1000 usd để cống hiến cũng éo chịu thiệt hết nói nổi ... còn mấy ông ngoài giới cờ biết cái gì tưởng ghi có tài trợ là có tài trợ hử , tiền ăn + ở + tiêu vặt ban tổ chức giải nó lo chứ LD có lo đâu ghi vào cho vui thôi , mấy người ko hiểu thì tui ko trách chứ Huynh nó đi thi đấu bao nhiêu năm làm sao ko hiểu ko biết mà phát biểu lên phê tê bút ngây thơ vậy...nhớ năm xưa cụ Mai Thanh Minh được đi thi đấu quốc tế là đi vay mượn lung tung mới có tiền đi mà người ta vẫn đi vẫn đoạt giải... ai như giới trẻ bây giờ chỉ biết tiền chỉ biết suy nghĩ cho cá nhân mình không coi tổ quốc ra gì .. phụ lòng hàng triệu người hâm mộ cả nước

Trần Văn
24-10-2018, 06:03 PM
Trích cho bạn một câu nói: "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó". Bạn chẳng có quyền cấm ai lên tiếng cả. Cá nhân kỳ thủ là người có trách nhiệm cao nhất trong mọi vấn đề của cờ tướng. Mọi vấn đề đều xoay quanh các kỳ thủ. Bản thân các kỳ thủ không lên tiếng thì còn ai phải lên tiếng nữa chớ.

Bạn ơi thế bạn bảo vệ quyền mình được nói nhé. Câu đó là câu phải dành cho các bạn khác đã chê mình "nói nhiều", "nói lung tung" kìa.


@Trần Văn: Bạn không biết lý luận thì đừng nên tranh cãi, không tốt cho sức khỏe đâu :D


Trần Văn nói hơi nhiều

Bạn "chết" để bảo vệ quyền cho mình được nói nhé?

Mình không cấm Huynh được quyền lên tiếng, nhưng Huynh lên tiếng về việc liên đoàn không chi tiền mà yêu cầu sở địa phương chi là không đúng người đúng việc.

Huynh bị thiệt thòi không được đi là do ai, liên đoàn đã cử đi (không hỗ trợ tiền) hay sở địa phương từ chối lời đề cử đó vì không có tiền hỗ trợ, hẳn người ngoài cuộc nhìn vào cũng biết trách nhiệm phần lớn là do ai. Do đó việc Huynh lên tiếng chỉ là một cách "bênh" sở địa phương.

Người cần lên tiếng là ai, chính là sở địa phương. Đáng ra phải làm công văn một cách thẳng thắn: "Chúng tôi không đồng ý việc liên đoàn yêu cầu chúng tôi trả tiền vì việc này đại diện cho quốc gia chứ không phải cho địa phương, nên chúng tôi không trả cho vận động viên, nếu liên đoàn hoặc nhà nước có hỗ trợ thì cử đi còn không thì thôi" thì lại bảo "Chúng tôi không có tiền nên không đồng ý cho vận động viên lên tuyển" như một cách né tránh. Lên tiếng phải đúng người đúng việc chứ không phải "Cá nhân kỳ thủ là người có trách nhiệm cao nhất trong mọi vấn đề của cờ tướng" đâu bạn ạ. Không có kỳ thủ thì không có liên đoàn, nhưng không có liên đoàn thì kỳ thủ cũng chẳng thể đi dự giải quốc tế được.

Còn các bạn bảo đi đại diện cho nhà nước mà sao địa phương phải trả tiền, thì cái đó các bạn phải trách tổng cục, là cấp trên của sở địa phương, là nơi đại diện cho thể thao quốc gia, nơi nhận tiền hoạt động từ ngân sách. Các bạn phải phân biệt được tổng cục là nơi xài tiền ngân sách, còn liên đoàn là tổ chức xã hội, ngân sách nào cấp tiền cho liên đoàn? Liên đoàn tự làm tự ăn, mạnh thì có tiền chi trả, quan hệ rộng thì móc nối được tài trợ, yếu thì bó tay nhờ sở địa phương chi trả. Liên đoàn cờ tướng mới thành lập, đến lúc ra văn bản đề cử còn chưa có nổi dấu, yếu rớt như đứa bé mới sinh thì còn đòi hỏi gì, đòi tiền hỗ trợ chi phí tham dự thì chẳng khác nào đòi ông phó chủ tịch tài chính với ông trưởng ban tài trợ bỏ tiền túi ra chăng?

nhimbong
24-10-2018, 06:11 PM
vận động viên nào đi chả bỏ tiền túi ra , e Huynh đi quốc tế bao nhiêu lần chẳng lẻ ko biết , ghi trên văn bảng là ghi cho đẹp thôi .. theo tui nghĩ là lúc đó ld BD nói tỉnh dạo này nghèo em muốn đi thì tự bỏ tiền túi ra tỉnh không tài trợ , Huynh nói tỉnh ko tài trợ em éo đi , sau đó Huynh lợi dụng kẻ hở của văn bảng nên mè nheo , ăn của quốc gia biết bao nhiêu tiền mà giờ bỏ ra có vài 1000 usd để cống hiến cũng éo chịu thiệt hết nói nổi ... còn mấy ông ngoài giới cờ biết cái gì tưởng ghi có tài trợ là có tài trợ hử , tiền ăn + ở + tiêu vặt ban tổ chức giải nó lo chứ LD có lo đâu ghi vào cho vui thôi , mấy người ko hiểu thì tui ko trách chứ Huynh nó đi thi đấu bao nhiêu năm làm sao ko hiểu ko biết mà phát biểu lên phê tê bút ngây thơ vậy...nhớ năm xưa cụ Mai Thanh Minh được đi thi đấu quốc tế là đi vay mượn lung tung mới có tiền đi mà người ta vẫn đi vẫn đoạt giải... ai như giới trẻ bây giờ chỉ biết tiền chỉ biết suy nghĩ cho cá nhân mình không coi tổ quốc ra gì .. phụ lòng hàng triệu người hâm mộ cả nước

Vấn đề cống hiến cho tổ quốc của Huynh thì mình ko mạn đàm, vì có thể đúng như bạn nói, cũng có thể có nguyên nhân khác. Cái này mình ko biết ko bàn, nhưng người yêu cờ cũng ko bao giờ chấp nhận cái công văn không cho phép kỳ thủ được tự túc. Trước đây nó đã có công văn kiểu này hay chưa mình ko biết, nhưng giờ đã lộ cái công văn bẩn này thì người yêu cờ phải lên tiếng. Vì sao ư? Vì đến sự cống hiến của kỳ thủ cho tổ quốc mà bạn mong muốn(bằng cách tự bỏ tiền ra khi liên đoàn cờ và tỉnh không tài trợ) lại không được công nhận. Nếu sau này kỳ thủ tự túc đó giành giải cá nhân(ở các giải cá nhân quốc tế) hoặc cống hiến chủ lực cho đội tuyển giành huy chương thì ai là người biết đến sự cống hiến đó. Không 1 ai đúng không trừ vài người. Vậy thì nếu có cống hiến ko được công nhận lại đi đòi hỏi người khác phải tận tâm cống hiến.
Tôi và nhiều người ở đây cần sự minh bạch rõ ràng từ liên đoàn cờ. Còn công văn kiểu này thì chỉ có như sau: ăn khống tiền tài trợ từ ngân sách, lao ra ăn hôi giống vụ 1 vị lãnh đạo liên đoàn bóng đá lao lên xe buýt làm cơ trưởng...
Thế nên muốn được cống hiến thì phải công nhận sự cống hiến đó, công văn phải ghi rõ kỳ thủ tự túc. Còn sỹ diện thì đi xin kinh phí từ tổng cục thể dục thể thao: rằng mông cờ tướng ko đấu asiad nhưng nó có số người chơi và yêu chỉ sau môn bóng đá, lại là môn thể thao bình dân đến quý tộc đều chơi được. Còn ko xin được kinh phí kiểu đó thì đi xin tài trợ. Còn ko đủ năng lực đó thì phải công nhận kỳ thủ tự túc, ko nên nghèo những sỹ diện làm gì?

nhimbong
24-10-2018, 06:31 PM
Bạn ơi thế bạn bảo vệ quyền mình được nói nhé. Câu đó là câu phải dành cho các bạn khác đã chê mình "nói nhiều", "nói lung tung" kìa.





Bạn "chết" để bảo vệ quyền cho mình được nói nhé?

Mình không cấm Huynh được quyền lên tiếng, nhưng Huynh lên tiếng về việc liên đoàn không chi tiền mà yêu cầu sở địa phương chi là không đúng người đúng việc.

Huynh bị thiệt thòi không được đi là do ai, liên đoàn đã cử đi (không hỗ trợ tiền) hay sở địa phương từ chối lời đề cử đó vì không có tiền hỗ trợ, hẳn người ngoài cuộc nhìn vào cũng biết trách nhiệm phần lớn là do ai. Do đó việc Huynh lên tiếng chỉ là một cách "bênh" sở địa phương.

Người cần lên tiếng là ai, chính là sở địa phương. Đáng ra phải làm công văn một cách thẳng thắn: "Chúng tôi không đồng ý việc liên đoàn yêu cầu chúng tôi trả tiền vì việc này đại diện cho quốc gia chứ không phải cho địa phương, nên chúng tôi không trả cho vận động viên, nếu liên đoàn hoặc nhà nước có hỗ trợ thì cử đi còn không thì thôi" thì lại bảo "Chúng tôi không có tiền nên không đồng ý cho vận động viên lên tuyển" như một cách né tránh. Lên tiếng phải đúng người đúng việc chứ không phải "Cá nhân kỳ thủ là người có trách nhiệm cao nhất trong mọi vấn đề của cờ tướng" đâu bạn ạ. Không có kỳ thủ thì không có liên đoàn, nhưng không có liên đoàn thì kỳ thủ cũng chẳng thể đi dự giải quốc tế được.

Còn các bạn bảo đi đại diện cho nhà nước mà sao địa phương phải trả tiền, thì cái đó các bạn phải trách tổng cục, là cấp trên của sở địa phương, là nơi đại diện cho thể thao quốc gia, nơi nhận tiền hoạt động từ ngân sách. Các bạn phải phân biệt được tổng cục là nơi xài tiền ngân sách, còn liên đoàn là tổ chức xã hội, ngân sách nào cấp tiền cho liên đoàn? Liên đoàn tự làm tự ăn, mạnh thì có tiền chi trả, quan hệ rộng thì móc nối được tài trợ, yếu thì bó tay nhờ sở địa phương chi trả. Liên đoàn cờ tướng mới thành lập, đến lúc ra văn bản đề cử còn chưa có nổi dấu, yếu rớt như đứa bé mới sinh thì còn đòi hỏi gì, đòi tiền hỗ trợ chi phí tham dự thì chẳng khác nào đòi ông phó chủ tịch tài chính với ông trưởng ban tài trợ bỏ tiền túi ra chăng?

Ý của bạn ở cmt này mình có nhất trí ở đoạn tổng cục tdtt là có quyết định cuối cùng. Phải trách bọn này vì quá nặng về bệnh thành tích, ko có tham gia asiad là nó coi như con ghẻ. Nhưng đứa con ghẻ này ở Việt Nam nó chỉ đông sau bóng đá. Chưa kể nó là môn mà kéo gần mọi giới hạn giàu nghèo, giới hạn địa lý( đánh cờ qua mạng). Nhưng bọn tổng cục có thể chi tiền tỷ thưởng bóng đá cho cái HCB của U23 thì cái HCB của cờ tướng dù bỏ ra thêm vài chục triệu là cố được thì nó lại ko thèm bỏ. Lỗi của bọn lãnh đạo tổng cục tdtt cũng cần phải xỉ vả. Nhưng riêng cái sỹ diện cho bản thân liên đoàn cờ mà bỏ qua sự cống hiến của kỳ thủ tự túc thì ko sao bỏ qua được. Tính ra nó rất ác. Hi vọng từ giờ trở đi bọn nó bỏ cái kiểu sỹ diện đó.
Bên TQ nhiều tập đoàn tài trợ cho cờ tướng giải thưởng cao khủng khiếp, kỳ thủ bên đó ko phải lo cơm áo gạo tiền nên tập trung nghiên cứu cờ chuyên sâu. Kỳ thủ ta thì ngoài lương thấp ra thì người phải đánh độ, người dạy cờ, người mở quán net... nên là cũng khó mà chuyên sâu thu hẹp khoảng cách được. Giá mà nhiều tập đoàn ở nước ta cũng tài trợ cho cờ tướng như thế? Giá mà

Trần Văn
24-10-2018, 06:54 PM
Ý của bạn ở cmt này mình có nhất trí ở đoạn tổng cục tdtt là có quyết định cuối cùng. Phải trách bọn này vì quá nặng về bệnh thành tích, ko có tham gia asiad là nó coi như con ghẻ. Nhưng đứa con ghẻ này ở Việt Nam nó chỉ đông sau bóng đá. Chưa kể nó là môn mà kéo gần mọi giới hạn giàu nghèo, giới hạn địa lý( đánh cờ qua mạng). Nhưng bọn tổng cục có thể chi tiền tỷ thưởng bóng đá cho cái HCB của U23 thì cái HCB của cờ tướng dù bỏ ra thêm vài chục triệu là cố được thì nó lại ko thèm bỏ. Lỗi của bọn lãnh đạo tổng cục tdtt cũng cần phải xỉ vả. Nhưng riêng cái sỹ diện cho bản thân liên đoàn cờ mà bỏ qua sự cống hiến của kỳ thủ tự túc thì ko sao bỏ qua được. Tính ra nó rất ác. Hi vọng từ giờ trở đi bọn nó bỏ cái kiểu sỹ diện đó.
Bên TQ nhiều tập đoàn tài trợ cho cờ tướng giải thưởng cao khủng khiếp, kỳ thủ bên đó ko phải lo cơm áo gạo tiền nên tập trung nghiên cứu cờ chuyên sâu. Kỳ thủ ta thì ngoài lương thấp ra thì người phải đánh độ, người dạy cờ, người mở quán net... nên là cũng khó mà chuyên sâu thu hẹp khoảng cách được. Giá mà nhiều tập đoàn ở nước ta cũng tài trợ cho cờ tướng như thế? Giá mà


Với một người lãnh đạo, tiền chỉ có một cục mà có khoảng 2-3 chục môn, môn nào cũng đòi chi tiền thì cũng khó bạn ạ, do đó nó phải có bên trọng bên khinh, môn nào asiad thì ngon mà môn nào không asiad thì bị lãng quên.

Lãnh đạo tổng cục quản lý chung thì có thể không theo dõi được hết mà chờ sự tham mưu của các bộ môn. Trưởng bộ môn cờ tổng cục hiện tại là một tay bên cờ vua, việc phân suất tuyển dự giải cờ vua quốc tế còn lùm xùm thì kể chi đến hỗ trợ cho cờ tướng nữa.
https://www.24h.com.vn/the-thao/xon-xao-hoa-khoi-co-vua-kim-phung-khong-duoc-du-giai-dong-doi-chau-a-c101a976605.html

Thày Hồng từng bảo năm 2006 "đội hình trong mơ" của ta gồm Quân, Bảo, Sáng, Lâm mà còn không có huy chương nên không nói trước được chuyện gì (ý là quân ta năm nay tuy nhìn có vẻ yếu nhưng có thể bất ngờ có huy chương). Thật ra năm đó lỗi không phải do quân mà là do HLV, chính là cái tay nhắc đến ở bên trên, giờ đã leo lên cái ghế lãnh đạo bộ môn cờ.
http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/200611/ket-thuc-giai-vo-dich-dong-doi-co-tuong-chau-a-lan-xiv-2006-co-tuong-viet-nam-thua-dam-tren-san-nha-184099/

onlylovenh
24-10-2018, 06:59 PM
vận động viên nào đi chả bỏ tiền túi ra , e Huynh đi quốc tế bao nhiêu lần chẳng lẻ ko biết , ghi trên văn bảng là ghi cho đẹp thôi .. theo tui nghĩ là lúc đó ld BD nói tỉnh dạo này nghèo em muốn đi thì tự bỏ tiền túi ra tỉnh không tài trợ , Huynh nói tỉnh ko tài trợ em éo đi , sau đó Huynh lợi dụng kẻ hở của văn bảng nên mè nheo , ăn của quốc gia biết bao nhiêu tiền mà giờ bỏ ra có vài 1000 usd để cống hiến cũng éo chịu thiệt hết nói nổi ... còn mấy ông ngoài giới cờ biết cái gì tưởng ghi có tài trợ là có tài trợ hử , tiền ăn + ở + tiêu vặt ban tổ chức giải nó lo chứ LD có lo đâu ghi vào cho vui thôi , mấy người ko hiểu thì tui ko trách chứ Huynh nó đi thi đấu bao nhiêu năm làm sao ko hiểu ko biết mà phát biểu lên phê tê bút ngây thơ vậy...nhớ năm xưa cụ Mai Thanh Minh được đi thi đấu quốc tế là đi vay mượn lung tung mới có tiền đi mà người ta vẫn đi vẫn đoạt giải... ai như giới trẻ bây giờ chỉ biết tiền chỉ biết suy nghĩ cho cá nhân mình không coi tổ quốc ra gì .. phụ lòng hàng triệu người hâm mộ cả nước

Vậy ông đi làm cho công ty trả lương ông hàng tháng biết bao nhiêu, vậy tết này trả ơn công ty bằng cách quyên góp lại 2 tháng lương nhé vì công ty đang khó khăn. Sếp ông nói thế xem ông có chửi bố nó ko? Mịa ghét nhất những thằng khốn mở miệng nói nhân nghĩa đạo đức bảo người khác phải hy sinh, ko ảnh hưởng đến chúng mày nên chúng mày đạo đức lắm, thử mất của bọn mày 1 xu xem bọn mày có cắn tùm lum ko?

Xin lỗi a em nhưng thực sự bức xúc với bọn giết người ko dao, thâm như chó mực này.

nhimbong
24-10-2018, 08:20 PM
Với một người lãnh đạo, tiền chỉ có một cục mà có khoảng 2-3 chục môn, môn nào cũng đòi chi tiền thì cũng khó bạn ạ, do đó nó phải có bên trọng bên khinh, môn nào asiad thì ngon mà môn nào không asiad thì bị lãng quên.

Lãnh đạo tổng cục quản lý chung thì có thể không theo dõi được hết mà chờ sự tham mưu của các bộ môn. Trưởng bộ môn cờ tổng cục hiện tại là một tay bên cờ vua, việc phân suất tuyển dự giải cờ vua quốc tế còn lùm xùm thì kể chi đến hỗ trợ cho cờ tướng nữa.
https://www.24h.com.vn/the-thao/xon-xao-hoa-khoi-co-vua-kim-phung-khong-duoc-du-giai-dong-doi-chau-a-c101a976605.html

Thày Hồng từng bảo năm 2006 "đội hình trong mơ" của ta gồm Quân, Bảo, Sáng, Lâm mà còn không có huy chương nên không nói trước được chuyện gì (ý là quân ta năm nay tuy nhìn có vẻ yếu nhưng có thể bất ngờ có huy chương). Thật ra năm đó lỗi không phải do quân mà là do HLV, chính là cái tay nhắc đến ở bên trên, giờ đã leo lên cái ghế lãnh đạo bộ môn cờ.
http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/200611/ket-thuc-giai-vo-dich-dong-doi-co-tuong-chau-a-lan-xiv-2006-co-tuong-viet-nam-thua-dam-tren-san-nha-184099/

Mạn phép tranh luận tiếp với bạn 2 gạch đầu dòng bạn vừa nêu. Mình rất ủng hộ việc tranh luận ra vấn đề.Trước mình tưởng bạn có người thân ở liên đoàn cờ vì thấy giọng văn rất giống dư luận viên, giờ bạn lại bảo vệ cả tổng cục tdtt thì mình cũng ko rõ về bạn lắm. Bởi thấy nhiều lúc bạn bảo vệ hơi cùn.
-Tổng cục TDTT quản lý tất cả các môn thể thao, trước là ủy ban thể dục thể thao, là cơ quan cấp ngang bộ. Sau đổi tên thành tổng cục tdtt, quy mô dưới bộ, trực thuộc bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên quy mô và tiềm lực tài chính vẫn rất lớn. Chỉ là phân bố tài chính quá ư là lệch lạc, có quá nhiều bài báo nói về vấn đề lệch này. Ngay môn bóng đá nam và nữ đã lệch chứ không nói riêng với các môn khác. Vì sao lệch thì vẫn phải nhìn thẳng vào vấn đề đớp thôi. Môn nào dễ đớp thì tập trung. Tức là lãnh đạo ko có tâm mà chỉ có cái bụng ko đáy. Vào vấn đề bạn nói ko phải môn nào cũng đòi chi, lấy vd nhé: đàn ông có con riêng lấy vợ cũng có con riêng. Đồng ý là mình bao giờ cũng phải quý con ruột mình hơn, nhưng không thể nào mua xe máy cho con ruột đi học mà ko nỡ mua cho con riêng của vợ cái xe đạp điện hoặc chí ít là cái xe đạp, mua cho con ruột cái đt smart phone ko lỡ mua cho con riêng cái nokia đen trắng... Bạn có thấy thằng bố như thế có ác quá không? Giống tổng cục tdtt chi cho bóng đá nam cực đậm, đi thi đấu thì cán bộ đi đông ngang vdv, ngoài chi đậm ra còn thưởng cực đậm tiền tỷ. Môn cờ cũng ko yêu cầu được như thế, nhưng cái vé và chi phí ăn ở cho vdv cờ 1 năm đi quốc tế ko lo nổi.
Cái này không phải là ko có kinh phí để lo nổi đâu, vẫn là bài toán môn nào đớp được thì duyệt. Không chỉ riêng ngành thể thao mà nhiều ngành khác ngoài đời. Cái nào ko đớp được thì nghỉ, đớp được mạnh thì duyệt. Nên chúng ta ngắm tượng đài là đủ no rồi. Còn link cờ vua thì lại lùm xùm tiêu chí được đi chứ ko phải kinh phí.
-Tôi thì theo dõi cờ tướng việt nam và trung quốc từ năm 2004, thấy từ đó đến 2 năm trước đây cờ việt nam luôn số 2 thế giới, năm 2006 thì mình ko nhớ năm đó. Nếu ko đạt huy chương đồng đội thì cũng chỉ là tai nạn. Chứ từ đó đến này chúng ta vẫn là số 2 đến 2 3 năm trở lại đây chúng ta đi xuống về thành tích ở quốc tế.

Lambpm
24-10-2018, 08:33 PM
Tôi thấy tình hình ở môn cờ tướng của chúng ta phần nào phản ánh đúng thực trạng chung của tình hình đất nước mình. Thực tình tôi cũng rất buồn. Nhưng khó lắm, để thay đổi một điều đã ăn sâu thâm căn cố đế là ko bao giờ dễ ràng, muốn thay đổi nó phải có rất nhiều điều kiện và nhiều hi sinh. Nếu có lỗi ở đây thì là lỗi của tất cả chứ không riêng vài cá nhân.

Trần Văn
24-10-2018, 08:38 PM
Mạn phép tranh luận tiếp với bạn 2 gạch đầu dòng bạn vừa nêu. Mình rất ủng hộ việc tranh luận ra vấn đề.Trước mình tưởng bạn có người thân ở liên đoàn cờ vì thấy giọng văn rất giống dư luận viên, giờ bạn lại bảo vệ cả tổng cục tdtt thì mình cũng ko rõ về bạn lắm. Bởi thấy nhiều lúc bạn bảo vệ hơi cùn.
-Tổng cục TDTT quản lý tất cả các môn thể thao, trước là ủy ban thể dục thể thao, là cơ quan cấp ngang bộ. Sau đổi tên thành tổng cục tdtt, quy mô dưới bộ, trực thuộc bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên quy mô và tiềm lực tài chính vẫn rất lớn. Chỉ là phân bố tài chính quá ư là lệch lạc, có quá nhiều bài báo nói về vấn đề lệch này. Ngay môn bóng đá nam và nữ đã lệch chứ không nói riêng với các môn khác. Vì sao lệch thì vẫn phải nhìn thẳng vào vấn đề đớp thôi. Môn nào dễ đớp thì tập trung. Tức là lãnh đạo ko có tâm mà chỉ có cái bụng ko đáy. Vào vấn đề bạn nói ko phải môn nào cũng đòi chi, lấy vd nhé: đàn ông có con riêng lấy vợ cũng có con riêng. Đồng ý là mình bao giờ cũng phải quý con ruột mình hơn, nhưng không thể nào mua xe máy cho con ruột đi học mà ko nỡ mua cho con riêng của vợ cái xe đạp điện hoặc chí ít là cái xe đạp, mua cho con ruột cái đt smart phone ko lỡ mua cho con riêng cái nokia đen trắng... Bạn có thấy thằng bố như thế có ác quá không? Giống tổng cục tdtt chi cho bóng đá nam cực đậm, đi thi đấu thì cán bộ đi đông ngang vdv, ngoài chi đậm ra còn thưởng cực đậm tiền tỷ. Môn cờ cũng ko yêu cầu được như thế, nhưng cái vé và chi phí ăn ở cho vdv cờ 1 năm đi quốc tế ko lo nổi.
Cái này không phải là ko có kinh phí để lo nổi đâu, vẫn là bài toán môn nào đớp được thì duyệt. Không chỉ riêng ngành thể thao mà nhiều ngành khác ngoài đời. Cái nào ko đớp được thì nghỉ, đớp được mạnh thì duyệt. Nên chúng ta ngắm tượng đài là đủ no rồi. Còn link cờ vua thì lại lùm xùm tiêu chí được đi chứ ko phải kinh phí.
-Tôi thì theo dõi cờ tướng việt nam và trung quốc từ năm 2004, thấy từ đó đến 2 năm trước đây cờ việt nam luôn số 2 thế giới, năm 2006 thì mình ko nhớ năm đó. Nếu ko đạt huy chương đồng đội thì cũng chỉ là tai nạn. Chứ từ đó đến này chúng ta vẫn là số 2 đến 2 3 năm trở lại đây chúng ta đi xuống về thành tích ở quốc tế.

Bạn nói cũng có phần đúng với cái gì "sà sẻo" được nhiều thì họ duyệt chi mạnh. Nhưng mình cũng nhắc lại là có sự tham mưu từ bộ môn nữa. Ông Bích Thắng tổng cục trưởng ông ta không thể nào biết hết nội tình cả vài chục môn ông ta điều hành. Hỏi ông ấy xem Lại Lý Huynh là ai chả chắc ông ta đã biết. Còn cái link cờ vua mình dẫn ra ẩn đằng sau cái "lùm xùm tiêu chí" như bạn nói thì là chính là chuyện "đớp" như bạn nói đó. Với một người như thế thì liệu có chuyện tham mưu nên chi tiền cho cờ tướng không khi mà không được cái gì.

Còn nếu mà ở đời cái gì cũng công bằng, tiền tổng cục được cấp nhiều (như bạn nói) và chi đúng lúc đúng chỗ thì đã chả còn chuyện tranh luận nữa.

Chuyện năm 2006 đó một HLV tay ngang (cũng chả phải là HLV đẳng cấp bên cờ vua), cho kỳ thủ đấu sinh tử chọn tuyển chỉ một tuần trước giải diễn ra, xếp đội hình theo kiểu người mạnh ngồi bàn 1, dù đã được chấp là xem trước đội hình đối phương, không thay người hợp lý khi kỳ thủ mất phong độ... bao điều mà báo giới đã nhắc đến thì không thể là chuyện tai nạn được. Dù không lật được Trung quốc năm đó thì ít ra cũng phải có cái huy chương bạc trên sân nhà, nào ngờ cuối cùng trắng tay.

nhimbong
24-10-2018, 09:23 PM
Bạn nói cũng có phần đúng với cái gì "sà sẻo" được nhiều thì họ duyệt chi mạnh. Nhưng mình cũng nhắc lại là có sự tham mưu từ bộ môn nữa. Ông Bích Thắng tổng cục trưởng ông ta không thể nào biết hết nội tình cả vài chục môn ông ta điều hành. Hỏi ông ấy xem Lại Lý Huynh là ai chả chắc ông ta đã biết. Còn cái link cờ vua mình dẫn ra ẩn đằng sau cái "lùm xùm tiêu chí" như bạn nói thì là chính là chuyện "đớp" như bạn nói đó. Với một người như thế thì liệu có chuyện tham mưu nên chi tiền cho cờ tướng không khi mà không được cái gì.

Còn nếu mà ở đời cái gì cũng công bằng, tiền tổng cục được cấp nhiều (như bạn nói) và chi đúng lúc đúng chỗ thì đã chả còn chuyện tranh luận nữa.

Chuyện năm 2006 đó một HLV tay ngang (cũng chả phải là HLV đẳng cấp bên cờ vua), cho kỳ thủ đấu sinh tử chọn tuyển chỉ một tuần trước giải diễn ra, xếp đội hình theo kiểu người mạnh ngồi bàn 1, dù đã được chấp là xem trước đội hình đối phương, không thay người hợp lý khi kỳ thủ mất phong độ... bao điều mà báo giới đã nhắc đến thì không thể là chuyện tai nạn được. Dù không lật được Trung quốc năm đó thì ít ra cũng phải có cái huy chương bạc trên sân nhà, nào ngờ cuối cùng trắng tay.

Đòi công bằng đó là mưu cầu chính đáng của mỗi con người, tuyên ngôn độc lập Việt Nam đã tuyên. Xã hội thì đầy rẫy bất công, nhưng ko thể tặc lưỡi để nó thánh điều bình thường. Chưa ngăn được thì ít nhất cũng phải lên án. Để người trong cuộc có tâm có động lực ngăn chặn. Giờ sức mạnh cộng đồng mạng ko nhở đâu, nhiều vấn đề đơn từ ko giải quyết được mà sức mạnh cộng đồng mạng lại giải quyết được. Từ cafe xin chào, luật đặc khu, bot bẩn...
Thế nên nếu thấy bất công mà im lặng thì cái bất công sẽ lên ngôi.
Diễn đàn này thì bên tổng cục chắc ko vào nhưng bên liên đoàn cờ chắc sẽ có lãnh đạo vào đọc bài. Chúng ta lên án thì họ mới nhột và có động thái tích cực.
Nói ngay lại cái công văn ko cho tự túc. Sau này có giải quốc tế nào đó mà phóng viên phải trực thuộc liên đoàn thì người ta mới cấp thẻ cho vào tác nghiệp. Vậy nếu anh Trung admin diễn đàn mình hoặc anh Lân bên kybai muốn sang đó đưa tin thì nhập về thành viên liên đoàn. Phóng viên tự túc đi ma lại ăn ngay cái công văn liên đoàn tài trợ thì có bực không.

Trần Văn
24-10-2018, 09:38 PM
Diễn đàn này thì bên tổng cục chắc ko vào nhưng bên liên đoàn cờ chắc sẽ có lãnh đạo vào đọc bài. Chúng ta lên án thì họ mới nhột và có động thái tích cực.
Nói ngay lại cái công văn ko cho tự túc.

Mình vừa đọc được một cái công văn ở môn khác cử vđv đi phải tự túc một giải sắp diễn ra nhưng ghi là liên đoàn chi trả đấy, cái đó tùy bạn đánh giá thôi, giờ mình thấy việc "tự túc mà không được ghi ra văn bản" là chuyện bình thường của thể thao VN và không phải chỉ ở môn cờ tướng.

Trần Văn
24-10-2018, 09:48 PM
Nhận thấy ở post đầu tiên anh Trung có thông tin là từ 20 đến 24 tháng 10 đoàn "giao lưu cờ tướng" mà không thấy thông tin gì nhỉ? Hay cuộc giao lưu đó hủy rồi?

nhimbong
24-10-2018, 10:11 PM
Mình vừa đọc được một cái công văn ở môn khác cử vđv đi phải tự túc một giải sắp diễn ra nhưng ghi là liên đoàn chi trả đấy, cái đó tùy bạn đánh giá thôi, giờ mình thấy việc "tự túc mà không được ghi ra văn bản" là chuyện bình thường của thể thao VN và không phải chỉ ở môn cờ tướng.

Thì những cái công văn "bẩn"kiểu đó có phải người yêu cờ nào cũng tiếp cận hoặc biết được đâu. Không quan trọng nó nhiều hay ít, quan trọng là nó đúng hay sai. Nó càng nhiều chứng tỏ sự bẩn của các lãnh đạo càng nhiều. Bạn không thể thấy nó nhiều là bình thường được. Nếu bạn thấy nó là bình thường thì tôi chịu bạn rồi đấy. Giờ cướp giật ngoài đường bạn cũng bảo kệ, chỗ nào cũng có nên bình thường?

onlylovenh
24-10-2018, 10:41 PM
Thì những cái công văn "bẩn"kiểu đó có phải người yêu cờ nào cũng tiếp cận hoặc biết được đâu. Không quan trọng nó nhiều hay ít, quan trọng là nó đúng hay sai. Nó càng nhiều chứng tỏ sự bẩn của các lãnh đạo càng nhiều. Bạn không thể thấy nó nhiều là bình thường được. Nếu bạn thấy nó là bình thường thì tôi chịu bạn rồi đấy. Giờ cướp giật ngoài đường bạn cũng bảo kệ, chỗ nào cũng có nên bình thường?

Cũng ko biết là sau khi tự túc xong thì cuối năm các khoản đó có được liên đoàn quyết toán vào sổ chi của mình hay ko? Và số tiền chi mà ko chi này đi về đâu thì ai cũng biết. Vậy nên riết rồi chả ai muốn cho con mình chơi những môn như cờ tướng nữa, cờ cao nhà thấp mà. Tội nghiệp các kì thủ, ráng tập luyện cày cuốc nhưng để cho mấy đứa ngồi ko hưởng, càng tội hơn nữa khi ngay cả NHM mà họ phục vụ lại coi đó là chuyện bình thường. Đắng!!!

nhimbong
24-10-2018, 10:57 PM
Cũng ko biết là sau khi tự túc xong thì cuối năm các khoản đó có được liên đoàn quyết toán vào sổ chi của mình hay ko? Và số tiền chi mà ko chi này đi về đâu thì ai cũng biết. Vậy nên riết rồi chả ai muốn cho con mình chơi những môn như cờ tướng nữa, cờ cao nhà thấp mà. Tội nghiệp các kì thủ, ráng tập luyện cày cuốc nhưng để cho mấy đứa ngồi ko hưởng, càng tội hơn nữa khi ngay cả NHM mà họ phục vụ lại coi đó là chuyện bình thường. Đắng!!!


Tôi và nhiều người ở đây cần sự minh bạch rõ ràng từ liên đoàn cờ. Còn công văn kiểu này thì chỉ có như sau: ăn khống tiền tài trợ từ ngân sách, lao ra ăn hôi giống vụ 1 vị lãnh đạo liên đoàn bóng đá lao lên xe buýt làm cơ trưởng...
Mình đã nói ở trên: 1 là để ăn khống tiền chi phí rồi chia nhau, 2 là lao ra tranh công giống vụ bóng đá.

trung_cadan
25-10-2018, 12:17 AM
Đội tuyển đã khởi hành đến Thượng Hải , hôm nay cũng là sinh nhật của danh thủ Tôn Thất Nhật Tân , xin chúc anh có một sinh nhât vui vẻ và đầy ý nghĩa , 1 giải đấu thành công ...

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44774007_2668822666676734_561155460250468352_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeHCsi4J1bdK-7HtZXAkHyi9MjODwCqJYe28t6P8LkAusApURFdpza1WiTYF53JZzMG39kDa0IGVq2eZ4mB1s2XxkLq1k5dblu5Y-FCcXqnHUQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=3dbc9bf92685f52720711a963ca0d930&oe=5C4AC827

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44769090_2668822593343408_5122073676748947456_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeH4kPM2JfM2q-VGl_NsNE2cGivqcvWq56wy3ADhzr3gnCKpJIXZ_KVr61nBYIgmXEauDb1HZojsQVs0Im1mAD9stT7Z9npgfJNNgyo63ckfIQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=750591e27adceec409214ad5bcad12d6&oe=5C82EA80

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44522639_2668822746676726_5075378994170298368_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeHOIFfNxlAO3pmQ7sSd3djcsnZ2v4OiQv5XrNK0nAE-jWRW174cj1w27ByNIgrsyv8thwomYi1VvFe413Hk_tbV0UkCkfD3E598DjtxGMdndA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ce2417a38fc34197db3778a7b476e74a&oe=5C533E00

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44676570_2668822813343386_6276856534282534912_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeFx9QCLb1GtY5j2_Jq55LD6OjhVx3oEyFfHY7wc4E6LLsM-_2HlHC0pdRKhFSyogYL5_1us8j-LmqlH_jTmaHb1fIh7FFTF0prO0G67zr7e4A&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=e5ddf5378e6648efb2c958b63d888d7a&oe=5C876287

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44778756_2668822840010050_1037831705517359104_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeHJMXpgDajV6TL8Mk2metXnQzNqXMsxmeNmiWX8wdf_zcaNd8eOU4G-DeBBAou7VFEe01QEENoBZrhmLRlmHNBixTOVxMdVkula2Wsmvxz0-g&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=9259fcf91e5fa7afcf3e2f23544586c6&oe=5C3C706B

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44710509_2668822883343379_1411358272446791680_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeGOHpAQfJxwpxSFVAyo4Ct6XQpgNJPgxZtbxbz9bLr0UVKW74Rn2OHi1ovW6Jl9jxwmTkF3yIVhK766tiOb8Fq0zYVbjyTkJQtbypnosbjzLg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=92f0fdeda768043f3a6286bc3c71ce50&oe=5C4E442D

Thiệp sinh nhật của con gái anh Tân :

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44658296_2668822960010038_1315134787219881984_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeE-YhpKdxjWj33Zfham4KsIilqQL2NytxEWfvCqnxdggkj0i-NMZTEuOuy3QVlrqgISykKOCkVW8Mds7uzlOAcZmmjzBqvKEo_yK4pQrHPWZg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ff9b0f92a87e0b87a00cc2e04034380b&oe=5C82017E

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44821294_2668823040010030_1949742705152098304_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeFV25tGXLlCQSTRJVbM-nWhR4B4NOjz3v8UkZEXOxqGBXmE9f2Mmzrp8M7LYlxwpjdXpwfVDAqgxmuBD7iwQdvZmh6vB0_rZljnuANGA0xbQA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=fb67e8ba2791c0bb8ede9c31c0a6e1be&oe=5C46D77A

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44776260_2668823090010025_7589413898743185408_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeFXnioRsoMAltX6uBLwzpOBxLKDOfaH8DWhl_yjuYIy6zW6NT8YVb4Warg7ZBvIBLItu2EoX9xUd8F51OWLNnJTc3LTqRGtnfsJC9Epgts3YA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d331860037464954721d447de03a5029&oe=5C56DC1F

Trần Văn
25-10-2018, 07:52 AM
Thì những cái công văn "bẩn"kiểu đó có phải người yêu cờ nào cũng tiếp cận hoặc biết được đâu. Không quan trọng nó nhiều hay ít, quan trọng là nó đúng hay sai. Nó càng nhiều chứng tỏ sự bẩn của các lãnh đạo càng nhiều. Bạn không thể thấy nó nhiều là bình thường được. Nếu bạn thấy nó là bình thường thì tôi chịu bạn rồi đấy. Giờ cướp giật ngoài đường bạn cũng bảo kệ, chỗ nào cũng có nên bình thường?

Xin lỗi có thể mình dùng từ không chính xác. Từ "phổ biến" thì đúng hơn trong trường hợp này. Những công văn như vậy rõ ràng là vô lý.



Cũng ko biết là sau khi tự túc xong thì cuối năm các khoản đó có được liên đoàn quyết toán vào sổ chi của mình hay ko? Và số tiền chi mà ko chi này đi về đâu thì ai cũng biết. Vậy nên riết rồi chả ai muốn cho con mình chơi những môn như cờ tướng nữa, cờ cao nhà thấp mà. Tội nghiệp các kì thủ, ráng tập luyện cày cuốc nhưng để cho mấy đứa ngồi ko hưởng, càng tội hơn nữa khi ngay cả NHM mà họ phục vụ lại coi đó là chuyện bình thường. Đắng!!!

Ở trên có bạn bảo sao Huynh không đi phục vụ hàng triệu người hâm mộ thì các bạn vào ném đá tơi bời, giờ thì bạn lại cho rằng các bạn ấy đang "phục vụ người hâm mộ", sao lại có tiêu chuẩn kép vậy? Nói thật là kỳ thủ hay là vận động viên chuyên nghiệp nào thì cũng thế thôi, đó là công việc thì phải vì mình trước, rồi vì gia đình, vì đơn vị, vì màu cờ sắc áo... chứ người hâm mộ thì sau nhé, chẳng có chuyện "phục vụ người hâm mộ" không công đâu. Nếu đúng là thế thì bạn đi thuyết phục Huynh bỏ tiền túi mà "phục vụ người hâm mộ" đi.

onlylovenh
25-10-2018, 08:11 AM
Xin lỗi có thể mình dùng từ không chính xác. Từ "phổ biến" thì đúng hơn trong trường hợp này. Những công văn như vậy rõ ràng là vô lý.




Ở trên có bạn bảo sao Huynh không đi phục vụ hàng triệu người hâm mộ thì các bạn vào ném đá tơi bời, giờ thì bạn lại cho rằng các bạn ấy đang "phục vụ người hâm mộ", sao lại có tiêu chuẩn kép vậy? Nói thật là kỳ thủ hay là vận động viên chuyên nghiệp nào thì cũng thế thôi, đó là công việc thì phải vì mình trước, rồi vì gia đình, vì đơn vị, vì màu cờ sắc áo... chứ người hâm mộ thì sau nhé, chẳng có chuyện "phục vụ người hâm mộ" không công đâu. Nếu đúng là thế thì bạn đi thuyết phục Huynh bỏ tiền túi mà "phục vụ người hâm mộ" đi.

Ông vừa nói dai vừa cãi cùn, nhét chữ vào mồm người khác à? Dù kì thủ được trả lương hay đánh vì mục đích cá nhân họ nhưng NHM dc xem thì ko gọi là phục vụ là gì? Như Vương Thiên Nhất vẫn đang phục vụ NHM Việt Nam đấy thôi mặc dù mục đích của Vương tất nhiên là tiền thưởng, là sự nghiệp. Vậy ông bảo tôi qua thuyết phục nó đừng lấy giải thưởng phục vụ miễn phí à?

Trước cứ tưởng ông cũng có kiến thức nên nói nhiều nhưng xin lỗi tôi nhầm, ngừng tranh luận với ông tại đây. 1 thằng nói ngang cả làng mắc công đi cãi.

Trần Văn
25-10-2018, 08:37 AM
Ông vừa nói dai vừa cãi cùn, nhét chữ vào mồm người khác à? Dù kì thủ được trả lương hay đánh vì mục đích cá nhân họ nhưng NHM dc xem thì ko gọi là phục vụ là gì? Như Vương Thiên Nhất vẫn đang phục vụ NHM Việt Nam đấy thôi mặc dù mục đích của Vương tất nhiên là tiền thưởng, là sự nghiệp. Vậy ông bảo tôi qua thuyết phục nó đừng lấy giải thưởng phục vụ miễn phí à?

Trước cứ tưởng ông cũng có kiến thức nên nói nhiều nhưng xin lỗi tôi nhầm, ngừng tranh luận với ông tại đây. 1 thằng nói ngang cả làng mắc công đi cãi.

Thôi bạn không có lý lẽ để tranh luận được nữa thì mình cũng ngừng, ngang ngược gì thì tùy bạn đánh giá.

sedbadrdmm
25-10-2018, 03:10 PM
túm lại lỗi là do vn còn nghèo , nước ta vừa thoát khỏi chiến tranh , liên tục bị bọn đế quốc phản động đánh phá , chứ nước giàu thì nói làm gì nữa , mọi nguời hiểu thông cảm cho nhau , nói tới nói lui giờ đội tuyển 4 người cũng ko đủ , huynh mà chịu nói chuyện đàng hoàng nhiều khi a Kiên bỏ tiền túi cho Huynh đi mà ko phải như bây giờ ai cũng ko thèm đi

Trần Văn
25-10-2018, 06:41 PM
Đoàn phía nam đã lên đường, kỳ thủ Thanh Tân ở sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng sớm hôm nay, hiện tại đã đến Trung Quốc. Tối nay sẽ là lễ khai mạc, bắt đầu đánh từ ngày mai. Hình từ FBNV.

https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44699317_10156839442644250_473955765736964096_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=a4d35ad40ace8bfdf4fdca4d017061d8&oe=5C40A73B

Trần Văn
25-10-2018, 06:49 PM
Đội Thượng Hải có tiểu cử nhân Tạ Tịnh cũng rất khó nếu đội Việt Nam gặp phải.

Có tất cả 16 đội, đông vui ra phết
Việt Nam
Trung Quốc
Thượng Hải
Macau
Hồng Công
Đài Loan
Philippin
Tây Mã
Đông Mã
Singapore
Thái Lan
Myanmar
Campuchia
Brunei
Nhật Bản
Úc

Đội Úc có một người tên "Phuong Biet", không biết có phải gốc Việt hay không.

Trùm Buôn Lậu
25-10-2018, 07:01 PM
Đoàn phía nam đã lên đường, kỳ thủ Thanh Tân ở sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng sớm hôm nay, hiện tại đã đến Trung Quốc. Tối nay sẽ là lễ khai mạc, bắt đầu đánh từ ngày mai. Hình từ FBNV.

https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44699317_10156839442644250_473955765736964096_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=a4d35ad40ace8bfdf4fdca4d017061d8&oe=5C40A73B

chắc lần này không mang theo kẹo mút :tldanh

Trần Văn
25-10-2018, 07:04 PM
Đây là bên ngoài nhà thi đấu

https://www.asianxiangqi.org/20AXC/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%A3%8B%E9%99%A2-2a.jpg

Còn đây là trong phòng thi đấu

https://www.asianxiangqi.org/20AXC/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%A3%8B%E9%99%A2-3a.jpg

Trần Văn
25-10-2018, 07:06 PM
Theo lịch thì giải đồng đội nam đánh có 6 vòng trong 3 ngày 26-28 (sáng chiều), còn nữ đánh có 5 vòng. Không biết có gì nhầm lẫn không, vì ngày 29 thấy viết là các hoạt động ngoại khóa và bế mạc, 30 thì ra về, mong các bạn có gì cập nhật lịch đấu.

Wang TianYi
26-10-2018, 12:00 AM
Kết quả bốc thăm vòng 1:

1.Hồng Kông vs Philippines

2.Campuchia vs Bruney

3.Thượng Hải vs Trung Quốc

4.Thái Lan vs Tây Mã

5.Việt Nam vs Nhật Bản

6.Đông Mã vs Australia

7.Singapore vs Ma Cao

8.Đài Bắc vs Myanmar

trung_cadan
26-10-2018, 01:22 AM
Khai mạc giải vô địch đồng đội châu Á năm 2018 :

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44851501_1899421003446383_7002021140411449344_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeFqxY49SMbYHV9_WY0NDsX8mckXTNXyyhL5bC6u6rAB-311NYf6kIVX8nWzZO0_pPXm7QqU6Frp446RduPl5FDq-zPZsMH3HodBY9qE8NETZQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=6d4222be02f551faafed13cba55c9eac&oe=5C85CF4E



Thành phần đội tuyển Việt Nam :

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44786367_1899420793446404_1704796871970521088_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeFkNX4zL7hlUFJGwzyjqbKFyrE6d0e4i9yHvkvkbWL7rAoG-5YB-y9RYSzm6kffPVIXsLIiUhRa3bdFd4SkNVx36JnRNo-dMIO0lBOBxTINuA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=def388406314131b2832b176838f4356&oe=5C4F2570


Đội Nam : Nguyễn Hoàng Lâm , Tôn Thất Nhật Tân , Trần Thanh Tân
Cá nhân nữ : Hoàng Thị Hải Bình
U18 Nam : Đinh Hữu Pháp :

Chúc các kỳ thủ chân cứng đá mềm , thi đấu thành công , mang vinh quang về cho tổ quốc :

Lịch vòng 1 : 8h30 ngày 26/10/2018

: 1.Hồng Kông vs Philippines

2.Campuchia vs Bruney

3.Thượng Hải vs Trung Quốc

4.Thái Lan vs Tây Mã

5.Việt Nam vs Nhật Bản

6.Đông Mã vs Australia

7.Singapore vs Ma Cao

8.Đài Bắc vs Myanmar


Đại chiến Việt Nam vs Trung Quốc sẽ đến tại vòng 2 : 14h00 ngày 26/10/2018 :

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44872052_1899420803446403_1077237094155288576_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeHkTmu_rWqR0qRwtmlX_WySC0X2LEv7PMhwNM09gH7k6GpotgNkreTXvsFt-IXGnsjMu9qplDundC2paBKW5d7zxr838VLaoPGgOSZHg0AJKA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=27785736c2dcc2e60eed3394397ea6e0&oe=5C868CD0

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43673008_1899420796779737_7016923839409946624_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeHNFGhFQXPiwEUj3vHwp8DP6Ar2aBzSHR5GODBjduIjyvvKczxM2XzUuBCrhC27lkexAFmWqMOv0aGm-Q36fp8MyfX_xPPxX9Rzz03Nhrc4_A&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5b0a6688c0e648f8ebfa6db7f0efe2af&oe=5C3C3C4F

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44921186_1899420893446394_5056625844106035200_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeHgcrzWy1iNKgmTfE5XzBdfgHYZ9UcCYTkicYjBCkNoVnaNIoyHLNPnhKzCie3SUTaPFQQYlADAO9xRMTTQq4q8-ZSK8XF8FOlUXqZLfsdP0w&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=f5c8f5e2ce394089615241b84ab043fc&oe=5C558F28

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44905828_1899420903446393_5440868667971600384_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeG9Fzv1oyTvN0v0PGrpsXDvqb8KDew9bCgo9tc84w6uYqz6KMrEJ3Y9-TlrTxlM3YpstNP9cBFS_WYqpSoYdwx0BisPJwrq9tGK4LVSr4IVRA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=36187c2ad0be887ba5d69332d3374c49&oe=5C3C0218

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44759260_1899420930113057_3908977958043254784_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeE4RzJZcBvgW1vmnU9VoKvFLNxCI7TtTsXvSrjIPZ8onZV48w7SCM8U8ETIag_Sik61UoV22OdTUZzzBYwbKB0Cg1rmdJq6rq33VjYsyAjpUQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=fd0e960b6ebff9191f6ce61e29355ef2&oe=5C4693E3

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44754616_1899420993446384_571694807483678720_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeFq4ZsVzfmmZcwUP7OGFAJIfJhnBOLb2aE7PuP25kCT0DZsiZ7vwnLEETEK801KJbJJj0R6EfqKpMK5tyeopQBqiMb97Zf3JDZYSNR9oUAUZA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7bbfe47d89934b4d4e049191bf7a5608&oe=5C841E4C

dracubin
26-10-2018, 07:54 AM
Kế hoạch có trực tiếp ko vậy a Trung cadan?

Lambpm
26-10-2018, 08:16 AM
Cho mình hỏi, thể thức thi đấu sao vậy, bàn 1 và 3 đi tiên, bàn 2 đi hậu. Vậy cả 3 bàn cùng bắt đầu đánh hay là đánh xong bàn 1 đến bàn 2 rồi đến bàn 3 hay sao ?
Thanks !

langel
26-10-2018, 09:23 AM
Sắp đến giờ thi đấu, chúc các kỳ thủ của ta thi đấu tốt giải này :D!!

Chotgia
26-10-2018, 09:31 AM
Cho mình hỏi, thể thức thi đấu sao vậy, bàn 1 và 3 đi tiên, bàn 2 đi hậu. Vậy cả 3 bàn cùng bắt đầu đánh hay là đánh xong bàn 1 đến bàn 2 rồi đến bàn 3 hay sao ?
Thanks !

Theo tôi thấy trên VIDEO TT thì đồng loạt đấu.

huybaoduy
26-10-2018, 09:36 AM
Ủa sao không thấy gì nhỉ. Chỉ cho em cái link với

huybaoduy
26-10-2018, 09:59 AM
Theo tôi thấy trên VIDEO TT thì đồng loạt đấu.

Video trang mấy vậy bạn??

trung_cadan
26-10-2018, 10:00 AM
Giải vô địch cờ tướng đồng đội châu Á năm 2018


https://www.youtube.com/watch?v=LC_wMXqVjZg

trung_cadan
26-10-2018, 11:06 AM
Cho mình hỏi, thể thức thi đấu sao vậy, bàn 1 và 3 đi tiên, bàn 2 đi hậu. Vậy cả 3 bàn cùng bắt đầu đánh hay là đánh xong bàn 1 đến bàn 2 rồi đến bàn 3 hay sao ?
Thanks !

Đánh đồng loạt hết bạn nhé !!!

trung_cadan
26-10-2018, 11:56 AM
Vòng 1 : Tào Nham Lỗi ( Macau ) 2-0 Lư Quốc Long ( Sin ) :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2018-10-26 11:32:48
2018-10-26 11:32:48
2018第20届亚象团锦赛曹岩磊先胜卢国龙1
26251222774760421907100209190010171350417967636447437062434480508979727069475054464570505948030467465455131555566665506065646064797310147363405015165655466555561618223248575666185850406364
0
47
太守棋狂制作
E16 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马
1
14016130
太守棋狂
太守棋狂
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D2%26id%3D134920%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D3
www.dpxq.com

Wang TianYi
26-10-2018, 12:01 PM
Tình hình đội nhà sao rùi nhỉ? :)

trung_cadan
26-10-2018, 12:15 PM
Một số hình ảnh vòng 1 giải đấu :

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43666929_1399163610224946_1282812886279782400_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeEZS6N05j4d_tvbUjJZlAk446efYvSial0F1HRaaDL-Da5N8j4L111emE7M8-rpyf8LGL-xsM5NmxCrFH50PcxTm2hDZbYyTGcKZQkshc9pcw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f67e6036edf3f4eb61f73a629d14cedf&oe=5C83C75F

Trần Lệ Thuần ( ChiNa ) vs Hoàng Thị Hải Bình ( Việt Nam ) :

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44803759_1399163346891639_5700370738024808448_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeHVEiCwI_NjIOEdWuNGOLNr5S2sPfpUUNH_CKzyseOracqavNj7O7BmCSgs2Zyf_qGKCDtP1k8Os_ua0fztTqi4s2suIzuKZ-QOHYiWIDmKOQ&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6e206841e0bcf21ffc449071831e160f&oe=5C4B4D00

Lâm Gia Hân ( Hồng Công ) :

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43652041_1399163356891638_2019312018477023232_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeEkjqO_jVo-3nlzEYqBNlg_mUaXdcww9xa2nV-kigNtYxxRfE36-a-RXBIBd-oSYs3uKJnQ8QnucVTMMjoUwwmwM4QgrjvN1LctY4w21q8wYQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0b37f6c76d1808f6f1da7b050a52ffd3&oe=5C42E821

Vương Khanh ( Phi ) vs Tố Lệ Đạt ( Thái ) :

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44863313_1399163383558302_2487536498249826304_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeEGZDx4EdBKSkyX5sVeAjrgYirn-vUXrrBCbWpE1VxzEtUkMvlq-x_3oSkBJ0ZHcURt-DSmQD5Oy60xk3YD2FfFrRYYVl_Web_v-gaMCoUESg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a984ca6fc131c6ebe8cc3777d76fdfac&oe=5C7E1C02

Thôn Thiên Hạc ( Nhật Bản ) :

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44757129_1399163436891630_6776492837195218944_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeFxJ5TkxZv_ik-2nJceHTj_-fN-cz4hJg-gOSgZ5eLqBiMACaovvCz1bjYp3jJLQvVkCRs_LTq9e_oMQlxWNW2BOaMEWxArx4tx98rh16PW5w&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7f79bc5005d51bd9979241729be848bf&oe=5C513DC0

Thường Hồng ( Úc ) :

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43745662_1399163446891629_7245030355659390976_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeH_NJGIZjfSouD4A1bGu4japFWUVrsRNmC5a1_RbBigFi27yJNy8kDy7UxtQCgqr0tN40N9Hj4c-FyDYLxrUcMUCquDkQjlFfrY0eNuUk1YgA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=554d2acb5d0d36a4d4e7c1fb3c210598&oe=5C8012C9

Lư Hán Toàn ( Đông Mã ) :

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44757113_1399163526891621_362529629585539072_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeFCD6liXr1IvAJi5TZnjoBNT419U7b5Hw61wITQlSIfZUFrvr4wa4jwWNsCZcA1rhjAg_3mSxMEYP5-uJFDG-AnPHjt0IRkbqBWq_91WmcawA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=187625a1a2c9cd717445a49e39cf1211&oe=5C3FD1FD

Đinh Hữu Pháp ( Trái - U 18 Việt Nam ) :

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44833599_1399163543558286_2517971693071237120_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeESJ6L618f4bGDxh_Yz-FsDoQuc9k-plRgbebdIPPWmzQ4rHceY4aynz6m9Xy2idZLN9ZXT4Vc0IeRigPp2XkC0lJVwZ9cfgm2xgnQbykKnmA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d7f598ac9e60f0166e659d559036dadb&oe=5C4F7000

Thương Hải ( ? ) vs Tôn Dật Dương ( ChiNa ) :

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44830505_1399163550224952_2777525938387156992_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeHOuFkEH99FEJqRY8nafFyBUF6fb7z5kIMP8YXKKyPmgr_UOH6yLhZg6LkpgCrjpPSCWMl3rfnV2ug_krKMVjbalXc9fqcx951uItSQ6a4RRA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=2975e6f10b24fcf6511119fb05a74ac6&oe=5C503746

trung_cadan
26-10-2018, 12:16 PM
Tình hình đội nhà sao rùi nhỉ? :)

Đội nhà nay gặp Nhật chắc thắng thôi , vẫn đang theo dõi liên tọi ...

kyhiepCXQ
26-10-2018, 02:23 PM
Giờ này mà vẫn chưa có kq, bọn Tàu làm ăn chán thật!

Trần Văn
26-10-2018, 03:10 PM
Giờ này mà vẫn chưa có kq, bọn Tàu làm ăn chán thật!

VN thắng 4-2, bàn đầu thắng, hai bàn sau hòa.
Trần Thanh Tân (tiên) thắng
Tôn Thất Nhật Tân (hậu) hòa
Nguyễn Hoàng Lâm (tiên) hòa

Nữ thua Trần Lệ Thuần, nam trẻ thắng Đài Loan

Lámon
26-10-2018, 03:16 PM
Giải này mỗi đội cử ra 3 ng đánh thôi hả a trungcadan

Trần Văn
26-10-2018, 03:20 PM
Bốc thăm ván 2

VN (hậu) gặp Trung Quốc
Nguyễn Hoàng Lâm (hậu) gặp Trình Minh
Tôn Thất Nhật Tân (tiên) gặp Mạnh Thần
Trần Thanh Tân (hậu) gặp Trịnh Duy Đồng

Nữ (tiên) gặp Dư Hân Như (Đông Mã)
Nam trẻ (hậu) gặp Chu Kính Trình (Singapore)

trungtp207
26-10-2018, 04:47 PM
vòng 2 việt nam gặp toàn xương không có tý nạc

Trần Văn
26-10-2018, 05:14 PM
Tân nhóc đã tèo, Tân béo đang gặp khó, Lâm tàn xe sĩ tượng bền đánh xe 2 chốt sĩ tượng bền

trung_cadan
26-10-2018, 05:46 PM
Lâm hòa Tân nhóc thua , hy vọng a Tân béo hòa mình thua nhẹ lấy hệ số !!!

trung_cadan
26-10-2018, 05:47 PM
Việt Nam vs Trung Quốc : Vòng 2 Giải vô địch cờ tướng đồng đội châu Á năm 2018


https://www.youtube.com/watch?v=oqac7mVXkQ0

Trần Văn
26-10-2018, 06:25 PM
Chung cuộc VN thua Trung Quốc 2-4

Nguyễn Hoàng Lâm (hậu) hòa Trình Minh
Tôn Thất Nhật Tân (tiên) hòa Mạnh Thần
Trần Thanh Tân (hậu) thua Trịnh Duy Đồng

trung_cadan
26-10-2018, 06:32 PM
Vòng 1 : Hoàng Học Khiêm ( Hồng Công ) 2-0 Lưu Tử Kiện ( Phi ) :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2018-10-26 13:08:37
2018-10-26 13:08:37
2018第20届亚象团锦赛黄学谦先胜刘子健1
2625636469472042173710221927001009197062796762548988546688587262777380707363707363666266191343442735304158566465594873630605120213230205236366633523101456516333515333364765056537473626234465355333143433342234252434226755268624232210553486844463103123130304635142243453355551433143474324424383842413235515464515148380422053614030615330405361403061533040536140306153304080852042858042208085204249591418233318282947283848572421394838364544367685757686332386814443817153452131594971724353727323337371332331114533718133254030250411145363818323228382636282874837874704124745222114444939453539494434757034326261322261513545708045438070434549594543574843454857454359494345707845557838223238324132515055352120
0
175
太守棋狂制作
E40 对兵局
1
14016390
太守棋狂
太守棋狂
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D2%26id%3D134920%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D3
www.dpxq.com


Mạnh Thần ( ChiNa ) 1-1 Hoa Thần Hạo ( Thượng Hải ) :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2018-10-26 13:11:54
2018-10-26 13:11:54
2018第20届亚象团锦赛孟辰先和华晨昊1
262563646947706217371002192720422735808179671215352715165948001009197282897981713732166632127174778703044645304179746274121364654765745567468286465866262947863687778384131555677772022172626786658786746269101469892133898474665866148466788487785736561513334513434030191030311014878947698983434483431434413269475654343645574857434436264447394847452656546456504525274625294839324150532939494839354654354548584544533341325462232433356463353363663353444662436606432231415333461658481618484918194948191848491819494819123332064648384636384836464838
0
135
太守棋狂制作
E40 对兵局
1
14016440
太守棋狂
太守棋狂
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D2%26id%3D134920%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D4
www.dpxq.com

trung_cadan
26-10-2018, 06:33 PM
Vòng 2 : Trịnh Duy Đồng ( ChiNa ) 2-0 Trần Thanh Tân ( Việt Nam ) :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2018-10-26 17:08:33
2018-10-26 17:08:33
2018第20届亚象团锦赛郑惟桐先胜陈清新2
773780817967813119277222897970623948222629471002797560421718122275156364091903041838315166656465156562746563515363537453675500101910021055435374868522213731100238332111338311138584134384740214832314353134436346456366274635164665504165732646233340504939666333534132736150515356
0
69
太守棋狂制作
A62 过宫炮对横车
1
14017630
太守棋狂
太守棋狂
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D2%26id%3D134920%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D5
www.dpxq.com

trung_cadan
26-10-2018, 06:34 PM
Kết quả vòng 2 :

Việt Nam 2-4 ChiNa

Trận 1 : Trịnh Duy Đồng ( ChiNa ) 2-0 Trần Thanh Tân ( Việt Nam )
Trận 2 : Tôn Thất Nhật Tân ( Việt Nam ) 1-1 Mạnh Thần ChiNa )
Trận 3 : Trình Minh ( ChiNa ) 1-1 Nguyễn Hoàng Lâm ( Việt Nam )

trung_cadan
26-10-2018, 06:40 PM
Một số hình ảnh vòng 1 và 2 :

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44903138_1900284356693381_7431400930936881152_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=a8a1f8f56d04ec5d4af071d24568255c&oe=5C4F716F

https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44859945_1900284366693380_5181972914156601344_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&oh=7834971dd01972d58a4e32da5ba54c40&oe=5C81156B

https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44804653_1900284370026713_2711806174184865792_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&oh=b774e41158801be3930efe6b5a11c11a&oe=5C424D59

https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43763005_1900284460026704_6648512355191750656_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=d0bf688ac809b4b86afcb9aa52dcd29b&oe=5C4011A2

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44954255_1900284466693370_5121441715261014016_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&oh=4ce06dac0f98ff82edb7ef2c017642aa&oe=5C86F470

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43763026_1900284530026697_2056847601692573696_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&oh=9865cf2020193ad874ee5fc5a5ed89df&oe=5C51ADCA

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44882430_1900284573360026_3800170708265336832_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&oh=f02de22758b9d634bf1c713f9d7f5a62&oe=5C499DE9

https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44889277_1900284600026690_2703890558048272384_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=f4c80537f30c4c318bf32b4d0e1f1a8b&oe=5C3F90AD

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44773995_1900284666693350_7978749540209524736_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&oh=76024d838fcead77cbb58c49cebf3541&oe=5C4C6A31

https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44836567_1900284703360013_7794487622075678720_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=492e9d238df33c0f9d50db4726535cd0&oe=5C46E5AE

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43576701_1900284720026678_3284627822173224960_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=39b35d6a241aa990cd3ed2b0161ba3fa&oe=5C89B616

Lámon
26-10-2018, 06:41 PM
Bxh sau vòng 2 thế nào rồi mọi ng ai biết cập nhật hộ cái nha

kyhiepCXQ
26-10-2018, 06:50 PM
Sao Trần Thanh Tân không đổi mã đá hòa đi nhỉ, để mã ông Đồng lao vun vút lên

onlylovenh
26-10-2018, 06:50 PM
Việc Tân nhóc thua Trịnh Duy Đồng là điều có thể hiểu, nên tỉ số thua 2-4 là chấp nhận được.

trung_cadan
26-10-2018, 07:14 PM
Bxh sau vòng 2 thế nào rồi mọi ng ai biết cập nhật hộ cái nha

Trang trước có mấy trận ...

kydaocotuong1
26-10-2018, 07:15 PM
tỉ số 4-2 là kết quả đẹp cho Việt Nam mình. Các anh đánh rất tốt

Trần Văn
26-10-2018, 07:15 PM
Ván 2

Nữ (tiên) hòa Dư Hân Như (Đông Mã)
Nam trẻ (hậu) thua Chu Kính Trình (Singapore)

Bốc thăm ván 3
Nữ (hậu) gặp nữ Macao
Nam (trẻ) hậu gặp nam trẻ Trung Quốc

Trần Văn
26-10-2018, 07:18 PM
Kết quả ván 2
Macao thua Đài Loan 2-4
Tây Mã thắng Đông Mã 4-2
Trung Quốc thắng Việt Nam 4-2
Philippin thắng Campuchia 4-2
Myanmar thua Hồng Kông 0-6
Úc thua Singapore 2-4
Nhật thua Thái 2-4
Brunei thua Thượng Hải 0-6

Bốc thăm ván 3
Đài Loan (4) gặp Trung Quốc (4)
Hồng Kông (3) gặp Tây Mã (4)
Thượng Hải (2) gặp Philippin (3)
Campuchia (2) gặp Macao (2)
Việt Nam (2) gặp Thái Lan (2)
Singapore (2) gặp Đông Mã (2)
Nhật Bản (0) gặp Brunei (0)
Myanmar (0) gặp Úc (0)

Trần Văn
26-10-2018, 07:23 PM
Nữ chán quá, nữ ta đi gặp Đông Mã các kiểu đánh tiên chưa bao giờ để hòa. Thôi đi giải này cho vui. Còn nam trẻ chắc cũng chả có nhiều hi vọng khi thua Sing, mai lại gặp Trung Quốc đi hậu thì chắc nằm thẳng cẳng.