PDA

View Full Version : Lê Quang Liêm thua choáng trước kỳ thủ 13 tuổi người Mỹ



zxcvb
07-01-2019, 01:43 AM
Siêu đại kiện tướng elo 27xx mà thua 23xx mới 13 tuổi ở 1 giải chính thức thì chán thật.

Đành rằng đánh cờ thì thắng thua là chuyện thường, nhưng trường hợp của Quang Liêm xảy ra hơi nhiều

Chắc là hôm ấy nhớ vợ nên đánh lung tung, đánh cờ không lo chuyện xuất tướng mà lo chuyện xuất tinh thì thua là phải rồi.

https://2700chess.com/games/yoo-le-r3-las-vegas-2019-01-03

zxcvb
07-01-2019, 03:45 AM
Cách đây khá lâu, có tin Liêm muốn gia nhập làng cờ Mỹ, chẳng biết chuyện đã đi tới đâu, chỉ biết Liêm lập lờ : không, nhưng khi nào có tôi sẽ thông báo. Lúc ấy elo của Liêm thuộc top làng cờ Mỹ, nên mọi chuyện có lẽ dễ dàng hơn.

Hiện nay, tin đồn lại rộ lên. Nhưng xem ra tình hình đã khác. Hắn không bàn đến ý kiến của những thằng yêu nước giả vờ, chỉ bàn đến khả năng và quyền lợi của các kỳ thủ.

Trước hết hãy xem qua bảng danh sách kỳ thủ hàng đầu của Mỹ và Việt Nam hiện nay.


4597

Nếu Liêm gia nhập làng cờ Mỹ

Nếu chỉ xét riêng elo hiện nay, Liêm đứng thứ 6, có nghĩa là khi chọn 5 kỳ thủ tham gia giải thế giới, Liêm sẽ bị loại

Nhưng elo chỉ là tương đối, xét tổng thể thì Liêm sẽ phải cạnh tranh 2 suất, với 2 người đứng trên và 2 người đứng dưới, khả năng thắng của Liêm là 50/50. Có nghĩa là không tệ, nhưng chẳng sáng sủa gì.

Cụ thể là lúc trước người ta cần Liêm hơn, tức xem ra cơ hội đã và đang rời xa Liêm và tương lai còn khó khăn hơn vì nhìn vào bảng trên, ta thấy 3 kỳ thủ Mỹ còn rất trẻ, sẽ tiến lên trong tương lai.

Cơ hội chỉ là ít hơn trước, chứ không phải hoàn toàn không còn, mong Liêm có quyết định sáng suốt cho nghiệp cờ của mình.

Người thứ 2 là Trường Sơn. Anh này sức cờ rất quái, hơn hẳn Liêm, nhưng lại thiếu tính chuyên nghiệp nên không tiến xa được. Theo hắn, Sơn nên gia nhập làng cờ Mỹ, ta sẽ thấy Sơn bứt phá. Hãy thành thực với nhau, Sơn hãy lo cho bản thân mình trước.

So sánh elo của Sơn với bọn Mỹ, Sơn đứng thứ 10, chẳng phải là hàng hiếm, nhưng cũng thuộc loại tiềm năng, nhất là sức cờ của Sơn thực sự rất cao, chỉ vì chưa khai thác hết.

Theo hắn, người có thể giúp Sơn gia nhập làng cờ Mỹ là Susan Polgár và Liêm có thể giúp Sơn thủ tục đường đi nước bước.

Hãy nhớ, cơ hội không phải luôn ở mãi với ta.

PhuongVinh
07-01-2019, 01:11 PM
Người thứ 2 là Trường Sơn. Anh này sức cờ rất quái, hơn hẳn Liêm, nhưng lại thiếu tính chuyên nghiệp nên không tiến xa được. .

Mình không hiểu bạn căn cứ vào đâu để nói như vầy?

cuoiconbo
07-01-2019, 03:59 PM
Anh lên mạng mà viết linh tinh, tục tĩu thì thông tin của anh không có giá trị. Giải này Liêm gặp toàn Elo thấp nên qua 8 ván đã đấu, thắng 5 hòa 2 thua 1 mà vẫn bị trừ 7 Elo !
Nhiều AHBP thích lên mạng gây war, nói năng tục tĩu nhỉ.

BTNghiaktvn
07-01-2019, 05:12 PM
Bài viết toàn nhận định chủ quan, và công kích kỳ thủ, vẽ truyện không dẫn chứng.

sapa2015
08-01-2019, 11:42 AM
Kết thúc giải này Liêm vẫn xếp thứ nhất, chia đôi tiền thưởng với 01 người nữa nhưng bị trừ 3,5 Elo