PDA

View Full Version : Thăng Long Kỳ đài đợt 55



reporter
02-12-2011, 10:35 PM
Thăng Long Kỳ đài đợt 55 (14g thứ Bảy, 3/12):

Công đài: Nguyễn Hồng Thanh (Việt Sơn) - Thủ đài: Nguyễn Thanh Tùng (Importlink)

Tuần trước, đương kim đài chủ Tùng "con" đã vươt qua thách thức đến từ Triệu Thanh Tuấn (Anh Em) sau một ván hậu thủ mà lẽ ra vào cờ tàn mà nếu đánh thật sự "căng tay" a có thể thắng (sau cùng thành hòa cuộc).

Kỳ thủ công đài tuần này là cao thủ hàng Trung Tá của CLB Việt Sơn là Nguyễn Hồng Thanh. Hồng Thanh là một kỳ thủ giang hồ có lối chơi khá khoáng đạt. Khi đạt phong độ cao, Thanh hoàn toàn có thể là thử thách đáng gờm đối với các cao thủ cấp THƯỢNG TÁ - ĐẠI TÁ của Hà thành (như Thanh Tùng). Bởi vậy, tuy bị đánh giá thấp hơn môt chút, nhưng với lợi thế đi Tiên, có lẽ chiều mai Thanh sẽ gây không ít khó khăn cho Thanh Tùng.

Mời các kỳ hữu tới Thăng Long Kỳ Đạo quán để theo dõi ván công đài.

o0o

Cùng trong chiều nay (2/12), "tướng" trẻ Trần Tuấn Ngọc đã xác nhận sẽ tham gia công đài kỳ tới.

BAN TỔ CHỨC

reporter
03-12-2011, 08:49 AM
Bên lề kỳ đài, Trần Tuấn Ngọc đã tỏ quyết tâm sẽ vừa đoạt lại ngôi đài chủ tuần sau, vừa ít nhất có 1 suất trong TOP3 giải Hà Nội mở rộng sắp tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn trước mắt, có lẽ Tùng "con" sẽ dốc sức bảo vệ đài tuần này để sẵn sàng đương đầu với "đệ nhất nổ" trong tuần tới!

themgaidep
03-12-2011, 09:34 AM
Bỏ một phiếu win cho Tùng con trận này, khi phong độ cao thì Tùng con trình độ cỡ "thiếu tướng".@};-

hung vi
03-12-2011, 02:11 PM
Tùng"rinh rinh" đang trở lại nếu vượt qua Hông Thanh và gặp" đàn chỉ thần nổ" Tuấn Ngọc, đây mới thực sự là một trận đấu rất nóng,những ân oán giang hồ kỳ đạo được thanh toán sòng phẳng khi cựu đài chủ Thăng long gặp cựu đài chủ Hoàng Cầu..Mong rằng đây là một trận đấu kinh điển của( Kỳ Đài Thăng Long) khi mà những con g... vẫn tức nhau tiếng gáy:)):)):))

hung_namdong
03-12-2011, 03:19 PM
Tường Thuật Trực Tiếp
Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo Tuần Thứ 55

Nguyễn Hồng Thanh gặp Nguyễn Thanh Tùng

http://ng0.upanh.com/b2.s21.d2/ba430cb91c33fcc8437efa75f83d513a_38535040.p1070602.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070602/v/bno99u3z9hg.htm)

""1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+9 H2+3 5. R9+1 E3+5 6. P3+1 A4+5 7. R9.6 P1+1 8. R2+6 C8.9 9. R2.3 R8+2 10. R6+5 C9-1 11. C5.7 C2.1 12. C7+3 R1.2 13. C8.7 H3+2 14. E3+5 H2+1 15. C-.6 C9.7 16. R3.4 R8+2 17. R4+2 R8.3 18. R4.3 H7+6 19. R6.5 H1+3 20. R5.9 C1.4 21. A6+5 R3.4 22. C6+5 R4-2 23. R9-1 R2.4 24. H9-7 R++6 25. H3+4 H6+4 26. R9-3 H4+6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="52">
<param NAME="controlpanel" VALUE="
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">2

hung_namdong
03-12-2011, 03:51 PM
Hiện tại có rất đông khán giả hâm mộ đến xem và cùng bình luận trận đấu này cùng Danh Thủ Vũ Huy Cường.


http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/03/14/29/13228973641732535103_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1302790399)

reporter
03-12-2011, 04:13 PM
Ngay nước thứ 3, Tùng chủ động chơi B3.1 là muốn hướng Thanh vào cuộc Binh phong mã tam binh. Kế tiếp, anh lên Sĩ + Tượng củng cố vững vàng trung lộ có ý thăm dò thực lực của đối thủ. Hồng Thanh tức khắc chọn lối tấn công mãnh liệt, song xe quá hà, gườm ghè đè đối thủ... Tuy nhiên, sau khai cuộc có vẻ cục diện vẫn chưa mấy sáng sủa, bên đỏ nhất thời chưa có được thủ đoạn tấn công khả quan, còn thế cờ của Tùng "con" vẫn tiềm ẩn khả năng phản công không hề nhỏ...

reporter
03-12-2011, 04:16 PM
Sau nước 18, có vẻ như bên Hậu đã có thế phản tiên. Nhìn lại từ khai cục thì dường như kỳ thủ công đài không muốn tấn công theo lộ cờ pháo đầu đối Bình phong mã tam binh thông thường (muốn làm phức tạp hóa ván cờ, hay không rành cuộc nhỉ?), bởi vậy, Thanh đã không đạt được hình cờ ưng ý khi tiến vào trung cuộc.

hung_namdong
03-12-2011, 04:22 PM
Theo ý kiến của một số khán giả có mặt tại Thăng Long Kỳ Đạo Quán thì với nội công Trung Tàn vượt chội so với Hồng Thanh thì Tùng Con sẽ khó thua tại ván đấu này.

reporter
03-12-2011, 04:33 PM
Tùng xử lý trung cuộc theo hướng giản hóa (nhất là nước bình xe đấu nốt con pháo, như thể chỉ muốn đánh hòa?), ván cờ dần trở nên dễ hòa mất rùi. Cảm giác hơi hẫng hụt...

hung_namdong
03-12-2011, 04:37 PM
-Bên đỏ nhiều tốt nhưng rất nguy hiểm vì bên hậu có nước x2-4 sát cục rất nguy hiểm dễ mất cây.

hung_namdong
03-12-2011, 04:44 PM
Tùng Con đang chiếm ưu thế lớn sau khi đè chết được con MÃ 7 của Hồng Thanh.
Nhiều khả năng Tùng Con sẽ Win ván này.

reporter
03-12-2011, 04:54 PM
So với Tùng, ngoài lực cờ không bằng, Hồng Thanh quả thật còn non kinh nghiệm ...

hung_namdong
03-12-2011, 04:55 PM
Tùng Con đã xuất sắc Thủ Đài thành công sau khi hậu thủ kích bại thành công Nguyễn Hồng Thanh sau 26 hiệp giao đấu.
Chúc Mừng Tùng Con!

hung_namdong
03-12-2011, 04:57 PM
Kỳ Đài tuần thứ 56 sẽ là cuộc so tài nảy lửa giữa


Nam Ninh Thiếu Hiệp Trần Tuấn Ngọc
&
Tiểu Sát Tử Nguyễn Thanh Tùng

Mời các bạn chú ý đón xem.

Trần Tổng Đài Chủ
08-12-2011, 04:46 PM
Kỳ Đài tuần thứ 56 sẽ là cuộc so tài nảy lửa giữa


Nam Ninh Thiếu Hiệp Trần Tuấn Ngọc
&
Tiểu Sát Tử Nguyễn Thanh Tùng

Mời các bạn chú ý đón xem.

do đang bị giam cầm ở thiếu thất sơn nên Trần Tuấn Ngọc không thể tham gia công đài rất xin lỗi ban tổ chức . Hẹn kỳ đài vào dịp khác

reporter
08-12-2011, 07:52 PM
do đang bị giam cầm ở thiếu thất sơn nên Trần Tuấn Ngọc không thể tham gia công đài rất xin lỗi ban tổ chức . Hẹn kỳ đài vào dịp khác

Kỳ đài của Thủ đô không phải chỗ để hứng lên thì đăng ký, chán thì bỏ, ông tướng trẻ đại nổ ạ!

Tuần này kỳ đài tạm ngưng để nhường chỗ cho giải Hà Nội mở rộng, nhưng giả sử có đánh chăng nữa mà ý thức của người công đài tệ hại như thế thì cũng thật quá đáng buồn. Được làm đài chủ là một vinh dự với rất nhiều kỳ thủ. Sân chơi Kỳ đài cũng là mối quan tâm của làng cờ Thủ đô. Nếu có lý do gì đó không tham gia thì nên báo cáo nghiêm túc chứ không phải nói năng kiểu đó. Hãy nhớ dẫu có muốn làm ông "tổng" gì chằng nữa, thì trước hết cần làm một con người cho đàng hoàng đã!

Bởi lẽ đó, trong phạm vi quyền hạn cũng như trách nhiệm với kỳ đài của mình, BTC Thăng Long Kỳ Đài xét thấy không cần phải hẹn "DỊP KHÁC" nào với Trần Tuấn Ngọc nữa!

Trần Tổng Đài Chủ
08-12-2011, 10:20 PM
Kỳ đài của Thủ đô không phải chỗ để hứng lên thì đăng ký, chán thì bỏ, ông tướng trẻ đại nổ ạ!

Tuần này kỳ đài tạm ngưng để nhường chỗ cho giải Hà Nội mở rộng, nhưng giả sử có đánh chăng nữa mà ý thức của người công đài tệ hại như thế thì cũng thật quá đáng buồn. Được làm đài chủ là một vinh dự với rất nhiều kỳ thủ. Sân chơi Kỳ đài cũng là mối quan tâm của làng cờ Thủ đô. Nếu có lý do gì đó không tham gia thì nên báo cáo nghiêm túc chứ không phải nói năng kiểu đó. Hãy nhớ dẫu có muốn làm ông "tổng" gì chằng nữa, thì trước hết cần làm một con người cho đàng hoàng đã!

Bởi lẽ đó, trong phạm vi quyền hạn cũng như trách nhiệm với kỳ đài của mình, BTC Thăng Long Kỳ Đài xét thấy không cần phải hẹn "DỊP KHÁC" nào với Trần Tuấn Ngọc nữa!

chúc kỳ đài thành công

Hanh1982
08-12-2011, 11:57 PM
em đăng ký công đài lần 2 - xin cám ơn ban tổ chức

alex_ferguson
09-12-2011, 12:21 AM
em đăng ký công đài lần 2 - xin cám ơn ban tổ chức

Oh phải sau 4 tháng anh ơi! Anh vừa úynh xong mà :D

Hanh1982
09-12-2011, 09:10 AM
Oh phải sau 4 tháng anh ơi! Anh vừa úynh xong mà :D

ok em cám ơn