PDA

View Full Version : Đánh cờ mỗi ván 5 tỷ đồng



doccocuukiem
24-12-2011, 10:42 AM
Phó Giám đốc sở đánh cờ mỗi ván 5 tỷ đồng

(Tin tuc) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ hình sự hai quan chức của ngành giao thông vận tải tỉnh này về tội “đánh bạc”. Đó là ông Nguyễn Thanh Lèo – Phó Giám đốc Sở Giao Thông vận tải Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân – giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3.

Ngày 22-12, ông Lèo đã đến cơ quan cảnh sát điều tra để trình báo việc bị ông Tân xiết nợ. Theo trình bày của Lèo, thời gian qua ông và ông Tân đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền, mỗi ván từ 1-5 tỷ đồng. Sau nhiều lần đỏ đen, ông Lèo thiếu ông Tân tổng cộng 22 tỷ đồng. Dù đã cố gắng hết sức, ông Lèo chỉ trả ông Tân được 5 tỷ đồng. Do đòi nợ không được, ông Tân đã thuê một tay “giang hồ” ở P5, TP Sóc Trăng đến nhà ông Lèo xiết nợ và dọa giết chết cả nhà ông Lèo. Qua trình báo của ông Lèo, tối 22-12 cơ quan cảnh sát điều tra bắt quả tang ông Lèo và ông Tân đang đánh cờ tướng ăn tiền.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra.
(24h.com.vn)

Congaco_H1R5
24-12-2011, 10:44 AM
Wowow - lần đầu tiên mới nghe đá độ 1 ván cờ từ 1 đến 5 tỷ đồng - quá kinh .
Vấn đề là các nhà báo đưa tin chính xác hay là phóng đại lên nhiều lần .
Ngại mấy nhà báo nói láo ăn tiền lắm :D

hoanghm
24-12-2011, 11:17 AM
Wowow - lần đầu tiên mới nghe đá độ 1 ván cờ từ 1 đến 5 tỷ đồng - quá kinh .
Vấn đề là các nhà báo đưa tin chính xác hay là phóng đại lên nhiều lần .
Ngại mấy nhà báo nói láo ăn tiền lắm :D

Chắc không có chuyện nói láo đâu bác. Thường thường khi bị công an bắt về tội cờ bạc người bị bắt khai ít tiền đi thôi chứ sau này ra tòa các bác thẩm phán căn cứ theo số tiền trong hồ sơ điều tra mà phệt thì mệt lắm.

hoanghm
24-12-2011, 11:19 AM
'Quan' chơi cờ tướng 5 tỷ đồng mỗi ván bị bắt

Có lần quan chức ngành giao thông vận tải ở Sóc Trăng ăn thua đến 5 tỷ đồng một ván cờ tướng. Mang nợ hàng chục tỷ không trả được, ông này bị xã hội đen dọa "xử" nên phải báo công an.

Tối 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Lèo (Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải) và ông Trần Văn Tân (Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe loại 3) để điều tra về hành vi đánh bạc.


Quán cà phê, bi da Thy Tài nơi hai quan chức ngành giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng bị bắt quả tang đang đánh bạc. Ảnh: Thiên Phước
Điều tra ban đầu nhà chức trách xác định, hai quan chức ngành giao thông vận tải này thường xuyên chơi cờ tướng với số tiền ăn thua mỗi ván rất lớn. Có lần hai vị này cược nhau mỗi ván 5 tỷ đồng và ông Lèo luôn bị ông Tân đánh bại.

Khai với cơ quan điều tra, ông Lèo cho biết đã thua ông Tân lên đến 22 tỷ đồng nhưng chỉ trả được 5 tỷ. Nhiều lần bị đòi nợ nhưng không thể xoay xở, ông này bị một tay “xã hội đen” đến nhà xiết nợ, dọa giết chết cả nhà. Vì cùng đường nên ông phải tố cáo với công an.

Tối 22/12, ông Lèo hẹn ông Tân đến quán cà phê, bi da máy lạnh Thy Tài 2 (đường Phú Lợi, phường 2, TP Sóc Trăng) để “đại chiến” một trận, mong gỡ được nợ đồng thời điện báo với cơ quan điều tra. Sau vài chục phút sát phạt, hơn chục trinh sát ập vào bắt quả tang hai quan chức.


Biệt thự của ông Lèo nằm trên quốc lộ 1A cạnh cơ quan cũ của ông là Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP Sóc Trăng. Ảnh: Thiên Phước.
Theo một cán bộ điều tra, trước khi làm Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Lèo nhiều năm làm Trưởng ban Quản lý các công trình xây dựng TP Sóc Trăng rồi làm Bí thư phường 6, TP Sóc Trăng. Gần đây ông Lèo mượn tiền của rất nhiều tổ chức, cá nhân còn ông Tân đang đầu tư nhiều quán cà phê, ẩm thực quy mô lớn.

Thiên Phước

nguồn 'Quan' chơi cờ tướng 5 tỷ đồng mỗi ván bị bắt - VnExpress (http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/12/quan-choi-co-tuong-5-ty-dong-moi-van-bi-bat/)

6789
24-12-2011, 12:04 PM
Hai con vịt này gặp em có phải đẹp không nhỉ? =))=))=))

Quocvuong82
24-12-2011, 12:33 PM
Hai con vịt này gặp em có phải đẹp không nhỉ? =))=))=))

Gặp bác thì bác cỉ "xin" 5.10^6 một ván thôi hả, chứ không xin 5.10^9 phải không?

FGYan
24-12-2011, 12:44 PM
Hai ông này bị bắt chắc vì không chịu nộp thuế thu nhập (mức thu nhập này còn cao hơn cả cầu thủ bóng đá châu Âu như Ronaldo, Messi, .v.v.).

shihamoni
24-12-2011, 12:53 PM
Trời! thật khủng khiếp cho các quan, tiền đâu mà chơi đến thế??? Tham nhũng chăng???Thật sự tôi chưa tin chắc như vậy, có thể số liệu sai chăng??? NẾu đúng như vậy chắc hai ông quan trời này sẽ được tặng vài chục cuốn lịch mới vừa tội. Kinh quá mọi người ơi!

themgaidep
24-12-2011, 02:42 PM
Hai ông này chắc trình độ xấp xỉ nhau mới cay cú ăn thua như vây, nếu một trong hai ông mà gặp các bác, vốn là những "thợ săn" chuyên nghiệp thị họ chẳng dại đánh to thế đâu ah. Các bác đừng có mà nằm mơ.8-|

giadinh7777
24-12-2011, 03:35 PM
Ngoài tội đánh bạc phải điều tra thêm tội tham nhũng, hối lộ. Tiền đâu có mà chơi dữ vậy?

thailawer
24-12-2011, 03:41 PM
Tại Việt Nam

Theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009 . Điều 248*: Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng”.

Mặt khác theo quy định tại tiểu mục 6.2 mục 6 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự thì: Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng là có giá trị lớn; Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng là có giá trị rất lớn; Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trị đặc biệt lớn.

mtuan2
24-12-2011, 03:43 PM
Đây là các Mạnh Thường Quân tương lai cho phong trào đánh cờ ăn tiền, tiếc là họ đã bị bắt.

hyh2
24-12-2011, 04:15 PM
Cá nhân tôi nghĩ vụ này cần chờ đợi thông tin chính thức của cơ quan điều tra vì có khả năng số tiền này liên quan đến tín dụng đen hoặc hối lộ chứ không phải chỉ cờ bạc đâu.

hoc__dao
25-12-2011, 12:49 AM
phó giám đốc sở đánh cờ mỗi ván 5 tỷ đồng

(tin tuc) - cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã tạm giữ hình sự hai quan chức của ngành giao thông vận tải tỉnh này về tội “đánh bạc”. đó là ông nguyễn thanh lèo – phó giám đốc sở giao thông vận tải sóc trăng và ông trần văn tân – giám đốc trung tâm đào tạo lái xe loại 3.

ngày 22-12, ông lèo đã đến cơ quan cảnh sát điều tra để trình báo việc bị ông tân xiết nợ. Theo trình bày của lèo, thời gian qua ông và ông tân đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền, mỗi ván từ 1-5 tỷ đồng. Sau nhiều lần đỏ đen, ông lèo thiếu ông tân tổng cộng 22 tỷ đồng. Dù đã cố gắng hết sức, ông lèo chỉ trả ông tân được 5 tỷ đồng. Do đòi nợ không được, ông tân đã thuê một tay “giang hồ” ở p5, tp sóc trăng đến nhà ông lèo xiết nợ và dọa giết chết cả nhà ông lèo. Qua trình báo của ông lèo, tối 22-12 cơ quan cảnh sát điều tra bắt quả tang ông lèo và ông tân đang đánh cờ tướng ăn tiền.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra.
(24h.com.vn)

bác có pót ván cơ ấy lên đuoc ko ?hi' hi'

hp007hp
25-12-2011, 01:17 AM
Hai con vịt này gặp em có phải đẹp không nhỉ? =))=))=))

Có khi sau lưng 2 con vị là 2 đội tướng tá, nên 2 vịt rất tự tin độ lớn. E nghĩ mấy ông này ko tự nhiên mà ăn thua thế đâu.

leanhvu_dn
25-12-2011, 11:56 AM
Chắc chắn có quỹ đen " cỡ bự " rồi............

lycuty
25-12-2011, 05:34 PM
Hai ông này chắc trình độ xấp xỉ nhau mới cay cú ăn thua như vây, nếu một trong hai ông mà gặp các bác, vốn là những "thợ săn" chuyên nghiệp thị họ chẳng dại đánh to thế đâu ah. Các bác đừng có mà nằm mơ.8-|

lại nhớ chuyện LẠi Lý Huynh qua Hải phòng đánh độ.muốn ăn đc thì phải giả nai chớ bác.đá hòa trong thế kém mấy ván đầu đi :))

Ngo Xuan Tung
25-12-2011, 06:53 PM
Các bác xem thêm thông tin ở đây:
Quan chơi cờ 5 tỷ nổi tiếng tranh chấp đất - Tin tuc trong ngay 24h (http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/quan-choi-co-5-ty-noi-tieng-tranh-chap-dat-c46a425644.html)

Minh Ngọc
25-12-2011, 07:50 PM
Tình hình này TLKD đến phải làm 1 giải tuyển chọn VDV đi Sóc Trăng thôi. :))

shihamoni
26-12-2011, 09:16 AM
Mời các bác xem thêm thông tin về 2 xếp này nhé!
Nguồn Báo Tuổi trẻ

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/471022/Chan-dung-hai-“ky-thu”-do-den.html

mtuan2
26-12-2011, 11:02 AM
Liên đoàn cờ cần phải thanh minh gấp qua báo Tuổi trẻ là hai kỳ thủ này không trực thuộc liên đoàn, chứ sau đợt này không chừng cờ tướng sẽ bị cấm vì tiếp tay cho tham nhũng mất.

Giống như các Đảng viên tham nhũng trước khi ra tòa đều bị khai trừ Đảng tịch thành dân đen, tha hồ kết án thoải mái.

laototphilao
26-12-2011, 01:06 PM
Liên đoàn cờ cần phải thanh minh gấp qua báo Tuổi trẻ là hai kỳ thủ này không trực thuộc liên đoàn, chứ sau đợt này không chừng cờ tướng sẽ bị cấm vì tiếp tay cho tham nhũng mất.

Giống như các Đảng viên tham nhũng trước khi ra tòa đều bị khai trừ Đảng tịch thành dân đen, tha hồ kết án thoải mái.

Cái này ai chả biết bác Mtuan nhưng coment vào các trang khác hide IP rồi post không đùng phát sit đờ ca đến cho lên quận bắt muỗi đó em nói thật

giadinh7777
12-01-2012, 03:04 PM
Tiếp theo cú này, bác Lèo nhà ta còn kéo thêm một đại ca khác vào cuộc, món này hời quá đây. Bắt Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành ủy Sóc Trăng | Thanh Niên Online (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120112/bat-pho-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-thanh-uy-soc-trang.aspx). Xem ra bác Lèo này có công "phá cán bộ" ghê! Không biết sau vụ này còn thêm ai nữa không! Hic!

xuan2009
12-01-2012, 09:44 PM
Đây đúng là những cán bộ có chức quyền và quá “Gương mẫu” trong trò bài bạc mà các bác cờ độ, cồ thế vĩa hè dù có gian manh cỡ nào cũng phải gọi các ngài là cụ tổ. Riêng tôi không thể tưởng tượng nỗi, tiền lương cả đời mà nhà nước trả cho tôi cũng không nhiều đến thế. Buồn thay họ lại là cán bộ có chức quyền do nhà nước đề đạt và quản lý. Tôi tin rằng trước ngày bị bắt họ vẫn thường lên mặt giảng vể đạo đức và tư cách cho rất nhiều người đàng hoàng hơn họ.
Làm quan sướng thật! Tiền thì trong túi dân và kho bạc nhiều lắm. Tha hồ mà chơi, tha hồ mà đớp.( Không biết đã có lúc nào các quan có ý định đánh một ván làm từ thiện cho dân nghẻo chưa nhỉ ???..)
Làm quan mà phải bám vào xã hội đen. Làm quan mà sợ xã hội đen vãi đái. Nhục thật.
Mong các quan lương thiện một chút cho dân nhờ.
Năm mới chúc mong nhiều điều tốt đẹp cho nhân dân. CHÀO.

mtuan2
13-01-2012, 08:28 PM
Chúng tôi xin hứa sẽ kiểm điểm nghiêm khắc những cá nhân sai phạm, đảm bảo khách quan đúng người đúng tội. Mong bà con cứ yên tâm ổn định bàn cờ quân cờ.

6789
14-01-2012, 06:32 PM
Tin lá kải đây, chương trình truyền hình Táo Quân chầu trời VTV3 năm nay sẽ có đoạn này nhé:

Trong khi chờ đợi các Táo lên chầu, Nam Tào rủ Bắc Đẩu đánh cờ mỗi ván vài tỷ đồng. Lên ngay truyền hình mới nổi tiếng chứ :))

6789
16-01-2012, 02:53 PM
Chưa luật sư nào nhận bào chữa cho các “quan” đánh cờ tiền tỉ

(Dân trí) - Thông tin từ một luật sư ở Đoàn Luật sư Sóc Trăng chiều 15/1: hiện chưa luật sư nào trong đoàn nhận bào chữa cho hai “quan” đánh cờ tiền tỉ do lo ngại tính phức tạp và nhạy cảm của vụ việc.

Theo vị luật sư trên, từ góc nhìn của người nghiên cứu nhiều về pháp luật, ông cho rằng sau hành vi đánh cờ ăn tiền của các quan chức trên, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục “giải mã” những câu hỏi như: Tiền ở đâu mà các quan chức này đánh cờ với mức ăn thua nhiều như vậy? Tại sao các ông này (Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng; ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe loại 3) dính nhiều tiêu cực về đất đai, tài chính, đã bị dư luận tố cáo, nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ cao? Có hay không chuyện chạy chức chạy quyền?

Liên quan đến vụ việc, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã khẳng định với báo chí: “Việc bố trí và bổ nhiệm hai cán bộ này (ông Lèo và ông Mười- PV) cũng như toàn thể cán bộ nói chung của tỉnh rất chặt chẽ, đúng quy trình, không có chuyện chạy chức chạy quyền. Trước khi bổ nhiệm đều có sự giới thiệu, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan”.

Ngoài ra, cũng theo vị luật sư nói trên, chuyện đánh cờ của các quan chức sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khi khối tài sản của họ rất lớn và đã dùng cá cược với nhau, trong đó có những thửa đất có được từ cờ bạc đã được sang bán cho nhiều người. Nếu đây là tài sản do vi phạm pháp luật mà có thì sẽ có nhiều người trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm này. Việc xử lý rất khó bởi theo nguyên tắc, tài sản có được do phạm pháp phải thu hồi, nhưng hiện đã qua hai ba lần sang bán, sẽ thu hồi thế nào?

Hiện theo nguồn tin riêng của Dân trí, gia đình ông Đinh Văn Mười, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng, đã tìm đến một luật sư có tiếng ở Cần Thơ nhờ bảo vệ.

PV

thailawer
16-01-2012, 03:08 PM
01 ván cờ 05 tỷ, không biết họ có bỏ ra 1 tỷ để thuê Luật sư không nhỉ?

6789
24-06-2012, 01:49 AM
"Quan" đánh cờ tiền tỷ sắp hầu toà

Sau nửa năm bị bắt, các quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ ở Sóc Trăng sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 9-10/7.

Ngày 23/6, TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết sẽ đưa ra xét xử vụ án Đánh bạc do bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng) và đồng phạm thực hiện, vào hai ngày 9 và 10/7. Thẩm phán Hồ Chí Bửu được phân công làm chủ tọa phiên xử sơ thẩm này.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/89/0f/Sau_Leo.jpg

Ông Lèo sắp bị đưa ra xét xử tội Đánh bạc. Ảnh: N.Duy


Theo cáo trạng, ông Lèo bị truy tố tội Đánh bạc cùng với ông Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3) và ông Đinh Văn Mười, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản cùng với cha con ông Nguyễn Thanh Hùng (Hùng "Cải lương") và Nguyễn Thanh Truyền vì bị cho là đã thuê hai người này xiết nợ ông Lèo. Bị can Ngô Huệ Phấn bị truy tố tội Gá bạc vì đã cho các "kỳ thủ" mượn nhà để sát phạt.

Hiện, các bị can Tân, Mười, Hùng và Truyền đã thuê luật sư bào chữa. Ông Lèo và bà Phấn chưa thuê luật sư.

Vụ án quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ bị phanh phui khi ngày 22/12/2011 ông Lèo đến cơ quan điều tra trình báo bị ông Tân thuê người xiết nợ, gây ảnh hưởng đến an nguy của những thành viên trong gia đình. Khi đó, ông Lèo thua cờ tướng ông Tân đến 22 tỷ đồng nhưng mới trả được khoảng 5 tỷ.

Sau khi bị bắt, ông Lèo khai rằng không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân mà còn sát phạt với ông Mười tại các quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường 6, TP Sóc Trăng) và nhà bà Phấn.

- VnExpress.net -