PDA

View Full Version : Gỏi cá Diêu hồng món nhậu dễ làm



laototphilao
02-03-2012, 09:18 PM
Vài hôm trước em có qua thành phố Vinh được chén món này ngon ghê, gỏi và cháo cá diêu hồng chả nhớ nó làm thế nào nhưng gúc thấy làm cũng dễ ợt

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/60/c5/ca.jpg

Nguyên liệu: Cá điêu hồng: một con, rau sống các loại, khế chua: 2 trái, chuối chát: 2 quả, gừng, riềng, xả, ớt (hai loại), mè, bơ đậu phộng, tương ớt, hành, chanh, hành tây, dưa leo, bánh tráng, bún, tỏi băm.

Thời gian thực hiện: 30 phút

Cách làm:

- Cá rửa sạch, lóc lấy thịt, cắt mỏng.

- Nước cốt chanh + gừng + hành tây thái sợi + ít nước mắm + bột ngọt trộn đều, dùng tay bóp nhẹ để cá chín tái, vắt ráo.

- Để làm nước chấm (sốt đậu phộng, dùng ăn gỏi cá, nem...) cần chuẩn bị: Nước mắm đặc: một chén, một hũ nhỏ bơ đậu phộng, hai muỗng xả băm, một muỗng gừng băm, một trái ớt sừng băm, hai muỗng mè rang, hai muỗng đậu phộng, hai muỗng tương ớt, một ít nước.

Phi thơm gừng, sả, ớt sừng, cho mè + đậu phộng + nước tương + nước + nước mắm + bơ đậu phộng vào nấu sôi.

- Xếp thịt cá sống ra đĩa, rưới gia vị đã làm lên mặt.

Dùng kèm rau quế, chuối chát và khế thái lát mỏng, bánh tráng cuốn và chấm với tương đậu

Mẹo nhỏ: Bạn có thể thay cá điêu hồng bằng loại cá thịt trắng, ít tanh, dễ tái, ít xương như cá lóc, cá bống mú...

(Nguồn: Công ty Tư Vấn & Đào Tạo Nghiệp Vụ Rosa, 34 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai)

laototphilao
02-03-2012, 09:32 PM
@ Kholanh: nhà ngươi là ai vậy, dù sao cũng chúc đắt hành nhé :-|

Congaco_H1R5
02-03-2012, 09:54 PM
@ Kholanh: nhà ngươi là ai vậy, dù sao cũng chúc đắt hành nhé :-|

Cái này là soft úp tự đông những câu vớ vẫn , chủ yếu à quảng cáo link dưới chữ ký thôi :D

laototphilao
02-03-2012, 10:10 PM
Cái này là soft úp tự đông những câu vớ vẫn , chủ yếu à quảng cáo link dưới chữ ký thôi :D

Em không lạ cái này, đùa lại cho vui mà bác gà :))