PDA

View Full Version : Cách thức tổ chức 1 giải đấu cấp clb theo hệ thuỵ sĩ



cuong_dk
12-03-2012, 10:32 PM
Có một vài anh em gọi điện hỏi mình về điều này, nên mình cũng xin mạo muội viết vài dòng hướng dẫn ra đây để anh em cùng tham khảo. Nếu có gì thiếu sót hoặc sai nguyên tắc thì anh em góp ý thêm nhé!

1.Để tổ chức được 1 giải đấu cấp CLB thì phải có các điều kiên cần và đủ như sau:
-Địa điểm tổ chức: CLB cần phải có mặt bằng tương đối rộng rãi, thoáng mát và có mái che cho khu vực thi đấu. Số lượng VĐV thi đấu sẽ phụ thuộc vào diện tích mặt bằng. Tốt nhất nên tách rời khu vực thi đấu và khu vực dành cho khách.
-Bàn, ghế: Bàn ghế phải tuyệt đối đầy đủ, vừa dành cho khu vực thi đấu và dành cho khách. Lưu ý: lúc giải đấu diễn ra thì lượng khách đến xem sẽ tăng đột xuất.
-Bàn cờ: Tuỳ thuộc vào số lượng VĐV mà ta chuẩn bị bàn cờ. Nếu CLB không đủ bàn thì mình có thể đặt in bàn trên tấm nhựa, có thể cuộn lại được rất tiện dụng. Xem ảnh minh hoạ.

http://i1173.photobucket.com/albums/r594/minhcuong2012/P1010472.jpg

-Băng rôn: Chúng ta phải tiến hành treo băng rôn trước giải đấu khoảng 1 tuần để quảng cáo và thông báo cho khách yêu cờ biết mà tiện việc theo giỏi.Xem ảnh minh hoạ.

http://i1173.photobucket.com/albums/r594/minhcuong2012/IMG10514.jpg

-Bảng tên dành cho VĐV thi đấu. Xem ảnh ở trên.
-Đồng hồ thi đấu: Nếu có điều kiện thì chúng ta chuẩn bị đầy đủ đồng hồ cho các cặp đấu (Việc này các bạn có thể liên hệ tại Phòng hoặc Sở TDTT ở địa phương mình để thuê đồng hồ lại). Còn không thì phải chuẩn bị được 3-4 cái để dành cho các cặp đấu tranh chấp huy chương ở những vòng đấu cuối. Còn các vòng đầu tiên, nếu thời gian thi đấu mỗi bên là 45phút thì sau 1 tiếng thi đấu tự do, ta sẽ đem đồng hồ ra và mỗi bên là 15phút.
-Khu vực để xe dành cho VĐV (Cực kỳ quan trọng)
-Khu vực dành cho Ban tổ chức và Ban trọng tài phải được đặt nơi trang trọng. Xếp 1 cái bàn lớn, trải khăn bàn và đặt lên đó 1 bình hoa thật đẹp.

2.Công tác tổ chức thi đấu và công tác trọng tài:
-Vì là một giải đấu nhỏ cấp CLB nên theo ý cá nhân của mình, giải đấu có thể khống chế số lượng VĐV tham gia vào khoảng từ 18 đến 24 VĐV là vừa đẹp, đấu theo hệ Thuỵ sĩ 5 ván và tổ chức gói gọn vào 1 ngày Chủ nhật đẹp trời, sáng 3 ván, chiều 2 ván và tổng kết rồi liên hoan. Mục đích: Vừa giảm chi phí tổ chức, vừa có số lượng VĐV đông đảo và chất lượng tham gia, và quan trọng nhất là giảm thiểu số VĐV bỏ cuộc.
-Ta cố gắng chốt danh sách VĐV thi đấu trước một ngày để tiện việc làm bản tên và bốc thăm.
-Bốc thăm: Ví dụ giải đấu có 20 VĐV, ta làm 20 lá thăm đánh số từ 1 đến 20, bỏ vào thùng kín. Gọi tên từng VĐV lên bốc lá thăm của mình và lấy đó làm SBD luôn. Vòng đấu đầu tiên ta có thể xếp SBD 1 gặp 2, 3 gặp 4... hoặc 1 gặp 11, 2 gặp 22...SBD lẽ đi tiên (lưu ý: BTC phải thông báo cho VĐV trước khi bốc thăm để công bằng và khách quan)
-Kết thúc mỗi ván đấu, trọng tài phải yêu cầu VĐV ký tên vào bản kết quả để tránh trường hợp kiện cáo sau này.
-Cách tính điểm và hệ số: Thắng được 1 điểm, hoà đươc 0,5 điểm và thua được 0 điểm. Nếu đánh 5 ván thì cách tính hệ số như sau: Ván 1 tính điểm hệ số là 5, ván 2 là 4, ván 3 là 3, ván 4 là 2 và ván 5 là 1. VĐV thắng cuộc được tính đủ điểm hệ số của vòng đấu đó, hoà thì chia đôi và thua thi không có điểm hệ số. Trường hợp VĐV thắng cuộc nhờ đối thủ bỏ cuộc thì chỉ được tính một nửa điểm hệ số của vòng đấu đó.
-Cách bốc thăm thi đấu từ vòng đấu thứ 2 trở đi: Sau khi kết thúc một vòng đấu, Ban trọng tài sẽ xếp các VĐV có cùng số điểm vào 1 nhóm để bốc thăm vào vòng sau. VĐV nào vòng trước đi tiên thì vòng sau đi hậu, nếu 2 VĐV gặp nhau có cùng tiên hậu thì ta yêu cầu 2 VĐV đó bốc thăm tiên hậu lại để đảm bảo tính khách quan. 2 VĐV chỉ gặp nhau 1 lần trong giải đấu. Trường hợp trong 1 nhóm lẽ đi 1 người thì ta xếp VĐV đó gặp xuống nhóm dưới.
-Cách tính kết quả giải đấu: Tuần tự nhi tiến ta tính theo tổng điểm thi đấu, điểm hệ số, đối đầu, số ván đi hậu, bốc thăm hoặc đánh 1 ván cờ nhanh...
-Toàn bộ công tác của tổ trọng tài trên đây là làm bằng tay, nếu có phần mềm hỗ trợ thì chúng ta chỉ việc điền dữ liệu vào thôi và phần mềm sẽ làm các việc còn lại, kể cả tự bốc thăm.

Chúc các bạn tổ chức giải đấu thành công!
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-


This message was edited 5 times. Last update was at 12/03/2012 21:16:41

6789
12-03-2012, 11:17 PM
Chữ có vẻ hơi lớn, bạn cho nhỏ lại chút thì dễ đọc hơn, thanks ;)

thangnghean
30-03-2012, 10:40 AM
em ơ vinh nghệ an .giờ đang muốn tổ chức một giải đấu cho anh theo hệ thụy sỉ mà không có nhiều kinh nghiệm rất cảm ơn anh về bái viết ,nếu được thì mời anh em clb thang long ky dao vào vinh giao lưu với anh em ở vinh ván

babinh222
06-08-2012, 05:18 PM
Mình định tổ chức 1 giải ở công ty, khoảng 20 người. Dự kiến chơi theo hệ Thụy sĩ 7 ván nhưng một số anh em góp ý nên chơi theo kiểu có trận chung kết cho vui. Vậy nên tính lại là chia làm 2 bảng. Mỗi bảng khoảng 10 người, đánh hệ Thụy sĩ 5 ván để chọn nhất nhì tranh bán kết rồi chung kết. Không biết có ổn không?
Do chưa có kinh nghiệm tổ chức lần nào nên nhờ các bạn tư vấn giúp. Xin cám ơn.

trung_cadan
06-08-2012, 05:43 PM
Mình định tổ chức 1 giải ở công ty, khoảng 20 người. Dự kiến chơi theo hệ Thụy sĩ 7 ván nhưng một số anh em góp ý nên chơi theo kiểu có trận chung kết cho vui. Vậy nên tính lại là chia làm 2 bảng. Mỗi bảng khoảng 10 người, đánh hệ Thụy sĩ 5 ván để chọn nhất nhì tranh bán kết rồi chung kết. Không biết có ổn không?
Do chưa có kinh nghiệm tổ chức lần nào nên nhờ các bạn tư vấn giúp. Xin cám ơn.

Đánh thế cũng được bạn ơi , rất hợp lý , vẫn có trận chung kết và mỗi người vẫn được chơi tối thiểu 5 vòng , rất vui !!!

nhatquynh_70@yahoo.com.vn
26-07-2013, 08:26 AM
xin cho hỏi tổ chức thi đấu theo hệ thụy sĩ thì khi bình giải ta tính theo điểm hay hệ số? Nếu 1 VĐV phải thi đấu 5 ván và thắng liền 4 ván đầu, nhưng thua ở ván thứ 5. Đối thủ thắng ở ván cuối cũng có 4 điểm nhưng lại có trận thua ở ván 2 thì tính giải như thế nào? bởi 2 người đều bằng điểm nhưng 1 người thắng liền 4 ván đầu và người kia có trận thua ở ván 2?

Phobienvungtau
26-07-2013, 09:56 AM
xin cho hỏi tổ chức thi đấu theo hệ thụy sĩ thì khi bình giải ta tính theo điểm hay hệ số? Nếu 1 VĐV phải thi đấu 5 ván và thắng liền 4 ván đầu, nhưng thua ở ván thứ 5. Đối thủ thắng ở ván cuối cũng có 4 điểm nhưng lại có trận thua ở ván 2 thì tính giải như thế nào? bởi 2 người đều bằng điểm nhưng 1 người thắng liền 4 ván đầu và người kia có trận thua ở ván 2?

Bạn đọc kỹ lại bài đầu tiên đi.
Hai người bằng điểm nhưng hệ số khác nhau.
Người đầu có hệ số là 5+4+3+2= 14
Người thứ hai có hệ số là: 5+3+2+1=11
Như vậy anh đầu tiên vô địch.

nhatquynh_70@yahoo.com.vn
29-07-2013, 10:57 AM
Bạn đọc kỹ lại bài đầu tiên đi.
Hai người bằng điểm nhưng hệ số khác nhau.
Người đầu có hệ số là 5+4+3+2= 14
Người thứ hai có hệ số là: 5+3+2+1=11
Như vậy anh đầu tiên vô địch.

Cảm ơn anh đã giải đáp giúp em câu hỏi trên. Nhưng em muốn hỏi thêm chút là tuy 2 người có số điểm bằng nhau và hệ số của người đầu tiên hơn người thứ 2 nhưng người đầu tiên lại thua người thứ 2 ở chính trận đấu cuối cùng nên 2 người mới có số điểm bằng nhau. Vậy nên khi xếp giải em mới lúng túng không biết phân định cho ai là vô địch?

Phobienvungtau
29-07-2013, 12:32 PM
Cảm ơn anh đã giải đáp giúp em câu hỏi trên. Nhưng em muốn hỏi thêm chút là tuy 2 người có số điểm bằng nhau và hệ số của người đầu tiên hơn người thứ 2 nhưng người đầu tiên lại thua người thứ 2 ở chính trận đấu cuối cùng nên 2 người mới có số điểm bằng nhau. Vậy nên khi xếp giải em mới lúng túng không biết phân định cho ai là vô địch?
Cái này lại do điều lệ giải quy định ban đầu. Nếu ban đầu quy định là xếp hạng theo hệ số này thì kết thúc giải phải trao giải nhất cho anh thua ván thứ 5 rồi.
Ngoài ra còn nhiều cách tính hệ số nữa, bây giờ người ta hay xếp hạng theo thứ tự sau: điểm, hệ số Buchholz, áp dụng nguyên tắc tính hệ số Sonneborn-Berger, số trận thắng lớn hơn, số trận thắng bằng quân đen lớn hơn.