PDA

View Full Version : Lễ hội làng Trát Cầu Thường Tín Hà Nội



ha vy
02-04-2012, 09:14 PM
Năm nay Làng chăn ga gối đệm Miền Bắc tổ chức đánh cờ. Không biết thông tin như thế nào mà Hương Ngỗng và ông Chiến cũng mò về. Giải nhất 4t, nhì 2t. Hôm qua 1/4 hương hẹn đánh tứ kết vào 2h nhưng không thấy đến. Dân làng chửi um lên đòi xử tử. Cao thủ làng xã đòi loại 2 ông tướng này vì dám khinh BTC. Nhưng sau BTC cân nhắc quyết định cho 2 ông tự loại nhau.
Nhớ năm ngoái ván bán kết của Hương đánh với cao thủ thôn, xã Thường Tín. Trai làng sử dụng SW mức độ trung bình đánh về cờ tàn thì vào thế hòa với SW ưu hơn. Hương đề nghị không được dùng SW nữa nhưng trai làng bảo nội quy ghi là không thấy cầm SW. (tý đnáh nhau). Hương đề nghị hòa nhưng BTC nói rằng anh là cao thủ nhất nhì Miền bắc mà lại thua trai làng thế là bắt Hương đổi biến. Nếu cứ đánh theo SWthì Hương thua nhưng trai thôn xã tự ái ko dùng SW nữa, cuối cùng bị Hương đập cho tan xác. Năm nay tôi thấy thôgn tin trai làng mới dowload được cyclon V6.2 để đánh với Hương. Nếu vậy chắc Hương ko đỡ nổi.
Nhà tôi ở gần đấy sang xem cũng thấy hay.

hoachensauda
03-04-2012, 10:41 AM
Giải năm nay ở Trát Cầu là giải vui nhất,công bằng nhất.Giải diễn ra liên tục trong 3 ngày từ ngày thứ Bảy,10/03 âm lịch đến hết chiều qua mới xong.Chắc chắn một điều là không có ai dùng SW như anh ha_vy nói đâu.Trưởng ban tổ chức là anh Lê Văn Lượng hễ cứ thấy anh nào cầm ĐT đứng vòng ngoài có dáng khả nghi là ra đề nghị không sử dụng nữa nên các ván đấu diễn ra rất trung thực.Điều này ai không tin cứ hỏi anh Phạm Quốc Hương thì rõ.Kết quả cuối cùng là sau khi gạt nước mắt chém hoàng tử Chiến ếch xanh ở TK.Anh Phạm Quốc Hương đã xuất sắc đánh bại thêm 2 đối thủ nữa là anh Tung và anh Đức ở 2 trận BK và CK để đoạt giải Nhất với tiền thưởng 4 triệu.Đoàn Hà Đông giải này thi đấu rất ổn định,có tới 2 người đoạt giải cao là anh Trương Việt Đức(giải Nhì) và anh Đinh Thanh Hải(giải Tư).Đội chủ nhà thôn Trát Cầu chỉ còn có anh Tung là xếp hạng cao khi giành giải Ba chung cuộc.Điều đáng nói ở giải là các ván đấu diễn ra rất căng thẳng và sôi nổi.Trung bình mỗi ván khoảng 3-4 tiếng đồng hồ và có tầm 20-30 người hâm mộ vây kín xung quanh bàn cờ tha hồ bàn tính,mách nước.

tamtieutieudaotan
03-04-2012, 03:28 PM
hội làng thế này mới vui.tuy vậy giang hồ thì có nhiều chiêu,tiểu xảo. bây giờ hiện đại thêm chiêu sw nữa nên nhiều anh hùng vẫn cứ bỏ xác như thường...