PDA

View Full Version : Thông báo số 1(ngày 17/09/2009)



internazionale
17-09-2009, 12:57 PM
CLB cờ tướng Kỳ Hữu được thành lập dựa trên lòng đam mê và mong muốn phát triển phong trào chơi cờ ngày càng sâu rộng ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung,tiêu chí hàng đầu là "Dĩ kỳ hội hữu" tập hợp các anh em yêu thích và có lòng say mê với cờ.Không phân biệt lứa tuổi,giới tính,tỉnh thành cùng tham gia với quyền lợi như nhau,tập hợp để cùng nghiên cứu,luyện tập chung về chuyên môn cờ tướng từ cơ bản nhất đến chuyên sâu nhất nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Với mục đích phát triển lâu dài,sáng nay(ngày 17/09/2009),Ban chủ nhiệm CLB Kỳ Hữu đã đi liên lạc với người quản lý ở Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô về việc tiến hành thuê địa điểm sinh hoạt định kỳ cho CLB Kỳ Hữu.Theo cảm nhận ban đầu,phía cung VH người ta rất có thiện ý muốn chúng ta tổ chức 1 CLB cờ tướng sinh hoạt thường xuyên ở đó nên họ rất sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.Công việc tiến triển khá thuận lợi.Về mặt địa điểm mà nói,đó là 1 nơi lý tưởng,ở giữa trung tâm thủ đô,giao thông thuận tiện,nhiều tuyến xe buýt qua lai..vv.Về phòng sinh hoạt là ở tầng 2 thuộc khối nhà 3 tầng đi phía cửa đường Yết Kiêu,nhận xét ban đầu là tốt,cơ bản đáp ứng đủ như cầu học tập,nghiên cứu và sinh hoạt ở đó.Căn phòng rộng chừng 30 m2,khá rộng rãi thoáng mát,lại có thể bắt Wifi miễn phí,hehe.Họ sẽ cho chúng ta thuê tuần 2 buổi để sinh hoạt nhưng yêu cầu phải kỷ luật,có trách nhiệm bảo quản chung và tránh làm ảnh hưởng đến các CLB khác bên đó.Người quản lý sẽ thường xuyên kiểm tra thẻ hội viên các CLB đang sinh hoạt trên đó.

Sau khi bàn bạc kỹ với anh Kiên,chủ nhiệm CLB,hiện em đề xuất sinh hoạt vào 2 buổi tối trong tuần là tối thứ 4 và tối thứ 7.Thời gian sinh hoạt khoảng từ 18h30 đến 22h00.Các thành viên tham gia đều sẽ được phát thẻ sinh hoạt riêng của CLB Kỳ Hữu.Do các thành viên trong CLB đa phần là anh em đi làm hành chính ngoài ra phòng đó trong giờ hành chính cũng có CLB khác thuê nên sinh hoạt buổi tối là có vẻ hợp lý và thuận tiện nhất.

Nhưng để khách quan hơn,em xin đề nghị mọi người tham gia góp ý vào lịch sinh hoạt.Tuần 2 buổi vào thứ mấy,sinh hoạt lúc nào.Sau khi tổng hợp các ý kiến đề xuất sẽ chọn ra theo đa số để gửi thông báo lại đến cho người quản lý bên đó.Vì không chỉ phụ thuộc vào chúng ta mà còn phụ thuộc bên đó,người quản lý bên đó sẽ xem lịch cụ thể của ta đối chiếu xem có trùng lịch với CLB nào không để sắp xếp cho CLB mình.Việc đưa lịch sinh hoạt cần tiến hành nhanh,khoảng cuối tuần BCN CLB sẽ gặp người quản lý bên đó để đi đến thỏa thuận cuối cùng.Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ cho. :D

Việc thứ 2 cần thông báo là trước tiên anh Kiên chủ nhiệm CLB sẽ lo ứng trước(sau CLB sẽ lấy quỹ hoàn trả dần)đóng tiền thuê phòng một năm cho CLB,ủng hộ toàn bộ bàn cờ,sách cờ(rất có giá trị) cho CLB tập luyện và in ấn tranh ảnh cần thiết,thế nhưng để phát triển thời gian sau phần kinh phí sẽ phải do anh em thành viên trong CLB tham gia đóng góp làm thành quỹ chung nhằm các mục đích chung như:Trả tiền thuê phòng,tiền điện nước,tiền nước uống,tiền in ấn tài liệu,tiền lập kỳ đài,tiền giải,tiền phần thưởng ...vv.Hiện sơ bộ là thành viên nào đang đi làm sẽ đóng khoảng 70 nghìn/1 tháng(8 buổi SH),còn anh em là học sinh,sinh viên sẽ đóng 40 nghìn/1 tháng(8 buổi SH).Do đó em mong muốn mọi người vào góp ý cho về điều này.Xin chân thành cảm ơn !

pakinac
17-09-2009, 01:09 PM
@Inter: Em nhiệt tình & làm bài bản ghê. Chẳng mấy chốc CLB Kỳ hữu sẽ đông hội viên & ngày càng lớn mạnh...

tranmy_bt
17-09-2009, 01:13 PM
anh em Kỳ Hội quán nếu tổ chức như vậy thiệt là tốt!!

xiangqi_newbie
17-09-2009, 01:29 PM
Bác Thực ơi chắc mình phải học hỏi cách làm này áp dụng cho KHQ =D>

thangtcnb
17-09-2009, 02:28 PM
Anh em mình trong này cũng làm như thế đi, nhiều lúc muốn chém anh Xiangqi_newbie ghê gớm mà đợi tới Off mới chém được :D

forevertb
18-09-2009, 08:06 AM
Mình nhất trí về cách thức sinh hoạt của CLB như những điều Lân vừa nói ở trên. Tuy nhiên mình có thêm ý kiến đó là trước khi bắt đầu sinh hoạt CLB thì chúng ta nên lưu ý số người chính thức tham gia CLB để tiện cho việc đăng ký làm thẻ viên và đồng thời nếu số lượng người đó quá đông thì nên chia làm 2 nửa : 1 nửa SH tối thứ 4, 1 nửa tối thứ 7 thay vì tất cả cùng SH vào 2 tối. Điều này có lợi cho việc học nâng cao trình độ cờ của các thành viên.
- Vài lời góp ý tới CLB , mong các bro khác có nhiều ý kiến để CLB sinh hoạt lành mạnh , tích cực, ngày 1 phát triển . Thân !

kynhan
18-09-2009, 09:32 AM
Trước hết xin cảm ơn Inter và anh Kiên đã rất nhiệt tình với CLB
1. Về thời gian và mức phí, xin hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Ban chủ nhiệm CLB
2. Cố gắng làm sao tất cả cùng sinh hoạt được với nhau, không nên chia làm 2 nửa, vì trên thực tế, không phải tối nào cũng đông đủ 100% anh em, nên việc phân làm 2 nửa có thể chưa thực sự cần thiết.
3. Về cá nhân mình, sau khi CLB đi vào hoạt động, mình sẽ cố gắng phát huy mảng tìm tài trợ đê CLB có thêm kinh phí hoạt động và tổ chức các buổi kỳ đài, mua sách vở,... Cũng mong mọi người quan tâm thêm lĩnh vực này, vì nếu có tài trợ, CLB sẽ có điều kiện phát triển hơn rất nhiều.
Rất mong Ban chủ nhiệm quyết nhanh để tuần sau anh em sinh hoạt luôn.
Thân ái!

kynhan
18-09-2009, 09:35 AM
Inter cũng chốt địa điểm gặp nhau Chủ nhật này đi, để anh em làm quen và đóng lệ phí luôn!

ky-ma
18-09-2009, 01:32 PM
cho e hoi chu nhat hop o dau may g
the ah