PDA

View Full Version : Giải cờ tướng lễ hội chùa Phật Quang(huyện Sóc Sơn,Hà Nội) năm 2012



internazionale
12-04-2012, 06:39 PM
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/17-11.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/16-11.jpg

Giải cờ tướng lễ hội chùa Phật Quang(huyện Sóc Sơn,Hà Nội) năm 2012 đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp trong ngày hôm qua(thứ Tư,ngày 11/04/2012) tại thôn Đạc Tài xã Mai Đình huyện Sóc Sơn,Hà Nội.Tham gia giải có tất cả 56 kỳ thủ ngoài các kỳ thủ của đội chủ nhà thuộc xã Mai Đình ra còn có thêm sự góp mặt của nhiều kỳ thủ khác đến từ các vùng lân cận như Hà Nội,Bắc Ninh,Mê Linh,Phúc Yên,Xuân Hòa,Trung Giã,Cải Đan...vv.Giải thi đấu theo hình thức tính điểm hệ Thụy Sĩ trong 7 ván.Mỗi ván đấu diễn ra trong vòng 1h đồng hồ.Buổi sáng thi đấu 3 ván,buổi chiều 4 ván.

Kết quả cuối cùng sau 7 ván đấu căng thẳng kỳ thủ lão làng Lê Văn Thơm đến từ Hà Nội đã giành ngôi vô địch với thành tích rất ấn tượng 6 thắng,1 hòa đạt số điểm là 6,5 độc chiếm ngôi đầu.Kỳ thủ trẻ Lưu Mạnh Hà của đội chủ nhà dù thi đấu rất tốt ở các vòng đầu tiên nhưng do để thua ván đấu quyết định ở vòng 6 trước Lê Văn Thơm nên chỉ về đích ở vị trí thứ 2 với 6 điểm cùng 1 HSP rất cao.Kỳ thủ Nguyễn Trọng Đối của đoàn Bắc Ninh xếp hạng 3 cũng với 6 điểm nhưng thua kém ở hệ số phụ so với Lưu Mạnh Hà.Kỳ thủ Nguyễn Thăng Long của Hà Nội vì đến muộn nên gặp bất lợi lớn tuy nhiên anh đã kịp có cú ngược dòng rất ngoạn mục và giành hạng Tư với thành tích 5,5 điểm.

*Kết quả cuối cùng giải cờ tướng chùa Phật Quang(huyện Sóc Sơn) năm 2012 như sau:

1.Nhất: Lê Văn Thơm,đội Hà Nội:6,5 điểm+1.000.000 VND
2.Nhì: Lưu Mạnh Hà,đội Mai Đình:6 điểm+800.000 VND
3.Ba: Nguyễn Trọng Đội,đội Bắc Ninh:6 điểm+500.000 VND
4.Tư: Nguyễn Thăng Long,đội Hà Nội: 5,5 điểm+500.000 VND

Các giải khuyến khích 200k dành cho các kỳ thủ xếp hạng 5,6,7,8 gồm:Đinh Thanh Hải(Hà Nội),Lê Văn Phương(Bắc Ninh),Đỗ Văn Tư(Phúc Yên) và Lưu Quang Tuyên(Mai Đình).

*Một số hình ảnh về giải đấu(cám ơn bác Trần Văn Cường của đội Phúc Yên,nick cuongpy123 đã rất nhiệt tình cung cấp hình ảnh về giải):

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/14-13.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/15-11.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/13-15.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/18-10.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/11-17.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/9-18.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/8-17.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/7-24.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/6-24.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/5-25.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/19-9.jpg

reporter
12-04-2012, 07:53 PM
Xem ảnh thấy mặt nhiều kỳ thủ có máu mặt: Hương "ngỗng", Tiến "Hà Bắc", Điệp "xích cước", Chiến "ếch xanh"... vậy mà bác Thơm lấy giải nhất nhỉ... Không biết tình hình thi đấu của các danh thủ Hương, Điệp, Tiến thế nào...

sytuco
12-04-2012, 07:55 PM
Nhìn toàn hàng khủng nhưng Kq có phần kỳ lạ nhì

thanghong
13-04-2012, 10:55 AM
Tại Giải đấu này :
Phạm Quốc Hương sau vòng 2 có 2 điểm do hạ Lưu Quang Tuyên đo ván .
Đến Vòng 3 gặp cao thủ ''Tư dù " Hương bất ngờ ngã xuống để lại nhiều tiếc thương cho người hâm mộ .
Chưa hết đến vòng 4 Hương lại ko kịp gượng dậy và bị chú Văn bồi tiếp một cú quyết định nên sau 4 vòng chỉ có 2 điểm thì khó có giải vì có khá nhiều kỳ thủ có 4 điểm tuyệt đối.
Còn Chiến Ếch xanh còn tệ hại hơn khi sau 3 vòng thì anh rất may mắn mới có được 1,5 điểm và xem như chấm dứt hy vọng có thu nhập từ giải đấu ( anh đành lôi Vịnh Điếc ra gỡ được tý xăng xe rồi ngược .)
ATLQ VÀ Điệp là 2 kỳ thủ do đến hơi chậm ko được đánh ván 1 nên đều bị xử thua
vấn tham gia giải dù 1 điểm kém hơn 20 đối thủ khác . Sau 6 ván đấu thì Điệp kiếm được 5 đ còn ATLQ KIẾM ĐƯỢC 5,5 ĐIỂM (MAY MẮN lọt khe vào đồng giải 3 - vẫn rất có lộc khi mà tại vòng 7 mới có 4,5 điểm mà có đến 6 kỳ thủ đạt 5 điểm trở lên).
Giải nhất thuộc về ANH "rau Thơm của Văn chương vi-lit" Anh đã xứng đáng với giải nhất vỡi lối đánh cống hiến rất có hồn đặc trưng của mình là 2 xe kẹp cổ -phế mã như ko đem lại nhưng ván đấu mà giải "toàn quốc vừa qua ko thể có" (nguyên văn lời của anh Công -btc )
Giải đấu đã kết thúc rất tốt đẹp và thành công rất cảm ơn BTC !

tamtieutieudaotan
13-04-2012, 12:45 PM
lễ hội hấp dẫn quá nhỉ !!!