PDA

View Full Version : Thăng Long Kỳ Đài đợt 66 (thứ 7, 5/5)



reporter
04-05-2012, 10:11 PM
Thăng Long Kỳ Đài đợt 66 (9g30 thứ Bảy, 5/5):


"Tiểu Ma đầu" ra trận!



Công đài: Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu) - Thủ đài: Trần Trung Kiên (Tây Sơn)


Như tin đã đưa, với chất quái và độ lỳ đòn đáng nể, 2 tuần trước, "Kỳ Vương Tài Tử" 2010 Trần Trung Kiên đã xuất sắc dùng công phu tàn cuộc kích bại kỳ thủ cũng thuộc hàng Đại Tá của Hà thành là Lê Mạnh Hiệp (Quang Trung), vừa thủ đài thành công, vừa bảo toàn "quota" 2 ván hòa. @};-

Người công đài kỳ này là một gương mặt khá quen thuộc của làng cờ Hà Nội: "Tiểu ma đầu" Lê Linh Ngọc, một trong các chiến Tá cứng cựa của Kỳ Hữu (ứng cử viên vô địch sáng giá của giải đồng đội TLKD suốt mấy mùa qua). Trong giới cờ giang hồ, Ngọc "con" hay Ngọc "Mai Động" cũng là một tay có "số má", lừng danh ở vùng quan ngoại của cờ tướng Thủ đô. Lối cờ của Ngọc không bài bản như Kiên "con", nhưng lại đậm chất giang hồ, hình cờ thuận lợi công sát khá hay, nhưng khi cần có thể chơi rất chi... rỉ rách. Trong các buổi công - thủ đài trước đây, Ngọc "Mai Động" cũng luôn là một trong những khán giả trung thành.

Tại giải Chùa Vua 2012, Lê Linh Ngọc gây ấn tượng rất mạnh khi xuất thần kích bại Quốc tế đại sư Lại Việt Trường cả 2 ván. Điều đáng nói nữa ở chỗ, kỳ lực tốt vậy, nhưng Ngọc "Mai Động" luôn tỏ ra khiêm tốn, nói năng nhỏ nhẹ (ai không biết, tưởng "gã thư sinh" này chỉ là hàng "lông gà lông vịt", ắt sẽ phải lĩnh đủ! :))), đúng tố chất của một tay "cờ giang hồ" lão luyện.

Với lợi thế đi Tiên, có thể tin rằng Lê Linh Ngọc sẽ gây được nhiều khó dễ cho cựu tuyển thủ Bộ Công an - Kiên "con", tạo nên một ván cờ hấp dẫn, khó đoán định kết quả.

Xin trân trọng mời các kỳ thủ tới Thăng Long Kỳ Đạo quán vào sáng mai (T7) để trực tiếp thưởng thức ván công đài dự báo "kẻ tám lạng, người nửa cân" này.


BAN TỔ CHỨC

leminh384
04-05-2012, 10:51 PM
Thay mặt CLB Cờ Tướng Hà Tây tôi xin phép BTC kỳ đài Thăng Long Kỳ Đạo đăng ký cho kỳ thủ Dương Đình An là thành viên CLB Cờ Tướng Hà Tây được công đài.Mong BTC sớm sắp xếp và cho lịch thi đấu vào một ngày gần nhất.Xin chân thành cám ơn.

reporter
05-05-2012, 11:06 AM
Đài chủ Trần Trung Kiên có việc đột xuất trong buổi sáng đã báo cáo với BTC, nên trận công đài sáng nay sẽ được dời lại muộn hơn dự kiến.

reporter
05-05-2012, 11:38 AM
Tường thuật trực tiếp:

Lê Linh Ngọc - Trần Trung Kiên: 0-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 E7+5 6. H8+7 R1+1 7. R9+1 C2+4 8. P5+1 R1.4 9. P5+1 R4+5 10. H7+8 C2.7 11. P7+1 R4.2 12. H8+6 C7+3 13. A4+5 C8.9 14. R2+3 H7-8 15. A5+6 P3+1 16. R9.2 P5+1 17. H6+5 E3+5 18. R2+8 C9.6 19. R2-2 A4+5 20. C5+5 K5.4 21. R2-1 R2.4 22. A6-5 R4-4 23. C5.7 C6.3 24. R2.7 P5+1 25. C8+5 C3-1 26. C8-1 C3+1 27. C8+1 C3-1 28. C8-1 C3+1 29. C8.1 P7+1 30. E7+5 P7+1 31. H3-2 C7-1 32. C1+3 K4+1 33. R7.9 R4.9 34. R9+2 K4+1 35. H2+1 P7+1 36. C1.2 P7.8 37. R9-1 C7-6 38. H1-2 R9.8 39. C2.3 P5+1 40. H2+4 P5+1 41. H4+3 P8.7 42. H3+5 R8+7 43. A5-4 P7.6 44. H5+4 K4.5 45. R9-3 P5+1

Bấm F5 để cập nhật...

* Ngọc khai cuộc pháo đầu binh 7, Kiên sử dụng Bình phong mã phòng thủ. Nước thứ 5, sau khi Ngọc tiến xe quá hà, Kiên chơi T7.5 (biên Bình phong mã phi tả tượng) đáp trả thay vì chọn lộ cờ thông dụng hơn là "bình pháo đổi xe". Ý đồ của trận này là dụ bên tiên bình xe đè mã.

Tuy nhiên, Ngọc chọn lối chơi bình ổn, lên M8.7 chủ động triển khai quân đều 2 cánh.

* Nước thứ 7, Kiên chơi P2.4 (sau đó X1.4 ở nước tiếp theo), mở ra thế trận đối công quyết liệt đúng như phong cách sở trường của anh. Ván cờ trở nên hấp dẫn ngay từ giai đoạn khai cuộc!

* Mới sau 8 nước, về cơ bản hình trận đã bước sang giai đoạn Khai - Trung phức tạp. Chọn nước đi nào tiếp theo là quyết định mang tính then chốt của bên Tiên (vì bên Hậu phục tấn xe 4.5, giàu sức phản công!)...

* Sau khi suy nghĩ rất lâu, Ngọc quyết định tiếp tục tiến binh 5 rồi M7.8 tránh bị đè, chấp nhận bỏ tượng để con Mã xông lên tấn công...

* Một loạt các nước đổi quân đã được thực hiện. Ván cờ đang trong thế đối công rất gay gắt...

* Cờ vào hình có thể hòa, nhưng Ngọc không muốn hòa (vì coi như thua), nên sau một hồi "dấm dứ" lấy giờ, Ngọc vật pháo con pháo sang lộ 1 cầu biến... Tuy nhiên, Kiên xử lý rất dẻo, dần thực hiện được ý đồ...

TRẦN TRUNG KIÊN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG NGÔI ĐÀI CHỦ SAU KHI ĐÁNH CỤC NGỌC "MAI ĐỘNG"!

reporter
05-05-2012, 11:56 AM
Khán giả bên ngoài đang "bình loạn" ầm ĩ. Dường như đã có thêm 1 độ cá giữa 2 "phe"...

reporter
05-05-2012, 12:14 PM
Sau nước thứ 9, bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng gợi ý bên tiên có thể đi theo cuộc cổ X9-5. Nếu hậu X4-3 thì P5.4 sau đó M7.5 chấp nhận bỏ trước 1 cây để phát huy thế công rất mạnh. Ngọc "Mai Động" vẫn tiếp tục đầu tư nhiều thời gian...

Minh Ngọc
05-05-2012, 12:36 PM
Tôi nghĩ là nước 15. P8-7 hơn là S5.6
Ngọc giờ lép hơn rồi.

reporter
05-05-2012, 01:38 PM
Kiên con đã giành chiến thắng và bảo vệ thành công ngôi đài chủ!

hung_namdong
05-05-2012, 01:47 PM
Chúc Mừng Kiên con!

Kỳ Đài hàng Tá khó có ai là đối thủ của Kiên con bởi phong độ cũng như sự già dơ của anh.

tranbinh
05-05-2012, 03:15 PM
Kính gửi BTC Kỳ đài TLKD

Để tập huấn cho tuyển trẻ HN , xin đề nghị BTC xếp lịch cho ba VDV được công đài trong các kỳ 67, 68, 69 tiếp theo như sau : Lê Thanh Long, Phí Mạnh Cường , Nguyễn Thành Lam . Kính mong BTC giúp đỡ . Trân trọng cảm ơn !

Minh Ngọc
05-05-2012, 03:19 PM
Kính gửi BTC Kỳ đài TLKD

Để tập huấn cho tuyển trẻ HN , xin đề nghị BTC xếp lịch cho ba VDV được công đài trong các kỳ 67, 68, 69 tiếp theo như sau : Lê Thanh Long, Phí Mạnh Cường , Nguyễn Thành Lam . Kính mong BTC giúp đỡ . Trân trọng cảm ơn !

Hình như còn Quản Thanh Tùng chưa tham gia Kỳ đài lần nào thì phải.

reporter
05-05-2012, 03:56 PM
Kính gửi BTC Kỳ đài TLKD

Để tập huấn cho tuyển trẻ HN , xin đề nghị BTC xếp lịch cho ba VDV được công đài trong các kỳ 67, 68, 69 tiếp theo như sau : Lê Thanh Long, Phí Mạnh Cường , Nguyễn Thành Lam . Kính mong BTC giúp đỡ . Trân trọng cảm ơn !

Ban tổ chức Kỳ đài chấp thuận để VĐV Lê Thanh Long của đội tuyển cờ tướng trẻ HN công đài đợt 67 vào T7 tuần sau (12/5). Trường hợp Long công đài thành công thì lượt 68 sẽ dành cho kỳ thủ thuộc CLB khác. Còn nếu Long không thể "hạ bệ" được Trần Trung Kiên thì lượt công đài 68 sẽ thuộc về Phí Mạnh Cường.

reporter
05-05-2012, 04:01 PM
Trong trận công đài sáng nay, Lê Linh Ngọc đã có được hình trận trung cuộc rất tốt, nhưng tiếc rằng anh đã bỏ lỡ tất cả những cơ hội có được (nước S5.6 đúng là bất ổn, khiến thế công bị chậm nhịp, lẽ ra nên B7.1 bỏ pháo ăn lại Mã tranh thế; đến đoạn Kiên thoái xe đấu pháo - X4/4 - thay vì P5-7 cũng có thể dụng chước "bỏ trước lấy sau", bình P8-6 chiếu, bình xe sang lộ 6 chiếu và vào lại pháo đầu đuổi xe bắt lại ngựa, ưu thế lớn!)... Thật tiếc cho Ngọc, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Kiên "con" rất bản lĩnh, đoạn đánh cục quả thật cao thâm, đỡ sao cũng thua!