PDA

View Full Version : Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 6 (04/05/2012)



leminh384
04-05-2012, 10:34 PM
Tiếp nối mạch chiến thắng vào tối qua trước đàn anh Lại Thành Trung đến từ CLB Import Link,hoachensauda Đinh Thanh Hải đã giữ vững ngôi vị đài chủ của mình.Tối nay anh tiếp tục phải đương đài với thử thách nào đây ?.

Trước khi bắt đầu,cũng phải nói rằng giữa một ngày hè đầy oi ả,nhiệt độ lên tới >40 độ C mà lại không có Doctor Thanh giải nhiệt,BTC kỳ đài Hà Tây cũng không tránh khỏi mệt mỏi trong công cuộc tìm ra người công đài xứng đáng cho trận cờ đợt 6 vào tối nay.Sức nóng kinh người tỏa ra từ các trận công đài trước đó có lẽ đã khiến nhiều kỳ thủ phần nào cảm thấy "ngại va chạm" hơn trong thời tiết kiểu này.Tuy nhiên khi mà hoàng hôn của một ngày sắp tắt thì may thay cho chúng tôi khi nhận được yêu cầu công đài,muốn tìm 1 trải nghiệm mới của 1 thành viên chính thức của CLB.

Kỳ thủ này trước đây đã có thời may mắn được ngồi chễm trệ trên ghế nóng của kỳ đài tuy nhiên cũng chẳng phải mất quá nhiều thời gian,anh ấy đã phải ra đi,ngậm ngùi chia tay với những ước mơ vẫn còn dang dở.Nhưng như một định mệnh xếp sẵn,một thứ tiền duyên đã định,ngày hôm nay anh đã trở lại.Và như các cụ nhà ta vẫn thường hay nói "một khi trở lại thì lợi hại phải gấp đôi".Không phải ai khác hơn,chính anh,với 1 nick name dễ nhớ cùng 1 lối chơi hàng hiệu khó thể nào lẫn vào đâu được,không bao giờ bị dìm hàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Tên anh ấy là Nguyễn Minh Tứ tức Tứ Paragoay,một siêu anh hùng trong con mắt của dân giang hồ mới tập tọe học chơi ở đất Hà Đông này.

Giờ thì chắc hẳn các bạn yêu cờ thân yêu vẫn còn nhớ đến trận công đài đầu tiên mở màn cho sự ra mắt của kỳ đài Hà Tây chứ ?.Anh Nguyễn Minh Tứ với tư cách kỳ thủ đi trước đã cống hiến cho người hâm mộ khắp nơi nơi những nước cờ để đời,phải nói là vô cùng khó gặp,đáng tiếc là anh đã thảm bại dưới tay lãng tử Dương Đình An nên mất đi quyền lợi được thể hiện tiếp,đành lòng phải chờ thêm một cơ hội mới.Cuối cùng cơ hội đó đã tới khi trong một ngày hè im ắng,"một nốt trầm xao xuyến tan biến trong hòa ca" các kỳ thủ nổi danh khác bỗng nhiên vắng mặt hết.BTC kỳ đài Hà Tây đã phải nhân nhượng,ưu ái đặc cách cho Nguyễn Minh Tứ lên thay đánh trận thứ 6 này trước đài chủ hoachensauda.Sau đây là diễn biến chính của trận đấu :

*Biên bản ván cờ Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 6 (04/05/2012) :

Nguyễn Minh Tứ (Paragoay) tiên thua Đinh Thanh Hải (hoachensauda)



"1. C8.6 H2+3 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 H8+7 4. H2+3 R1.2 5. R9+1 C2+4 6. C6+1 C2.3 7. E7+9 R9+1 8. P5+1 R9.4 9. C6.5 E7+5 10. R1+1 C3.7 11. R9.4 R4+5 12. E3+1 A4+5 13. R4+2 C7.5 14. H7+5 C8+2 15. A4+5 P7+1 16. E1+3 C8.2 17. C2+1 C2+5 18. E9-7 C2.1 19. R4+6 A5-6 20. C2.6 R2+6 21. C6-1 H7+6 22. R1.4 H6+5 23. R4+2 R2+3 24. E7+5 H5+3 ">



Cổ nhân có câu "Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời".Dù cho năm tháng có trôi đi với biết bao biến cố thăng trầm thì con người ta vẫn cứ luôn hành động theo cảm tính của chính mình.Lần thượng đài thứ 2 này,Nguyễn Minh Tứ "thói hư khó sửa" vẫn tiếp tục biểu diễn lại màn Sĩ Giác Pháo với những đường chuyển cờ vô cùng kỳ thú và đầy nghi hoặc.Mở màn trận đấu là 1 chiêu "ngoài cờ" cực ảo.Một bao Marlboro màu trắng được rút ra mời đối thủ và cả BTC lấy thêm tí điểm phong cách,ai dè khi mở ra thì lại là Vinataba và Thăng Long đệ nhất kiếm.Cho nên trong trận các bạn lỡ có xem thì cũng đừng ngạc nhiên gì khi Sĩ Giác Pháo chỉ là "hư" thực ra sau đó Pháo đầu mới là "thực".

hoachensauda Đinh Thanh Hải do chơi với Nguyễn Minh Tứ nhiều nên rất hiểu rõ đòn phép này của đối phương nên trong khai cục vẫn cứ đi Bình Phong Mã bởi trước sau gì Trung Pháo hay Phi Trung Pháo Lộ thì kiểu gì mà chẳng trúng trận !.Quả nhiên không ngoài dự đoán,chỉ vài đường cờ là lộ rõ bản chất.Kế "hoa nở trên cây" của Nguyễn Minh Tứ đã hoàn toàn thất bại,hoachensauda dụng binh như thần,điềm nhiên hút thuốc nhẹ nhàng xuất quân,2 Xe như rồng trái phải kẹp cổ,Pháo đầy uy lực tấn thủ cửa hà,chỉ mười mấy chiêu cướp tiên thấy rõ.

Cuối cùng sau khi đấu Xe xong,hoachensauda không cò gì phải bận lòng,hạ Pháo đáy phóng Xe khống chế toàn cục.Bên đỏ lúng túng đối phó đầy sai lầm lập tức phải trả giá quá đắt.Chỉ vẻn vẹn có 24 nước đi thần tốc,hoachensauda Đinh Thanh Hải lần thứ 2 khuất phục kẻ thách đấu và nhẹ nhàng chiến thắng bảo vệ thành công ngôi vị đài chủ của mình.

Theo kế hoạch của BTC kỳ đài Hà Tây thì đợt công đài thứ 7 vào tối mai,thứ Bảy,ngày 05/05 kỳ thủ công đài sẽ là chuyên gia thẩm cờ,một ngôi sao trẻ đang lên đến từ Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất chính là anh Mohhamed Minh Ali(Visa là thành viên của CLB Cờ Tướng Anh Em Hà Nội).Theo nhà cái William Hill bóng trận này là rất cân,khó đoán được thắng bại,nhiều khả năng sẽ hòa.Tuy nhiên theo chúng tôi đây mới thực sự là trận đấu cần phải xem bởi 2 đối thủ này ngoài chuyên môn trên bàn cờ ra còn có thể đấu khẩu trực tiếp cũng rất dữ dội chẳng khác gì là cuộc tranh cử tổng thống Pháp đang diễn ra ở Paris đâu.Xin kính mời quý vị và các bạn đón xem !

huybk158
04-05-2012, 11:12 PM
phong cách của Tứ Paragoay quả là cực kỳ khó hiểu đuờng cờ kỳ dỵ vãi cả.... hehe chúc mừng hoachensau núi

huybk158
04-05-2012, 11:15 PM
cờ tuớng khó hiểu thật :)):)) sắp tới phải tổ chức trận tranh ngôi đài chủ giữa Đoàn amater và lão hổ thôi

hung_namdong
04-05-2012, 11:42 PM
Nghe nói bác Kiếm Nhật vừa tài trợ mấy bộ Cờ Úp cho CLB Hà Tây.Nếu có thể thì rất mong các bác mở luôn Kỳ Đài Cờ Úp Hà Tây vào các buổi tối luôn cho " nhiệt ".Nếu có khán giả nào yếu tim không chịu nổi nhiệt thì Bệnh Viện cũng gần mà.:D

Chúc các bác thành công!

ali_hanoi
04-05-2012, 11:57 PM
hoachensauda đơt này đánh rất hay và đã góp công rất lớn cho đội Kỳ Hữu giành giải nhất đồng đội tại giải Quang Trung Open vừa qua. Anh xứng đáng giữ ngôi đài chủ !

caobathu2007
05-05-2012, 08:34 AM
hoachensauda đơt này đánh rất hay và đã góp công rất lớn cho đội Kỳ Hữu giành giải nhất đồng đội tại giải Quang Trung Open vừa qua. Anh xứng đáng giữ ngôi đài chủ !

Dự đoán trận công đài hôm nay, Minh Ali sẽ khai cuộc bằng trận sở trường: M8.9 :D.

Ba vì hào kiệt
05-05-2012, 08:50 AM
Dự đoán trận công đài hôm nay, Minh Ali sẽ khai cuộc bằng trận sở trường: M8.9 :D.

Chính xác ! dự đoán này trùng lặp tuyệt đối với thực tế khi Mohamed ...Ali có xác nhận vào đêm hôm trước là :
"bất kể hoa đá thế nào cũng MÃ vượt biên rồi Ghểnh sĩ cho chắc như thầy Hương ngỗng đã truyền lại (1- M2.1....2- S4.5) .
Minh Ali rất đáng được khen bởi tinh thần thi đấu nhiệt tình ,lăn xả
Với Ali Thì : Thắng , Hòa ,Hay thua đều là thành tích rồi - Xin cảm ơn ý tưởng tuyệt vời này của anh !

Nguoi_trong_giang_ho
05-05-2012, 09:45 AM
Hay quá !!!.trận đấu tới đây giữa Minh ALi vs hoachensauda sẽ cực kỳ hấp dẫn và đáng xem.Hy vọng mỗi anh có đủ thể lực để chịu được nhiệt chứ đừng có mười mấy đao đã xuống cống thì kém vui lắm

huybk158
05-05-2012, 06:19 PM
CLB Hà Tây lựa chọn được 1 đội hình gồm toàn hổ báo như sau ( lấy biệt danh) : Lão Hổ, 113,Bánh Mỳ,Hùng Cắt tóc,Đoàn amatơ đảm báo sức công phá sẽ rất đáng kể, anh Minh sắp sếp cho các kỳ thủ trên công đài đi,cả ông " Em làm Tòa Án " cũng cho lên nốt =))=))

minhpmt
05-05-2012, 08:05 PM
Hôm nay mưa to gió lớn thế này ko biết kỳ đài có hoạt động ko nhỉ?

leminh384
05-05-2012, 11:12 PM
Dù trời mưa rất to nhưng trận đấu vẫn được tiên hành vì tinh thần dám chơi dám chịu mà bạn.Tôi đang đăng kết quả,tí nào bạn vào xem và bình luận thêm cho vui.

minhpmt
05-05-2012, 11:48 PM
Thôi mai lên bình loạn vậy. Dù sao, tối nay mình cũng đã xem trực tiếp ván công đài của Minh Ali. Chúc mừng. Đinh Thanh Hải thủ đài thành công!