PDA

View Full Version : Thăng long kỳ đạo 2012- ĐIỂM MẶT ANH TÀI.



TaoDay
20-05-2012, 02:45 AM
...Vậy là một mùa giải mới lại bắt đầu! Không lâu nữa kỳ hữu khắp mọi miền tổ quốc lại có dịp chứng kiến những trận thư hùng khốc liệt nhất xứ bắc.Để tiện cho các bạn theo dõi chúng tôi xin tổng hợp thông tin,tình hình lực lượng và đánh giá các đội tham dự giải năm nay. (nguồn tin tổng hợp từ vườn rau cải thăng long kỳ đạo quán,nếu có sai sót anh em xin mời vào chỉnh sửa).
Đương kim vô địch Tây Sơn- Đỉnh Hoa Sơn sẽ lại khắc tên thêm lần nữa.
Một năm sau khi bước lên đỉnh vinh quang,Tây Sơn năm nay vẫn còn nguyên đó tham vọng xưng bá võ lâm,với đội hình như hiện tại họ hoàn toàn có thể tự tin vào điều đó,nắm trong tay những cao thủ bậc nhất của Hà thành Đào Cao Khoa,Sơn Hàng Mành,Kiên con,...những cái tên mới nghe thôi là ngoại trừ các tướng ra còn lại thì ko cao thủ nào tự tin ứng chiến cả,thiệt thòi duy nhất của Tây Sơn năm nay là sự ra đi của cây săn bàn chủ lực Nguyễn Anh Quân chiến tướng đích thực của Tây Sơn,mặc dù về công phu,danh vọng,... Quân bún ko thể so với đại bàng ĐC Khoa,nhưng ở những giải đấu thế này với sức trẻ của mình Quân bún thuờng xuyên ra sân và ghi bàn rất tốt.Năm nay gánh nặng bàn tướng sẽ đè lên đôi cánh đại bàng già cỗi mà theo thời gian công phu tuy ko giảm nhưng khát vọng chiến thắng đã giảm nhiều chỉ còn biết đá hòa đến nỗi giang hồ phong danh "kỳ hòa ma vương",bù lại hàng tá của Tây Sơn là những cái tên mà bất cứ đội nào cũng thèm muốn.Theo cá nhân tôi dự đoán năm nay trận chung kết sẽ vẫn là 1 cuộc so tài giữa Tây Sơn và 1 đối thủ nào đó,2 đội lại phải đi đến ván blitz cuối cùng mà nếu đúng là phải như thế lúc đó tôi sẽ vote cho Tây Sơn.
Đương kim á quân Kỳ Hữu- Ứng cử viên số 1 ?????
Đã 3 lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường,chưa khi nào kỳ hữu khát khao chức vô địch như lần này,bang chủ Kiên Vô Thiên thậm chí đã trảm đại tướng ngay trước khi ra quân,Hương Ngỗng-chiến tướng ghi nhiều điểm nhất của TLKD năm trước đã trở thành tội đồ sau khi sút hỏng quả penalty định mệnh với sư đệ Quân Bún lập tức được thay thế bằng đệ nhất cao thủ võ lâm Nguyễn Thành Bảo.(Hương ngỗng ra đi bằng hợp đồng cho mượn với clb Đông Anh Sóc Sơn của ông bầu TRần Văn Cơm).Bằng giải nhất đồng đội Quang trung open và sắp tới có thể là Định Công open mặc dù át chủ bài Thành Bảo còn chưa hề xuất trận bang chủ Vô Thiên năm nay đã gửi đi 1 thông điệp rất rõ ràng họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.Về lực lượng của kỳ hữu bàn tướng ko phải bàn cãi họ có chiến tướng mạnh nhất Việt Nam,bàn tá tôi chưa nắm rõ thực lực trừ thẩm kỳ chuyên gia Chiến ếch xanh xin ko lạm bàn,nhưng thiệt thòi của kỳ hữu năm nay là Trần Quyết Thắng ko còn được ngồi thi đấu ở bàn tá nữa,với 1 năm thi đấu bùng nổ vừa qua anh đã chính thức được supe phot phat trung_cadan phong làm tướng và khiến cho kỳ hữu trở nên thừa tướng(nên nhơ là anh Bình Thanh Hóa cũng là người của kỳ hữu) ,để bù lại thì trung_cadan lại cho bang chủ Kiên vt lẩn xuống chơi ở bàn tá quả là một cuộc "trộm long tráo phụng rất tinh vi" của y.Về cơ bản lực lượng của kỳ hữu năm nay sẽ mạnh hơn năm trước 1 chút,cộng thêm 1 chút may mắn nữa tôi tin Kỳ Hữu sẽ làm nên chuyện ở giải năm nay.
Quang Trung 1,AE 1 -Vấn đề bàn tướng.
Quang Trung 1 và Anh Em 1 năm trước chia nhau 2 vị trí 3,4.So với Anh Em club thì Quang Trung lực lượng cũng ko mạnh hơn bao nhiêu nhưng khát vọng xưng bá thì gấp nhiều lần,bằng chứng là năm nay đã tuyển mộ thêm cao thủ cờ độ Chiến ếch đen ngồi bàn tá trám vào vị trí còn yếu của Tùng kều(đôi khi là của anh kymoc)tham vọng xưng bá của QT đã rõ ràng, nhưng vấn đề của họ nằm ở bàn tướng khi chiến tướng Vũ Huy Cường chưa bao giờ được đánh giá là thi đấu ổn định,trong 1 giải đấu đường trường như thế này sự ổn định cần hơn 1 vài phút giây lóe sáng,với cục diện TLKD 2012,mặc cho trong phòng thay đồ của QT1 luôn có sự xuất hiện của Trung_andan người có tài cầm quân lão luyện hoặc có thể là vãi luyện tôi không tin QT có thể cán đích trên vị trí thứ 3 trừ khi huynh tôi phải là thánh :)).Anh em 1- cùng chung 1 bệnh với Quang Trung,hàng tá cũng rất mạnh với 2 cây săn bàn chủ lực Thắng Kem,ĐN Lâm và 1 gương mặt lìu tìu khác cũng có thể là 1 hàng tá cứng ko thua kém đội nào nhưng bàn tướng là cả 1 vấn đề lớn khi chiến tướng Tùng LG hầu như ko thể hiện được thực lực của mình trong mùa giải trước.Nếu ko có phương án tăng cường,hoặc động viên kịp thời giúp anh Tùng thi đấu tốt đúng phong độ những người anh em của tôi năm nay thật khó tiến sâu vào giải.Và tôi xin mấy anh lãnh đội lúc ấy đừng an ủi anh em là ta tham ra giải với tinh thần VCL ,ko ai muốn đánh 1 giải đấu trong vòng mấy tháng giời với tinh thần vui là chính đâu ạ.
Hải Phòng,Bộ Công An,Việt Sơn -Ngựa ô của giải.
Hải Phòng club- tôi đã có dịp tận mắt xuống xới cờ HP và chứng kiến nhiều kỳ thủ thi đấu thực lực cũng rất mạnh ngoài anh Trọng ngố và anh Thành xích thố các kỳ thủ còn lại lực cờ cũng ko tệ và rất đồng đều,nếu đúng như lời đồn về việc giáo chủ HP Tuấn Anh xì tin(6789) đã mời được đệ nhất cao thủ Lâm chi.. dài thì việc Hải Phòng của y xưng hùng xưng bá ở Trung Nguyên và dòm ngó ngôi vương là điều ko phải bàn cãi.
Bộ Công An-lần đầu tiên tham gia TLKD như HP nhưng tất cả các thành viên của BCA đều đã từng thi đấu ở sân chơi A1 hạng nhất quốc gia với việc đòi về chiến tướng Quân Bún,người có công lớn nhất trong chức vô địch của Tây Sơn năm ngoái,kết hợp với Ninh cót,Tiến con và đặc biệt là đại ma đầu Lưu Quang Tuyên việc BCA tiến sâu chắc chắn sẽ ko phải chuyện bất ngờ với nhiều người.
Việt Sơn- sau nhiều mùa giải thi đấu bết bát với tinh thần vui là chính,năm nay có lẽ ông bầu Cưu Ma Trí đã quyết tâm đặt mục tiêu chiếm thứ hạng cao bằng việc dốc hầu bao chiêu mộ 2 chân sút hàng đầu V-league Nguyễn Khánh Ngọc,Phùng Quang Điệp,(hợp đồng này đến nay vẫn được giữ kín về giá trị chuyển nhượng và lương thưởng).Việt Sơn năm nay chắc chắn ko phải tay mơ nữa.
Liên minh Đông Anh,Sóc Sơn -...............
Sau thất bại đen đủi truớc Anh Em 1 năm ngoái,tài năng trẻ Ngọc thái bình đã ra đi,thay thế anh chính là sư huynh của anh Hương ngỗng đệ nhất cao thủ Hà thành,ông bầu Trần Văn Cơng năm nay quyết tâm đem quân chinh phạt Trung Nguyên 1 lần nữa nhưng với đội hình hiện nay e rằng khó khăn còn lớn hơn năm truớc khi mà sát thủ Lưu Quang Tuyên đã ra đi chưa có người thay thế,bàn tá chỉ trông vào anh Sỹ sóc que,Vịnh ko sợ súng,...về bàn tướng Hương ngỗng tất nhiên ko bao giờ kém Ngọc con nhưng nên nhớ là Hương ngỗng năm trước cũng giống Ngọc con đều sút hỏng phạt đền.Chúc cho các anh sẽ tiến sâu ở giải năm nay.
ImportLink -Trời quang mây tạnh đông kỳ hữu,bão táp phong ba Hùng một mình.
Sự ra đi của ông chủ Ả Rập Ali john Sơn làm importlink lập tức như rắn mất đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng các kỳ thủ chất lượng của họ lần lượt ra đi,thậm chí các kỳ thủ lìu tìu cỡ An gà,Lân vịt cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng để đầu quân cho Hà Tây.Nếu nói "Trời quang mây tạnh đông kỳ hữu,bão táp phong ba Hùng một mình" thì là quá lời vì ai cũng phải có những toan tính riêng cho mình,nhưng đúng lúc này chính là 1 thử thách cho tài cầm quân của Hùng nam_đong.Nếu IPL của anh năm nay lọt vào sâu trong giải thì tuy anh ko cao nhưng ối người phải ngước nhìn,trong đó có tôi. ;)
Định Công,Khương Thượng,Hà Đông,Hà Tây,..Xin nhường các anh em bình luận,em đi xem chung kết C1.bye.

hung_namdong
20-05-2012, 01:36 PM
Bài bình luận rất hay và thú vị,cám ơn Long Tao Đây.

trung_cadan
20-05-2012, 08:51 PM
Dám gọi huynh là Trung_andan , láo thật ...

Kỳ Hữu với lực lượng hiện tại sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch , ngay sau đó là đương kim vô địch Tây Sơn .

Không thể không kể đến Bộ Công An với rất rất nhiều các ngôi sao hiện nay như Thần ngang Quân bún - Phù Thuỷ Nguyễn Quốc Tiến , Giang hồ cờ thế Ninh cót - Tiến CM và Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên .

Chúng ta hãy cùng chờ kết quả bốc thăm và lịch thi đấu của giải nhằm có những nhận định chính xác hơn :) !!!

Minh Ngọc
20-05-2012, 08:55 PM
Dám gọi huynh là Trung_andan , láo thật ...

Kỳ Hữu với lực lượng hiện tại sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch , ngay sau đó là đương kim vô địch Tây Sơn .

Không thể không kể đến Bộ Công An với rất rất nhiều các ngôi sao hiện nay như Thần ngang Quân bún - Phù Thuỷ Nguyễn Quốc Tiến , Giang hồ cờ thế Ninh cót - Tiến CM và Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên .

Chúng ta hãy cùng chờ kết quả bốc thăm và lịch thi đấu của giải nhằm có những nhận định chính xác hơn :) !!!

Trường hợp Lưu Quang Tuyên với Bùi Xuân Trọng theo quy định thì phải xếp vào hàng tướng mới phải chứ nhỉ?
Nói về xếp hạng thì 2 cao thủ này trên cả Trần Hữu Bình và Nguyễn Trần Đỗ Ninh.
Nói về lực cờ thì hiện nay họ đều chơi ngang ngửa với hàng tướng có thua ai đâu?

trung_cadan
20-05-2012, 09:06 PM
Anh Trọng sẽ không đánh giải này , còn trường hợp anh Tuyên theo BTC vẫn đánh giá trình độ hàng tá thôi ạ .

Anh Tuyên cũng chưa thể vượt qua được Trần Trung Kiên hoặc anh Nguyễn Trường Sơn đâu ạ !!!

Nguoi_trong_giang_ho
20-05-2012, 10:12 PM
hay !.bài viết hay