PDA

View Full Version : Tin vui



trongky
08-10-2009, 09:17 AM
Hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009, chuyên mục giai thoại Làng Cờ kết nối giữa Báo Thể thao Ngày nay( báo chữ), chương trình Làng Cờ trên VCTV3 ( báo hình) và trang web thanglongkydao.com ( báo mạng) đã chính thức ra mắt số đầu tiên ở trang 4 trên báo Thể thao ngày nay số 231. Thay mặt Ban quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của tất cả các thành viên đã gửi bài lên mạng.
Rất mong các thành viên trên thanglongkydao.com tiếp tục tham gia gửi bài, tin tức, các giai thoại về các kỳ thủ và phong trào Cờ của địa phương mình để góp phần cho chuyên mục ngày càng thêm sinh động, hấp dẫn.
Trân trọng!

dinhviethung
08-10-2009, 09:35 AM
Hay quá, 1 chút như vậy nhưng cảm thấy rất ấm lòng.

nhamtuatbinhdan
08-10-2009, 10:15 AM
Mong 4rum ngày càng phát triển :D

thuylinh
08-10-2009, 11:51 AM
Không thể phủ nhận thăng long kỳ đạo hiện đang là một diễn đàn cờ tốt nhất ở Việt Nam.

longdaudinh
08-10-2009, 11:58 AM
Không thể phủ nhận thăng long kỳ đạo hiện đang là một diễn đàn cờ tốt nhất ở Việt Nam.
Và sẽ thành nơi ghé thăm đầu tiên, cho bất cứ ai mê cờ trên cả thế giới luôn (Mơ mộng tí thôi, hì hì)

heeeeeeeeee
08-10-2009, 12:14 PM
Em phải chạy ra làm tờ báo xem thế nào, được thế này thì tốt quá, cờ tướng sẽ có tiếng nói hơn, sẽ phổ biến rộng rãi hơn. Thầy Bảo ơi, thế cái mục cờ tướng này số nào cũng có hay tuần mấy số thầy nhỉ?

trongky
08-10-2009, 01:25 PM
Em phải chạy ra làm tờ báo xem thế nào, được thế này thì tốt quá, cờ tướng sẽ có tiếng nói hơn, sẽ phổ biến rộng rãi hơn. Thầy Bảo ơi, thế cái mục cờ tướng này số nào cũng có hay tuần mấy số thầy nhỉ?
Ui giời ... vui quá nên quên mất điều đó ,hiện tại mới chỉ có ở số báo thứ 5 hàng tuần thôi.Chúng mình bây giờ sức còn yếu phải dùng chiến thuật '' vết dầu loang'' thôi em ạ.

huyhoang
08-10-2009, 01:51 PM
xin chia vui cùng anh em

chieunguyen
08-10-2009, 07:49 PM
giọng lại chua nữa chứ,chán!!!

heeeeeeeeee
08-10-2009, 08:23 PM
Làng cờ mà chỉ nhăm nhăm cờ thế thì cũng chóng chán. Như bản thân tôi, tôi muốn xem dạy về trung cục hay truyền hình trực tiếp. Mà thày Bảo có tay gì nhiều răng tiếp chuyện cờ trông chán quá.
Nhà văn Lê Kim Giao đó bạn. Nhiều răng hay ít răng thì liên quan gì tới cờ??? Những người có tâm với cờ tướng như thế bây giờ còn mấy người??? Bạn càng nói tôi càng buồn cho bạn%-(%-(

nguoi_bi_mat
08-10-2009, 09:14 PM
Nói với nhau bằng tấm lòng.Con chuyện ngoại hình thi bạn đừng nên xem trọng quá.Ở đây họ thể hiện nhiệt huyết với bô môn cờ tướng bằng cả trí tuệ nữa.Chứ có phải thi người đẹp đâu.Mong bạn ntho nhận xét tế nhị chút.Thân.

chieunguyen
01-11-2009, 10:41 PM
Vietnam mình khổ thế đấy,cứ vì tình riêng mà xắp xếp công tác không đúng với chuyên môn,người dẫn chương trình ngoài hiểu biết về chuyên môn ra họ còn phải có một ngoại hình dễ coi,phải có chất giọng truyền cảm,cuốn hút và thuyết phục được người nghe...phải qua sư phạm mới truyền thụ đươc kiến thức tốt nhất cho người học!!!...mỗi người mỗi nghề,là tốt nhất.Đừng vì bệnh háo danh mà mời người này người khác làm những công việc không đúng với chức năng của họ,đôi khi gây ra sự phản cảm!!! Thế mới hay cái câu: nhất nghệ tinh nhất thân vinh!...không nên lạm dụng tiếng tăm của mình ở ngành này sang làm hình nộm cho ngành khác,thì thật là chán! người thân thì bảo: ông ấy yêu thích môn,ngành...đó! người ngoài bảo: Râu ông nọ cắm cằm bà kia! mấy ông bên thương mại chốt hạ:vì tiền cả thôi!!!