PDA

View Full Version : Sơ lược về Đại kiện tướng Từ Thiên Hồng !



Thiên_thần_mất_nết
13-06-2009, 01:22 PM
Đại kiện tướng Từ Thiên Hồng sinh năm 1960 tại thành phố Thái Châu tỉnh Giang Tô.Từ thời thiếu niên Từ đã mê cờ tướng,năm 1976 tham gia giải thi đấu thiếu niên của tỉnh đã bắt đầu bộc lộ tài năng,sau giải được tham gia khóa tập huấn ngắn hạn thiếu niên của tỉnh và được coi là hạt giống mới.Năm 1977 bắt đàu tiếp thụ huấn luyện chuyên nghiệp,cũng trong năm đó đoạt được chức Á quân thiếu niên toan Trung Quốc,năm 1978 chính thức được tuyển vào đội cờ tỉnh Giang Tô,từ đó bắt đầu lập nghiệp trong làng cờ.Sau khi được vào đội cờ của tỉnh anh khiêm tốn học hỏi các kỳ thủ già trẻ,đi sâu nghiên cứu kỹ thuật cờ Tướng,là người hiếu thắng trong các kỳ thủ cùng tuổi.
Bắt đầu tù năm 1981,Từ Thiên Hồng dần dần trở thành đội viên chủ lực của đội cờ Giang Tô trong các giải tập thể toàn Trung Quốc từ năm 1981 đến năm 1984,năm 1988 và năm 1990,anh đẫ có những đóng góp rất lớn trong việc đội Giang Tô được đứng trong số 6 đội dẫn đầu.Năm 1984 anh đứng thứ 8 trong giải cá nhân toàn Trung Quốc,và được bước vào hàng ngũ Kiện tướng cờ tướng,sau đó thành tích mỗi năm đều được nâng cao.Năm 1985 đứng thứ 4,1986 đoạt chức Á quân(đứng sau Lữ Khâm_,cũng trong năm đó tham gia giải Cúp Châu Á lần thứ 4,là đội viên đội Trung Quốc,vinh dự đoạt chức Quán quân tập thể,năm 1988 đứng thứ 5.Năm 1989 anh vinh dự được lên ngoi Quán quân toàn Trung Quốc,và được phê chuẩn Đaik kiện tướng(Quốc gia).Năm 1991 đứng thứ 3,tháng 8 cùng năm anh được Hội liên hợp cờ Tướng Châu Á trao tặng danh hệu Đại kiện tướng Quốc tế.Từ Thiên Hồng từ năm 1985 đến năm 1991 trong các giải Cúp,giải thi đấu theo lời mời,thành tích thi đấu ổn định nhiều lần đứng thứ hạng cao,tháng 2 năm 1991 đoạt chức Quán quân "Cúp Hậu Tiêu" lần thứ 3.
Từ Thiên Hồng trải qua nhiều năm rèn luyện gian khổ công phu Khai,Trung,Tàn đã tương đối toàn diện.Phong cách đi cờ thận trọng vững chắc,tế nhị khéo léo,thường có thế theo xu thế phát triển của ván cờ tóm lấy nhược điểm rất nhỏ của đối phương để tích tiểu thắng thành đại thắng.Trong khi lội ngược tình thế trầm tĩnh ứng chiến,rình khe hở phản kích,do vậy được khen là "Dương liễu cong mà không gẫy".Khai cục của Từ chật chẽ ít xuất hiện nước hở,khi đi trước thường sử dụng sở trường cục pháp Pháo Đầu Tiến Tam Binh,Tiên Nhân Chỉ Lộ,...đi sau Bình Phong Mã,Phản Cung Mã,Thuận Thủ Pháo ,...rất có trình độ.Chịu khó học tập và nghiên cứu,hiện vẫn là kỳ thủ có hiệu lực tốt đối với đội Giang Tô.Nữ kỳ thủ Uông Hà Bình đồng đội của Từ Thiên Hồng là nữ Á quân toàn quốc năm 1988,hai người trong sự nghiệp Kỳ nghệ kết thành đôi vợ chồng duy nhất cùng là Kiện tướng trong làng cờ Trung Quốc(Làng cờ Việt Nam thì Nguyễn Anh Quân cũng nên cố gắng đạt danh hiệu Kiện tướng để cùng Nguyễn Phi Liêm đạt danh hiệu này :D).Vận nước hưng vận cờ thịnh,thập kỷ 80 các ngôi sao mới xuất hiện trong làng cờ như măng mọc sau cơn mưa,Từ Thiên Hồng cũng là một nhân tài kiệt xuất trong số những người ưu tú đó.

internazionale
13-06-2009, 10:29 PM
Hehe,vậy là thêm 1 vị Đại kiện tướng hàng đầu nữa.Thanks bro thiên_thần_mất_nết."Dương liễu cong mà không gẫy".Cái này chính xác quá.Còn vợ chồng Từ Thiên Hồng-Uông Bình Hà chưa phải duy nhất là kiện tướng của TQ.Còn có Hứa Ngân Xuyên và Văn Tĩnh nữa mà.Sau phần giới thiệu về Từ Thiên Hồng còn thiếu những ai nhỉ ? hehe

forevertb
14-06-2009, 10:01 PM
Còn Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa nữa bạn inter ơi, bro nào có bài viết về ông vua cờ mù này post cho anh em đọc cái. he he