PDA

View Full Version : Địa điểm sinh hoạt cờ Vây mới ở TPHCM !



uminhgiaochu
30-11-2009, 10:15 AM
Tại quán trà Tâm Đạo, số 56 Phạm Viết Chánh Q. Bình Thạnh - gần trường Đại học Tôn Đức Thắng, sẽ tổ chức câu lạc bộ cờ Vây, dành cho các bạn yêu thích cũng như đang tìm hiểu về bộ môn này. Các bạn có thể liên hệ anh chủ quán để đăng ký sinh hoạt nhé. Sẽ có HLV hướng dẫn cho các bạn chưa biết chơi hoặc mới tập chơi.
P/S: Ở cái quán này cách bài trí mang đậm chất Thiền, rất thích hợp cho các bạn nghiên cứu cờ và thư giãn trong lúc căng thẳng.

cinkrisom
02-12-2009, 02:21 PM
Chà chà, chắc liên lạc để làm huấn luyện viên được á, bên Padme toàn cao thủ. Mà tức cái là mấy tên cao thủ toàn Fifa với chẳng Phong thần :">

Chiều ghé, chẹp.
Bà con ai đi không

the_wish
02-12-2009, 02:45 PM
Chà chà, chắc liên lạc để làm huấn luyện viên được á, bên Padme toàn cao thủ. Mà tức cái là mấy tên cao thủ toàn Fifa với chẳng Phong thần :">

Chiều ghé, chẹp.
Bà con ai đi không

:-?? cinkrisom mà làm hlv có nước kéo cờ vây cả đám đi xuống xa hơn trình độ bây giờ =)) Cho xin 2 chữ bình yên đi.Thực tế 1 chút đi

gaucon0712
02-12-2009, 04:16 PM
cũng hay :D ít ra thì có thêm 1 lựa chọn bên cạnh padme. sao mọi ng ko hẹn ngày đi ý, rồi cùng đến cho vui :)

xauxi
02-12-2009, 06:51 PM
hok bít ở đó có cờ đẹp đánh hok nhỉ...

uminhgiaochu
02-12-2009, 11:17 PM
hok bít ở đó có cờ đẹp đánh hok nhỉ...

Đang tìm, quán đẹp có, người đẹp nhìu, phải tội cờ đẹp thì chưa mua ^^

tranbinh
03-12-2009, 05:44 PM
cờ đẹp ở tpHCM đâu có khó tìm.
lên 65 Nguyễn Thông kiếm anh Lê Mai Duy, là mua được liền mà

uminhgiaochu
08-12-2009, 10:36 AM
Lịch sinh hoạt định kỳ môn Cờ Vây tại quán trà Tâm Đạo:
- Từ 9g sáng chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 13/12/2009
Nội dung sinh hoạt:
- Hướng dẫn cho các bạn mới tập chơi và chưa biết chơi do thầy Lê Mai Duy - trưởng bộ môn cờ Vây TPHCM - phụ trách
- Đấu đồng loạt và phân tích phương án với các bạn đã chơi kha khá do thầy Trần Anh Tuấn - Vô địch quốc gia năm 2008 phụ trách.
- Hướng dẫn các định thức và thế trận cơ bản cũng như nâng cao do anh Hoàng Vĩnh Hòa - Đương kim vô địch TPHCM năm 2009 và anh Bùi Lê Khánh Lâm - Đương kim vô địch Toàn quốc 2009 phụ trách.
Các bạn có thể liên hệ chủ quán để biết thêm chi tiết và THAM GIA.

dohuuthuc
08-12-2009, 01:20 PM
Cờ vây ở các nước khác chiếm thế thượng phong nhưng ở VN có truyền thống lâu đời về cờ tướng thì cờ vây lại ở thế hạ phong, cho nên cần cân nhắc kỹ( mở cờ vua thì tốt )

dohuuthuc
08-12-2009, 10:46 PM
@Go_Player : mình chỉ nhắc em nó cân nhắc kỹ thôi chớ không có cản gì đâu .

dohuuthuc
09-12-2009, 12:40 PM
Đặc trưng của cờ vây là kiến trúc,xây dưng và mở rộng phạm vi khác với cờ vua hay cờ tướng là tiêu diệt quân đối phưng nhất là quân tướng.Do đặc tính này mà những bạn chơi cờ vây sẽ rèn luyện được một đức tính rất tốt đó là lịch sự,tao nhã ,thân thiện đồng thời mở mang óc tưởng tượng rất lớn.
Các nước trên thế giới có cờ vây cũng đang nhìn nhận VN sẽ là đấu thủ mạnh tiềm ẩn trong tương lai.Hy vọng các nam nữ kỳ thủ của ta sẽ có mặt trên đấu trường cờ vây quốc tế.
Chúc vui !

uminhgiaochu
10-12-2009, 12:01 AM
Trưa nay, thầy OGURA - người góp phần lớn vào việc nâng cao trình độ cho các VDV cờ vây TPHCM từ năm 1998 - có ghé thăm CLB và đánh giao hữu. Hy vọng trong tương lai thầy sẽ đến sinh hoat luôn. Thầy già rồi, xem ra cũng khó nhưng hy vọng điều đó có thể xảy ra :-*

nqhung
11-12-2009, 01:52 PM
Khi nào đi công tác Hồ Chí Minh sẽ ghé qua chơi. Nhưng cho hỏi thêm một tí.

Clb mở của tất cả các ngày hay là chỉ chủ nhật ((vì đi công tác thì đi ngày thường đc thôi))
Chỗ đó có gần đường Chu Văn An ko? Mình toàn phải đi taxi thôi nên nếu xa quá thì ... lạy hồn

uminhgiaochu
11-12-2009, 02:11 PM
Khi nào đi công tác Hồ Chí Minh sẽ ghé qua chơi. Nhưng cho hỏi thêm một tí.

Clb mở của tất cả các ngày hay là chỉ chủ nhật ((vì đi công tác thì đi ngày thường đc thôi))
Chỗ đó có gần đường Chu Văn An ko? Mình toàn phải đi taxi thôi nên nếu xa quá thì ... lạy hồn

Từ chu văn an sang tốn cỡ 15p thôi - cùng quận mà. Tạm thời chỉ sinh hoạt chủ nhật mỗi tuần ah. Sau này đông thì tính sau =P~

xauxi
15-12-2009, 03:54 PM
Trưa nay, thầy OGURA - người góp phần lớn vào việc nâng cao trình độ cho các VDV cờ vây TPHCM từ năm 1998 - có ghé thăm CLB và đánh giao hữu. Hy vọng trong tương lai thầy sẽ đến sinh hoat luôn. Thầy già rồi, xem ra cũng khó nhưng hy vọng điều đó có thể xảy ra :-*

thầy Ogura ngày càng dễ tính rùi..k khó như ngày xưa đâu.
Hum trước vừa ghé qua tâm đạo 1 tí, nói chung không gian thoáng mát, sáng sủa, thích hợp chơi cờ, lại có thầy Ogura và Lê Mai Duy thường xuyên ghé. Nói chung là địa điểm này cũng ok :-"

uminhgiaochu
15-12-2009, 05:30 PM
thầy Ogura ngày càng dễ tính rùi..k khó như ngày xưa đâu.
Hum trước vừa ghé qua tâm đạo 1 tí, nói chung không gian thoáng mát, sáng sủa, thích hợp chơi cờ, lại có thầy Ogura và Lê Mai Duy thường xuyên ghé. Nói chung là địa điểm này cũng ok :-"
Có cả anh Đông đẹp trai nữa mà ko thèm nêu tên ah 8->

nguoilamat
15-12-2009, 10:45 PM
Bác dohuuthuc, tụi em chơi cờ vây, cũng như lỡ yêu người con gái.
Bố mẹ bạn bè chẳng thể phân tích:
+ dù mầy yêu nó lâu rồi cũng đừng yêu nữa vì tuy nó nết na tâm hồn, trâm anh thế phiêt bao đời nhưng ở xóm đã mạt vận.
+ con kia nhà nó giàu hơn, trong xóm đông anh em hơn, có việc gì dễ nhờ vả.... Mầy nên đến làm quen đi rồi yêu luôn là tiện =))

Có môt người VN nổi tiếng trong làng cờ Vua, cách đây cũng chừng 15 năm, anh ấy nói câu nói rất tếu: "Các-pa-rốp cũng học đánh cờ vây rồi, tui mày học đi là vừa". Hình như anh ấy có chứng chỉ huấn luyện cờ vua do FIDE cấp.
Môt anh bạn khác, từng nắm một đội nữ - tuyển quốc gia môn cờ Vua, kiện tướng FIDE loại đời đầu của VN, giờ khối người, khối nơi mời tới dạy cờ vua mà lấy khối tiền, ổng vẫn chơi cờ Vây ở nhà cho nó lành.
Còn người nổi tiếng nhất, từng là kiện tướng Cờ Vua rồi, chẳng có khúc mắc gì, vẫn bỏ quách mà chơi cờ vây.
Nếu bác quen vài người trong giới cờ Vua, bác có thể hỏi được về 3 người này. Tên họ là Lương Trong Minh, Trần Chí Thành, Lê Mai Duy.

Em nói vậy để bác biết cái bình luận của bác nó vô duyên thôi. Chứ bác cản sao được. Cân nhắc thì cân nhắc từ 10 năm về trước, đối với thằng Nghĩa có khi cũng chẳng kịp.
Vả lại, người yêu em - tông tổ nó trâm anh thế phiêt, tâm hồn nó phong phú sâu sắc, đã gắn bó 10-15 năm thì cái con bé lạ hoắc, ở cùng thôn-lắm anh em làm sao mà so? =))
haha, bác Thực đụng nhằm anh go_player này mê cờ vây quá rồi nên bị ảnh phản ứng dữ dội.Đúng vậy, mỗi người mỗi sở thích khác nhau không thể uốn người ta theo mình được.Có điều bác Thực cũng là muốn góp ý thôi.Cùng là dân mê cờ cả mà. :-@