PDA

View Full Version : Lance Armstrong sẽ mất cả 7 chức vô địch Tour de France



6789
25-08-2012, 10:03 AM
Cơ quan Phòng chống doping Mỹ (USADA) vào ngày hôm qua 23/8 cho biết họ đang tiến hành họp bàn về khả năng sẽ tước toàn bộ 7 chức vô địch của Lance Armstrong sau khi đơn kháng án của cua rơ này bị Tòa án Liên bang Mỹ bác bỏ.

Tòa án liên bang Mỹ đã bác đơn kiện của cựu tay đua Lance Armstrong nhằm vào Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) trong một phiên tòa tại Texas. Như vậy, nỗ lực pháp lý của Armstrong nhằm ngăn chặn các cuộc điều tra doping của USADA nhắm vào mình đã thất bại và anh đang đối mặt với nguy cơ bị tước cả bảy chức vô địch Tour de France cũng như cấm thi đấu suốt đời.


http://media.thethaovanhoa.vn/2012/08/24/11/08/ImageViewaspx.jpg
Lance Armstrong - Ảnh Getty

Tháng 6 vừa qua, Armstrong bị USADA cáo buộc sử dụng doping trong quá trình thi đấu từ năm 1999-2005. USADA cho biết cơ quan này sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nếu cáo buộc trên là đúng thì Armstrong sẽ bị tước các danh hiệu. Armstrong đã lên tiếng phản bác, cho rằng USADA không đủ thẩm quyền và quá trình điều tra sẽ xâm phạm đến quyền lợi của mình và đệ đơn kiện lên Tòa án liên bang Mỹ. "Tôi đã phải đối mặt với cáo buộc cho rằng tôi đã dùng những biện pháp phạm luật để có thể vô địch Tours de France lần thứ bảy kể từ năm 1999. Điều này ảnh hưởng tới gia đình tôi, tới công việc của tôi và bản thân tôi - hãy chấm dứt tất cả", Armstrong nói trong một bài phỏng vấn với hãng thông tấn AP của Mỹ.

Tuy nhiên, bất chấp việc Lance Armstrong chưa từng có phản ứng dương tính với bất kỳ cuộc kiểm tra doping nào và USADA cũng chưa đưa ra được chứng cứ, thẩm phán Sam Sparks vẫn tuyên bố USADA có quyền thực hiện việc điều tra. "Đây là một ngày buồn cho tất cả những ai yêu thể thao và ngưỡng mộ tay đua này. Đây thực sự là một minh chứng cho thấy sự trả giá cho những chiến thắng không công bằng. Sẽ không có thành công cho những ai lựa chọn sự lừa dối để đạt danh vọng", Giám đốc điều hành Travis Tygart của USADA cho biết.

Quyết định của Tòa án đã tạo sự thuận lợi cho USADA trong cuộc chiến nhằm làm sáng tỏ chuyện có hay không bóng ma doping phía sau thành công của tay đua huyền thoại người Mỹ. Được biết, trong tay họ hiện đã có 10 cựu đồng đội của Armstrong sẵn sàng đứng ra làm chứng chống lại tay đua người Mỹ.

Trước những diễn biến bất lợi đối với mình, Armstrong vẫn kiên quyết thể hiện sự trong sạch của bản thân. "Tôi biết ai là người giành 7 chức vô địch, đồng đội tôi biết ai xứng đáng giành 7 danh hiệu đó và những đối thủ của tôi cũng thừa biết điều đó", cua rơ 40 tuổi tuyên bố. Tuy vậy, anh cũng gây bất ngờ khi tuyên bố từ bỏ cuộc chiến pháp lý với USADA. "Ngày hôm nay, tôi quyết định thay đổi. Tôi sẽ không theo vụ việc này nữa. Tôi sẽ thực hiện công việc mà tôi bắt đầu trước khi giành bất cứ danh hiệu nào ở Tour de France - đó là giúp đỡ những người phải chống chọi với bệnh ung thư."

Lance Armstrong từng chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn. Anh giải nghệ năm 2005, sau đó trở lại thi đấu vào năm 2009 và giải nghệ lần hai vào năm ngoái.

- TT&VH Online -