PDA

View Full Version : Pháo đầu quá hà xe đối Bình phong mã bình pháo đổi xe



trannhien
16-06-2009, 08:12 AM
Pháo đầu quá hà xe đối Bình phong mã bình pháo đổi xe
(trích những ván cờ hay của các đại kiện tướng, tgiả: Dương Điển)

Đây là trận chiến giữa Liễu Đại Hoa và Dương Quang Lân (đanh tại Bắc Kinh năm 1982)
Dương Quang Lân (đỏ tiên)

1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 B7.1 4. X2.6 M2.3
5. B7.1 P8-9 6. X2-3 X8.2
Bên đen X8.2 được gọi là "Cao Xa bảo Mã", là nước đi thịnh hành trong thập kỷ 50, 60. Mấy năm gần đây có một số kỳ thủ lại tiếp tục sử dụng, cách tân cải tiến đối với những biến hoá trong đó, khiến cho loại cục cũ này lại có sự phát triển mới, trong đó có Liễu Đại Hoa tương đối thích sử dụng loại chiến thuật khai cục này. Cao Xa bảo Mã là một loại đường lối biến hoá giống như P9/1 đuổi xe đỏ trong hệ thống khai cục Bình Phong Mã.
Đặc điểm của loại khai cục này sức bật khá mạnh, có thể giải thoát Xe đen ở cánh phải tham gia phản kích.
7. M8.7 T3.5 8. M7.6....
Bên đỏ nước thứ 7 cũng có thể P8-7, bày phương án tấn công bằng pháo lộ 7. Hiện tại Đỏ tiến Mã lộ 7 chính diện (còn gọi là Mã tiên phong), về sau lại có thủ đoạn bày Pháo lộ 7 và xuát xe lộ 9, nước đi linh hoạt đa biến là thế công sở trường của bên đỏ. Đường lối tấn công này phù hợp với phong cách ổn định chắc chắn và đặc điểm chiến thuật đa mưu, nhiều biến đổi.
8........ X1.1
Đen xuất hoành xe, là một loại thủ đoạn chiến thuật chuẩn bị đuổi bắt Mã tiên phong, loại nước đi này thịnh hành một thời gian từ thập kỷ 50 đến thập kỷ 70, hai bên biến hoá phức tạp đối công kịch liệt. Ngoài ra đen còn có nước P2/1 hoặc S4.5 , đều có thế công thủ khác.
9. P8.4......
Đỏ tiến pháo đoạt lấy tốt đầu, là nước đi sáng tạo mới của Dương lão, nước biến này là một chiến thuật được bắt nguồn từ tư tưởng chỉ đạo của chiến lược "mưu giành lấy nhiều tốt". Giá trị thực dụng của nó còn phải đợi nghiên cứu thêm nữa. Nếu đỏ đổi thành P8-7, tất P2.4, B5.1, X1-4 , X9-8 , P2-3, M6.5 hoặc M6.7 hai bên đối công kịnh liệt. Đây tất nhiên là một đường lối mà Dương lão không muốn sử dụng. Lại nếu Đỏ P8-9, tất P2/1, X9-8 (Nếu đỏ đổi thành X9.1 tưởng đối ổn định), P2-7, X3-4, X8.3, B3.1, X8/1, thế đen khá. Đó là thực chiến một năm sau đó trong "Cúp Ngũ Dương" lần thứ 3 giữa Dương lão và Liễu, kết quả Dương lão bất lợi.
9.......X1-4 10. M6.5 M7.5
11. P8-5 S4.5
Đen lên sĩ, cho đỏ giữ được nước biến P5/2. Nếu đỏ thoái pháo sẽ bị mắc bẫy, tất đen sẽ P2.4 cướp tiên giành quyền chủ động.
12. X9-8 M3.5 13. P5.4 X8.4
14. P5/2...
Pháo đỏ chấn trung lộ, lại hơn tốt giữa, nhưng mã lộ 3 lại xuất hiện yếu điểm dễ bị công kích. Lúc này, Đỏ thoái pháo ở trung lộ, ưu thế khó có thể củng cố, nên đổi thành P5-1, tấn công vào cánh bên, nếu xe đen X8-7, tất X8.2, hai bên quấy rối lẫn nhau, Đỏ chiếm cái lợi của việc nhiều tốt.
14.....X8-7 15. X8.2 Tg5-4
Đen xuất tướng vừa có thể hoá giải áp lực của bên đỏ ở trung lộ, vừa có tác dụng tránh thực đánh hư.
16. S4.5....
Nếu đỏ đi nhầm S6.5, tất đen có nước khéo X7.1, phục P2.7, bên đỏ sẽ bị mất quân.
16..... X4.5 17. X3-1 B7.1
18. X1-3 P2.4 19. X3-7 P9-7
Mấy nước ở trên, bên đen ở tuyến tốt nên đỏ đã tạo thành một sự phong toả chặt chẽ, đè mã đỏ, hình thế đã ưu. Hiện tại đen bình pháo lộ 7 dụ Xe đỏ tới, hoá giải thế tấn công ở cánh phải, mạnh mẽ hơn so với đen trực tiếp đi B7-6, nhưng Đen không thể P2-5, tất S5.6 (Nếu Đen Tg4-5, tất X8.7, X4/6, X7.3, đen sẽ bị thất thế, đỏ thắng).
20. X7-3 P2-5 21. S6.5 X7.1
22. X8.7 T5/3 22. X8-7 Tg4.1
24. X7/1 Tg4.1 25. X3.1 T7.5
26. P5-4 X7.2 27. P4/4 X4.1
28. X7/1 Tg4/1 29. X3-5 X4.2
Bắt đầu từ nước thứ 20, bên Đen nhìn trước ngó sau, tính toán chính xác tốc độ tấn công nhanh hơn bên đỏ, lập tức tiến hành quyết chiến giành phần thắng. Đến đây đỏ nhận thua.