PDA

View Full Version : Danh thủ Thái phước Như



hieukoresam_d
15-01-2010, 12:19 AM
Cho Em hỏi? có ai biết cuộc đời, sự nghiệp và những giai thoại về Danh thủ Thái Phước Như, em thấy đại cao thủ này cũng tiếng tâm lẫy lừng nhưng ko biết nhiều về ông?, em cám ơn nhiều.
[-O<

hieukoresam_d
22-01-2010, 07:19 PM
Diễn đàn ngày càng nhiều chuyện lộn xộn đi đến box nào cũng toàn tranh cãi, qua mục này thấy bài viết nào cũng very god nên rất vui.Buồn quá chẳng biết làm gì nên viết vài dòng gọi là chia sẻ với những anh em, bạn bè có cùng đam mê môn thể thao gọi là thú vui tao nhã nhưng quan trong hơn hết là rèn luyện nhân cách để ngày càng tiến bộ hơn.

Với quyết tâm tìm hiểu về cao thủ TPN em đã lùng sục, tìm kiếm ở rất nhiều sạp sách báo cũ và cuối cùng đã rất vui vì tìm được một phần sơ lược nhưng cũng rất đáng quý, một giai thoại về cao thủ này.

Nguồn : Tạp chí Người chơi cờ Số 13 năm 1997

Chú bé treo quân cờ trở thành quốc thủ.

Khoảng các năm 1964, 1965 trong các giải thi đấu lớn, đội cờ Quảng Đông xuất trận thường có hai nhân vật được hết sức chú ý : đó là Đại tướng Dương Quan Lân và “Tiểu Bá Vương” Thái Phước Như.

TPN sinh năm 1941 tại Quảng Châu. Năm 1952, Thái mới 11 tuổi đã đánh thắng danh thủ Long Khánh Vân là người chuyên thủ đài ở công viên Tây Quan, Thái đánh suốt một buổi tối mà không cho LKV gỡ một ván nào. Lão danh kỳ Lư Huy rất thích phong cách thi đấu của cậu kỳ thủ tí hon giàu sáng tạo này, và Cụ đã giới thiệu cho Thái đến sinh hoat ở lớp cờ của Thành phố, vừa học cờ vừa giữ việc “treo quân cờ” cho các trận đấu của lớp.

Với công việc đó, Thái vừa được theo dõi cụ thể các trân đấu, vừa được nghe những lời bình luận tại chỗ của các thầy cờ phân tích từng nước đi, từng ý đồ của hai bên, và ngày một tiến bộ. “Sơn nhân” Chu Kiếm Thu, học trò yêu mã “Tiên cơ” Chung Trân, rất thích đánh cờ với TPN, đầu tiên còn chấp thuận đi trước về sau không chấp nổi gì hết. Tiểu Bá Vương rất mau chóng thành đạt, giành thứ hạng cao trong các giải vô địch toàn quốc : năm 1960 xếp thứ 6 ; năm 1962 xếp thứ 4 ; 1964 Á quân ( do đó được cử sang VN đấu giao hữu năm 1966); năm 1975 xếp thứ 5 ; bốn lần có mặt trong đội chủ lực của đội cờ QĐông dự các giải cờ toàn quốc và đã từng có những trận chiến thắng oanh liệt trước các Đại kỳ vương như Hồ Vinh Hoa, Lý Nghĩa Đình, Dương Quan Lân… Với những thành tích nỗi bậc đó , năm 1982 Thái Phước Như đã được phong danh hiệu “ Trung Quốc tượng kỳ đại sư”.
Tác giả : Ngô Ngọc Linh.

Khi nào rãnh em sẽ viết tiếp mẫu chuyện mới sưu tầm được cũng thú vị lắm như : hai cuộc trả thù cho cha.