PDA

View Full Version : Ống Kính phóng viên ( A2 - 2012 )



trung_cadan
07-10-2012, 02:17 AM
Ngày thi đấu thứ nhất ( chưa có bất ngờ ) : (http://www.thanglongkydao.com/a2-2012-nha-trang-cty/21662-live-a2-2012-giai-vo-dich-dong-doi-toan-quoc-nam-2012-tai-thanh-pho-nha-trang-43.html#post265864)

Kính thưa quý vị độc giả thân mến , như vậy vòng quay đam mê được chờ đón nhất của chúng ta đã chính thức được khởi động , với góc nhìn của những phóng viên chiến trường có mặt trực tiếp tại hội trường thi đấu , chúng tôi xin mạn phép được đưa ra những nhận định cơ bản về công tác tổ chức , chất lượng chuyên môn và những câu chuyện nho nhỏ bên lề của giái đấu .

1- Công tác tổ chức :

Phong trào cờ tướng của Khánh Hòa gần đây đã phát triển hết sức mạnh mẽ , việc Khánh Hòa thành công trong việc thành lập hội cờ tướng chính là 1 điểm son trong công tác xã hội hóa thể thao của bộ môn cờ nói riêng và thể thao thành tích cao nói chung . Với việc đăng cai công tác tổ chức giải vô địch đồng đội toàn quốc năm nay , thành phố Nha Trang xinh đẹp và mến khách đang quy tụ đầy đủ những danh thủ hàng đầu trên toàn đất nước và hứa hẹn là 1 giải đấu có chất lượng chuyên môn cao và căng thẳng nhất từ trước đến nay .

Các kỳ hữu của Nha Trang thực sự mến khách và nhiệt tình , nhóm phóng viên chúng tôi đang thực sự cảm thấy cảm động pha đôi chút tự hào khi được các anh em làng cờ đón chào và tiếp đón hết sức chu đáo , trong 1 thời gian ngắn mà hàng loạt các cuộc giao lưu kỳ đài của các danh thủ đã được tổ chức thật sự quy củ , đây chính là điểm sáng lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được ở thành phố biển xinh đẹp này .

Địa điểm thi đấu nằm ngay trung tâm thành phố , giao thông đi lại thuận tiện , phòng ốc thi đấu sang trọng và chuyên nghiệp , rõ ràng Nha Trang đã và đang giành những điều tốt đẹp nhất trong lần đầu tiên được đăng cai đại hội lớn nhất của cờ tướng Việt trong năm .

Tuy nhiên còn khá nhiều điều đáng nói , do không lường trước được số lượng VDV đông đào đến từ mọi miền trong toàn quốc khiến BTC khá lúng túng trong việc sắp xếp các bàn cờ thi đấu , không gian quá chật hẹp khiến cho các kỳ thủ không được thoải mái cho lắm và đương nhiên phóng viên chiến trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tác nghiệp .

Công tác trọng tài gặp khá nhiều vấn đề , các quyết định cấm hoặc không cấm được thay đổi liên xoành xoạch , nghe đâu sáng mai các lãnh đội sẽ chỉ được di chuyển ở vòng ngoài , vậy những chỉ đạo chiến thuật cũng như nguyện vọng được hòa mình vào trong các bàn cờ của VDV sẽ gặp rất nhiều khó khăn .

Các việc nhỏ mà không nhỏ khác như việc phát thẻ cho phóng viên , thẻ cho lãnh đội đều không được xúc tiến , thế nên việc giữ gìn trật tự quả thật sẽ rất khó lường .Ai là người được vào phòng thi đấu hoặc không và việc nhận diện giữa khán giả hoặc các cá nhân có chức năng và nhiệm vụ rõ ràng là không ổn .

2- Điều lệ giải :

Số lượng các VDV tăng vọt trong thời gian gần đây , điều đó chứng tỏ phong trào đang phát triển mạnh mẽ và là 1 tín hiệu rất vui , thế nhưng việc chốt số lượng VDV được tuyển chọn vào giải vô địch cá nhân vẫn là 32 kỳ thủ , trước kia trung bình các giải đấu là 70 người , còn bây giờ là gần gấp đôi , cơ hội nào cho các đoàn nhỏ như Hưng Yên , Thái Nguyên và Lâm Đồng ... ??? 1 suất A1 có thể không là gì với các đoàn lớn , nhưng đó là điểm nhấn cho việc báo cáo thành tích của các đoàn nhỏ . Chắc chắn con số rất bảo thủ và cứng nhắc này sẽ làm ảnh hưởng đến phong trào cờ tướng các tỉnh . Như các bạn đã biết , thành tích không có thì nguồn vốn không rót về , mà nguồn vốn không rót về thì chả chóng thì chầy các đơn vị nhỏ sẽ bị giải tán hoặc tồn tại 1 cách èo uột .

Nên chăng con số nên điều chỉnh cho tốt hơn ???

- Hệ số Búc Gôn , 1 hệ số hết sức nhạy cảm và tạo nhiều điều kiện cho việc mua bán nhường nhịn trong các vòng cuối đã được áp dụng thay cho hệ số lũy tiến , nếu Búc Gôn không nổi trội hơn và thậm chí còn có nhiều điều không thỏa đáng , chúng ta thay đổi điều lệ dùng hệ số Búc Gôn làm gì ???

- Việc 1 số đoàn như Bình Dương có tới 24 kỳ thủ , trong khi Thái Nguyên chỉ có 4 , đâu là sự công bằng cho việc tranh đấu huy chương , hay các đoàn nhỏ chỉ góp mặt cho nó vui , trong khi chỉ ván cuối cùng các đối thủ cùng đơn vị ( có hơn 50 % số điểm ) mới phải tránh không được gặp nhau , với từng ý cái máy bơm như vậy , không có gì lạ khi xuất hiện ngày 1 nhiều những ván cờ vô vị và tiêu cực .

3- Chuyên môn ( Chưa xuất hiện điểm nhấn ) :

Về cơ bản các đoàn lớn sở hữu nhiều tên tuổi vẫn chưa gặp các khó khăn đáng kể . Vẫn có những bất ngờ nho nhỏ nhưng chặng đường còn dài , đẳng cấp hàng đầu mà có những ván cờ chỉ kết thúc trong vòng 15 nước thì quả thật là rất đáng để theo dõi và lo ngại .

Hy vọng rằng chất lượng các ván đấu sẽ tốt hơn và gay cấn hơn ở những vòng đấu tới .

4- Công tác truyền thông :

Rõ ràng với sự phát triển mạnh mẽ của các diễn đàn về cờ tướng , các giải đấu đang được hưởng lợi và ngày càng được thông tin nóng hổi đến những người hâm mộ , giải đấu nào càng được quan tâm theo dõi thì càng là 1 điều kiện tiên quyết để đánh giá về mức độ thành công , nhóm phóng viên chiến trường TLKD với tư cách là BQT của diễn đàn cờ số 1 Việt Nam , lãnh đội Hưng Yên , Thái Nguyên và Hải Phòng , cộng tác viên của tạp chí Người Chơi Cờ của TC_TDTT , với sứ mệnh đưa giải đấu càng gần với người hâm mộ càng tốt , thành thật mà nói vẫn đang nơm nớp lo sợ về sự nắng mưa của công tác trọng tài của giái đấu lần này :D .

Hy vọng rằng , BTC giải sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng , hành trang chỉ có đam mê và đam mê hơn nữa , mong lắm thay !!!


1 vài nhận định từ phía nhóm phóng viên chiến trường , rất mang tính chủ quan , nếu có động chạm mong quý độc giả lượng thứ .

Hẹn gặp lại vào sáng ngày mai với vòng 3 ( vòng bản lề cho việc tách thứ hạng ) . Cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và cổ vũ , trân trọng cảm ơn .

Thay mặt nhóm phóng viên TLKD

Trung_cadan

hnmoi
07-10-2012, 09:01 AM
Phong trào cờ của ta vài năm gần đây phát triển mạnh thì nên nâng số vận động viên thi đấu A1 lên!
Tháng rồi tôi có dịp gặp anh Hoàng Trọng Thắng, anh có tâm sự là bây giờ tranh 1 suất A1 là khó lắm, không dễ như hồi trước vì trình độ của anh em trẻ ngày càng cao và số lượng vận đông viên tham gia A2 rất đông.

leanhvu_dn
07-10-2012, 09:20 AM
Mỗi năm giải A2 số lượng VĐV đều tăng............
Nên chăng điều chỉnh mốc 40 kỳ thủ vào A1 ???????????????????

themgaidep
07-10-2012, 09:31 AM
Năm ngoái (2011) BTC công bố 36 VDV A1 nhưng không hiểu sao khi diễn ra A1 vẫn chỉ lấy 32.

Năm 2011 có thể nói Bộ môn cờ tướng đã "nuốt lời hứa" đối vơi các kỳ thủ xếp hạng 33-36.

trung_cadan
08-10-2012, 01:31 AM
Ngày thi đấu thứ 2 , Câu chuyện về chủ nhà :

Ngày hôm nay bắt đầu với sự quật cường về chuyên môn của đội chủ nhà Nha Trang , tuy chúng tôi đã đánh giá rất cao về việc chuẩn bị nghiêm túc về lực lượng , nhưng vẫn quá bất ngờ về phong độ cao của 1 số kỳ thủ chủ chốt , trong nhóm đầu bảng , ngoài cánh chim đầu đàn là bác sĩ Trần Cẩm Long , danh thủ Lưu Minh Hiệp cũng đang chứng tỏ khát khao khẳng định thực lực đi kèm với tinh thần về màu cờ sắc áo . Vua làng xã Nguyễn Thăng Long của Hà Nội sau thất bại trước Hà Duy Tân đã phải thốt lên rằng : Họ vần vò rỉ rách quá ( Nguyên văn ) :D .

Tuy nhiên ngoài việc giới thiệu 1 lối chơi khoáng đạt và không kém phần hoa mỹ , đội chủ nhà hiện đang sở hữu 1 đội ngũ trọng tài có phần cực kỳ cứng nhắc và quan liêu . Ngày hôm nay xảy ra 3 vụ cãi cọ với Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( HCM ) , trưởng đoàn Bình Phước , tuyển thủ quốc gia Võ Minh Nhất và Lưu Khánh Thịnh thuộc đội Hưng Yên .

Lý do chính vẫn là sự gây khó chịu của các trọng tài đến kỳ thủ , trưởng đoàn Bà Rịa Vũng Tàu Dương Nghiệp Lương thốt lên rằng : 20 năm nay đi đánh cờ , chưa có đơn vị chủ nhà nào mà cấm lãnh đội được xem VDV mình thi đấu ???

1 phút sau vụ cãi cọ :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/08/00/41/1349631687307482_574_574.jpg

N.T.D.Ninh thì đơn giản hơn , anh nói đội ngũ trọng tài còn căng hơn cả trọng tài quốc tế , Võ Minh Nhất đỏ mặt tía tai vì ức chế , anh tuyên bố rằng trọng tài quá thiếu chuyên nghiệp , không hiểu luật và không tôn trọng đoàn Bình Phước khi đuổi anh ra khỏi khu vực thi đấu đến lần thứ 3 trong 1 buổi sáng .

Nói cho đúng thì đội ngũ trọng tài rất nghiêm túc và làm tốt nhiệm vụ của mình ,tuy nhiên 1 số cá nhân hình như vẫn chưa ý thức được mình cần phải làm gì cho chính xác . Riêng vị tổng trọng tài mới ( người Quảng Bình - chúng tôi chưa cập nhật được tên ) thì quyền uy kinh người , ông luôn thể hiện mình là người cầm cân nảy mực bằng các tuyên bố cũng như quyết định cực kỳ khó nghe và không lọt tai 1 tí nào cả .

1 chuyện hài hước nữa là giấy in kết quả bốc thăm không được trao cho lãnh đội , ông này viện dẫn lý do thiếu giấy nên các đội nếu muốn biết kết quả bốc thăm thì đi lên khu vực thi đấu mà xem thông báo dán ngoài cửa , chả biết ông đã đánh cờ chuyên nghiệp bao giờ chưa nữa , đã vắt óc ra thì về nhà là ngủ mê mệt để dưỡng sức chứ ai mà mò ra xem trong giờ nghỉ cho được ???

Phóng viên TLKD đề xuất tặng giấy để in cho mọi người thì bị gạt phắt , ông ta nói rằng máy in trục trặc , khẳng định rằng cơ sở vật chất trục trặc là chuyện của BTC , chúng tôi đã đóng tiền đầy đủ và sẽ không quan tâm đến những cái chuyện bé tí ti và nực cười như thế này .

Thiết nghĩ chúng ta vẫn đang chung tay xây dựng giải đấu , nếu vẫn tự cao tự đại và coi thường các đoàn , đội ngũ trọng tài chắc chắn sẽ là 1 đề tài cho những câu chuyện đàm tiếu trong thời gian sắp tới .

Tiếp tục là những khó khăn trong việc chuyển tải thông tin , rất mong BTC phối hợp với nhau cho nhuần nhuyễn , đừng để cho giải đấu bị ảnh hưởng vì những chuyện vô lý và không đáng có .

Trung_cadan ( tường thuật từ Nha Trang ) .

hnmoi
08-10-2012, 01:52 AM
Từ lúc làng cờ chúng ta xuất hiện trang web TLKD và sau đó là TGCT phải công nhận là rất rất hữu ích cho anh em vận động viên nghiên cứu, trao dồi. Từ làng quê cho đến thành thị chỉ cần lên mạng là biết thông tin, tài liệu về cờ. Nó góp phần rất lớn cho sự phát triển của làng cờ VN. Việc quảng bá hình ảnh của các giải đấu cũng như tường thuật trực tiếp của 2 trang web thật sự là nguồn cảm hứng cho người hâm mộ cờ cả nước. Thật biết ơn những anh em bỏ công việc để làm việc đó vì lòng đam mê và vì sự phát triển của làng cờ!
Hình như tôi thấy nhiều vị lãnh đạo về cờ chưa thấy được ý nghĩa của việc này!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
08-10-2012, 02:33 AM
Cấm tất cho dễ quản đấy mà.

Gợi ý BTC bán vé vào cửa, lãnh đội, "phóng viên báo chí" cũng phải mua vé (trừ ông bà nào là quan chức của liên đoàn, của sở TDTT và có thẻ phóng viên xịn) thì chắc cái mặt ấy sẽ tươi ngay :venhvao

Nhìn cái chỗ thi đấu đã thấy các ông ấy có vẻ ko quan tâm nhiều đến giải rồi. Đủ bàn cờ, đủ chỗ ngồi, đủ giấy ghi bản là thành công tốt đẹp.

Lần sau có tranh cãi, đem máy ảnh ra quay làm bằng chứng nhé, sẽ hay lắm đấy.

trung_cadan
08-10-2012, 02:39 AM
Đến thời điểm này mà thẻ ra vào còn không có cho bất cứ ai , thì còn gì để nói .

Vụ không cho lấy giấy bốc thăm đã thấy bẩn kinh người , tôi dùng từ nhẹ lắm rồi đấy !!!

Lại còn : Các đội cứ lên cửa phòng mà đọc , nản quá .

Đội Bình Dương 24 người , chắc lãnh đội phải mang giấy lên chép tay , đầu óc nào mà nhớ được hết , có phải Core I7 đâu =)) !!!

Nói chung cái ông tổng trọng tài này chả biết moi đâu ra nữa , hài vãi chưởng !!!

CXQ
08-10-2012, 04:35 AM
Đúng là bức xúc thật. Hay anh thử trao đổi với BTC hoặc bác Thắng bên Liên đoàn cờ xem sao.

leanhvu_dn
08-10-2012, 10:15 AM
Ko biết các vị bên liên đoàn có ý kiến gì ko sau vụ vừa rồi ?????????

themgaidep
08-10-2012, 10:27 AM
Ông Trọng tài này muốn thể hiện quyền lực thôi.

dethichoo
08-10-2012, 12:27 PM
Trung lập topic này rất hay, hy vọng Liên đoàn cờ Việt Nam vào đây đọc sẽ rút ra bài học kinh nghiệm !

themgaidep
08-10-2012, 12:31 PM
Mấy bác Liên đoàn cờ nếu có đọc thì cũng chưa chắc đã xử lý xong được đâu vì nghe đâu vấn đề này "tế nhị" và "phức tạp" lắm, hoặc có khi vướng 'cơ chế' cũng nên.:tlbc

dethichoo
08-10-2012, 01:59 PM
Dù sao thì có người nói với hình ảnh , chứng liệu cụ thể vẫn hơn là không có ai nói, nếu không cuối giải mấy bác cứ nói sao cũng được vì có ai nói là chưa được đâu .

kynhan
08-10-2012, 02:26 PM
Tất cả đều có lý do của nó. Nếu chẳng thế thay đổi cơ chế, hay anh em thử đi tìm lý do?

themgaidep
08-10-2012, 02:33 PM
Tất cả đều có lý do của nó. Nếu chẳng thế thay đổi cơ chế, hay anh em thử đi tìm lý do?

Để mấy bác "công chức nhà nước" giải quyết, mấy anh em PV chỉ đưa ra vấn đề thôi, thời gian đâu mà tìm lý do chứ bác Kynhan.

Để dành thời gian đó cafe chém gió còn hơn.

trung_cadan
09-10-2012, 01:02 AM
Ngày thi đấu thứ 3 : Vinh quang bằng mua độ ???

Như các bạn đã biết , gần đây về cơ bản các kỳ thủ và các đội đã có ý thức rất lớn trong việc chỉn chu về ăn mặc cũng như hạn chế rất nhiều chuyện xin cho , thế nhưng hiện nay trong cuộc đua đến ngôi vô địch , có 1 đoàn sở hữu lực lượng VDV đông đảo nhằm bơm máu cho nhau , cũng như mang 1 số lượng tiền mặt lớn đến Nha Trang để mua độ bằng mọi giá .

Ít nhất 1 cuộc mua độ ( bằng tình cảm hay tiền bạc thì tôi chưa xác minh nổi ) đã được tiến hành trong ván thứ 4 vào sáng nay , nếu là tình cảm thì chưa bàn đến , nhưng bằng tiền thì cũng cỡ từ 2 đến 4 triệu đồng .

Trưa nay điện thoại 1 đoàn phía Bắc kêu reng réng để mặc cả , rất không may cho kỳ thủ mua độ , ông bầu đoàn được mua đã tuyên bố nếu VDV của mình hôm nay thua trận thì sẽ xếp va li về nước thẳng cẳng :D .

Và đúng như lời hứa , VDV trên đã chứng tỏ tinh thần vì thể thao , vì màu cờ sắc áo để giành 1 điểm trọn vẹn , mặc dù đối thủ của anh đã tìm mọi cách để gây ức chế trên bàn cờ .

Chiều nay trong cuộc họp cùng với 2 lãnh đội khác , Hưng Yên và cả 2 đoàn tuyên bố nói không với tiêu cực , và sẽ nghiến răng mà đánh khi gặp bất cứ VDV nào của đoàn này .

Cờ tướng lâu nay bị hắt hủi như con rơi vì tiêu cực tràn lan , gần đây phong trào mới mở mặt ra được , vậy mà đoàn VDV kia đang tìm cách phá hỏng giải đấu bằng những hành động thật đáng khinh bỉ .

Chúng tôi có đầy đủ nhân chứng và vật chứng cho những thông tin nóng này , nếu tiêu cực tiếp tục tiếp diễn , thì chắc chắn đoàn này sẽ không thể giấu được những bộ mặt trơ trẽn trên hệ thống thông tin của TLKD .

Khuyến cáo các bạn nên ngừng lại , hậu quả sẽ rất lớn nếu việc này bị bại lộ .

Trung_cadan ( Tường thuật từ Nha Trang )

trung_cadan
09-10-2012, 01:25 AM
Rất mừng là hôm nay thẻ đã được phát , và phóng viên cũng như các trưởng đoàn đã được tạo điều kiện theo dõi ván đấu trong khuôn khổ cho phép .

Cám ơn BTC rất nhiều !!!

bocucphidao
09-10-2012, 09:18 AM
Cảm ơn những phóng viên! Tất cả vì sự bình đẳng và lành mạnh cho thể thao nói chung và cờ tướng nói riêng của chúng ta!

cuonghanh
09-10-2012, 10:43 AM
Tại sao lại lặng im trước tiêu cực? Nên có văn bản tới BTC kiến nghị (kèm vật chứng + nhân chứng). Thật không thể chấp nhận chuyện tiêu cực trong thể thao dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Một giải đấu lớn làm lao tâm khổ tứ bao kỳ thủ thế này thiết nghĩ loại bớt những VĐV và đoàn - đội có hành động phá hoại giải, đi ngược tiêu chí giải và lợi ích VĐV đi cho giải thêm phần nhẹ nhàng và trong sạch.

Đoàn HY + 2 đoàn kia từ chối bán độ nhưng liệu các đoàn khác thái độ sẽ ra sao? Nếu sự tiếp tay mang lại thành tích cho mua độ thì sẽ thế nào? Không lẽ lúc đó mới phản ánh chuyện mua - bán? Bệnh thành tích thật đáng sợ!

Cám ơn ông Trung đã dũng cảm phản ánh tuy mới chỉ ở khúc "dạo đầu".

quangthanhtv
09-10-2012, 11:19 AM
Đúng vậy, theo mình thì các Lãnh đội có liên quan nên có ý kiến bằng văn bản phản ánh một số tệ nạn tiêu cực trong giải. Trong văn bản nên ghi rõ: Sẽ cung cấp nhân chứng, vật chứng nếu Ban Tổ chức yêu cầu.

Tạm thời chỉ cần phản ánh nội dung là có tiêu cực thôi, mục đích để Ban Tổ chức biết, đồng thời có tác dụng răn đe, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.

:loaloa1:loaloa1:loaloa1 :nemgach:nemgach:nemgach

themgaidep
09-10-2012, 11:30 AM
Trong điều lệ của giải không có tiết mục "khen thưởng cho những ai phát hiện tiêu cực" hoặc phát bằng khen cho những ai "tử vì đạo".

Thế mới biết làm "dân" khó hơn làm"quan" nhiều...

mtuan2
09-10-2012, 10:54 PM
Ngay cả giải nhất của A2 cũng không được bao nhiêu tiền, thôi thì các kỳ thủ tận dụng cơ hội làm kinh tế vậy.

trung_cadan
09-10-2012, 11:56 PM
Ngay cả giải nhất của A2 cũng không được bao nhiêu tiền, thôi thì các kỳ thủ tận dụng cơ hội làm kinh tế vậy.

Bác nếu không nói chuyện nghiêm túc đề nghị ra ngay khỏi topic của tôi !!!

Nguyen Ngoc Tung
10-10-2012, 12:13 AM
Ngay cả giải nhất của A2 cũng không được bao nhiêu tiền, thôi thì các kỳ thủ tận dụng cơ hội làm kinh tế vậy.

Sao bác lại nói vậy? Bác nghĩ đi nhé!

Triệu Thanh Tuấn
10-10-2012, 01:31 AM
cá dán ngủ muộn thế nhỉ giữ gìn sk mai con chiến đấu chứ

trung_cadan
10-10-2012, 01:31 AM
Hôm nay , lại tiếp tục lãnh đội của đoàn nọ đặt vấn đề mua ván đấu của người mà đại đa số anh em kỳ hữu phía Bắc yêu mến , Anh là niềm hy vọng lớn của ước mơ lên ngôi đầu bảng giải đấu này , nếu viên đạn bọc đường bắn thành công , coi như cái đội đáng khinh bỉ chúng ta đang đề cập đến đã loại bỏ được 1 đối thủ lớn nhất .

Tiền cỡ hơn chục chai , rất may câu trả lời là : Tôi thiếu gì tiền tiêu các ông mang tiền ra làm gì .

Hoan hô đại ca , anh xứng đáng là niềm tin lớn của anh em .

Còn biết liêm sỉ nữa không hả ông trưởng đoàn kia , mời ông tránh xa anh em tôi ra nhé .

Tóm lại tiền vẫn đang được rải ra tại giải lần này .

Hưng Yên - Hải Phòng và Bình Phước tuyên bố , quyết tâm xây dựng đội cờ mạnh về chuyên môn , đẹp về phong cách , nói không với mua bán độ !!!

Tổng điểm đồng đội trước ván 7 :

Bình Dương : 1 + 16 + 17 = 34

Hà Nội : 2 + 3 + 4 = 9

Đà Nẵng : 5 + 6 + 22 = 33

TP_HCM : 7 + 8 + 9 = 24

Bình Phước : 10 + 12 + 25 = 47

themgaidep
10-10-2012, 07:17 AM
Cái chuyện này ở những vòng đấu ngoài còn có vẻ yên ắng, nhưng chúng ta cứ đợi đến các vòng 9,10,11 để xem công việc tìm kiếm suất A1 và tìm kiếm chiếc huy chương ở giải này có diễn biến gì mới không?

nguahoangtn
10-10-2012, 07:18 AM
Trung cadan nêu ra thiếu tên đội anh em tôi rồi. Tủi thân quá !!!!!!!

tranduckien
10-10-2012, 08:47 AM
Tiêu cực thế thì thật sự rất buồn lòng cho người hâm mộ. Cứ thế thì bao giờ mới tốt lên được. Mong anh em các đoàn còn lại " Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Trân trọng cảm ơn tâm huyết của ae phóng viên chiến trường.

cuonghanh
10-10-2012, 11:30 AM
Hi vọng những tiếng nói thẳng thắn như thế này đến tai các lãnh đạo Liên đoàn và Tổng cục TDTT. Chắc phải có một bàn tay sắt (đủ to nữa) mới có thể lọc bỏ hoàn toàn cơ chế xin - cho, mua - bán trong các giải đấu như thế này. Có thể không đập chết một con sâu cụ thể nào nhưng chắc chắn cần phải đưa ra biện pháp quyết liệt trong những giải đấu, hoạt động tiếp theo. Còn tiêu cực thì chưa thể đưa phong trào lớn mạnh được.

Rất mong mọi người chung tay dẹp tiêu cực, trả lại cho cờ tướng tinh thần thể thao "Trung thực, cao thượng" đúng nghĩa.
Cám ơn phóng viên chiến trường!

trung_cadan
11-10-2012, 02:25 AM
Tạm thời bỏ qua vấn đề tiêu cực khi hôm nay về cơ bản chưa có vụ nào lớn và rõ ràng , chúng ta cùng điểm những câu chuyện nho nhỏ bên lề khá thú vị sau :

1- Mày hỏi nó xem nó đánh cục như thế nào để mày học :

Đoàn Hưng Yên đang rất vất vả ở nhóm dưới , và nhóm này do cờ không cao lắm nên rất nhiều tiểu xảo . Phùng Minh Dũng bị hôm trước bị 1 quả vần tàn nên hôm nay ức chế hỏi đại ca :

- Huynh ơi , cờ hòa rồi mà nó bắt đệ ngồi 50 nước nó mới cho đệ hòa

+ Mày bảo nó : Ông đánh cục tôi như thế nào thì tôi đứng cho ông đặt hình nhé :)) , là xong .

Chuẩn như cuộc chỉ , Dũng vịt say bị 1 quả pháo + 1 chốt vần pháo + 2 tượng + 1 sĩ , Sau khi xin hòa mãi không được , anh này quắc mắt lên hỏi đối thủ nguyên văn như trên sau đó ra ngoài hút thuốc , 10 p sau quay lại thì đối thủ chủ động xin hòa chứ chả cần phải xin :)) .

2- Anh là ai ???

Kỳ thủ Thái Nguyễn Nguyễn Cao Sơn hôm nay xuất sắc hạ gục Huỳnh Trí Điển của Bình Dương , không có gì đáng nói nhưng vấn đề nằm ở chỗ theo lãnh đội Bình Dương là anh Điển đã về quê từ hôm qua , vậy cớ sao vẫn có biên bản và cả chữ ký của anh Điển :)) . Hóa ra là do có người lo điểm anh Điển thấp có thể ảnh hưởng đến hệ số của người đã thắng anh Điển trong những vòng trước nên điềm nhiên ngồi vào đánh hộ . Anh Sơn do không biết nên cứ hoàn thành ván đấu , đúng là chuyện chỉ có ở cờ tướng Việt Nam =)) .

Kết quả là ván đấu không được công nhận , anh Sơn tiếp tục gom 1 điểm và tiến bước , anh Điển coi như đã bị loại khỏi giải .

3- Do quá nỗ lực vì đảm bảo an ninh , và kết quả là đây ( không bình luận , chỉ có ảnh nhé ) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/01/23/1349893418942870_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/01/23/1349893420519871_574_574.jpg

nguahoangtn
11-10-2012, 07:16 AM
Tôi thấy rằng để tránh tình trạng như ván đấu hôm qua giữa Nguyễn Cao Sơn và Huỳnh Trí Diễn thì ban tổ chức nên phát thẻ cho vận động viên. Giải vô địch đồng đội là một giải lớn trong hệ thống các gỉải thi đấu hàng năm của Liên đoàn Cờ Việt Nam. Không hiểu đơn vị đăng cai tổ chức như thế nào mà lại không cấp thẻ cho các vận động viên. Tôi đặt ra câu hỏi là do không có kinh phí hay còn có lý do nào khác!!!??? Anh em trả lời hộ tôi nhé.

themgaidep
11-10-2012, 07:58 AM
Do các các ấy bận quá, mà việc in thẻ là việc nhỏ, không ảnh hưởng đến chuyên môn, thế nên việc gì bỏ được thì bỏ luôn cho nhàn.:tldanh:tldanh:tldanh:tldanh:battay

trung_cadan
11-10-2012, 10:41 AM
Hình ảnh ván đấu giữa trưởng đoàn BR_VT Dương Nghiệp Lương vs Lại Lý Huynh ( BDU ) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/39/1349923199873352_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/39/1349923196125312_574_574.jpg

hung_namdong
11-10-2012, 10:58 AM
Ván Cờ Biết Trước Kết Quả

Tại Vòng 9 hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến một sự thật đáng buồn.Một sự thật mà hẳn là tôi và các bạn,những người yêu và đam mê Cờ không hề mong muốn.Và điều đáng buồn hơn cả là nó đã và đang diễn ra trong Giải đấu này và trong chính hôm nay.


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922207823352_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365384)

Trong buổi sáng hôm nay ván đấu giữa hai Kỳ Thủ Dương Nghiệp Lương của Bà Rịa Vũng Tàu và Lại Lý Huynh của Bình Dương.Trong khi ván đấu vẫn đang diễn ra thì Kỳ Thủ Dương Nghiệp Lương đã vội vàng Ký Biên Bản thua 0 - 1 trước Lại Lý Huynh


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922198319641_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365309)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922199972873_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365315)


Sau khi nhận thấy sự quan tâm của chúng tôi thì hai Kỳ Thủ trên đã có những hình thức che dấu và ngụy trang hết sức thô sơ và đáng xấu hổ là lấy quân Cờ che đi dòng chữ tỷ số 0 - 1 đã viết trước đó.

Đây là Biên Bản của Kỳ Thủ Dương Nghiệp Lương,ông này đã cẩn thận ngụy trang bằng hẳn 1 Con Pháo

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922203504301_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365351)


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922200162835_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365326)

Còn Kỳ Thủ Lại Lý Huynh tuy ít tuổi hơn nhưng anh này đã thể hiện sự ma mãnh và tinh quái hơn cả đàn anh của mình và đã dùng tận 3 Quân Cờ để che đi Tên và dòng tỷ số đã viết sẵn.

Đầu tiên là 2 Quân

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922195257946_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365286)

Sau đó lấy thêm 1 Quân nữa để che nốt tên của mình. ( Thế là yên tâm )

[CENTER]http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922202156860_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365340)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/134992220413540_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365360)

Và diễn biến ván đấu lúc đó

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922197637102_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365297)

Nhưng chỉ sau một lúc thì............... đã ra thế này.

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/48/1349923723406760_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461377604)

Chỉ cần nhìn và so sánh những tấm hình dưới đây các bạn có thể thấy rằng kết quả của ván đấu đã được định đoạt từ rất sớm.

Biên Bản của ông Dương Nghiệp Lương

[CENTER]http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/1349922198319641_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365309)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/52/1349923966702116_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461379586)

Biên Bản của Lại Lý Huynh

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/23/134992220413540_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461365360)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/09/52/1349923963534063_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461379573)

battrisau23
11-10-2012, 11:21 AM
chán quá nhỉ !!hic hic.minh ghét nhất là bán độ.làm thế này thì sao mà thành thần tượng của người khác được vậy ta?

tuongminhcb
11-10-2012, 11:22 AM
Đang thi đấu mà đã ký sẵn biên bản nhận thua thì đúng là không thể chấp nhận được.

Có lẽ sau ván này hai kỳ thủ cũng nên xem lại mình, sống ở đời cũng chỉ 1 lần, làm gì cũng cần phải đường hoàng chứ. Ai lại che dấu thế.

Không biết đội Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử trí ra sao nhỉ/. Đội Bình Dương thì vui rồi, vì thắng ván này thì Lại Lý Huynh đã đặt 1 tay vào cúp vô địch rồi.

themgaidep
11-10-2012, 11:25 AM
Huynh muốn vô địch đồng đội chứ vô đích cá nhân chắc không phải ưu tiên hàng đầu.

Hoanbeo
11-10-2012, 11:41 AM
Đáng buồn thật, cứ thế này thì sao mà vươn lên được

trung_cadan
11-10-2012, 11:47 AM
Lưu Khánh Thịnh ( HYN ) đang đánh với chủ nhà Khánh Hòa Huỳnh Khoa Thuật , ván cờ đang diễn ra với ưu thế thuộc về Lưu Khánh Thịnh thì đồng hồ hỏng , kỳ thủ chủ nhà tuyên bố mình còn hơn 20 p , Thịnh còn 15 p , anh Thịnh không chấp nhận và chỉ hỏi :

Anh bảo tôi kém giờ sao anh phải đuổi pháo tôi lấy giờ ???

Trường đoàn Hưng Yên là tôi ra can thiệp và lập tức bị 1 vị BTC xua ra khỏi khu vực , đương nhiên tôi không chấp nhận và đã có tranh cãi xảy ra .

Vấn đề là trưởng đoàn phải có mặt tại điểm nóng để nghe phân xử của BTC và nếu cần sẽ đòi công bằng cho VDV của mình . BTC hoặc bất cứ ai không có quyền chỉ mặt và đuổi chúng tôi ra khỏi khu vực thi đấu .

Nhiều khả năng đây là 1 kỳ A2 bê bối nhất từ trước đến nay !!!

hung_namdong
11-10-2012, 12:00 PM
Toàn bộ diễn biến của sự việc trên.


8OapFOtl3gM

Congaco_H1R5
11-10-2012, 12:06 PM
Coi chừng BTC cho dừng ván cờ và đếm quân , bên nào đông quân hơn là thắng đấy =))

themgaidep
11-10-2012, 12:11 PM
Kết quả là mỗi bên còn 20' - "dĩ hòa vi quý".

No one
11-10-2012, 12:29 PM
Theo tôi những bằng chứng tiêu cực của DNL và LLH cần được đưa lên BTC và yêu cầu phải xử lý thật nghiêm. Để tình trạng này xảy ra công khai như vậy thì quá xấu hổ cho làng cờ Việt.

hao nam dong
11-10-2012, 12:37 PM
Nếu có đầy đủ bằng chứng rồi thì ban tổ chức nên sử lý thôi,nhẹ thì không công nhận kết quả và trừ điểm(giống như trong bóng đá),nặng thì loại luôn 2 kỳ thủ khỏi giải là xong.

matvan
11-10-2012, 12:57 PM
Phóng sự này của anh em TLKĐ về ván đấu của DNL và LLH xứng đáng được trao giải thưởng báo chí.

tranchien74
11-10-2012, 01:29 PM
hihi... nếu mà cái chuyện này thành sự thật, thì đoàn HCM là người được hưởng lợi nhiều nhất, kế đến là BRVT.

:loaloa1

tuongminhcb
11-10-2012, 01:30 PM
hihi, Anh Thịnh có kiểu tóc mới đẹp thế. híc, nhưng e thấy không thích bằng kiểu tóc như hôm e gặp anh ở sân chơi cờ Khu tập thể Trung Tự.

duythai2204
11-10-2012, 01:39 PM
Eo ui...Ban Tổ Chức lần này sao mà NGÁN NGẨM quá vậy...!?!
Không chuyên nghiệp, nhưng được cái quá chuyên quyền, và chuyên môn thì chắc đạt ở mức đi CHIÊN khoai môn quá...!
BTC lần này đã làm giảm mất đi phần nào cái đẹp của cờ tướng...!!!
Các anh em có đồng ý với mình không nè...!!!

mtuan2
11-10-2012, 01:49 PM
Đề nghị anh Dương Nghiệp Lương đổi tên thành Dương Nhận Lương.

hung_namdong
11-10-2012, 02:13 PM
Không biết đội Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử trí ra sao nhỉ?.



Đáng buồn hơn nữa,ông Dương Nghiệp Lương lại chính là Trưởng Đoàn của Đội Cờ Tướng Bà Rịa Vũng Tàu tham gia Giải A2 lần này.

hung_namdong
11-10-2012, 02:19 PM
hihi... nếu mà cái chuyện này thành sự thật, thì đoàn HCM là người được hưởng lợi nhiều nhất, kế đến là BRVT.

:loaloa1

Không phải là nếu thành sự thật mà nó đã sảy ra rồi bạn ạ.Chính tôi là người đã phát giác và đưa chuyện này ra trước công chúng.Tôi chỉ lo những ngày còn lại của Giải tôi và nhóm phóng viên chiến trường của diễn đàn thanglongkydao sẽ bị tẩy chay và gây những khó dễ trong việc cung cấp thông tin và hình ảnh tại Giải đấu.Vì đã dám nói ra cái sự thật đáng xấu hổ và không ai mong muốn này.

Một chút lo lắng cho những ngày còn lưu lại nơi đây.:suynghi1

tranchien74
11-10-2012, 02:38 PM
mình cũng có xem mọi thứ rồi, những vẫn chưa suy luận ra được vấn đề. Nếu quả thực LLH mua độ thì để làm gì? khi nào trả lời được câu hỏi này, có lẽ mọi vấn đề sẽ sáng tỏ hơn.

1. Danh hiệu cá nhân?
2. Danh hiệu của đoàn BD?
3. nếu mua độ, thì tiền ở đâu?

xin lý luận chút, nếu có gì sai mong mọi người thông cảm:

1. Nếu vì danh hiệu của đoàn BD: xét đến cuối ván 8, khả năng lên ngôi vô địch của Bình dương là quá thấp vì những người còn lại là quá yếu không đủ để cạnh tranh. Vì vậy, lý do này xem như loại.
2. Danh hiệu cá nhân: LLH trình độ thế nào, và gia cảnh ra sao? có đủ tiền để mua độ không? tôi nghĩ chắc là không?

vậy thì lý do đó là gì? quả thực là tôi vẫn chưa đoán ra được, trừ khi anh Trung cung cấp luôn tên người trưởng đoàn yêu cầu bán độ (nếu tôi đoán không lầm thì cũng dính dáng đến 2 đội này)...

vài điều luận bàn, để mọi người suy xét. Và quan trọng nhất, việc bán độ quá lộ liễu như thế và dễ phát hiện thế, cũng cần phải xem lại.

:nemgach

hp007hp
11-10-2012, 02:45 PM
Sau ván 9 đoàn BD có 1 đứng đầu người 7 điểm, 3 người 6 điểm.
Ai dám bảo là không có cơ hội vô địch, nếu những tình huống này còn tiếp diễn thì ...
Còn có khả năng tam, tứ giác quỷ thì sao.
Cứ có bằng chứng như thế thì cãi vào ấy.

nguahoangtn
11-10-2012, 02:46 PM
Chúng ta đến với Nha Trang trước tiên đều là những người yêu cờ, thứ 2 yêu TP biển mộng mơ và xinh đẹp, Tuy nhiên có rất nhiều những điều đáng buồn đọng trong lòng của mỗi kỳ thủ.
Thứ nhất : Tôi chưa thấy một giả vô định đồng đội toàn quốc mà BTC không làm nổi 1 cái băng rôn khẩu hiệu chào mừng các đoàn " Băng rôn trước KS Quốc tế là do KS Quốc tế đặt"
Thứ hai : Hầu như toàn người dân TP Nha Trang không biết rằng tại Nha Trang đang diễn ra giải Vô địch đồng đội môn cờ tướng.
Thứ ba : Các bàn không đánh số nên các VĐV rất khó để tìm thấy bàn của mình.
Thứ tư : Không cấp thẻ cho VĐV nên dẫn đến tình trạng có người đánh thay.
Thứ năm : Không sâu sát với trách nhiệm của BTC, Hôm nay ngoài ván đấu của anh Thịnh, Lại lý Huynh, còn có ván đấu kết thúc bằng kết quả hòa nhưng 2 kỳ thủ đã tự dùng phương pháp tung quân cờ để phân định thắng thua. Không hiểu trọng tài đi đâu.
Và cuối cùng : Nhiều kỳ thủ bán rẻ lòng tự trọng của người yêu cờ!!!
Thật đáng buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hp007hp
11-10-2012, 02:47 PM
Không phải là nếu thành sự thật mà nó đã sảy ra rồi bạn ạ.Chính tôi là người đã phát giác và đưa chuyện này ra trước công chúng.Tôi chỉ lo những ngày còn lại của Giải tôi và nhóm phóng viên chiến trường của diễn đàn thanglongkydao sẽ bị tẩy chay và gây những khó dễ trong việc cung cấp thông tin và hình ảnh tại Giải đấu.Vì đã dám nói ra cái sự thật đáng xấu hổ và không ai mong muốn này.

Một chút lo lắng cho những ngày còn lưu lại nơi đây.:suynghi1


Một điều đáng buồn nữa là ngay trong buổi sáng nay tôi và các đồng sự của mình đã có một bài viết tương tự ở một diễn đàn Cờ Tướng rất được đông đảo mọi người quan tâm.Nhưng không hiểu sao bài viết đó của chúng tôi chỉ tồn tại chưa đầy 3 phút rồi biến mất mà không để lại một dấu vết gì.
Có thể thấy ngoài chúng tôi,những Phóng Viên Chiến Trường của thanglongkydao ra thì không ai dám đối mặt và đấu tranh với những tiêu cực diễn ra ngay trước mắt như thế này.
Phải chăng họ sợ bị trả thù,hay họ sợ đến khi thi đấu các Giải khác sẽ bị tảy chay,hay họ sợ mất lòng những Đội liên quan................ tôi thật sự không muốn hiểu !!!! :tlbc

Hùng một đống lần đầu làm công tác xa nhà ở giải nhớn có kỷ niệm đáng nhớ quá :tlmn

cuonghanh
11-10-2012, 02:53 PM
Xin hãy đưa những thông tin xác thực này lên những cơ quan thông tin, báo chí có uy tín (báo Dân trí, Thể thao Việt Nam, Lao động... ) vì đây là 1 giải đấu thể thao cấp Quốc gia. Nếu được những cơ quan này ủng hộ, chuyện sẽ không còn là "đóng cửa bảo nhau" nữa đâu.
Qua giải đấu này, chỉ có thể thấy 2 điều:
1. BTC yếu kém về nhiều mặt.
2. Thái độ của đoàn X, Y, Z (những người trong "cuộc chơi" này có thể điểm mặt đặt tên): QUÁ BẤT CHẤP.

GuanLin
11-10-2012, 02:53 PM
Công nhận là Trung_cadan ghi lại những tấm hình của LLH-DNL như một phóng viên chuyên nghiệp.
Cái mà tôi vẫn thắc mắc là cho dù có mua bán, dàn xếp thì việc gì phải ghi vào biên bản sớm thế nhỉ, những đứa trẻ con cũng có thể dàn xếp khéo léo hơn huống gì những cao thủ. Không lẽ muốn gây scandal như các ca sĩ chăng?

themgaidep
11-10-2012, 02:53 PM
....

Một điều đáng buồn nữa là ngay trong buổi sáng nay tôi và các đồng sự của mình đã có một bài viết tương tự ở một diễn đàn Cờ Tướng rất được đông đảo mọi người quan tâm.Nhưng không hiểu sao bài viết đó của chúng tôi chỉ tồn tại chưa đầy 3 phút rồi biến mất mà không để lại một dấu vết gì. ./..
....
Phải chăng họ sợ bị trả thù,hay họ sợ đến khi thi đấu các Giải khác sẽ bị tảy chay,hay họ sợ mất lòng những Đội liên quan................ tôi thật sự không muốn hiểu !!!! :tlbc

Đơn giản là họ không thích thông tin này và không thích những bình luận về vụ việc. :nemgach

chan_doi2810
11-10-2012, 03:09 PM
Không phải là nếu thành sự thật mà nó đã sảy ra rồi bạn ạ.Chính tôi là người đã phát giác và đưa chuyện này ra trước công chúng.Tôi chỉ lo những ngày còn lại của Giải tôi và nhóm phóng viên chiến trường của diễn đàn thanglongkydao sẽ bị tẩy chay và gây những khó dễ trong việc cung cấp thông tin và hình ảnh tại Giải đấu.Vì đã dám nói ra cái sự thật đáng xấu hổ và không ai mong muốn này.

Một chút lo lắng cho những ngày còn lưu lại nơi đây.:suynghi1


Một điều đáng buồn nữa là ngay trong buổi sáng nay tôi và các đồng sự của mình đã có một bài viết tương tự ở một diễn đàn Cờ Tướng rất được đông đảo mọi người quan tâm.Nhưng không hiểu sao bài viết đó của chúng tôi chỉ tồn tại chưa đầy 3 phút rồi biến mất mà không để lại một dấu vết gì.
Có thể thấy ngoài chúng tôi,những Phóng Viên Chiến Trường của thanglongkydao ra thì không ai dám đối mặt và đấu tranh với những tiêu cực diễn ra ngay trước mắt như thế này.
Phải chăng họ sợ bị trả thù,hay họ sợ đến khi thi đấu các Giải khác sẽ bị tảy chay,hay họ sợ mất lòng những Đội liên quan................ tôi thật sự không muốn hiểu !!!! :tlbc

HIểu lầm rồi bạn, bên trang kia vẫn để bài viết của bạn mà :botay:botay

tranchien74
11-10-2012, 03:44 PM
Sau ván 9 đoàn BD có 1 đứng đầu người 7 điểm, 3 người 6 điểm.
Ai dám bảo là không có cơ hội vô địch, nếu những tình huống này còn tiếp diễn thì ...
Còn có khả năng tam, tứ giác quỷ thì sao.
Cứ có bằng chứng như thế thì cãi vào ấy.

HIHI... ý mình không nói là vụ việc không có vấn đề. chỉ là tìm cho đúng người đúng tội thôi. còn nếu cá BD vô địch thì bạn cứ cá, ai bắt BD vô địch thì 1 ăn 2. 10 triệu đổ lại làm tuốt.

:lose

thinhtrung79
11-10-2012, 03:44 PM
Mong rằng vụ việc này sẽ được ban tổ chức cũng như liên đoàn cờ tướng xem xét làm rõ để cho nền cờ tướng của chúng ta ngày một trong sáng lành mạnh, phát triển hơn và không làm thất vọng người hâm mộ! Cảm ơn những phóng viên rất nhiều!

thinhtrung79
11-10-2012, 03:55 PM
HIHI... ý mình không nói là vụ việc không có vấn đề. chỉ là tìm cho đúng người đúng tội thôi. còn nếu cá BD vô địch thì bạn cứ cá, ai bắt BD vô địch thì 1 ăn 2. 10 triệu đổ lại làm tuốt.

:lose

BD có vô địch hay không thì cũng phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng khi BD chiêu mộ LLH thì có nghĩa rằng họ cũng muốn đạt thứ hạng cao nhất! Còn nếu có những tình trạng như thế này thì rất có thể BD sẽ đứng thứ hạng 2 hoặc 3 gì đó! Còn chuyện hôm nay thì hình ảnh cũng đã cho chúng ta rõ rồi không phải bàn cãi thêm nhiều, chỉ có điều lý do sâu xa thật sự thì phải có sự điều tra mới rõ hơn được!

nguahoangtn
11-10-2012, 04:03 PM
A Thịnh hơi nóng tính đấy!!! nhưng em lại thích như vậy .kakakakakkakakaka

hp007hp
11-10-2012, 04:23 PM
Công nhận là Trung_cadan ghi lại những tấm hình của LLH-DNL như một phóng viên chuyên nghiệp.
Cái mà tôi vẫn thắc mắc là cho dù có mua bán, dàn xếp thì việc gì phải ghi vào biên bản sớm thế nhỉ, những đứa trẻ con cũng có thể dàn xếp khéo léo hơn huống gì những cao thủ. Không lẽ muốn gây scandal như các ca sĩ chăng?

Cái này là độ tin cậy hai bên cao đến đâu thôi, ai cũng muốn chắc thì ............

Tieutamtieu
11-10-2012, 04:32 PM
A Thịnh hơi nóng tính đấy!!! nhưng em lại thích như vậy .kakakakakkakakaka

Nếu mà a Thịnh để quả đầu trọc như trước thì ông nào dám láo :tlmn

duythai2204
11-10-2012, 05:33 PM
Hoan hô các phóng viên đã phát hiện tiêu cực...!
Và mình cũng khá khen cho mức độ chuyên nghiệp từ chụp hình và phân tích của a phóng viên.
Mình mắc cười nhất là từ 2 quân cờ rồi đến 3 quân cờ của LLH... thật buồn cười quá...!
Và buồn cho nền cờ tướng Việt Nam chúng ta!

hung_namdong
11-10-2012, 06:11 PM
Bằng chứng cho thấy, chỉ mỗi biên bản của DNL là ghi kết quả trước khi trận đấu kết thúc. Nên LLH có thể phản biện rằng anh ta chỉ lo đánh cờ, hoàn toàn không hay biết và không chú ý những việc khác, dù sự thật ta có thể đoán trước phần nào.


Tôi nghĩ nếu xem thêm cả tấm hình này của tôi thì chắc chắn mọi người sẽ không thể nói là Lại Lý Huynh không biết việc này.

Đây là Biên Bản thi đấu của Kỳ Thủ Lại Lý Huynh

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/11/16/56/1349949403902888_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/hung_namdong/461642018)

Tôi nghĩ đây là bằng chứng hết sức thuyết phục cuối cùng cho ai nghĩ rằng Kỳ Thủ Lại Lý Huynh không biết gì về việc này.Nếu bất cứ ai còn có ý nghi ngờ về độ xác thực của những tấm hình trên thì hoàn toàn có thể lấy Biên Bản của ván đấu trên do BTC Giải vẫn đang lưu giữ để đối chiếu cụ thể.

( Các bạn thông cảm vì góc chụp không được đẹp vì khó khăn lắm tôi mới có thể ghi lại được hình ảnh này. )

hung_namdong
11-10-2012, 06:14 PM
HIểu lầm rồi bạn, bên trang kia vẫn để bài viết của bạn mà :botay:botay

Chỉ sau khi tôi viết những dòng tin trên thì mới thấy xuất hiện bài viết của mình bên trang mạng đó thôi bạn ạ.
Bởi tôi đăng bài bên đó cùng thời điểm tôi đăng bài viết này là khoảng gần 11h sáng hôm nay bạn nhé!

Triệu Thanh Tuấn
11-10-2012, 06:32 PM
Chán! bán độ thế này A 2 Kém chất lượng quá!BTC thì quá ngu bị che mắt hết !rất may còn có những PV chiến trường như HUNG_NAM DONG và TRUNG CADAN phát hiện ra ko thì năm sau vẫn chưa biết được như thế nào? Cám ơn các anh phóng viên diễn đàn TLKD

TheLiving
11-10-2012, 07:01 PM
Bằng chứng rõ ràng rồi mà BTC còn làm ngơ, hiện tượng mua bán độ tràn lan suốt nhiều năm, hèn gì mọi nhà tài trợ đều quay lưng, cờ tướng chưa phát triển được, đáng buồn.

matvan
11-10-2012, 07:12 PM
Công nhận là Trung_cadan ghi lại những tấm hình của LLH-DNL như một phóng viên chuyên nghiệp.
Cái mà tôi vẫn thắc mắc là cho dù có mua bán, dàn xếp thì việc gì phải ghi vào biên bản sớm thế nhỉ, những đứa trẻ con cũng có thể dàn xếp khéo léo hơn huống gì những cao thủ. Không lẽ muốn gây scandal như các ca sĩ chăng?
Họ ghi biên bản trước cho chắc chắn.
Giả sử ban đầu thỏa thuận để LLH thắng, nhưng đánh một hồi DNL hơn thế chẳng hạn thế là lật kèo luôn, cái này đã xảy ra rồi.
Nhưng thông thường các kỳ thủ hay gấp giấy, chắc lần này hơi chủ quan.
Còn việc LLH mua độ cũng dễ hiểu, Bình Dương chiêu mộ LLH về chắc cũng phải bỏ ra không ít tiền, nếu LLH không có thành tích thì người đứng ra chiêu mộ khó ăn nói với lãnh đạo.
Dù chuyện này có thể không được giải quyết nhưng cả làng cờ VN đều khâm phục nhóm phóng viên TLKĐ.

trung_cadan
11-10-2012, 07:37 PM
Chúng tôi khẳng định đây là 1 trận đấu tiêu cực .

Chứng cứ rành rành như thế , còn gì để nói .

Việc mua bán độ đã diễn ra từ nhiều năm nay , tuy nhiên gần như mọi người coi đó như là 1 phần của giải đấu .

Với trách nhiệm đưa thông tin nóng và chính xác đến cho các bạn , chúng tôi buộc phải làm những việc trên .

Trách nhiệm còn lại thuộc về BTC và phía liên đoàn , chứ không phải những phóng viên không chuyên của TLKD .

Cám ơn mọi người đã quan tâm !!!

TuanKietVuong
12-10-2012, 01:14 AM
Tiêu cực vẫn là tiêu cực, dù thế nào. Nhớ trường hợp của CLB Olympique de Marseille năm xưa.

v0dka
12-10-2012, 03:30 PM
Có lẽ câu trả lời vẫn là " Chờ quyết định của ban tổ chức".:)).
Đây có lẽ là 1 trong nhưng câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi : Tại sao Cờ tướng vẫn chưa thực sự có chỗ đứng xứng đáng với giá trị của nó.

hao nam dong
12-10-2012, 03:44 PM
Để lâu ...mọi thứ sẽ hóa bùn thôi,sang năm nếu có mua bán thì nhớ rút kinh nghiệm năm nay,làm sao cho kín đáo và tinh vi một tý nữa thì giải mới thành công tốt đẹp được.

chan_doi2810
12-10-2012, 05:29 PM
Tiếc là mấy năm trước 2010, 2011 các phóng viên chiến trường không làm căng như năm nay nhỉ (năm 2010 hình như tổ chức tại Hà Nội thì phải)?? Nếu làm căng thì năm nay chắc chắn sẽ đỡ hơn rất nhiều!!!!

truongvoky
12-10-2012, 08:13 PM
Chúng tôi khẳng định đây là 1 trận đấu tiêu cực .

Chứng cứ rành rành như thế , còn gì để nói .

Việc mua bán độ đã diễn ra từ nhiều năm nay , tuy nhiên gần như mọi người coi đó như là 1 phần của giải đấu .

Với trách nhiệm đưa thông tin nóng và chính xác đến cho các bạn , chúng tôi buộc phải làm những việc trên .

Trách nhiệm còn lại thuộc về BTC và phía liên đoàn , chứ không phải những phóng viên không chuyên của TLKD .

Cám ơn mọi người đã quan tâm !!!
Còn đâu vị trí chữ "Kỳ" của người xưa gán cho người quân tử"Cầm, kỳ, thi, họa" nữa...

6789
16-10-2012, 03:11 PM
Hình ảnh các Moderators của diễn đàn chúng ta thi đấu tại giải A2 - 2012

http://nr4.upanh.com/b2.s30.d1/812c010dd67972bea9c6e6d39ef4f2ba_50045904.dsc00921.jpg (http://www.upanh.com/dsc00921_upanh/v/0rm76g6mbgu.htm)

Hẳn các bạn đã biết kì thủ nổi danh Vũ Hữu Cường (HNO), anh chính là mod chuyên mục "cờ chấp" với nickname minh_kidao


http://nr5.upanh.com/b5.s30.d2/4133c4080eebd68fbeefe132bafcc886_50046005.dsc00936.jpg (http://www.upanh.com/dsc00936_upanh/v/9rm7ag8g3ij.htm)

Đây là Đặng Hữu Trang (HYE) với nick dangtrang90. Khu vực quản lí: Clip về cờ - Dữ liệu về cờ - Giải trí.


http://nr1.upanh.com/b2.s34.d3/ed7150dbb7168d64dd05ceaafcff681e_50046061.dsc00938.jpg (http://www.upanh.com/dsc00938_upanh/v/brm4cg6m3wt.htm)

Kì thủ Phan Phúc Trường (BDU), nickname phanphuctruong quản lí các mục: CLB ĐB - Sông Cửu Long - Các giải đấu trong nước , quốc tế.


http://nr5.upanh.com/b3.s34.d4/05aff9630c249990636c139212b302ea_50046135.dsc00940.jpg (http://www.upanh.com/dsc00940_upanh/v/2rm09geg7dm.htm)

Kì thủ Hoàng Thái Sơn (TNG), được biết đến với nick mod redtn2002, quản lí mục: Các câu lạc bộ khu vực miền núi phía Bắc.


http://nr8.upanh.com/b3.s33.d3/455d7725e0ddebde0095d30c46cdb241_50046418.dsc01001.jpg (http://www.upanh.com/dsc01001_upanh/v/7rmedgeg6bw.htm)

Nữ kì thủ Chu Thu Trang (HNO) với nickname strawberry, khu vực quản lí: CLB cờ Hà Đông


http://nr4.upanh.com/b1.s33.d2/a54bffdc2d6ddb08c2b094e03372223a_50046494.dsc00937.jpg (http://www.upanh.com/dsc00937_upanh/v/3rmc0g5geyo.htm)

Kì thủ Nguyễn Việt Tuấn (HYE) nick mod alex_ferguson, quản lí các chuyên mục: Giải trí - TLKD New - Tổng hợp thông tin - Đạo quán.


http://nr4.upanh.com/b6.s34.d1/a558a2c87162277fc2418f123f3d2b89_50046594.dsc01188.jpg (http://www.upanh.com/dsc01188_upanh/v/8rm23g3gdpl.htm)

Kì thủ Nguyễn Huy Tùng (HYE) với nick huytung_1991, mod khu vực:
TLKD New. Và nick Nguyễn Huy Tùng: Hot Topic - Đạo quán.


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/12/10/26/1350012411296786_574_574.jpg

Kì thủ Nguyễn Anh Quân (BCA) với nick langthang, mod CLB cờ tướng Tây Sơn.


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/10/00/04/1349802241986512_574_574.jpg

Và cuối cùng là nữ kì thủ Nguyễn Hồng Nhung (HNO) nick tranbinh, mod các chuyên mục: Các giai thoại về cờ - lễ hội truyền thống - Các giải đấu trong nước , quốc tế - Giải trí - Góc chuyên môn - Thông tin từ BQT - TLKD New - Đạo quán.

No one
16-10-2012, 03:21 PM
[CENTER]Hình ảnh các Moderators của diễn đàn chúng ta thi đấu tại giải A2 - 2012


Thế không có hình của các Mod - Admin không thi đấu à?