PDA

View Full Version : Tuổi càng cao, sức cờ càng giảm ?



khb3283
04-02-2010, 11:13 AM
Trong hầu hết các môn thể thao khi thi đấu cọ xát nhiều thì trình độ càng cao, kinh nghiệm càng nhiều nhưng trong môn TT trí tuệ này tôi nhận thấy điều ngược lại( nhất là những người trên 50). Điển hình như Thập Liên Bá Hồ Vinh Hoa, ông 10 lần liên tiếp vô địch cá nhân TQ khi độ tuổi chỉ khoảng 15; hay như Đông Bắc Hổ Triệu Quốc Vinh và Dương Thành Thiếu Soái Lữ Khâm, Ngọc Kỳ Lân Lý Lai Quần ... giai đoạn từ 1990-2000 là thời điểm họ đỉnh cao phong độ. Nhưng vào lúc này họ có thể bị các hậu bối như Hứa Ngân Xuyên, Hồng Trí, Uông Dương, Triệu Hâm Hâm ... hạ đo ván mặc dù kinh nghiệm cờ của họ có thể xấp xỉ của các hậu bối cộng lại. Tại sao lại có chuyện như vậy ?

skeleton
04-02-2010, 11:27 AM
Theo mình thì tuổi càng cao thì sức khỏe càng giảm, đánh 1, 2 ván còn được chứ đánh giải đường trường chắc là không địch nổi giới trẻ.

tungvodoi
04-02-2010, 03:38 PM
Đúng, cờ là môn thể thao cần đến sức khoẻ, nhất là ở những ván quyết liệt kéo dài đến nhiều giờ đồng hồ, chỉ cần sơ sẩy ở những nước đi quyết định là thua cả ván cờ. Họ không còn đủ sức khoẻ để minh mẫn trong những thời điểm sinh tử như khi còn ở tuổi tráng niên.

Có thể thấy trong cờ vua: vua cờ Karpov năm nay 60 đã ít tham gia các giải đấu chính thức, giải gần nhất ông tham gia giữa năm 2009, thua te tua và out ra khỏi top 100. Trường hợp của Korchnoi gần 80 tuổi vẫn còn trụ ở top 100 (cách đây 1, 2 năm) là rất hiếm. Top 100 cờ vua phần lớn là dân cuối 7x, 8x và đầu 9x cho thấy tuổi cao sức yếu trong cờ là điều không tránh khỏi.

viet_tu_kbc
04-02-2010, 07:07 PM
Đơn giản tuổi cao thì sức yếu, sức tập trung không thể bằng thời trai trẻ được. Nên nhớ vận động trí não cũng tiêu tốn cực nhiều kalo đấy, ví dụ như trong môn đua xe F1, khi kết thúc một giải grand prix, mỗi tay đua thường bị sút mất 4 kg. Bởi vì trong suốt những vòng đua thần kinh họ phải tập trung cao độ, luôn căng như dây đàn, năng lượng bị tiêu tốn rất nhiều. Đánh cờ cũng giống như vậy thôi.

triettm60103
04-02-2010, 11:03 PM
Hèn chi mỗi khi đánh giải em không kiêng cử gì mà vẫn cứ sụt cân nhỉ. :D

Nhưng sao riêng trường hợp của anh Tâm, giải thì vẫn cứ đi đều đều mà chiều ngang càng lúc càng phát triển :)). Hà hà

cuongsym
04-02-2010, 11:22 PM
môn thể thao nào cũng vậy hết. Kể cả những người không tham gia thể thao, càng về già thì càng chậm chạp và sự suy nghĩ cũng chậm đi