PDA

View Full Version : Về hệ số Elo sau giải Đống Đa mở rộng



khong_ten
05-02-2010, 09:57 PM
Giải Đống Đa đã kết thúc tốt đẹp một thời gian, chị Mod Tran_binh có thể post thang điểm Elo của từng kỳ thủ để anh em yêu cờ có thể biết được không vì hệ số Elo cũng là một phần trong điều lệ giải mà?

cuongsym
05-02-2010, 11:23 PM
cho em hỏi công thức tính hệ số ELO với ạ

trung_cadan
06-02-2010, 01:47 AM
Hệ số elo này không chuẩn , ví dụ như ai không đánh giải này đăng ký giải khác Elo vẫn là 1500 à ???

trung_cadan
06-02-2010, 01:47 AM
Thoáng thấy Nguyễn Ngọc Tùng elo 1457 buồn cười quá =)) !!!

trung_cadan
06-02-2010, 02:09 AM
Em nghĩ ít nhất mỗi đấu thủ đều phải có Elo tích lũy , elo tích lũy như thế nào thì chúng ta cũng nên bàn , ví du :

- Tham gia 1 giải đấu + 100
- Tham gia 2 giải + thêm 50
- Từ giải thứ 3 không +

Đại khái thế , còn gì để em nghĩ tiếp rồi post !!!

tungvodoi
06-02-2010, 02:19 AM
Năm đầu dữ liệu còn chưa đủ, chứ từ năm thứ hai trở đi, khi hệ thống các giải đấu được tính Elo đã ổn định thi cách tính sẽ đi vào trật tự thôi. Tuy nhiên tôi thắc mắc khi đấu quốc tế thì Elo kì thủ VN tính thế nào? Vì ta có tính được Elo của kì thủ quốc tế đâu. Chẳng lẽ hoà Hứa Ngân Xuyên lại không bằng thắng kì thủ Thái Lan Tạ Cái Châu?

Honda-Fit
06-02-2010, 08:58 AM
bảng xếp elo trên cũng hơi giống bên playok.com . Bác nào muốn biết mình elo khoảng bao nhiêu thì vào playok.com chơi chừng 100 ván . Nhớ phải chơi với người ngang điểm với mình hoặc hơn điểm mình . Chơi với người thấp điểm thì không lên bao nhiêu đâu .
Trần Tuấn Ngọc , Nguyễn Anh Quân theo liên đoàn cờ tướng Đức xếp thì hình như elo khoảng 25xx lận .
các bác mod nên lập 1 mục riêng trong TLKD về bảng elo các kỳ thủ để dễ theo dõi và cập nhật sau mỗi giải đấu .

mtuan
06-02-2010, 03:08 PM
Không nên cộng ELO tích lũy làm gì. Ở CXQ và cờ vua không cộng tý nào mà ELO cũng lạm phát liên tục qua hàng năm.

CXQ định kỳ lại xóa các nick có ELO quá cao để mọi người đỡ chán, và cũng ép các account chơi máy tính phải chơi lại từ đầu.

aolam
06-02-2010, 10:13 PM
bác nào đọc được tiếng Anh mà quan tâm vụ Elo có thể xem link này chắc là đầy đủ về vấn đề Elo.
Back to Basics in Rating Theory (http://www.ratingtheory.com/)

trung_cadan
07-02-2010, 12:42 AM
Không nên cộng ELO tích lũy làm gì. Ở CXQ và cờ vua không cộng tý nào mà ELO cũng lạm phát liên tục qua hàng năm.

CXQ định kỳ lại xóa các nick có ELO quá cao để mọi người đỡ chán, và cũng ép các account chơi máy tính phải chơi lại từ đầu.

Bác lại so sánh XiangQui với Elo của giải Hà Nội thì không chuẩn rồi , CXQ có thể chơi vài chục ván trong 1 ngày , còn các giải Hà Nội thì khác hoàn toàn !!!

tungvodoi
07-02-2010, 01:31 AM
Bác lại so sánh XiangQui với Elo của giải Hà Nội thì không chuẩn rồi , CXQ có thể chơi vài chục ván trong 1 ngày , còn các giải Hà Nội thì khác hoàn toàn !!!

Hoá ra Elo này chỉ riêng giải ở HN, chứ không phải áp dụng cho các kỳ thủ toàn quốc à?

Mecolam
07-02-2010, 11:04 PM
sẽ lúc nào đó hệ số ELO này được cả nước quan tâm

ngovanan
08-02-2010, 08:50 AM
- Hệ số ELO chỉ đánh giá tạm về phong độ tại thời điểm cụ thể của mỗi đẫu thủ, nếu muốn chuẩn phải có tương đối nhiều ván đấu của anh ta với đối thủ có ELO cứng.
Quan trọng nhất là số lượng ván đấu phải nhiều mới chính xác, giống như Hứa Ngân Xuyên (china) mà có vào CXQ tạo nick mới đánh chỉ 20 ván thì ELO CXQ chắc cũng chỉ >2000 chút xíu. Nhưng nếu đánh 50-100 ván thì có khi sắp đạt được rank thực của anh ta.
- Hẳn là ai không đánh giải này, thì khi tham gia giải khác (tương lai gần) thì cũng được thiết lập 1500 điểm ban đầu. Trong tương lai xa, giả định là khi mà hệ thống ELO của Hà Nội đã đạt sự ổn định, thì chỉ cần đấu thủ cung cấp kết quả đấu cờ mới nhất với >5 người có ELO cứng (ổn định) sẽ có ngay công thức để tính ra chính xác ELO của anh ta.

Bởi vì 1 giải thì số ván cờ chưa nhiều, gặp đúng điểm rớt phong độ của một đấu thủ thì anh ta bị thấp điểm hơn đẳng cấp thực sự là chuyện khó tránh. Ngay cả những người toàn thắng với hòa thì vẫn chưa đủ số ván để đạt đến điểm số tương xứng với trình độ (số ván để cộng ELO ít - mới có 9 ván)
Quá trình xây dựng hệ số ELO cần nhiều thời gian, nhiều giải cờ cho các đấu thủ tích lũy thì mới có thể hy vọng nó phản ánh đúng tương đối đẳng cấp-phong độ của các kỳ thủ.
Ý tưởng thiết lập hệ thống ELO là cách làm hay, nhưng cần đến sự giúp đõ hợp tác của mọi tầng lợp anh em chơi cờ mới có thể dần dần ổn định. Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng với sự ủng hộ của mọi người chơi cờ, với sự quan tâm tổ chức và cập nhật các giải cờ của các địa phương, thì sẽ thành công trong việc thiết lập đẳng cấp bằng hệ số này.

Các bác Hà Nội thiết lập được hệ thống ELO rồi, hay quá. Hy vọng các tỉnh khác cũng làm như vậy với các giải cờ, và cả các giải quốc gia nữa. Cám ơn bác Go_player đã phổ biến kinh nghiệm.

skeleton
08-02-2010, 12:50 PM
Hàng năm thì những giải nào được tính hệ số elo các bạn nhỉ, mấy giải xuân như chùa vua có tính không, và nếu lâu không thi đấu thì hệ số có bị giảm không nhỉ.