PDA

View Full Version : giải cờ tướng-hội thao tỉnh cà mau vào tháng 3-2010



camvequan
09-02-2010, 11:19 AM
Sắp tới sẽ diễn ra giải cờ tướng-Đại hội thể dục thể thao tỉnh Cà Mau vào tháng 3-2010

camvequan
09-02-2010, 11:20 AM
đây là giải đấu quy tụ toàn bộ cao thủ của tỉnh cà mau

camvequan
09-02-2010, 11:42 AM
Tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần trước năm 2005, Lại Lý Huynh, vừa mới được phong danh hiệu kiện tướng quốc gia đã thi đấu không thành công, giải đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, nhiều bất ngờ, kịch tính đến phút chót. Với chiến thắng của Huỳnh Thanh Sương(đơn vị TP Cà Mau)-Đoàn Quốc Tuấn(Trần Văn Thời) và chiến thắng của Trần Minh Vũ (đơn vị TP Cà Mau)-Lại Lý Huynh(huyện U Minh) đã ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc, với thắng lợi toàn diện của đoàn TP Cà Mau. kết quả:
1.Nguyễn Việt Triều-Huy chương vàng(đơn vị TP Cà Mau)
2.Trần Minh Vũ-Huy chương bạc(đơn vị TP Cà Mau)
3.Huỳnh Thanh Sương-Huy chương đồng(đơn vị TP Cà Mau)
kết quả đồng đội:
1.Đơn vị TP Cà Mau-Huy chương vàng
2.Đơn vị Huyện Thới Bình-Huy chương bạc
3.Đơn vị Huyện Trần Văn Thời-Huy chương đồng

camvequan
10-02-2010, 01:21 PM
sắp tới giải rồi, các kỳ thủ hãy chọn cho mình đơn vị để tham gia thi đấu

phanphuctruong
10-02-2010, 04:08 PM
Phan Phúc Trường đầu quân cho Huynh Đệ hội quán! ;))

tranminhvu_cm
11-02-2010, 01:30 PM
Trần Minh Vũ, đơn vị thành phố Cà Mau

phanphuctruong
11-02-2010, 08:56 PM
Năm nay với sự tiến bộ không ngừng của các thành viên trong đội CLB Huynh Đệ hội quán và sự chững chạc của những nhân tố đến từ U Minh, Trần Văn Thời, Năm Căn , Thới Bình... giải hứa hẹn sẽ tiềm ẩn những bất ngờ thú vị! Nhình chung, xét trên bình diện lý thuyết, đội TP Cà Mau là đội mạnh nhất nhưng tôi tin rằng đội Huynh Đệ hội quán sẽ mang đến giải sự sôi nổi và hấp dẫn! Sức trẻ, sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, sự đồng đều cũng như bản lĩnh thi đấu sẽ là thứ vũ khí mà Huynh Đệ hội quán mang đến giải đấu này! Hy vọng năm nay Huynh Đệ hội quán sẽ vô địch để xứng danh với lá cờ đầu trong phong trào cờ tướng Tỉnh Cà Mau và là mô hình mẫu của phong trào cờ tướng khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long!

phanphuctruong
12-02-2010, 10:43 AM
Thực ra ý tôi là sự cạnh tranh lành mạnh và điều đó thể hiện sự quyết tâm trước giờ nhập cuộc! Trong thể thao có từ FAIR PLAY nghĩa là CHƠI ĐẸP - đó là tinh thần thi đấu Trung thực - Cao thương - Hết mình vì màu cờ sắc áo! Giải Đại hội TDTT là một giải vô cùng quan trọng, là dịp để anh em Huynh Đệ hội quán thể hiện sự tiến bộ của mình! Tôi chỉ đánh giá sơ bộ về tình hình của giải đấu và sự quyết tâm của Huynh Đệ hội quán và không mang yếu tố kích động hay chia rẽ! Tôi luôn xem trọng tinh thần thi đấu đẹp và cao thượng!

phanphuctruong
12-02-2010, 10:46 AM
Đó chính là nghệ thuật sử dụng Promotion làm tăng tính hấp dẫn của giải đấu, thể hiện sự cập nhật tin tức một cách nhanh chóng nhằm phịc vụ anh em kỳ hữu ở Cà Mau! Mục đích chính là gắn kết anh em lại gần nhau hơn, cùng nhau phấn đấu và cùng nhau tiến bộ!

phanphuctruong
12-02-2010, 10:13 PM
OK! Thế là Minh Vũ hiểu ý của mình! Năm nay đội TP Cà Mau lực lượng tương đối mạnh với những Nguyễn Việt Triều, Huỳnh Thanh Sương, Trần Minh Vũ, Trần Văn Thanh (những cao thủ thuộc vào loại hàng "khủng" - dream team) nhưng Huynh Đệ hội quán cũng cố gắng mang đến giải đấu sự bất ngờ và sự quyết tâm cao! Trình độ cờ tướng Cà Mau đang lên với những hạt nhân như Trần Minh Vũ, Trần Văn Thanh, Đặng Chấn An, Trần Chấn Thông, Đoàn Minh Khánh, Nguyễn Si Tha... quan trọng là chúng ta một lòng quyết tâm đưa hình ảnh Cà Mau tiến xa trong kỳ đàn Việt Nam! Sẵn đây mình cũng thông báo với các bạn là nếu ai có nhu cầu về software = phần mềm chơi cờ thì phone cho mình, mình sẽ giúp đỡ các bạn!

phuonganh
02-03-2010, 01:16 AM
tôi thi đấu cho huynh đệ hội quán

phanphuctruong
08-03-2010, 11:53 AM
Giới thiệu sơ lượt một số tay cờ mạnh tham gia đại hội!
Kỳ I: Thành phố Cà Mau - Sức mạnh Đế Vương.
Trong 2 lần trước TP Cà Mau không mấy khó khăn lấy ngôi vị Bá Chủ khi mà sức mạnh của họ có phần vượt trội hơn so với phần còn lại.
Nguyễn Việt Triều - gà tre hấp rượu: anh có một phong cách đánh khá toàn diện, phòng thủ thì chắc chắn, tấn công sắc bén! Có nhiều bàn cờ ai cũng nghĩ anh thua nhưng bằng thủ thuật vận quân siêu việt của mình, anh đã kết thúc ván cờ với phần thắng thuộc về mình. Cũng có những bàn cờ gay go và quyết liệt thì anh cũng luôn biết cách làm sao cho mình có nhiều ưu thế hơn. Mạnh mẽ, bản lĩnh, kinh nghiệm và sắc bén là những gì có thể nói về anh Nguyễn Việt Triều! Anh cũng đã giành được 2 chức vô địch cá nhân trong 2 kỳ Đại hội trước mà đặt biệt là Đại hội lần 2 năm 2005, anh đã hạ Lại Lý Huynh (lúc đó hạng 5 toàn quốc tại giải Đồng đội A2). Đại hội tới là cơ hội để anh bảo vệ chức vô địch của mình, đó còn là cơ sở để khẳng định sức mạnh của Thập Liên Bá Cà Mau. Dự đoán: vô địch!
Tôn Hồng Xuân - Tôn Ngộ Không: Chú Xuân được anh em trong làng cờ Cà Mau đặt cho biệt danh là Tôn Ngộ Không bởi 2 lý do: chú họ Tôn (chít chắc của Tôn Hành Giả), chú sở hữu một lối đánh biến hóa khôn lường giống như 72 phép thần thông mầu nhiệm của Tôn Ngộ Không. Phong cách đánh của chú là quyết tâm đối công tới cùng, sử dụng xe rất bài bản, thích phế quân tranh tiên, có những nước cờ thể hiện trình độ thâm sâu và lão luyện. Chú là người có bản lĩnh và khinh nghiệm vững vàng, luôn biết cách phát huy thế mạnh của mình trong những hoàn cảnh nguy khốn. Chú là người biết cách tỏa sáng trong những thời điểm quyết định. Dự đoán: nằm trong tốp 3.
Huỳnh Thanh Sương - Nhà Bình luận: anh Sương là tay cờ có lối đánh mạnh mẽ, thích đối công, vận quân xảo diệu. Mỗi nước cờ của anh luôn tiềm ẩn độ sát thương rất lớn, một khi anh ra tay tấn công thì ít có tay cờ nào ở Cà Mau đỡ nỗi những sẻi đòn của anh. Lối đánh của anh như "rồng bay phượng múa" có thể ví như lối đá Samba của Brazil. Anh cũng nhiều lần giành giải thưởng 1, 2, 3 ở các giải đấu trong Tỉnh. Anh từng thi đấu ngang ngửa với các kỳ thủ trong khu vực ĐBSCL như Tống Văn Long, Tào Ngọc Sơn, Võ Minh Bằng... Dự đoán: Tốp 3.
Trần Minh Vũ - Vua bẫy rập: là tay cờ trẻ nhất của đội tp Cà Mau và cũng là bạn thân của "chủ thớt", anh có lối đánh chắc chắn, thường phản kích sau khi đối phương bị lọt vào bẫy mà anh ta giăng ra. Cờ anh ta bình ổn, lối chơi của anh ta giống Lữ khâm của Trung Quốc. Anh là tay cờ có phong độ hết sức ổn định. Có bản lĩnh và luôn có những thời điểm thăng hoa. Lại Lý Huynh cũng từng là bại tướng dưới tay anh. Anh là người đạt hạng 2 cá nhân của Đại hội lần trước. Đại hội này là cơ hội của anh khẳng định đẳng cấp của mình. Dự đoán: Tốp 3.

phanphuctruong
14-03-2010, 10:11 PM
Kỳ 2: Trần Văn Thời - Ngọn cuồng phong!!!
Đội tuyển Trần Văn Thời luôn đạt thứ hạng cao trong các lần tham dự giải cờ tướng đồng đội. Tập thể đồng đều cũng như trình độ cờ có sự tiến bộ rõ rệt sẽ là thách thức rất lớn đối với các đội tham dự giải!!!
Những gương mặt ưu tú:
Đoàn Minh Khánh - con rồng mới: Hậu bối của danh thủ Đoàn Văn Tuấn! Tay cờ trẻ nhất cũng là tay cờ mạnh nhất của đội tuyển Trần Văn Thời! Anh ta sinh năm 1985, đã giành nhiều thứ hạng cao trong những lần thi đấu giải. Anh ta đã từng thủ hòa với anh Nguyễn Việt Triều năm 2002, đạt vô địch Trần Văn Thời nhiều năm liền và mới đây anh đạt hạng Nhì giải cờ tướng Huynh Đệ hội quán 2009 (được 1.5tr tiền thưởng). Anh ta xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong đội cờ tướng của huyện này! Lối đánh của anh ta là 5 ăn 5 thua, anh ta rất hiếm chịu đánh huề. Lối tấn công sắc bén, vận quân xảo diệu, luôn đưa đối thủ vào những tình thế khó khăn. Bản lĩnh, kinh nghiệm và mưu lược sẽ là những thế mạnh của anh trong lần tham gia giải lần này. Dự đoán: Hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ: top 3!
Nguyễn Trung Kiên: Lối đánh mềm mại, uyển chuyển, lấy nhu khắc cương, chuyên gia mai phục thủ. Sức cờ bằng anh Khánh, là một thách lớn đối với các cao thủ ở tp Cà Mau. Anh là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Anh ra đòn rất hiểm hóc và kín đáo, giống như tiềm ẩn trong mỗi nước cờ của anh là đao và kiếm. Anh hạng Nhì giải Trần Văn Thời vừa rồi. Anh đã nhiều lần giao lưu cờ tướng với các cao thủ Cà mau nên anh cũng hiểu khá rõ cờ Cà Mau. Điều đó có khả năng giúp cho anh có những sách lược hợp lý khi đượng đầu với các đối thủ. Dự đoán: Top 6.
Tiền Bảo Duy - chậm mà chắc. Anh đã nhiều lần thi đấu cho đội Trần Văn Thời và anh là người khó thể thay thế. Lới đánh của anh là dàn trận kín kẽ chờ cơ hội. Anh thương không vội tấn công mà sử dụng những diệu pháp như dằn quân, thí quân và dẫn dụ quân đối phương đến những vị trí không thuận lợi để có nhiều ưu thế trong tàn cuộc. Anh là người thích sử dụng chiêu sát thủ trong cờ tàn. Không mạo hiểm tấn công, phòng thủ chắc chắn, phong thái ung dung, tinh thần vũng vàng, dụng mưu sắc xảo là những tinh hoa của anh. Anh là một trở ngại khá lớn cho những ai muốn chinh phục những thứ hạng cao. Dự đoán: Top 6!
Đoàn Văn Tuấn: là hậu phương vững chắc của đội Trần Văn Thời. Chú là một chỗ dựa tinh thần của đội. Từng kích bại Nguyễn Việt Triều và thắng những cao thủ của đất Cà Mau. Tuy sức cờ có phần chững lại nhưng ai muốn vượt qua chú Tuấn phải dùng những kỹ thuật siêu việt và khéo léo. Sự xuất hiện của chú Tuấn tạo nên một sự dè chừng của các cao thủ tham gia.

phanphuctruong
14-03-2010, 10:22 PM
Kỳ 3:
Thới Bình - Ẩn số thú vị:
Thới Bình đã giành hạng Nhì đồng đội tại Đại hội TDTT 2005 một cách xuất sắc. Đội hình đồng đều, có phong cách đánh lỳ lơm cũng như trình độ có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, đội Thới Bình hứa hẹn sẽ mang đến giải những đều bất ngờ và thú vị.
Nguyễn Si Tha: Lối đánh bài bản, từng thi đấu giải U18 Quốc gia. Anh thích chơi tấn công và thường có phong cách dứt điểm như những sát thủ máu lạnh. Phong cách cờ của anh lạnh lùng nhưng hiểm hóc, từng một thời làm mưa làm gió ở tp Cà Mau. Sức cờ của anh ít khi thua các cao thủ ở Cà Mau. Anh đã tham gia nhiều giải đấu của khu vực cũng như trong Tỉnh nên tuy trẻ tuổi nhưng anh có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu này nếu Si Tha xuất hiện thì anh hoàn toàn có khả năng nằm trong top 3.
Nguyễn Anh Duy: Phong cách đánh chắc chắn nhưng hiệu quả. Anh yêu thích lối đánh phòng ngự chặt - phản công nhanh. Anh từng thắng những danh thủ như Tôn Hồng Xuân, Nguyễn Văn Bé... đã rất nhiều và rất nhiều lần gây ra khó khăn cho các kỳ thủ Cà Mau. Phong độ thi đấu ổn định và chắc chắn. Anh có nhiều hy vọng cạnh tranh vào Top 6.
Nguyễn Văn Sỹ: Công thủ toàn diện, ra đòn hóc hiểm, là một ẩn số thú vị của giải đấu lần này. Phong cách đánh: điềm tĩnh, tự tin, quyết tâm, bài bãn và mưu lược.

phanphuctruong
16-03-2010, 10:34 AM
Tin mới: Đội tp Cà Mau và đội Huynh Đệ hội quán sát nhập lại thành một đội. Đội hình dự kiến như sau:
1. Nguyễn Việt Triều
2. Huỳnh Thanh Sương
3. Trần Văn Thanh
4. Trần Minh Vũ
5. Phan Phúc Trường

phanphuctruong
16-03-2010, 10:41 AM
Như vậy cuối cùng tp Cà mau và Huynh Đệ hội quán thi đấu với một đội hình hợp nhất. Đây là một đội hình tương đối đẹp và chất lượng.
Anh Nguyễn Việt Triều là Thập Liên Bá của Cà Mau khi 10 năm liền đứng trên bục cao nhất.
Anh Huỳnh Thanh Sương đã nhiều lần giành thứ hạng cao như vô địch TP Cà Mau hai lần, hai lần vô địch đồng đội tại ĐH TDTT, hạnng Nhì cá nhân ĐHTDTT 2002...
Anh Trần Văn Thanh đã một lần vô địch tỉnh Cà Mau, hạng Ba cá nhân giải Huynh Đệ hội quán, hạng Tư giải DHTDTT 2005...
Anh Trần Minh Vũ đã giành nhiều thứ hạng cao tại các giả đồng đội và cá nhân của tỉnh cũng như thànnh phố. Thành tích nổi bật nhất là hạ Lý Huynh và hạng Nhì cá nhân giải DHTDTT 2005.

camvequan
21-03-2010, 08:35 PM
Bộ môn cờ tướng Đại hội TDTD Tỉnh Cà Mau sẽ khởi tranh vào ngày 10/04/2010

phanphuctruong
25-03-2010, 10:00 PM
Đội tuyển U Minh: Ứng cử viên của ngôi vô địch đồng đội!
Đội U Minh đã xuất sắc giành ngôi vị thứ 2 tại hội thao năm 2002. Đến với giải lần này, U Minh ra quân với đội hình tương đối mạnh: Lại Lý Huynh, Huỳnh Thanh Khiêm, Huỳnh Văn Thép. Do tp Cà Mau sát nhập với Huynh đệ Hội quán nên U Minh đang lăm le tiến đến ngôi vị vô địch đồng đội và vô địch cá nhân!
Lại Lý Huynh: không cần phải giới thiệu về danh thủ tài hoa và lãng tử này. Anh là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch cá nhân.
Huỳnh Thanh Khiêm: là một danh thủ mạnh của tỉnh, đã từng tham dự nhiều giải đấu trong và ngoài tỉnh. Lối đánh là tấn công như vũ bão, luôn muốn đánh nhanh và thắng nhanh. Dự đoán: Top 3!
Huỳnh Văn Thép: là danh thủ nổi tiếng với lối đánh chậm rãi và chắc nhịp, không nóng vội, thường thích đánh phong cách trầm. Dự đoán: Top 3.

phanphuctruong
27-03-2010, 12:29 PM
Sau rất nhiều thời gian do biến động lực lượng, hiện nay tình hình lực lượng tham gia giải ĐH TDTT Cà Mau năm 2010 của một số đội như sau:
Huynh Đệ Hội Quán - tp Cà Mau: Trần Văn Thanh, Trần Minh Vũ, Nguyễn Việt Nguyên, Nguyễn Văn Kết, Phan Phúc Trường.
Trần Văn Thời: Nguyễn Việt Triều, Tiền Bảo Duy, Đoàn Minh Khánh, Đoàn Văn Tuấn
U Minh: Lại Lý Huynh, Huỳnh Thanh Khiêm, Huỳnh Văn Thép.
Chúng tôi sẽ có bản cập nhật đầy đủ trong thời gian sớm nhất sau khi có kết quả bốc thăm thi đấu ngày 1/4.

phanphuctruong
27-03-2010, 12:40 PM
Với lực lượng các đội như trên cùng với sự tham gia cho những đội tuyển khác như Nguyễn Thuận Vũ, Văn Công Liêm, Văn Vũ Bình, Ngô Anh Tuấn, Phạm Văn Chính, Đặng Chấn An... Đại hội lần này hứa hẹn sẽ rất sôi nổi và hấp dẫn, tính cạnh tranh rất cao.
Theo ý kiến của tôi, năm nay cạnh tranh huy chương vàng đồng đội sẽ diễn ra giữa Huynh Đệ hội quán - tp Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời. Trong thành phần của U Minh sẽ có ngôi sao sáng giá là Lại Lý Huynh còn đội Trần Văn Thời sẽ có một ngọn cờ đầu là anh Nguyễn Việt Triều trong khi đó, đội Huynh Đệ hội quán không có ngôi sao sáng giá như mang đến giải sự đồng đều (rất quan trọng trong thi đấu đồng đội) và sự quyết tâm rất cao.
Giải năm 2005, Lại Lý Huynh đường hoàng hạng 5 A2 QG đã thất bại thê thảm dưới 2 nhát kiếm trí mạng của Nguyễn Việt Triều và Trần Minh Vũ, bị Huỳnh Thanh Sương cưa điểm làm cho mất đi 3 hạng đầu và yên phận với vị trí thứ 8. Anh Nguyễn Việt Triều hứa hẹn sẽ mang đến giải một tinh thần thi đấu quyết tâm và sự bản lĩnh, cuộc chiến tranh ngôi bá chủ Cà Mau hứa hẹn sẽ quyết liệt và hấp dẫn giữa Lại Lý Huynh và Nguyễn Việt Triều. Nhìn chung cả hai đối thủ sẽ cạnh tranh quyết liệt và không biết ai sẽ vô địch giải lần này. Người vô địch là người có bản lĩnh và có những đối sách phù hơp cho từng trận đấu.

phanphuctruong
29-03-2010, 10:09 AM
Thông tin mới:
Được sự giới thiệu của huấn luyện viên đội cờ tướng tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Khiết, danh thủ Trương Thành Lập có biệt danh là Quải Cước Hổ (cọp chân lùn) nhận lời về làm huấn luyện viên kiêm vận động viên cho đội cờ tướng huyện Cái Nước. Như vậy, Cái Nước sẽ là một ẩn số cùng với Thới Bình, đây sẽ là hai con ngựa ô của giải. chúng ta hãy chờ xem.
Càng gần đến giờ G, tình hình của giải càng "nóng", rõ ràng các đội đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo cho đại hội lần này!

trumdianguc
20-04-2010, 08:02 PM
phuonganh là ai thế? Thành viên của Huynh đệ hội quán à?
ka ka! Cho biết quý danh để tớ xin được thọ giáo vài chiêu.

trumdianguc
20-04-2010, 08:15 PM
Cờ đương dỡ cuộc không còn nước
Bạc chửa thâu canh đã chạy làng!

ledinhtruongphu
10-08-2018, 01:56 PM
Thời gian gầnđây khôngthấy mau fca mởgiair