PDA

View Full Version : Tin Mới ( Về việc thành lập Thăng Long Kỳ Đài )



trung_cadan
12-02-2010, 12:21 AM
Trước đây , đã có 1 topic do bác reporter bàn về vấn đề thành lập kỳ đài cho Hà Nội .

http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-cua-ha-noi/1758-thanh-lap-ky-dai-thang-long-ky-dao-nao.html

BQT nhận thấy đây là 1 nhu cầu cấp thiết , nhằm tạo sân chơi mới sôi nổi hơn cho làng cờ Hà Nội . Hiện em có ý tưởng thành lập Thăng Long Kỳ Đài tại sới cờ mới tại công viên 01-06 ( Ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội ) . Cách làm dự kiến như sau , mọi người cùng cho ý kiến đóng góp nhé !!!

Thời gian thi đấu :

- 9h30 sáng chủ nhật hàng tuần ( Đánh trong nhà , mỗi bên 90p , sẽ có thư ký chuyển tải biên bản ra bàn cờ lớn tại công viên để mọi người thưởng lãm )

Lệ phí và giải thưởng :

- Người công đài đóng lệ phí 50 k , nếu chủ đài thủ đài thành công hoặc người công đài thắng sẽ được nhận số tiền thưởng là 200k .

Chủ đài đầu tiên :

-Dự kiến sẽ có 1 trận đấu lớn giữa anh Vũ Huy Cường và anh Phạm Quốc Hương , thể thức 2 ván ( mỗi ván 120 p ) . Ai thắng sẽ lên ngôi đài chủ đầu tiên của Thăng Long Kỳ Đài .

Người bình luận :

- Sẽ do BQT lựa chọn và mời tham gia bình luận phục vụ khán giả .

Tường thuật trực tiếp qua mạng :

- Anh Hữu Bình , phóng viên uy tín về thể thao và trung_cadan sẽ nhận nhiệm vụ này .

Sơ sơ vậy đã , rất mong các bác đóng góp ý kiến và các Mạnh thường quân giúp đỡ quỹ giải thưởng . Thăng Long Kỳ Đài dự định sẽ được mở ngay sau tết nguyên đán , cảm ơn mọi người đã đọc vài viết !!!

FGYan
12-02-2010, 12:32 AM
Một ý tưởng cực hay, cần phải tổ chức các kỳ đài tại Hà Nội vì thành phố HCM đã đi trước rất nhiều rồi (có thể do cộng đồng người Hoa ở đây khá mạnh không). Thanks

boybienhoa
12-02-2010, 11:39 AM
công đài mà đóng 50 ngàn. thì chỉ mới có hà nội mới có ý tưởng này .

Mathuat
12-02-2010, 12:02 PM
Đề nghị giảm lệ phí công đài xuống 10k hay 20k thôi, anh em làng cờ nghèo lấy đâu ra nhiều thế ma công đài.

themgaidep
12-02-2010, 12:13 PM
Tất cả ban đầu mới chỉ là ý tưởng đóng phí, bác nào có ý kiến hay thì xin hãy đóng góp ý kiến, còn khi chưa thực hiện thì đâu cần thiết chỉ trích vội vàng vậy chứ mấy bác.
BQT đều lắng nghe ý kiến của các bác mà.

Honda-Fit
12-02-2010, 01:56 PM
công đài mà đóng 50 ngàn. thì chỉ mới có hà nội mới có ý tưởng này .


Đề nghị giảm lệ phí công đài xuống 10k hay 20k thôi, anh em làng cờ nghèo lấy đâu ra nhiều thế ma công đài.

thế mấy bác không nghĩ khi đánh thắng sẽ được thưởng nhiều hơn à . Nếu không lấy phí thì ai cũng muốn lên công đài và họ sẽ nghĩ thua thì thôi có mất mát gì sẽ làm ván cờ mất hay .

trung_cadan
12-02-2010, 02:01 PM
công đài mà đóng 50 ngàn. thì chỉ mới có hà nội mới có ý tưởng này .

Công đài mà đóng 20 k đánh rất thiếu trách nhiệm , việc này mình cũng đã hỏi qua các danh thủ Hà Nội , mong các bác đóng góp ý kiến tích cực hơn , chứ đóng góp kiểu địa phương chủ nghĩa thế mình e không chuẩn !!!

xiangqi_newbie
12-02-2010, 02:21 PM
Nếu đã 'thiếu trách nhiệm' thì 20K hay 50K thậm chí 100K lệ phí vẫn thiếu trách nhiệm... đó là chưa nói chuyện mua bán độ bên ngoài.

trung_cadan
12-02-2010, 02:25 PM
Dù sao tỷ lệ 1 ăn 4 cũng là tạm được rồi , nếu đã thích đánh thì chắc không lăn tăn đâu :( !!!

honglinh_hue
12-02-2010, 07:49 PM
công đài mà đóng 50k là chuẩn rùi. Như vậy niềm ao ước bấy lâu nay của tín đồ Kỳ Giáo đã thỏa nguyện. Chúc Kỳ đài đúng vững mãi với thời gian giữa Thủ đô nghìn năm văn hiến, chúc các kỳ thủ cống hiến những ván cờ đẹp mắt, chúc nền cờ tướng nước nhà nói riêng và của Thủ đô nói chung luôn vững vàng tiến lên. Chúc ban tổ chức luôn đầy nhiệt huyết duy trì đều đặn hoạt động bổ ích này ( đến chết thì thôi >:)). Chúc các bạn hữu luôn thân ái giúp đỡ lẫn nhau để Kỳ nghệ ngày càng tiến bộ ( đừng có thịt nhau nghe :-t). Chúc mọi người luôn vui vẻ và sức khỏe
Chào thân ái và quyết thắng !!!!

chip
12-02-2010, 08:54 PM
công đài mà đóng 50 ngàn. thì chỉ mới có hà nội mới có ý tưởng này .

Bởi vậy trung_cadan mới bảo là các bạn đóng góp ý kiến. Còn bạn nói trống rổng như vậy là có ý gì??? vậy là nhiều hay ít. boybienhoa=gianggiahuyL-):((:((:((

binhda
12-02-2010, 09:30 PM
Một ý tưởng hay ,nếu tổ chức được kỳ đài này sẽ góp phần phát triển lành mạnh môn cờ tướng trên địa bàn,đáp ứng kỳ vọng của nhiều người yêu cờ tướng;Mức phí công đài 50.000 đồng tôi nghĩ là vừa phải,

xiangqi_newbie
12-02-2010, 11:05 PM
Việc lập Kỳ đài kg phải là quá khó khăn miễn sao giải thưởng đủ hấp dẫn đối với các kỳ thủ cũng như uy tín của người tổ chức Kỳ đài. Trung_cadan & ace Hà Nội phải có phương án tài chính ổn định thì mới mong duy trì Kỳ đài lâu dài được, riêng giải thưởng cho Đài chủ đã là 800K/tháng, thêm các thể loại chi phí mặt bằng, điện nước, thù lao trọng tài và bình luận viên, vv... cũng là khá nhiều nếu kg có nguồn thu mà chỉ dựa vào sự nhiệt tình của người tổ chức Kỳ đài.

Hy vọng lần tới ra Hà Nội sẽ có dịp thưởng lãm vài trận thư hùng giành ngôi Đài chủ!

BachDienThuSinh
12-02-2010, 11:42 PM
Làm cái gì cũng khó , nhưng tôi tin với sự nhiệt tình của mọi người chúng ta sẽ làm được !!!

ht2
12-02-2010, 11:48 PM
Còn 1 điều nữa phải lưu ý là kỳ thù công đài phải là người có trình độ nhất định , đừng để người quá thấp mà có tiền đóng 50k công đài , sẽ có những ván đấu chán chả muốn đăng .

Boybienhoa là Hiền ở Biên Hoà cũng là 1 tay cờ có tiếng ko phải gianggiahuy , chip ko biết gì mà cứ ăn nói linh tinh .

BachDienThuSinh
12-02-2010, 11:54 PM
Còn 1 điều nữa phải lưu ý là kỳ thù công đài phải là người có trình độ nhất định , đừng để người quá thấp mà có tiền đóng 50k công đài , sẽ có những ván đấu chán chả muốn đăng .

Boybienhoa là Hiền ở Biên Hoà cũng là 1 tay cờ có tiếng ko phải gianggiahuy , chip ko biết gì mà cứ ăn nói linh tinh .

Điều quan tâm lớn nhất của những người làm web là xã hội hóa thể thao , ai đăng ký cũng được chơi hết , chả phân biệt gì cả !!!

ht2
13-02-2010, 12:03 AM
Điều quan tâm lớn nhất của những người làm web là xã hội hóa thể thao , ai đăng ký cũng được chơi hết , chả phân biệt gì cả !!!

Có biết thế nào là công đài và kỳ đài ko ? Để 1 người mới tập chơi cờ công đài trong khi bao người chờ 1 tuần để xem những ván đấu hay thì hoá ra vì 50 k mà phụ bao người hâm mộ à , nhảm .

BachDienThuSinh
13-02-2010, 12:21 AM
Có biết thế nào là công đài và kỳ đài ko ? Để 1 người mới tập chơi cờ công đài trong khi bao người chờ 1 tuần để xem những ván đấu hay thì hoá ra vì 50 k mà phụ bao người hâm mộ à , nhảm .

Ông bạn nói giống danh thủ nhỉ , thế theo ông thế nào là cờ cao , 50k thu phí để làm gì khi chi phí của BTC ít nhất là 200k ??? ví dụ tôi thích chơi thì tôi đăng ký , đến lượt là đánh , ông chắc chẳng ngăn cản tôi được !!!

bamby084
13-02-2010, 01:14 AM
Sao mọi người không tham khảo cách tổ chức kỳ đài ở trong Nam nhỉ, cãi cọ nhau làm gì. Trên forum có rất nhiều kỳ thủ/người tổ chức đài ở trong Nam mà.

danghocco
13-02-2010, 01:18 AM
Trước đây , đã có 1 topic do bác reporter bàn về vấn đề thành lập kỳ đài cho Hà Nội .

http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-cua-ha-noi/1758-thanh-lap-ky-dai-thang-long-ky-dao-nao.html

BQT nhận thấy đây là 1 nhu cầu cấp thiết , nhằm tạo sân chơi mới sôi nổi hơn cho làng cờ Hà Nội . Hiện em có ý tưởng thành lập Thăng Long Kỳ Đài tại sới cờ mới tại công viên 01-06 ( Ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội ) . Cách làm dự kiến như sau , mọi người cùng cho ý kiến đóng góp nhé !!!

Thời gian thi đấu :

- 9h30 sáng chủ nhật hàng tuần ( Đánh trong nhà , mỗi bên 90p , sẽ có thư ký chuyển tải biên bản ra bàn cờ lớn tại công viên để mọi người thưởng lãm )

Lệ phí và giải thưởng :

- Người công đài đóng lệ phí 50 k , nếu chủ đài thủ đài thành công hoặc người công đài thắng sẽ được nhận số tiền thưởng là 200k .

Chủ đài đầu tiên :

-Dự kiến sẽ có 1 trận đấu lớn giữa anh Vũ Huy Cường và anh Phạm Quốc Hương , thể thức 2 ván ( mỗi ván 120 p ) . Ai thắng sẽ lên ngôi đài chủ đầu tiên của Thăng Long Kỳ Đài .

Người bình luận :

- Sẽ do BQT lựa chọn và mời tham gia bình luận phục vụ khán giả .

Tường thuật trực tiếp qua mạng :

- Anh Hữu Bình , phóng viên uy tín về thể thao và trung_cadan sẽ nhận nhiệm vụ này .

Sơ sơ vậy đã , rất mong các bác đóng góp ý kiến và các Mạnh thường quân giúp đỡ quỹ giải thưởng . Thăng Long Kỳ Đài dự định sẽ được mở ngay sau tết nguyên đán , cảm ơn mọi người đã đọc vài viết !!!

Tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất hay và tôi sẵn sàng góp phần nhỏ bé của mình để cùng với tất cả mọi người đam mê cờ tướng cùng duy trì sự hoạt động và phát triển kỳ đài ngày càng hoành tráng hơn.

Nhân dịp năm mới xin thành thật kính chúc các anh các chị (Trung ca_dan, HuaNganXuyen, Tranbinh, ....) đã cho tôi -là một người rất đam mê cờ tướng được thưởng thức rất nhiều bài viết công phu, chất lượng của các các anh các chị; được sử dụng các thông tin, dữ liệu trên diễn đàn này dù tôi chứa đóng góp được gì cho việc duy trì hoạt động cũng như sự phát triển của diễn đàn (do trình cờ và năng lực rất có hạn) gặp nhiều may mắn, hạnh phúc hơn, thành công hơn!

Chúc các kỳ thủ, những người mà tôi rất khâm phục (cá nhân tôi luôn nghĩ rằng trở thành một kỳ thủ hàng đầu cũng khó khăn như trở thành một cầu thủ bóng đá hàng đầu, một nhà toán học hàng đầu, ...) luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng có cuộc sống tốt hơn cùng với niềm đam mê của mình.

Chúc thanglongkydao.com ngày càng phát triển mạnh mẽ.

TCNguyen
13-02-2010, 01:38 AM
tiếc quá mình không ở hà nội :( huhu :((

trung_cadan
14-02-2010, 03:17 AM
tiếc quá mình không ở hà nội :( huhu :((

Ko ở Hà Nội thì lên Hà Nội chơi rồi công đài , hi hi !!!

tungvodoi
14-02-2010, 09:47 AM
Tôi không rõ công đài đăng ký theo hình thức gì và chọn kỳ thủ công đài như thế nào? Kỳ đài vắng vẻ thì không bàn, nếu kỳ đài sôi động, có 100 con gà (xin lỗi trước là tôi ví dụ, không ám chỉ ai là gà cả) đăng ký trước rồi đến một đại tướng thì chả hoá cao thủ phải chờ gà 2 năm mới được công đài? Trong 2 năm đó dân tình toàn thưởng thức thịt gà chắc cũng ngán? :D

culu2795
14-02-2010, 11:25 AM
các bác bàn ngược bàn xuôi làm j. tô chức đi cho anh em vui. đóng bao nhiêu cha được

Honda-Fit
14-02-2010, 11:29 AM
Tôi không rõ công đài đăng ký theo hình thức gì và chọn kỳ thủ công đài như thế nào? Kỳ đài vắng vẻ thì không bàn, nếu kỳ đài sôi động, có 100 con gà (xin lỗi trước là tôi ví dụ, không ám chỉ ai là gà cả) đăng ký trước rồi đến một đại tướng thì chả hoá cao thủ phải chờ gà 2 năm mới được công đài? Trong 2 năm đó dân tình toàn thưởng thức thịt gà chắc cũng ngán? :D

ở Sài Gòn nghe nói là có đánh loại , ai vượt qua vòng loại mới được công đài .

Ngọc nổ
14-02-2010, 12:06 PM
Ngọc nổ giữ đài vĩnh viễn đây
Dù gà hay vịt cũng chém bay
Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ mọn
Quan trọng giữ vững uy danh này

internazionale
14-02-2010, 12:22 PM
Ý tưởng lập kỳ đài này rất hay,cần tiến hành sớm thôi.Tuy nhiên công viên 1/6 dù quá đẹp nhưng lâu ngày dễ sinh chuyện.Hehe đến tầm tháng 5,nếu điều kiện cho phép CLB Kỳ Hữu cũng sẽ mở 1 kỳ đài Kỳ Hữu thi đấu vào buổi tuối cho vui :D

xitrum
14-02-2010, 06:44 PM
Ông bạn nói giống danh thủ nhỉ , thế theo ông thế nào là cờ cao , 50k thu phí để làm gì khi chi phí của BTC ít nhất là 200k ??? ví dụ tôi thích chơi thì tôi đăng ký , đến lượt là đánh , ông chắc chẳng ngăn cản tôi được !!!

ông bạn này nói vậy là hoàn toàn không được rồi .đả là kỳ đài thì chỉ nhửng ngươi có tiếng mới đánh. còn linh tinh nhảy vào không ra cái gi đâu . tất cả các kỳ đài ở saigon đèu như vậy

trung_cadan
14-02-2010, 08:04 PM
ông bạn này nói vậy là hoàn toàn không được rồi .đả là kỳ đài thì chỉ nhửng ngươi có tiếng mới đánh. còn linh tinh nhảy vào không ra cái gi đâu . tất cả các kỳ đài ở saigon đèu như vậy

Kỳ đài Hà Nội sẽ khác , ở đây chúng tôi không phân biệt cao thấp , mà phân biệt thì cũng khó lắm bạn ạ !!!

Akira1985
14-02-2010, 09:27 PM
"Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng", mình rất hoan nghênh ý tưởng của BQT diễn đàn vì như thế những người yêu cờ sẽ có 1 sân chơi chuyên nghiệp hơn và thúc đẩy sự phát triển chuyên môn hơn.
Việc đưa ý tưởng ra để lấy ý kiến là một việc đúng nhưng theo mình thì các bạn nên làm sẵn kế hoạch để mọi người chọn lựa, như trắc nghiệm vậy (ví dụ: phương án A; B; C ...), chứ đóng góp thế này rất rối.

Ý kiến riêng của mình là:
Lệ phí: 200K/ Người (công đài)
Giải thưởng: 500.000

Điều này có thể tránh được tình trạng kẹt xe như 1 số bạn đã nói. Vì theo mình lệ phí 200 thì người có khả năng mới đăng ký. Vì giải thưởng cao hơn lệ phí nên không có gìphai3 than vãn nữa.

trung_cadan
14-02-2010, 09:43 PM
Hi hi , ý kiến bác rất chuẩn nếu kỳ thủ giàu như kỳ thủ :) !!!

Akira1985
14-02-2010, 09:59 PM
Hi hi , ý kiến bác rất chuẩn nếu kỳ thủ giàu như kỳ thủ :) !!!

Cái này không phải là người nào nhiều tiền thì người ấy được quyền tham gia, mà ý mình là không phải người chơi ở mức bình thường mà mang lệ phí đó đi kiếm giải. Đồng nghĩ là phải thấy mình có thể ẵm giải mới chịu chi mà đóng lệ phí.

Hạo Nam
14-02-2010, 10:13 PM
Ở SG chỉ có 20k là công đài thắng 200k

trung_cadan
14-02-2010, 10:17 PM
Cái này không phải là người nào nhiều tiền thì người ấy được quyền tham gia, mà ý mình là không phải người chơi ở mức bình thường mà mang lệ phí đó đi kiếm giải. Đồng nghĩ là phải thấy mình có thể ẵm giải mới chịu chi mà đóng lệ phí.

Bác đúng là có vẻ ít ra giang hồ , bác lập kỳ đài mà công mất 200 thì chả ai công hết , nói cho bác biết !!! :D

ht2
14-02-2010, 10:33 PM
50k là 1 mức phí ổn và hợp lý đấy chứ . Nhưng cũng ko nên cho công đài bừa bãi , các bác nghĩ sao khi bao nhiêu người xem mà trình độ lại quá thấp , đi vài nước bỏ ko cây thì chết à ?

trantuanngoc
15-02-2010, 05:30 PM
Hiện tại Kỳ đài ở Hà Nôi mới thành lập thì không thể bằng sài gòn được nhưng thôi đấy là chỗ để anh em giao lưu chứ không phải là vấn đề ,đóng bao nhiêu lệ phí để công đài

tungvodoi
15-02-2010, 08:15 PM
Theo tôi nếu một tuần có nhiều người đăng ký công đài quá thì nên cho thi đấu loại vào hôm trước (thứ 7 chẳng hạn, đấu loại thì không cần nộp lệ phí (hoặc nộp tượng trưng 10K / người)). Để tiết kiệm thời gian cho đấu cờ nhanh khoảng 15 phút / ván, như vậy 1 buổi chiều là có thể xác định được người công đài vào sáng hôm sau.

mtuan
16-02-2010, 12:06 AM
Xin góp ý với BTC vài ý kiến.

Trước tôi xem inter bình luận ở CXQ thấy TPHCM có thêm một luật để tăng tính chiến đấu cho các ván công đài, tránh việc kỳ thủ giữ đài thủ hòa liên tục gây nhàm chán: Mỗi kỳ thủ giữ đài chỉ được hòa một số ván nhất định (thường là 2 đến 4), quá số ván hòa đó thì hòa coi là thua.

Để xử lý việc có nhiều người muốn công đài thì tổ chức vòng loại như tungvodoi là rất hợp lý.

Do bên công đài đi trước buộc phải thắng mới giành ngôi đài chủ, đề nghị BTC tăng thời gian cho bên công đài (ví dụ 70 phút cho công đài/50 phút cho thủ đài)

trung_cadan
16-02-2010, 12:09 AM
Xin góp ý với BTC vài ý kiến.

Trước tôi xem inter bình luận ở CXQ thấy TPHCM có thêm một luật để tăng tính chiến đấu cho các ván công đài, tránh việc kỳ thủ giữ đài thủ hòa liên tục gây nhàm chán: Mỗi kỳ thủ giữ đài chỉ được hòa một số ván nhất định (thường là 2 đến 4), quá số ván hòa đó thì hòa coi là thua.

Để xử lý việc có nhiều người muốn công đài thì tổ chức vòng loại như tungvodoi là rất hợp lý.

Do bên công đài đi trước buộc phải thắng mới giành ngôi đài chủ, đề nghị BTC tăng thời gian cho bên công đài (ví dụ 70 phút cho công đài/50 phút cho thủ đài)

Cám ơn ý kiến rất hay của bác :

1- Hòa 2 trận liên tiếp hoặc 3 trận không liên tiếp sẽ xuống đài
2- Sẽ có 80 p cho bên công đài và 60 p cho bên thủ , không lũy tiến là hay nhất , buộc 2 bên phải tấn công !!!

CXQ
23-02-2010, 02:08 PM
Theo em, nên chơi theo thể thức của giải liên tái Trung Quốc. Bên đi tiên có 40p, hậu 25p. Nếu bên đi tiên hòa thì bên đi hậu thắng..Giảm thời gian xuống, người xem sẽ tiết kiệm thời gian thưởng lãm.

trung_cadan
23-02-2010, 04:27 PM
Theo em, nên chơi theo thể thức của giải liên tái Trung Quốc. Bên đi tiên có 40p, hậu 25p. Nếu bên đi tiên hòa thì bên đi hậu thắng..Giảm thời gian xuống, người xem sẽ tiết kiệm thời gian thưởng lãm.

Ván cờ sẽ không chất lượng đâu bạn !!!

reporter
24-03-2010, 12:51 PM
Giải A1 đã kết thúc, anh Cường KL đã đại thắng trở về (nay đã trở thành tân tuyển thủ QG rùi). CLB Quang Trung có định nhân dịp này sinh hoạt offline chúc mừng không nhỉ?

Nhân tiện, Reporter hỏi thăm luôn kế hoạch tổ chức Thăng Long Kỳ Đài dự kiến thế nào. Thời điểm? Địa điểm? Đối tượng (vẫn sẽ là trận Cường - Hương tìm tân đài chủ?), mong đồng chí chủ thớt và các anh em cho ý kiến.

luuhieukhanh
24-03-2010, 03:28 PM
Theo tôi nếu một tuần có nhiều người đăng ký công đài quá thì nên cho thi đấu loại vào hôm trước (thứ 7 chẳng hạn, đấu loại thì không cần nộp lệ phí (hoặc nộp tượng trưng 10K / người)). Để tiết kiệm thời gian cho đấu cờ nhanh khoảng 15 phút / ván, như vậy 1 buổi chiều là có thể xác định được người công đài vào sáng hôm sau.

Tiếp đến người công đài có thể đánh vòng loại trước vào thứ 7 sáng, chiều, tối tùy ban tổ chức. Thi đấu thể thức loại trực tiếp 8 người, thời gian giao động từ 15-25 phút 1 bên, hòa sẽ đánh cờ chớp 5 phút bên hậu 6 phút bên tiên - hậu hòa tính thắng. Mỗi người đóng 20K lệ phí. Nhất sẽ lên công đài vào sáng chủ nhật mà không phải đóng lệ phí nữa. Có ý kiến đóng góp để mọi người tham khảo.

congnho
24-03-2010, 04:26 PM
Kỳ đài là sân chơi có tính biểu diễn và tính cộng đồng, như vậy kỳ đài thành công là kỳ đài có nhiều người xem ( chứ o phải nhiều người chơi ) mình tham gia nhiều kỳ đài ở TP.HCM, Nha Trang, Gia Lai mình rút ra được hai yếu tố thành công của kỳ đài là người bình cờ (MC) 6 phần, danh tiếng của chủ đài và công đài 4 phần.
Về người công đài, đầu tiên khi bắt đầu tổ chức ở đâu cũng chăn trở, nhưng khi thực hiện thì rất đơn giản: người tổ chức phụ trách chuyên môn tìm trong số những người muốn công đài, ai là người nổi tiếng nhất thì mời công đài, khi người đó đồng ý thì thông báo trước ngày công đài cho mọi người biết tên, biệt danh (nếu chưa có thì đặt biệt danh cho họ luôn để tăng thêm phần ly kỳ)
về bình cờ nên có hai người, 1 người giỏi về ăn nói cộng chuyên môn, 1 người giỏi về hài hước hoặc có em gái dễ thương biết xếp cờ cũng được, để lấp thời gian trống
chúc kỳ đài Hà Nội thành công.
Vài góp ý về kỳ đài, có gì o phải xin các bác bỏ qua!

diephp
24-03-2010, 10:57 PM
nhất trí ủng hộ công đài, tôi tuy gà vịt ko dám thi thố, chỉ xem kỳ nghệ của các cao thủ, nếu cần sẵn sàng đóng góp chút kinh phí để việc tổ chức ngon lành cành đào...:x

tungnx
24-03-2010, 11:25 PM
Lệ phí 50k là đúng. Nhưng giải thưởng công đài thành công phải tăng lên 500k. Mình nghĩ nên như vậy.

hero1008
24-03-2010, 11:30 PM
Ủng hộ bác Nam kều và chị Nhung mỗi người 1 phiếu cho chân MC vì 2 bác này là huấn luyện viên lại ăn nói dịu dàng dễ nghe.Các bác ah ^^

khongbietpotay
06-07-2010, 05:12 PM
wow chac chac chac chac

nhoc_9x
10-07-2010, 04:15 PM
Lệ phí 50k là đúng. Nhưng giải thưởng công đài thành công phải tăng lên 500k. Mình nghĩ nên như vậy.

mình nghĩ thắng đc 200K là hợp lý hơn & BTC có thêm giải thủ đài hàng tuần
1 tuần 100K
2 tuần 150K
3 tuần 200K
.....[-O<