PDA

View Full Version : Vô địch chùa Vua thách đấu vô địch giải Đống Đa mở rộng !!!



trung_cadan
25-02-2010, 02:05 AM
Hôm nay , tại công viên 01-06 , Phạm Quốc Hương có nhờ cá nhân tôi chuyển lời mời giao lưu đến Nguyễn Khánh Ngọc với nội dung như sau :

Phạm Quốc Hương chấp Nguyễn Khánh Ngọc đi tiên và chấp 10-9 .

Địa điểm đánh tại công viên 01-06 , Đồng hồ 60p lũy tiến 30s 1 nước đi .

Nếu Nguyễn Khánh Ngọc hoặc ai đại diện cho Nguyễn Khánh Ngọc đọc được thì có phản hồi ngay tại topic này cho mình , xin trân trọng cảm ơn !!!

anh sao
25-02-2010, 09:17 AM
tay này mới vô địch chùa Vua mà máu nhỉ,chắc cay giải đống Đa

Emlatatca
25-02-2010, 09:39 AM
Kèo này ko đánh hơi phí , chấp Khánh Ngọc đi tiên cơ à , quá gấu .

ham0c
25-02-2010, 09:41 AM
tay này mới vô địch chùa Vua mà máu nhỉ,chắc cay giải đống Đa

Trước có Bro nào đấy nói là anh PQ Hương mời các kỳ thủ HN chơi cờ rất khó. Lý do thì không rõ thế nào. Nên, chắc là anh PQ Hương muốn giao lưu, rèn luyện để nâng cao trình độ thôi bạn ạ.
Anh PQ Hương cố lên.

HuaNganXuyen
25-02-2010, 09:53 AM
Hôm nay , tại công viên 01-06 , Phạm Quốc Hương có nhờ cá nhân tôi chuyển lời mời giao lưu đến Nguyễn Khánh Ngọc với nội dung như sau :

Phạm Quốc Hương chấp Nguyễn Khánh Ngọc đi tiên và chấp 10-9 .

Địa điểm đánh tại công viên 01-06 , Đồng hồ 60p lũy tiến 30s 1 nước đi .

Nếu Nguyễn Khánh Ngọc hoặc ai đại diện cho Nguyễn Khánh Ngọc đọc được thì có phản hồi ngay tại topic này cho mình , xin trân trọng cảm ơn !!!

kèo này Hương dù cao hơn nhưng rất khó thắng được Ngọc tại sao tôi nói vậy . Những năm nay gần đây Khánh Ngọc đánh những giải cờ ở Hà Nội rất tốt ( ko nói độ ) kèo 60 phút +30s lại là sở trường như đánh giải . Hương dám chấp Ngọc tiên và 10 ăn 9 là cũng đủ bản lĩnh rồi . Nhưng có lẽ mỗi bên 60 phút hay 80 phút thì chuẩn hơn chứ 60 phút + 30s lâu lắm đánh 1 ngày được mấy ván ? mềm như mình mà óanh tích lũy có thua mấy đâu :"> vì dù còn 4 phút nhưng cờ ngon thì bên kia có hơn 20 phút cũng chỉ huề với thua thôi :D !Nhớ lại ván 1 óanh ở giải đồng đội TLKĐ vs Khánh Ngọc mình có 8 phút phục hồi biên bản còn 5 phút cờ ngon chiếu với đi vài nước nó lên 11 phút rồi yên tâm mà chém :-h . Ván đó đánh cùn và vịt nhưng chém mãi thì đối thủ cũng phải ngất

HuaNganXuyen
25-02-2010, 09:57 AM
Kèo này ko đánh hơi phí , chấp Khánh Ngọc đi tiên cơ à , quá gấu .

tiên được đấy nhưng nên chỉnh time thì hay hơn :>

FGYan
25-02-2010, 10:47 AM
Kèo này ko đánh hơi phí , chấp Khánh Ngọc đi tiên cơ à , quá gấu .

Theo tôi Hương chấp Ngọc tiên là xứng đáng, tôi đã xem Hương thi đấu rất nhiều giải gần đây thấy hiện nay Hương là số 1 Hà Nội (trên cả ĐC Khoa). Khánh Ngọc đã vô địch giải Đống Đa mở rộng vừa rồi với tiền thưởng trên 10tr thì cũng nên giao đấu để chứng minh danh hiệu đạt được là xứng đáng đi chứ.
Khán giả rất mong muốn được xem cuộc tỷ thí này.

filippo
25-02-2010, 10:57 AM
Theo tôi Hương chấp Ngọc tiên là xứng đáng, tôi đã xem Hương thi đấu rất nhiều giải gần đây thấy hiện nay Hương là số 1 Hà Nội (trên cả ĐC Khoa). Khánh Ngọc đã vô địch giải Đống Đa mở rộng vừa rồi với tiền thưởng trên 10tr thì cũng nên giao đấu để chứng minh danh hiệu đạt được là xứng đáng đi chứ.
Khán giả rất mong muốn được xem cuộc tỷ thí này.

Ngoài Hà Nội lạ nhỉ! Người ta thắng được giải thì mừng cho. Ai đời thấy được tiền thưởng nhiều thì rủ đánh độ.
Chẳng lẽ như anh Ninh thắng giải Quê Hương (anh Ninh nhất, Thành Bảo nhì) thì Bảo rủ ra đánh độ ah????
Hầu hết người chơi cờ đều ko khá giả vế kinh tế đâu! Nên có thắng giải thì cũng phải để đó hoặc mua sắm 1 số thứ cần thiết chứ! Chứ dùng hết số tiền đó để đánh độ thì sống bằng gi?
Chút ý kiến, có gì ko phải mọi người đừng chê trách! Thân.

gialacdaika
25-02-2010, 10:59 AM
Ghép được độ thì A Supper Mod cho anh em cái giờ cụ thể quyết đấu để anh em xem nhé :X

FGYan
25-02-2010, 11:36 AM
Ngoài Hà Nội lạ nhỉ! Người ta thắng được giải thì mừng cho. Ai đời thấy được tiền thưởng nhiều thì rủ đánh độ.
Chẳng lẽ như anh Ninh thắng giải Quê Hương (anh Ninh nhất, Thành Bảo nhì) thì Bảo rủ ra đánh độ ah????
Hầu hết người chơi cờ đều ko khá giả vế kinh tế đâu! Nên có thắng giải thì cũng phải để đó hoặc mua sắm 1 số thứ cần thiết chứ! Chứ dùng hết số tiền đó để đánh độ thì sống bằng gi?
Chút ý kiến, có gì ko phải mọi người đừng chê trách! Thân.

Bạn hiểu lầm rồi, có phải tôi muốn nói là phải đánh độ hết tiền thưởng đâu, chỉ cần tối đa khoảng 500/ván là vui rồi, có khi lại có mạnh thường quân đứng ra tài trợ ấy chứ. Anh em chỉ muốn được chứng kiến 2 cao thủ tỷ thí thôi, chắc khoảng 2-3 ván là đủ rồi. Còn nói tới tiền thưởng thì ý tôi muốn nói Ngọc thắng giải đó đạt mức kỷ lục về tiền thưởng từ trước tới nay trong khi có 1 vài người nói chưa xứng đáng thì việc tỷ thí cũng là dịp để chứng minh điều này.
Nói vậy thôi còn việc quyết đấu là việc của 2 kỳ thủ. Chúc vui!

thienhavodic
25-02-2010, 01:02 PM
Mình là Nguyễn Khánh Ngọc. Mình nhận lời thách đấu. Với điều kiện anh Hương đứng thẳng ra nói. Còn về thể thức thi đấu thì giữa mình và anh Hương sẽ tự thỏa thuận và cá nhân mình mong từ sau giải này trở đi bạn nào muốn giao lưu với mình thì gặp trực tiếp mình. Đừng thông qua ai cả. Anh em trong làng cờ nếu thực sự yêu cờ thì cũng đừng bênh một bên nào thái qua. Về cá nhân mình, mình không cần anh Hương phải chấp gì cả. Anh em muốn xem trận cờ này thì mình cũng sẵn lòng vì mình cả anh Hương cũng chẳng lạ gì cờ của nhau. Mình cũng xin lỗi anh em trong thăng long kỳ đạo trước. Lần sau đấu thủ nào có nhờ chuyển lời dùm thì cũng đừng nhận. Họ có mồm mà. Mình đừng làm việc thừa không có sau này đúng thì không sao, không đúng thì họ nói mình có phải dại không. Nếu trận đấu này thành, mình xin thầy Trần Viết Bảo đứng ra làm trọng tài. Mình cám ơn những ai ủng hộ cho trận đấu này.

FGYan
25-02-2010, 01:11 PM
Một phong cách chân chính và fairplay. Chúc bạn và Hương có được cuộc giao lưu thành công và cống hiến cho khán giả những ván cờ hấp dẫn.

taotung
25-02-2010, 01:35 PM
[QUOTE=thienhavodic;39194]Mình là Nguyễn Khánh Ngọc. Mình nhận lời thách đấu. Với điều kiện anh Hương đứng thẳng ra nói. Còn về thể thức thi đấu thì giữa mình và anh Hương sẽ tự thỏa thuận và cá nhân mình mong từ sau giải này trở đi bạn nào muốn giao lưu với mình thì gặp trực tiếp mình. Đừng thông qua ai cả. Anh em trong làng cờ nếu thực sự yêu cờ thì cũng đừng bênh một bên nào thái qua. Về cá nhân mình, mình không cần anh Hương phải chấp gì cả. Anh em muốn xem trận cờ này thì mình cũng sẵn lòng vì mình cả anh Hương cũng chẳng lạ gì cờ của nhau.



Chỉ riêng câu này đã thế hiện được đúng phong cách một nha vô địch. Dù kết quả ra sao thì mình cũng ủng hộ 2 đấu thủ. Hôm nào đánh thông báo thời gian để anh em ra thưởng thức nhé =D>=D>=D>=D>

viet_tu_kbc
25-02-2010, 01:43 PM
Hoan hô Khánh Ngọc! Tôi cũng nghĩ đã là hàng tướng với nhau thì chẳng cần phải chấp, chấp mà có thắng được thì cũng sẽ bị thiên hạ đàm tiếu nhiều. Chúc cho trận đấu giữa 2 đối thủ sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Tidu
25-02-2010, 02:40 PM
Đã thống nhất thời gian và địa điểm chưa nhỉ? Để mình còn nhìn ngó + chém gió nữa :D

gialacdaika
25-02-2010, 03:27 PM
Mình là Nguyễn Khánh Ngọc. Mình nhận lời thách đấu. Với điều kiện anh Hương đứng thẳng ra nói. Còn về thể thức thi đấu thì giữa mình và anh Hương sẽ tự thỏa thuận và cá nhân mình mong từ sau giải này trở đi bạn nào muốn giao lưu với mình thì gặp trực tiếp mình. Đừng thông qua ai cả. Anh em trong làng cờ nếu thực sự yêu cờ thì cũng đừng bênh một bên nào thái qua. Về cá nhân mình, mình không cần anh Hương phải chấp gì cả. Anh em muốn xem trận cờ này thì mình cũng sẵn lòng vì mình cả anh Hương cũng chẳng lạ gì cờ của nhau. Mình cũng xin lỗi anh em trong thăng long kỳ đạo trước. Lần sau đấu thủ nào có nhờ chuyển lời dùm thì cũng đừng nhận. Họ có mồm mà. Mình đừng làm việc thừa không có sau này đúng thì không sao, không đúng thì họ nói mình có phải dại không. Nếu trận đấu này thành, mình xin thầy Trần Viết Bảo đứng ra làm trọng tài. Mình cám ơn những ai ủng hộ cho trận đấu này.
Phong cách + Đẳng cấp của hàng Tướng!%-(

cuongsym
25-02-2010, 03:41 PM
ko biết a Hương đã đọc thông tin của Ngọc chưa???

internazionale
25-02-2010, 05:54 PM
Hehe,trận đấu này hay đây.Danh thủ Phạm Quốc Hương bây giờ có nhiều người muốn thách đấu quá.Vừa rồi nghe nói có anh Tùng vô đối mời đấu chưa xong giờ lại lên tiếng thách thức Nguyễn Khánh Ngọc mặt đối mặt.Hy vọng trận đấu này sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất để bà con được dịp chứng kiến tài nghệ của 2 quán quân 2 giải lớn vừa qua.Đề nghị đánh tay đôi trong 10 ván vào 10 buổi tối.Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép,CLB Kỳ Hữu xin đăng cai địa điểm và thuốc nước cho việc tổ chức trận đấu lịch sử "Hà Thành tranh bá" kỷ niệm 1000 năm Thăng Long này hihi :D

xiangqi_newbie
25-02-2010, 06:02 PM
Hehe,trận đấu này hay đây.Danh thủ Phạm Quốc Hương bây giờ có nhiều người muốn thách đấu quá.Vừa rồi nghe nói có anh Tùng vô đối mời đấu chưa xong giờ lại lên tiếng thách thức Nguyễn Khánh Ngọc mặt đối mặt.Hy vọng trận đấu này sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất để bà con được dịp chứng kiến tài nghệ của 2 quán quân 2 giải lớn vừa qua.Đề nghị đánh tay đôi trong 10 ván vào 10 buổi tối.Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép,CLB Kỳ Hữu xin đăng cai địa điểm và thuốc nước cho việc tổ chức trận đấu lịch sử "Hà Thành tranh bá" kỷ niệm 1000 năm Thăng Long này hihi :D

10 ngày thì người xem mỏi mà người đánh cũng mỏi lắm Lân ơi... làm 05 ván là đẹp rồi, đánh trong 02 ngày Thứ 7 & CN có tường thuật trực tiếp thì tốt \:D/

trung_cadan
25-02-2010, 06:08 PM
Mình là Nguyễn Khánh Ngọc. Mình nhận lời thách đấu. Với điều kiện anh Hương đứng thẳng ra nói. Còn về thể thức thi đấu thì giữa mình và anh Hương sẽ tự thỏa thuận và cá nhân mình mong từ sau giải này trở đi bạn nào muốn giao lưu với mình thì gặp trực tiếp mình. Đừng thông qua ai cả. Anh em trong làng cờ nếu thực sự yêu cờ thì cũng đừng bênh một bên nào thái qua. Về cá nhân mình, mình không cần anh Hương phải chấp gì cả. Anh em muốn xem trận cờ này thì mình cũng sẵn lòng vì mình cả anh Hương cũng chẳng lạ gì cờ của nhau. Mình cũng xin lỗi anh em trong thăng long kỳ đạo trước. Lần sau đấu thủ nào có nhờ chuyển lời dùm thì cũng đừng nhận. Họ có mồm mà. Mình đừng làm việc thừa không có sau này đúng thì không sao, không đúng thì họ nói mình có phải dại không. Nếu trận đấu này thành, mình xin thầy Trần Viết Bảo đứng ra làm trọng tài. Mình cám ơn những ai ủng hộ cho trận đấu này.

Gửi Ngọc :

Cá nhân tôi là BQT diễn đàn, diễn đàn này sống được nhờ những thông tin giải đấu , các trận đấu đỉnh cao , sự đóng góp của các thành viên của diễn đàn .

Việc Hương nhờ mình là có thực , việc của mình là ai nhờ viết bài trên diễn đàn mà không có ảnh hưởng xấu thì mình sẽ viết , các bạn cũng nên làm quen với thông tin đại chúng . Cũng nhờ có thông tin đại chúng và các bạn hâm mộ cờ mà giờ đây các giải thưởng đã cao hơn trước rất nhiều do có tài trợ từ nhiều nguồn . Các bạn là vdv chuyên nghiệp cũng nên lấy làm mừng trước các cơ hội cọ xát . Chúng tôi cũng cố gắng làm hết sức của mình cho các trận đấu nhỏ cũng như các giải đấu lớn . Trân trọng !!!

HuaNganXuyen
25-02-2010, 06:14 PM
Hehe,trận đấu này hay đây.Danh thủ Phạm Quốc Hương bây giờ có nhiều người muốn thách đấu quá.Vừa rồi nghe nói có anh Tùng vô đối mời đấu chưa xong giờ lại lên tiếng thách thức Nguyễn Khánh Ngọc mặt đối mặt.Hy vọng trận đấu này sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất để bà con được dịp chứng kiến tài nghệ của 2 quán quân 2 giải lớn vừa qua.Đề nghị đánh tay đôi trong 10 ván vào 10 buổi tối.Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép,CLB Kỳ Hữu xin đăng cai địa điểm và thuốc nước cho việc tổ chức trận đấu lịch sử "Hà Thành tranh bá" kỷ niệm 1000 năm Thăng Long này hihi :D

Mình nghĩ mỗi hôm phải đánh từ 8 ván mới phân trên dưới Lân à ,mỗi bên 60 phút hoặc 80 phút mới thể hiện đủ năng lực .Còn từ "Hà Thánh Tranh bá " cũng đúng vì 2 anh vô địch 2 giải đấu danh giá ở Hà Nội thời gian qua .Nhưng có lẽ cách gọi đó sẽ mang đến sự khó chịu của nhiều cao thủ khác mà cứ coi như chỉ là 1 trận " Đinh " thôi :)

trung_si
25-02-2010, 06:51 PM
Tổ chức ở CLB Kỳ Hữu thì hay quá: Có bàn cờ to để theo dõi; có mạng online trực tiếp luôn để nhiều người cùng xem và đỡ bị nhiễu...

mtuan
25-02-2010, 07:18 PM
Xã hội hóa thể thao là xu hướng chúng ta đang đi và các kỳ thủ khi được xã hội nuôi thì cũng nên có các trận đấu công khai để trả nghĩa với những người hâm mộ.

Nhờ có trang web này mà giải thưởng các giải như Đống Đa và Chùa Vua đã tăng lên gấp nhiều lần, đều do anh em yêu cờ đóng góp.

Để đổi lại, những người hâm mộ chỉ muốn các danh thủ đã đoạt giải có nhiều trận thi đấu cọ xát để họ có thể quan sát và học hỏi.

hacot
25-02-2010, 07:38 PM
2 cao thủ tổ chức chiến đi để a e còn được mở mang tầm mắt, thời gian địa điểm ở đâu cũng được miễn là rộng rãi để e còn chen chân vào ngó đc cái, chứ như hôm ở chùa Vua chật quá trời luôn, xem được ván cờ xong về e đến phải đi viện chữa cột sống (vì đứng ngó mỏi quá mà kaka).

anh sao
25-02-2010, 07:50 PM
khi nào tổ chức ban quản trị cho anh em được biết

gialacdaika
25-02-2010, 10:26 PM
Gửi Ngọc :

Cá nhân tôi là BQT diễn đàn, diễn đàn này sống được nhờ những thông tin giải đấu , các trận đấu đỉnh cao , sự đóng góp của các thành viên của diễn đàn .

Việc Hương nhờ mình là có thực , việc của mình là ai nhờ viết bài trên diễn đàn mà không có ảnh hưởng xấu thì mình sẽ viết , các bạn cũng nên làm quen với thông tin đại chúng . Cũng nhờ có thông tin đại chúng và các bạn hâm mộ cờ mà giờ đây các giải thưởng đã cao hơn trước rất nhiều do có tài trợ từ nhiều nguồn . Các bạn là vdv chuyên nghiệp cũng nên lấy làm mừng trước các cơ hội cọ xát . Chúng tôi cũng cố gắng làm hết sức của mình cho các trận đấu nhỏ cũng như các giải đấu lớn . Trân trọng !!!

Lời nói của Súp pơ Móc quá Chuẩn không cần phải chỉnh~X(

xiangqi_newbie
25-02-2010, 10:29 PM
Lời nói của Súp pơ Móc quá Chuẩn không cần phải chỉnh~X(

Chuẩn phải phiên âm thành SÚP PƠ MÓP bác ạ :D

diephp
25-02-2010, 10:36 PM
tôi tán đồng quan điểm với Khánh Ngọc, chơi tại đâu vui lòng cho anh em biết để cổ vũ.

Huy_Hp
25-02-2010, 10:45 PM
cho trần tuấn ngọc thiếu niên bắc hiệp đánh với và nhân đây đề nghị ban quản trị không được khõa nick linh tinh ,tại sao nick trần tuấn ngọc lại bị khóa trần tuấn ngọc không làm ảnh hưởng đến ai là được và nhân đây cho hỏi ở hà nội cao thủ nào đứng ra chấp trần tuấn ngóc tiên và 10 ăn 9 thì giao lưu tí và xin nói thêm hôm nọ có mấy bác cầm cửa lại lý huynh chấp trần tuấn ngoc 1,5 thiếu niên bắc hiệp xin nhận kèo này và chấp ngược lại lý huýnh 10 ăn 8 nếu các bác bầu cho lý huynh thích đánh thì đánh sau khi giải a1 kết thúc , Trần tuấn ngọc lúc nào cũng nhận lời thế là được chứ gì

Huy_Hp
25-02-2010, 10:47 PM
đặc cấp đại sư triệu quốc vinh từng nói đừng để ý bất kỳ trường hợp nào hết quan trọng là chơi trong sạch và đừng bao giờ dùng tiểu xảo

cuongsym
25-02-2010, 11:13 PM
cho trần tuấn ngọc thiếu niên bắc hiệp đánh với và nhân đây đề nghị ban quản trị không được khõa nick linh tinh ,tại sao nick trần tuấn ngọc lại bị khóa trần tuấn ngọc không làm ảnh hưởng đến ai là được và nhân đây cho hỏi ở hà nội cao thủ nào đứng ra chấp trần tuấn ngóc tiên và 10 ăn 9 thì giao lưu tí và xin nói thêm hôm nọ có mấy bác cầm cửa lại lý huynh chấp trần tuấn ngoc 1,5 thiếu niên bắc hiệp xin nhận kèo này và chấp ngược lại lý huýnh 10 ăn 8 nếu các bác bầu cho lý huynh thích đánh thì đánh sau khi giải a1 kết thúc , Trần tuấn ngọc lúc nào cũng nhận lời thế là được chứ gì

ko có chuyện linh tinh đâu pác, phải có lý do cả đấy.

kymoc
25-02-2010, 11:43 PM
Kèo này tỉ lệ cho Hương và Ngọc là 50-50.Quan trọng là phong độ lúc gặp nhau thế nào,đơn giản vậy thôi!!!

HuaNganXuyen
26-02-2010, 12:12 AM
đặc cấp đại sư triệu quốc vinh từng nói đừng để ý bất kỳ trường hợp nào hết quan trọng là chơi trong sạch và đừng bao giờ dùng tiểu xảo

Ngọc đọc được câu nói đó ở đâu thế em ? Triệu Quốc Vinh tiên sinh vẫn luôn là người đánh cờ vì nghệ thuật cả công lực lẫn sức cờ đều xứng đáng thuộc hàng GM . Nhưng câu này anh tìm mãi ko thấy nói ở đâu :)

trung_cadan
26-02-2010, 12:40 AM
cho trần tuấn ngọc thiếu niên bắc hiệp đánh với và nhân đây đề nghị ban quản trị không được khõa nick linh tinh ,tại sao nick trần tuấn ngọc lại bị khóa trần tuấn ngọc không làm ảnh hưởng đến ai là được và nhân đây cho hỏi ở hà nội cao thủ nào đứng ra chấp trần tuấn ngóc tiên và 10 ăn 9 thì giao lưu tí và xin nói thêm hôm nọ có mấy bác cầm cửa lại lý huynh chấp trần tuấn ngoc 1,5 thiếu niên bắc hiệp xin nhận kèo này và chấp ngược lại lý huýnh 10 ăn 8 nếu các bác bầu cho lý huynh thích đánh thì đánh sau khi giải a1 kết thúc , Trần tuấn ngọc lúc nào cũng nhận lời thế là được chứ gì

Anh là người khóa nick trantuanngoc .

Lí do : em post bài không có ý nghĩa , từ chuyên môn trên các diễn đàn gọi là spam , nhiều spam thì mất nhiều tài nguyên vô bổ .

Đấy là lí do anh khóa nick em , cũng đề nghị em hạn chế spam ở bất kỳ nick nào e sử dụng , thân ái .

Có vấn đề gì ra công viên 01-06 anh giải thích cụ thể cho em !!!

trung_cadan
26-02-2010, 02:15 AM
Qua đây mình cũng xin thông báo là gần như trận đấu đã bị hủy vì 1 số lí do , Tùng lò gach ở topic trước cũng cáo bận , sau 24 h tất cả các topic mời thi đấu liên quan đến Phạm Quốc Hương sẽ khóa lại . Hiện tại ở Hà Nội không có cao thủ nào sẵn sàng thi đấu với Phạm Quốc Hương cả !!!

khong_ten
26-02-2010, 06:45 AM
Mình là Nguyễn Khánh Ngọc. Mình nhận lời thách đấu. Với điều kiện anh Hương đứng thẳng ra nói. Còn về thể thức thi đấu thì giữa mình và anh Hương sẽ tự thỏa thuận và cá nhân mình mong từ sau giải này trở đi bạn nào muốn giao lưu với mình thì gặp trực tiếp mình. Đừng thông qua ai cả. Anh em trong làng cờ nếu thực sự yêu cờ thì cũng đừng bênh một bên nào thái qua. Về cá nhân mình, mình không cần anh Hương phải chấp gì cả. Anh em muốn xem trận cờ này thì mình cũng sẵn lòng vì mình cả anh Hương cũng chẳng lạ gì cờ của nhau. Mình cũng xin lỗi anh em trong thăng long kỳ đạo trước. Lần sau đấu thủ nào có nhờ chuyển lời dùm thì cũng đừng nhận. Họ có mồm mà. Mình đừng làm việc thừa không có sau này đúng thì không sao, không đúng thì họ nói mình có phải dại không. Nếu trận đấu này thành, mình xin thầy Trần Viết Bảo đứng ra làm trọng tài. Mình cám ơn những ai ủng hộ cho trận đấu này.

Đúng là lời lẽ của một cao thủ chân chính. Chúc anh dành được kết quả tốt trong trận đấu nếu trận này thành. Ngoài ra cũng chúc anh thăng tiến trong kỳ nghệ.

anh sao
26-02-2010, 08:48 AM
chắc mọi ngươi không ưa PQH nên không thich thi đấu (không biết có phải vậy không)

trung_cadan
26-02-2010, 01:11 PM
chắc mọi ngươi không ưa PQH nên không thich thi đấu (không biết có phải vậy không)


Mọi người không ưa sức cờ thì đúng hơn =)) !!!

gianggiahuy
26-02-2010, 01:56 PM
Ơ vậy lời nhận thách đấu của Khánh Ngọc trên kia thì sao?
Hay ai đó giả mạo?

trung_cadan
26-02-2010, 01:57 PM
Ơ vậy lời nhận thách đấu của Khánh Ngọc trên kia thì sao?
Hay ai đó giả mạo?

Hôm qua mình gặp Khánh Ngọc , Ngọc bảo với mình là việc đó là việc nội bộ của Khánh Ngọc và Quốc Hương , ý nói là anh em không cần quan tâm :D !!!

abc
26-02-2010, 03:33 PM
Ngọc đọc được câu nói đó ở đâu thế em ? Triệu Quốc Vinh tiên sinh vẫn luôn là người đánh cờ vì nghệ thuật cả công lực lẫn sức cờ đều xứng đáng thuộc hàng GM . Nhưng câu này anh tìm mãi ko thấy nói ở đâu :)

Triệu Quốc Vinh nói riêng với TTN bạn sao "biết" được :))

TrinhThanhMinh
26-02-2010, 03:49 PM
Hóa ra chỉ là thách đấu thôi à? Không chiến thật sao? Một chiêu PR hay đấy nhỉ!

filippo
26-02-2010, 04:08 PM
Vậy hơi tiếc nhỉ!
Ngoài Thành Bảo và Vũ Quân thì ko thấy có cao thủ nào của Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc vào TPHCM để chăn gà, vịt và chiến với mấy tướng trong này nhỉ.
Thiết nghĩ nếu TTN có điều kiện cũng nên vào TPHCM để giao lưu và nâng cao trình độ thì tốt. Hắn ta dù gì thì cũng là tương lai của làng cờ Hà Nội nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.

tranbinh
26-02-2010, 06:09 PM
Khánh Ngọc đã nói rõ ở trên mà Bác,việc này phải đích thân PQH thách đấu Khánh Ngoc mới chấp nhận, ko qua trung gian

Honda-Fit
26-02-2010, 07:32 PM
vé máy bay đi từ Hà Nội vào Sài Gòn chắc chừng 1 triệu phải không mấy bác , cao thủ Trần Tuấn Ngọc cũng nên vào Sài Gòn thử khiêu chiến xem nào , tôi dám chắc có nhiều người sẵn sàng tiếp đón . Trong Sài Gòn còn có nhiều kỳ đài nữa , Trần Tuấn Ngọc nên vào thử đánh kỳ đài như các bậc đàn anh Vũ Quân từng làm xem nào .

themgaidep
26-02-2010, 07:34 PM
vé máy bay đi từ Hà Nội vào Sài Gòn chắc chừng 1 triệu phải không mấy bác , cao thủ Trần Tuấn Ngọc cũng nên vào Sài Gòn thử khiêu chiến xem nào , tôi dám chắc có nhiều người sẵn sàng tiếp đón . Trong Sài Gòn còn có nhiều kỳ đài nữa , Trần Tuấn Ngọc nên vào thử đánh kỳ đài như các bậc đàn anh Vũ Quân từng làm xem nào .

Giá vé gần gấp đôi số đó đấy bác Honda!>:)>:)>:)

loveme
26-02-2010, 07:37 PM
Thiết nghĩ người nào muốn đánh nên mời trực tiếp đối thủ của mình , ko cần phải qua trung gian , đôi khi trung gian lại bị hiểu nhầm là cò mồi .
1 giải đấu phải có giải thưởng , nếu ko có giải thưởng thì chả bao giờ các kỳ thủ tự bỏ tiền túi ra để đánh với nhau cả ? Nếu khán giả muốn xem những trận cờ đỉnh cao thì phải bỏ tiền ra mà ủng hộ 2 kỳ thủ chứ . Ví dụ như chung độ 50 , thắng lấy 30,40 thôi chẳng hạn . Người thua cũng mất ít tiền đi , tôi nói ví dụ PQH chỉ có 1 triệu thôi , đánh thua 2 ván thua cả 1 triệu thì hóa ra là đánh cho mọi người xem mà mất oan tiền à ? Còn nếu đã là giao lưu học hỏi thực sự thì mỗi ván chỉ nên đánh 50k thôi , 50k cũng là thực lực rồi , chả ông nào muốn thua mà thả cả .

Honda-Fit
26-02-2010, 07:42 PM
Giá vé gần gấp đôi số đó đấy bác Honda!>:)>:)>:)

vậy hả bác , em xa VN lâu ngày nên vật giá nó thay đổi quá .Vậy đi tàu hỏa đi cũng OK mà .

DuDoan.TLKD
26-02-2010, 07:44 PM
Gửi Ngọc :

Cá nhân tôi là BQT diễn đàn, diễn đàn này sống được nhờ những thông tin giải đấu , các trận đấu đỉnh cao , sự đóng góp của các thành viên của diễn đàn .

Việc Hương nhờ mình là có thực , việc của mình là ai nhờ viết bài trên diễn đàn mà không có ảnh hưởng xấu thì mình sẽ viết , các bạn cũng nên làm quen với thông tin đại chúng . Cũng nhờ có thông tin đại chúng và các bạn hâm mộ cờ mà giờ đây các giải thưởng đã cao hơn trước rất nhiều do có tài trợ từ nhiều nguồn . Các bạn là vdv chuyên nghiệp cũng nên lấy làm mừng trước các cơ hội cọ xát . Chúng tôi cũng cố gắng làm hết sức của mình cho các trận đấu nhỏ cũng như các giải đấu lớn . Trân trọng !!!

Lâu rùi, mới thấy Trung_cadan có được ý kiến hay thế này. Thể hiện một tư tưởng rất cầu tiến. Nếu được làm lãnh đạo chắc cũng sẽ giúp nhiều cho đất nước này. Qua ý kiến này của Man of Dao, tôi muốn bày tỏ một số quan điểm như sau:

1. Thông tin: nhờ xây dựng website này mà tin tức cờ được truyền đi nhanh chóng, mọi người có được các tư liệu cần thiết mà không phải mất nhiểu thời gian, .. và một kết quả rất rõ là giải thưởng của các giải đấu gần đây đã cao hơn rất nhiều so với trước đây. Ví dụ, nhất Đống Đa mở rộng sẽ được khoảng 13tr, nhất chùa Vua sẽ được khoảng 7tr... Đó là nhờ có các nhà tài trợ biết tới giải. Nếu không có website này thì chúng ta có được các nhà tài trợ đó không? Vậy nên các kỳ thủ, đặc biệt là các kỳ thủ chuyên nghiệp nên đóng góp nhiều cho website thay vì phản đối hay spam...

2. Thách đấu: Việc thách đấu nhau không có gì là xấu cả. Tôi không phục anh thì tôi muốn thi đấu một trận sòng phẳng. Còn việc anh có muốn thi đấu với tôi không thì là một chuyện khác. Kỳ thủ có thể không nhận thách đấu vì nhiều lý do chứ không phải sợ thua. Nên ví dụ nếu Ngọc không muốn đấu với Hương cũng chẳng phải vì Ngọc sợ Hương hay sợ thua. Còn các kỳ thủ có thể thách đấu với nhau trực tiếp hoặc thông qua bên thứ 3 như người trung gian hoăc diễn đàn là điều hoàn toàn bình thường. Ngày nay, với sự phát triển của thông tin thì chẳng cần phải nói với nhau trực tiếp cũng được dù gặp nhau suốt ngày. Kỳ thủ có thể nhờ anh A, báo B, diễn đàn C, website T... đăng tin thách đấu. Đó cũng là một cách hay.

3. Vô địch một giải đấu: để vô địch một giải đầu thì cần rất nhiều yếu tố như trình độ, sức khỏe, kinh nghiệm, chiến thuật, may mắn.... Do vậy, người vô địch một giải đấu không hẳn phải là người có công lực cờ mạnh nhất vào thời điểm đó. Có anh trình độ cao nhưng sức khỏe kém nên không duy trì được sức cờ suốt giải đấu thì cũng không thể vô địch được, có anh sức cờ tốt nhưng đánh giải mà không bấm đồng hồ hoặc bấm không nhanh bằng người khác thì cũng không thể vô địch,.. Nên đánh giải phải kết hợp nhiều kỹ năng khác nhau chứ không phải chỉ dựa vào lực cờ. Tuy nhiên, là kỳ thủ chuyên nghiệp thì phải hội tụ đủ các yếu tố trên để có thể vô địch các giải đấu. Không nên than rằng thằng đấy vô địch không xứng đáng. (Ở đây không đề cập tới việc bán độ. Vấn đề này sẽ nói ở phần sau)

4. Chuyên nghiệp: cờ tướng cũng như các môn thể thao khác. Muốn phát triển được thì phải có được đầu tư và sự quan tâm của xã hội. Về vấn đề đầu tư thì tôi chưa dám bàn đến mà chỉ bàn tới sự quan tâm của xã hội. Có được sự quan tâm của xã hội thì phong trào mới phát triển và các kỳ thủ mới có thể sống được bằng cờ. Một thực tế hiện nay là các kỳ thủ của chúng ta còn rất nghèo. Cờ càng cao thì đời sống càng khó khăn. Do vậy, bản thân mỗi kỳ thủ phải nâng cao tính chuyên nghiệp của bản thân trước khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của doanh nghiệp. Bán độ, dàn xếp tỷ số có thể kiếm lợi được trước mắt nhưng sẽ mang thiệt hại về lâu dài vì các nhà tài trợ sẽ không tiếp tục tài trợ cho những giải đấu như vậy nữa. Các kỳ thủ phải tạo được lối sống lành mạnh, thi đấu với tinh thần tích cực, cống nhiều ván cờ hay cho khán giả. Nếu làm được vậy, thì tôi tin là trong tương lai không xa các kỳ thủ sẽ sống được bằng sức cờ của mình.

5. Tài trợ: các giải đấu của cờ tướng rất ít được tài trợ hoặc có được tài trợ thì số tiền có được là rất ít. Có thể có nhiểu nguyên nhân. Nhưng có 2 nguyên nhân cơ bản sau: 1. Môn cờ tướng không thu hút được nhiều khán giả. 2. Khả năng vận động tài trợ yếu. Về nguyên nhân thứ nhất thì khó có thể cải thiện ngay. Nhưng về khả năng vận động tài trợ thì có thể cải thiện được ngay. Trước mỗi giải đấu, cần phải lập ban vận động tài trợ. Ban này liên hệ với các cá nhân, doanh nghiệp xin được tài trợ. Đưa ra các lợi ích của DN khi tài trợ giải này trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp gặp ông chủ DN cũng mê cờ thì càng dễ thuyết phục hơn. Tôi tin rằng nếu ban này được thành lập thì các giải cờ sẽ có giải thưởng ngày càng cao hơn.

Trên đây, là một số ý kiến của tôi đóng góp cho diễn đàn. Vì là quan điểm cá nhân nên sẽ có người thấy đúng, thấy sai, thấy hài lòng hoặc không hài lòng. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là mọi người cùng đóng đóp ý kiến tích cực để diễn đàn này phát triển tạo tiền đề cho môn cờ tướng nói riêng và môn cờ nói chung ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn.

CunvaBong
26-02-2010, 07:56 PM
TTN muôn đi, C&B lo vé VNA chỉ mất 1 triệu :)

loveme
26-02-2010, 07:57 PM
2. Thách đấu: Việc thách đấu nhau không có gì là xấu cả. Tôi không phục anh thì tôi muốn thi đấu một trận sòng phẳng. Còn việc anh có muốn thi đấu với tôi không thì là một chuyện khác. Kỳ thủ có thể không nhận thách đấu vì nhiều lý do chứ không phải sợ thua. Nên ví dụ nếu Ngọc không muốn đấu với Hương cũng chẳng phải vì Ngọc sợ Hương hay sợ thua. Còn các kỳ thủ có thể thách đấu với nhau trực tiếp hoặc thông qua bên thứ 3 như người trung gian hoăc diễn đàn là điều hoàn toàn bình thường. Ngày nay, với sự phát triển của thông tin thì chẳng cần phải nói với nhau trực tiếp cũng được dù gặp nhau suốt ngày. Kỳ thủ có thể nhờ anh A, báo B, diễn đàn C, website T... đăng tin thách đấu. Đó cũng là một cách hay.



Bạn ơi nhưng " miệng lưỡi thế gian " ác lắm , mà các kỳ thủ ghen tài nhau là chuyện bình thường . Bạn bảo Ngọc ko nhận lời ko phải vì sợ Hương hay sợ thua thì bạn phải trả lời cho người hâm mộ là : lý do gì mà ko đánh ? Rất khó cho người bị thách đấu khi thông tin đưa lên cái kiểu này . Ko đánh thì bị nói là sợ , đánh mà thua tiền cũng rất dở ,ko phải người nào cũng sắn tiền để mà thua ? Mà càng khó chịu hơn nữa khi ví dụ có người hâm mộ PQH lại bảo là : đấy , công khai gạ NKN rồi chấp tiên chấp cả tiền nữa có dám đánh đâu .
Nếu tôi là Ngọc tôi sẽ nhận lời thách đấu , đây cũng là cơ hội giao lưu học hỏi nhưng mà cờ tướng là nghệ thuật , mà cờ nghệ thuật thì chỉ đánh 30k-50k / 1 ván thôi , 30k-50k là đánh hết sức mình rồi . Còn đăng tin thách đấu qua trung gian kiểu này có 1 cái gì đó ko hay lắm , sao PQH ko mời thẳng Ngọc đánh , 2 bên có biết nhau mà , việc gì phải qua trung gian ?

reporter
26-02-2010, 09:24 PM
Ngọc đã có lời như vậy (muốn Hương tự mình khiêu chiến) thì bro chủ thớt Trung_cadan chỉ việc nhắn lại với Hương là xong. Vụ này mà thành cũng hay, cho các bên đều khỏi có chút ấm ức... Giải tỏa cho nhẹ người!

TaoDay
26-02-2010, 10:53 PM
Cái anh Khánh Ngọc này cũng lạ,anh ko muốn thăng long kỳ đạo đứng ra làm trung gian,nhưng tiền giải thưởng các giải đấu gần đây tăng lên nhiều thế cũng 1 phần nhiều là do thăng long kỳ đạo đóng góp đấy chứ.
Thăng long kỳ đạo phât triển được là nhờ những thông tin,hay những topic thách đấu sôi nổi như trên,nhưng ngược lại các anh cũng phải thấy được những lợi ích mà thăng long kì đạo mang lại cho các anh chứ.

tieuly09
26-02-2010, 11:15 PM
Mình là Nguyễn Khánh Ngọc. Mình nhận lời thách đấu. Với điều kiện anh Hương đứng thẳng ra nói. Còn về thể thức thi đấu thì giữa mình và anh Hương sẽ tự thỏa thuận và cá nhân mình mong từ sau giải này trở đi bạn nào muốn giao lưu với mình thì gặp trực tiếp mình. Đừng thông qua ai cả. Anh em trong làng cờ nếu thực sự yêu cờ thì cũng đừng bênh một bên nào thái qua. Về cá nhân mình, mình không cần anh Hương phải chấp gì cả. Anh em muốn xem trận cờ này thì mình cũng sẵn lòng vì mình cả anh Hương cũng chẳng lạ gì cờ của nhau. Mình cũng xin lỗi anh em trong thăng long kỳ đạo trước. Lần sau đấu thủ nào có nhờ chuyển lời dùm thì cũng đừng nhận. Họ có mồm mà. Mình đừng làm việc thừa không có sau này đúng thì không sao, không đúng thì họ nói mình có phải dại không. Nếu trận đấu này thành, mình xin thầy Trần Viết Bảo đứng ra làm trọng tài. Mình cám ơn những ai ủng hộ cho trận đấu này.
mình thấy lời lẽ của Ngọc thật khiêm tốn, đúng mực mà cũng rất chín chắn. Mình cũng chưa được xem Ngọc đánh ở ngoài, rất mong được chwngs kiến cuộc tỷ thí nầy. Khi nào chính thwcs thông báo cho anh em cùng xem nhé. Theo mình độ nhẹ nhàng thôi. to tát mà làm j, cỡ 500k/ván là vui vẻ. Chúc Ngọc thành công\:D/

tieuly09
26-02-2010, 11:22 PM
vé máy bay đi từ Hà Nội vào Sài Gòn chắc chừng 1 triệu phải không mấy bác , cao thủ Trần Tuấn Ngọc cũng nên vào Sài Gòn thử khiêu chiến xem nào , tôi dám chắc có nhiều người sẵn sàng tiếp đón . Trong Sài Gòn còn có nhiều kỳ đài nữa , Trần Tuấn Ngọc nên vào thử đánh kỳ đài như các bậc đàn anh Vũ Quân từng làm xem nào .
Đây cũng là ý kiến hay, nhwng vấn đề là ai tài trợ tiền vé và tiền lưu trú ở SG. Theo minh TLKD nên tổ chức giao lưu với các kỳ đài SG 1 năm 2-3 lần để tăng tính cọ sát. Chúc vui8-}

kythu_vodanh
26-02-2010, 11:45 PM
đánh phân tiên được rồi, để người ta chấp khác gì chưa đánh đã thua, chẳng thà không chơi. he he, thắng PQH xong rồi ghé Bình Phước gặp anh.

kythu_vodanh
26-02-2010, 11:47 PM
TTN vào SG anh rèn luyện cho , thay vì bỏ quá nhiều thời gian bốc phét trên này. he he

trung_cadan
27-02-2010, 12:43 AM
Ngọc đã có lời như vậy (muốn Hương tự mình khiêu chiến) thì bro chủ thớt Trung_cadan chỉ việc nhắn lại với Hương là xong. Vụ này mà thành cũng hay, cho các bên đều khỏi có chút ấm ức... Giải tỏa cho nhẹ người!

Hương cũng thường xuyên có mặt trên TLKD anh ạ !!!

ham0c
27-02-2010, 09:58 AM
Mọi người không ưa sức cờ thì đúng hơn =)) !!!

A. Phạm Quốc Hương muốn giao lưu, cọ sát để nâng cao trình độ chung cho các kỳ thủ. Thế mà mình thấy có vẻ ý này không được các cao thủ hưởng ứng.
Mình nghĩ, nếu các cao thủ không trau dồi, cọ sát với nhau thì trình độ cờ khó có thể đạt đến cảnh giới được.

anhyeuemhhh
02-03-2010, 02:18 PM
Công nhận các cao thủ Hà Nội giữ tiếng cho mình quá nên làm cho người hâm mộ có cảm giác họ hơi dát.Ủng hộ anh PQH và ku em TTN vì có cá tính riêng mạnh mẽ của mình

viet_tu_kbc
02-03-2010, 06:33 PM
Nghe Khánh Ngọc phát ngôn rất hoành tráng, rốt cuộc cũng không dám đánh. Uổng cả công mình hoan hô cổ vũ. Chán!!!

Congaco_H1R5
02-03-2010, 08:33 PM
Khóa nick vĩnh viễn nick CC vì lý do sau :
1) Lập nick phản cảm - thiếu văn hóa
2) Coppy lại bài của Trần Tuấn Ngọc (Ngọc mượn nick Huy_HP) mao dạnh của Ngọc phát biểu linh tinh có ý bội nhọ TTN .
3) Nếu thực sự nick vựa lập là của Ngọc thì thật sự quá thất vọng .
Mong rằng Trần Tuấn Ngọc vô diễn đàn xác nhận lại nick CC vừa lập ở trên là như thế nào .

qloan
02-03-2010, 09:31 PM
Khóa nick rồi vô cách nào được nữa,
có ai có số phone của cu Ngọc đưa lên alo phát bít ngay

choico_trennui
02-03-2010, 10:08 PM
trần tuấn ngọc đánh giải a1 xong rồi anh sẽ chấp cu 1 tiên . noi thật nhé, cờ TTN ở HN thì khá chứ vào SG thì đầy người mần được em nó

trung_cadan
02-03-2010, 11:56 PM
Khóa nick vĩnh viễn nick CC vì lý do sau :
1) Lập nick phản cảm - thiếu văn hóa
2) Coppy lại bài của Trần Tuấn Ngọc (Ngọc mượn nick Huy_HP) mao dạnh của Ngọc phát biểu linh tinh có ý bội nhọ TTN .
3) Nếu thực sự nick vựa lập là của Ngọc thì thật sự quá thất vọng .
Mong rằng Trần Tuấn Ngọc vô diễn đàn xác nhận lại nick CC vừa lập ở trên là như thế nào .

Trần Tuấn Ngọc cả ngày ở công viên 01-06 .

Do vậy nick này là của người khác bác gà ạ , hì hì !!!

khong_ten
03-03-2010, 12:04 AM
Theo em thì anh Trung_cadan nên đóng topic này đi, độ ko thành mà để lan man quá, chỉ tổ cãi nhau và khích bác nhau thôi. Vào diễn đàn mà suốt ngày thế này cũng ngán thật

trung_cadan
03-03-2010, 12:27 AM
ok em , đóng thôi !!!