PDA

View Full Version : Giải VĐ các CLB Nha Trang mở rộng



thailawer
28-10-2012, 10:09 AM
Điều lệ giải vô địch các CLB mở rộng (Hội tỉnh tổ chức):

I. Mục đích

- Phát triển phong trào cờ tướng trên toàn tỉnh Khánh Hoà.

- Tiến tới mục tiêu xã hội hóa thể thao.

- Tăng cường giao lưu giữa các câu lạc bộ cờ tướng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

II. Đối tượng tham gia :

- Là thành viên đang sinh hoạt tại các CLB Cờ tướng trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

- Mỗi CLB được cử 1 đội gồm 01 lãnh đội, 3 VĐV chính thức trong đó có 1 đội trưởng và các VĐV dự bị tham dự với thành phần cụ thể như sau:

- 01 lãnh đội là người chịu trách nhiệm họp bàn, đề xuất ý kiến, khiếu nại với Ban tổ chức cùng BTC giải quyết những vấn đề phát sinh trong giải;

- 01 đội trưởng là người chịu trách nhiệm sắp xếp bố trí vị trí của các VĐV trong đội trước mỗi lượt đấu (đội trưởng là người trực tiếp thi đấu);

- Các thành viên của đội không kể nam, nữ, (lãnh đội có thể là VDV hoặc không), các CLB mạnh không được có 02 VĐV cấp I - 2012: Richicken, 62, Nha Trang, Hội quán DK.

- Mỗi CLB tham dự 03 VĐV chính thức (VĐV dự bị thay thế khi VĐV chính thức vắng).

III. Thể thức và luật thi đấu :

- Các đội đấu vòng tròn 2 lượt với nhau ( Lượt đi và lượt về - Ở mỗi lượt, đội nào cầm bên tiên thì cả 3 bàn đều đi tiên, đội nào cầm bên hậu thì cả 3 bàn đều đi hậu).

- Thi đấu theo luật Cờ Tướng của Liên đoàn Cờ Việt Nam. Các VĐV bắt buộc phải ghi biên bản.

- Thi đấu vòng tròn theo 2 lượt: lượt đi và lượt về (sân nhà, sân khách - không kể mặt bằng tốt hay xấu, phải xếp đủ 03 bàn để tiếp đội khách).

- Trước giờ thi đấu 30 phút, lãnh đội các đội phải đăng ký danh sách các VĐV thi đấu thứ tự 1, 2, 3 cho BTC để làm công tác tổ chức thi đâu.

IV. Thời gian và địa điểm thi đấu :

- Thời gian thi đấu: Thi đấu 02 ván vào 9 giờ 00 sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

- Địa điểm: Tại các Câu lạc bộ.

V. Xếp hạng và khen thưởng :

- Cách tính điểm :

+ Điểm của đội được tính điểm tổng cộng của 03 VĐV.

+ Ván thắng được 3 điểm, thua 0 điểm. Ván hòa đi tiên thì được 1 điểm, đi hậu được 1,5 điểm.

- Xếp hạng : Điểm trận, điểm ván, đối kháng, số ván thắng.

- Khen thưởng:

Đồng đội :

+ Đội vô địch được tặng Cúp, cờ và 3.000.000đ.

+ Các đội xếp hạng nhì, ba được tặng cờ và 2.000.000đ, 1.000.000đ.

Cá nhân:

+ Nhất, nhì, ba: Vé massage tại khách sạn Quốc tế và 1.000.000đ, 700.000đ, 500.000đ.

VI. Kinh phí

- Mỗi đội phải đóng lệ phí thi đấu cho BTC 100.000/VĐV chính thức, 50.000đ/VĐV dự bị trước giải để phục vụ cho việc tổ chức thi đấu và làm giải thưởng.

V.Tài trợ:

- Ban tổ chức rất mong mỏi các cá nhân và đoàn thể yêu thích bộ môn cờ tướng tài trợ về kinh tế hoặc hiện vật nhằm nâng cao uy tín và chất lượng của giải đấu.

- Tên của giải có thể thay đổi thành tên của nhà tài trợ chính cho giải.

- Tên của CLB có thể mang tên mạnh thường quân của đội đó.

VI. Các quy định khác

- VĐV đi muộn 30 phút sẽ bị xử thua ván đó.

- VĐV bỏ cuộc 1 ván sẽ bị loại khỏi giải.

- Các đội chỉ được sử dụng VĐV cho đội hình thi đấu bằng các VĐV đã đăng ký với BTC.

- Các CLB được thay đổi, chuyển nhượng VĐV (CLB nào bổ sung VĐV mới đóng lệ phí 50.000đ cho BTC để làm thủ tục chuyển đổi).

- Các CLB chịu chi phí đi, lại và tổ chức ván đấu. CLB nào o lo được phương tiện đi, báo BTC trước 02 giờ để được hỗ trợ tiền xe But hoăc xe ôm!

- Đội trưởng thông báo kết quả thi đấu về ban tổ chức bằng tin nhắn.

- Các đội đăng ký danh sách trước ngày 30-11-2012 tại topic này.

Mọi phản hồi hoặc ý kiến đóng góp cho giải xin gửi về hòm thư: thaiphapche@yahoo.com hoặc topic này.
__________________

cuong_dk
28-10-2012, 10:59 AM
IV. Thời gian và địa điểm thi đấu :

- Thời gian thi đấu: sau khi hoàn thành các thủ tục thì BTC tiến hành bốc thăm
- Địa điểm: Tại các Câu lạc bộ

__________________
Thời gian và địa điểm thi đấu sao mơ hồ vậy?
Sao BTC giải không thống nhất luôn để các đoàn lên kế hoạch cụ thể?

thailawer
28-10-2012, 02:35 PM
Thời gian và địa điểm thi đấu sao mơ hồ vậy?
Sao BTC giải không thống nhất luôn để các đoàn lên kế hoạch cụ thể?

Sau khi hoàn tất thủ tục, đủ 12 CLB, BTC thông báo lịch thi đấu của tất cả (22) vòng đấu.

CLB đứng trước, đi tiên, thi đấu tại CLB mình (đội đi hậu sẽ tới thi đâu). Ví dụ: 9 giờ ngày 10/11/2012 CLB Kim Long gặp CLB Khương Hải có nghĩa là địa điểm thi đấu tại CLB Kim Long và được đi tiên!

Dự kiến vòng 1 diễn ra vào lúc 9 giờ 00 ngày 01/12/2012

thailawer
28-10-2012, 03:01 PM
Lịnh thi đấu có thể có trong thời gian gần!

thailawer
29-10-2012, 10:27 AM
Danh sách sơ bộ của CLB Cờ tướng Vĩnh Hải:

Lãnh đội: Phạm Văn Huy

Đội trưởng: Huỳnh Khoa Thuật

Các VĐV đăng ký sau

thailawer
29-10-2012, 01:29 PM
Danh sách CLB Richicken:

Lãnh đội: Nguyễn Duy Phong

Đội trưởng: Dương Đức Trí

VĐV chính thức và dự bị đăng ký sau...

cuong_dk
29-10-2012, 01:32 PM
Giải đấu này có mô hình gần giống với giải Thăng long Kỳ đạo nên thiết nghĩ chúng ta cần học tập các vấn đề ví dụ như giải thưởng, chi phí đi lại của các CLB, thời gian thi đấu...cho kỹ càng để tiến hành.

Theo ý anh Thái, ở giải đầu tiên này phải tập hợp đủ 12 CLB, thi đấu lượt đi và lượt về, mỗi tuần đánh 1 ván. Như vậy, phải đấu tổng cộng là 22 vòng đấu và thời gian là ít nhất 6 tháng trời ròng rã, tốn kém chi phí và nhân lực kinh khủng!

Vì vậy, ở giải đầu tiên, chúng ta nên tổ chức khoảng 6 CLB là vừa và các CLB này phải gần nhau để hạn chế đi lại, thời gian ngắn hơn và cũng hạn chế các đội bỏ cuộc vì không theo nổi hết giải đấu.

Có vài lời góp ý nho nhỏ, mong các anh em thông cảm!

trung_cadan
29-10-2012, 01:39 PM
Cũng có thể chia bảng được mà các anh , theo em nghĩ cũng không cần khống chế số lượng câu lạc bộ , tủy theo lượng clb đăng ký mà chúng ta quyết định thể thức .

Lúc đầu luôn khó khăn , nhưng em tin dần dần mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều !!!

thailawer
29-10-2012, 03:10 PM
Cwowgn mà o nhắc thì anh quên mất,

Giải A 2 vừa qua KH có 12 VĐV Cấp I quốc gia, nên căn cứ vào đây lấy 12 đội, mỗi đận động viên cấp I quốc gia là đội trưởng của một đội, điều này quyên đưa vào Điều lệ giải! còn số lượng CLB tuỳ thuộc vào Lãnh đội, CLB và nhà tài trợ.

Mình tính Diên Khánh 03 đội, Đồng đế 03 đội, Nha trang 06 đội

Tuy nhiên sau khi đăng ký mới tính được, nếu đủ 12 đội thì đánh luôn, Hội cựu chiến binh của anh Dục sẵn sàng có 01 đội rồi!

cuong_dk
29-10-2012, 06:46 PM
Mình xin mạn phép thêm vài lời góp ý cho giải đấu nữa:

- Đây là giải thi đấu đồng đội nghĩa là khi 2 đội gặp nhau sẽ xếp 4 cặp đấu từ bàn 1 đến bàn 4 và sau này, kết quả đối đầu của các bàn đấu sẽ được căn cứ làm hệ số phụ khi có 2 CLB bằng điểm nhau. Vì vậy, giải đấu này không tính giải cá nhân và số tiền đó sẽ đôn lên cho giải đồng đội. Cụ thể là: giải nhất: 6.000.000đ, giải nhì: 4.000.000đ, giải 3: 2.000.000đ.

- Tiêu chí đăng ký thi đấu của các CLB là phải có địa điểm thích hợp vì yếu tố sân nhà, sân khách. CLB đăng ký phải ký cam kết không bỏ giải đấu nữa chừng vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội khác, số tiền ký cam kết có thể là 500.000đ/CLB.

- Với tiêu chí ở trên chắc chắn sẽ hạn chế số lượng CLB thi đấu. Vì vậy, ở giải đầu tiên này chúng ta nên thử nghiệm với 6 CLB là vừa. 6 CLB này được chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng 3 CLB đánh vòng tròn lượt đi và về. Sau đó mỗi bảng chọn đội đứng đầu đánh trận chung kết cũng lượt đi và về. Riêng đội đứng thứ 3 sẽ là đội có thành tích cao nhất trong 4 đội còn lại. Như vậy, với thể thức thi đấu ở trên sẽ có tổng cộng 8 vòng đấu và kéo dài trong 3 tháng.

- Mỗi tuần lễ sẽ thi đấu vào ngày thứ bảy hoặc Chủ nhật, tùy thuộc vào thời gian sắp xếp của CLB thi đấu (vì có thể vướng vào kỳ đài). Mỗi tuần sẽ có 2 trận đấu diễn ra ở 2 nơi khác nhau nên BTC sẽ chuẩn bị 2 băng rôn giải đấu để treo ở 2 CLB tổ chức, chuẩn bị 2 phóng viên chiến trường cho 2 địa điểm để tường thuật trực tiếp tất cả các ván đấu và chuẩn bị 2 tổ trọng tài. Hoặc nếu không có khả năng thì nên tổ chức một trận vào thứ bảy và một trận vào Chủ nhật.

- Riêng đối tượng VĐV tham gia thi đấu phải để CLB tự lựa chọn cho mình, vì như thế thì VĐV đó mới toàn tâm, toàn ý thi đấu cho CLB chứ không nên lấy hạt giống 12 VĐV cấp 1 và buộc CLB phải nhận 1 người.

- Lệ phí thi đấu cho mỗi CLB là 500.000đ (4 VĐV chính thức và 2 VĐV dự bị) + 500.000đ phí cam kết (phí này sẽ được trả lại sau khi kết thúc giải)

- Một vòng đấu giữa 2 CLB sẽ tốn chi phí cho trọng tài và các khoản khác khoản 300.000đ * tổng cộng có 14 vòng đấu (12 trận vòng bảng và 2 trận chung kết) = 4.200.000đ + 2 băng rôn: 600.000đ = 4.800.000đ + giải thưởng: 12.000.000đ = 16.800.000đ.

thailawer
29-10-2012, 10:35 PM
Các góp ý đều được ghi nhận, các góp ý phù hợp sẽ được sửa trực tiếp vào Điều lệ nên các bạn thường xuyên xem Điều lệ để cập nhật những thônh tin đã được sửa đổi!

Các góp ý chưa được điều chỉnh tại giải này sẽ được BTC giải trình vào họp thư thoại của người góp ý!

thailawer
30-10-2012, 07:54 AM
Dự kiến có các đội:
1- CLB Richicken
2- CLB Nha Trang
3- CLB 62 - Trịnh Phong
4- CLB Kim Long
5- CLB Ngọc Tram
6- CLB Vĩnh Hải
7- CLB Hội cựu chiến binh
8- CLB Khương Khải
9- CLB Vĩnh Nguyên (anh Mười làm lãnh đội)
10- CLB Khương Hải ( đại diện Hội làm lãnh đội)
11- Hội quán Diên Khánh
12- đang đợi mạnh thường quân (mang tên mạnh thường quân, có thể thi đấu chung CLB nào đó)

thailawer
30-10-2012, 07:54 PM
Khả năng có CLB Công an tham gia! Và vài CLB mang tên mạnh thường quân!

thailawer
01-11-2012, 07:55 AM
Để thuận tiện cho việc đi, lại, các CLB có thể tăng cương thêm VĐV dự bị, CLB ở DK tăng cường VĐV Nha Trang và ngược lại!:nemgach

thailawer
01-11-2012, 06:06 PM
Thông tin chính thức: CLB Công an tham gia giải

Lãnh đội: Nguyễn Duy Thoại!

thailawer
05-11-2012, 02:53 PM
vào lúc 14 giờ ngày 03/11/2012 tại địa chỉ 147 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Ban Điều hành Hội Cờ tướng tỉn Khánh Hoà họp phiên mở rộng để thông qua Điều lệ giải vô địch các CLB và thành lập ban tổ chức giải, kết quả:

Ông Trần Văn Hiên: Trưởng Ban tổ chức giải

Ông Hoàng Thọ Quân: Phó Trưởng Ban tổ chức

ông Nguyễn đăng Khoa: Phụ trách thông tin.

thienan124
06-11-2012, 05:37 PM
Chủ topic có thể đưa cái topic này qua thegioicotuong luôn được ko? để anh em Khánh Hòa mọi người cùng biết. Do có 1 số anh em chỉ lên bên thegioicotuong. Chưa biết có trang thanglongkydao nên ko biết có giải này luôn.(Cái này thì xin chân thành xin lỗi Trung_Cadan, mình không có dính dánh gì đến hoạt động kinh doanh của thegioicotuong đâu, chẳng qua tại miền nam trang thegioicotuong phổ biến hơn do có phần chơi cờ online)
Đồng thời chủ topic có thể gộp 2 cái topic cùng nội dung này lại để anh em dễ theo giỏi hơn. Cứ tưởng là 2 mục khác nhau

thailawer
06-11-2012, 11:11 PM
Hội kH đã lấy trang TLKĐ làm trang Thông tin chính của Hội, vì vậy o hợp tác với TGCT nữa! (việc TGCT o Tôn Trọng Hội chỉ là 1 Nguyên nhân, nhưng cũng đủ để o hợp tác)!

thailawer
07-11-2012, 08:21 AM
Chủ topic có thể đưa cái topic này qua thegioicotuong luôn được ko? để anh em Khánh Hòa mọi người cùng biết. Do có 1 số anh em chỉ lên bên thegioicotuong. Chưa biết có trang thanglongkydao nên ko biết có giải này luôn.(Cái này thì xin chân thành xin lỗi Trung_Cadan, mình không có dính dánh gì đến hoạt động kinh doanh của thegioicotuong đâu, chẳng qua tại miền nam trang thegioicotuong phổ biến hơn do có phần chơi cờ online)
Đồng thời chủ topic có thể gộp 2 cái topic cùng nội dung này lại để anh em dễ theo giỏi hơn. Cứ tưởng là 2 mục khác nhau

Việc nhiều anh em Khánh Hoà tham gia BOX Hội cờ tướng Khánh Hoà tại TGCT là do phong trào cờ tướng KH phát triển, đại diện là Hội cờ tướng KH đã làm được những việc cho phong trào cờ tướng mà chưa địa phương nào có thể làm được, từ đó lập BOX Hội cờ tướng KH tại TGCT thu hút được anh em yêu cờ KH.

Việc nhận định không đúng về tình hình của KH dẫn đến việc Hội o hợp tác với TGCT, do đó anh em còn quan tâm đến phong trào KH hoà có thể có thêm địa chỉ mới để giao lưu, giải trí tại BOX này!

congtam
07-11-2012, 09:16 AM
Anh Thailawer đã cá nhân hóa vấn đề rồi.

Mình xin có đôi lời chân tình để kỳ hữu được hiểu.

Việc lập Box KH bên TGCT, nhằm mục đích vì sự phát triển phong trào cờ KH và quảng bá trang cờ TGCT. không liên quan gì đến Cái Hội Cờ Tướng Khánh Hòa cả .

Khi anh Banghuu ra Nha Trang để tìm người làm Mod, hợp tác mở Box Khánh Hòa, vô tình Anh banghuu gặp Congtam (lúc đó là Mode travel.nhatrang của Box Ky Dai Khuong Hai - Thanglongkydao.com) nhờ qua sự giới thiệu của DCQTDS Trịnh A Sáng.

Thống nhất mở Box KH, nhưng Congtam không ngờ phải cùng làm Mod với anh thaiphapche - thailawer và lấy cái tên là Box Hội Cờ Tướng Khánh Hòa làm AE hiểu nhầm... từ đó gây bao rắc rối.

Bản thân congtam, rất phục tài năng của Anh Thailawer, nhưng AE quan điểm làm việc khác nhau, nên không hợp tác được.

Congtam thấy ý kiến của Anh thienan124 rất tốt, mong Anh mở rộng tấm lòng để tất cả thần dân cờ KH được hưởng lợi...