PDA

View Full Version : Giải VĐ các CLB KH



thailawer
05-11-2012, 03:49 PM
:loaloa1 ĐIỀU LỆ

(Giải vô địch các CLB Khánh Hoà)

Đơn vị tổ chức: Hội Cờ tướng Khánh Hoà.

Trưởng BTC: Ông Trần Văn Hiền - Thành viên BCH Hội, Chủ tịch Hội Cờ tướng Diên Khánh, TEL:0986.782.617.

Phó BTC: Ông Hoàng Thọ Quân - Thành viên BCH Hội, Trưởng Ban Tài chính, TEL: 0935.577.636.

Phụ trách thông tin, kết quả: Ông Nguyễn Đăng Khoa - Thành viên BCH Hội, Phát ngôn viên của Hội, TEL: 0905.943.999.

Trang thông tin chính thức giải: http://www.thanglongkydao.com/

I. Mục đích

- Phát triển phong trào cờ tướng trên toàn tỉnh Khánh Hoà.

- Tiến tới mục tiêu xã hội hóa thể thao.

- Tăng cường giao lưu giữa các câu lạc bộ cờ tướng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

II. Đối tượng tham gia

- Là thành viên đang sinh hoạt tại các CLB Cờ tướng trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

- Mỗi CLB được cử 1 đội gồm 01 lãnh đội, 03 VĐV chính thức trong đó có 1 đội trưởng và 03 VĐV dự bị tham dự với thành phần cụ thể như sau:

- 01 lãnh đội là người chịu trách nhiệm họp bàn, đề xuất ý kiến, khiếu nại với Ban tổ chức cùng BTC giải quyết những vấn đề phát sinh trong giải;

- 01 đội trưởng là người chịu trách nhiệm sắp xếp bố trí vị trí của các VĐV trong đội trước mỗi lượt đấu (đội trưởng là người trực tiếp thi đấu);

- Các thành viên của đội không kể nam, nữ, (lãnh đội có thể là VDV hoặc không), các CLB mạnh không được có 02 VĐV cấp I - 2012: Richicken, 62, Nha Trang, Hội quán DK.

- Mỗi CLB tham dự 03 VĐV chính thức (VĐV dự bị thay thế khi VĐV chính thức vắng).

III. Thể thức và luật thi đấu

- Các đội đấu vòng tròn 2 lượt với nhau ( Lượt đi và lượt về - Ở mỗi lượt, đội nào cầm bên tiên thì cả 3 bàn đều đi tiên, đội nào cầm bên hậu thì cả 3 bàn đều đi hậu).

- Thi đấu theo luật Cờ Tướng của Liên đoàn Cờ Việt Nam. Các VĐV bắt buộc phải ghi biên bản.

- Thi đấu vòng tròn theo 2 lượt: lượt đi và lượt về (sân nhà, sân khách - không kể mặt bằng tốt hay xấu, phải xếp đủ 03 bàn để tiếp đội khách).

- Trước ngày thi đấu, lãnh đội các đội phải đăng ký danh sách các VĐV thi đấu thứ tự 1, 2, 3 cho BTC để làm công tác tổ chức thi đâu.

IV. Thời gian và địa điểm thi đấu

- Thời gian thi đấu: Thi đấu 02 ván vào 9 giờ 00 sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

- Địa điểm: Tại các Câu lạc bộ.

V. Xếp hạng và khen thưởng

- Cách tính điểm :

+ Điểm của đội được tính điểm tổng cộng của 03 VĐV.

+ Ván thắng được 3 điểm, thua 0 điểm. Ván hòa đi tiên thì được 1 điểm, đi hậu được 1,5 điểm.

- Xếp hạng : Điểm trận, điểm ván, đối kháng, số ván thắng.

- Khen thưởng:

Đồng đội :

+ Đội vô địch được tặng Cúp, cờ và 3.000.000đ.

+ Các đội xếp hạng nhì, ba được tặng cờ và 2.000.000đ, 1.000.000đ.

Cá nhân:

+ Nhất, nhì, ba: Vé massage tại khách sạn Quốc tế và 1.000.000đ, 700.000đ, 500.000đ.

VI. Kinh phí

- Mỗi đội phải đóng lệ phí thi đấu cho BTC 100.000/VĐV chính thức, 50.000đ/VĐV dự bị trước giải để phục vụ cho việc tổ chức thi đấu và làm giải thưởng.

VII.Tài trợ

- Ban tổ chức rất mong mỏi các cá nhân và đoàn thể yêu thích bộ môn cờ tướng tài trợ về kinh tế hoặc hiện vật nhằm nâng cao uy tín và chất lượng của giải đấu.

- Tên của giải có thể thay đổi thành tên của nhà tài trợ chính cho giải.

- Tên của CLB có thể mang tên mạnh thường quân của đội đó.

VIII. Các quy định khác

- VĐV đi muộn 30 phút sẽ bị xử thua ván đó.

- VĐV bỏ cuộc 1 ván sẽ bị loại khỏi giải.

- Các đội chỉ được sử dụng VĐV cho đội hình thi đấu bằng các VĐV đã đăng ký với BTC.

- Các CLB được thay đổi, chuyển nhượng VĐV (CLB nào bổ sung VĐV mới đóng lệ phí 50.000đ cho BTC để làm thủ tục chuyển đổi).

- Các CLB chịu chi phí đi, lại và tổ chức ván đấu!

- Đội trưởng thông báo kết quả thi đấu, đưng ký danh sách VĐV thi đấu thứ tự 1, 2, 3 về Ban Tổ chức bằng tin nhắn cho Ông Nguyễn Đăng Khoa; Ông Trần Văn Hiền; Ông Hoàng Thọ Quân.

- Các đội đăng ký danh sách trước ngày 30-11-2012 tại topic này.

Mọi phản hồi hoặc ý kiến đóng góp cho giải xin gửi về hòm thư: thaiphapche@yahoo.com hoặc topic này.L-):tlmn~o)

trung_cadan
05-11-2012, 03:56 PM
Rất hoành tráng , mong chờ các thông tin , biên bản và hình ảnh về giải đấu , chúc giải đấu thành công và là 1 điểm sáng phong trào trên toàn quốc !!!

thailawer
05-11-2012, 11:33 PM
Đây mới là giải thưởng ban đầu! Nếu Hội vận động được thêm tài trợ, giải thưởng sẽ được tăng lên và có các giải phụ khác!

congtam
06-11-2012, 09:50 AM
Hội nên mở 1 tài khoản, có thêm một kênh để kỳ hữu ủng hộ.

thailawer
06-11-2012, 03:33 PM
Mới tổ chức dán Điều lệ tại 02 địa điểm: CLB Nha Trang và CLB 62 Trịnh Phong thì phát sinh các trường hợp ngoài dự kiến

- Ông Trần Thiên Ân chủ doanh nghiệp tư nhân Nhung Minh và Công ty TNHH Việt hùng - là 01 Mạnh thường quân của CLB Richicken có ý định thành lập 02 đội Minh Nhung và Việt Hùng, lấy sân nhà là CLB Richicken;

- Nếu như theo ý của anh Lê Ngọc Tuyển thì CLB Richicken thành lập 02 đội Hoa Sơn và Richicken lấy CLB làm sân nhà, Lãnh đội Công an Phạm Duy Thoại cũng lấy CLB Richicken làm sân nhà,


Vậy là phát sinh 02 trường hợp cần có câu trả lời:

1. 01 người lãnh 02 đội tại giải có được không?( theo giải bóng đá thì không - như trường hợp của bầu Kiên)

2. Nhiều đội (05) cùng lấy 01 CLB làm sân nhà có được o?

Mời các bằng hữu và Trưởng Ban tổ chức giải cho ý kiến!

hoangphuoc2110
06-11-2012, 04:25 PM
Đội CLB Khương Hải (số 04 Nguyễn Du) đăng ký Lãnh đội và vận động viên (sơ bộ) tham gia như sau:
1. Lãnh đội: Hoàng Trọng Phước.
2. Đội trưởng: Lê Văn Ngàn.
3. Vũ Minh Hải
4. Nguyễn Uy (Bo)
5. Dương Lâm Vũ.
Vận động viên dự bị:
1. Nguyễn Đình Thái.
2. Đỗ Thu Khánh.
3. Lê Thị Thu Trang.

trung_cadan
06-11-2012, 04:28 PM
@ Thailawer : Thoải mái , với điều kiện là chia bảng , không lúc gặp nhau bơm điểm thì hỏng .

Nhiều clb 1 sân nhà thì rất thuận lợi cho BTC , giải TLKD chỉ đánh 1 chỗ thôi anh ơi !!!

thailawer
06-11-2012, 04:48 PM
@ Thailawer : Thoải mái , với điều kiện là chia bảng , không lúc gặp nhau bơm điểm thì hỏng .

Nhiều clb 1 sân nhà thì rất thuận lợi cho BTC , giải TLKD chỉ đánh 1 chỗ thôi anh ơi !!!

Sau khi ban hành Điều lệ, mọi vấn đề phát sinh của giải do BTC quyết định mà người đứng đầu là ông Trần Văn Hiền - Trưởng BTC!

Thailawer chỉ là người đóng góp ý kiến, nêu các vấn đề phát sinh (nếu có) và là 01 VĐV dự bị, không có quyền quyết định tại Giải này nữa:-? vì Điều lệ đã ban hành rồi.

Giải này khác giải TLKD vì đấu sân nhà, sân khách đồng thời Tiến tới mục tiêu xã hội hóa thể thao (lãnh đội và CLB có đóng góp công sức cho giải) do đó việc quyết định khó khăn đối với BTC nhất là anh Hiền rồi!

thailawer
06-11-2012, 11:14 PM
Anh Lê Hùng Sơn đã đồng ý tham gia đội Khương Khải, vậy phải xắp sếp lại đội hình rồi???

thailawer
07-11-2012, 02:28 PM
:loaloa1Đã có một số Mạnh thường quân tiến hành đi đêm thâu tóm các kỳ thủ mạnh, :lovevới sự việc này, Đội CLB mang tên các mạnh thường quân sẽ rất mạnh đồng thời gây áp lực cho ban tổ chức, vì nếu tổ chức không tốt ảnh hưởng đến các Mạnh thường quân sẽ ảnh hưởng đến việc xã hội hoá các giải đấu :vnvodichmà mục đích của Điều lệ đã đề cập đến!

thailawer
12-11-2012, 08:17 PM
Thời gian chuẩn bị lực lượng hơi dài 30/11/2012 nên các lãnh đội chưa đăng ký danh sách. O biết tình hình sẽ như thế nào, đội nào mạnh nhất!

thailawer
19-11-2012, 10:58 AM
:loaloa1Giải này có nhiều điểm khác so với các giải truyền thống nên ban đầu còn nhiều bất cập, chưa được các CLB và kỳ thủ hàng đầu đón nhận, tuy nhiên sau khi bàn bạc nghiên cứu, các bằng hữu cũng đã dần thấy ưu điểm của giải, thấy được ý nghĩa phát triển của phong trào nếu giải được thực thi.:tlmn

:happybBan tổ chức cần vận động, lấy ý kiến của các CLB, các kỳ hữu các Mạnh thường quân để có cái nhìn chung, phù hợp với điều kiện thực tể tổ chức giải!

:loaloa1Thienan124 là một trong những Mạnh thường quân lớn cần vận động, nếu được thienan124 ủng hộ thì giải có khả năng thành công cao!:win

hoangphuoc2110
23-11-2012, 10:01 AM
Đội Công an tỉnh đăng ký danh sách tham gia giải như sau:
1. Lãnh đội: Nguyễn Duy Thoại.
2. Đội trưởng: Nguyễn Văn Hòa.
3. Nguyễn Nhạc Phi.
4. Nguyễn Văn Tước.
Vận động viên dự bị:
1. Đỗ Như An.
2. Phạm Như Nhu.

thailawer
10-01-2013, 03:27 PM
Do công việc cuối năm nhiều nên các đội đề nghị chuyển qua sau Tết mới tổ chức.

Giải A1 tổ chức từ 26/02/2013 đến 08/03/2013, nên cuối tháng 03/2013 mới tổ chức được!

Như vậy, hạn cuối đăng ký danh sách là 28/02/2013, vòng 01 thi đấu vào ngày 30/3/2013

teobu
16-01-2013, 12:15 PM
:loaloa1Mình mở quán cà phê cờ tướng K+ tại 989 Tô Hiệu, Kính mời anh em Hội cờ tướng Khánh Hòa ủng hộ!

Mình sẽ tham gia giải này, danh sách sẽ post lên sau!

teobu
16-01-2013, 01:03 PM
sao tui thay manh thuong quan nao di dem voi tui vay ca

thailawer
17-01-2013, 04:06 PM
sao tui thay manh thuong quan nao di dem voi tui vay ca

Chắc đẳng chưa đủ:beer1:beer1

thailawer
01-02-2013, 11:36 AM
Tèo ơi nhắn số điện thoại cho anh nha!