PDA

View Full Version : Đà Nẵng: Đầu tư hơn 1 triệu USD để phủ sóng Wifi miễn phí toàn thành phố



leanhvu_dn
05-11-2012, 05:11 PM
http://ns2.upanh.com/b4.s32.d1/0265dc3dc7ef3af2b2c539b7459c9a1a_50594012.danangnight.jpg
Đến tháng 5/2013, toàn thành phố Đà Nẵng sẽ được phủ sóng Wifi miễn phí
Chiều 2/11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ thống kết nối Internet không dây (Wifi) công cộng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1 triệu USD tiết kiệm từ các gói thầu thuộc tiểu dự án Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tại TP Đà Nẵng - Trực thuộc Dự án Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Giai đoạn 1, 170 bộ Wifi được lắp đặt trên các cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường khu vực trung tâm TP; các khu vực công cộng, các trường đại học, điểm du lịch và 29 sở, ban, ngành trên địa bàn. Dự kiến, sau 5 tháng lắp đặt, giai đoạn I của dự án sẽ có dung lượng hệ thống đạt 20.000 người dùng; có khả năng phục vụ đồng thời 10.000 lượt truy cập.

Giai đoạn 2 được triển khai vào tháng 1/2013, tiếp tục lắp đặt 130 bộ Wifi vào các địa điểm tương tự.

Việc phủ sóng Internet không dây cho Đà Nẵng sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ gia tăng khác trên mạng; xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào Đà Nẵng; quảng bá du lịch, quảng bá thương hiệu, góp phần nâng cao dân trí và hoạt động giáo dục – đào tạo qua mạng. Hệ thống Internet không dây trên còn được huy động vào việc giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường, quản lý giao thông đô thị, quản lý trật tự xã hội, giám sát và cảnh báo thiên tai, hiểm họa do biến đổi khí hậu,….

Được biết, bộ truy nhập Wifi với 2 băng tầng 2,4GHz và 5GHz; hệ thống có dung lượng 200 IP/Access Point Wifi; với khả năng giám sát tình hình hoạt động toàn mạng, lọc các trang web xấu, ngăn chặn IP giả mạo; đảm bảo an toàn an ninh mạng …

Dự kiến đến tháng 5/2013 thì dự án trên sẽ chính thức hoàn thành. Như vậy sau Hội An và Hạ Long; Đà Nẵng trở thành TP thứ 3 tại Việt Nam phủ sóng Wifi công cộng khắp TP.

Dự án góp phần thực hiện thành công lộ trình triển khai xây dựng “Chính quyền điện tử tại Đà Nẵng” và chủ trương phát triển Đà Nẵng trở thành TP công nghệ cao, TP công nghiệp công nghệ thông tin.

Đồng thời giúp việc cung cấp và sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến sẽ trở nên phổ dụng và thuận tiện mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị có khả năng kết nối wifi như laptop, điện thoại di động, máy tính bảng... Được biết, hiện Đà Nẵng đã đưa 102/122 dịch vụ công lên mạng Internet và hoàn thiện việc điện tử hóa các dịch vụ công còn lại trong năm 2013.

Theo chinhphu.vn

tientungtt
05-11-2012, 06:36 PM
sau này ở Đà Nẵng chỉ cần với một chiếc laptop hoặc 1 chiếc điện thoại có thể truy cập internet đi đâu chúng ta cũng có thể vào mạng để xem những thông tin nóng hổi về cờ tướng anh Vũ nhỉ?:tlmn

trung_cadan
05-11-2012, 07:00 PM
Thật tuyệt vời , Đà Nẵng luôn là 1 trong những địa phương đi đầu trong công tác tiên tiến bộ máy nhà nước và có những phát kiến đem lại lợi ích cho nhân dân !!!

nhachoaloiviet
05-11-2012, 07:35 PM
Có thể nói lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là một trong những ban lãnh đạo dễ thương nhất Việt Nam. Hai thành phố là kết nghĩa nhưng Hải Phòng chả chịu bắt chước những cái tốt của người anh em gì cả he he

6789
05-11-2012, 11:10 PM
Tuyệt vời Đà Nẵng -bd

themgaidep
05-11-2012, 11:46 PM
Anh em có thể online oánh cờ khắp thành phố mà không cần phải chi tiền cafe, trà đá...:battay:battay:battay:love

TCNguyen
06-11-2012, 12:07 AM
haizzz, đúng là 1 giấc mơ, Thanh Hóa bao giờ mới được thế này đây? chắc 30-50 năm sau ! :D

leanhvu_dn
06-11-2012, 10:25 AM
Sau sự kiện khánh thành cầu rồng vào ngày 29-3-2013 sắp đến
Sẽ đến sự kiện wifi phủ sóng toàn bộ TP ĐN

Kazam
30-11-2012, 12:51 AM
ĐN có bị chậm lương không các bác

leanhvu_dn
30-11-2012, 10:11 AM
Cái đấy thì còn nhiều vấn đề " hên xui" bác ạ................

hopthudanang
30-11-2012, 11:09 AM
Một phiếu ủng hộ đà nẵng thân thương.

leanhvu_dn
07-12-2012, 06:12 PM
Đà Nẵng phổ cập bơi cho học sinh tiểu học

Chiều 6/12, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII, các đại biểu đã nhất trí đưa vào Nghị quyết việc "phổ cập bơi cho học sinh tiểu học". Theo đó, Đà Nẵng sẽ "đưa chương trình dạy bơi vào các trường tiểu học, phấn đấu đến năm học 2016 - 2017 tất cả học sinh tốt nghiệp tiểu học của TP đều biết bơi".
Theo ông Võ Văn Thương, Bí thư Quận uỷ kiêm Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, Nghị quyết kỳ họp cần gắn việc đưa chương trình dạy bơi ở cấp tiểu học với việc xây dựng ở mỗi quận, huyện một bể bơi. "UBND TP đã có chủ trương, giao Sở Xây dựng lập quy mô đầu tư. Còn việc thực hiện có thể trải ra từ nay đến năm 2017, hình thức đầu tư có thể là từ ngân sách nhà nước hoặc xã hội hoá. Chứ học bơi mà không có bể bơi thì hơi khó!".

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cho hay, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Peter Peterson xin tài trợ của Hiệp hội Cứu nạn Hoàng gia Úc mỗi năm mấy tỉ đồng để dạy bơi cho trẻ em ở Đà Nẵng. Mấy năm qua, tổ chức này đã huấn luyện cho khoảng 22.000 trẻ em biết bơi. Nhưng nay nguồn viện trợ bị cắt và ông Peter Peterson đang phải cố gắng tìm kiếm nguồn tài trợ khác.

"Tình hình này thì TP Đà Nẵng cũng phải hỗ trợ vì người ta làm rất bài bản. Họ có 6 bể bơi di động, huấn luyện cho trẻ em không chỉ biết bơi mà còn biết cứu người bị đuối như thế nào nữa. Ông cựu Đại sứ Mỹ mà còn đi làm chuyện đó cho mình thì mình không thể cứ ngồi chờ mãi được!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Ông cũng nhất trí với việc xây dựng bể bơi cho các quận, huyện chưa có và bố trí thêm các bể bơi di động; tận dụng nhân lực của Sở VH-TT-DL như các vận động viên bơi lội, đội cứu hộ biển... để dạy bơi cho học sinh. Mục tiêu đến năm 2016 - 2017, tất cả học sinh tiểu học Đà Nẵng đến khi kết thúc cấp học đều phải biết bơi.

"Phải thấy tầm quan trọng của việc dạy bơi cho học sinh. Không lẽ lớn lên đi bộ đội, đánh nhau chạy tới bờ sông rồi báo cáo... mình không biết bơi, giơ tay đầu hàng à? Bơi có lợi nhiều mặt lắm, vừa khoẻ, vừa dũng cảm, vùng miền Trung lại nhiều sông nước, thiên tai, bão lụt. Nhiều trường hợp chết đau lòng là do không biết bơi" - ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh.

HẢI CHÂU