PDA

View Full Version : Hơn 80 triệu người VN liệu có thần đồng nhí cờ tướng nào như Hồ Vinh Hoa không?



madi_tran
21-06-2009, 10:00 PM
Tôi chợt nghĩ hơn 80 triệu người VN liệu có thần đồng nhí cờ tướng nào như Hồ Vinh Hoa không? Theo các bạn các kỳ thủ nhí của chúng ta có ai nổi bật không, hay khi đến độ chín thì cũng giống như các danh thủ hiện tại không có sự xuất sắc vượt bậc hơn. Anh em có thể kể tên những tuyển thủ nhí của Hà Nội cho mọi người biết được không ?

xiangqi_newbie
21-06-2009, 11:39 PM
Nếu 80 triệu dân Việt có được một tiểu Hồ Vinh Hoa hay tiểu Lữ Khâm, thì với cùng tỷ lệ này Trung Quốc cũng vẫn sẽ có lực lượng kế thừa vượt trội gấp khoảng 15 lần... đó là chưa nói Cờ tướng ở đất nước bác Hồ Cẩm Đào là món quốc hồn quốc túy với chiến lược đầu tư lâu dài hơn ở ta... hehehehe thôi thì lần sau có thực chiến ở các giải cứ bảo các bạn Tàu chấp cho 2 hoặc 3 tiên cho nó chắc :-B

ngoa_long
22-06-2009, 01:29 AM
Thần đồng như Hồ Vinh Hoa thuộc dạng trăm năm mới xuất hiện 1 lần . Mà nếu được đào tạo ở nước ta thì khi thần đồng lớn lên chắc cũng chỉ thuộc cao thủ làng nhàng hạng trung, tài năng càng ngày càng thui chột, hoặc giả thần đồng cờ tướng sẽ chuyển sang đá bóng cho dễ kiếm sống .

giolong
27-09-2010, 10:15 PM
Tôi chợt nghĩ hơn 80 triệu người VN liệu có thần đồng nhí cờ tướng nào như Hồ Vinh Hoa không? Theo các bạn các kỳ thủ nhí của chúng ta có ai nổi bật không, hay khi đến độ chín thì cũng giống như các danh thủ hiện tại không có sự xuất sắc vượt bậc hơn. Anh em có thể kể tên những tuyển thủ nhí của Hà Nội cho mọi người biết được không ?

tôi,nghĩ lúc đó việtnam có Ngô Bảo Châu thứ 2 quá!Lúc đó có khối người dành là ,các nước đào tạo cũng dành!Chắc cũng khoảng 40 năm nửa bạn ah(xin làm dị nhân,heheheheh)

kimthanhbao
11-10-2010, 09:35 PM
Hồ Vinh Hoa là cháu đời thứ 20 của Hồ Quý Ly nước mình đó. sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều.chẳng hạn như kiếm ông nào họ Hồ rồi cho ổng 100 triệu(hoặc dụ khị)mua cái tên con ổng là xong!!!nếu ổng sinh nhiều con trai thì ko những sẽ có một mà là 2,3 HVH đấy chứ.đơn giản mà!quan trọng là sinh ra để làm gì thui àh.khà khà!

mysu0608
11-10-2010, 09:38 PM
Đương nhiên là có thể có nếu được phát hiện sớm và được chuyển sang TQ đào tạo & cọ sát.

Trường hợp Ngô Bảo Châu cũng vậy đấy thôi.

Từ đó suy ra rằng bác nào muốn con cái phát triển hết tài năng sở trường thì hãy action đừng ngồi mơ ước.

mtuan2
11-10-2010, 09:45 PM
VN chỉ bằng 1 tỉnh của Trung Quốc, đầu tư cho cờ tướng lại kém hơn Trung Quốc nhiều, nên thực tế hơn. Chỉ cần VN có một kỳ thủ cỡ cấp tỉnh của họ (đánh ở top 50 của Trung Quốc) là đã rất tốt rồi.

Kỳ thủ vô địch VN được phần thưởng là 500 nghìn đồng thôi.

cotuongvn
11-10-2010, 10:53 PM
chắc chắn là có !!!
nhưng khổ nổi những thần đồng đó không theo nghiệp cờ !!!
do từ bé đại đa số nhưng dưa trẻ thông minh thì bố mẹ chúng dều hướng chúng làm kỹ sư , bác sĩ ,...
chứ có mấy ai hướng mấy " nhân tài " dó theo nghiệp cờ dâu !!!
khi nào chơi cờ tướng dc coi trọng hơi thì có lẽ ........

traitimthep1945
12-10-2010, 05:21 PM
Nghe nói ngày xưa Hồ Chí Minh có wánh mấy ván với Hồ Vinh Hoa lúc ở Trung Quốc. Nghe nói hều thì phải.

cotuongvn
12-10-2010, 05:23 PM
Nghe nói ngày xưa Hồ Chí Minh có wánh mấy ván với Hồ Vinh Hoa lúc ở Trung Quốc. Nghe nói hều thì phải.

ko hiểu bạn nghĩ sao lại gọi thẳng tên Bác ra vậy ?? @-)

akay_that
11-05-2011, 04:35 PM
Thần đồng nhí thì ở VN chưa thấy xuất hiện nhưng thần đồng kiểu này thì đừng nói chi trung quốc mà ngay cả thế giới cũng chưa có và chỉ có ở VN Kỳ thủ mù (http://dantri.com.vn/c21/s20-464593/ky-thu-mu-voi-cach-choi-co-tuong-doc-dao.htm)

kymoc
11-05-2011, 04:57 PM
Hồi xưa tớ cũng là thần chì cờ tướng đấy, nếu được đầu tư thì có khi mình cũng thành thần đồng rồi...còn không đầu tư thì có mà trở về thần đất...:))

hnmoi
11-05-2011, 05:37 PM
Thần đồng chơi cờ là gì? Theo tôi là người chơi cờ hay và thông minh. Nhiều bạn hay nhầm là người chơi cờ hay như HVH là thông minh hơn những người khác. Có nhiều người đầu óc bác học hơn HVH đó chứ, nhưng vì họ ko thích chơi cờ thôi.

hochoi
11-05-2011, 05:37 PM
Hồ Vinh Hoa có năng khiếu từ nhỏ với môn cờ tưởng cộng với môi trường phát triển cờ tướng tốt hơn nhiều ở Việt Nam và được các bậc kỳ vương chỉ dạy như: “kỳ đàn tổng tư lệnh”“Bách tuế kỳ vương” Tạ Hiệp Tốn, “Dương châu tam kiếm khách” Đậu Quốc Trụ, Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi, Lý Nghĩa Đình, Từ Đại Khánh, Đồ Cảnh Minh, Chu Kiêm Thu đại sư huynh Trần Kỳ.... chỉ dạy mới trở thành thiên tài cờ tướng đích thực của kỳ nghệ Trung Hoa. Ở Việt Nam ta thần đồng nhí thì có thể có đấy nhưng để trở thành Tứ liên bá ở Việt Nam đã quá khó rồi, nói chi đến Thập Liên Bá ở Trung Hoa.

hnmoi
11-05-2011, 05:43 PM
Theo tôi tác giả đặt tên topic này suy nghĩ ko ổn rồi.

conngangia
15-09-2011, 01:49 PM
danh thủ cờ tướng Trần Quới sống trong hoàn cảnh nợ đói bố nghiện cờ tuổi thiếu niên lang thang cùng cha ở sới cờ! rồi thôi đúc nên 1 con người như vậy nhưng do đói quá...
ông đã rời Vn.
ở Vn cũng ko nói trước được nếu hoàn cảnh có thể đưa con người biến đổi đó cũng là tât yếu, phải chống trả lại, phải sống