PDA

View Full Version : Ký Sự 141: Vừa ra tù đã phạm tội



Gió
10-11-2012, 08:30 PM
Trước những vật chứng không chỗi cãi, các đối tượng khai nhận đây là xe ăn cắp được và đang mang đi tiêu thụ.

Vào hồi 16g ngày 8-11, tổ công tác Y15/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29V5.5369 không đội mũ bảo hiểm đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.


http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/11/08/80echiec-xe-an-cap.jpg
Chiếc xe tang vật

Kiểm tra, tổ công tác thu được một bộ vam phá khóa chuyên nghiệp gồm hai vam hình chữ L, một vam kim loại dẹt đầu dài khoảng 7cm, một vam phá khóa từ cùng một đăng ký xe mang tên Nguyễn Hữu Toàn.


http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/11/08/bo-van-pha-khoa2.jpg
Với bộ vam phá khóa này, các đối tượng có thể mở bất cứ loại xe máy nào

Trước những vật chứng không chối cãi, các đối tượng khai nhận đây là xe ăn cắp được và đang mang đi tiêu thụ. Các đối tượng lần lượt là Phạm Đức Hải (SN 1983, HKTT: Đường 10 Nghĩa Tân, Nghĩa Lộc, Nam Định) và Trần Văn Quang (SN 1977, HKTT: Lộc Vượng, Mỹ Lộc, Nam Định). Trong ví của Hải có một giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, ký ngày 30-7- 2012, về tội danh trộm cắp tài sản, án phạt 2 năm 6 tháng (từ ngày 30- 1- 2010).


http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/11/08/080Pham-Hai2.jpg
Đối tượng Phạm Đức Hải đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình

http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/11/08/30dgiay-ra-tu.jpg

Theo như lời khai ban đầu của Hải thì Quang chỉ là bạn đi cùng chứ không liên quan đến việc trộm xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao người, tang vật cùng phương tiện về CA phường Giáp Bát để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Trung Sỹ QK