PDA

View Full Version : Mai Quý Lân - Internarionale người đặt tạo phong cách cho diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo



Remyposter
01-05-2010, 12:29 PM
Đại đa số các thành viên vào diễn đàn chỉ chờ đợi thông tin giải đấu và đọc các bài viết của Mai Quý Lân - Internarionale, trong đó có tôi. Tôi đến diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo từ những bài viết của Mai Quý Lân - Internarionale tay bút tài hoa, hiếm có của đất Thủ đô. Ấn tượng đầu tiên với tôi là bài Đội cờ Chiết Giang xuất sắc đoạt cúp giao hữu "Trường Tam Giác 2009", bài viết khá công phu, chi tiếp sinh động và hấp dẫn. Không dừng ở đó Mai Quý Lân - Internarionale đã mang đến cho người đọc những thông tin quý giá về các giải đấu trong nước, giải đấu quốc tế và những thông tin về các danh thủ Trung hoa. Thật tuyệt vời, và nói không ngoa thì Mai Quý Lân - Internarionale là một phần sống còn của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Nhờ Mai Quý Lân - Internarionale mà người Việt yêu cờ trên toàn cầu dần dần bớt " đói " thông tin. Qua bài viết của anh, người yêu cờ hiểu về các giải đấu và các kỳ thủ nhiều hơn, rõ hơn nhất là cái chất trong họ. Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo đang trên đà phát triển dựa trên nền tảng, trên ý tưởng của Mai Quý Lân - Internarionale xây dựng, một hướng đi mà các diễn đàn cờ khác của người Việt khắp năm châu bốn bể đều biết những khó làm được. Sau Mai Quý Lân - Internarionale có xuất hiện thêm một số tay bút tài hoa khác ( phóng viên diễn đàn ) cùng góp công sức vào việc cung cấp thông tin giải đấu tiếp bước con đường Mai Quý Lân - Internarionale đã chọn, các bài viết của anh em này còn thiếu một chút " hồn " nên chưa bằng các bài viết của Mai Quý Lân - Internarionale những cũng đáng trân trọng công sức của anh em. Cuối cùng, thay mặt một số anh em cảm ơn Mai Quý Lân - Internarionale đã bỏ công sức viết bài, cung cấp thông tin nhanh nhất và mong anh thường xuyên viết bài nhiều hơn.

CXQ
01-05-2010, 01:30 PM
Thật sự biết đến anh Internarionale từ khi lảng vảng ở forum clubxiangqi.com. Ngoài ra còn có cả anh Tuấn_video nữa. Không biết anh Tuan_video có vào đây hay không..Ngoài ra còn nhiều thành viên nổi trội khác nữa..Có một thắc mắc là anh Lân có giỏi tiếng Trung Quốc hay không mà có những bài viết về các giải đấu ở Trung Quốc hay đến như vậy? Hôm nay là ngày quốc tế lao động 1/5, mong anh tiếp tục đóng góp cho diễn đàn những thông tin bổ ích như vậy. Have a great day!

themgaidep
01-05-2010, 02:27 PM
Cảm ơn Inter, mong bạn tiếp tục đóng góp cho diễn đàn những thông tin quý giá và bổ ích.

cuongsym
01-05-2010, 02:46 PM
trước toàn thấy Bro Lân qua vườn hoa con Cóc chăn gà vịt, từ đợt có dịch cúm tới giờ ko biết sới cờ vườn hoa con Cóc chuyển đâu nữa,

dark_blue
01-05-2010, 04:54 PM
đính chính chút là internazionale mới chính xác :)

mtuan
01-05-2010, 05:25 PM
Lý do chính tôi reg nick ở forum này là để đọc các bài bình cờ rất ấn tượng của Mai Quý Lân.

Tôi không rõ là Lân tự tay bình cờ hay dịch lại của các trang TQ. Nếu Lân tự bình cờ thì xuất sắc tương đương với ông Giả Đề Thao. Xin chúc mừng!

vitquayday
01-05-2010, 06:00 PM
Ngày xưa mình cũng cảm thấy thiếu thông tin về cờ tướng tìm trên web cũng chẳng có mấy, nhờ có mầy bài viết ấn tượng của đồng chí Internazionale ở cxq mà mình tìm đến web site này.
Thanks bro nhiều

HuaNganXuyen
01-05-2010, 06:47 PM
Inter đâu thì vào đọc bài nhá :D !

Remyposter
02-05-2010, 12:55 PM
Tôi đọc các bài của Moderator - Mai Quý Lân hầu như không gặp spam, tranh cãi thị phi. Bài viết của anh tràn đầy thông tin, sự phân tích xác đáng, sự đánh giá khách quan không thiên vị. Anh tuy làm Moderator nhưng chưa bao giờ anh có căng thẳng với các thành viên, anh luôn ứng xử hài hòa làm chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có khác hẳn các Moderator khác. Mọi thành viên nhắc đến anh luôn tỏ lòng quý mến và tôn trọng như một người bạn thân. Hàng ngày anh mất rất nhiều công sức để tìm những tin tức các giải cờ trong nước, giải cờ của Trung hoa đưa tin đến cho người đọc như tôi và các thành viên khác. Vẫn với nhưng thông tin cứng nhắc đó nhưng qua ngòi bút của anh đã làm nên sự hấp dẫn thu hút người yêu cờ đến với diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Tài năng và tính cách của Moderator - Mai Quý Lân thật hiếm có trong diễn đàn này. Mong anh đọc vài lời tâm sự này của tôi mà viết tiếp những bài hấp dẫn.

Don't cry3
02-05-2010, 01:01 PM
Tôi vào diễn đàn này là để đọc những bài của mod Inter là chủ yếu .

internazionale
02-05-2010, 01:02 PM
Thôi cho em xin.Chân thành mà nói em rất cám ơn sự ủng hộ và quan tâm của mọi người nhưng thực sự em rất ái ngại khi em đọc được những điều khen tặng thế này vì thực sự trong diễn đàn còn có rất nhiều người tâm huyết và đóng góp cho TLKD.Tất cả đều như nhau chứ không có sự phân biệt nào khác.Em với tư cách là Mod của TLKD và cũng là 1 người mê cờ thực sự chi muốn cóp nhặt thông tin và truyền tải lại để mọi người cùng xem,cùng bàn luận và vui vẻ hơn ra ngoài gặp nhau thì chơi cờ,đánh giải,giao lưu kết bạn là được rồi.

Remyposter
02-05-2010, 01:08 PM
Thôi cho em xin.Chân thành mà nói em rất cám ơn sự ủng hộ và quan tâm của mọi người nhưng thực sự em rất ái ngại khi em đọc được những điều khen tặng thế này vì thực sự trong diễn đàn còn có rất nhiều người tâm huyết và đóng góp cho TLKD.Tất cả đều như nhau chứ không có sự phân biệt nào khác.Em với tư cách là Mod của TLKD và cũng là 1 người mê cờ thực sự chi muốn cóp nhặt thông tin và truyền tải lại để mọi người cùng xem,cùng bàn luận và vui vẻ hơn ra ngoài gặp nhau thì chơi cờ,đánh giải,giao lưu kết bạn là được rồi.

Mong ước giản di nhưng cao đẹp

ppt
02-05-2010, 01:24 PM
Mong ước đáng trân trọng. Hy vọng Inter sẽ có nhiều bài viết hữu ích và quý báu hơn nữa cho bà con học hỏi nhé.
Chúc vui.

AIIIIG
02-05-2010, 02:03 PM
Đại đa số các thành viên vào diễn đàn chỉ chờ đợi thông tin giải đấu và đọc các bài viết của Mai Quý Lân - Internarionale, trong đó có tôi. Tôi đến diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo từ những bài viết của Mai Quý Lân - Internarionale tay bút tài hoa, hiếm có của đất Thủ đô. Ấn tượng đầu tiên với tôi là bài Đội cờ Chiết Giang xuất sắc đoạt cúp giao hữu "Trường Tam Giác 2009", bài viết khá công phu, chi tiếp sinh động và hấp dẫn. Không dừng ở đó Mai Quý Lân - Internarionale đã mang đến cho người đọc những thông tin quý giá về các giải đấu trong nước, giải đấu quốc tế và những thông tin về các danh thủ Trung hoa. Thật tuyệt vời, và nói không ngoa thì Mai Quý Lân - Internarionale là một phần sống còn của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Nhờ Mai Quý Lân - Internarionale mà người Việt yêu cờ trên toàn cầu dần dần bớt " đói " thông tin. Qua bài viết của anh, người yêu cờ hiểu về các giải đấu và các kỳ thủ nhiều hơn, rõ hơn nhất là cái chất trong họ. Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo đang trên đà phát triển dựa trên nền tảng, trên ý tưởng của Mai Quý Lân - Internarionale xây dựng, một hướng đi mà các diễn đàn cờ khác của người Việt khắp năm châu bốn bể đều biết những khó làm được. Sau Mai Quý Lân - Internarionale có xuất hiện thêm một số tay bút tài hoa khác ( phóng viên diễn đàn ) cùng góp công sức vào việc cung cấp thông tin giải đấu tiếp bước con đường Mai Quý Lân - Internarionale đã chọn, các bài viết của anh em này còn thiếu một chút " hồn " nên chưa bằng các bài viết của Mai Quý Lân - Internarionale những cũng đáng trân trọng công sức của anh em. Cuối cùng, thay mặt một số anh em cảm ơn Mai Quý Lân - Internarionale đã bỏ công sức viết bài, cung cấp thông tin nhanh nhất và mong anh thường xuyên viết bài nhiều hơn.

Remyposter có hình của anh Lân không? Post lên cho anh em biết mặt với!>:D<

Congaco_H1R5
02-05-2010, 02:19 PM
Theo yêu cầu của mod Internazionale , xin được đóng topic này lại