PDA

View Full Version : Cách ngôn hiện đại



loan
02-05-2010, 08:53 PM
- Chúng ta không thể trông chờ điều gì ở những người không có gì để mất.

- Lý tưởng tự do là không thể huỷ diệt được và cũng không hiện thực hoá.

- Lãnh đạo người khác, đó là liều ma tuý, nhưng nó chỉ có tác dụng cho đến khi chúng ta phát hiện ra rằng đằng sau ta chẳng còn ai theo ta nữa.

- Không thể thanh minh cho sự kém hiểu biết về cuộc sống.

- Bạn đừng soi mói từng câu từng chữ một bởi vì cuối cùng bạn sẽ không đủ dũng cảm để nói ra câu nói của riêng mình.

- Làm cho thật tốt cái mình đã biết làm tốt nhất rồi mới là điều khó nhất.

- Có những người phải đeo đá vào cổ để đạt tới độ sâu cần thiết.

- Chúng ta đừng chạy theo sự thành đạt mà để có được nó, chúng ta phải quay tròn như hòn bi.

- Có lẽ vẫn có một cái gì đó trong cái rỗng không, chẳng có tí ti gì.

- Ai coi trọng tuyệt đối danh dự của mình, người đó tuyệt đối không thể làm cho ai đó hạnh phúc, chỉ trừ những người tuyệt đối không có danh dự.

- Rất khó lường trước được hướng đi của những người không có lối thoát.

- Để đấu súng cần có hai người, nhưng để a dua thì chỉ cần có một.

- Những tham vọng lớn thường được sinh ra từ những thôi thúc nhỏ.

- Những giá trị không cũ với thời gian là những cái không có giá.

- Muốn đến được với nguồn nước, bạn phải bơi ngược dòng.

- Ai chịu khó hỏi, kẻ đó không bao giờ bị lạc đường, đặc biệt là khi đã biết đường.

- Chỉ nghĩ thôi thì khó khôn lên được.

- Khi bạn đã nhảy qua mức xà năng lực bản thân, bạn thường ngã trên mức xà ấy

- Sưu tầm -

nhachoaloiviet
11-06-2010, 05:08 PM
Còn nữa thì sưu tầm tiếp nha bạn