PDA

View Full Version : Giải Cờ Tướng giao lưu Festival Huế



tranbinh
01-06-2010, 01:16 PM
Thư mời của BTC chức giải gửi tới BQT thanglongkydao.com

"Trung tâm thể dục thể thao thành phố Huế được ban tổ chức Festival giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động:Cờ Người - Đua Thuyền - và Võ Cô Truyền. Thi đấu cờ người vào các ngày 8-9/6 thời gian vào lúc 16g30 đến 18g30 tại Thương Bạc. Để tạo không khí giao lưu giữa 2 đơn vị Hà Nội và Thành phố Huế, trung tâm kính mời các anh vào, trước là giao lưu, sau là thưởng thức các hoạt động Festival. Do điều kiện kinh phí khó khăn mong các anh thông cảm tự túc. Trân trọng kính mời các anh phản hồi lại gấp cho .

Trân trọng."

Sau khi nhận được thư mời trên, BQT rất bối rối do khoản tự túc kinh phí mà BTC nêu. Rất may, có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chủ tịch CLB Kỳ Hữu, đã đề xuất xin được tự túc thay mặt cho TLKĐ đi Huế giao lưu thi đấu. Danh sách đoàn đi gồm thầy Trần Viết Bảo, anh Nguyễn Hoàng Kiên, Nguyễn Khánh Ngọc, dự kiến PV tranbinh sẽ tháp tùng đoàn để cập nhật tin tức và hy vọng sẽ có cuộc giao lưu với songhuong tại Cồn Hến.

skeleton
01-06-2010, 03:45 PM
Mình nghĩ chủ yếu Tranbinh đi là để gặp songhuong ở huế chứ để tâm gì đến việc tháp tùng đoàn và viết bài. Mà người Huế là ngọt lắm đó. Tranbinh nhớ cố gắng quay về để anh em TLKĐ khỏi mong đợi nhé.

cotuongHaNoi
01-06-2010, 04:09 PM
tôi thấy bác nguyễn hoàng kiên,chủ tịch clb kỳ hữu đúng là 1 người yêu cờ đáng hoan nghênh.giải nào hay ở VN bác này đều sẵn sàng bỏ tiền đi chơi ko tính toán mấy,nếu ko thì cũng có tài trợ cho giải này,đội này một ít để ủng hộ phong trào chung.giải tlkd năm nay còn lập cả 2 đội tham gia đánh.tôi chúc cho clb kỳ hữu sẽ có đc thành tích tốt nhất sau giải.tiện đây cho tổi hỏi luôn,nghe nói đợt rồi clb kỳ hữu ngừng sinh hoạt một tg.ko biết bây giờ đã có kế hoạch ổ chức hoạt động trở lại nữa ko để tôi còn tham gia với

hatito
01-06-2010, 06:09 PM
Về nguyên tắc tài chính: Đội cờ tướng Hà Nội hoàn toàn có thể căn cứ vào thư mời này để lập kế hoạch, dự toán kinh phí để trình Sở Thể dục thể thao Hà Nội phê duyệt kinh phí để đội tuyển đi thi đấu mà không phải tự túc.
Nhưng đó chỉ là nguyên tắc !!!

cotuongvn
01-06-2010, 06:36 PM
mình có 1 chút thắc mắc nho nhỏ
nước mình thiết nghĩ rất nhiều người dã thành dat mê cờ tướng
nhưng sao vẫn thấy ít mạnh thường quân ủng hộ nhỉ ?
hay tại chúng ta vẫn chưa tìm dúng chỗ..

mtuan2
01-06-2010, 06:41 PM
@cotuongVN:

Một lý do là cờ bạc được liệt vào một trong tứ đổ tường, mang tiếng xấu, nên không hấp dẫn tài trợ.

Thêm nữa là dân hâm mộ cờ chỉ biết đến chơi cờ, không còn để ý đến các nhu cầu khác, nên rất khó marketing bán hàng cho họ. May ra thì có nước chè, cafe, thuốc lào, thuốc lá mà thôi.

CXQ
01-06-2010, 06:47 PM
Ông chủ tịch tập đoàn VTC cũng là dân ham cờ tướng. Nếu có ai quen biết và đặt vấn đề với ông này thì tốt quá rồi. Mà song_huong là nam hay nữ vậy các bác? Thấy có 1 sê-ri thơ tặng chị tranbinh :D

lavong
01-06-2010, 06:50 PM
Theo tôi có thể là những người lãnh đạo về cờ tướng của mình chưa đủ quy tín để vận động mạnh thường quân (ko phải tất cả).Xã hội mình chưa quan tâm đúng mức . Nếu tôi là giám đốc sở giáo dục tỉnh của tôi thì chắc chắn sẽ tổ chức giải cờ thường niên cho các bạn HS các cấp.Nếu tôi là giáo viên tôi sẽ hướng dẫn (khuyến khích)các học sinh của tôi chơi cờ.Vì nó giúp các em tư duy tốt, tạo thói quen phải suy nghỉ (tính tới tính lui , gặp bài toán khó tính đương này không được thì suy nghỉ đường khác, hay suy nghỉ thật kỷ rồi mới nói ) ,phải có cái nhìn bao quát về mọi vấn đề , bình tĩnh , tự tin , điềm đạm hơn . Những cái đó thì chỉ có việc chơi cờ hằng ngày (nếu có thể) là cách rèn luyện tốt nhất và hiệu quả nhất.
Anh em nào biết cách chép games trên MXQ xin chỉ giúp . Thanks!!

song_huong
01-06-2010, 10:30 PM
Sau khi nhận được thư mời trên, BQT rất bối rối do khoản tự túc kinh phí mà BTC nêu. Rất may, có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chủ tịch CLB Kỳ Hữu, đã đề xuất xin được tự túc thay mặt cho TLKĐ đi Huế giao lưu thi đấu. Danh sách đoàn đi gồm thầy Trần Viết Bảo, anh Nguyễn Hoàng Kiên, Nguyễn Khánh Ngọc, dự kiến PV tranbinh sẽ tháp tùng đoàn để cập nhật tin tức và hy vọng sẽ có cuộc giao lưu với songhuong tại Cồn Hến.

Gởi bạn Tran Bình
Song Huong rất mong gặp được Thầy Bảo và các bạn Hà nội vào Huế nhân dip Festival. Nếu có thể bạn cho mình biết một số thông tin để liên lạc như thời gian vào, số điện thoại v..v.... Liên lạc với mình theo địa chỉ nguoithahuong67@yahoo.com.vn .Thân

tamtieutieudaotan
03-06-2010, 12:31 PM
ui .Tuyệt vời quá, mình cũng từng mong mỏi là có một ngày nào đó các kỳ thủ Hà Nội vào Huế để giao lưu.Đoàn Hà Nội vào lần này hi vọng chủ nhà Huế sẽ đón tiếp nhiệt tình nhé. Mình nghĩ nếu giao hữu cờ thì chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn.Bởi với thành phần đoàn Hà Nội thế kia thì chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn với các tướng ở Huế ,nếu không muốn nói là trên cơ.

Chi_MTO
06-06-2010, 01:46 PM
ở huế hình như làm gì có cao thủ nào ra hồn.toàn cờ gà cờ vịt.đợt này tuyển hn vào làm cỏ hết cho mà xêm.nếu nói đất cờ ở vn thì phải nói đến bắc ninh.

trung_cadan
06-06-2010, 02:45 PM
ở huế hình như làm gì có cao thủ nào ra hồn.toàn cờ gà cờ vịt.đợt này tuyển hn vào làm cỏ hết cho mà xêm.nếu nói đất cờ ở vn thì phải nói đến bắc ninh.


Khóa nick bạn này 7 ngày !!!

diephp
06-06-2010, 03:49 PM
nhốt từ hẳn tháng đi Mod

tamtieutieudaotan
06-06-2010, 09:03 PM
có gì đâu,những người hạn hẹp về kiến thức chỉ thế thui. như kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy mà

dinhxuanthu
11-06-2010, 01:58 PM
Sự kiện này cũng HOT lắm sao chưa thấy chủ topic cập nhật nhĩ ? Nhất là hình ảnh của Đoàn Hà Nội giao lưu ở Festival Huế và sự kiện gặp gỡ và giao lưu với nhà thơ TLKD Song_Huong như thế nào rồi. Nếu tranh thủ được thời gian Tran_binh có thể tiết lộ chút ít thông tin về sự kiện này nhé !!!

song_huong
11-06-2010, 03:06 PM
Sự kiện này cũng HOT lắm sao chưa thấy chủ topic cập nhật nhĩ ? Nhất là hình ảnh của Đoàn Hà Nội giao lưu ở Festival Huế và sự kiện gặp gỡ và giao lưu với nhà thơ TLKD Song_Huong như thế nào rồi. Nếu tranh thủ được thời gian Tran_binh có thể tiết lộ chút ít thông tin về sự kiện này nhé !!!

Giaỉ cờ tướng giao lưu nhân dịp Festival Huế 2010 diễn ra vào chiều ngày 8, 9/6/2010 tại công viên Thương Bạc. Trần đầu tiên Nguyễn Khánh Ngọc đi hậu hòa với kỳ thủ Châu Viết Hải ( Vô địch Tp Huế ). Trận thứ 2 Nguyễn Hoàng Kiên đi tiên thắng kỳ thủ Nguyễn Đình Thành. Vì là giao lưu nên các trận đấu diễn ra không căng thẳng với mục đích trao đổi, hoc hỏi nhau . Điều quan trọng là các kỳ thủ có một chuyến đi thú vị, thoải mái. Sông Hương có gặp anh Bảo và các kỳ thủ nhưng vì thời gian gấp nên cũng không có được những hình ảnh ghi lại cuộc gặp mặt này. Sáng ngày 10/6/2010 đoàn đã về lại Hà nội.

tamtieutieudaotan
12-06-2010, 07:54 AM
Trần đầu tiên Nguyễn Khánh Ngọc đi hậu hòa với kỳ thủ Châu Viết Hải ( Vô địch Tp Huế ). Trận thứ 2 Nguyễn Hoàng Kiên đi tiên thắng kỳ thủ Nguyễn Đình Thành.

Kết quả trên theo mình là hoàn toàn hợp lý. Bởi 2 kỳ thủ Châu Viết Hải và Nguyễn Đình Thành tuy hiện tại đều là những cao thủ hàng đầu của Huế song 2 vị khách mời của Hà Nội cũng ko phải là hạng xoàng nếu ko muốn nói là ghê ghớm. =D>

tamtieutieudaotan
12-06-2010, 07:56 AM
Cho mình xin bổ xung một chút , kỳ thủ đang nắm giữ chức vô địch của Huế hiện tại không phải là Châu Viết Hải nữa mà là kỳ thủ tên là Quyền. xl mình ko nhớ họ .