PDA

View Full Version : Đội tuyển VN



reporter
01-06-2010, 01:19 PM
Theo thông tin từ BHL, ngay sau khi kết thúc giải Hàn Tín, danh thủ Từ Thiên Hồng, HLV trưởng của đội cờ tướng tỉnh Giang Tô đã ngỏ lời mời 2 tuyển thủ VN là Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh tham gia đội tuyển Giang Tô dự giải đồng đội Trung Quốc 2010. Tuy nhiên, do giải kéo dài tới 6-7 tháng nên không phù hợp với kế hoạch tập huấn của các VĐV Việt Nam.

Dù sao đây cũng là một minh chứng cho thấy uy tín của cờ tướng VN, đặc biệt ở nhóm những VĐV đỉnh cao đang ngày càng được bạn tôn trọng.

Cũng liên quan tới giải Hàn Tín, đội tuyển VN đã trở về vào tối 31/5. Được biết, HLV Hoàng Đình Hồng sẽ có bài phân tích chuyên môn dành riêng cho diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo (trong đó phân tích một vài ván tiêu biểu) và gửi cho Mod LDTK đăng tải giùm. Rất mong tin từ LDTK!

that's why
01-06-2010, 01:24 PM
:) hay quá nhỉ
mong các mod sớm đăng bài cho mọi người học hỏi

huybaichay
01-06-2010, 01:26 PM
Trời, được tập huấn ở giải Đồng đội Trung Quốc mà các bác còn từ chối, còn nơi nào tập huấn tốt hơn ở Trung Quốc nữa đâu nhỉ ?

thongdoanvan
01-06-2010, 01:29 PM
Trời, được tập huấn ở giải Đồng đội Trung Quốc mà các bác còn từ chối, còn nơi nào tập huấn tốt hơn ở Trung Quốc nữa đâu nhỉ ?

Vấn đề nan giải, có lẽ là kinh phí bạn ạ. Chứ không có tiền, thì tập huấn bằng niềm tin.

mtuan2
01-06-2010, 01:33 PM
Theo ý tôi, danh thủ Từ Thiên Hồng, với tư cách trưởng Viện cờ tướng của tỉnh Giang Tô, đã mời hai kỳ thủ này, chắc là tiền nong phía bạn bao hết. Trung Quốc đầu tư cờ tướng nhiều đủ để nuôi 2 kỳ thủ khách mời chứ.

Vấn đề là thời gian, 6 tháng thì không đỡ nổi. Trước các kỳ thủ Việt nam sang thi đấu giao lưu ở lại Trung Quốc chỉ 3 tháng là nhiều.

reporter
01-06-2010, 02:19 PM
Thực ra việc được thi đấu một giải chuyên nghiệp lớn nhất TQ là cơ hội cực tốt cho các VDV Việt Nam, chỉ tiếc rằng với khoảng thời gian quá dài như vậy, chúng ta sẽ vô cùng bị động, kế hoạch chuẩn bị của ĐTQG cho các giải quốc tế sẽ đảo lộn, chưa nói tới những điều tế nhị khác... Giá bạn tổ chức thêm vài giải ngắn ngày mời ta sang thì sẽ phù hợp hơn nhiều.

tranbinh
01-06-2010, 02:56 PM
Theo thông tin từ BHL, ngay sau khi kết thúc giải Hàn Tín, danh thủ Từ Thiên Hồng, HLV trưởng của đội cờ tướng tỉnh Giang Tô đã ngỏ lời mời 2 tuyển thủ VN là Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh tham gia đội tuyển Giang Tô dự giải đồng đội Trung Quốc 2010. Tuy nhiên, do giải kéo dài tới 6-7 tháng nên không phù hợp với kế hoạch tập huấn của các VĐV Việt Nam.

Dù sao đây cũng là một minh chứng cho thấy uy tín của cờ tướng VN, đặc biệt ở nhóm những VĐV đỉnh cao đang ngày càng được bạn tôn trọng.



Năm 2004 lúc tranbinh cùng đội tuyển Hà Nội sang Giang Tô tập huấn cũng được nghe lời mời này từ Đại sư Từ Thiên Hồng mời Đặng hùng Việt và Nguyễn vũ Quân ở lại tham gia thi đấu cùng đội Giang Tô mặc dù HN nhận nhưng bất thành, cũng như đầu năm 2009 BHL tỉnh Quảng Tây đã từng mời Nguyễn Vũ Quân và Nguyễn Thành Bảo sang tham gia thi đấu dưới màu áo Quảng Tây với mức lương khá cao nhưng cuối cùng cũng không thành hiện thực. Nên chắc chắn việc này sẽ không thể thành hiện thực do chủ trương của Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc không đồng ý để người Việt Nam đầu quân cho bất kể đơn vị nào của Trung Quốc. Vì vậy đây chỉ là việc nói vui, mang tính ngoại giao thôi.

skeleton
01-06-2010, 03:12 PM
Ý của Từ Thiên Hồng là nếu các kỳ thủ Việt Nam được mời, nhận lời nhập quốc tịch Trung Quốc thì sẽ được tham dự giải vô địch Trung Quốc dưới màu áo Giang Tô và sẽ được hưởng lương cao cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác nữa. Mình nghĩ là mời thật chứ không phải nói vui đâu. Tuy nhiên các kỳ thủ Việt Nam thích tham gia đội tuyển Việt Nam hơn là lương cao nhưng chỉ được thi đấu ở Câu lạc bộ nên không nhận lời. :D

cotuongHaNoi
01-06-2010, 04:18 PM
hay thật,cơ hội tốt thế mà NTB và LLH lại đi từ chối.chán quá.cơ hội cọ xát ở đấu trường đỉnh cao này là rất hiếm gặp.cho dù NTB và LLH có nhập tịch TQ thì vẫn là người VN mà,tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.người hâm mộ nước nhà vẫn sẽ ủng hộ cho cả 2 người.mà kể cũng lạ,TQ cao thủ đầy rẫy sao cái ông từ thiên hồng cứ nhất nhấti phải qua mời bên VN nhỉ ?.ko biết họ có thiện ý hay còn ý tứ nào khác nữa ko ????.nghi ngờ quá

mtuan2
01-06-2010, 06:23 PM
Từ Thiên Hồng thấy các kỳ thủ Việt Nam đánh cờ giỏi quá thành ra mời mọc co kéo về đánh cho đội nhà Giang Tô, cũng giống như Vũng Tàu rồi sau đó là Hà Nội mời mọc năn nỉ Nguyễn Thành Bảo về chơi cho đội tuyển tỉnh vậy, tuyệt đối không có ý gì khác.

lavong
01-06-2010, 06:28 PM
Xin các anh em nào biết cách chép games trên MXQ chỉ mình với ! Mình sẽ chuyển file MXQ sang file PGN cho các anh em.

cotuongvn
01-06-2010, 06:29 PM
theo mình thì ko dơn giản như vậy dâu
nói 1 cách khách quan trình cờ như anh Bảo và Huynh TQ dâu có thiếu !!
vậy họ mời 2 kỳ thủ có thể nói là giỏi nhất của ta làm gì ?!
TQ xưa nay làm gì cũng rất " hiểm "
như vụ " ốc bưu vàng " " mua mèo " " mua rắn "....v.v

mtuan2
01-06-2010, 06:34 PM
Thời kỳ cạnh tranh tự do mà, mình cũng có thể mời mấy bạn Indonesia hoặc Đài loan, Hongkong đá cho đội tuyển VN, miễn là...có tiền.

Chuyện tương tự trong bóng đá thì nhiều vô kể.

Bên cờ vua Từ Hoàng Thông cũng sang Singapore dạy thuê, Hoàng Thanh Trang, Cao Sang thì đã sang đánh thuê cho Hungary.

Tương lai có thể xảy ra chuyện các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam đá thuê cho Trung Quốc hoặc một nước Đông Nam Á nào đó chăng?

thongdoanvan
01-06-2010, 08:38 PM
Thời kỳ cạnh tranh tự do mà, mình cũng có thể mời mấy bạn Indonesia hoặc Đài loan, Hongkong đá cho đội tuyển VN, miễn là...có tiền.

Chuyện tương tự trong bóng đá thì nhiều vô kể.

Bên cờ vua Từ Hoàng Thông cũng sang Singapore dạy thuê, Hoàng Thanh Trang, Cao Sang thì đã sang đánh thuê cho Hungary.

Tương lai có thể xảy ra chuyện các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam đá thuê cho Trung Quốc hoặc một nước Đông Nam Á nào đó chăng?
Tôi nghĩ, nếu các kỳ thủ trung quốc đánh thuê cho việt nam. Thì hay nhỉ, hi hi.

mtuan2
01-06-2010, 08:53 PM
Thuê Trung Quốc, Hongkong, Đài loan thoải mái, vấn đề là giá bao nhiêu mà thôi. Theo các bạn thì giá của Hứa Ngân Xuyên chẳng hạn, về đội tuyển Việt Nam thi đấu là bao nhiêu tiền?

Tôi cũng tò mò không rõ Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh được chào giá bao nhiêu một tháng + lót tay 1 cục bao nhiêu để đánh cho Giang Tô. Tạm gọi là giá của các kỳ thủ chúng ta trên thị trường chuyển nhượng :-)

kinggaina
01-06-2010, 10:07 PM
các bác nên lưu ý đây là đánh cho clb của tỉnh, cũng như clb bóng đá thôi, còn tuyển quốc gia thì vẫn chiến cho vn như thường chứ.
mà cao thủ TQ dự mấy giải châu á , thế giới thì cũng đấnh giải này cả, tập huấn trong nước sao bằng. lại thu nhập có vẻ cũng khớ nữa. cái chính là họ có thực lòng 0 thôi

reporter
01-06-2010, 10:31 PM
LDTK có gặp thầy Hồng thì cho mình hỏi thăm và... "nhắc nợ" vụ bài vở dùm nhé. Hy vọng diễn đàn sẽ có bài phân tích chuyên môn hữu ích trong một hai ngày tới!

sedbadrdmm
02-06-2010, 01:04 AM
hay thật,cơ hội tốt thế mà NTB và LLH lại đi từ chối.chán quá.cơ hội cọ xát ở đấu trường đỉnh cao này là rất hiếm gặp.cho dù NTB và LLH có nhập tịch TQ thì vẫn là người VN mà,tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.người hâm mộ nước nhà vẫn sẽ ủng hộ cho cả 2 người.mà kể cũng lạ,TQ cao thủ đầy rẫy sao cái ông từ thiên hồng cứ nhất nhấti phải qua mời bên VN nhỉ ?.ko biết họ có thiện ý hay còn ý tứ nào khác nữa ko ????.nghi ngờ quá

thấy Việt Nam lâu lâu ăn được vài game mà sướng quá... nên họ muốn kỳ thủ mình đánh giải của họ hạng đội sổ :( họ cười cho vui ấy mà [-X , chẳng có gì tốt đâu o:-)

trung_cadan
02-06-2010, 01:11 AM
Với sự hâm mộ cờ rộng khắp cùng số lượng người chơi trên toàn Trung Quốc và cái nhìn của nước lớn nhìn xuống nước nhỏ của họ , cá nhân tôi nghĩ chuyện này không thật mấy .

Bảo và Huynh đang tập huấn tại đội tuyển quốc gia và tập trung tuyệt đối cho các nhiệm vụ của đội tuyển trong năm thì việc đánh tại Trung Quốc trong 6 tháng là bất khả thi và chắc sẽ chẳng được các lãnh đạo về cờ tướng chấp nhận .

Thế nên chuyện này sẽ chẳng xảy ra được đâu :) !!!

maisieuphong
02-06-2010, 01:38 AM
Thành lập xong CLB lần này nhất định phải thuê Tưởng Xuyên về đánh mới được, chờ nhập xong Quốc Tịch Lào rồi đưa về Việt Nam cho giá thuê rẻ bớt đi một chút. Ok.

reporter
02-06-2010, 10:44 AM
Vẫn chưa thấy gã Tâm béo LDTK hồi âm, bắt đầu sốt ruột chút chút roài...

cotuongHaNoi
02-06-2010, 11:52 AM
tin mới nhất nừ.đội quảng đông đã mua em ngô tông hàn của sing về đá cho đội tại giải dd tq sắp tới đây.có ngô tông hàn người đã từng thắng bảo hòa huynh thì quảng đông sẽ như hổ mọc thêm cái cánh he hehe

ldtk
02-06-2010, 12:53 PM
Hehe bác Hồng vẫn chưa có tín hiệu gì cả, làm sao em hồi âm đây =))

reporter
02-06-2010, 01:38 PM
Hehe bác Hồng vẫn chưa có tín hiệu gì cả, làm sao em hồi âm đây =))

Thầy Hồng xác nhận đã viết xong bài. Chiều nay thầy sẽ gặp Tâm béo LDTK bàn giao sản phẩm. Trăm sự nhờ lão Lẩu dê đấy nhé! ;)

vuchanchun
02-06-2010, 04:56 PM
Ông China Từ Thiên Hồng này ghê lắm, dụ Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh về đá cho Giang Tô, rồi từ từ dụ vô quốc tịch China, rồi từ đó "bye bye" Việt Nam lun...
China nó thua ai là tìm cách dụ dỗ về đầu quân, cẩn thận với tụi China nhá NTB, LLH...có gì mà tụi China nó làm không được ...
Dù sao giải hàn tín bôi vừa rồi, Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh đánh hay thiệt...

mtuan2
02-06-2010, 07:45 PM
Thấy người giỏi thì ai chả sướng, chả muốn dụ về.

Vấn đề là tiền, mình thua Hứa Ngân Xuyên, thua Lữ Khâm nhiều, nhưng không có đủ tiền để dụ dỗ Lĩnh Nam Song Hùng về với Việt Nam.

Còn trong bóng đá, chúng ta đã dụ thủ môn Santos và Kesley.

HuaNganXuyen
02-06-2010, 09:14 PM
Rất có thể thầy Từ Thiên Hồng mời Bảo vs Huynh sang đó đánh 1 số trận ở giải đồng đội qua đó tìm hiểu thêm về lối chơi ,cách đánh của VN ..... phục vụ cho công cuộc chinh phạt của Trung Quốc sau này cũng nên ?

mtuan2
02-06-2010, 09:19 PM
Người kém học người giỏi hơn, lúc nào cũng lo sợ người giỏi lợi dụng mình. Người giỏi thì lại mong người kém học giỏi hơn để có đối thủ xứng đáng.

Trung Quốc giỏi cờ tướng hơn chúng ta, nếu họ mời các kỳ thủ ta sang thi đấu tập huấn thì ta lợi nhiều chứ.

Trước Nguyễn Vũ Quân sang Giang Tô đánh vài tháng về cờ cao hơn hẳn.

thongdoanvan
02-06-2010, 09:21 PM
Thực ra tôi nghĩ. Tầm của chúng ta chưa đủ để trung quốc phải lo như thế. Cái chính là họ có thật lòng hay không? Hay là biết là không thể, nên càng mời nhiệt tình thể hiện thâm ý.

reporter
02-06-2010, 11:18 PM
Chuyện đơn giản là họ thấy 2 kỳ thủ mình khá thì họ mời, được thì cũng tốt (được tiếng là tạo điều kiện giúp VN này nọ, lại chẳng phải sẽ theo dõi sát sao hơn bước tiến của 2 kỳ thủ "nguy hiểm" hàng đầu hay sao?) mà k được thì cũng chẳng sao. Về cơ bản là vậy...

Tự nhiên anh em mình cứ bàn tán rộng ra nào là họ có thâm ý gì gì, nghe nó mới mệt mỏi làm sao chứ... Để làm gì nhỉ? Thôi thì mình cứ ghi nhận vậy thôi, đằng nào sự cũng chẳng thành rồi mà.

Quay trở lại với vấn đề Tâm béo LDTK khôg biết nhận được bài viết của thầy Hồng về giải đấu vừa qua để đăng trên TLKĐ chưa...

xiangqi_newbie
03-06-2010, 02:08 AM
Có mỗi 'câu chuyện làm quà' lúc trà dư tửu hậu này mà các bro bỏ thời gian tranh luận ghê nhỉ?! Giang Tô đất rộng người đông, anh tài đông kg kể xiết, nếu bảo mời ở lại cùng tập huấn với đám đệ tử Từ Thiên Hồng thì còn có lẽ, chứ hà cớ chi phải mời 02 ông nước ngoài đại diện cho họ đi đánh giải toàn quốc để hơn một tỷ dân Trung Hoa cười chê sao? ;))

Chi_MTO
03-06-2010, 05:28 PM
ko biết lúc nào vn mới có người vđ trung quốc nhỉ ?.buồn quá

reporter
03-06-2010, 11:06 PM
Lão Tâm Béo lại bặt vô âm tín roài. Sốt ruột ghê, cái lão lẩu dê!!!

trung_cadan
03-06-2010, 11:23 PM
ko biết lúc nào vn mới có người vđ trung quốc nhỉ ?.buồn quá

Bạn dễ buồn nhỉ , Việt Nam thì vô địch Trung Quốc sao nổi ??? 8-}

Killer_return
04-06-2010, 12:27 AM
Chuyện mời thi đấu cho đội tuyển của Giang Tô là 1 chuyện , còn nhập quốc tịch lại là chuyện khác hẳn . Làm gì có chuyện 2 tuyển thủ hàng đầu của chúng ta phải nhập quốc tịch mới được thi đấu giải của họ , các bác nhầm lẫn hết cả rồi . Theo tôi đây đúng là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu mà thôi , cần phải biết thành phần đội Giang Tô có nhiều tuyển thủ chỉ có hơn và bằng chứ ko kém Bảo và Huynh đâu , nếu phải đưa 2 tuyển thủ nước ngoài về đánh giải vô địch đồng đội quốc gia thì Giang Tô làm trò cười cho thiên hạ mất.

cotuongHaNoi
04-06-2010, 01:03 PM
chuyện này đúng ra ông Từ lừ đừ nói vào dịp 1/4 vừa rồi.các bác nhà ta thì cứ vào rừng mơ bắt con tưởng bở.dốt lắm.ai lại đi tin vào lời hứa của mấy tay thâm nho nhọ đít cơ chứ hihihihie

mtuan2
05-06-2010, 05:04 PM
Giải Hàn Tín kết thúc ngày 29.5, ông Từ Thiên Hồng vừa nói xong thì làm sao lại vào ngày 1.4 được.

Kinh phí cho cờ tướng của Trung Quốc rất lớn, và họ thả thóc đãi vài con gà rừng (hay gà chọi) của Việt nam chỉ là chuyện nhỏ. Nguyễn Vũ Quân và anh em đội tuyển Hà Nội cũng đã ở Giang Tô hàng tháng trời để tập huấn.

be_nguyen
08-06-2010, 05:53 PM
Im ắng quá ta. Mong bài phân tích của HLV HDH để "tám" mà chưa thấy hehe

reporter
08-06-2010, 09:43 PM
Im ắng quá ta. Mong bài phân tích của HLV HDH để "tám" mà chưa thấy hehe

Không rõ cuối cùng thầy trò bác Hồng với chú em LDTK liên lạc ra sao, tự nhiên "bặt vô âm tín"....:((

ldtk
09-06-2010, 09:54 AM
Bữa giờ bác Hồng cứ hẹn hoài à anh ơi, chắc đang bận việc.

bacninh_number1
09-06-2010, 10:18 AM
nguyễn thành bảo đánh hay quá.

filippo
09-06-2010, 02:15 PM
nguyễn thành bảo đánh hay quá.

Nhưng vẫn đứng chót bảng mới ngặt chứ!
Chung cuộc Thành Bảo xếp thứ 11/12.
Chỉ có 1 điểm nhất là thắng Lữ Khâm, còn kết quả thì hơi thất vọng.