PDA

View Full Version : Phóng sự điều tra: Mất tiền vì “cờ úp”



mtuan2
14-06-2010, 11:30 AM
Anh em chơi cờ úp ở Hoàng Cầu cẩn thận bị các bác công an ghé thăm nhá.




Phóng sự điều tra: Mất tiền vì “cờ úp”

Dựa trên luật chơi của cờ tướng, các con bạc đã “phát triển” thành một hình thức cờ bạc mới: “cờ úp”. Chiêu thức này thu hút rất nhiều người tham gia, chung độ đến tiền triệu ngay ở vườn hoa, công viên giữa Thủ đô.


Rảo bước qua một số tuyến phố, công viên ở Hà Nội như: đường Bưởi, đường ven Hồ Tây, đường Hoàng Cầu... ta thường bắt gặp cảnh túm năm tụm ba, quây tụ bên những bàn cờ tướng của một vài nhóm người.

Thoạt nhìn, ai đi ngang qua cũng đều có chung nhận định: "Họ đang đấu trí với nhau thông qua việc chơi cờ tướng - một môn thể thao giải trí đã có từ lâu đời nay".

Song, trong số những tụ điểm đánh cờ tướng này đã và đang rộ lên một thú chơi ăn thua trá hình đó chính là "cờ úp" - một chiêu thức đánh bạc biến tướng dựa trên luật chơi của cờ tướng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều con bạc đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ từ những cuộc sát phạt dưới hình thức "cờ úp" này...

Tiếp cận cuộc chơi

Trong vai một dân chơi "cờ úp", chúng tôi có mặt tại khu "chợ" cờ tướng nằm trên con phố Hoàng Cầu - đoạn ven hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) vào đầu giờ chiều ngày cuối tuần. Trên vỉa hè, dưới lòng đường nhẩm tính cũng đến gần 50 chiếc xe máy (chiếm đa phần), ôtô các loại. Vả chăng sự đam mê "cờ úp" đã đưa họ đến đây?

Thấy chúng tôi đỗ xe gần phía bàn của mình, 4 thanh niên (hai người đánh chính và hai người ngồi "quân sư") đều có độ tuổi trạc ngoài 30 ngước mắt nhìn tôi với vẻ dò xét.

Ánh mắt hoài nghi của nhóm chơi "cờ úp" này chỉ dừng lại khi thoáng nghe thấy nội dung trò chuyện qua điện thoại của tôi với một ai đó xoay quanh vấn đề đánh "cờ úp". Nhận thấy tôi cũng là dân trong "nghề" nên ai nấy lại chăm chú tính "nước" đi sắp tới.

"Xe! Xe!!!"- lời khẩn thiết được phát ra từ người thanh niên vận bộ "củ sếch" màu đen đang nhẹ nhàng mở chiếc nắp nhựa màu da cam trên bàn cờ ra. "Đúng Xe rồi kìa!" - vị "quân sư" ngồi ở vị trí trung tâm của bàn cờ cất tiếng. "Thua!" - đối thủ ngồi đối diện tỏ ra chán nản.

Cuộc chung độ diễn ra chóng vánh, đồng tiền polimer vo tròn có mệnh giá 100.000đ được hai bên chuyển giao cho nhau ngay trên mặt bàn cờ.

S. "đen" trú tại quận Đống Đa - một dân chơi "cờ úp" có thâm niên khi thấy tôi ngạc nhiên trước việc "giao dịch" chớp nhoáng của các con bạc, cho biết: "Cậu mới đến đây chung "vui" nên không biết đấy thôi! Bây giờ Công an hay đi kiểm tra lắm, do đó khi chơi phải luôn cẩn trọng".

Theo sự chỉ dẫn của S. "đen", chúng tôi lại gần cuộc sát phạt của một nhóm đang quây tụ bên con mương nhỏ gần đó. "Chấp 2 nước, 10 ăn 8. Mỗi ván 5 lít (tức 500.000đ)?", "Ai bỏ 10 ăn 8? Em hay anh?", "Anh bỏ 10, ai chung?"... - những ngôn ngữ chung độ được phát ra từ các con bạc "cờ úp" nơi đây.

Sau một hồi kiểm kê số tiền "chung độ" lên đến 500.000đ, canh bạc bắt đầu diễn ra bằng những nước đi của quân cờ đã được đậy nắp nhựa...

http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2008/8/images259562_y6d.jpg

Vén màn bí mật

"Cờ úp" là cách gọi của dân "cờ" ám chỉ về việc chơi cờ tướng dưới một hình thức hoàn toàn mới. Luật chơi của "cờ úp" hết sức đơn giản đối với những người đã thông thạo cách chơi cờ tướng đơn thuần. Bởi các quân "cờ úp" đều có xuất phát điểm từ cờ tướng như: Xe, Pháo, Mã...

Bàn cờ cũng được chia làm 72 ô vuông với một con "sông" - dùng để phân giới giữa hai thế cờ, và cách di chuyển quân giống như cờ tướng.

Tuy nhiên, một điểm khác biệt dễ nhận thấy giữa cờ tướng và "cờ úp" đó chính là việc dân chơi "cờ úp" thường dùng những nắp nhựa màu da cam - dụng cụ vốn dĩ có công năng đựng nhẫn đeo tay để đậy lên các quân cờ trên bàn (ngoại trừ quân Tướng).

Nắp nhựa này nhằm khiến người chơi không nhận diện được các quân cờ khi nó chưa được di chuyển... Đây chính là đặc điểm mà dân chơi dựa vào nó để đặt tên cho hình thức đánh bạc biến tướng có tên "cờ úp" của mình.

Chức năng của chúng được mặc định theo vị trí đã sắp xếp ban đầu. Nó chỉ được thay đổi, trở lại chức năng của quân cờ tướng sau khi đã di chuyển và nắp nhựa đậy lúc trước mở ra. Do đó cuộc chơi trở nên "xanh-chín" và dân chơi thích sát phạt bằng "cờ úp" hơn là cờ tướng" - S. "đen" giải thích.

Cũng theo S. "đen", dù nhiều tay chơi có thâm niên trong làng đánh cờ tướng, song do không kiểm soát được quân cờ đã bị đậy nắp nhựa nên vẫn bị thua tiền chung độ.

Khác với chơi cờ tướng, mỗi ván "cờ úp" thường chỉ diễn ra từ 5-10 phút. Dân chơi "cờ úp" luôn ngã giá trực tiếp với nhau ngay trước mỗi lần đánh. Tiền chung độ phụ thuộc vào từng con bạc tham gia cuộc chơi. Trung bình mỗi ván dao động từ 50.000đ trở lên. Cũng có khi lên đến cả tiền triệu nếu như các con bạc đang bị xoáy vào vòng "khát nước".

Cơ quan chức năng sớm vào cuộc

Trao đổi với Thiếu tá Hà Minh Tuấn - Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, chúng tôi được biết, "chợ cờ" tại đường Hoàng Cầu bắt đầu hình thành từ đầu năm 2007.

Ban đầu chỉ là người địa phương đến đánh cờ tướng để giải trí. Thời gian sau, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đánh cờ của nhiều thanh niên ở các địa phương khác lui đến. Dân chơi cờ thường tập trung đông vào khoảng thời gian: sáng từ 9h đến 11h, chiều từ 16h-18h hàng ngày.

Trước thực trạng chiếm dụng lòng đường cũng như việc gây mất mỹ quan đô thị của người đến chơi cờ tại nơi đây, lực lượng Công an phường từ cuối năm 2007, đến nay đã phối hợp với các đơn vị hữu quan nhiều lần tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính những trường hợp vi phạm.

Khi được hỏi đến hiện tượng đánh cờ bạc trá hình dưới hình thức chơi "cờ úp", Thiếu tá Tuấn cho biết: "Thông tin về việc có một số đối tượng đánh bạc, cá độ thông qua việc chơi cờ tướng là có thật. Công an phường Ô Chợ Dừa trong thời gian vừa qua đã nhiều lần tiến hành mật phục kiểm tra xử lý các trường hợp. Song, do lực lượng mỏng, cũng như khi thấy người lạ xuất hiện, các đối tượng lại vờ đánh cờ tướng. Nhiều đối tượng còn chờ đến lúc ra về mới thanh toán tiền chung độ... Nên để triệt phá các trường hợp đánh bạc thông qua hình thức chơi cờ tướng này lực lượng đã gặp phải không ít khó khăn".

trung_cadan
14-06-2010, 11:35 AM
Nguồn từ đâu hả bác !!!

Congaco_H1R5
14-06-2010, 11:36 AM
Nguồn từ đây : CAND Online | Mất tiền vì “cờ úp” - Mat tien vi “co up” (http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/10/105740.cand)

trung_cadan
14-06-2010, 11:39 AM
Hix , các bác Hoàng cầu nhiều tiền thế cơ ạ , túi hầu hết anh em chỉ mang theo khoảng hơn 100k cả ăn trưa và uống nước mà đánh tận 500k 1 bàn :)) !!!

cotuongHaNoi
14-06-2010, 11:40 AM
1 phóng sự hay.rất cám ơn bác mtuan2 đã viết bài cảnh tỉnh cho anh em làng cờ HN biết mà tránh.mấy ông chơi cờ úp mà ăn nhiều tiền toàn cờ gian bạc lận là chính.cần thận ăn nhiều tiền quá mà bị tóm là toi.lúc đó thì đừng có mà hỏi tại sao lại bị bắt nhé.

skeleton
14-06-2010, 11:44 AM
Bài này viết bởi dân ngoại đạo có khác, chả chuẩn gì cả.

mtuan2
14-06-2010, 11:49 AM
@cotuongHanoi:

Đã có úp xuống là có thể có gian lận, cờ này là vậy rồi. Từ lấy tay sờ quân sau lưng hoặc đánh dấu xe pháo, hoặc nhớ vị quân. Chơi vui thì ko sao, chơi độ lớn 100-500k thì thành đánh bạc rồi.

Các bạn bị công an tóm thì nộp ra vài lít là lại về thôi, các anh Công an không chơi cờ úp, chỉ thích úp sọt.

@skeleton: Phóng viên không phải là dân chơi cờ. Bác có thể chỉ ra bài viết chưa chuẩn chỗ nào không?

khoa_c
14-06-2010, 12:10 PM
Ngoài hàng cầu dạo này hàng họ chạy đâu hết.vịt gà cũng ít.lại hay đốt pháo.rõ là to

mtuan2
14-06-2010, 12:51 PM
Ảnh PV chụp chơi cờ úp tại công viên gần Nguyễn Biểu, Hà Nội

http://www.cand.com.vn/Uploaded_ANTG/hoabt1/13_mot1765-400.jpg

Anh em nào tinh mắt nhìn ra ai trong ảnh ko?

thongdoanvan
14-06-2010, 12:59 PM
Thơi gian phóng sự này là:09:16:00 15/12/2008. Hồi năm 2008 mà đã chơi 500k/ ván. Thì đúng là rất to, chứ không phải là bình thường.

mtuan2
14-06-2010, 01:02 PM
Chắc phóng viên bốc phét, đẩy số tiền lên để tố cáo đây là cờ bạc chuyên nghiệp. Hoặc cộng tất cả số tiền cá cược cả bên ngoài.

luugu
14-06-2010, 03:37 PM
@cotuongHanoi:

Đã có úp xuống là có thể có gian lận, cờ này là vậy rồi. Từ lấy tay sờ quân sau lưng hoặc đánh dấu xe pháo, hoặc nhớ vị quân. Chơi vui thì ko sao, chơi độ lớn 100-500k thì thành đánh bạc rồi.

Các bạn bị công an tóm thì nộp ra vài lít là lại về thôi, các anh Công an không chơi cờ úp, chỉ thích úp sọt.

@skeleton: Phóng viên không phải là dân chơi cờ. Bác có thể chỉ ra bài viết chưa chuẩn chỗ nào không?


Bài báo này viết sai sự thật để lấy thành tích đây , chắc mấy ông mới ra trường đi tập huấn nói lung tung . Bài này chưa chuẩn có nhưng điểm sau .
1- Trong cờ úp phóng viên nghe cá độ chấp 2 tiên bỏ 10 ăn 8 . Cờ úp không ai chấp thế , thường chấp 2 trên , hoặc 2 dưới những từ này chỉ có dân cờ mới biết , người ngoài sao biết nổi .
2- Dân chơi cờ ở HC hay HN nói chung chẳng bao giờ chơi độ to như bài báo nói , nếu có chơi ván cờ từ 200k trở lên thì cả Hà thành đã đồn nhau kinh khủng rồi vì thông tin nóng hổi mà .
Những ván cờ độ như vậy thường là các đối thủ biết rõ về nhau , cay cú mới chơi như vậy do đó chẳng có ai chăn gà hay vịt để nói là cờ bạc theo cách của ông nhà báo cả mà nếu có chơi độ to như thế cũng không ai chơi ở HC hay bất kỳ tụ điểm chơi cờ nào ở Hà nội .
Dân chơi cờ chuyên nghiệp ở HN nghèo lắm nên ván cờ độ ở HC thường chỉ 10k , 20k / ván cùng lắm lên tới 50k / ván kể cả người chung độ . Nếu bạn là người lạ tới HC tự dưng ra rủ 1 cao thủ chơi khoảng từ 100k/ván trở lên tôi nghĩ chẳng ai chơi với bạn , vì họ cũng không biết sức cờ của bạn ra sao , còn nếu người chơi cờ kém thì ngu gì lại đi rủ chơi độ to như vậy . Trong làng cờ nó cũng có luật riêng của nó . Chính vì phóng viên không hiểu nên nói lung tung , ba hoa vớ vẩn . Chưa kể những ván cờ độ to thường rất ít khi xảy ra , nếu có xảy ra thường hẹn hò nhau còn chán để hai bên chuẩn bị vậy mà ông phóng viên mới vào nghề đi lần đầu mà đã túm được ngay tài liệu để viết bài kể cũng hay thật
3- Nhân vật S ( đen ) theo như bài báo là dân chuyên nghiệp có những nhận xét cũng không đúng . Vì thực ra HC làm gì có dân chuyên nghiệp chơi cờ úp , sức cờ úp của họ còn thấp lắm , các đòn sờ cây ,hay tiểu xảo khi chơi cũng không có , hay nói cách khác họ chơi rất chân phương . Đúng là khi chơi cờ tướng hay cờ úp thì người ta thường có đánh độ nhưng độ nhỏ thôi gọi là mua vui chứ không như bài báo nói , còn nếu bài báo nói những chuyện này là có thật thì dân chơi cờ chuyên nghiệp đã đỡ khổ hơn rồi .
Tôi cũng muốn viết vài dòng mong minh oan cho làng cờ Hà nội , Còn việc cờ bạc trong cờ như bài báo đề cập tới cũng có nhưng chắc chắn không xảy ra ở các sới cờ HN chỉ có 1 vài cá nhân mượn cờ để sống nhưng họ cũng không kiếm tiền ở các sới cờ được . Mọi người đừng nghĩ xấu cho dân chơi cờ tội nghiệp .

trung_cadan
14-06-2010, 03:47 PM
Bài viết hay , cám ơn anh !!!

hoang8310
14-06-2010, 04:18 PM
Bài báo này viết sai sự thật để lấy thành tích đây , chắc mấy ông mới ra trường đi tập huấn nói lung tung . Bài này chưa chuẩn có nhưng điểm sau .
1- Trong cờ úp phóng viên nghe cá độ chấp 2 tiên bỏ 10 ăn 8 . Cờ úp không ai chấp thế , thường chấp 2 trên , hoặc 2 dưới những từ này chỉ có dân cờ mới biết , người ngoài sao biết nổi .
2- Dân chơi cờ ở HC hay HN nói chung chẳng bao giờ chơi độ to như bài báo nói , nếu có chơi ván cờ từ 200k trở lên thì cả Hà thành đã đồn nhau kinh khủng rồi vì thông tin nóng hổi mà .


Dân Hà thành sao đánh cờ úp nhỏ thế.trong Nam tụi em độ vài chai là chuyện thường sao kg thấy ai đăng tin nè

Chi_MTO
14-06-2010, 04:42 PM
cờ úp đánh cũng vui.có gì mà phải bắt bớ nhỉ.công an ở vn làm ăn buồn cười lắm.mấy thằg lừa đảo,tham ô tham nhũng,mại dâm,bảo kê sờ sờ ra.dân ai chẳng rõ thì ko dám đụng tới toàn nhè dân nghèo,kẻ hèn,buôn thúng bán mẹt mà phang phầm phập.đúng là dân ngu ku đen.đi đâu cũng bị thằng khác đè đầu cưỡi cổ.

mtuan2
14-06-2010, 06:16 PM
Đời là vậy, phải chấp nhận thôi.

Đánh cờ úp, đánh bạc vài chục, vài trăm nghìn thì bị bắt còn đánh chứng khoán thì lại được nhà nước làm bảo kê và thu phần trăm tiền hồ.

Nhà nước chơi lô đề thì gọi là xổ số, dân chơi lô đề thì gọi là tệ nạn cờ bạc.

Doanh nhân đi chơi giải thi đấu golf gọi là giải trí thư giãn, dân lao động chơi cờ 10 ngàn đồng thì là đánh bạc có tổ chức.

culu2795
14-06-2010, 08:49 PM
Theo cháu bác nào nói Cờ úp mang tính chất của cờ bạc là hoàn toàn chẳng hiểu j về cờ úp.Thực chất nó cũng mang rất nhiều tư duy trí tuệ.Từ cách mở cây,cách nhận định tình hinh,tính toán chiến thuật,chiến lược...(chỉ có những người nào dùng những mánh khóe để lừa bịp thì mới đáng lên án mà thôi)Hoàn toàn cờ úp là trong sạch và sắp tới có thể tổ chức một giải cờ úp chính thức nào đó

maisieuphong
14-06-2010, 09:45 PM
Người mặc áo trắng quay lưng là 1 ở Bắc Ninh kg rõ tên, mọi ng chỉ gọi tên theo vùng( Bắc Ninh ) thôi. Ng chơi đối diện có tên là Lộ, ng làng Ngũ Xã. Ở khu vực này chơi cờ độ kg nhiều tiền đâu đứng dậy chỉ đủ trả tiền nước thôi. Bởi ở khu vực này ng xêm bên ngoài hay nói vào lắm nên chẳng ai dại gì chơi tiền to cả. Kg tin các bác có dịp ghé qua chơi.

themgaidep
14-06-2010, 10:01 PM
Nói chung nhiều bài báo không chỉ về chủ đề cờ này đâu, mà cả những chủ đề khác nữa, thỉnh thoảng có anh nhà báo viết rất giật gân. Người ngoại đạo đọc thấy rất sướng nhưng những người am hiểu lĩnh vực đó đọc sẽ cảm thấy nội dung rất ngớ ngẩn.

hai_au106
11-08-2010, 12:51 PM
Ko nhìn rõ lắm,cờ úp cũng nhiều cao thủ và mánh mung phết

6789
11-08-2010, 01:52 PM
Bài báo này viết sai sự thật để lấy thành tích đây , chắc mấy ông mới ra trường đi tập huấn nói lung tung . Bài này chưa chuẩn có nhưng điểm sau .
1- Trong cờ úp phóng viên nghe cá độ chấp 2 tiên bỏ 10 ăn 8 . Cờ úp không ai chấp thế , thường chấp 2 trên , hoặc 2 dưới những từ này chỉ có dân cờ mới biết , người ngoài sao biết nổi .
2- Dân chơi cờ ở HC hay HN nói chung chẳng bao giờ chơi độ to như bài báo nói , nếu có chơi ván cờ từ 200k trở lên thì cả Hà thành đã đồn nhau kinh khủng rồi vì thông tin nóng hổi mà .


Dân Hà thành sao đánh cờ úp nhỏ thế.trong Nam tụi em độ vài chai là chuyện thường sao kg thấy ai đăng tin nè

bạn "nổ" có to quá k??

trung_cadan
11-08-2010, 02:01 PM
Giải cờ úp Hà Nội nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào thứ 7 tuần sau , mong mọi người đến xem và cổ vũ :)) .

Khả năng không có biên bản ván đấu đâu nhé .

nhandaeho
11-08-2010, 02:22 PM
bạn "nổ" có to quá k??

Bạn Hoàng không " nổ" đâu . trong Nam Đánh cờ độ vài chai là "chuyện thường ngày ở huyện". Mới đây "tướng" của tp HCM chấp Hải "vịt quay" 1 mã + 2 tiên đánh 15chai/ván. Độ này nhiều ae làng cờ tp HCM đều biết.

Nguyen Ngoc Tung
11-08-2010, 02:51 PM
Đời là vậy, phải chấp nhận thôi.

Đánh cờ úp, đánh bạc vài chục, vài trăm nghìn thì bị bắt còn đánh chứng khoán thì lại được nhà nước làm bảo kê và thu phần trăm tiền hồ.

Nhà nước chơi lô đề thì gọi là xổ số, dân chơi lô đề thì gọi là tệ nạn cờ bạc.

Doanh nhân đi chơi giải thi đấu golf gọi là giải trí thư giãn, dân lao động chơi cờ 10 ngàn đồng thì là đánh bạc có tổ chức.

Bạn đứng là người hiểu bản chất sự việc, dám nói những gì mình nghĩ ra @};-@};-@};-

xinbato
11-08-2010, 02:55 PM
cờ úp là 1 môn nghệ thuật kiếm tiền.cám làm gì

mtuan2
12-08-2010, 10:52 AM
Giờ phải có cách ghi lại ván đấu của cờ úp mới được.

1. C1.1=X M8.7=C : Chốt 1 tiến 1 thành Xe. Mã 8 tiến 7 thành Tốt.
2. C7.1=P T3.5=M : Chốt 7 tiến 1 thành Pháo. Tượng 3 tiến 5 thành Mã.

Các bạn nào làm phần mềm có thể viết một đoạn mã java để ghi lại các ván cờ úp thì tốt quá.

MiS
12-08-2010, 11:08 AM
Dân trong Nam độ to là chuyện thường nhưng ko đăng tin lên mạng sợ bị Công An nhòm ngó , các trận độ nảy lửa của họ cũng chả đăng lên mạng làm gì , sợ thấy mặt cao thủ thì ko đi nơi khác kiếm ăn được ,có vậy thôi .

chan_doi2810
26-08-2010, 05:52 PM
bạn "nổ" có to quá k??
mình ở Vũng Tàu, ở quán cafe gần ngã ba Nguyễn an Ninh và Hoàng Văn Thụ thì mình thấy toàn đánh 1 ván từ 200k trở lên. còn mấy ván đánh từ 1 chai trở lên thì chưa thấy, theo mình nếu đánh lớn thì thường đánh ở nơi kín đáo để tránh cao thủ morse (bởi vậy những ai nói trong Nam đánh vài chai là chuyện thường thì có lẽ là nổ đấy, còn thấy được các ván đánh độ lớn thì cũng phải là hàng cao thủ có uy tín)

KKK47
01-09-2010, 05:00 PM
Trong Nam óanh cờ úp 1 ván 500 , 1tr là có thật . Có lần ra 1 quán cờ ở Tân phú thấy 2 ông 1 ông trần trùng trục , 1 ông áo sơ mi đánh cờ úp mình biết là óanh ăn tiền , nhưng ko nghĩ là óanh nhiều lắm . 1 hồi ông ở trần thua móc 2 tờ 500 xanh lè ra đưa mình nhìn đã giựt mình rồi , ngồi 1 hồi thấy quán toàn óanh cờ ăn tiền , không khí nặng nề quá nên uống đại cho hết chai nước ngọt rồi .... biến ^^!

trung9th
01-09-2010, 05:17 PM
Chắc các ông ở Hoàng Cầu chăn tiền tay nhà báo này nhiều quá nên nó mới cú.=))=))=))

micky
04-09-2011, 01:17 AM
trong ảnh là ván cờ của 2 siêu cao thủ cờ úp vườn hoa nguyễn biểu là hoàng đại lộ và cao thủ bắc ninh. ván này 200k.

thankimquy
01-10-2011, 11:18 AM
theo như bài viết của bạn thì đánh cờ úp giỏi cũng thua thui.. mấy anh CA có bít đánh đâu mà toàn ăn ..hehe

huyhoavn
20-10-2011, 03:01 AM
mình ở Vũng Tàu, ở quán cafe gần ngã ba Nguyễn an Ninh và Hoàng Văn Thụ thì mình thấy toàn đánh 1 ván từ 200k trở lên. còn mấy ván đánh từ 1 chai trở lên thì chưa thấy, theo mình nếu đánh lớn thì thường đánh ở nơi kín đáo để tránh cao thủ morse (bởi vậy những ai nói trong Nam đánh vài chai là chuyện thường thì có lẽ là nổ đấy, còn thấy được các ván đánh độ lớn thì cũng phải là hàng cao thủ có uy tín)

Ông chú của mình ở ngay HVT, cũng hay ra đó óanh cờ, 8-}. Ở SG, mình nghe nói khu Miếu Nổi với Bà Chiểu óanh độ ác liệt lắm.

Nguyen Ngoc Tung
20-10-2011, 02:56 PM
Độ gì thì độ cũng nên tránh những chuyện thị phi liên quan đến pháp luật. Tránh Voi chẳng xấu mặt nào....

tuando
07-11-2011, 01:29 PM
Mình lúc trước ở Hanoi hay ra Lương Yên đánh cờ up, ván 20k nhưng cũng có người đánh lớn 500k ván. Giờ chuyển vào Vũng tàu sống ở gần hoàng văn thụ, ra đó xem họ đán cờ 200k đến 500k ván là chuyện bình thường. Cao thủ nhiều có ông tên Thắng nói sẵn sàng chấp các tướng, Vi văn thái một tiên. Còn hạng vịt như mình chấp mộ mã đi trước 10 ván chắc thua 9

khoailacvuong
08-11-2011, 02:13 AM
Oái thế này thì chỉ chơi búng tai thôi.Hix hix