PDA

View Full Version : Có ai biết cách khai cục cờ úp



nguyen_gmhp
26-06-2010, 06:20 PM
xin chào các bác cho em hỏi: em mới chơi cờ úp nhưng đánh rất kém bác nao có phương pháp chơi có hiệu quả chỉ giáo giúp em mấy bài em xin cảm ơn

mtuan2
26-06-2010, 06:47 PM
Vài chú ý khi mở quân cờ úp

1. Đi hàng tốt lên trước, vì khi ra tốt (xác suất cao) thì có khả năng khống chế quân tốt đối diện của đối phương.
2. Đối phương ra xe trước thì lên mã tránh bị pháo ăn. Bên mình ra xe trước thì có thể ăn mã bằng pháo.
3. Nếu đối phương ra xe trước thì dùng pháo giả gánh, còn không thì phi pháo giả lên sát pháo đối phương hoặc cách 1 nước để kiềm chế tốt.

RAN_NUOC
30-06-2010, 12:54 PM
Nguyên lý của cờ úp là: đông quân hơn =ưu thế =dễ win.nên khi chơi phải nắm rõ cák để chiếm ưu !
-Đầu tiên phải ưu tiên mở quân ở hàng tốt giả.
-Ra được quân mạnh thì nên dùng ngay(tìm cách bắt các quân úp của đối phươg)
-Đối phương ra quân mạnh trc thì nên bảo vệ các quân úp cua mình.
-Sau hàng tốt,mở sỹ jả,mã jả,tránh mở pháo giả khi chưa ra đươc quân chủ lực.(vi đôi páo jả gánh dùng để thủ,công,kết hợp với quân mạnh rât hiệu qả).
-tránh mở mã qỳ,nếu là tốt sẽ mất mặt tướg.a/h đến thế công về sau.
- .....
(còn nhìu kinh ngiệm nữa cho bạn ..để sau viet tiep..đi măm đã) ^¿^

thongdoanvan
30-06-2010, 01:21 PM
Nguyên lý của cờ úp là: đông quân hơn =ưu thế =dễ win.nên khi chơi phải nắm rõ cák để chiếm ưu !
-Đầu tiên phải ưu tiên mở quân ở hàng tốt giả.
-Ra được quân mạnh thì nên dùng ngay(tìm cách bắt các quân úp của đối phươg)
-Đối phương ra quân mạnh trc thì nên bảo vệ các quân úp cua mình.
-Sau hàng tốt,mở sỹ jả,mã jả,tránh mở pháo giả khi chưa ra đươc quân chủ lực.(vi đôi páo jả gánh dùng để thủ,công,kết hợp với quân mạnh rât hiệu qả).
-tránh mở mã qỳ,nếu là tốt sẽ mất mặt tướg.a/h đến thế công về sau.
- .....
(còn nhìu kinh ngiệm nữa cho bạn ..để sau viet tiep..đi măm đã) ^¿^

Rất hay, mong bạn chia sẻ nhiều hơn.

RAN_NUOC
30-06-2010, 02:36 PM
Theo tui.người đánh cờ úp có 2trường phái.nên 'khai cục cờ úp' cũg đi theo 2nhánh khác hẳn nhau lun.tùy theo player thík lối đá nào, sẽ mở quân đáp trả đối phươg theo đườg lối,tư duy đó.ko phụ thuộc vào đỏ đen-chiếm 30%..
1-Mở quân đều.ép từtừ.ko cho đối fương cơ hội chống trả.tránh những biến chứa nhìu may rủi. (đánh kỉu cậy cờ tàn cao) 8-)
2-Ra được "hàng" nóng là tung ngay vào cuộc chiến.kết hợp với 2páo jả (chính là 2kon dao-4lưỡi) xôg xáo phá trận hình của đối fươg (lối đá mà chiến tích sẽ chứa sự may rủi cao).bù lại sẽ có đáp số ván đấu nhanh.thỏa mãn thú chơi.
Bây g mìh đề ngị We cùng thảo luận các biến ra quân của từng nhánh một.
Vd : tiên đi B1.1= Xe .
Bên hậu nên đáp trả thế nao nhỷ ?

trung_cadan
30-06-2010, 02:43 PM
Hay hay , con rắn được đấy :D !!!

09080102
30-06-2010, 02:56 PM
-Sau hàng tốt,mở sỹ jả,mã jả
-tránh mở mã qỳ,nếu là tốt sẽ mất mặt tướg.a/h đến thế công về sau.
- .....
(còn nhìu kinh ngiệm nữa cho bạn ..để sau viet tiep..đi măm đã) ^¿^


Chỗ này tôi không đồng ý. Tôi thấy mở con sĩ giả lên ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Xác xuất con sĩ giả đó sau khi mở lên thành tốt khá cao ( 5/16 quân là tốt).
Lúc đó khu vực cung tướng rất yếu. Bị Xe hoặc mã đối phương chiếu rất khó đỡ.

Còn về 2 con pháo giả thì theo tôi

nếu đối phương mở xe được trước ta cần giữ lại để phòng thủ (ngoài 2 con pháo giả cũng cần giữ lại 2 con xe giả luôn)

nếu ta mở xe được trước thì nên uýnh luôn con pháo giả xuống con mã giả đối phương để phá con xe giả của họ hoặc đưa con pháo giả đè đầu con pháo giả đối phương để phá cặp pháo giả của họ.

caobathu2007
30-06-2010, 03:04 PM
TLKD Hội Quán có cả cờ úp nữa đấy. Anh em đến đó chơi và thảo luận trực tiếp luôn nào.

culu2795
30-06-2010, 03:35 PM
Sắp tới cháu thấy TLKD nên đưa cả cờ đặt vào chơi nữa.Như thế sẽ có đủ cả cờ bàn cờ đôi cờ úp vs cờ đặt

09080102
02-07-2010, 04:59 PM
Cờ đặt là cờ gì vậy, giới thiệu với ?????
Còn cờ úp các bạn chơi theo luật như thế nào nhỉ, sĩ tượng mở ra đúng vị trí có được sang sông không ???
Ví dụ: tôi đưa con pháo giả vào vị trí con tượng, khi lật ra thì nó thành con tượng luôn, vậy con tượng đó có được qua sông không ???

xuanviet02
02-07-2010, 09:32 PM
Bây g mìh đề ngị We cùng thảo luận các biến ra quân của từng nhánh một.
Vd : tiên đi B1.1= Xe .
Bên hậu nên đáp trả thế nao nhỷ ?

theo mình hậu nên đáp trả M8.7
mục đích chống tiên P giả 8.7 phế mã giả và uy hiếp xe 9 & chốt 9 giả

mtuan2
03-07-2010, 10:40 AM
Mình thì đi B9.1 ra quân, nếu là xe thì đấu luôn.

sibachao
03-07-2010, 01:43 PM
theo mình hậu nên đáp trả M8.7
mục đích chống tiên P giả 8.7 phế mã giả và uy hiếp xe 9 & chốt 9 giả

Chính xác. Có nguyên tắc cơ bản là hễ bên nào ra xe sớm là bên kia phải vội vàng chạy con mã giả ngay, vì tiên sẽ phá mã giả vừa có cơ hội diệt được chốt biên, vừa bức con xe giả ra khỏi vị trí. Xe giả là lực lượng phòng thủ rất hữu hiệu, nhất là khi đối phương ra xe, vì lẽ đó có một nguyên tắc cơ bản nữa: con xe giả là quân nên mở sau cùng!

gacutduoi
04-07-2010, 10:56 PM
#12 (permalink)
03-07-2010, 09:40 AM

mtuan2
Member

Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 83
Thanks: 97
Thanked 83 Times in 38 Posts

Mình thì đi B9.1 ra quân, nếu là xe thì đấu luôn.


hay! nhung phuong an' nay pai co' co^ng luc trung cuc rat cao mo''i use duoc ^.^

culu2795
04-07-2010, 11:15 PM
Mình thì đi B9.1 ra quân, nếu là xe thì đấu luôn.

Bác ơi nếu lên mà thành pháo hay mã thì dễ thành tây bán nhà lắm[-X

mtuan2
05-07-2010, 09:47 AM
Uh, nếu lên thành pháo hoặc mã thì đối phương sẽ dùng pháo ăn mã giả của mình. có lẽ đi đúng nhất là phải lên mã tránh bị pháo giả ăn, rồi nước sau mới đi B9.1.

RAN_NUOC
05-07-2010, 12:24 PM
Theo tui thì bên hậu nên đáp trả : B1.1= xe,páo,tốt.. Hehe

Nguyen Ngoc Tung
05-07-2010, 12:58 PM
Nguyên lý của cờ úp là: đông quân hơn =ưu thế =dễ win.nên khi chơi phải nắm rõ cák để chiếm ưu !
-Đầu tiên phải ưu tiên mở quân ở hàng tốt giả.
-Ra được quân mạnh thì nên dùng ngay(tìm cách bắt các quân úp của đối phươg)
-Đối phương ra quân mạnh trc thì nên bảo vệ các quân úp cua mình.
-Sau hàng tốt,mở sỹ jả,mã jả,tránh mở pháo giả khi chưa ra đươc quân chủ lực.(vi đôi páo jả gánh dùng để thủ,công,kết hợp với quân mạnh rât hiệu qả).
-tránh mở mã qỳ,nếu là tốt sẽ mất mặt tướg.a/h đến thế công về sau.
- .....
(còn nhìu kinh ngiệm nữa cho bạn ..để sau viet tiep..đi măm đã) ^¿^

Cu em phân tích cờ úp hay đấy, cứ thế phát huy nha!

tot_thienan
14-07-2010, 02:00 PM
Phải công nhận Rắn nước nội công thâm hậu.
Tay này đáng nể lắm.Va phải Rắn nước thì tỉ lệ CHẾT là 98,5%
Khâm phục đấy!

nguyen_gmhp
16-07-2010, 05:30 PM
bác nào tổng kết và trình bày cụ thể lại cho em nghe với. em nghe thế này vẫn chưa hiểu lắm đó mới chỉ là những khái quát cơ bản, bác nào có thể chỉ ra nhũng biến trong khai cục đc không.em thấy nhiều người đánh xông sát bỏ rất nhiều quân úp mà vẫn đạt dc hiệu quả cao bác nào giai thích đcj không

Nguay
18-07-2010, 03:41 PM
bác nào tổng kết và trình bày cụ thể lại cho em nghe với. em nghe thế này vẫn chưa hiểu lắm đó mới chỉ là những khái quát cơ bản, bác nào có thể chỉ ra nhũng biến trong khai cục đc không.em thấy nhiều người đánh xông sát bỏ rất nhiều quân úp mà vẫn đạt dc hiệu quả cao bác nào giai thích đcj không

làm gì có cụ thể khai cuộc.cờ úp chứ có phải cờ bàn đâu.chủ yếu là cách ra quân hợp lí thôi và muốn học được thì chỉ có cách xem cao thủ chơi và tự rút ra kinh nghiệm.

nguyen_gmhp
20-07-2010, 08:30 PM
thì tôi không biết nên hỏi vậy. ai co' kinh nghiệm thì chia sẻ chứ sao

nguyen_gmhp
11-10-2010, 11:18 PM
Trung Nguyên xin có lời cảm ơn đến tất cả các anh em kỳ hữu đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm chơi cờ úp trong thời gian qua. bây giờ tôi thấy cờ cũng rất nhiều điều thú vị hiiihii rất mong mọi người có thể đưa ra nhiều ý kiến hơn nữa về kinh nghiệm và phuơng pháp chơi toàn cuộc trong cờ úp để anh em có thể học hỏi và nâng cao trình độ cờ úp của mình.

kymoc
14-12-2010, 01:20 AM
Cứ đánh nhiều vào tự khắc có kinh nghiệm.Tuy nhiên cờ úp yếu tố may rủi nhiều hơn.Mình nhớ Bác Hưởng có nói một câu ngẫm lại thấy hay những rất hài hước:
"Nhiều lúc mình đi những nước cực cao,thế nhưng đối phương chỉ đi một nước may rủi thì cái nước cao của mình tự nhiên lại thành nước vịt"

mimi14970
04-03-2013, 11:45 AM
Có lẽ đó là khai cuộc cờ úp 30 quân thôi, còn loại úp 32 quân và úp 64 quân nữa. Cách chơi may rủi kiểu 50/50, Trình cờ cao cũng rất khó đánh.
Có thời gian mình sẽ trình bày với các bạn 2 kiểu cờ đó. Nhưng đơn giản là cờ úp 32 & 64 quân thì tướng thật chưa lộ mà mất tướng giả cũng thua và riêng úp 64 quân thì không biết mình thắng hay thua nữa (cái này để tránh gian lận trong cờ úp các bạn à).

Anduong
04-03-2013, 04:05 PM
Cờ úp theo tôi quan trọng nhất là 02 con Pháo giả, sau này quay quắt chủ yếu là hai con này vì tính cơ động cao. Chính vì thế nên khi tấn công bằng hai con pháo giả là nhũng nuớc cờ quyết định. Quan trọng thứ hai trong cờ úp là con Xe thật ( sau khi mở ra tìm được xe ) cờ 1 bên mất 2 xe bên kia còn 1 xe thì dễ thua lắm vì pháo mã trong cờ úp khó phòng thủ - không như cờ ngửa

Vài dòng chia sẻ cùng mọi nguời !

quoctrung1708
07-02-2015, 11:54 AM
co ai co sw co up ko cho xin minh xin dc ko