PDA

View Full Version : Real Madrid sẽ chơi như thế nào dưới sự dẫn dắt của Mourinho?



phanphuctruong
15-07-2010, 08:29 PM
Đầu tiên, làm một phát về chiến thuật thi đấu của Mourinho:

Jose Mourinho, một con người đã nổi tiếng sau khi cùng FC Porto vô địch Champions League. Ông được Abramovich trải thảm đỏ về Stamford Bridge để chào lái con thuyền mang tên Chelsea, ông chủ tịch người Nga muốn Mou biến Chelsea thành một thế lực mới trên bản đồ bóng đá của xứ sở sương mù (trước khi Mou về Chelsea có vẻ luôn là đội trung bình khá). Và ngay khi Mou đến Chelsea, đội bóng này trở thành một cỗ máy chiến thắng mà nổ bật là 2 chức vô địch Premier League. Chelsea trong những năm ông dẫn dắt luôn vào sâu trong chiến trường Champions League. Nhưng quy luật nghiệt ngà trong bóng đá đã làm cho Mou cuốn gói khỏi sân Stamford Bridge khi không thoả mãn khát vọng làm bá vương châu Âu của ông chủ người Nga chịu chơi và sành điệu dù với đội hình của Chelsea thời điểm đó có giá trị lớn nhất châu Âu với những Lampard, Tery, Drogba, Carvalho, Cech, Ballack, A. Cole...

Lối chơi mà Mou xây dựng và nâng lên thành đặc sản của Chelsea đó là sự thực dụng, đố với ông vhỉ một bàn và với một bàn là chiến thắng. Lối chơi của Chelsea phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống phòng thủ 2 lớp với những tiền vệ giàu cơ bắp như Ballack, Essien, Lampard cùng John Obi Mikel án ngữ nơi trung tuyến và án ngữ phía sau là sự chắc chắn của Carvalho và Terry, đó là những vi trí bất khả xâm phạm.

Đặc điểm của hệ thống phòng ngự này là vừa làm nhiệm vụ phòng ngư chặc chẽ, tiến hành đánh chặn từ xa (bóp nghẹt ý đồ tấn công của đối phương ngay vị trí của hàng tiền vệ) và tổ chức phân phối bóng nhanh, hiểm và chuẩn ngay lên cho phía trên, do đó khi Chelsea tấn công thì họ tấn công rất nhanh và xuất phát trên toàn hướng trên sân... những Essien, Ballack, Lampard rất giỏi trong việc phân phối bóng làm cho hiệu quả trong tấn công của Chelsea rất cao. Ngay cả hàng phòng ngự cũng được khuyến khích lẹn tham gia tấn công với những Terry và A. Cole.

Hàng tấn công của Chelsea là dựa vào sự sắc xảo và nhanh nhẹn của Drogba. Do được cung cấp liên tục từ tuyến tiền vệ nên anh có rất nhiều cơ hội ghi bàn và số lượng bàn thắng của anh trong mỗi mùa giải là rất cao. Anh có khả năng làm cục diện trận đấu thay đổi theo hướng có lợi cho đội nhà thông qua những thời điểm toả sáng, nhìn lối chơi của Drogba làm tôi nhớ đến thời hưng thịnh của Henry trong màu áo Arsenal trong những năm đầu thập kỷ. Bên cạnh Drogba thì những nhân tố như Joe Cole, Malouda và Kalou cũng đóng vai trò quan trọng trong những thành công của Chelsea.

Đặc điểm chọn người của Mou là chơi nhanh, đơn giản không màu mè và cầu thủ đó phải lực lưỡng, điều tối quan trọng là cầu thủ phải có tính kỷ luật cao. Ông luôn biết cách biến những cầu thủ của mình thành những cỗ máy chiến thắng!!!

phanphuctruong
15-07-2010, 09:09 PM
Rời Chelsea, chẳng bao lâu ông cập bến thành Milano tráng lệ. Nhiệm vụ của ông còn nặng nề hơn ở Chelsea: biến Inter Milan thành con hổ ở trời Âu.

Khởi đầu gian nan:

Đến Milano, công việc đầu tiên của ông là "cải tổ tâm lý" của những "con hổ giấy" khoát lên mình chiếc áo xanh - đen. Ông muốn biến Inter trở thành một đội bóng nhanh, mạnh với những Quaresma và Mancini nhưng những con người ông đặt niềm tin đã phụ lòng ông. Cách làm của ông là phát triển thế tấn công trên đôi cánh Mancini và Quaresma giống như những gì ông đã làm với Daniel Duff và Joe Cole nhưng đẳng cấp của 2 cầu thủ không cho phép ông thực hiện ý đồ trên.

Một cách làm nữa trong kế hoạch của Mou là cải tổ lại tâm lý của cầu thủ. Ông muốn đụng độ với những đại gia trong vòng đấu loại trực tiếp thông qua việc đứng nhì một bảng đấu không mạnh. Bên cạnh đó, ông còn dùng phép "nén lò xo" khi trước những trận đánh lớn là những trận thua nhằm làm cho cầu thủ quyết tâm bung sức mình sau thất bại. Nhưng ý đồ của ông không thể thực hiện hoàn hảo khi thất bại trước Man. Nhưng thành tựu của ông đã có tiến triển khi trận lượt về trân sân Old Trafford, Nerazzuri thi đấu rất hay nhưng thất bại có lẽ do không may mắn. Nhưng đó chính là những gì Mou muốn tạo ra làm tiền đề nâng cấp sức mạnh của Inter trong mùa bóng sau...

Inter - Cỗ máy huỷ diệt!

Nếu tôi đ4a dùng từ "cỗ máy chiến thắng" cho Chelsea thì tôi xin dùng từ "cỗ máy huỷ diệt" cho Inter Milan.

Nhận ra những thiếu xót của Inter - cái làm cho thành công không muốn làm bạn với họ - là thiếu bản lĩnh cũng như thiếu những nhân tố có thể làm nên chiến thắng nên Mou đã làm những cuộc cách mạng lớn.

Thứ nhất, ông mang về những nhân tố làm "đà" cho chiến thắng: Lucio thủ lĩnh tối cao tại hàng phòng ngự, Sneijder bộ não của chiến thắng, Motta ranh ma và quỷ quyệt, Milito mang bản năng sát thủ, Eto'o thủ lĩnh những trận đánh lớn... tất cả những "nguyên liệu" kết hợp với sự sắc xảo của Maicon, sự chắn chắn của Samuel, sự nhiệt huyết của Zanetti, sức càng quét của Cambiasso, sự mạnh mẽ và quyết đoán của Stankovic, sự đa năng của Chivu và tính hiệu quả của Julio César đã biến Inter trở thành cỗ máy huỷ diệt cả trời Âu.

Thứ hai, ông siết chặt kỹ luật trong đội bóng, luôn biết cách làm cho cầu thủ tuân thủ tuyệt đối ý đồ chiến thuật của mình thông qua những đánh giá về ưu - nhược điểm của đối thủ, làm cho cầu thủ của ông cảm thấy tự tin trước những những trận đấu lớn vì họ nghĩ rằng đã tìm ra chỗ "tử huyệt" đối phương nên cứ nhằm vào đó mà đánh thì sẽ thành công. Hãy nhìn vào cách Inter chiến thắng trước Barca, Chelsea, Munich và ngay cả đội yếu như CSKA mà ta thấy được sự hiệu quả và tinh tế của Mou trong từng trận chiến!

Đặc điểm chiến thuật khi dẫn dắt Inter:

Inter dưới bàn tay của ông còn mạnh hơn cả Chelsea, điểm mạnh đó là sự đa năng, chiều sâu cũng như được tôi luyện qua những lần thất bại khi dẫn dắt Chelsea. Vẫn là sơ đồ chiến thuật 2 lớp trong hệ thống phòng ngự. Nhưng có vẻ như Samuel - Lucio còn ranh ma hơn cả Terry và Carvalho, họ còn mạnh mẽ hơn hai cầu thủ Chelsea. Maicon là hậu vệ công thủ toàn diện. Motta ma mãnh, làm cho cầu thủ đối phương luôn bị ức chế (Drogba là điển hình), Cambiasso đẳng cấp từ bằng đến hơn Essien, Sneijder mềm mại và sắc xảo hơn Lampard, Milito thì hiệu quả trong dứt điểm và Eto'o luôn giống như "mãnh thú" đang "khát" mồi.

Hàng tiền vệ là những con người lực lưỡng, là những "người không phổi", pha vào đó là sự mềm mại và tinh thế của tiền vệ tấn công Sneijder. Ho là những cầu thủ sút xa rất tốt (là thứ vũ khi được sử dụng nhiều khi đối thủ đổ bê tông) như Sneijder, Cambiasso, Stankovic; Điểm khác biệt giữa Chelsea và Inter của Mou là dường như Inter không có tiền vệ cánh rõ ràng. Như thay vào đó là sự chắc chắn của tuyến tiền vệ được nâng lên. Hàng hậu vệ là những con người "hộ pháp" (Lucio) và sự mạnh mẽ (Samuel). Do không có tiền vệ biên rõ ràng nên vai trò của những hậu vệ cánh sẽ là rất quan trọng: đó là Santon và Maicon cùng với Chivu. Hàng tiền đạo thì sẽ có tiền đạo chơi đóng vai trò "chim mồi" (Eto'o) và một "sát thủ máu lạnh" (Milito).

Inter Milan đã tỏ ra thành công với hệ thống chiến thuật này của Mou!

Kỳ sau: Dự đoán lối chơi của Kền Kền dưới bàn tay của Mou!

phaibietlangnghe
15-07-2010, 09:14 PM
Điện thoại của Trường sao ko gọi được vậy.Gọi cho tui số này nhé : 0959744477

phanphuctruong
16-07-2010, 02:39 PM
Những gì Real đang có là:

3 thủ môn: Casillas, Dudek, Adan.

6 hậu vệ: Pamos, Pepe, Albiol, Arbeloa, Marcelo, Garay.

12 tiền vệ: Drenthe, M. Diarra, Gago, L. Diarra, Kaka, Ronaldo, Guti, Xabi, Granero, Canales, Di Maria, Van der Vaart

3 tiền đạo: Raul, Higuain, Benzema

Tổng cộng là 24 cầu thủ.

Vậy Real sẽ chơi như thế nào:

Với những con người Mou đang có, thì tôi dự đoán rằng ông sẽ chơi với đội hình 4-3-3: Casillas - Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo - Lass, Xabi, Kaka - Ronaldo, Higuain, Maria.

Thế công của Real sẽ dựa và9 đôi cánh "khủng" Ronaldo - Maria, Kaka là cầu thủ đóng vai trò tiếp đạn, Xabi sẽ càn quét và dọn dẹp cùng với Lass, Higuain sẽ là tiền đạo cắm.

Ông vẫn giữ được tinh hoa của mình: dàn tiền vệ lực lưỡng Xabi, Lass pha với sự mềm mại Kaka. Bên cạnh đó là những vũ khí "đánh biên" tối tân. Ông đang rất muốn tăng cường thêm lực lượng nhằm hoàn thiện đội hình để chiến thắng đó là Khedria và Maicon. Khedria sẽ làm người hâm mộ Real thêm phần an tâm bên phần sân nhà của mình, Maicon đến thì Ramos sẽ đóng vai trò trung vệ, khả năng tấn công cững như phòng ngự của hàng hậu vệ sẽ được nâng cấp MAX.

Khi đối đầu với những đội có lối chơi kỹ thuật thì ông sẽ gia cố hàng tiền vệ bằng những con người có sức mạnh nhằm "bóp nghẹt" ý đồ phô diễn của đối phương, đó là lúc M. Diarra và Drenthe sẽ xung trận, khi chiến đấu với những đội "yếu bóng vía" thì khả năng sáng tạo của Van Dẻ Vaart và Kaka cùng với sự "xuyên và khoét" của Ramos, Di Maria và Ronaldo là chìa khoá trong chiến thuật của Mou.

phanphuctruong
16-07-2010, 02:51 PM
Có 2 giải pháp để "HACK" Mou là:

Đối với những đội yếu: phòng thủ số đông với hệ thống phòng ngự 2 lớp, hàng tỉền vệ cần phải chơi có tổ chức tốt và khôn ngoan, lấy "mưu" thắng "dũng", lấy "nhu" khắc "cương", tránh đọ sức trực diện với hệ thống tiền vệ "sức trâu" của Mou và tránh những pha phạm lỗi gần khu vực cấm địa. Nguyên tắc là giữ bóng "chậm và chắc", dùng tiểu xảo để làm giảm đi sự hưng phấn của dàn sao Real. Tổ chức tấn công theo dạng phục kích, đánh úp. Cấn phản công nhanh và dồn toàn lực lượng để phản công khi có điều kiện. Đòi hỏi "nguyên liệu" 1 cầu thủ mang bản năng "sát thủ" và 1 tiền vệ chuyền bóng thông minh.

Phương án 2: Cần phải có những cầu thủ có khả năng khấy đảo dữ đội như Messi, Malouda, Oezil, Navas.. làm nhiệm vụ lôi kéo hệ thống phòng thủ của Mou và tạo điều kiện cho những "sát thủ" nhỏ người, linh hoạt và hiệu quả khai thác trực diện vào những lỗ hổng này như Pedro, Bojan, Villa, Kanoute, Nilmar... dứt điểm.

Điều yếu nhất của Mou là ít khi thay đổi đội hình chiến thuật, ông có khái niệm những cầu thủ bất khả xâm phạm nên cầu thủ thường bị đuối sức nếu như gặp phải lịch đấu bất lợi. Do đó, ai muốn thắng Nho thì phải thủ sẵn cho mình 1 con bài chiến lược và 1 lối đánh bất ngờ, nằm ngoài dự tính của Mou!