PDA

View Full Version : Hứa Ngân Xuyên : Những điều anh trao đổi sau khi trở lại ngôi vị số 1 Trung Hoa !!!



trung_cadan
08-02-2013, 11:33 PM
Hứa Ngân Xuyên : Cảm giác ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng là rất tốt , tuy nhiên tôi cũng không lấy làm quá vui mừng hay phấn khích :

Như các bạn đã biết , năm 2012 là 1 năm rất thành công của Dịch Lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên và trên BXH mới nhất của cờ tướng Trung Hoa , anh đã lên vị trí đứng đầu với Elo là 2681 điểm . Đã gần 4 năm trôi qua anh mới có được vị trí này sau thời gian dài Tưởng Xuyên ngự trị ngôi số 1 ,kính mời các bạn hãy cùng theo dõi bài phỏng vấn được xây dựng bởi phóng viên Cát Vạn Lý của tờ Dương Thành Vãn Báo , Hứa Ngân Xuyên của Quảng Đông kỳ viện và Trung_cadan của Thanglongkydao.com trên vai trò lược dịch từ SiNa .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/09/23/51/1357750299182851_574_574.jpg



Không quá kinh ngạc khi đứng đầu :

Khi trở lại vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng , mặc dù hệ số Elo là tương đối cao , tuy nhiên đối với tôi cũng không có quá nhiều ý nghĩa . Hứa Ngân Xuyên vừa mỉm cười vừa giải thích với phóng viên : Bởi những đánh giá của giới chuyên môn không bảo đảm gì cho những giải đấu mới , điểm số không bảo đảm cho chiến thắng và BXH luôn luôn có thể thay đổi .

Như chúng ta đều biết , ngay từ những năm 90 Hứa Ngân Xuyên đã chinh phục Trung Quốc bằng kỳ lực của mình , năm ngoái anh vào đến 6 trận chung kết và giành 3 chức vô địch , 1 lần nữa khẳng định mình là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân , làm thế nào mà trong khoảng 20 năm như vậy , anh luôn giữ được vị thế rất đáng được nể trọng của mình ???

Hứa Ngân Xuyên : Trước hết , bạn cần phải luôn tuyệt đối tập trung cho cờ tướng , đánh giá đúng mọi đối thủ cũng như trạng thái tâm lý của họ khi đối đầu , và hãy nhớ rằng , nếu bạn cho rằng bạn giỏi hơn đối thủ thì chắc chắn bạn sẽ luôn gặp nhiều rắc rối , tôn trọng và học hỏi đối thủ sắp tới của mình , tìm ra điểm yếu điểm mạnh để khắc chế , đó chính là những bí quyết từ tôi .

Phóng viên : Vâng , anh đã có được đỉnh cao trong 20 năm , và anh cho rằng mình sẽ đứng ở đó trong bao nhiêu năm nữa ???

Hứa Ngân Xuyên : Ồ , tôi thật sự không biết , tuy nhiên tôi cho rằng mình sẽ có ít nhất vài năm nữa , ( mỉm cười và sau đó nghiêm giọng ) : Tôi tuyệt đối tập trung hoàn toàn cho cờ tướng , cống hiến và tìm hiểu nghệ thuật đỉnh cao của cờ tướng . Tôi cũng có những điểm yếu hết sức rõ ràng , và tôi mong rằng mình sẽ có thật nhiều thời gian hơn nữa để học hỏi và bù đắp khiếm khuyết của mình .

Tôi chắc chắn sẽ tụt hậu nếu không làm điều đó , tôi không hiểu mình sẽ cảm thấy thế nào nếu rơi vào tình trạng như vậy ( Hứa Ngân Xuyên lớn tiếng than thở ) .



Ngôi vô địch Bích Quế Viên Bôi đến lúc này vẫn mang lại cho tôi cảm giác vui sướng :


Tại Bích Quế Viên Bôi lần thứ nhất diễn ra vào cuối năm ngoái , Hứa Ngân Xuyên đã lên ngôi vô địch với giải thưởng lớn là 60 vạn tệ (cao nhất từ trước đến nay ) hồi tuởng lại chiến thắng , anh vẫn còn chưa hết cảm giác vui mừng : Vượt qua được Tôn Dũng Chinh trong tình thế cực kỳ khó khăn , anh ấy là 1 đối thủ quá mạnh , chúng tôi buộc phải phân định thắng thua bằng loạt cờ chớp ( cứ như là thi đấu Penalty trong bóng đá vậy ) , tôi đã may mắn giành chiến thắng , đến tận bây giờ , đó thật là những cảm giác thật ngoạn mục .

Cũng tại giải đấu này , Hứa Ngân Xuyên đã gây sốc cho toàn bộ khán giả theo dõi diễn biến với 5 trận thắng liên tiếp của anh , anh thừa nhận điều này đã vượt quá kỳ vọng của mình : Thành tích tốt nhất của tôi là 4 thắng 1 hoà đã diễn ra cách đây nhiều năm ở Ngân Lệ Bôi , rất khó để đạt được điều này nhưng không có nghĩa là không thể , tôi luôn nghiêm túc cố gắng đến tận cùng ...

Trước giải đấu , phong độ của tôi không phải là quá tốt , tuy nhiên cùng với 1 vài sơ suất của các đối thủ , nhưng chiến thắng đem lại cho tôi sự tự tin , và may mắn giúp tôi đạt kết quả mãn ý cuối cùng .


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/08/22/31/1360337467478375_574_574.jpg



Hứa Ngân Xuyên kỳ lộ :

Từ tháng sáu năm ngoái , Hứa Ngân Xuyên được mời tham gia bình luận cùng chuyên mục thể thao tối thứ 5 hàng tuần cùng Dương Thành Vãn Báo để đánh giá về đường cờ Hứa Ngân Xuyên cùng độc giả , tại sao anh bận rộn như vậy mà vẫn có thể sắp xếp thời gian giành cho độc giả của mình ???

Hứa Ngân Xuyên : Để làm tốt công việc này , tôi cần phải có những trao đổi về những trải nghiệm của mình trong cờ cùng với khán giả , hơn nữa đây cũng là những công việc cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đối với cờ tướng . Với việc viết và bình luận chuyên mục Hứa Ngân Xuyên kỳ lộ một cách nghiêm túc , đây cũng là những kinh nghiệm quan trọng và với bản thân tôi sẽ có những khảo nghiệm cực kỳ bổ ích .

Hứa Ngân Xuyên nói với các phóng viên rằng : Để có 1 bài viết chất lượng về cờ tướng , bạn phải mất vài giờ cho nó hoặc có thể là nhiều giờ , mặc dù chiều dài của mỗi bài viết thường có định lượng , tuy nhiên tôi luôn luôn phải tìm hiểu được những đặc điểm mạnh mẽ trong chiến thuật , hoặc biểu hiện phong cách và cá tính khi thi đấu , mỗi bài viết đều nên có 1 trọng tâm khác nhau .

Mặc dù đã xây dựng được hơn 20 bài viết , tuy nhiên Hứa Ngân Xuyên vẫn mỉm cười khi đánh giá , tôi cảm thấy mình luôn phải có trách nhiệm về những bài viết này , mặc dù cá nhân cực kỳ bận rộn , Tôi muốn gây được những ảnh hưởng đến người chơi cờ qua những trao đổi và thật sự cần phải cảm ơn Dương Thành Vãn Báo đã xây dựng được 1 chương trình thú vị và bổ ích , cờ cần các bạn và cần được song hành phát triển trên các phương tiện truyền thống 1 cách công khai và mạnh mẽ , 1 lần nữa xin được cảm ơn đọc giả và Dương Thành Vãn Báo ...


Trung_cadan : lược dịch từ SiNa !!!

PhiLi
09-02-2013, 12:04 AM
Cám ơn chú Trung bài hay quá .chúc chú sức khỏe nhiều nhiều

ahue78
09-02-2013, 03:23 AM
Cảm ơn vì bài viết hay! Trước có Hồ Vinh Hoa, và nay thêm HNX là thần tượng cờ tướng của mình. Một trong những quyển sách đầu tay mình mua là các ván đấu của HNX khi vừa vô địch thế giới lần đầu tiên mặc dù lúc đó trình cờ của mình chỉ sạch nước cản, mua vì thích chứ xem chẳng hiểu gì :)

Pro_star
09-02-2013, 08:33 AM
Thiên hạ đệ nhất nhân, có vẻ từ trình độ chuyên môn đến nhân cách anh đều hoàn thiện. Nhưng cái ảnh bác Trung post lên Hứa kém phong độ quá, trông rất mệt mỏi, chứ em từng thấy Hứa Ngân Xuyên ngoài đời rồi, rất cao ( ít phải 1m75) và trắng trẻo, phong độ thôi rồi.

trung_cadan
09-02-2013, 01:07 PM
Tớ thấy có ảnh nào Hứa gia mệt mỏi đâu nhỉ , 1 ảnh là lúc anh nhận giải , 1 ảnh là trạng thái lúc thi đấu , phải tập trung và nỗ lực , thi đấu cờ chứ có phải là vũ ba lê hoặc nhạc kịch đâu mà cứ nhăn nhở ra cười được , he he !!!

cotuongvn
09-02-2013, 09:31 PM
thực sự rất hâm mộ HNX từ cách thi đấu tới cách ứng xử ngoài đời
:D