PDA

View Full Version : Danh thủ cờ vua: Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn



laotam
20-07-2010, 06:31 PM
Kỳ thủ Lê Quang Liêm xuất sắc hòa cựu vô địch cờ vua thế giới

Nhan Dan --- Trang tin bài (http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=46&sub=136&article=179335)
Trong vòng đấu đầu tiên của Giải Cờ vua siêu đại kiện tướng quốc tế 2010 diễn ra tại TP Ðoóc-mun (Ðức) ngày 16-7, tuy cầm quân đen nhưng kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm đã khởi đầu ấn tượng sau khi xuất sắc hòa cựu vô địch thế giới người Nga Vla-đi-mia Kram-ních và sẽ tiếp tục gặp lại kỳ thủ này ở vòng đấu thứ sáu vào ngày 21-7.

Lê Quang Liêm là kỳ thủ nhỏ tuổi nhất ở giải đấu (sinh năm 1991) có nhiều đại kiện tướng thế giới tham gia như: Vla-đi-mia Kram-ních (Nga, hạng tư thế giới), Ma-mê-đi-a-rốp Sa-ki-ri-y-a (A-déc-bai-dan, hạng sáu), Pô-nô-ma-ri-ốp Ru-xlan (U-crai-na, hạng 14), Lê-cô Pi-tơ (Hung-ga-ri, hạng 16), Nai-đớt Ác-ca-đích (Ðức, hạng 51)... Theo kế hoạch, các kỳ thủ sẽ lần lượt gặp nhau trong năm trận đấu, mỗi trận hai ván.

laotam
20-07-2010, 06:32 PM
Nguyễn Ngọc Trường Sơn dự giải các kiện tướng trẻ thế giới
Nguyễn Ngọc Trường Sơn dự giải các kiện tướng trẻ thế giới - Môn thể thao khác - Thể thao & Văn hóa (http://thethaovanhoa.vn/158N20100716082808845T0/nguyen-ngoc-truong-son-du-giai-cac-kien-tuong-tre-the-gioi.htm)

(TT&VH) - Ngày mai (17/7), ĐKTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ bước vào cuộc độ sức tại giải các kiện tướng trẻ thế giới, tổ chức tại Bienne, Thụy Sỹ.

Giải này có sự góp mặt của 10 kỳ thủ là Maxime Vachier-Lagrave (Pháp, hạng 22 TG,. Evgeny Tomashevsky (Nga, 33 TG), Fabiano Caruana (Italia, 39 TG), Wesley So (Philippines, 60 TG), Anish Giri (Hà Lan, 62 TG), Dmitry Andreikin (Nga, 86 TG), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hạng 14 trẻ TG), David Howell (Anh, 15 trẻ TG), Parimarjan Negi (17 trẻ TG) và Maxim Rodhstein (Israel). Hiện nay, một ĐKTQT khác của cờ vua Việt Nam là Lê Quang Liêm đang thi đấu tại giải Cờ Vua Dortmund mở rộng, diễn ra từ ngày 15 đến 25/7 tại Dortmund, Đức.

laotam
20-07-2010, 06:33 PM
Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành chiến thắng đầu tiên ở Giải Siêu Đại kiện tướng

Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành chiến thắng đầu tiên ở Giải Siêu Đại kiện tướng | Xa Lộ Tin Tức (http://tintuc.xalo.vn/001285972752/ky_thu_le_quang_liem_gianh_chien_thang_dau_tien_o_giai_sieu_dai_kien_tuong.html)

Kỳ thủ Lê Quang Liêm (ảnh) gây tiếng vang khi giành chiến thắng đầu tiên sau 4 ván ở Giải Siêu Đại kiện tướng đang diễn ra tại Dortmund (Đức).
Ở ván 4 kết thúc vào rạng sáng 19-7, VĐV 19 tuổi này thắng Ruslan Ponomariov (Nga), trở lại vị trí thứ 3 sau thất bại ở ván 3. Giới cờ vua quốc tế cho rằng Quang Liêm xứng đáng lần đầu có mặt tại giải và thành tích anh đạt được ở 2 giải tại Nga đầu năm 2010 là xứng đáng

laotam
20-07-2010, 06:35 PM
Nguyễn Ngọc Trường Sơn “văng” khỏi tốp 20 thế giới

(ANTĐ) - FIDE vừa công bố hệ số Elo mới nhất cho bảng xếp hạng cá nhân thế giới quý 3-2008.
An ninh Thủ đô - Thể thao - Nguyễn Ngọc Trường Sơn “văng” khỏi tốp 20 thế giới (http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=33757&ChannelID=9)

Theo đó, đại KTQT Lê Quang Liêm (ảnh) tăng 6 điểm Elo so với tháng 7-2008, đạt 2.583, trở thành kỳ thủ có Elo cao nhất Việt Nam hiện nay và Quang Liêm tiếp tục vững vàng ở hạng 18 trong tốp 20 kỳ thủ trẻ thế giới. Trong khi đó, đại KTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ đạt Elo 2.567, tụt 12 điểm, do không đạt kết quả cao tại các giải Việt Nam mở rộng và ra khỏi tốp 20 trẻ thế giới. Đại KTQT Đào Thiên Hải cũng đạt Elo 2.510, tăng 21 điểm; Nguyễn Anh Dũng tụt 3 điểm với Elo 2.496.

Các kỳ thủ nữ hàng đầu về Elo là Lê Thanh Tú, Nguyễn Thị Thanh An với kết quả tại giải VĐTG tháng 8-2008, Tú mất 1 điểm, An thêm 1 và đồng Elo 2.324. Phạm Lê Thảo Nguyên lần đầu tiên vươn lên hạng 3 bảng Elo nữ Việt Nam khi có Elo 2.304, hơn hẳn đại KTQT Hoàng Thị Bảo Trâm Elo 2.250.

Đỗ Linh

laotam
20-07-2010, 06:37 PM
Kỳ thủ 9X Lê Quang Liêm vô địch giải cờ vua quốc tế
Kỳ thủ 9X Lê Quang Liêm vô địch giải cờ vua quốc tế - Nhịp sống trẻ - Dân trí (http://dantri.com.vn/c25/s135-380668/ky-thu-9x-le-quang-liem-vo-dich-giai-co-vua-quoc-te.htm)
(Dân trí) - Vượt lên hơn 160 đại kiện tướng cờ vua quốc tế, hôm 17/2 vừa qua (tức mùng 4 tết), kỳ thủ 18 tuổi Lê Quang Liêm của Việt Nam đã đoạt chức vô địch giải cờ vua Aeroflot mở rộng tại Nga - giải cờ vua được đánh giá là khó nhất thế giới.

Giành giải nhất với số điểm 7/9, Lê Quang Liêm được trao giải thưởng 21.000 EUR (gần 530 triệu đồng).

Giải cờ vua Aeroflot mở rộng lần thứ 9 diễn ra từ 9-18/2/2010 tại Matcơva (Nga). Đây là một trong những giải lớn nhất (và mạnh nhất) trong năm, được tài trợ bởi công ty hàng không Aeroflot và được Liên đoàn Cờ Nga kết hợp với Ủy ban Du lịch Mátcơva tổ chức. Tại giải này năm nay, Việt Nam có hai đại diện là đại kiện tướng Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Một ván trước chung kết, hai kỳ thủ của Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn dẫn đầu với 6/8 điểm. Tuy nhiên, Trường Sơn thua ván cuối cùng trước kỳ thủ Korobov Anton của Ukraina. Lê Quang Liêm đã thi đấu tuyệt vời trong ván cuối và thắng Ian Nepomniachtchi, giành ngôi vị số 1 của giải Aeroflot.

Kỳ thủ Anton Korobov về thứ 2 với 6,5 điểm. Tiếp đó là 4 kỳ thủ đều ghi được 6 điểm là Alexander Motylev (Nga), Zhou Jianchao (Trung Quốc), Boris Grachev (Nga) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn.
Trước khi tham gia giải Aeroflot mở rộng, Lê Quang Liêm đã giành huy chương đồng tại giải Matcơva mở rộng- một giải có tiếng là khó. Ngay sau đó, Liêm bước vào giải đấu mạnh hơn là Aeroflot và giành ngôi vô địch với số điểm 7/9. Với chiến thắng này, Lê Quang Liêm đủ điều kiện thi đấu giải Dortmund (Đức) vào tháng 7 năm nay.

Theo tờ Guardian, Lê Quang Liêm được đánh giá là người tiến bộ nhanh nhất trong số top 50 kỳ thủ hàng đầu thế giới. Còn theo nhận định của trang ChessVibes, Quang Liêm đang “tiếp tục tiến bộ nhanh chóng”.

Lê Quang Liêm sinh năm 1991, hiện chàng trai sắp tròn 19 tuổi này là vận động viên cờ vua số 1 của Việt Nam và nằm trong tốp 10 kỳ thủ trẻ của thế giới.

Vào tháng 7 năm 2005, Lê Quang Liêm trở thành Nhà vô địch trẻ tuổi thế giới ở hạng tuổi dưới 14.

Tháng 9 năm ngoái, Lê Quang Liêm chiến thắng giải Kolkata mở rộng lần thứ 4, vượt lên trên 13 kỳ thủ được xếp hạng cao hơn mình.
Xuân Vũ
Theo ChessVibes/Chessbase/Guardian

laotam
20-07-2010, 06:38 PM
Nguyễn Ngọc Trường Sơn: đại kiện tướng quốc tế 14 tuổi
Nguyễn Ngọc Trường Sơn: đại kiện tướng quốc tế 14 tuổi (http://vietbao.vn/The-thao/Nguyen-Ngoc-Truong-Son-dai-kien-tuong-quoc-te-14-tuoi/40060161/134/)
Ngày 14-12, trang web First Saturday Online (http://www.firstsaturday.hu) đã cho biết Kiện tướng quốc tế Nguyễn Ngọc Trường Sơn của Việt Nam đoạt chuẩn ĐKTQT thứ 3 sau khi giành được 7, 5 điểm sau 8 ván.

Chính thức trở thành đại KTQT ở tuổi 14 (sinh ngày 23-2-1990), Nguyễn Ngọc Trường Sơn là kỳ thủ trẻ nhất trong lịch sử cờ Vua Việt Nam vinh dự được công nhận đẳng cấp sao của Liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE).

Biết chơi cờ từ nhỏ, chú Tôm (tên gọi thân mật ở nhà của Sơn) không hề nghĩ tới một ngày nào đó, mình lại nhận được danh hiệu này. Chỉ tới khi được thầy Trịnh Hoàng Cường, cán bộ sở TDTT Kiên Giang, phát hiện qua giải cấp phong trào, Trường Sơn mới ý thức được phần nào về chiến lược, chiến thuật và lối chơi của môn thể thao trí tuệ này.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 3 năm 1998, Trường Sơn đã nêu kỷ lục đầu tiên: VĐV trẻ nhất Đại hội. Năm ấy, Trường Sơn mới 8 tuổi. Tới năm 2000, sau khi giành được một loạt giải thưởng tại các giải trẻ trong nước, Sơn chính thức có mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải vô địch các nhóm tuổi thế giới tại Hy Lạp.

Thi đấu ở lứa tuổi U10, Sơn đã gây bất ngờ bằng việc hạ gục hàng loạt kỳ thủ mạnh để đăng quang ngôi vô địch thế giới. Cậu bé Kiên Giang này cũng trở thành VĐV Việt Nam thứ hai sau cô gái vàng wushu Nguyễn Thúy Hiền đoạt HCV thế giới. Với thành tích này, Trường Sơn vinh dự đứng ở vị trí thứ nhì trong danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc (người đứng nhất bảng là á quân Olympic Trần Hiếu Ngân - Taekwondo).

Sau thành tích giành HCV thế giới, Trường Sơn trở thành kỳ thủ số một tại các giải trẻ của châu Á và Đông Nam Á. Không có một kỳ thủ nào ở cùng lứa tuổi lại có thể "qua mặt" được Sơn về độ "quái" trong lối chơi, khả năng đọc thế trận và sự ứng biến nhanh nhạy ngay cả khi rơi vào tình thế bất lợi. Đây cũng là lý do đưa Trường Sơn trở thành kỳ thủ Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử cờ Vua Việt Nam được phong danh hiệu ĐKTQT.

Trước Trường Sơn, chỉ có kỳ thủ Etienne Bacrot (Pháp) và G.Rohit (ấn Độ) nhận danh hiệu ĐKTQT ở lứa tuổi này. Ngay cả 2 ĐKTQT đàn anh Đào Thiên Hải và Nguyễn Anh Dũng cũng chỉ được phong danh hiệu này khi đã qua tuổi 18. Trong bảng xếp hạng các kỳ thủ Việt Nam của FIDE, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2527) là VĐV có hệ số Elo thứ 3. Xếp trên Sơn là Đào Thiên Hải (Elo 2601, sinh ngày 10-5-1978) và Nguyễn Anh Dũng (Elo 2567, sinh ngày 17-3-1976).

Được so sánh với ĐKTQT Etienne Bacrot là vinh dự lớn của Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Sinh năm 1983 tại Pháp, Etienne Bacrot đã gây ngạc nhiên cho cả thế giới khi đoạt chuẩn KTQT đầu tiên lúc mới 10 tuổi. Năm 1995 đã đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn như ĐKTQT Anatoly Karpov, ĐKVĐTG Vassily Smyslov. Tháng 3-1997, Etienne Bacrot trở thành ĐKTQT trẻ nhất trong lịch sử cờ vua thế giới với 14 tuổi 2 tháng. Hiện nay, Etienne Bacrot đứng hạng 11 thế giới trong khi cả Đào Thiên Hải và Nguyễn Anh Dũng của Việt Nam chưa lần nào lọt được vào tốp 100 thế giới.

Đầu năm 2004, Sơn được tỉnh Kiên Giang đầu tư cho đi học tại công ty Chesscom, (Hungary) của tiến sỹ Hoàng Minh Chương, cha ruột của nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Hoàng Thanh Trang, với nhiệm vụ phải giành được danh hiệu ĐKTQT. Nhớ nhà nhưng quyết tâm ngày nào đã khiến Sơn lao vào tập luyện, thi đấu.

Thế rồi, tại cuộc thi ĐKTQT Fistsaturday tháng 4, Sơn giành chuẩn ĐKTQT đầu tiên. Chuẩn thứ 2 đến với Sơn vào cuộc thi tháng 6. Tháng 8, Sơn thiếu đúng 1 điểm nữa để hoàn tất ước mơ. Và đến tháng 12 này, Sơn đã dũng cảm từ chối dự giải vô địch trẻ châu Á tại Singapore để tiếp tục tìm kiếm chuẩn ĐKTQT thứ 3. Cùng thi với Sơn tại tháng 11 là KTQT nam Hoàng Thanh Trang nhưng cả nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng không thành công (Trang đã có 2 chuẩn ĐKTQT nam).

Giờ đây, với kỳ tích này, tân ĐKTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn có nhiều hy vọng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn, nhất là tại ASIAD 15, khi lần đầu cờ Vua có mặt tại Á vận hội.