PDA

View Full Version : "Hoành Vũ Bôi lần thứ 2 năm 2010": tài năng trẻ Trần Trác đoạt cúp tại Sơn Tây



The_Back
25-07-2010, 07:36 PM
http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/1-35.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/3-29.jpg

Từ ngày 29/05/2010 đến hết ngày 02/06/2010 tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây, giải đấu cờ tướng tranh cúp Hoành Vũ Bôi lần thứ 2 năm 2010 đã được diễn ra với quy mô khá lớn cùng số lượng kỳ thủ tham dự rất đông đảo. Mặc dù đây không phải là giải đấu cao cấp của kỳ đàn Trung Quốc, nhưng với gần 150 kỳ thủ mạnh đến từ rất nhiều thành phố, tỉnh lỵ khác nhau với khá nhiều các tuyển thủ nổi danh đương đại đã khiến chất lượng giải đấu được tăng lên đáng kể. Giải được tổ chức theo hình thức thi đấu cờ chậm tính điểm hệ Thuỵ Sĩ trong 11 vòng đấu, ngoài ra có áp dụng thêm cách tính khá điểm mới mẻ của Trung Quốc hiện nay. Theo đó trong mỗi một ván đấu, mỗi kỳ thủ có thời gian là 60 phút, tích luỹ 20 giây. Thang điểm tính như sau: thắng 2 điểm, hòa đi tiên được 0,9 điểm, hòa đi hậu được 1,1 điểm, thua 0 điểm. Nhà vô địch giải Hoành Vũ Bôi 2010 sẽ nhận phần thưởng trị giá 2 vạn NDT (tương đương 55 triệu VND).

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/2-33.jpg

Kết quả là sau 5 ngày thi đấu liên tục, tuyển thủ trẻ sinh năm 1992 đến đội tuyển cờ tướng Chiết Giang là Trần Trác đã xuất sắc vượt qua 147 kỳ thủ khác để đoạt cúp Hoành Vũ Bôi 2010 với chiến tích bất bại 7 thắng, 4 hòa được 18 điểm. Trần Trác vốn là 1 tài năng của tỉnh Liêu Ninh nhưng ngay trong năm 2008 đã được Chiết Giang mua về và cho tham dự giải Liên Tái 2008, giải đấu đồng đội hạng cao cấp nhất của Trung Quóoc ngày nay. Mặc dù còn rất trẻ nhưng sức cờ hiện nay của Trần Trác được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Khả năng trong tương lai sẽ trở thành trụ cột thay thế các lớp đàn anh của đội tuyển cờ Chiết Giang. Hiện nay ngoài Trần Trác ra thì tuyển Chiết Giang còn đang sở hữu bộ ba tài năng trẻ đầy triển vọng là Triệu Hâm Hâm, Trình Cát Tuấn và Hoàng Trúc Phong. Tháng 3 năm 2010, tại Quảng Đông, Trần Trác cùng Triệu Hâm Hâm, Hoàng Trúc Phong và Trình Cát Tuấn đã bảo vệ thành công ngôi vị vô địch đồng đội giải đấu truyền thống "Nghênh Xuân Bôi 2010".

Trở lại với giải đấu Hoành Vũ Bôi trênn ngay từ khi xuất phát cho đến khi hết giải, Trần Trác đã thể hiện một phong độ rất xuất sắc và ổn định để đoạt cúp Hoành Vũ đầy thuyết phục. Trong vòng thứ 1, khi phải cầm quân đen hậu thủ Trần Trác vẫn tỏ ra vượt trội và dễ dàng đánh bại cao thủ Dương Húc đến từ Nội Mông Cổ. Vòng 2, đi tiên chiến thắng Ngưu Chí Phong của Hân Châu và vươn lên nhóm dẫn đầu với 4 điểm trong tay. Vòng 3, tiếp tục thăng hoa khi hậu thủ kích bại danh tướng của đội chủ nhà là Lý Quý Hổ. Vòng 4, Trần Trác đi đã phát huy rất tốt ưu thế đó và thêm lần thứ 4 giành trọn 2 điểm, lần này bại tướng dưới tay họ Trần là Ngô An Cần của thành phố Ninh Hạ. Sau 4 vòng chỉ còn lại đúng 3 người toàn thắng là Trần Trác, Hoàng Trúc Phong và Kim Ba. Tại vòng thứ 5, Trần Trác đi hậu thủ hòa kiện tướng Thân Bằng của Hà Bắc chỉ được thêm 1,1 điểm tạm thời xếp sau người đồng đội là Hoàng Trúc Phong, do vòng 6 này "Tiểu Đông Tà" đã xuất sắc hậu thủ đánh bại "Đại lực thần" Kim Ba trong cuộc quyết đấu tay đôi ở bàn số 1.

Vòng 6 bắt đầu và dù cho Hoàng Trúc Phong đi tiên đã bị Trương Vỹ của Cát Lâm bức hòa ở bàn 1 nhưng Trần Trác cũng không nắm được thời cơ tốt và bị Triệu Vỹ của Thượng Hải trong thế đi hậu đánh hòa. Đây là cơ hội tốt để Kim Ba và Thân Bằng vượt lên đuổi kịp. Vòng 6 này Thân Bằng hậu thắng Đổng Xuân Hoa của Liêu Ninh, còn Kim Ba hạ được Hứa Quốc Nghĩa của Quảng Đông. Sang đến vòng 7, Trần Trác và Thân Bằng dù chỉ đang xếp thứ 3 và 4 khi có 10 điểm trong tay nhưng đã đều xuất sắc đánh bại các đối thủ để vươn lên cùng dẫn đầu giải. Thân Bằng tiên thắng Hoàng Trúc Phong, còn Trần Trác hậu thắng Trương Vỹ. Ngoài ra sau 7 vòng, cùng 12 điểm như Trần Trác và Thân Bằng còn có kiện tướng Kim Ba bởi vòng 7 này Kim Ba đi tiên và dễ dàng thắng được Sử Hiểu Hoành của Thái Nguyên. Vòng 8, Trần Trác đụng Kim Ba và đã hòa nhau. Thân Bằng cũng có ván hậu hòa khác ở bàn số 2 trước Diêu Hồng Tân của Hà Nam. Trần Trác tạm thời bị Kim Ba và Thân Bằng vượt mặt.

Vòng 9, một vòng đấu khá quan trọng. Trong khi Kim Ba và Thân Bằng kiềm chế lẫn nhau và có 1 ván hòa ở bàn 1 thì Trần Trác cũng đã hậu thủ bức hòa thành công 1 tài năng trẻ nổi tiếng khác của Hà Bắc là Lục Vĩ Thao. Sau vòng 9, Trần Trác với 14 điểm tạm đứng thứ 3 sau Thân Bằng của Hà Bắc và Mạnh Thìn của Hà Nam khi 2 người này đều có cùng 14,2 điểm. Vòng 10, bốc thăm Trần Trác gặp đúng đồng đội là Trình Cát Tuấn đang có 14 điểm, ngoài ra Thân Bằng sẽ phải gặp Mạnh Thìn ở bàn 1. Và đây chính là bước ngoặt của giải đấu khiến cho Trần Trác có thể đăng quang sau này. Khi Mạnh Thìn cầm hòa Thân Bằng ở bàn 1 thì cũng là lúc Trần Trác hậu thủ vượt qua Trình Cát Tuấn để được 16 điểm vươn lên độc chiếm ngôi đầu. Vòng 11, vòng đấu cuối cùng, khi nắm lợi thế đi tiên Trần Trác đã chơi một trận vững vàng, từng bước đánh bại cao thủ Mạnh Thìn của Hà Nam qua đó được 18 điểm và giành cúp Hoành Vũ Bôi 2010. Ngoài ra ở 2 bàn tiếp theo, Thân Bằng và Kim Ba đều thắng lần lượt xếp ở 2 vị trí tiếp theo của giải.

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/TrnTrc.jpg

(Trần Trác, tài năng trẻ sinh năm 1992 của đội tuyển cờ tướng Chiết Giang)

Kết quả cuối cùng giải cờ tướng Hoành Vũ Bôi lần thứ 2 năm 2010 như sau:

1. Trần Trác (Chiết Giang) : 18 điểm
2. Kim Ba (Bắc Kinh) : 17.1 điểm, HSP=152.6
3. Thân Bằng (Hà Bắc) : 17.1 điểm, HSP=147.3

Theo TGCT