PDA

View Full Version : Giải cờ tướng lễ hội truyền thống làng Cầu Đơ - Hà Đông năm 2013



Nguoi_trong_giang_ho
25-02-2013, 06:25 PM
Bên cạnh giải cờ tướng lễ hội Bia Bà làng La Khê thì trong 3 ngày liên tục từ 14 đến 16 tháng Giêng âm lịch tại làng Cầu Đơ thuộc phường Hà Cầu quận Hà Đông TP Hà Nội cũng đã diễn ra 1 giải cờ tướng mừng xuân nằm trong chương trình lễ hội hằng năm của làng.Khác với mọi năm,giải năm nay tại Cầu Đơ đã thu hút được khá đông các kỳ thủ của các vùng xung quanh và ở trung tâm Hà Nội về tham dự.Nếu như năm trước (năm 2012) kỳ vương Đất Bắc Phạm Quốc Hương vô địch giải này chỉ có phần thưởng trị giá 300K thì năm nay,một số nhà tài trợ thấy không khí giải sôi nổi và hấp dẫn hơn nên đã đồng ý tài trợ thêm và tăng giá trị cho các giải chính.Cơ cấu giải thưởng về sau cũng tương đương với giải Bia Bà,cụ thể như sau :

1.Một giải Nhất với cờ và 1.000.000 VNĐ.
2.Một giải Nhì với cờ và 500.000 VNĐ.
2.Hai giải Ba với cờ và 200.000 VNĐ.

Do giải Cầu Đơ có thời gian tổ chức xen kẽ với giải Bia Bà (sáng đánh giải kia chiều có thể chơi giải này) nên đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các kỳ thủ đồng thời tham gia cả 2 giải trên.Vòng bảng giải Cầu Đơ gồm 4 bảng với hơn 20 kỳ thủ tham gia.Kết quả sau 2 ngày thi đấu đến sáng nay (ngày 16 tháng Giêng âm lịch) chỉ còn lại có 4 người người lọt vào vòng BK bao gồm: Nguyễn Thanh Minh,Nguyễn Thăng Long,Phạm Văn Huy và Nguyễn Anh Hải (Hải Mỗ Lao,danh thủ kỳ cựu của Hà Đông khi xưa).Tại vòng BK này,BTC giải không tổ chức đấu chéo như thông lệ mà theo ý của các nhà tài trợ,4 kỳ thủ vào BK sẽ đánh vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 người dẫn đầu vào tranh CK.Hai người còn lại đồng hạng 3.Kết quả là 4 kỳ thủ được đánh giá rất cân tài cân sức trên đã cống hiến cho khán giả tới xem những ván cờ rất chất lượng.Kỳ thủ Nguyễn Thăng Long biệt danh "Vua làng xã" đã xuất sắc giành chiếc vé đầu tiên với chơi CK khi anh đạt 4 điểm với việc thắng Phạm Văn Huy,hòa Nguyễn Thanh Minh và hòa Nguyễn Anh Hải.Hai kỳ thủ Nguyễn Thanh Minh và Nguyễn Anh Hải đều có cùng thành tích đạt 3 điểm (1 thắng,1 hòa,1 thua) nên đã phải trông chờ vào may mắn bằng việc bốc thăm để xác định người thứ 2 vào CK.Kết quả là Nguyễn Thanh Minh của Hoàng Cầu đã may mắn vào CK.Hai kỳ thủ Phạm Văn Huy và Nguyễn Anh Hải giành giải Ba chung cuộc.

Trận CK giải Cầu Đơ năm 2013 diễn ra vào lúc 14h30.Bốc thăm Nguyễn Thăng Long đi tiên.Hai bên đã chơi 1 trận đôi công rất ác liệt.Sau khai cục bên xanh là Nguyễn Thanh Minh đã phản tiên và dần dần chiếm ưu thế.Kết quả về tàn bên xanh gần như nắm chắc phần thắng trong tay khi còn 2 Xe 2 Tốt 2 Sĩ.Bên đỏ chỉ còn Xe Pháo 3 Tốt khuyết Tượng.Tuy nhiên trong khi thắng lợi sắp cận kề thì bên xanh Nguyễn Thanh Minh lại mắc sai lầm nghiêm trọng,bỏ Xe đánh cục nhưng không thành kết quả bị bên đỏ Nguyễn Thăng Long phản cục,thoái Pháo bắt chết Tốt và giành chiến thắng.Như vậy "Vua làng xã" Nguyễn Thăng Long đã tiếp tục chứng tỏ mình rất có duyên ở các giải cờ lễ hội đầu xuân.Sau khi khai xuân bằng chức vô địch giải cờ làng Vạn Phúc 2013,anh lại đăng quang tiếp tại giải cờ tướng lễ hội làng Cầu Đơ 2013.Xin được chúc mừng anh !!!.Ngoài ra theo ghi nhận từ những ý kiến bên lê,một số các nhà tài trợ cảm thấy rất thích thú khi theo dõi giải Cầu Đơ năm nay và có thể năm sau giải Cầu Đơ sẽ còn tiếp tục tăng thêm cơ cấu giải thưởng để thu hút thêm nhiều kỳ thủ giỏi nữa tham gia.

* Kết quả cuối cùng giải cờ tướng lễ hội làng Cầu Đơ - Hà Đông năm 2013:

1.Giải Nhất: Nguyễn Thăng Long
2.Giải Nhì: Nguyễn Thanh Minh
3.Giải Ba: Nguyễn Anh Hải - Phạm Văn Huy

-Ngoài ra có 1 kỳ thủ khác gốc ở làng Cầu Đơ có trình độ tương đối khá là Đinh Thanh Hải biệt danh hoachensauda thành viên đội Kỳ Hữu 1,đương kim vô địch giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo năm 2012 do còn mải tham gia chinh chiến ở tít mạn Trôi,Nhổn cụ thể là tại giải cờ tướng lễ hội làng Hạ Hội thuộc xã Tân Lập huyện- Đan Phượng,TP Hà Nội nên đã không kịp về tham dự giải đấu này.Đó thực sự là 1 điều khá đáng tiếc.Tuy nhiên hoachensauda cũng đã được an ủi phần nào khi xuất sắc đoạt được lá cờ thêu tay cực đẹp giành cho ngôi vị quán quân (giải Nhất) của giải cờ tướng lễ hội làng Hạ Hội.Xin được chúc mừng anh !!! :D

themgaidep
25-02-2013, 06:58 PM
Đầu năm đúng là dịp các kỳ thủ có nhiều cơ hội thi đấu kiếm cờ giải thưởng, kiếm thành tích, và có thể kiếm tí xiền tiêu vặt lại thỏa mãn niềm vui trong những ván đấu.