PDA

View Full Version : Mười điều bạn nên chơi cờ vây



Vclub_poker
28-02-2013, 11:27 AM
1. Cờ Vây là đơn giản nhất trong tất cả các trò chơi. Khi chúng ta chơi cờ Vây, chúng ta cố gắng vây đất và tránh bị bao vây. Không vô trật tự, không ồn ào, không có các quy tắc phức tạp. Tinh hoa của cờ Vây thực chất chỉ nằm trong một khái niệm đơn giản.

2. Cờ Vây là phức tạp nhất của tất cả các trò chơi. Có rất nhiều khả năng biến hoá - số 10 và theo sau bởi hơn 700 số không - hơn cả tổng số các hạt nguyên tử trong vũ trụ được biết đến. Không giống như nhiều trò chơi khác, mọi biến đều có thể xảy ra ở mọi thời điểm, làm cho sự biến hoá càng phức tạp hơn.

3. Cờ Vây là trò chơi phổ biến nhất thế giới ngày nay. Mặc dù vẫn còn khá mơ hồ ở phương Tây, Cờ Vây là cực kỳ phổ biến ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi có hơn 100 triệu người chơi. Người chiến thắng giải đấu lớn là những nhân vật nổi tiếng quốc tế. Có báo hàng ngày, tạp chí nổi tiếng hàng tuần và hàng tháng, kênh truyền hình cáp 24/24, là một phần không thể nào so sánh của nền văn hóa châu Á, và sự phổ biến của cờ Vây đang được phát triển nhanh chóng ở phương Tây.

4. Cờ Vây là trò chơi về xây dựng, không phải là trò chơi phá hủy. Hầu hết các trò chơi phổ biến bắt đầu với một vị trí thiết lập sẵn. Cờ Vây bắt đầu với một mặt bàn trống không. Người chơi tìm cách tạo ra các cấu trúc mạnh mẽ, linh hoạt. "Sự sống và cái chết" có thể phát sinh, nhưng ván cờ có thể kết thúc mà không quân nào bị chết. Khi bạn có được kinh nghiệm chơi và ván đấu bắt đầu có hồn, từng quân cờ hình thành ý nghĩa của nó, tạo ra những mô hình tuyệt vời, giống như cách chữ cái và các khoảng trống có thể hình thành một bài thơ đẹp vậy.

5. Bạn luôn biết bạn đang ở đâu. Tất cả các kỳ thủ có kinh nghiệm đều được "xếp hạng", như trong chơi golf vậy, hạng của kỳ thủ thể hiện sức mạnh của họ. Người chơi ước tính thứ hạng của họ dựa trên kết quả của họ với những người chơi khác, hoặc kiếm được một thứ hạng chính thức bằng cách chơi trong giải đấu AGA hoặc trên một máy chủ nổi bật như Internet Go Server hoặc KGS. Theo thời gian, người chơi đúng với thứ hạng của mình có thể mong đợi thua một nửa số ván đấu. Kỳ thủ luôn muốn nâng cao thứ hạng của họ bằng cách cải thiện kỹ năng - thực tế họ đang cạnh tranh với chính mình.

6. Tất cả các kỳ thủ đều bình đẳng. Hạng là một phần thiết yếu của một hệ thống duy nhất cho phép người chơi của sức mạnh rất khác nhau có thể chơi với nhau. Các kỳ thủ yếu hơn chỉ đơn giản là đặt vài quân cờ trước để bắt đầu trò chơi. Số lượng quân cờđặt trước bằng sự khác biệt trong thứ hạng. Vì vậy, gần như bất kỳ hai người chơi nào cũng có thể có một ván đấu đầy thử thách.

7. Trong cờ Vây, thật dễ dàng để học hỏi từ những sai lầm. "Một quân cờđặt xuống mặt bàn là một quân cờ tham gia vào ván đánh". Thật dễ dàng để học tập nâng cao, bởi vì mỗi nước đi vẫn còn nằm trên bàn (trừ khi bị bắt và loại bỏ bởi đối thủ). Mỗi ván là một kỳ phổ của chính nó, và người chơi có thể nhìn nhận ra hậu quả của những sai lầm. Do đó, giống như trong cuộc đời, người chơi phải sống với sự lựa chọn của họ. Nhưng không giống như cuộc đời, người chơi có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và cố gắng sửa chữa chúng trong các ván khác.

8. Nghi lễ cổ xưa thường truyền đạt các giá trị quan trọng. Như trong các môn võ thuật và các môn học cổ khác ở châu Á, nhiều truyền thống đã được truyền lại giữa các kỳ thủ cờ Vây cho phép chúng tôi bày tỏ sự tôn trọng đối thủ, khiêm tốn, và các đức tính quan trọng khác. Các nghi lễ lâu đời chi phối mọi khía cạnh của trò chơi.

9. Mỗi ván đều có một người chiến thắng. Một số trò chơi khác có thể rất khó khăn để giành chiến thắng. Trận đấu cờ vua có thể đi nhiều tháng mà vẫn hoà. Cờ Vây thì dựa vào điểm số cuối cùng, và trắng có điểm bù là số lẻ (vì đen có lợi thế chơi đầu tiên) do đó, luôn có một người chiến thắng sau mỗi ván.

10. Cờ Vây là trò chơi lâu đời nhất vẫn còn chơi như khi nó được ra đời. Khi bạn đặt một quân cờ lên bàn cờ, bạn giống như hàng tỷ người đã thực hiện đúng hành động đó từ hàng ngàn năm nay. Dù cờ Vây có nguồn gốc ở Trung Quốc hay Tây Tạng, không ai thực sự biết. 2500 năm trước, Khổng Tử khuyên độc giả của mình để tránh những thú tiêu khiển phù phiếm bằng cách học hỏi tính nhân đức của trò chơi cổ xưa và đáng kính này. Tại Nhật Bản, các kỳ thủ mạnh nhất đã được xem như anh hùng dân tộc trong nhiều thế kỷ. Hàn Quốc đã chơi ít nhất là 1200 năm trước đây, còn trước cả Nhật Bản. Với hàng trăm triệu người hâm mộ trong ba quốc gia và phát triển phổ biến ở phương Tây, cờ Vây là trò chơi phổ biến nhất thế giới hiện nay.

nguồn Facebook (https://www.facebook.com/vclubwheretalentsunite)