PDA

View Full Version : Điểm tin tức trên mạng giúp anh em chơi cờ đỡ mất tiền oan



laotam
28-07-2010, 09:18 AM
Hà Nội: Phát hiện cây xăng ‘siêu trộm’ xăng của khách

VietNamNet (http://vietnamnet.vn/xahoi/201007/Ha-Noi-Phat-hien-cay-xang-%E2%80%98sieu-trom%E2%80%99-xang-cua-khach-925090/)

- Trong số các cây xăng từng bị phát hiện gian lận, cây xăng này ăn cắp xăng có số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Tiến hành kiểm tra cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Lộc ở xóm 7 đường Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội vào chiều 27/7, lực lượng chức năng phát hiện cây xăng này đang sử dụng hệ thống chip điện tử được cài đặt, giấu trong máy bơm để rút bớt lượng xăng bán cho người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội 4 - Phòng CS Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hà Nội và Thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội bắt quả tang chip điện tử được đấu nối rất tinh vi bằng hệ thống dây dẫn chôn ngầm dưới mặt đất, dẫn vào phòng điều hành phía trong cây xăng.

Tại đây, các nhân viên điều khiển hệ thống chip điện tử này bằng máy tính trung tâm nên khách hàng khó lòng phát hiện được. Kết quả kiểm tra cho thấy, cứ 10 lít xăng thì bị hụt đi 0,748 lít. Theo sơ tính ban đầu, mỗi lít xăng, người tiêu dùng bị doanh nghiệp này móc túi 1.199 đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, đây là hành vi ăn cắp xăng có số lượng lớn nhất từ trước đến nay và ông Nguyễn Thế Lộc (SN 1956), chủ doanh nghiệp khai nhận đã lắp đặt chip điện tử này từ tháng 5/2010.

*
T.N

laotam
28-07-2010, 09:24 AM
Bản quyền bóng đá Anh: Bộ Thông tin Truyền thông lên tiếng

VietNamNet (http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201007/Ban-quyen-bong-da-Anh-Bo-Thong-tin-Truyen-thong-len-tieng-924995/)

Ngày 26/7, Bộ Thông tin - Truyền thông đã gửi giấy triệu tập lãnh đạo và người trực tiếp phụ trách các kênh thể thao của các đài truyền hình VTV, HTV, VTC và các kênh truyền hình cáp, truyền hình số thuộc VTV, HTV đến tham dự cuộc họp vào lúc 8 giờ 30 ngày thứ tư 28.7 tại hội trường của Bộ ở Hà Nội.

Mục đích chính là bàn về việc giải quyết các khúc mắc thời gian qua liên quan đến bản quyền truyền hình bóng đá và tìm giải pháp khắc phục những vướng mắc, sao cho phục vụ tốt nhất lợi ích của khán giả xem đài.
Sở dĩ có cuộc họp này là sau khi K+ (kênh trực thuộc VSTV là công ty truyền hình số vệ tinh liên doanh giữa VTV và Canan Plus của Pháp) công bố mức giá thuê bao phát sóng gói 70 kênh, trong đó có kênh bóng đá với giá 250.000 đồng/tháng, đã gặp phản ứng rất dữ dội từ phía người tiêu dùng, nhất là người nghèo gần như không thể xem được các trận đấu hay như trước nữa.

Hôm qua, ông Trịnh Long Vũ, phụ trách thể thao truyền hình cáp VN (VCTV3 và bóng đá TV) cho biết VCTV3 và bóng đá tivi sẽ chính thức phát sóng giải Ngoại hạng Anh bắt đầu từ 14.8 với toàn bộ các trận diễn ra vào ngày thứ bảy và thứ hai.

Ông Long Vũ cũng cho biết với việc phát các trận đấu này, khán giả hâm mộ bóng đá VN có thể xem hơn 70% số trận giải Ngoại hạng Anh trên cáp mà không phải trả thêm bất cứ khoản tiền nào.

* Theo Thanh Nien Online

laotam
28-07-2010, 09:28 AM
Hà Nội: Vờ mua xe máy, đi thử rồi biến mất

Hà Nội: Vờ mua xe máy, đi thử rồi biến mất - Sự kiện trong ngày - Dân trí (http://dantri.com.vn/c20/s20-411550/ha-noi-vo-mua-xe-may-di-thu-roi-bien-mat.htm)

(Dân trí) - Đối tượng lừa đảo hỏi mua chiếc xe máy của anh Đạt rồi yêu cầu đi thử. Thấy người đi cùng đối tượng vẫn đứng cạnh nên anh Đạt tin tưởng giao xe. Nhảy lên xe, đối tượng biến mất còn người ở lại chỉ là tài xế xe ôm.

Công an quận Long Biên cho biết đang khẩn trương truy xét vụ lừa đảo bằng một thủ đoạn mới.

Trước đó, ngày 25/7, anh Nguyễn Văn Đạt (ở tổ 23, phường Long Biên, quận Long Biên) làm nghề sửa chữa xe đạp, xe máy đến Công an phường Long Biên trình báo: Khoảng 12h cùng ngày, có 2 người đi xe máy đến nhà hỏi mua xe máy của anh Đạt. Sau khi xem xe, đối tượng yêu cầu đi thử, anh Đạt đồng ý vì thấy người đi cùng đang đứng cạnh mình. Leo lên xe, đối tượng phóng đi mất hút.

Tại trụ sở Công an phường Long Biên, người đi cùng là Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1989, trú ở Dục Tú, Đông Anh). Toàn cho biết chỉ là tài xế xe ôm được đối tượng trên (không rõ lai lịch) thuê chở đến nhà anh Đạt.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên

laotam
28-07-2010, 09:35 AM
Cước di động đồng loạt giảm 10-15%

Cước di động đồng loạt giảm 10-15% | Kinh tế | giadinh.net.vn (http://giadinh.net.vn/20100728075639518p0c1002/cuoc-di-dong-dong-loat-giam-1015.htm)

GiadinhNet - Sáng 27/7, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã chính thức có văn bản gửi Tập đoàn Bưu chính viễn thông quân đội (Viettel), đồng ý với đề xuất giảm cước 10-15% của đơn vị này.

Được biết cũng trong sáng 27/7, VinaPhone và MobiFone đã trình kế hoạch giảm cước 10-15% và dự kiến sẽ áp dụng từ 1/8.

Tại công văn đồng ý với phương án giảm cước của Viettel, Bộ TT&TT nhấn mạnh: Bộ khuyến khích các doanh nghiệp giảm chi phí để giảm cước và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, nguyên tắc xây dựng giá cước do doanh nghiệp cung cấp phải dựa trên cơ sở giá thành dịch vụ của doanh nghiệp, không phá giá thị trường để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Theo Bộ TT&TT, lộ trình giảm giá đã được Chính phủ duyệt. Doanh nghiệp phải giải trình được chi phí, giá thành và khống chế được những tác động sau khi giảm cước.

Với quy định hiện hành, các doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (từ 30% trở lên) khi thay đổi giá cước phải được sự đồng ý của Bộ TT&TT để tránh việc chèn ép về giá cước với các doanh nghiệp mới.

Đ.K