PDA

View Full Version : Danh thủ cờ rừng của Trung Quốc



anh sao
17-08-2010, 09:13 AM
"Diệu chước đại sư" Tang Như Ý:


Danh thủ Tang Như Ý sinh năm 1938 vốn người Hà Bắc,do loạn lạc mới dạt đến Bắc Kinh.Tang Như Ý học cờ từ nhỏ sớm đã đạt được thành tựu xuất chúng.Năm 14 tuổi bắt đầu đi giang hồ.Năm 19 tuổi (năm 1957) đã đoạt ngôi quán quân cờ tướng Bắc Kinh.Sau đó liên tục trong 2 năm liền sau đó (1958,1959),Tang Như Ý đều giữ được ngôi vị đó trở thành đệ nhất cao thủ của làng cờ Bắc Kinh.Tuy nhiên có 1 điều rất lạ là Tang Như Ý lại không tham gia các giải đấu toàn quốc trong giai đoạn đó.Mãi đến năm 1965 khi Tang đã 27 tuổi mới bắt thử sức tại đấu trường này do lúc này kỳ đàn Nam Phương đang độc bá võ lâm(Dương Quan Lân,Lý Nghĩa Đình,Hồ Vinh Hoa đều được coi là kỳ thủ phương Nam do đều ở các tỉnh nằm phía bờ trái sông Hoàng Hà),tuy nhiên Tang đại sư chỉ đứng hạng 4.Một năm sau tức là năm 1966,tại Trịnh Châu,Tang Như Ý với hùng tâm muốn giúp kỳ đàn Bắc Phương chinh phục danh hiệu cao quý đó đã vào trận rất quyết tâm nhưng ngay lúc đầu đã vấp phải khó khăn khi ông thi đấu không tốt trong 4 vòng đầu tiên với kết quả thảm hại nhất hoà,tam bại ! tuy nhiên với nỗ lực hơn người trong các vòng tiếp theo ông thi đấu hết sức thành công khi liên tục 5 vòng trảm 1 lúc Tứ đại cao thủ của nôi cờ Quảng Đông là Dương Quan Lân,Sái Phúc Như,Trần Bách Tường và Lý Quảng Lưu.Sau đó lại tiếp tục hạ được Hồ Vinh Hoa đang có phong độ rất cao để cuối cùng đoạt được ngôi vị Á quân đầy xứng đáng.Sau này giới cờ Trung Quốc đã bình đi bình lại rất nhiều lần 2 ván cờ Tang Như Ý chiến thắng Lưỡng Vị Kỳ Vương Dương Hồ và xếp chúng vào loại "Quỷ thủ" của cờ tướng Trung Hoa.Đang trong lúc đỉnh cao phong độ thì cách mạng văn hoá (1967-1972) nổ ra,cờ tướng bị cấm ngặt.Mãi đến năm 1973,kỳ đàn mới trở lại hoạt động thì Tang Như Ý đã không còn duy trì được phong độ như xưa nên không đạt thêm được thành tích gì đáng kể.Năm 1978,Tang Như Ý lui về công tác tại Kỳ viện của TP Bắc Kinh tham gia đào tạo các tài năng trẻ cho thành phố này.Năm 1982,ông được phong danh hiệu Tượng kỳ đại sư.Năm 1998,khi đã 70 tuổi ông lui về nghỉ hưu sau khi đã đào tạo lên 1 số các danh thủ cho làng cờ Trung Hoa có thể kể đến như Trương Cường,Tạ Tư Minh(nhân vật nữ hàng đầu trong thập niên 80),Lưu Quân,Thường Uyển Hoa..vv.Giới cờ đánh giá cao nhiều đóng góp của Tang Như Ý.Hai cuốn kỳ phổ "Tượng nghệ tuyển tuý" và "Tượng kỳ công phòng chỉ nam" đều có nhiều dòng trân trọng viết về Tang đại sư.

Theo đánh giá của kỳ đàn Trung Quốc thì Tang Như Ý là nhân vật xuất thân từ giang hồ có lối chơi cờ quỷ dị,không câu lệ khi vào khai cục,thường dùng lãnh môn để tấn công,trung tàn biến hoá đa đoan,thủ đoạn tàn độc,chiêu thức lạ thường,do đó sau này nhiều người gọi ông là 'Diệu chước đại sư",một số khác gọi ông là
"Quỷ thủ Tang Như Ý".

Theo nguồn Mai Quý Lân(Lân INTER)

uminhgiaochu
17-08-2010, 10:00 AM
Trích từ nguồn nào thường phải đưa cả đường link để người ta còn kiểm tra chứ :)