PDA

View Full Version : "Bách Tuế Kỳ Vương" Tạ Hiệp Tốn



tranbinh
22-08-2010, 10:35 AM
“Bách Tuế Kỳ Vương “ Tạ Hiệp Tốn ( Kỳ 1 )

Đầu thế kỷ này Đất Nước Trung Hoa vĩ đại sản sinh ra một nhân tài kiệt xuất, một kỳ tinh sáng lạn , một con người toàn đức toàn tài . Người đã sáng tạo ra hình thức “ Tự hình bài cục” Lấy Cờ Tướng làm thành phương tiện đấu tranh chống áp bức , bóc lột , kích thích lòng yêu nước , kháng Nhật tập trung được tài lực trong giới Hoa kiều yêu nước ở Hải ngoại . Ông chính là “Bách Tuế Kỳ Vương” Tạ Hiệp Tốn người Bình Dương, Chiết Giang , những việc Ông làm được cho đời nhiều,rất nhiều , người viết bài này chỉ xin tóm tắt một số việc chính như sau.
1, Sáng tạo ra hình thức “Tự hình bài cục”( xếp cờ thế theo chủ đề).chính thức thổi hồn văn hóa vào Cờ Tướng
2,. Thông qua các giải cờ quyên góp nhân tài vật lực ái quốc kháng Nhật ,đưa Cờ Tương vào như một lọai hình thức đấu tranh phục vụ những người yêu nước
3, Thu nhập những tư liệu , kỳ phổ đã thất truyền trong dân gian , tổ chức lưu trữ biên soạn lại một cách có hệ thống . Là tác giả biên soạn cuốn “Tượng kỳ phổ ĐạiToàn , Tượng kỳ Chỉ Yếu”
4, Đề xướng phương pháp học cờ nhẹ nhàng không tốn nhiều công sức mà đạt hiệu quả cao , góp phần phát triển phong triển phong trào Cờ Tướng đương thời một cách mạnh mẽ và sâu rộng
5, Định hướng và tạo dựng các cơ sở tiền đề từng bước phát triển Cờ Tướng ra quốc tế “ Vạn Quốc Tượng Kỳ”
6, Bản thân không ngừng rèn luyện nâng cao kỳ nghệ , gián tiếp chứng minh chơi cờ có lợi cho sức khỏe , nâng cao tuổi thọ , đưa cờ tới một ý nghĩa thực dụng tích cực khác cho cộng đồng

I Khai sáng và khởi bước

Tạ Hiệp Tốn sinh ngày 1 tháng 10 năm 1888 ,năm Quang Tự thứ 18 đời Mãn Thanh , lúc mới sinh tên mụ là Khanh Nguyên , tên tự là Hiệp Tốn. Trong một gia đình nông dân kiêm tiểu thương ( buôn bán nhỏ) , lúc nhỏ gia đình còn neo khó vẫn phải đi chăn trâu , cắt cỏ phụ giúp công việc cho cha mẹ . Sau gia đình khấm khá được cho đi học tại trường tư thục , qua giáo dục được khai sáng về truyền thống văn hóa , lòng tự hào dân tộc đã sớm hun đúc trong lòng họ Tạ tình thương đồng bào và lòng yêu nước lớn dần theo năm tháng . Phụ thân họ Tạ vốn rất mê cờ , chịu sự ảnh hưởng của cha Hiệp Tốn cũng vậy ,luôn tự mình tìm tòi nghiên cứu , tìm hiểu tỉ mỉ lật ngược lật xuôi một vấn đề ,bổ xung những cái mới nên kỳ nghệ tăng tiến rất nhanh năm 13 tuổi đã đánh bại tất cả các cao thủ quanh vùng
Lúc này ở Ôn châu có Trần Sanh ( thầy của Lâm Dịch Tiên) là một kỳ thủ danh vang toàn quốc đang mở kỳ đài ở Cửa Nam thành Ôn Châu . Hiệp Tốn xin phép tới Ôn Châu công đài .Đươc phụ thân đồng ý đã một mình đi thuyền đến Vân Cảng , vượt sông ở Thủy An xông pha 130 dặm đường trường tới Ôn Châu . Trần Sanh lúc này đã ngoài ngũ tuần , học trò rất đông thấy một cậu bé tới công đài lúc đầu không chịu tiếp sau lại tăng độ lên 20 nguyên ( tệ) mà vẫn không đi năn nỉ xin đánh đành phải ứng chiến . Ai dè ván đầu thảm bại , ván hai toát mồ hôi hột mới dành thắng lợi quân bình tỷ số , ván ba cả hai đều đã hiểu nhau nên ra quân cực kỳ cẩn trọng kết quả là hòa . Đủ biết kỳ nghệ họ Tạ khi còn nhỏ tuổi đã là phi phàm rồi
Năm 19 tuổi Hiệp Tốn theo học ở trường Sư phạm Ôn Châu tiếp nhận luồng văn hóa mới tư tưởng ái quốc ngày càng bộc lộ , không may công việc làm ăn của gia đình không tốt , Cha bị phá sản buồn bực qua đời gia cảnh sa sút đành phải bỏ học giữa chừng bao nhiêu hoài bão tưởng như dang dở . Họ Tạ sau khi thôi học liền được các trường tiểu học Bạch Sa Hổ , Bắc Cảng Hà , Long Hà mời dạy cho đến năm 1916 mới thôi nghề dạy học đến Thượng Hải phụ trách biên soạn “ chuyên mục Cờ Tướng” cho tờ “Thời Sự Tân Báo” bắt đầu cho một thời kỳ phát triển Cờ Tướng huy hoàng


Nguồn lấy từ trang dpxq.com
Tranbinh lược dịch và phóng tác

tranbinh
22-08-2010, 02:44 PM
Một số bức ảnh của Tạ Hiệp Tốn

http://cA5.upanh.com/12.59.16289089.KUX0/taht.jpg

http://cA6.upanh.com/12.59.16289090.KUX0/tahiepton.jpg

http://cA6.upanh.com/12.59.16289086.HUK0/tht.jpg

themgaidep
22-08-2010, 05:02 PM
Cô nương Tranbinh sắp cho ra đời một tiểu sử kỳ thủ theo kiểu chương hồi chăng?:)):)):)), có phần I ắt sẽ có phần II...

vicaichet
22-08-2010, 05:36 PM
http://ca6.upanh.com/12.59.16289086.HUK0/tht.jpg

cụ biết chơi cả cờ vua nữa nè :D

tranbinh
25-08-2010, 01:26 PM
“Bách Tuế Kỳ Vương” Tạ Hiệp Tốn (Kỳ 2)

II. Sáng chế “ Tự hình Bài cuộc” dùng cho tuyên truyền Ái Quốc

Đây là một sáng chế , một cống hiến rất to lớn của Tạ Hiệp Tốn cho nền Cờ Tướng Trung Hoa . Là người sáng chế ra các thế cờ , các hình cờ xếp thành chữ gọi là “ Tự hình Bài cuộc” . Thông qua các phương pháp giải , các lời bình chú…liên hệ tới các điển tích , điển cố các sự kiện chính trị đương thời đạt hiệu quả giác ngộ , tuyên truyền tinh thần ái quốc rất cao và còn hơn thế .
Ngay từ năm 1901 lúc ấy họ Tạ còn là cậu bé hơn 10 tuổi đầu nhưng bi phẫn với sự kiện liên quân tám nước chiếm Bắc Kinh gây nên tội ác tày trời hỏa thiêu Cung Viên Minh , Hiếp Tốn đã sáng tác ra một thế cờ bên den có 8 quân vây bắt Tướng Đỏ lấy tên là “Liên quân Bát Quốc” . Bởi lẽ lúc này kỳ nghệ còn non lại do Bình Dương là địa phương nhỏ nên không thể phát huy hết tác dụng . Năm 1912 triều đình Mãn Thanh bị lật đổ Trung Hoa Dân Quốc ra đời , tin vui truyền đến Tạ Hiệp Tốn vô cùng sung sướng đón chào sự kiện này bằng một thế cờ lấy tên là “ Ngac quân khởi nghĩa” . Hình thế lấy Pháo đỏ làm chủ công tượng trưng cho khởi nghĩa Vũ Xương lại thêm hai câu thơ phụ đề là” Thất phu xướng nghị Vũ Xương thành ,quét sạch kình kình cây cỏ kinh”. Lúc này họ Tạ đã trưởng thành , việc đời từng trải nên muốn tìm cho mình một hướng đi riêng đúng sở nguyện bèn gửi thế cờ đến tờ “ Thời sự Tân Báo’ với lời bình chú xúc tích , nêu rõ ý nghĩa của việc cho đăng thế cờ và tác dụng tuyên truyền của thế cờ dó
Nhận được thế cờ “ Liên quân Bát Quốc” thông qua trò chơi tuyên truyền lòng yêu nước , tờ báo đã cho đăng tải hình cờ lên báo và thu hút được rất nhiếu sĩ phu yêu nước tham gia. Cuối cùng có ba phần tử trí thức đoạt giải , thứ nhất là danh sĩ Giang Nam Phan Định Tư , thú hai là chủ bút “ Tứ minh Nhật Báo” thứ ba là một thầy giáo ở Đan Đồ Giang Tô . Họ Tạ cũng bởi vậy mà quen biết kết bạn tâm giao với Phan Định Tư
Năm 1915 Viên Thế Khải cướp chính quyền xưng Đế , đối với Nhật ký hiệp ước “Hai mốt điều” bán nước , hại dân .... gây làn sóng phản đối căm phẫn trên toàn quốc . Họ Tạ liền trao đổi Phan Định Tư hai người thư từ qua lại bàn bạc sắp xếp được 30 thế cờ có chủ đề . Trong đó có 20 thế cờ kỷ niệm các ngày lễ , 10 thế cờ gắn liền với thế sự đương thời, trong đó lấy thế “Chiến tranh Nha Phiến “ xếp thành hình chữ “ Thổ” làm chủ đạo . Lời giải cho rằng Nha Phiến là Thổ dược ( dùng ở địa phủ ) làm suy yếu giống nòi , bại hoại đạo đức , quốc gia hưng vong. Cùng thời gian đó Tổng đốc Lưỡng Quảng Lâm Tắc Từ tịch thu và thiêu hủy Nha phiến của thương nhân Anh dẫn đến cuộc chiến tranh Nha Phiến . Người Anh đánh chiếm Thương Hải , Trấn Giang …chia cắt toàn bộ Hương Cảng đòi bồi thường đến Hai ngàn một trăm vạn lượng mới cho thông thương 5 cảng Thượng Hải , Phúc Châu , Quảng Châu , Hạ Môn , Ninh Ba....


Nguồn lấy từ trang dpxq.com
Tranbinh lược dịch và phóng tác

skeleton
25-08-2010, 04:19 PM
Tranbinh vốn nổi danh văn hay chữ tốt lại có nhiều thông tin về làng cờ, nếu tập trung viết về các kỳ thủ miền bắc để mọi người được biết thì hay quá. Trước đây mình có đọc một số bài viết về một số danh thủ miền bắc như Cụ Chu Bột, Cụ Thi Hùng, Cụ Lê uy Vệ...nhưng bây giờ tìm lại không được. Có thể nói là nhiều giai thoại hay không kém các kỳ thủ Trung Quốc.