PDA

View Full Version : Làm sao để hơp hành đông hơn!



huylocht2
16-09-2010, 06:01 PM
Chào anh chị em KHQ !
Tôi thấy dạo này đi off không dược "nhộn nhịp" cho lắm, tôi nghĩ có nhiều lý do , nhưng theo tôi có lý do này xem có làm cho anh em hưởng ứng hơn không nhé:
Tôi thấy off ở HuyCông cũng rất hay, nhưng có lẽ nhiều người ở chỗ xa nên ngại đi chăng ?! Vậy tôi thấy CLB chuyển địa điểm về Cafe Đất Việt Q12 , chỗ này tương đối yên tĩnh cho clb sinh hoạt và nhất là chủ quán cũng rất "nhiệt tình"!
Anh em thấy thế nào?
Theo tôi bác Thực nên cho biểu quyết ( chứ sao dạo này off ở HuyCông vắng quá!)
Đây chỉ là 1 ý kiến cá nhân (nhưng ko phải tôi gấn đó hơn thì nói tới đó. mà ăn thua là số đông anh em và sự tâm huyết với clb!) .
Thân !!!

filippo
16-09-2010, 07:02 PM
Em cũng đang muốn biết vì sao gần đây họp hành vắng quá???
Rất mừng vì anh Lộc đưa ra ý kiến này.

hoisinh06
16-09-2010, 07:34 PM
chủ đề huylocht2 đưa ra rất đúng lúc,để clb đi lên thì ae khq phải cùng nhau xây dựng,off ở đâu là thuận tiện nhất sẽ cùng nhau biểu quyết,còn thời gian gần đây sinh hoạt rất lèo tèo,ko được như thời gian trước,e thiết nghĩ đã đăng ký là một thành viên thì bản thân mỗi thành viên đó phải có trách nhiệm với clb của mình,trách nhiệm đó ko bắt buộc gì tiền bạc cả chỉ là nửa tháng ae gặp nhau một lần,e nghĩ là ko nhiều,nếu lệ phí 50 ngàn đối với một số ae sinh viên mà quá sức thì lần off tới đây có thể bàn lại để làm sao ae nào cũng thấy thoải mái ko bị vướng bận gì đến tiền bạc,vậy ngay từ lần off tới đây bản thân mỗi thành viên hãy tự giác đi sinh hoạt đầy đủ,mình cùng nhau vì khq nào,bác nào đồng ý với e và huyloc thì cho xin một cái tks.cảm ơn toàn thể ae.

lamtinh20
16-09-2010, 09:10 PM
Dạo này đúng là cũng nhiều việc nên ko đi tham gia sinh hoạt cũng CLB được,mình xin cáo lỗi trc toàn thể anh em...từ kỳ tới sẽ cố gắng tham dự đầy đủ góp phần thúc đẩy CLB ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn...anh em cùng cố gắng lên nào...

xiangqi_newbie
16-09-2010, 09:18 PM
Các bác thương em, off ở Huy Công thì khoảng 12km mà em đã thấy xa vật vã, còn Đất Việt gần 40km (đi Nguyễn Văn Linh ra xa lộ) chắc em bó chân quy hàng... Thật ra vấn đề đường xá cách trở là một trong những lý do khiến KHQ gần đây sinh hoạt kg được nhộn nhịp, và một lý do khác em nghĩ là do lịch sinh hoạt của Hội chưa có gì thật sự hấp dẫn ace, ngoài việc lên uống cafe giao lưu vài ván cờ.

Các bác đã nêu vấn đề, mong sẽ tìm ra giải pháp cho KHQ.

hsp
17-09-2010, 12:55 AM
Em dạo trước đi vì công việc phải công tác xa nên không họp được chứ không có lý do gì khác. Chỉ cần uống cafe giao lưu vài ván như anh Nam nói cũng hấp dẫn em rồi.

P/S: bỏ phiếu cho Huy Công vì gần nhà hơn :D

triettm60103
17-09-2010, 02:29 PM
Em không nghĩ việc thay đổi địa điểm từ HC sang cafe Đất Việt là thích hợp. Mặc dù từ nhà em lên ĐV gần hơn, nhưng chỗ đó lại khá xa nhà của hầu hết mọi người. Anh Nam là 1 vd.

Còn về lý do dạo này ít người đi sinh hoạt, em cũng đồng ý với anh Nam: do sinh hoạt của KHQ chưa được hấp dẫn lắm. Lúc rảnh, ngày nào em cũng đi dợt cờ, nên nếu đi sinh hoạt cũng chỉ... dợt cờ, thì có khác gì với việc tự mình dợt đâu? Có khác chăng, theo ý em, là a e thân tình với nhau hơn, và dợt ở đây không có máu ăn thua như ở các sòng cờ khác mà thôi. :)

Trước đây KHQ có thêm tiết mục "phân tích & dạy" của Thầy Tâm, em thấy cũng khá hay, nhưng nó vẫn không đáp ứng được nhu cầu của 1 CLB, vì người ta tìm đến CLB là để "sinh hoạt" hơn là để "học". Gần đây tiết mục này đã được giảm bớt (ít có hơn chứ không phải mỗi kỳ sh đều có như trước), tuy nhiên sự giảm bớt này lại không được thay bằng chương trình gì khác, nên bây giờ sinh hoạt ở KHQ tạm thời chỉ có "cafe và dợt cờ". Điều này gây ra sự thiếu hấp dẫn như e đã nói ở trên.

Đó chỉ là vài ý kiến của riêng em. Có gì không phải các bác bỏ qua nhé. Em cũng chưa nghĩ ra được cách nào để cải tiến CLB, nhưng nếu có ai hỏi về nguyên nhân vì sao, thì em xin trả lời như vậy. :)

dohuuthuc
23-09-2010, 12:51 PM
Duy trì và phát triển KHQ :

ACE đi sinh hoạt định kỳ thì không nhiều , tham dự giải các giải thì nhiều AE hưởng ứng ; chứng tỏ nội dung và địa điểm sinh hoạt chưa thật sự hấp dẫn các thành viên .Qua trao đổi và bàn bạc phương hướng cùng AE thì sắp tới có một số điều chỉnh nhỏ như sau :

A / Địa điểm :

1/ Địa điểm TTTDTT quận 3 : Nơi đây được chọn là chỗ sinh hoạt định kỳ 1 tháng / 2 lần . Sau khi tham dự giải HN sẽ có thông báo chính thức ngày ,giờ cụ thể.

2/ Địa điểm café Đất Việt quận 12 : Nơi đây sẽ là điểm tổ chức các giải cờ CLB KHQ theo như kế hoạch trong năm ( điều kiện CSVC rất tốt và thuận lợi ).

B/ Nội dung sinh hoạt định kỳ : tháng / 2 lần :
*Tập luyện cờ ,giải bài tập …. ( ưu tiên thực hiện trước )
*Hôi họp ,thông báo ,chấm công …
*Giao lưu cờ giữa các thành viên.
*Offline trên bàn nhậu ( nếu có thể ).

C/ Lệ phí sinh hoạt hàng tháng : 50.000 đ / tháng.
Đây là lệ phí quy định đóng hàng tháng cho những thành viên ( trừ những bạn ở các tỉnh thành xa ). Bạn nào đi công tác xa tháng này đóng không được thì tháng sau đóng dồn.

Mời các bạn đóng góp thêm ý kiến để duy trì và phát triển CLB KHQ trong thời gian sắp tới.Mọi ý kiến góp công ,góp sức ,góp của cho sân chơi chung của tất cả thành viên trong CLB – KHQ đều được trân trọng .

ykentdo
23-09-2010, 01:21 PM
Hi bác Thực,
Em có 1 địa điểm mới gần CLB 65 Nguyễn Thông, mặt bằng quán tuy không được rộng rãi nhưng tạm thời vẫn đủ chỗ cho ACE sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt ở Huy Công CN tuần này em sẽ bàn thêm với bác.
@ Thầy Tâm: CN này thầy tham gia luôn nhé, em có việc muốn nhờ thầy giúp.